Kinh Đời

Tại sao nhà nước Hồi Giáo cực đoan (IS) lại phải chết.- Mai Tú Ân

( HNPĐ )Mặc dù IS vẫn còn lãnh thổ và vẫn đang kiên cường chiến đấu nhưng cái kết cuộc cuối cùng của nó thì đã hiện lên rõ ràng và không còn nghi ngờ gì về sự thất bại cả.



( HNPĐ )Mặc dù IS vẫn còn lãnh thổ và vẫn đang kiên cường chiến đấu nhưng cái kết cuộc cuối cùng của nó thì đã hiện lên rõ ràng và không còn nghi ngờ gì về sự thất bại cả.  Với thế trận tứ bề thọ địch, với các kẻ thù hùng mạnh đã thề không đội trời chung với IS như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Ả Rập Xeut, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria cùng hàng chục tổ chức quân sự khác, thì cái chết của IS đã được báo trước là vào đầu năm tới 2017.

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử chiến tranh thế giới lại có một thế trận kỳ lạ như cuộc chiến ở Syria và Iraq hiện nay. Một mình Nhà Nước Hồi Giáo (IS) đã phải tuyệt vọng chiến đấu sinh tử với tất cả các quốc gia hùng mạnh nhất (trừ Trung Quốc) trong trận thư hùng không có cửa hòa này. So sánh một cách khập khiễng thì IS hiện nay cũng giống như nước Đức Quốc Xã của A. Hitler năm 1945 trong thế chiến 2. Khi đó thì phe Đồng Minh gồm tất cả các cường quốc lúc đó cũng đổ dồn lực lượng để tiêu diệt bằng được nước Đức. Nhưng nước Đức Quốc Xã lúc đó là một quốc gia hùng mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự, và nó còn có các đồng minh hùng mạnh khác trong Khối Trục như Italya, Nhật...

Nhưng IS thì không có bất kỳ cái gì, ngoại trừ một vùng đất ở trên lãnh thổ Syria, cũng như chiếm được vùng Bắc Iraq do một cuộc tấn công bất ngờ và may mắn của họ vào đội quân Iraq bạc nhược năm 2014. IS không có chiến hạm mà cũng chẳng có đường biển, họ cũng chẳng có lấy một cái máy bay và công xưởng của họ cũng không sản xuất được lấy một cây súng nào ngoài việc chỉ biết sửa chữa mà thôi. Vùng đất họ chiếm được rộng mênh mông thì trừ một vài thành phố, còn thì toàn là sa mạc cằn cỗi đến mức cỏ cũng không mọc được. Còn đồng minh của IS thì chỉ là một số không to tướng. Bên ngoài thì không có một quốc gia nào công nhận, còn bên trong thì chỉ có một vài nhóm dân quân chống chính quyền Syria là ủng hộ họ. Ngay cả nhóm khủng bố Al queda vốn là đồng minh thân cận của họ trong cuộc chiến chống chính quyền Syria, thì nay cũng đã trở thành kẻ thù với họ.

Ta có thể xem xét những những kẻ thù trực tiếp của IS nhé. Đầu tiên là các nhóm chống chính quyền Syria, đồng minh cũ của IS và không đầu quân dưới trướng của IS đều đã quay súng chống lại họ. Chính sách thành lập một quốc gia đồng nhất một cách cực đoan của các thủ lĩnh sáng lập IS đã buộc các nhóm chống chính quyền Syria đồng minh cũ của họ phải có một chọn lựa dứt khoát. Hoặc là theo IS hoặc là kẻ thù của IS. Một số nhóm nhỏ ngả theo IS nhưng đa số thì đã chống lại và đó lại là những nhóm chiến đấu mạnh nhất. Tiếp đó là hai quốc gia, có chủ quyền là Syria và Iraq đang chiến đấu hết mình để lấy lại phần lãnh thổ bị mất. Tóm lại đối thủ của họ thì có tất cả, từ sức mạnh kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật cho đến cả quyết tâm tận diệt bằng được nhà nước Hồi Giáo tự xưng của họ.

Thế nhưng có một quốc gia, và chỉ một quốc gia duy nhất đó có thể xóa tên IS trên bản đồ thế giới. Đó là quốc gia không đưa quân bộ chiến vào Iraq nhưng sẽ là quốc gia tiêu diệt IS. Đó là Hoa Kỳ. Nước Nga, Pháp hoặc cường quốc nào khác có thể tham chiến tích cực nhưng để đủ sức và đủ quyết tâm nhổ rễ IS tận gốc thì chỉ có thể là nước Mỹ.

Thật sự thì việc chống lại nước Mỹ hùng hậu là một điều có thể tránh khỏi nếu IS có một đối sách khéo léo và mềm dẻo hơn. Thế nhưng với một chế độ thần quyền, cai quản dân chúng khắc nghiệt, các vụ chặt đầu người Âu Mỹ và nhất là cuộc tấn công tràn ngập lãnh thổ Bắc Iraq đã đưa người Mỹ thành kẻ thù lớn nhất của họ. Mặc dù người Mỹ đã rút quân ra khỏi Iraq nhưng việc IS lợi dụng việc đó mà tung quân chiếm một lãnh thổ rộng mênh mông cùng thành phố lớn thứ 2 ở Iraq là Mossul thì rõ ràng là một cái tát cho nước Mỹ, khi họ đã thiệt mạng 4000 người và mất gần 1000 tỷ đô la cho xứ sở này. Và người Mỹ đã trở lại, phải trở lại nhưng không phải với quân đội mà là với tất cả sức mạnh vũ khí kinh hồn vốn có của họ. Thế là đủ...

Đạo Hồi không phải là kẻ thù của nước Mỹ nhưng kích động việc chống Mỹ lại là công cụ của những kẻ Hồi Giáo cực đoan. IS cũng đã lựa chọn sai lầm chết người đó trong việc đưa người Mỹ trở lại làm kẻ thù trực tiếp của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc tự làm tiêu tan giấc mộng phát tán Đạo Hồi cực đoan ra khỏi vùng Lưỡng Hà,  cũng như kết thúc cái nhà nước tự xưng của IS một cách không có gì phải bàn cãi.

Và người Mỹ đã nói là cái nhà nước Hồi Giáo cực đoan (IS) đó phải tắt thở vào đầu năm mới 2017 thì có nghĩa sẽ là như vậy. Hoặc sớm hơn.

Cũng không thừa khi tống tiễn kẻ tàn ác IS về bên kia thế giới cùng những kẻ khác làm gương thì chúng ta nên tặng cho tất cả một câu nói của cố thủ tướng Sinhgapor Lý Quang Diệu, câu nói mà càng qua thời gian càng thấy không sai :

"Chỉ có kẻ ngu mới chống lại nước Mỹ"
Mai Tú Ân
( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tại sao nhà nước Hồi Giáo cực đoan (IS) lại phải chết.- Mai Tú Ân

( HNPĐ )Mặc dù IS vẫn còn lãnh thổ và vẫn đang kiên cường chiến đấu nhưng cái kết cuộc cuối cùng của nó thì đã hiện lên rõ ràng và không còn nghi ngờ gì về sự thất bại cả.



( HNPĐ )Mặc dù IS vẫn còn lãnh thổ và vẫn đang kiên cường chiến đấu nhưng cái kết cuộc cuối cùng của nó thì đã hiện lên rõ ràng và không còn nghi ngờ gì về sự thất bại cả.  Với thế trận tứ bề thọ địch, với các kẻ thù hùng mạnh đã thề không đội trời chung với IS như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Ả Rập Xeut, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria cùng hàng chục tổ chức quân sự khác, thì cái chết của IS đã được báo trước là vào đầu năm tới 2017.

Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử chiến tranh thế giới lại có một thế trận kỳ lạ như cuộc chiến ở Syria và Iraq hiện nay. Một mình Nhà Nước Hồi Giáo (IS) đã phải tuyệt vọng chiến đấu sinh tử với tất cả các quốc gia hùng mạnh nhất (trừ Trung Quốc) trong trận thư hùng không có cửa hòa này. So sánh một cách khập khiễng thì IS hiện nay cũng giống như nước Đức Quốc Xã của A. Hitler năm 1945 trong thế chiến 2. Khi đó thì phe Đồng Minh gồm tất cả các cường quốc lúc đó cũng đổ dồn lực lượng để tiêu diệt bằng được nước Đức. Nhưng nước Đức Quốc Xã lúc đó là một quốc gia hùng mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự, và nó còn có các đồng minh hùng mạnh khác trong Khối Trục như Italya, Nhật...

Nhưng IS thì không có bất kỳ cái gì, ngoại trừ một vùng đất ở trên lãnh thổ Syria, cũng như chiếm được vùng Bắc Iraq do một cuộc tấn công bất ngờ và may mắn của họ vào đội quân Iraq bạc nhược năm 2014. IS không có chiến hạm mà cũng chẳng có đường biển, họ cũng chẳng có lấy một cái máy bay và công xưởng của họ cũng không sản xuất được lấy một cây súng nào ngoài việc chỉ biết sửa chữa mà thôi. Vùng đất họ chiếm được rộng mênh mông thì trừ một vài thành phố, còn thì toàn là sa mạc cằn cỗi đến mức cỏ cũng không mọc được. Còn đồng minh của IS thì chỉ là một số không to tướng. Bên ngoài thì không có một quốc gia nào công nhận, còn bên trong thì chỉ có một vài nhóm dân quân chống chính quyền Syria là ủng hộ họ. Ngay cả nhóm khủng bố Al queda vốn là đồng minh thân cận của họ trong cuộc chiến chống chính quyền Syria, thì nay cũng đã trở thành kẻ thù với họ.

Ta có thể xem xét những những kẻ thù trực tiếp của IS nhé. Đầu tiên là các nhóm chống chính quyền Syria, đồng minh cũ của IS và không đầu quân dưới trướng của IS đều đã quay súng chống lại họ. Chính sách thành lập một quốc gia đồng nhất một cách cực đoan của các thủ lĩnh sáng lập IS đã buộc các nhóm chống chính quyền Syria đồng minh cũ của họ phải có một chọn lựa dứt khoát. Hoặc là theo IS hoặc là kẻ thù của IS. Một số nhóm nhỏ ngả theo IS nhưng đa số thì đã chống lại và đó lại là những nhóm chiến đấu mạnh nhất. Tiếp đó là hai quốc gia, có chủ quyền là Syria và Iraq đang chiến đấu hết mình để lấy lại phần lãnh thổ bị mất. Tóm lại đối thủ của họ thì có tất cả, từ sức mạnh kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật cho đến cả quyết tâm tận diệt bằng được nhà nước Hồi Giáo tự xưng của họ.

Thế nhưng có một quốc gia, và chỉ một quốc gia duy nhất đó có thể xóa tên IS trên bản đồ thế giới. Đó là quốc gia không đưa quân bộ chiến vào Iraq nhưng sẽ là quốc gia tiêu diệt IS. Đó là Hoa Kỳ. Nước Nga, Pháp hoặc cường quốc nào khác có thể tham chiến tích cực nhưng để đủ sức và đủ quyết tâm nhổ rễ IS tận gốc thì chỉ có thể là nước Mỹ.

Thật sự thì việc chống lại nước Mỹ hùng hậu là một điều có thể tránh khỏi nếu IS có một đối sách khéo léo và mềm dẻo hơn. Thế nhưng với một chế độ thần quyền, cai quản dân chúng khắc nghiệt, các vụ chặt đầu người Âu Mỹ và nhất là cuộc tấn công tràn ngập lãnh thổ Bắc Iraq đã đưa người Mỹ thành kẻ thù lớn nhất của họ. Mặc dù người Mỹ đã rút quân ra khỏi Iraq nhưng việc IS lợi dụng việc đó mà tung quân chiếm một lãnh thổ rộng mênh mông cùng thành phố lớn thứ 2 ở Iraq là Mossul thì rõ ràng là một cái tát cho nước Mỹ, khi họ đã thiệt mạng 4000 người và mất gần 1000 tỷ đô la cho xứ sở này. Và người Mỹ đã trở lại, phải trở lại nhưng không phải với quân đội mà là với tất cả sức mạnh vũ khí kinh hồn vốn có của họ. Thế là đủ...

Đạo Hồi không phải là kẻ thù của nước Mỹ nhưng kích động việc chống Mỹ lại là công cụ của những kẻ Hồi Giáo cực đoan. IS cũng đã lựa chọn sai lầm chết người đó trong việc đưa người Mỹ trở lại làm kẻ thù trực tiếp của họ. Điều đó đồng nghĩa với việc tự làm tiêu tan giấc mộng phát tán Đạo Hồi cực đoan ra khỏi vùng Lưỡng Hà,  cũng như kết thúc cái nhà nước tự xưng của IS một cách không có gì phải bàn cãi.

Và người Mỹ đã nói là cái nhà nước Hồi Giáo cực đoan (IS) đó phải tắt thở vào đầu năm mới 2017 thì có nghĩa sẽ là như vậy. Hoặc sớm hơn.

Cũng không thừa khi tống tiễn kẻ tàn ác IS về bên kia thế giới cùng những kẻ khác làm gương thì chúng ta nên tặng cho tất cả một câu nói của cố thủ tướng Sinhgapor Lý Quang Diệu, câu nói mà càng qua thời gian càng thấy không sai :

"Chỉ có kẻ ngu mới chống lại nước Mỹ"
Mai Tú Ân
( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm