Cà Kê Dê Ngỗng
Reuters: Cuộc chiến nhân sự trước Đại hội 19 của ĐCSTQ đang diễn ra vô cùng quyết liệt.
                Cuộc chiến nhân sự trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Gần đây, Reuters đã dẫn lời của một người thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết
            
                
        
Cuộc chiến nhân sự trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Gần đây, Reuters đã dẫn lời của
 một người thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết, tâm phúc của 
ông Tập Cận Bình là Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ có thể sẽ “nhảy
 cấp” được đề bạt vào nhóm Thường ủy viên Bộ Chính trị.
![]()  | 
| Bí thư tỉnh Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ | 
Ngày 4/3, báo mạng Tinh Châu (Sin Chew) cũng dẫn lời Reuters cho biết, 
ông Trần Mẫn Nhĩ không phải là người có tiếng tăm lớn, tuy nhiên lại là 
“ái tướng” của ông Tập Cận Bình. Trong thời gian ông Tập Cận Bình quản 
lý Chiết Giang 5 năm, ông Trần Mẫn Nhĩ lúc đó là Bộ trưởng Bộ Tuyên 
truyền, Thường ủy viên Đảng ủy Tỉnh Chiết Giang, đã toàn tâm toàn ý hỗ 
trợ và trở thành cánh tay đắc lực của ông Tập.
Reuters dẫn lời của 3 nguồn tin khác nhau cho biết: Đại hội 19 vào mùa 
thu năm nay, ông Trần Mẫn Nhĩ có khả năng một bước mà gia nhập nhóm 7 
Thường ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trần hiện đang thuộc nhóm 205 Ủy viên 
Trung ương, nếu có thể lên Thường ủy viên Bộ Chính trị thì chính là 
“nhảy 2 cấp”.
Một quan chức trước đây từng làm việc cùng ông Trần cho biết ông có thể 
là người chiến thắng bất ngờ vì vừa có quan hệ với ông Tập, vừa có năng 
lực làm việc. Một người khác nói rằng, ít nhất ông cũng có khả năng vào 
được Bộ Chính trị.
Sau khi lên nắm quyền từ năm 2012, ông Tập Cận Bình liên tục phá vỡ các 
thông lệ chính quy của ĐCSTQ. Có bài viết phân tích, từ cuối năm ngoái 
đến nay, các “chư hầu” địa phương và các Bộ trưởng của Quốc vụ viện liên
 tục được đề bạt. Mục đích là do ông Tập Cận Bình muốn tăng tốc tập hợp 
lực lượng và đồng thời cho những người này cơ hội tích lũy thêm kinh 
nghiệm chính trị cấp cao, chuẩn bị cho việc vào Bộ Chính trị đảm đương 
chức vụ.
Ngày 8/1, tờ Nội Mạc (Nei Mu) của Hồng Kông đăng bài bình luận, khả năng
 Bí thư đương nhiệm tỉnh Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ vào Bộ Chính trị vẫn còn 
nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, ông Trần cùng với ông Hồ Xuân Hoa, Bí thư 
Tỉnh ủy Quảng Đông và Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài đang 
hình thành thế “xe tam mã”.
Trước đó, truyền thông Hồng Kông từng đưa tin, trong thời gian diễn ra 
Lục Trung Toàn hội, ông Trần Mẫn Nhĩ đã được bố trí để xuất hiện tại Hội
 nghị thảo luận có sự tham gia của Thủ tướng Lý Khắc Cường, thậm chí ông
 Trần còn có bài phát biểu.
Ngày 8/3 năm ngoái, trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Nhân dân 
Toàn Trung Quốc, tờ Asahi của Nhật đã đăng bài bình luận về Đại hội 19 
cho biết, ông Trần Mẫn Nhĩ có thể được phá cách đề bạt với 3 lý do:
1. Thứ nhất, từ 2003 đến năm 2007 khi ông Tập Cận Bình làm Bí thư Tỉnh 
ủy Chiết Giang, ông Trần Mẫn Nhĩ là thuộc cấp của ông Tập.
2. Thứ hai, ông Trần Mẫn Nhĩ là người thuộc thế hệ sinh năm 60 có thể 
sánh ngang với  ông Hồ Xuân Hoa và ông Tôn Chính Tài (52 tuổi).
3. Thứ ba, nếu ông Trần Mẫn Nhĩ là người may mắn được “nhảy cấp” đề bạt 
thì cũng khá tương tự với trường hợp cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào 
trước đây được gọi là “cá nhảy long môn”.
 Theo tư liệu công khai cho biết, ông Trần Mẫn Nhĩ sinh năm 1960, bắt 
đầu làm việc trong ngành tuyên truyền và từng công tác tại tỉnh Chiết 
Giang 31 năm. Ông Trần từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm Bí thư Nhật 
báo Chiết Giang, sau đó làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và là Thường ủy 
viên Tỉnh ủy Chiết Giang. Tháng 5/2007, ông Trần đảm nhiệm chức vụ Phó 
tỉnh trưởng đến tháng 1/2012 thì chuyển sang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quý 
Châu. Một năm sau, ông kiêm chức Tỉnh trưởng lâm thời và từ tháng 1/2013
 thì chính thức đảm nhiệm chức vụ Tỉnh trưởng Quý Châu.
Tự Minh
(Tri Thức)
            Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
                        
                            CON HOANG PHẠM VĂN ĐỒNG
*
Nguyễn Như Phong chó gió lùa qua ngõ
Khỉ hang Pắc Pó Hồ cáo đầu chó
Lợn viên lấp ló khốn khó lề dân
Đồ nho cù lần Quang Hồ chặt cỏ
*
Mã Lai lừa bất quá tam Ba Đình ba bận hôn lầm Đoàn Thị Hương
Luật sư Đoàn Dự nhún nhường
Đoàn Diên Khánh hạ minh thương Kim Chấn Thành
Kinh Kha Trấn Ác Bá Thanh Tô Lâm Nguyễn viết Thanh Thành Phùng quang Thanh
*
Tất Trung tất hiếu nguyễn Tất Thành
Nguyễn Sinh Sắc dục sản Sở Khanh
Cây sanh trái dứng Dương Trung Quốc
Bành Lệ Viện Hoa Ủn Trấn Thành
*
Hoàng văn hoan Trịnh xuân thanh Nguyễn xuân Fuck niễn tự hành Tạ bích loan
Trần Đại Quang Nguyễn Thị Doan
Hồng lâu mộng vỡ đảng đoàn Hồng Minh Quang
Xì Trump xịt thối con hoang con nuôi đại hán lăng loàn Mao Trạch Đông
*
TÂM THANH
 
                            
                ----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Cái Miệng" - by Tiểu Tử.Trần Văn Giang ghi lại
 - "Một Ngõ Cụt Dối Trá" - by FB Phan Kim Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
 - "Là Ai Không Quan Trọng." - by Khuyết danh / Trần Văn Giang (ghi lại).
 - "Cao Hổ Cốt" - by Khuyết Danh / Trần Văn Giang (ghi lại).
 - "Nghệ Thuật Nấu Bếp và người Việt ăn uống thế nào" - by GS Trần Văn Khê / Trần Văn Giang (ghi lại).
 
Reuters: Cuộc chiến nhân sự trước Đại hội 19 của ĐCSTQ đang diễn ra vô cùng quyết liệt.
                Cuộc chiến nhân sự trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Gần đây, Reuters đã dẫn lời của một người thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết
            
            
Cuộc chiến nhân sự trước Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc 
(ĐCSTQ) đang diễn ra vô cùng quyết liệt. Gần đây, Reuters đã dẫn lời của
 một người thân cận với giới lãnh đạo Trung Quốc cho biết, tâm phúc của 
ông Tập Cận Bình là Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ có thể sẽ “nhảy
 cấp” được đề bạt vào nhóm Thường ủy viên Bộ Chính trị.
![]()  | 
| Bí thư tỉnh Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ | 
Ngày 4/3, báo mạng Tinh Châu (Sin Chew) cũng dẫn lời Reuters cho biết, 
ông Trần Mẫn Nhĩ không phải là người có tiếng tăm lớn, tuy nhiên lại là 
“ái tướng” của ông Tập Cận Bình. Trong thời gian ông Tập Cận Bình quản 
lý Chiết Giang 5 năm, ông Trần Mẫn Nhĩ lúc đó là Bộ trưởng Bộ Tuyên 
truyền, Thường ủy viên Đảng ủy Tỉnh Chiết Giang, đã toàn tâm toàn ý hỗ 
trợ và trở thành cánh tay đắc lực của ông Tập.
Reuters dẫn lời của 3 nguồn tin khác nhau cho biết: Đại hội 19 vào mùa 
thu năm nay, ông Trần Mẫn Nhĩ có khả năng một bước mà gia nhập nhóm 7 
Thường ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trần hiện đang thuộc nhóm 205 Ủy viên 
Trung ương, nếu có thể lên Thường ủy viên Bộ Chính trị thì chính là 
“nhảy 2 cấp”.
Một quan chức trước đây từng làm việc cùng ông Trần cho biết ông có thể 
là người chiến thắng bất ngờ vì vừa có quan hệ với ông Tập, vừa có năng 
lực làm việc. Một người khác nói rằng, ít nhất ông cũng có khả năng vào 
được Bộ Chính trị.
Sau khi lên nắm quyền từ năm 2012, ông Tập Cận Bình liên tục phá vỡ các 
thông lệ chính quy của ĐCSTQ. Có bài viết phân tích, từ cuối năm ngoái 
đến nay, các “chư hầu” địa phương và các Bộ trưởng của Quốc vụ viện liên
 tục được đề bạt. Mục đích là do ông Tập Cận Bình muốn tăng tốc tập hợp 
lực lượng và đồng thời cho những người này cơ hội tích lũy thêm kinh 
nghiệm chính trị cấp cao, chuẩn bị cho việc vào Bộ Chính trị đảm đương 
chức vụ.
Ngày 8/1, tờ Nội Mạc (Nei Mu) của Hồng Kông đăng bài bình luận, khả năng
 Bí thư đương nhiệm tỉnh Quý Châu Trần Mẫn Nhĩ vào Bộ Chính trị vẫn còn 
nhiều nghi ngờ. Tuy nhiên, ông Trần cùng với ông Hồ Xuân Hoa, Bí thư 
Tỉnh ủy Quảng Đông và Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài đang 
hình thành thế “xe tam mã”.
Trước đó, truyền thông Hồng Kông từng đưa tin, trong thời gian diễn ra 
Lục Trung Toàn hội, ông Trần Mẫn Nhĩ đã được bố trí để xuất hiện tại Hội
 nghị thảo luận có sự tham gia của Thủ tướng Lý Khắc Cường, thậm chí ông
 Trần còn có bài phát biểu.
Ngày 8/3 năm ngoái, trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Nhân dân 
Toàn Trung Quốc, tờ Asahi của Nhật đã đăng bài bình luận về Đại hội 19 
cho biết, ông Trần Mẫn Nhĩ có thể được phá cách đề bạt với 3 lý do:
1. Thứ nhất, từ 2003 đến năm 2007 khi ông Tập Cận Bình làm Bí thư Tỉnh 
ủy Chiết Giang, ông Trần Mẫn Nhĩ là thuộc cấp của ông Tập.
2. Thứ hai, ông Trần Mẫn Nhĩ là người thuộc thế hệ sinh năm 60 có thể 
sánh ngang với  ông Hồ Xuân Hoa và ông Tôn Chính Tài (52 tuổi).
3. Thứ ba, nếu ông Trần Mẫn Nhĩ là người may mắn được “nhảy cấp” đề bạt 
thì cũng khá tương tự với trường hợp cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào 
trước đây được gọi là “cá nhảy long môn”.
 Theo tư liệu công khai cho biết, ông Trần Mẫn Nhĩ sinh năm 1960, bắt 
đầu làm việc trong ngành tuyên truyền và từng công tác tại tỉnh Chiết 
Giang 31 năm. Ông Trần từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm Bí thư Nhật 
báo Chiết Giang, sau đó làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và là Thường ủy 
viên Tỉnh ủy Chiết Giang. Tháng 5/2007, ông Trần đảm nhiệm chức vụ Phó 
tỉnh trưởng đến tháng 1/2012 thì chuyển sang làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quý 
Châu. Một năm sau, ông kiêm chức Tỉnh trưởng lâm thời và từ tháng 1/2013
 thì chính thức đảm nhiệm chức vụ Tỉnh trưởng Quý Châu.
Tự Minh
(Tri Thức)
            
       

















