Kinh Đời

Số phận CNN sau khi bị ông Trump 'hạ đo ván'

Tháng 5 vừa qua, tròn 100 ngày ông Trump làm tổng thống, một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy báo chí Mỹ đưa tin rất thiên kiến về nhà lãnh đạo này.


Số phận CNN sau khi bị ông Trump 'hạ đo ván'

TTO - Danh tiếng của CNN đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau màn “so găng” với Tổng thống Donald Trump. Tới đây, số phận của đài có thể sẽ thay đổi khi AT&T tiếp quản Time Warner với giá 85,4 tỉ USD.
Số phận CNN sau khi bị ông Trump 'hạ đo ván'
Tổng thống Trump tại buổi họp báo hồi tháng 2-2017, khi ông chỉ xuống nhà báo Jimmy Acosta của CNN và gọi CNN là nơi đưa tin giả mạo - Ảnh: Reuters
Dư luận đang ầm ĩ về đoạn video ngắn trên Twitter của Tổng thống Donald Trump ngày 2-7, khi ông dùng video cũ ghép ảnh ông đấm túi bụi và “hạ đo ván” một người có logo CNN.
“Thù hận” tích lũy
Trong giai đoạn quyết định của cuộc tranh cử tổng thống 2016, hầu hết các đầu báo lớn tại Mỹ đều công khai không ủng hộ ông Trump.
( nay cay cú vì Hillary thất cử)
Hành động nêu trên của ông Trump là diễn biến mới nhất lột tả thái độ bực tức giữa người đứng đầu Nhà Trắng với truyền thông Mỹ cũng như Đài CNN nói riêng.
Đáp lại, ông Trump trở thành tổng thống đầu tiên kể từ thời ông Ronald Reagan năm 1981 không tham gia bữa tiệc thường niên của Hiệp hội báo chí Nhà Trắng (WHCA) hồi tháng 4 vừa qua.
Sự tức tối của ông Trump với CNN đặc biệt gây sốc ở sự kiện họp báo đầu tiên với tư cách tổng thống Mỹ hồi giữa tháng 2.
Ông Trump khi ấy chỉ thẳng vào nhà báo tường thuật tin chính trị Jimmy Acosta của CNN và nói: “Các anh là bọn đưa tin vịt”.
Từ thời điểm ấy, chữ “fake news” càng trở nên phổ biến khi nói đến tin tức giả, và cũng thường xuyên được ông Trump dùng để chỉ CNN cũng như báo The New York Times.
Mâu thuẫn giữa tổng thống Mỹ và báo chí càng bị đào sâu, và không phải chỉ xuất phát từ một phía của ông Trump.
Tháng 5 vừa qua, tròn 100 ngày ông Trump làm tổng thống, một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy báo chí Mỹ đưa tin rất thiên kiến về nhà lãnh đạo này.
Nghiên cứu này do Trung tâm Shorenstein về truyền thông, chính trị và chính sách công thuộc Harvard thực hiện dựa vào phân tích trên New York Times, Wall Street Journal, Washington Post và các kênh truyền hình lớn như CBS, CNN, Fox và NBC.
Kết quả cho thấy lượng thông tin tiêu cực về ông Trump chiếm 80%. Con số này cao hơn hẳn so với cựu tổng thống Barack Obama (41%), George W. Bush (57%) và Bill Clinton (60%).
93%
Đó là tỉ lệ thông tin trên CNN về Tổng thống Trump mang tính tiêu cực, tương đương với Đài NBC. Tiếp đến là New York Times (87% tiêu cực), Washington Post (83%), Wall Street Journal (70%)... (Theo nghiên cứu của Đại học Harvard)
Độc chiêu PR?
“Tôi cực kỳ hài lòng khi thấy CNN cuối cùng cũng bị lật mặt là FakeNews (tin giả) và là thứ báo chí rác rưởi. Cũng đến lúc rồi!” - ông Trump viết trên Twitter ngày 1-7.
Dòng trạng thái trên đưa ra không lâu sau khi CNN chấm dứt hợp đồng với ba nhà báo và phải rút lại bản tin nói ông Anthony Scaramucci - nhân vật thân cận phục vụ trong bộ máy chuyển giao của Tổng thống Trump - có một quỹ đầu tư ở Nga.
Bản tin này đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh các cuộc điều tra nghi án ông Trump “nhờ người Nga tiếp tay, can thiệp bầu cử Mỹ” vẫn đang là chủ đề nóng.
Theo New York Post, CNN hiện đối diện khoản tiền phạt 100 triệu USD vì tội vu khống, phỉ báng. Dù chấp nhận lời xin lỗi công khai của CNN, song ông Scaramucci vẫn thuê một luật sư nổi tiếng để gây sức ép lên CNN và “trông coi lợi ích của Scaramucci trong vấn đề này”. 
Trong khi đó, ba nhân vật phụ trách bản tin trên gồm Tom Frank, tác giả bản tin, biên tập viên Eric Lichtblau cùng trưởng bộ phận phóng sự điều tra Lex Haris của CNN, đều phải từ chức.
Câu chuyện của CNN còn đi xa hơn nếu biết rằng đài này thuộc Tập đoàn Time Warner vốn đang thỏa thuận để bán lại cho tập đoàn viễn thông AT&T ở Mỹ với giá 85,4 tỉ USD.
Sự sáp nhập của Time Warner và AT&T (dẫn tới việc AT&T sở hữu cả CNN lẫn HBO) hiện vẫn đang chờ sự chấp thuận từ Bộ Tư pháp và Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ.
Trong khi đó, hơn một lần ông Trump tuyên bố phản đối hợp đồng trên, vì nó sẽ “tập trung quyền lực quá nhiều vào ngành truyền thông”.
Sau cuộc họp với lãnh đạo các công ty công nghệ lớn ngày 19-5, ông Trump nhận được đề nghị từ Giám đốc điều hành Randall Stephenson của AT&T rằng nếu được phê duyệt và giảm thuế, ông sẽ đầu tư 22 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng viễn thông tại Mỹ.
Nói cách khác, lãnh đạo AT&T đang ra sức lấy lòng Nhà Trắng bằng cam kết đầu tư, và có thể là cả việc sẽ “thay máu” CNN.
Tờ New York Post cho rằng khi sáp nhập, chắc chắn chủ tịch Jeff Zucker của CNN sẽ là người phải cuốn gói ra đi.
Vì vậy, giới quan sát nhận định những “cú đấm” mà CNN liên tiếp tung ra nhằm vào Tổng thống Trump, về mặt nào đó có thể là một chiêu quảng bá (PR) đại tài của AT&T để nâng cao lượt xem của CNN, trước khi “hồ sơ xấu” về mối xung đột này sẽ được xóa sạch khi cuộc tiếp quản diễn ra.
CNN thành... FNN trên Wikipedia FNN = Fraud News Network
Số phận CNN sau khi bị ông Trump 'hạ đo ván'
Màn hình Wikipedia rạng sáng 3-7 (giờ Việt Nam) cho thấy có người đổi tên CNN thành FNN Ảnh chụp màn hình
Rạng sáng 3-7, Tuổi Trẻ thu thập được hình ảnh từ điển trực tuyến Wikipedia xuất hiện phần mô tả Đài CNN là FNN.
CNN là viết tắt của chữ Cable News Network (mạng tin tức truyền hình cáp). Nhưng tính năng mở của Wikipedia cho phép người dùng thay đổi nội dung mô tả ít nhất cho tới khi đội ngũ của Wiki phát hiện và sửa lại. Ai đó phản đối CNN nên đã viết tên đài này thành FNN - tức Fraud News Network.
Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi CNN là FNN, thay từ “cable” bằng từ “fraud” (giả mạo), đại ý chỉ trích CNN là nơi loan truyền tin giả.
NHẬT ĐĂNG

Một hành vi không thể chấp nhận và tha thứ 
 Quý vị chắc đều biết nữ ký giả chuyên về hài hước Kathy Griffin trong chương trình mỗi buổi sáng của đài truyền hình CNN. Trong tuần nay, cô đã đưa lên truyền thông tấm ảnh chụp cô với bộ mặt hung tợn, tay phải cầm một chiếc đầu giả của Tổng thống Trump đầy máu me, như thể Tổng thống Trump vừa bị chặt đầu.
Hình này do nhiếp ảnh gia Tyler Shields chụp, đã gây chấn động trên cả nước Mỹ vì tính chất bạo lực đẫm máu của nó. Truyền thông Hoa Kỳ vốn có truyền thống tôn trọng cảm xúc của khán giả, nên khi loan những tin về chết chóc, họ né tránh đưa ra hình ảnh trực tiếp của những người chết.
Sau khi bị công luận công kích dữ dội – trong đó có một người đã lên tiếng đe dọa sẽ chặt đầu cô ta – cô Griffin đã thú nhận mình đi quá xa và lên tiếng xin lỗi về một hành vi bất xứng của một ký giả. Theo vài nguồn tin, sau khi chụp tấm hình này, cô đã nói với Tyler rằng: “chúng ta chắc phải chạy trốn qua Mexico để khỏi bị truy tố!”
Cơ quan Mật Vụ (Secret Service) coi như đây là sự đe doạ và tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về vụ này. Nguyên văn trên trang Twitter: “SecretService has a robust protective intelligence division that monitors open source reporting & social media to evaluate threats.”
Đệ nhất phu nhân Melanie Trump thì nhận xét như sau “Đối với một người vợ, một người mẹ, một con người nói chung, thì tấm ảnh rất disturbing. Khi quý vị so sánh với những vụ thảm sát đang diễn ra khắp nơi trên thế giới ngày nay, thì tấm ảnh này rõ ràng là sai trái và nó sẽ làm cho quý vị thắc mắc về tình trạng tâm thần của người tạo ra tấm ảnh đó.
Hiện đã có người làm thỉnh nguyện trên trang web để yêu cầu truy tố cô này ra toà. Hôm thứ năm đã có 113,342 chữ ký. Hy vọng lên đến con số 200 ngàn chữ ký trong tuần này. Nhưng trước hết, đài CNN đã tuyên bố chấm dứt công việc của cô này ở đài.
Tyler thì biện bạch rằng anh ta chỉ làm vì “nghệ thuật”. Anh cho rằng có người sẽ thích tấm ảnh, có người không! Theo anh: “Đó là vấn đề nhạy cảm nhưng nó không là sự thật. Chúng tôi đâu có giết ai và đâu có nghĩ rằng ai đó phải bị giết! Đó chẳng qua là một tấm ảnh.” Anh chàng Tyler cũng từng bị đe dọa giết chết khi anh tung ra tấm ảnh nữ tài tử Heather Morris với những vết bầm trên mặt. Tấm ảnh bị phê bình là chủ trương coi nhẹ bạo lực trong gia đình.
Nhưng với tấm ảnh mới nhất chụp chiếc đầu đẫm máu của Tổng thống Trump, Tyler nói rằng anh không chút hối hận gì mà còn cho đó là thể hiện quyền tự do bày tỏ! Anh ta còn đùa rằng: “Đối với tôi, tấm hình có sức mạnh vô cùng. Không ai giết tôi vì tấm hình này vì nó chẳng có gì đáng chê. Tôi thương cô Kathy và hy vọng họ sẽ cho phép tôi được thăm cô ta ở trại tù Guantanamo.
Trong thời gian chưa đầy 5 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã nhận nhiều sự đe doạ ám sát gần như công khai trên các trang mạng xã hội, và nhiều lần bị dùng làm hình nộm để trẻ con đánh tan nát trong các cuộc vui chơi mừng sinh nhật.
Vài thí dụ:
Nhiều tài tử điện ảnh tả khuynh đã từng phát biểu nhiều câu nói mong cho Trump bị hãm hại. Chương trình Snoop Dogg vào tháng 3, phát hành một video trong đó một tên vừa hát nhạc Rap vừa chỉa cây súng giả bắn vào một tên hề ăn mặc và hoá trang giả dạng Tổng thống Trump. Trong cuộc biểu tình Women’s March vào tháng 1 đầu năm, trước khoảng 50 ngàn người, nữ ca sĩ nổi tiếng Madonna đòi đốt cháy toà Bạch Cung. Sau tang lễ của nữ tài tử Debbie Reynold và Carrie Fisher, tài tử Charlie Sheen viết trên Twitter rằng tiếp sau đó, Chúa sẽ gọi ông Trump. Khủng khiếp hơn là tài tử Mickey Rourke dọa dùng cây chày chơi baseball để đánh Trump…

Bàn ra tán vào (1)

ngoc
Tôi xin ủng hộ TT Trump bằng cả trái tim trong chiến dịch dạy dỗ bọn truyền thông đá cá lăn dưa này.Tôi vẫn ko quên được mối hận bọn truyền thông Mỹ đã nhẫn tâm giết chết 1 chế độ dân chủ non trẻ của Đông Nam Á,chính thể VNCH.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Số phận CNN sau khi bị ông Trump 'hạ đo ván'

Tháng 5 vừa qua, tròn 100 ngày ông Trump làm tổng thống, một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy báo chí Mỹ đưa tin rất thiên kiến về nhà lãnh đạo này.


Số phận CNN sau khi bị ông Trump 'hạ đo ván'

TTO - Danh tiếng của CNN đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau màn “so găng” với Tổng thống Donald Trump. Tới đây, số phận của đài có thể sẽ thay đổi khi AT&T tiếp quản Time Warner với giá 85,4 tỉ USD.
Số phận CNN sau khi bị ông Trump 'hạ đo ván'
Tổng thống Trump tại buổi họp báo hồi tháng 2-2017, khi ông chỉ xuống nhà báo Jimmy Acosta của CNN và gọi CNN là nơi đưa tin giả mạo - Ảnh: Reuters
Dư luận đang ầm ĩ về đoạn video ngắn trên Twitter của Tổng thống Donald Trump ngày 2-7, khi ông dùng video cũ ghép ảnh ông đấm túi bụi và “hạ đo ván” một người có logo CNN.
“Thù hận” tích lũy
Trong giai đoạn quyết định của cuộc tranh cử tổng thống 2016, hầu hết các đầu báo lớn tại Mỹ đều công khai không ủng hộ ông Trump.
( nay cay cú vì Hillary thất cử)
Hành động nêu trên của ông Trump là diễn biến mới nhất lột tả thái độ bực tức giữa người đứng đầu Nhà Trắng với truyền thông Mỹ cũng như Đài CNN nói riêng.
Đáp lại, ông Trump trở thành tổng thống đầu tiên kể từ thời ông Ronald Reagan năm 1981 không tham gia bữa tiệc thường niên của Hiệp hội báo chí Nhà Trắng (WHCA) hồi tháng 4 vừa qua.
Sự tức tối của ông Trump với CNN đặc biệt gây sốc ở sự kiện họp báo đầu tiên với tư cách tổng thống Mỹ hồi giữa tháng 2.
Ông Trump khi ấy chỉ thẳng vào nhà báo tường thuật tin chính trị Jimmy Acosta của CNN và nói: “Các anh là bọn đưa tin vịt”.
Từ thời điểm ấy, chữ “fake news” càng trở nên phổ biến khi nói đến tin tức giả, và cũng thường xuyên được ông Trump dùng để chỉ CNN cũng như báo The New York Times.
Mâu thuẫn giữa tổng thống Mỹ và báo chí càng bị đào sâu, và không phải chỉ xuất phát từ một phía của ông Trump.
Tháng 5 vừa qua, tròn 100 ngày ông Trump làm tổng thống, một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy báo chí Mỹ đưa tin rất thiên kiến về nhà lãnh đạo này.
Nghiên cứu này do Trung tâm Shorenstein về truyền thông, chính trị và chính sách công thuộc Harvard thực hiện dựa vào phân tích trên New York Times, Wall Street Journal, Washington Post và các kênh truyền hình lớn như CBS, CNN, Fox và NBC.
Kết quả cho thấy lượng thông tin tiêu cực về ông Trump chiếm 80%. Con số này cao hơn hẳn so với cựu tổng thống Barack Obama (41%), George W. Bush (57%) và Bill Clinton (60%).
93%
Đó là tỉ lệ thông tin trên CNN về Tổng thống Trump mang tính tiêu cực, tương đương với Đài NBC. Tiếp đến là New York Times (87% tiêu cực), Washington Post (83%), Wall Street Journal (70%)... (Theo nghiên cứu của Đại học Harvard)
Độc chiêu PR?
“Tôi cực kỳ hài lòng khi thấy CNN cuối cùng cũng bị lật mặt là FakeNews (tin giả) và là thứ báo chí rác rưởi. Cũng đến lúc rồi!” - ông Trump viết trên Twitter ngày 1-7.
Dòng trạng thái trên đưa ra không lâu sau khi CNN chấm dứt hợp đồng với ba nhà báo và phải rút lại bản tin nói ông Anthony Scaramucci - nhân vật thân cận phục vụ trong bộ máy chuyển giao của Tổng thống Trump - có một quỹ đầu tư ở Nga.
Bản tin này đổ thêm dầu vào lửa trong bối cảnh các cuộc điều tra nghi án ông Trump “nhờ người Nga tiếp tay, can thiệp bầu cử Mỹ” vẫn đang là chủ đề nóng.
Theo New York Post, CNN hiện đối diện khoản tiền phạt 100 triệu USD vì tội vu khống, phỉ báng. Dù chấp nhận lời xin lỗi công khai của CNN, song ông Scaramucci vẫn thuê một luật sư nổi tiếng để gây sức ép lên CNN và “trông coi lợi ích của Scaramucci trong vấn đề này”. 
Trong khi đó, ba nhân vật phụ trách bản tin trên gồm Tom Frank, tác giả bản tin, biên tập viên Eric Lichtblau cùng trưởng bộ phận phóng sự điều tra Lex Haris của CNN, đều phải từ chức.
Câu chuyện của CNN còn đi xa hơn nếu biết rằng đài này thuộc Tập đoàn Time Warner vốn đang thỏa thuận để bán lại cho tập đoàn viễn thông AT&T ở Mỹ với giá 85,4 tỉ USD.
Sự sáp nhập của Time Warner và AT&T (dẫn tới việc AT&T sở hữu cả CNN lẫn HBO) hiện vẫn đang chờ sự chấp thuận từ Bộ Tư pháp và Ủy ban truyền thông Liên bang Mỹ.
Trong khi đó, hơn một lần ông Trump tuyên bố phản đối hợp đồng trên, vì nó sẽ “tập trung quyền lực quá nhiều vào ngành truyền thông”.
Sau cuộc họp với lãnh đạo các công ty công nghệ lớn ngày 19-5, ông Trump nhận được đề nghị từ Giám đốc điều hành Randall Stephenson của AT&T rằng nếu được phê duyệt và giảm thuế, ông sẽ đầu tư 22 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng viễn thông tại Mỹ.
Nói cách khác, lãnh đạo AT&T đang ra sức lấy lòng Nhà Trắng bằng cam kết đầu tư, và có thể là cả việc sẽ “thay máu” CNN.
Tờ New York Post cho rằng khi sáp nhập, chắc chắn chủ tịch Jeff Zucker của CNN sẽ là người phải cuốn gói ra đi.
Vì vậy, giới quan sát nhận định những “cú đấm” mà CNN liên tiếp tung ra nhằm vào Tổng thống Trump, về mặt nào đó có thể là một chiêu quảng bá (PR) đại tài của AT&T để nâng cao lượt xem của CNN, trước khi “hồ sơ xấu” về mối xung đột này sẽ được xóa sạch khi cuộc tiếp quản diễn ra.
CNN thành... FNN trên Wikipedia FNN = Fraud News Network
Số phận CNN sau khi bị ông Trump 'hạ đo ván'
Màn hình Wikipedia rạng sáng 3-7 (giờ Việt Nam) cho thấy có người đổi tên CNN thành FNN Ảnh chụp màn hình
Rạng sáng 3-7, Tuổi Trẻ thu thập được hình ảnh từ điển trực tuyến Wikipedia xuất hiện phần mô tả Đài CNN là FNN.
CNN là viết tắt của chữ Cable News Network (mạng tin tức truyền hình cáp). Nhưng tính năng mở của Wikipedia cho phép người dùng thay đổi nội dung mô tả ít nhất cho tới khi đội ngũ của Wiki phát hiện và sửa lại. Ai đó phản đối CNN nên đã viết tên đài này thành FNN - tức Fraud News Network.
Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi CNN là FNN, thay từ “cable” bằng từ “fraud” (giả mạo), đại ý chỉ trích CNN là nơi loan truyền tin giả.
NHẬT ĐĂNG

Một hành vi không thể chấp nhận và tha thứ 
 Quý vị chắc đều biết nữ ký giả chuyên về hài hước Kathy Griffin trong chương trình mỗi buổi sáng của đài truyền hình CNN. Trong tuần nay, cô đã đưa lên truyền thông tấm ảnh chụp cô với bộ mặt hung tợn, tay phải cầm một chiếc đầu giả của Tổng thống Trump đầy máu me, như thể Tổng thống Trump vừa bị chặt đầu.
Hình này do nhiếp ảnh gia Tyler Shields chụp, đã gây chấn động trên cả nước Mỹ vì tính chất bạo lực đẫm máu của nó. Truyền thông Hoa Kỳ vốn có truyền thống tôn trọng cảm xúc của khán giả, nên khi loan những tin về chết chóc, họ né tránh đưa ra hình ảnh trực tiếp của những người chết.
Sau khi bị công luận công kích dữ dội – trong đó có một người đã lên tiếng đe dọa sẽ chặt đầu cô ta – cô Griffin đã thú nhận mình đi quá xa và lên tiếng xin lỗi về một hành vi bất xứng của một ký giả. Theo vài nguồn tin, sau khi chụp tấm hình này, cô đã nói với Tyler rằng: “chúng ta chắc phải chạy trốn qua Mexico để khỏi bị truy tố!”
Cơ quan Mật Vụ (Secret Service) coi như đây là sự đe doạ và tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra về vụ này. Nguyên văn trên trang Twitter: “SecretService has a robust protective intelligence division that monitors open source reporting & social media to evaluate threats.”
Đệ nhất phu nhân Melanie Trump thì nhận xét như sau “Đối với một người vợ, một người mẹ, một con người nói chung, thì tấm ảnh rất disturbing. Khi quý vị so sánh với những vụ thảm sát đang diễn ra khắp nơi trên thế giới ngày nay, thì tấm ảnh này rõ ràng là sai trái và nó sẽ làm cho quý vị thắc mắc về tình trạng tâm thần của người tạo ra tấm ảnh đó.
Hiện đã có người làm thỉnh nguyện trên trang web để yêu cầu truy tố cô này ra toà. Hôm thứ năm đã có 113,342 chữ ký. Hy vọng lên đến con số 200 ngàn chữ ký trong tuần này. Nhưng trước hết, đài CNN đã tuyên bố chấm dứt công việc của cô này ở đài.
Tyler thì biện bạch rằng anh ta chỉ làm vì “nghệ thuật”. Anh cho rằng có người sẽ thích tấm ảnh, có người không! Theo anh: “Đó là vấn đề nhạy cảm nhưng nó không là sự thật. Chúng tôi đâu có giết ai và đâu có nghĩ rằng ai đó phải bị giết! Đó chẳng qua là một tấm ảnh.” Anh chàng Tyler cũng từng bị đe dọa giết chết khi anh tung ra tấm ảnh nữ tài tử Heather Morris với những vết bầm trên mặt. Tấm ảnh bị phê bình là chủ trương coi nhẹ bạo lực trong gia đình.
Nhưng với tấm ảnh mới nhất chụp chiếc đầu đẫm máu của Tổng thống Trump, Tyler nói rằng anh không chút hối hận gì mà còn cho đó là thể hiện quyền tự do bày tỏ! Anh ta còn đùa rằng: “Đối với tôi, tấm hình có sức mạnh vô cùng. Không ai giết tôi vì tấm hình này vì nó chẳng có gì đáng chê. Tôi thương cô Kathy và hy vọng họ sẽ cho phép tôi được thăm cô ta ở trại tù Guantanamo.
Trong thời gian chưa đầy 5 tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã nhận nhiều sự đe doạ ám sát gần như công khai trên các trang mạng xã hội, và nhiều lần bị dùng làm hình nộm để trẻ con đánh tan nát trong các cuộc vui chơi mừng sinh nhật.
Vài thí dụ:
Nhiều tài tử điện ảnh tả khuynh đã từng phát biểu nhiều câu nói mong cho Trump bị hãm hại. Chương trình Snoop Dogg vào tháng 3, phát hành một video trong đó một tên vừa hát nhạc Rap vừa chỉa cây súng giả bắn vào một tên hề ăn mặc và hoá trang giả dạng Tổng thống Trump. Trong cuộc biểu tình Women’s March vào tháng 1 đầu năm, trước khoảng 50 ngàn người, nữ ca sĩ nổi tiếng Madonna đòi đốt cháy toà Bạch Cung. Sau tang lễ của nữ tài tử Debbie Reynold và Carrie Fisher, tài tử Charlie Sheen viết trên Twitter rằng tiếp sau đó, Chúa sẽ gọi ông Trump. Khủng khiếp hơn là tài tử Mickey Rourke dọa dùng cây chày chơi baseball để đánh Trump…

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm