Nhân Vật

Ngưu Tầm Ngưu: Chủ tịch Tập Cận Bình là thông gia với Chủ tịch Tập đoàn Sany?

Giới truyền thông từng xếp ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện là một trong những gia đình chuẩn mực của giới chính khách Trung Quốc bởi họ đều thành đạt trong

Theo giới truyền thông, Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình được cho là sẽ kết duyên với “cậu ấm” độc nhất của ông Lương Ổn Căn.

Mặc dù mất vị trí người giàu nhất Trung Quốc, nhưng nếu tin đồn đang loan tải trên khắp phương tiện thông tin đại chúng của quốc gia hơn 1,34 tỉ dân là hiện thực thì vai trò và ảnh hưởng của ông Lương Ổn Căn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany, người từng được bình chọn là “Nhân vật năm của châu Á” sẽ lớn hơn nhiều so với hiện tại.

Bởi theo giới truyền thông, Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình được cho là sẽ kết duyên với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Trung Quốc khóa 16 Lương Dã Trung, “cậu ấm” độc nhất của ông Lương Ổn Căn.

Từ những tin đồn

Theo giới truyền thông, “cậu ấm” Lương Dã Trung năm nay 29 tuổi, là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn Sany và là người sẽ thay thế ông Lương Ổn Căn, trở thành tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany trong tương lai đang có những cuộc hẹn hò với Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch (sinh ngày 27/6/1992). Đang có tin nói rằng, trụ sở chính của Tập đoàn Sany ở Hồ Nam mới chuyển về Bắc Kinh để thuận lợi cho việc hẹn hò (với Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch sau khi con gái Tổng bí thư (TBT), Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình tốt nghiệp Đại học Havard, Mỹ về nước cuối năm 2012), cũng như làm việc trong tương lai. Chính vì những thông tin kể trên nên giới thạo tin và giới truyền thông lập tức “truy vấn” người có khả năng trở thành “phò mã” của TBT, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình.

Được biết, Lương Dã Trung sinh ra (1984) trong một gia đình có máu mặt tại tỉnh Hồ Nam. Sau khi tới Anh (tháng 10/2002) theo học chuyên ngành máy tính tại Trường đại học Warwick, Lương Dã Trung tốt nghiệp và trở về nước, gia nhập Tập đoàn Sany (tháng 6/2006). Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lương Dã Trung khi đó với tư cách là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn Sany cho biết sẽ sớm lập gia đình vì ông Lương Ổn Căn tuy mới 57 tuổi nhưng đã rất muốn có cháu nội.

Giới truyền thông từng đưa tin, vì sốt ruột muốn có cháu nội bế nên ông Lương Ổn Căn đã treo thưởng 1 triệu NDT (khoảng 160.000USD) cho bất kỳ ai có thể giới thiệu bạn gái xứng đáng cho Lương Dã Trung.


Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch

Một số tờ báo lá cải của Trung Quốc từng đưa tin: Lương Dã Trung có khá nhiều mối tình trong quá khứ, thậm chí có hẹn hò với một nữ sinh viên Trường đại học Thượng Hải năm 2011, nhưng TBT, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình được cho là ủng hộ mối quan hệ của con gái với con trai của người từng đạt danh hiệu “Người giàu nhất Trung Quốc” năm 2011.

Cũng có tin nói rằng (chưa được xác nhận), “cậu ấm” Bạc Qua Qua, con trai cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai từng theo đuổi Tập Minh Trạch, nhưng bất thành cho dù 2 người cùng học tại Đại học Harvard, Mỹ. Vì Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch hầu như không xuất hiện trước báo giới sau khi ông Tập Cận Bình trở thành TBT, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương nên giới truyền thông hầu như bị “bịt mắt”. Được biết, Tập Minh Trạch rất ít khi xuất hiện trước công chúng bởi lây “tác phong” của bố trước khi học ngoại ngữ tại Hàng Châu.

Theo tờ Daily Mail, Tập Minh Trạch đến Trường Ivy League (thuộc Đại học Harvard) theo một chương trình học chuyển tiếp với một tên gọi khác nhằm tránh thu hút sự chú ý của dư luận cho dù được bảo vệ 24/7. Theo tờ Washington Post số ra cuối tháng 5/2012 đưa tin, Tập Minh Trạch đã đăng ký học tại Trường Kappa Alpha Theta và được bạn bè cùng lớp mô tả là một sinh viên “chăm chỉ và kín đáo”, nói tiếng Anh rất chuẩn và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Những thông tin đáng quan tâm

Với tư cách là cổ đông chính của Tập đoàn Sany cùng số tài sản vào khoảng 7,3 tỉ USD (theo cách tính của Tạp chí Forbes, Mỹ hồi tháng 3/2013), ông Lương Ổn Căn hiện là người giàu thứ 6 của Trung Quốc. Ngày 28/12/2012, tuy đứng trên bục nhận giải “Nhân vật kinh tế của năm” do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, nhưng nét mặt của ông Lương Ổn Căn khá trầm ngâm.

Và cho tới nay con đường làm giàu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany, người tốt nghiệp đại học cách đây tròn 30 năm (1983-2013) vẫn là điều bí ẩn. Bởi cho dù được nhận vào làm việc tại Nhà máy Hồng Nguyên, thuộc Bộ Công nghiệp với chức danh Phó giám đốc Kế hoạch, nhưng ông Lương Ổn Căn chỉ làm có vài năm rồi bỏ về tự kinh doanh. 10 năm trước (2003), Tập đoàn Sany từng 3 lần đón nguyên TBT, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào tới thăm. 2 năm trước (2011), Tạp chí Hồ Nhuận của Trung Quốc và Tạp chí Forbes từng xếp ông Lương Ổn Căn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sany đứng đầu bảng danh sách 271 tỉ phú USD của Trung Quốc.


"Cậu ấm" Lương Dã Trung

Khi mới khởi nghiệp năm 1987 tại quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông (Hồ Nam), ông Lương Ổn Căn (sinh năm 1956 trong một gia đình nông dân nghèo ở Liên Nguyên, Hồ Nam, có bố là thợ đan tre nứa) chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Công ty máy công cụ Tam Nhất được thành lập với 60.000 NDT, tiền thân của Tập đoàn Sany sẽ trở thành một trong những tập đoàn sản xuất máy hạng nặng lớn nhất thế giới. Cách đây hơn 8 tháng (9/9/2012), thương hiệu máy thi công công trình của Tập đoàn Sany được xếp thứ 36 trong bảng danh sách 500 thương hiệu nổi tiếng châu Á và xếp thứ nhất trong danh sách nhà sản xuất máy công trình lớn tại Trung Quốc.

Cũng tại buổi lễ bình chọn các thương hiệu nổi tiếng châu Á lần thứ 7 diễn ra tại Hongkong hôm 9/9/2012, Tập đoàn Sany cũng nhận “Giải thưởng dành cho top 10 thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á”, còn ông Lương Ổn Căn, Chủ tịch Tập đoàn Sany được bình chọn là “Nhân vật năm của châu Á”. Gần 2 năm trước (26/9/2011), nhiều tờ báo Trung Quốc đưa tin, người giàu nhất đất nước đông dân nhất thế giới Lương Ổn Căn sẽ trở thành thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany sẽ là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên có chân trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập năm 1921.

Thông tin này xuất hiện sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc đánh giá, kiểm tra đối với ông Lương Ôn Căn, người mới trở thành đảng viên năm 2004. Khi đó, tờ nhật báo công giáo La Croix từng có bài viết “Một tỉ phú trong Ban Chấp hành Trung ương”. Cũng tại thời điểm kể trên (ngày 19/9/2011), tại một cuộc họp báo với sự tham dự của ông Lương Ổn Căn, Phó tỉnh trưởng Hồ Nam Vu Lai Sơn đã chúc mừng “đỉnh cao mới” của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany.

 

Có dư luận nói rằng, nếu Lương Dã Trung và Tập Minh Trạch nên duyên vợ chồng thì mối quan hệ của 2 phụ thân thật là tuyệt vời - giữa một người quyền lực nhất với một người từng đoạt danh hiệu “người giàu nhất” tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Dư luận quan tâm tới thông tin của tờ Tinh Châu nhật báo số ra ngày 10/5 khi dẫn nguồn tin AFP cho biết, ngày 9/5, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã khen ông Tập Cận Bình là người thực dụng và có cá tính chính khách hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào.

Giới truyền thông từng xếp ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện là một trong những gia đình chuẩn mực của giới chính khách Trung Quốc bởi họ đều thành đạt trong sự nghiệp, có mối tình đầy lãng mạn và nuôi dạy con gái ngoan.

 

Đệ nhất tiểu thư được nuôi dạy như thế nào?

Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch, còn được gọi thân mật trong gia đình là Mộc Tử. Theo bà Bành Lệ Viện, người đặt tên cho con gái là cố Phó thủ tướng Tập Trọng Huân bởi ông nội muốn cháu mình sau này làm người một cách đàng hoàng, minh bạch, là người có tác dụng đối với xã hội. Theo tâm sự của Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện, khi mang thai bà muốn sinh con trai, nhưng chồng lại thích con gái và Tập Minh Trạch rất giống bố - khi đi với mẹ thì nghịch ngợm, ương ngạnh, nhưng lúc đi với bố thì ngoan ngoãn, nghe lời như chú mèo con.

Cách đây 5 năm (12/5/2008) trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, gây hậu quả nghiêm trọng và trong dòng người tới chia với bà con vùng thiên tai, dư luận đặc biệt quan tâm tới sự xuất hiện của bà Bành Lệ Viện cùng con gái Tập Minh Trạch. Khi đó, bà Bành Lệ Viện tới Tứ Xuyên hát phục vụ bà con, còn Tập Minh Trạch khi đó mới 16 tuổi làm tình nguyện viên, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai - sau khi biết tin Tập Minh Trạch đã xin phép thầy cho nghỉ học và cùng mẹ tới vùng thiên tai để giúp đỡ người dân vùng bị nạn.

Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện cho biết, vì cả 2 vợ chồng đều bận công tác, ít khi có điều kiện chăm sóc con gái, nên họ thống nhất với nhau - khi có mặt cả 3 người sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của Mộc Tử và một trong những sở thích của Mộc Tử là được mẹ ôm khi đi ngủ.


Ông Lương Ổn Căn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany

Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện được người hâm mộ Trung Quốc gọi là “Ca thần đến từ tiên cảnh” với giọng ca đỉnh cao của âm nhạc đương đại Trung Hoa. Bởi cách đây 33 năm (1980), bà Bành Lệ Viện từng đại diện cho Trường Nghệ thuật Tế Ninh, Sơn Đông tới Bắc Kinh tham gia biểu diễn văn nghệ và giọng ca của cô gái 18 tuổi (sinh năm 1962, học thanh nhạc từ năm 14 tuổi) khi đó làm chấn động giới âm nhạc thủ đô. Hiện bà Bành Lệ Viện được coi là đại diện tiêu biểu của dòng nhạc dân tộc đương đại, là thạc sĩ thanh nhạc dân tộc đầu tiên của Trung Quốc, là Thiếu tướng văn công trẻ nhất quốc gia đông dân nhất thế giới. Bà hiện là Giám đốc Nghệ thuật đội quân nhạc của Quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc.

Cách đây 8 năm (2005), Tạp chí Southern People Weekly từng nhận định: Tìm một người thích hợp để đại diện cho hình ảnh của phụ nữ Trung Quốc hơn bà Bành Lệ Viện là nhiệm vụ bất khả thi. Khi trả lời phỏng vấn của kênh CCTV 9 năm trước (2004), bà Bành Lệ Viện cho biết, gia đình từng bị đấu tố thời Cách mạng văn hóa - bố bị liệt vào hàng ngũ phản động do có người thân làm việc trong quân đội Đài Loan, nhưng mới 14 tuổi bà đã theo học thanh nhạc và gia nhập quân đội khi 18 tuổi (1980). Trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo Trung Quốc năm 2011, bà Bành Lệ Viện từng thổ lộ: khi chồng về nhà, tôi luôn nấu những món ăn ông ấy thích để giúp chồng thư giãn.

Trong con mắt bà Bành Lệ Viện, ông Tập Cận Bình là một đầu bếp biết nấu những món ăn ngon cho gia đình, biết sửa chữa những vật dụng trong nhà. “Nếu không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi chắc hẳn không thể duy trì một hình tượng tỏa sáng trước công chúng thế này”, bà Bành Lệ Viện nói. Giới truyền thông từng xếp ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện là một trong những gia đình chuẩn mực của giới chính khách Trung Quốc bởi họ đều thành đạt trong sự nghiệp, có mối tình đầy lãng mạn và nuôi dạy con gái ngoan.

Tới chuyện tình của ái nữ tỉ phú

Ngày 8/5, tờ International Business Times (Mỹ) công bố danh sách những người giàu nhất Trung Quốc trong năm nay. Theo đó, tổng trị giá tài sản của 500 người giàu nhất Trung Quốc đạt con số: 3.580 tỉ NDT (khoảng 581,55 tỉ USD). Vị trí người giàu nhất Trung Quốc năm 2013 (thứ 30 thế giới và thứ 3 châu Á) thuộc về ông Tông Khánh Hậu, 67 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty (Tập đoàn) Nước giải khát Wahaha bởi sở hữu số tài sản 12,6 tỉ USD (có tài liệu nói hơn 20 tỉ USD).

Hiện Công ty Nước giải khát Wahaha có 60 nhà máy phân bố khắp Trung Quốc, sản xuất và phân phối nước ngọt, thực phẩm, sữa và đồ dùng trẻ em. Điều đáng nói là tuy sinh ra (tháng 10/1945) trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em tại tỉnh Giang Tô, nhưng ông Tông Khánh Hậu vẫn trở thành người giàu nhất Trung Quốc (theo xếp hạng của Tạp chí Forbes, Mỹ). Mặc dù có mẹ là giáo viên tiểu học, nhưng ông Tông Khánh Hậu chỉ học hết cấp 2 để xin vào làm trong một nông trường muối. Hết làm muối rồi chuyển sang trồng trọt, chế biến rau củ và nhiều công việc khác, nhưng tình trạng thường xuyên thiếu cái ăn cái mặc vẫn đeo bám ông.

Tuy làm việc chân tay nặng nhọc từ sáng đến tối, nhưng có thời gian rảnh rỗi ông Tông Khánh Hậu lại đọc sách, nhất là sách dạy con người nuôi dưỡng ý chí sống qua thời kỳ khủng hoảng. Cách đây 26 năm (1987), khi đã ngoài 40 tuổi, nhưng ông Tông Khánh Hậu mới bắt đầu kinh doanh với số vốn 22.000USD (tiền vay mượn từ họ hàng, bạn bè, người quen) - sáng lập Công ty Nước giải khát Wahaha.

Năm 2011, Công ty Nước giải khát Wahaha đạt doanh thu 11 tỉ USD, chiếm thị phần thứ 3 về đồ uống tại Trung Quốc, đứng sau Coca-Cola và thương hiệu Tingyi của Hongkong. Ngày 5/5, Tạp chí doanh nghiệp China Entrepreneur Magazine cho biết, ông Tông Khánh Hậu từng khước từ lời mời của Nữ hoàng Anh Elizabeth và Thủ tướng Anh David Cameron hồi tháng 2 vừa qua.

Tuy là người giàu nhất Trung Quốc năm 2013, nhưng trên bàn làm việc trong văn phòng của ông Tông Khánh Hậu không có máy tính, ăn trưa tại căng tin như mọi nhân viên và không chơi bất cứ một môn thể thao quý tộc nào, cũng như không dùng vệ sĩ riêng. Giới truyền thông cho biết, điều khiến ông ông Tông Khánh Hậu băn khoăn nhất hiện nay là cô con gái rượu Tông Phức Lị (tên tiếng Anh là Kelly Tông). Bởi tuy đã 31 tuổi (sinh năm 1982) và từng du học ở Mỹ từ cấp 2 (về nước năm 2004), nhưng hiện Tông Phức Lị vẫn chưa hề yêu ai.

Điều này được chính Tông Phức Lị thổ lộ: Tôi giàu, nhưng chưa từng có bạn trai. Có người nói rằng, Tông Phức Lị chưa chọn người yêu vì không thể xác định nổi: họ yêu mình hay yêu tiền. Được biết, sau khi học kinh doanh tại Mỹ về nước một thời gian, đến tháng 3/2005, Tông Phức Lị chính thức tham gia quản lý tại Công ty Nước giải khát Wahaha và nhanh chóng được mọi người thừa nhận: làm việc chăm chỉ và độc lập.

Trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2013 do Tạp chí New Fortune ở tỉnh Quảng Đông bình chọn, dư luận đặc biệt quan tâm tới Khổng Đông Mai, 41 tuổi, bởi bà là cháu ngoại của Chủ tịch Mao Trạch Đông - là con gái của Lý Mẫn, người con duy nhất còn sống của Chủ tịch Mao với người vợ thứ hai Hạ Tử Trân. Với số tài sản trị giá khoảng 5 tỉ NDT (817 triệu USD), bà Khổng Đông Mai và chồng là Trần Đông Thắng được xếp thứ 242 trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc.

Được biết, phần lớn tài sản của bà Khổng Đông Mai có nguồn gốc từ ông Trần Đông Thắng, người sáng lập nhà bán đấu giá đầu tiên của Trung Quốc Guardian và hãng bảo hiểm Thái Khang lớn thứ 4 ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Đã có nhiều thông tin khác nhau sau khi tên của bà Khổng Đông Mai xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2013.


Quốc Tuấn - Khắc Dũng

Song Phương chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ngưu Tầm Ngưu: Chủ tịch Tập Cận Bình là thông gia với Chủ tịch Tập đoàn Sany?

Giới truyền thông từng xếp ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện là một trong những gia đình chuẩn mực của giới chính khách Trung Quốc bởi họ đều thành đạt trong

Theo giới truyền thông, Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình được cho là sẽ kết duyên với “cậu ấm” độc nhất của ông Lương Ổn Căn.

Mặc dù mất vị trí người giàu nhất Trung Quốc, nhưng nếu tin đồn đang loan tải trên khắp phương tiện thông tin đại chúng của quốc gia hơn 1,34 tỉ dân là hiện thực thì vai trò và ảnh hưởng của ông Lương Ổn Căn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany, người từng được bình chọn là “Nhân vật năm của châu Á” sẽ lớn hơn nhiều so với hiện tại.

Bởi theo giới truyền thông, Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch, con gái duy nhất của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình được cho là sẽ kết duyên với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Trung Quốc khóa 16 Lương Dã Trung, “cậu ấm” độc nhất của ông Lương Ổn Căn.

Từ những tin đồn

Theo giới truyền thông, “cậu ấm” Lương Dã Trung năm nay 29 tuổi, là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn Sany và là người sẽ thay thế ông Lương Ổn Căn, trở thành tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany trong tương lai đang có những cuộc hẹn hò với Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch (sinh ngày 27/6/1992). Đang có tin nói rằng, trụ sở chính của Tập đoàn Sany ở Hồ Nam mới chuyển về Bắc Kinh để thuận lợi cho việc hẹn hò (với Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch sau khi con gái Tổng bí thư (TBT), Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình tốt nghiệp Đại học Havard, Mỹ về nước cuối năm 2012), cũng như làm việc trong tương lai. Chính vì những thông tin kể trên nên giới thạo tin và giới truyền thông lập tức “truy vấn” người có khả năng trở thành “phò mã” của TBT, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình.

Được biết, Lương Dã Trung sinh ra (1984) trong một gia đình có máu mặt tại tỉnh Hồ Nam. Sau khi tới Anh (tháng 10/2002) theo học chuyên ngành máy tính tại Trường đại học Warwick, Lương Dã Trung tốt nghiệp và trở về nước, gia nhập Tập đoàn Sany (tháng 6/2006). Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lương Dã Trung khi đó với tư cách là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính Tập đoàn Sany cho biết sẽ sớm lập gia đình vì ông Lương Ổn Căn tuy mới 57 tuổi nhưng đã rất muốn có cháu nội.

Giới truyền thông từng đưa tin, vì sốt ruột muốn có cháu nội bế nên ông Lương Ổn Căn đã treo thưởng 1 triệu NDT (khoảng 160.000USD) cho bất kỳ ai có thể giới thiệu bạn gái xứng đáng cho Lương Dã Trung.


Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch

Một số tờ báo lá cải của Trung Quốc từng đưa tin: Lương Dã Trung có khá nhiều mối tình trong quá khứ, thậm chí có hẹn hò với một nữ sinh viên Trường đại học Thượng Hải năm 2011, nhưng TBT, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình được cho là ủng hộ mối quan hệ của con gái với con trai của người từng đạt danh hiệu “Người giàu nhất Trung Quốc” năm 2011.

Cũng có tin nói rằng (chưa được xác nhận), “cậu ấm” Bạc Qua Qua, con trai cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai từng theo đuổi Tập Minh Trạch, nhưng bất thành cho dù 2 người cùng học tại Đại học Harvard, Mỹ. Vì Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch hầu như không xuất hiện trước báo giới sau khi ông Tập Cận Bình trở thành TBT, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương nên giới truyền thông hầu như bị “bịt mắt”. Được biết, Tập Minh Trạch rất ít khi xuất hiện trước công chúng bởi lây “tác phong” của bố trước khi học ngoại ngữ tại Hàng Châu.

Theo tờ Daily Mail, Tập Minh Trạch đến Trường Ivy League (thuộc Đại học Harvard) theo một chương trình học chuyển tiếp với một tên gọi khác nhằm tránh thu hút sự chú ý của dư luận cho dù được bảo vệ 24/7. Theo tờ Washington Post số ra cuối tháng 5/2012 đưa tin, Tập Minh Trạch đã đăng ký học tại Trường Kappa Alpha Theta và được bạn bè cùng lớp mô tả là một sinh viên “chăm chỉ và kín đáo”, nói tiếng Anh rất chuẩn và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Những thông tin đáng quan tâm

Với tư cách là cổ đông chính của Tập đoàn Sany cùng số tài sản vào khoảng 7,3 tỉ USD (theo cách tính của Tạp chí Forbes, Mỹ hồi tháng 3/2013), ông Lương Ổn Căn hiện là người giàu thứ 6 của Trung Quốc. Ngày 28/12/2012, tuy đứng trên bục nhận giải “Nhân vật kinh tế của năm” do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức, nhưng nét mặt của ông Lương Ổn Căn khá trầm ngâm.

Và cho tới nay con đường làm giàu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany, người tốt nghiệp đại học cách đây tròn 30 năm (1983-2013) vẫn là điều bí ẩn. Bởi cho dù được nhận vào làm việc tại Nhà máy Hồng Nguyên, thuộc Bộ Công nghiệp với chức danh Phó giám đốc Kế hoạch, nhưng ông Lương Ổn Căn chỉ làm có vài năm rồi bỏ về tự kinh doanh. 10 năm trước (2003), Tập đoàn Sany từng 3 lần đón nguyên TBT, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hồ Cẩm Đào tới thăm. 2 năm trước (2011), Tạp chí Hồ Nhuận của Trung Quốc và Tạp chí Forbes từng xếp ông Lương Ổn Căn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sany đứng đầu bảng danh sách 271 tỉ phú USD của Trung Quốc.


"Cậu ấm" Lương Dã Trung

Khi mới khởi nghiệp năm 1987 tại quê hương của Chủ tịch Mao Trạch Đông (Hồ Nam), ông Lương Ổn Căn (sinh năm 1956 trong một gia đình nông dân nghèo ở Liên Nguyên, Hồ Nam, có bố là thợ đan tre nứa) chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Công ty máy công cụ Tam Nhất được thành lập với 60.000 NDT, tiền thân của Tập đoàn Sany sẽ trở thành một trong những tập đoàn sản xuất máy hạng nặng lớn nhất thế giới. Cách đây hơn 8 tháng (9/9/2012), thương hiệu máy thi công công trình của Tập đoàn Sany được xếp thứ 36 trong bảng danh sách 500 thương hiệu nổi tiếng châu Á và xếp thứ nhất trong danh sách nhà sản xuất máy công trình lớn tại Trung Quốc.

Cũng tại buổi lễ bình chọn các thương hiệu nổi tiếng châu Á lần thứ 7 diễn ra tại Hongkong hôm 9/9/2012, Tập đoàn Sany cũng nhận “Giải thưởng dành cho top 10 thương hiệu có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á”, còn ông Lương Ổn Căn, Chủ tịch Tập đoàn Sany được bình chọn là “Nhân vật năm của châu Á”. Gần 2 năm trước (26/9/2011), nhiều tờ báo Trung Quốc đưa tin, người giàu nhất đất nước đông dân nhất thế giới Lương Ổn Căn sẽ trở thành thành viên trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa với việc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany sẽ là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên có chân trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập năm 1921.

Thông tin này xuất hiện sau khi cơ quan chức năng hoàn tất việc đánh giá, kiểm tra đối với ông Lương Ôn Căn, người mới trở thành đảng viên năm 2004. Khi đó, tờ nhật báo công giáo La Croix từng có bài viết “Một tỉ phú trong Ban Chấp hành Trung ương”. Cũng tại thời điểm kể trên (ngày 19/9/2011), tại một cuộc họp báo với sự tham dự của ông Lương Ổn Căn, Phó tỉnh trưởng Hồ Nam Vu Lai Sơn đã chúc mừng “đỉnh cao mới” của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany.

 

Có dư luận nói rằng, nếu Lương Dã Trung và Tập Minh Trạch nên duyên vợ chồng thì mối quan hệ của 2 phụ thân thật là tuyệt vời - giữa một người quyền lực nhất với một người từng đoạt danh hiệu “người giàu nhất” tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Dư luận quan tâm tới thông tin của tờ Tinh Châu nhật báo số ra ngày 10/5 khi dẫn nguồn tin AFP cho biết, ngày 9/5, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã khen ông Tập Cận Bình là người thực dụng và có cá tính chính khách hơn người tiền nhiệm Hồ Cẩm Đào.

Giới truyền thông từng xếp ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện là một trong những gia đình chuẩn mực của giới chính khách Trung Quốc bởi họ đều thành đạt trong sự nghiệp, có mối tình đầy lãng mạn và nuôi dạy con gái ngoan.

 

Đệ nhất tiểu thư được nuôi dạy như thế nào?

Đệ nhất tiểu thư Tập Minh Trạch, còn được gọi thân mật trong gia đình là Mộc Tử. Theo bà Bành Lệ Viện, người đặt tên cho con gái là cố Phó thủ tướng Tập Trọng Huân bởi ông nội muốn cháu mình sau này làm người một cách đàng hoàng, minh bạch, là người có tác dụng đối với xã hội. Theo tâm sự của Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện, khi mang thai bà muốn sinh con trai, nhưng chồng lại thích con gái và Tập Minh Trạch rất giống bố - khi đi với mẹ thì nghịch ngợm, ương ngạnh, nhưng lúc đi với bố thì ngoan ngoãn, nghe lời như chú mèo con.

Cách đây 5 năm (12/5/2008) trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, gây hậu quả nghiêm trọng và trong dòng người tới chia với bà con vùng thiên tai, dư luận đặc biệt quan tâm tới sự xuất hiện của bà Bành Lệ Viện cùng con gái Tập Minh Trạch. Khi đó, bà Bành Lệ Viện tới Tứ Xuyên hát phục vụ bà con, còn Tập Minh Trạch khi đó mới 16 tuổi làm tình nguyện viên, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai - sau khi biết tin Tập Minh Trạch đã xin phép thầy cho nghỉ học và cùng mẹ tới vùng thiên tai để giúp đỡ người dân vùng bị nạn.

Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện cho biết, vì cả 2 vợ chồng đều bận công tác, ít khi có điều kiện chăm sóc con gái, nên họ thống nhất với nhau - khi có mặt cả 3 người sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của Mộc Tử và một trong những sở thích của Mộc Tử là được mẹ ôm khi đi ngủ.


Ông Lương Ổn Căn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sany

Đệ nhất phu nhân Bành Lệ Viện được người hâm mộ Trung Quốc gọi là “Ca thần đến từ tiên cảnh” với giọng ca đỉnh cao của âm nhạc đương đại Trung Hoa. Bởi cách đây 33 năm (1980), bà Bành Lệ Viện từng đại diện cho Trường Nghệ thuật Tế Ninh, Sơn Đông tới Bắc Kinh tham gia biểu diễn văn nghệ và giọng ca của cô gái 18 tuổi (sinh năm 1962, học thanh nhạc từ năm 14 tuổi) khi đó làm chấn động giới âm nhạc thủ đô. Hiện bà Bành Lệ Viện được coi là đại diện tiêu biểu của dòng nhạc dân tộc đương đại, là thạc sĩ thanh nhạc dân tộc đầu tiên của Trung Quốc, là Thiếu tướng văn công trẻ nhất quốc gia đông dân nhất thế giới. Bà hiện là Giám đốc Nghệ thuật đội quân nhạc của Quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc.

Cách đây 8 năm (2005), Tạp chí Southern People Weekly từng nhận định: Tìm một người thích hợp để đại diện cho hình ảnh của phụ nữ Trung Quốc hơn bà Bành Lệ Viện là nhiệm vụ bất khả thi. Khi trả lời phỏng vấn của kênh CCTV 9 năm trước (2004), bà Bành Lệ Viện cho biết, gia đình từng bị đấu tố thời Cách mạng văn hóa - bố bị liệt vào hàng ngũ phản động do có người thân làm việc trong quân đội Đài Loan, nhưng mới 14 tuổi bà đã theo học thanh nhạc và gia nhập quân đội khi 18 tuổi (1980). Trong bài trả lời phỏng vấn một tờ báo Trung Quốc năm 2011, bà Bành Lệ Viện từng thổ lộ: khi chồng về nhà, tôi luôn nấu những món ăn ông ấy thích để giúp chồng thư giãn.

Trong con mắt bà Bành Lệ Viện, ông Tập Cận Bình là một đầu bếp biết nấu những món ăn ngon cho gia đình, biết sửa chữa những vật dụng trong nhà. “Nếu không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tôi chắc hẳn không thể duy trì một hình tượng tỏa sáng trước công chúng thế này”, bà Bành Lệ Viện nói. Giới truyền thông từng xếp ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện là một trong những gia đình chuẩn mực của giới chính khách Trung Quốc bởi họ đều thành đạt trong sự nghiệp, có mối tình đầy lãng mạn và nuôi dạy con gái ngoan.

Tới chuyện tình của ái nữ tỉ phú

Ngày 8/5, tờ International Business Times (Mỹ) công bố danh sách những người giàu nhất Trung Quốc trong năm nay. Theo đó, tổng trị giá tài sản của 500 người giàu nhất Trung Quốc đạt con số: 3.580 tỉ NDT (khoảng 581,55 tỉ USD). Vị trí người giàu nhất Trung Quốc năm 2013 (thứ 30 thế giới và thứ 3 châu Á) thuộc về ông Tông Khánh Hậu, 67 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty (Tập đoàn) Nước giải khát Wahaha bởi sở hữu số tài sản 12,6 tỉ USD (có tài liệu nói hơn 20 tỉ USD).

Hiện Công ty Nước giải khát Wahaha có 60 nhà máy phân bố khắp Trung Quốc, sản xuất và phân phối nước ngọt, thực phẩm, sữa và đồ dùng trẻ em. Điều đáng nói là tuy sinh ra (tháng 10/1945) trong một gia đình nghèo có 5 anh chị em tại tỉnh Giang Tô, nhưng ông Tông Khánh Hậu vẫn trở thành người giàu nhất Trung Quốc (theo xếp hạng của Tạp chí Forbes, Mỹ). Mặc dù có mẹ là giáo viên tiểu học, nhưng ông Tông Khánh Hậu chỉ học hết cấp 2 để xin vào làm trong một nông trường muối. Hết làm muối rồi chuyển sang trồng trọt, chế biến rau củ và nhiều công việc khác, nhưng tình trạng thường xuyên thiếu cái ăn cái mặc vẫn đeo bám ông.

Tuy làm việc chân tay nặng nhọc từ sáng đến tối, nhưng có thời gian rảnh rỗi ông Tông Khánh Hậu lại đọc sách, nhất là sách dạy con người nuôi dưỡng ý chí sống qua thời kỳ khủng hoảng. Cách đây 26 năm (1987), khi đã ngoài 40 tuổi, nhưng ông Tông Khánh Hậu mới bắt đầu kinh doanh với số vốn 22.000USD (tiền vay mượn từ họ hàng, bạn bè, người quen) - sáng lập Công ty Nước giải khát Wahaha.

Năm 2011, Công ty Nước giải khát Wahaha đạt doanh thu 11 tỉ USD, chiếm thị phần thứ 3 về đồ uống tại Trung Quốc, đứng sau Coca-Cola và thương hiệu Tingyi của Hongkong. Ngày 5/5, Tạp chí doanh nghiệp China Entrepreneur Magazine cho biết, ông Tông Khánh Hậu từng khước từ lời mời của Nữ hoàng Anh Elizabeth và Thủ tướng Anh David Cameron hồi tháng 2 vừa qua.

Tuy là người giàu nhất Trung Quốc năm 2013, nhưng trên bàn làm việc trong văn phòng của ông Tông Khánh Hậu không có máy tính, ăn trưa tại căng tin như mọi nhân viên và không chơi bất cứ một môn thể thao quý tộc nào, cũng như không dùng vệ sĩ riêng. Giới truyền thông cho biết, điều khiến ông ông Tông Khánh Hậu băn khoăn nhất hiện nay là cô con gái rượu Tông Phức Lị (tên tiếng Anh là Kelly Tông). Bởi tuy đã 31 tuổi (sinh năm 1982) và từng du học ở Mỹ từ cấp 2 (về nước năm 2004), nhưng hiện Tông Phức Lị vẫn chưa hề yêu ai.

Điều này được chính Tông Phức Lị thổ lộ: Tôi giàu, nhưng chưa từng có bạn trai. Có người nói rằng, Tông Phức Lị chưa chọn người yêu vì không thể xác định nổi: họ yêu mình hay yêu tiền. Được biết, sau khi học kinh doanh tại Mỹ về nước một thời gian, đến tháng 3/2005, Tông Phức Lị chính thức tham gia quản lý tại Công ty Nước giải khát Wahaha và nhanh chóng được mọi người thừa nhận: làm việc chăm chỉ và độc lập.

Trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2013 do Tạp chí New Fortune ở tỉnh Quảng Đông bình chọn, dư luận đặc biệt quan tâm tới Khổng Đông Mai, 41 tuổi, bởi bà là cháu ngoại của Chủ tịch Mao Trạch Đông - là con gái của Lý Mẫn, người con duy nhất còn sống của Chủ tịch Mao với người vợ thứ hai Hạ Tử Trân. Với số tài sản trị giá khoảng 5 tỉ NDT (817 triệu USD), bà Khổng Đông Mai và chồng là Trần Đông Thắng được xếp thứ 242 trong danh sách 500 người giàu nhất Trung Quốc.

Được biết, phần lớn tài sản của bà Khổng Đông Mai có nguồn gốc từ ông Trần Đông Thắng, người sáng lập nhà bán đấu giá đầu tiên của Trung Quốc Guardian và hãng bảo hiểm Thái Khang lớn thứ 4 ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Đã có nhiều thông tin khác nhau sau khi tên của bà Khổng Đông Mai xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2013.


Quốc Tuấn - Khắc Dũng

Song Phương chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm