Mỗi Ngày Một Chuyện

TÂM THƯ CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ GỞI THƯỢNG NGHỊ SĨ CHUCK SCHUMER

Tôi biết ông đã nhiều năm nay nhưng tôi không hề biết ông là một Thượng Nghị Sĩ tồi của New York đến như thế cho tới khi tôi lên làm Tổng Thống.


Đây là lá thư ông Trump gửi lại cho Chuck Schumer sau khi Schumer gửi thư phàn nàn và chê bai tổng thống Trump về virus cúm Tàu. Nội dung bức thư này tạm dịch như sau.



Thượng Nghị Sĩ Schumer thân mến:
Cám ơn bức thư mang tính PR DC của ông và những câu không đúng của nó, bằng mọi cách khác nhau.
1. Như ông đã biết, Phó tổng thống Pence là người phụ trách Lực Lượng Đặc Nhiệm này. Ở mọi khía cạnh, ông ấy đã làm thật tuyệt vời.

2. Tôi và đội ngũ làm việc của tôi đã dùng Đạo Luật Sản Xuất Quốc Phòng để mua hàng tỉ đô la trang thiết bị, vật tư y tế, máy trợ thở và những vật dụng liên quan khác. Đó là một lợi thể rất lớn, lớn đến nỗi các công ty thường nghe theo lời yêu cầu của chúng tôi mà không cần phải có một chỉ thị chính thức nào cả. Và họ chỉ cần biết như thế thôi.
3. Một “sĩ quan quân đội cao cấp” đang phụ trách việc thu mua và phân phối này. Ông ấy là Đề đốc John Polowczyk. Ông hiện đang làm việc cả ngày lẫn đêm và rất được mọi người kính nể. Nếu ông còn nhớ thì đội ngũ của tôi đã thông tin cho ông biết điều này rồi, nhưng với mục đích cho PR nên ông đã chọn cách là lờ đi.
4. Chúng tôi đã đưa cho New York nhiều thứ rồi, bao gồm các bệnh viện, trung tâm Y tế, dụng cụ Y khoa, con số kỷ lục các máy trợ thở và những thứ khác nữa. Lẽ ra ông đã phải chuẩn bị cho New York tốt hơn như thế này mới phải. Các bác sĩ Fauci và Birx đã nói hôm qua là New York đã quá chậm trễ trong cuộc chiến chống lại virus này. Như ông đã biết, Chính phủ Liên bang chỉ đơn thuần là những người hỗ trợ cho các chính phủ tiểu bang thôi. Thật không may là tiểu bang của ông lại cần nhiều hơn những sự hỗ trợ này hơn các nơi khác.
Nếu các ông dành ít thời gian hơn cho cái trò luận tội lố bịch của mình, điều mà rốt cuộc nó chẳng đi đến đâu (ngoại trừ việc nó làm cho phiếu thăm dò của tôi tăng lên), và thay vì tập trung vào giúp đỡ người dân New York, thì New York đã có thể được chuẩn bị tốt hơn nhiều để đối phó với “kẻ thù dấu mặt” này. Chẳng có gì ngạc nhiên khi AOC và những vị khác đang nghĩ đến việc ứng cử dành chiếc ghế của ông trong cuộc bầu cử sơ cấp. Nếu họ ra tranh cử, họ có thể thắng ông đấy.
May cái là chúng tôi đã và đang làm việc với các chính phủ tiểu bang và thành phố của ông, Thống đốc Andrew Cuomo và Thị trưởng Bill DeBlasio, để cho xong việc này. Ông đã không có mặt khi mọi người cần, ngoại trừ những lúc xuất hiện trước “báo chí” mà thôi. Cho dù ông nói là ông không thích Andrew Cuomo nhưng ông cũng nên làm việc với ông ấy vì người dân New York chứ.
Tôi biết ông đã nhiều năm nay nhưng tôi không hề biết ông là một Thượng Nghị Sĩ tồi của New York đến như thế cho tới khi tôi lên làm Tổng Thống.
Nếu ông có gì thắc mắc, xin đừng ngại gọi cho tôi hoặc Đề đốc John Polowczyk.
Lời chào trân trọng,
Wayne Nguyen dịch.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TÂM THƯ CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ GỞI THƯỢNG NGHỊ SĨ CHUCK SCHUMER

Tôi biết ông đã nhiều năm nay nhưng tôi không hề biết ông là một Thượng Nghị Sĩ tồi của New York đến như thế cho tới khi tôi lên làm Tổng Thống.


Đây là lá thư ông Trump gửi lại cho Chuck Schumer sau khi Schumer gửi thư phàn nàn và chê bai tổng thống Trump về virus cúm Tàu. Nội dung bức thư này tạm dịch như sau.



Thượng Nghị Sĩ Schumer thân mến:
Cám ơn bức thư mang tính PR DC của ông và những câu không đúng của nó, bằng mọi cách khác nhau.
1. Như ông đã biết, Phó tổng thống Pence là người phụ trách Lực Lượng Đặc Nhiệm này. Ở mọi khía cạnh, ông ấy đã làm thật tuyệt vời.

2. Tôi và đội ngũ làm việc của tôi đã dùng Đạo Luật Sản Xuất Quốc Phòng để mua hàng tỉ đô la trang thiết bị, vật tư y tế, máy trợ thở và những vật dụng liên quan khác. Đó là một lợi thể rất lớn, lớn đến nỗi các công ty thường nghe theo lời yêu cầu của chúng tôi mà không cần phải có một chỉ thị chính thức nào cả. Và họ chỉ cần biết như thế thôi.
3. Một “sĩ quan quân đội cao cấp” đang phụ trách việc thu mua và phân phối này. Ông ấy là Đề đốc John Polowczyk. Ông hiện đang làm việc cả ngày lẫn đêm và rất được mọi người kính nể. Nếu ông còn nhớ thì đội ngũ của tôi đã thông tin cho ông biết điều này rồi, nhưng với mục đích cho PR nên ông đã chọn cách là lờ đi.
4. Chúng tôi đã đưa cho New York nhiều thứ rồi, bao gồm các bệnh viện, trung tâm Y tế, dụng cụ Y khoa, con số kỷ lục các máy trợ thở và những thứ khác nữa. Lẽ ra ông đã phải chuẩn bị cho New York tốt hơn như thế này mới phải. Các bác sĩ Fauci và Birx đã nói hôm qua là New York đã quá chậm trễ trong cuộc chiến chống lại virus này. Như ông đã biết, Chính phủ Liên bang chỉ đơn thuần là những người hỗ trợ cho các chính phủ tiểu bang thôi. Thật không may là tiểu bang của ông lại cần nhiều hơn những sự hỗ trợ này hơn các nơi khác.
Nếu các ông dành ít thời gian hơn cho cái trò luận tội lố bịch của mình, điều mà rốt cuộc nó chẳng đi đến đâu (ngoại trừ việc nó làm cho phiếu thăm dò của tôi tăng lên), và thay vì tập trung vào giúp đỡ người dân New York, thì New York đã có thể được chuẩn bị tốt hơn nhiều để đối phó với “kẻ thù dấu mặt” này. Chẳng có gì ngạc nhiên khi AOC và những vị khác đang nghĩ đến việc ứng cử dành chiếc ghế của ông trong cuộc bầu cử sơ cấp. Nếu họ ra tranh cử, họ có thể thắng ông đấy.
May cái là chúng tôi đã và đang làm việc với các chính phủ tiểu bang và thành phố của ông, Thống đốc Andrew Cuomo và Thị trưởng Bill DeBlasio, để cho xong việc này. Ông đã không có mặt khi mọi người cần, ngoại trừ những lúc xuất hiện trước “báo chí” mà thôi. Cho dù ông nói là ông không thích Andrew Cuomo nhưng ông cũng nên làm việc với ông ấy vì người dân New York chứ.
Tôi biết ông đã nhiều năm nay nhưng tôi không hề biết ông là một Thượng Nghị Sĩ tồi của New York đến như thế cho tới khi tôi lên làm Tổng Thống.
Nếu ông có gì thắc mắc, xin đừng ngại gọi cho tôi hoặc Đề đốc John Polowczyk.
Lời chào trân trọng,
Wayne Nguyen dịch.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm