Cà Kê Dê Ngỗng

TRUNG QUỐC “TO ĐẦU MÀ DẠI”…

Còn nhớ hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vừa qua họp tại Phnom Penh, mặc dù nhiều quốc gia trong khu vực trong đó có Việt Nam đã bàn tính hậu trường


 
Phúc Lộc Thọ.

..Trong cuộc nói chuyện thời sự về tình hình và quan hệ quốc tế cách đây khoảng 3 tháng tại trụ sợ Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Tổng tham mưu trưởng nhận định: quân đội Mỹ vẫn là kẻ thù tiềm ẩn, đối tác tác chiến số 1, còn quân đội Trung Quốc là đối tượng cần cảnh giác cao…

-Tướng Đỗ Bá Tỵ từng là người tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1980-1989, từ vị trí Tiểu đoàn trưởng lên tới Sư trưởng Sư 313…Xin lưu ý Sư 313 là Sư đoàn để mất Cao điểm 1509 về tay Trung Quốc; không phải do lỗi của những người lính bảo vệ cao điểm này chiến đấu không hết mình mà do sự mất cảnh giác, không chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất của các cấp chỉ huy…Khi mất Cao điểm 1509, ông Đỗ Bá Tỵ còn là một sĩ quan cấp tiểu đoàn, do vậy không thể quy trách nhiệm cho ông nhưng có lẽ ông cũng cần phải rút kinh nghiệm từ bài học xương máu về Sư đoàn 313 mà có thời điểm ông là Sư trưởng khi ông đảm nhận cương vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN ?!


Còn nhớ hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vừa qua họp tại Phnom Penh, mặc dù nhiều quốc gia trong khu vực trong đó có Việt Nam đã bàn tính hậu trường với nhau, đã tìm cách gây sức ép, không loại trừ có cả sự dụ dỗ, dọa dẫm cửa sau để ép chủ nhà Cămpuchia, tìm cách ra cho được một tuyên bố chung, hoặc một hành động cảnh báo tập thể để chèn bớt cái sự hung hăng, ngạo mạn nước lớn, lấy thịt đè người của Trung Quốc…Nhưng cuối cùng thì Trung Quốc chỉ ném ra ít tiền cho Hunsen và liếc mắt đưa tình với nữ Thủ tướng xinh đẹp Thái là cái liên minh Asean trở thành đám phường chèo nghiệp dư: trống đánh xuôi, kèn thổi ngược…
Tại diễn đàn này, Tổng thống Philippines còn lên tiếng để gỡ gạc danh dự, còn Thủ tướng Việt thì ngồi im như thóc chịu trận, tảng lờ như người không biết ngoại ngữ; Còn Tổng thống Indonezia thì khi về nước bị báo chí nước này mắng cho là “già dái non hột”, chỉ được cái “khôn nhà dại chợ”…
Qua hội nghị ASEAN vừa qua, những nước nhỏ đang bị Trung Quốc ăn hiếp, bắt nạt chơi đểu, chơi xấu đôi khi muốn tập hợp lại liên minh với nhau để đối phó với ông bạn vàng, để bớt bị bắt nạt, bớt bị nhục quả cũng không dễ dàng gì…Hễ giở ra ngón gì đều bị “ông anh” tung tiền ra cho “ mất điện “…
Một điều bất ngờ khi Trung Quốc tung ra cái hộ chiếu đường lưỡi bò thì cái hành vi khiêu khích đểu giả, tiểu nhân, tiểu khí kiểu trẻ con này không ngờ lại phản tác dụng đối với kẻ đưa ra chiêu trò này; Việc phát hành tấm hộ chiếu có hình lưỡi bò đã kích động tinh thần chống đối tư tưởng bá quyền Đại Hán của Trung Quốc lan rộng cả khu vực Đông Á: Từ Ấn Độ, tới Việt Nam, Philippinea và điều bất ngờ cả Đài Loan cũng đã vào cuộc lên tiếng về cái lười bò bẩn thỉu trong tấm thông hành ngoại giao này…
Phát hành tấm hộ chiếu có đường lưỡi bò bẩn thỉu này sẽ là điều nhục nhã cho những công dân Trung Quốc lương thiện khi ra nước ngoài; khi họ cầm tấm hộ chiếu có đường lưỡi bọ bẩn thỉu trong tay để quan hệ giao dịch đối ngoại, họ sẽ bị công dân các nước trong khu vực Đông Á phỉ báng, phân biệt đối xử và nhẹ nhất cũng bị mất thiện cảm, thiện chí. Còn đối với các khu vực khác khi công dân Trung Quốc đến giao dịch, quan hê, khi nhìn thấy tấm hộ chiếu lưỡi bò này, cho dù bản thân “cái đường lưỡi bò” bẩn thỉu này không nhả nhớt tới quốc gia họ; thế nhưng tấm hộ chiếu này là một thứ bằng chứng chứng minh cái bản chất tham tàn, bạo ngược Đại Hán của chính quyền Bắc Kinh; Ai mà chịu được khi một số quốc gia như Việt Nam, Philippines hễ bơi ra biển mấy hải lý là nằm trọn trong cái đường lười bò kia của thiên triều ?
Vậy thủ hỏi: Trung Quốc được gì khi trưng cái lưỡi bò bẩn thỉu ra với thế giới; Trong khi đó thì trong thế giới phẳng ngày nay, thế giới ngày càng phụ thuộc vào nhau không chỉ nước nhỏ với nước lớn mà ngược lại…Không một quốc gia nào là phô ra với thế giới cái bộ mặt hung bạo, tham lam, bẩn thỉu, tiếu nhân mà lại được mọi người chìa ta ra bắt? Thế tại sao và ai là tác giả của cái hình ảnh lưỡi bò trong tấm hộ chiếu của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa?

Về phía Việt Nam thì đây là một cơ hội, một thứ bằng chứng không thể chối cãi về những dã tâm đen tối của nhà đương cục Bắc Kinh, không bao giờ chịu để yên mà luôn tìm cách nuốt chửng, ngoạm sạch mọi đường kế sinh nhai của các quốc gia láng giềng trong đó có Việt Nam. Theo một nguồn tin do một số sĩ quan cao cấp Việt Nam cho biết: Trong cuộc nói chuyện thời sự về tình hình và quan hệ quốc tế cách đây khoảng 3 tháng tại trụ sợ Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Tổng tham mưu trưởng nhận định: quân đội Mỹ vẫn là kẻ thù tiềm ẩn, đối tác tác chiến số 1, còn quân đội Trung Quốc là đối tượng cần cảnh giác cao… Ý kiến của Tướng Đỗ Bá Tỵ hoàn toàn trùng khớp với quan điểm của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, người phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng và Tướng Đào Trọng Lịch Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị trong những lần các vị này thăm Trung Quốc ?


Ông Tập Cận Bình tiếp Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tại Bắc Kinh...
Được biết, tại cuộc nói chuyện của tướng Đỗ Bá Tỵ, một vài vị tướng ít sao hơn và đã nghỉ hưu đã lên tiếng phản bác ý kiến của Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ; Xin lưu ý: Tướng Đỗ Bá Tỵ từng là người tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1980-1989, từ vị trí Tiểu đoàn trưởng lên tới Sư trưởng Sư 313…Xin lưu ý Sư 313 là Sư đoàn để mất Cao điểm 1509 về tay Trung Quốc; không phải do lỗi của những người lính bảo vệ cao điểm này chiến đấu không hết mình mà do sự mất cảnh giác, không chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất của các cấp chỉ huy…Khi mất Cao điểm 1509, ông Đỗ Bá Tỵ còn là một sĩ quan cấp tiểu đoàn, do vậy không thể quy trách nhiệm cho ông nhưng có lẽ ông cũng cần phải rút kinh nghiệm từ bài học xương máu về Sư đoàn 313 mà có thời điểm ông là Sư trưởng khi ông đảm nhận cương vị Tổng tham mưu trưởng ?!
Trở lại vấn đề tấm hộ chiếu đường lưỡi bò của Trung Quốc , đây là bằng chứng mà nhà đương cục Bắc Kinh không thể đổ cho báo chí, cho thế lực diều hâu mà là tấm hộ chiếu do chính quyền Trung Quốc cấp; Loại hộ chiếu phổ thông ở Việt Nam do Bộ Công an cấp, không rõ Trung Quốc bộ nào cấp nhưng dứt khoát do một cơ quan trực thuộc Chính phủ? Thế là đã rõ và chắc chắn điều này đã mở mắt cho các ông tướng như Nguyễn Chí Vịnh, Đỗ Bá Tỵ, Đào Trọng Lịch…Nếu như trước đây mọi hành vi nhằm đối phó, cảnh giác với Trung Quốc thì những người trong bộ máy nhà nước Việt Nam đều phải làm một cách “lén lút”, “vụng trộm” vì sợ cấp trên trả thù bởi họ cho đó là hành vi quá khích gây khó dễ cho quan hệ Việt-Trung…Còn bây giờ thì các cán bộ hải quan đường hoàng bày tỏ tháy độ bằng việc đóng dẩu hủy vào tấm hộ chiếu bẩn thỉu này. Trước đây thì bố bảo…


 
 
 

Đồng chí Lý Trường XuânỦy viên Thường vụ Bộ Chính trị BCHĐCST tiếp đồng chí Đinh Thế Huynh tại Bắc Kinh

Cả báo chí nữa, đây là dịp từ TTXVN và nhiều tờ báo lề phải cũng đã bắt đầu phải đưa tin chuyện này, đăng bài lên án Trung Quốc mà không sợ ông Đinh Thế Huynh đì cho. Một thông tin vỉa hè cho biết: Ông Đinh Thế Huynh là người có vẻ thân Trung Quốc; ông là người được phe ông Trọng, cánh tuyên giáo cơ cấu, chọn mặt gửi vàng nhưng nghe nói gần đây ông Huynh ngả về phe ông Dũng…Qua việc ông Huynh bật đèn xanh cho Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ( ST ) ký kết hợp tác với một số cơ quan Trung Quốc cho thấy ông Huynh có vẻ ngả nhiều về phía Trung Quốc…
Về việc ký kết hợp tác giữa NXB Chính trị quốc gia ( Sự thật) với một nhà xuất bản của Thượng Hải: quốc gia liên doanh với địa phương là một điều nhục quốc thể mà còn sai luật xuất bản vừa được Quốc hội sửa đổi…Theo quy định mới của Luật Xuất bản sửa đổi thì loại sách của NXB Chính trị quốc gia không được liên doanh, liên kết biên tập với cả đầu nậu sách trong nước chứ đừng kể với Thượng Hải, Trung Quốc…
Như vậy, với tấm hộ chiếu in hình lưỡi bò bẩn thỉu đã vô tình tháo cùm xích, vòng kim cô kiểm soát của các cơ quan chức năng Việt Nam có khuynh hướng thân Trung Quốc đối với những người Việt Nam, những người thật sự lo toan cho vận mệnh đất nước từ chủ quyền biển đảo, đến biên giới lãnh thổ và các quyền lợi sống còn của dân tộc có khả năng bị mất về tay Trung Quốc, bị Hán hóa…
Như vậy việc cho in tấm hộ chiếu có hình lưỡi bò cho thấy: Trung Quốc tự đá phản lưới nhà; Tự Trung Quốc khuấy động tạo cơ hội cái thế “hợp tung “ trở nên bền chắc hơn giữa các quốc gia tại khu vực Đông A đang bị Trung Quốc đè nén, bắt nạt…Còn với Việt Nam những người có tinh thần dân tộc đã được nới lỏng kim cô và sẽ có lúc tiến lên bẻ gẫy chiếc vòng kim cô này…
Việc phát hành tấm hộ chiếu có hình lưỡi bò cho thấy Trung Quốc xưa nay vẫn vỗ ngực cho mình là thâm thúy, là nước lớn, là đại ca nhưng lần này thì nhưng như câu thành ngữ Việt Nam đã đúc kết: TRUNG QUỐC TO ĐẦU MÀ DẠI !
 

 

 

 
 

P.L.T.

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TRUNG QUỐC “TO ĐẦU MÀ DẠI”…

Còn nhớ hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vừa qua họp tại Phnom Penh, mặc dù nhiều quốc gia trong khu vực trong đó có Việt Nam đã bàn tính hậu trường


 
Phúc Lộc Thọ.

..Trong cuộc nói chuyện thời sự về tình hình và quan hệ quốc tế cách đây khoảng 3 tháng tại trụ sợ Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Tổng tham mưu trưởng nhận định: quân đội Mỹ vẫn là kẻ thù tiềm ẩn, đối tác tác chiến số 1, còn quân đội Trung Quốc là đối tượng cần cảnh giác cao…

-Tướng Đỗ Bá Tỵ từng là người tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1980-1989, từ vị trí Tiểu đoàn trưởng lên tới Sư trưởng Sư 313…Xin lưu ý Sư 313 là Sư đoàn để mất Cao điểm 1509 về tay Trung Quốc; không phải do lỗi của những người lính bảo vệ cao điểm này chiến đấu không hết mình mà do sự mất cảnh giác, không chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất của các cấp chỉ huy…Khi mất Cao điểm 1509, ông Đỗ Bá Tỵ còn là một sĩ quan cấp tiểu đoàn, do vậy không thể quy trách nhiệm cho ông nhưng có lẽ ông cũng cần phải rút kinh nghiệm từ bài học xương máu về Sư đoàn 313 mà có thời điểm ông là Sư trưởng khi ông đảm nhận cương vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN ?!


Còn nhớ hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vừa qua họp tại Phnom Penh, mặc dù nhiều quốc gia trong khu vực trong đó có Việt Nam đã bàn tính hậu trường với nhau, đã tìm cách gây sức ép, không loại trừ có cả sự dụ dỗ, dọa dẫm cửa sau để ép chủ nhà Cămpuchia, tìm cách ra cho được một tuyên bố chung, hoặc một hành động cảnh báo tập thể để chèn bớt cái sự hung hăng, ngạo mạn nước lớn, lấy thịt đè người của Trung Quốc…Nhưng cuối cùng thì Trung Quốc chỉ ném ra ít tiền cho Hunsen và liếc mắt đưa tình với nữ Thủ tướng xinh đẹp Thái là cái liên minh Asean trở thành đám phường chèo nghiệp dư: trống đánh xuôi, kèn thổi ngược…
Tại diễn đàn này, Tổng thống Philippines còn lên tiếng để gỡ gạc danh dự, còn Thủ tướng Việt thì ngồi im như thóc chịu trận, tảng lờ như người không biết ngoại ngữ; Còn Tổng thống Indonezia thì khi về nước bị báo chí nước này mắng cho là “già dái non hột”, chỉ được cái “khôn nhà dại chợ”…
Qua hội nghị ASEAN vừa qua, những nước nhỏ đang bị Trung Quốc ăn hiếp, bắt nạt chơi đểu, chơi xấu đôi khi muốn tập hợp lại liên minh với nhau để đối phó với ông bạn vàng, để bớt bị bắt nạt, bớt bị nhục quả cũng không dễ dàng gì…Hễ giở ra ngón gì đều bị “ông anh” tung tiền ra cho “ mất điện “…
Một điều bất ngờ khi Trung Quốc tung ra cái hộ chiếu đường lưỡi bò thì cái hành vi khiêu khích đểu giả, tiểu nhân, tiểu khí kiểu trẻ con này không ngờ lại phản tác dụng đối với kẻ đưa ra chiêu trò này; Việc phát hành tấm hộ chiếu có hình lưỡi bò đã kích động tinh thần chống đối tư tưởng bá quyền Đại Hán của Trung Quốc lan rộng cả khu vực Đông Á: Từ Ấn Độ, tới Việt Nam, Philippinea và điều bất ngờ cả Đài Loan cũng đã vào cuộc lên tiếng về cái lười bò bẩn thỉu trong tấm thông hành ngoại giao này…
Phát hành tấm hộ chiếu có đường lưỡi bò bẩn thỉu này sẽ là điều nhục nhã cho những công dân Trung Quốc lương thiện khi ra nước ngoài; khi họ cầm tấm hộ chiếu có đường lưỡi bọ bẩn thỉu trong tay để quan hệ giao dịch đối ngoại, họ sẽ bị công dân các nước trong khu vực Đông Á phỉ báng, phân biệt đối xử và nhẹ nhất cũng bị mất thiện cảm, thiện chí. Còn đối với các khu vực khác khi công dân Trung Quốc đến giao dịch, quan hê, khi nhìn thấy tấm hộ chiếu lưỡi bò này, cho dù bản thân “cái đường lưỡi bò” bẩn thỉu này không nhả nhớt tới quốc gia họ; thế nhưng tấm hộ chiếu này là một thứ bằng chứng chứng minh cái bản chất tham tàn, bạo ngược Đại Hán của chính quyền Bắc Kinh; Ai mà chịu được khi một số quốc gia như Việt Nam, Philippines hễ bơi ra biển mấy hải lý là nằm trọn trong cái đường lười bò kia của thiên triều ?
Vậy thủ hỏi: Trung Quốc được gì khi trưng cái lưỡi bò bẩn thỉu ra với thế giới; Trong khi đó thì trong thế giới phẳng ngày nay, thế giới ngày càng phụ thuộc vào nhau không chỉ nước nhỏ với nước lớn mà ngược lại…Không một quốc gia nào là phô ra với thế giới cái bộ mặt hung bạo, tham lam, bẩn thỉu, tiếu nhân mà lại được mọi người chìa ta ra bắt? Thế tại sao và ai là tác giả của cái hình ảnh lưỡi bò trong tấm hộ chiếu của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa?

Về phía Việt Nam thì đây là một cơ hội, một thứ bằng chứng không thể chối cãi về những dã tâm đen tối của nhà đương cục Bắc Kinh, không bao giờ chịu để yên mà luôn tìm cách nuốt chửng, ngoạm sạch mọi đường kế sinh nhai của các quốc gia láng giềng trong đó có Việt Nam. Theo một nguồn tin do một số sĩ quan cao cấp Việt Nam cho biết: Trong cuộc nói chuyện thời sự về tình hình và quan hệ quốc tế cách đây khoảng 3 tháng tại trụ sợ Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ-Tổng tham mưu trưởng nhận định: quân đội Mỹ vẫn là kẻ thù tiềm ẩn, đối tác tác chiến số 1, còn quân đội Trung Quốc là đối tượng cần cảnh giác cao… Ý kiến của Tướng Đỗ Bá Tỵ hoàn toàn trùng khớp với quan điểm của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, người phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng và Tướng Đào Trọng Lịch Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị trong những lần các vị này thăm Trung Quốc ?


Ông Tập Cận Bình tiếp Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ tại Bắc Kinh...
Được biết, tại cuộc nói chuyện của tướng Đỗ Bá Tỵ, một vài vị tướng ít sao hơn và đã nghỉ hưu đã lên tiếng phản bác ý kiến của Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ; Xin lưu ý: Tướng Đỗ Bá Tỵ từng là người tham chiến tại mặt trận Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1980-1989, từ vị trí Tiểu đoàn trưởng lên tới Sư trưởng Sư 313…Xin lưu ý Sư 313 là Sư đoàn để mất Cao điểm 1509 về tay Trung Quốc; không phải do lỗi của những người lính bảo vệ cao điểm này chiến đấu không hết mình mà do sự mất cảnh giác, không chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất của các cấp chỉ huy…Khi mất Cao điểm 1509, ông Đỗ Bá Tỵ còn là một sĩ quan cấp tiểu đoàn, do vậy không thể quy trách nhiệm cho ông nhưng có lẽ ông cũng cần phải rút kinh nghiệm từ bài học xương máu về Sư đoàn 313 mà có thời điểm ông là Sư trưởng khi ông đảm nhận cương vị Tổng tham mưu trưởng ?!
Trở lại vấn đề tấm hộ chiếu đường lưỡi bò của Trung Quốc , đây là bằng chứng mà nhà đương cục Bắc Kinh không thể đổ cho báo chí, cho thế lực diều hâu mà là tấm hộ chiếu do chính quyền Trung Quốc cấp; Loại hộ chiếu phổ thông ở Việt Nam do Bộ Công an cấp, không rõ Trung Quốc bộ nào cấp nhưng dứt khoát do một cơ quan trực thuộc Chính phủ? Thế là đã rõ và chắc chắn điều này đã mở mắt cho các ông tướng như Nguyễn Chí Vịnh, Đỗ Bá Tỵ, Đào Trọng Lịch…Nếu như trước đây mọi hành vi nhằm đối phó, cảnh giác với Trung Quốc thì những người trong bộ máy nhà nước Việt Nam đều phải làm một cách “lén lút”, “vụng trộm” vì sợ cấp trên trả thù bởi họ cho đó là hành vi quá khích gây khó dễ cho quan hệ Việt-Trung…Còn bây giờ thì các cán bộ hải quan đường hoàng bày tỏ tháy độ bằng việc đóng dẩu hủy vào tấm hộ chiếu bẩn thỉu này. Trước đây thì bố bảo…


 
 
 

Đồng chí Lý Trường XuânỦy viên Thường vụ Bộ Chính trị BCHĐCST tiếp đồng chí Đinh Thế Huynh tại Bắc Kinh

Cả báo chí nữa, đây là dịp từ TTXVN và nhiều tờ báo lề phải cũng đã bắt đầu phải đưa tin chuyện này, đăng bài lên án Trung Quốc mà không sợ ông Đinh Thế Huynh đì cho. Một thông tin vỉa hè cho biết: Ông Đinh Thế Huynh là người có vẻ thân Trung Quốc; ông là người được phe ông Trọng, cánh tuyên giáo cơ cấu, chọn mặt gửi vàng nhưng nghe nói gần đây ông Huynh ngả về phe ông Dũng…Qua việc ông Huynh bật đèn xanh cho Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ( ST ) ký kết hợp tác với một số cơ quan Trung Quốc cho thấy ông Huynh có vẻ ngả nhiều về phía Trung Quốc…
Về việc ký kết hợp tác giữa NXB Chính trị quốc gia ( Sự thật) với một nhà xuất bản của Thượng Hải: quốc gia liên doanh với địa phương là một điều nhục quốc thể mà còn sai luật xuất bản vừa được Quốc hội sửa đổi…Theo quy định mới của Luật Xuất bản sửa đổi thì loại sách của NXB Chính trị quốc gia không được liên doanh, liên kết biên tập với cả đầu nậu sách trong nước chứ đừng kể với Thượng Hải, Trung Quốc…
Như vậy, với tấm hộ chiếu in hình lưỡi bò bẩn thỉu đã vô tình tháo cùm xích, vòng kim cô kiểm soát của các cơ quan chức năng Việt Nam có khuynh hướng thân Trung Quốc đối với những người Việt Nam, những người thật sự lo toan cho vận mệnh đất nước từ chủ quyền biển đảo, đến biên giới lãnh thổ và các quyền lợi sống còn của dân tộc có khả năng bị mất về tay Trung Quốc, bị Hán hóa…
Như vậy việc cho in tấm hộ chiếu có hình lưỡi bò cho thấy: Trung Quốc tự đá phản lưới nhà; Tự Trung Quốc khuấy động tạo cơ hội cái thế “hợp tung “ trở nên bền chắc hơn giữa các quốc gia tại khu vực Đông A đang bị Trung Quốc đè nén, bắt nạt…Còn với Việt Nam những người có tinh thần dân tộc đã được nới lỏng kim cô và sẽ có lúc tiến lên bẻ gẫy chiếc vòng kim cô này…
Việc phát hành tấm hộ chiếu có hình lưỡi bò cho thấy Trung Quốc xưa nay vẫn vỗ ngực cho mình là thâm thúy, là nước lớn, là đại ca nhưng lần này thì nhưng như câu thành ngữ Việt Nam đã đúc kết: TRUNG QUỐC TO ĐẦU MÀ DẠI !
 

 

 

 
 

P.L.T.

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm