Cà Kê Dê Ngỗng

Tầu Cộng Mà: Muốn Nói Gì Thì Nói..

Hôm nay Florida vào thu không như Đà Lạt lắm sương mù nhưng lại mưa tầm tã. Ngồi nhìn mưa qua cửa sổ mà nhớ về Đà Lạt thời gian làm cô giáo

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa
Hôm nay Florida vào thu không như Đà Lạt lắm sương mù nhưng lại mưa tầm tã. Ngồi nhìn mưa qua cửa sổ mà nhớ về Đà Lạt thời gian làm cô giáo Trường Làng
 
Đến Đà Lạt để đi dạy chúng tôi cũng phải vất vả lắm. Phải thi ra trường đổ hạng từ 1 đến 5 mới được nhận nhiệm sở ở Đà Lạt hoặc Nha Trang
 
Thời con gái ai cũng thích Đà Lạt. Thành phố của sương mù và nhất hình ảnh những mái nhà tranh "thở khói" trong sương chiều
 
Tôi đến Đà Lạt thu mình trong cái áo măng Tô "nhà quê" nhất. Lúc đó ở Qui Nhơn là Thành phố của Biển nên ít có sương mù và lạnh. Giả như có mây về thì gió cũng thổi đi ra biển rồi từ đó cũng biến thành trạng thái khác
 
Tôi sống ở Đà Lạt 3 năm sau đổi về Đà Nẳng, nhưng Đà Lạt để lại trong tôi nhiều dấu ấn của cuộc sống trưởng thành .
 
Đà Lạt đẹp nhất vào những buổi chiều. Những ruộng dâu chạy thoai thoải trên đồi. Màu nắng vàng còn sót lại, mỏng manh chảy dài trên màu lục của ruộng dâu cùng những trái dâu chín đỏ làm thành một bức tranh óng ả màu sắc gợi cảm vô cùng.
 
Căn phòng tôi ở nằm trong Hẽm Vỏ Tánh, từ quán ông Ba Duế đi vào. Tại đây những người thuê mướn là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt. Cư xá này được mấy ông Thần thuê ở đây đặt cho cái tên là Villa Des Diables . Nỗi đám nhất là Phùng Minh Tiến.
 
Sáng sớm tôi phải đi xe đò xuống Trại Hầm để dạy học tại trường Đa Lợi. Trường Đa Lợi với những Thầy Cô lớn tuổi tại địa phương , rất nghiêm khắc  như vợ chồng Thầy Ân. May thay trong trường còn có hai ông thầy trẻ : Đó là Thầy Hiệu Trưởng Đặng Đình Bách và thầy Trần Vấn Lệ (nay là nhà thơ nỗi tiếng Trần vấn Lệ) cho nên tôi cũng không cảm thấy lạc lỏng
 
Sau này cư xá được xây thêm cho nên nhà ở có vẽ sáng sủa hơn. Phòng của tôi ở cạnh phòng của Michel ngừơi Sải gòn rồi đến phòng của Hộ và Phan Thanh Hòa và phòng đầu là của Đặng Thế Tiến, Dũng và Linh. Những lần trễ xe đò thì Hào cho quá giang bằng xe Mobilet về Trại Hầm
 
Đời sống bấy giờ như búp hoa đào trước cửa, chẳng thấy muộn phiền hay bóng tối rình rập sâu hút đằng sau.
 
Hào được tôi làm mai với Cô Mân dạy mẫu giáo. Cô Mân là con gái Đà Lạt nên hai má thường đỏ hây hây .  Có lần tôi "nhốt" Hào vào phòng để gặp cô Mân nhưng sau đó hai ngừơi không hợp nhau nên không thành duyên nợ.
 
Ông chủ nhà là ngừơi Tầu nói tiếng Việt không rành nhưng rất phách lối. Chỉ biết chị Tuyết là ngừơi thâu tiền nhà cho ông ta. Không biết Ông Ba Tầu này ăn ở làm sao nhưng đám người ở trong nhà này không thích. Sau đó hỏa hoạn xảy ra, thiêu rụi căn nhà cho nên ông Ba Tầu này mới xây một dãy nhà mới cho chúng tôi thuê . Khi đi nghỉ hè vế thì mới biết đồ đoàn của tôi được mấy ông Thần dọn ra nhà mới. Tôi hỏi nguyên nhân nào gây nên vụ hỏa hoạn thì họ bảo là điện chạm. Tuy vậy tôi nghi mấy ông Thần này ghét ông Ba Tầu nói năng lỗ mãng nên họ đốt nhà cho bỏ ghét .
 
Cũng giống như Tập Cập Bình Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương của Trung Cộng trong buổi Hội Nghị APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) tai Bali tu 5-7 /10/2013 mới đây đã  tự cho mình là lãnh tụ Thế Giới khi Tổng Thống Obama vắng mặt và chỉ có Ngoại trưởng Kerry tham dự
 
Trong bài báo của JANE PERLEZ và JOE COCHRANE
ra ngày 7 tháng 10 năm 2013 trong web site của New York Times:
 
http://www.nytimes.com/2013/10/08/world/asia/asia-pacific-economic-cooperation-summit.html?_r=0
 
 đã cho rằng sự vắng mặt của Tổng Thống Obama tại APEC đã cho Tổng Bí Thư Tầu Cộng Tập Cập Bình tưởng rằng mình là Lực Lượng có nhiều ưu thế nhất trong hội nghị Thương Mại Hợp tác Kinh tế Á Châu -Thái Bình Dương.
 
Ông Tập Cận Bình, người phát ngôn chính, đã phát biểu một bài diễn văn rất dài , không đề cập đến sự vắng mặt của TT Obama mà chỉ tập trung vào sự phát triễn kinh tế tại Trung Cộng cũng như sự cần thiết phải có sự hiện diện của Trung Cộng. Tập cập Bình nói:" Trung Cộng không thể phát triển   trong sự cô lập của Khu Vực Á Châu - Thái Bình Dương cũng như Khu Vực Á Châu  Thái Bình Dương , không thể phát triển thịnh vượng được nếu không có sự hiện diện của Trung Cộng "
 
Sở dĩ TT Obama đã không tham dự được Hội Nghị APEC là bởi tình hình của Mỹ trong thời gian này rất căng thẳng trên sự việc "Government Shutdown". Trong khi đó theo bài báo thì cho rằng Ngoại Trưởng John Kerry đã đánh bóng quá nhiều về phần mình nhất là giai đoạn ông ta tranh cử chức vụ Tổng Thống Với TT George Bush con .
 
Trong bài phát biểu ý kiến của Tổng Thống Indonesia ông Susilo Bambang Yudhoyono ,đã hát chúc mừng sinh nhật cho Tổng Thống Nga Vladimir V. Putin tại Hội Nghị đồng thời ông cũng cho rằng tình trạng kinh tế khủng hoảng trên hoàn cầu hiện nay thì APEC sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi kinh tế trên thế giới .
 
Tuy vậy trước sự nâng bợ của Tập Cập Bình trong việc Trung Cộng sẽ mở một ngân hàng trong khu vực  Indonesia  một số tiền 50 tỷ đô la.
 
Trước số tiền khổng lồ mà TC bỏ ra để "mua"  Indonesia đã thu hút những doanh nhân  Indonesia gần gũi với Trung Cộng hơn vì họ cho rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ cho họ một sự hổ trợ về tài chánh lớn lao như Trung Cộng đã dành cho họ "
 
Cho dù Tập Cập Bình có đánh vỏ mồm tự tuyên dương mình có đủ quyền lực và ảnh hương trong khu vực Á Châu - Thái Bình Dương nhưng trên thực tế một số lãnh tụ của các quốc gia khác như Thủ Tướng Singapore Lý Tiểu Long đã cho hay rằng " Không có một quốc gia có tầm quan trọng tại khu vực Á châu- Thái Bình Dương bằng nức Mỹ "(No other country can replace the American engagement in Asia,” said the prime minister of Singapore)
 
Bất cứ một nhân vật nào dù là lãnh tụ hay thường dân một khi đã thấm nhuần tư tưởng cộng sản thì thường phách lối cho mình là đỉnh cao trí tuệ. Như Tập Cập Bình Tổng Bí Thư đảng CS Trung Hoa lếu láo tự cho mình là ngừơi có uy quyền nhất có chính danh nhất trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương và có đủ kiến thức để khuynh loát mọi dị biệt  trong khi TT Obama vắng mặt, đã cho thấy cái bản chất cướp thời cơ để vung vít quyền lực của bọn Tầu Cộng.
 
Không những một mình Thủ Tướng Singapore Lý Tiểu Long xác định vị trí của Hoa Kỳ tại khu vực Á Chầu Thái Bình Dương mà ngay cả Bà Tổng thống Park Geun-Hye của Hàn Quốc cũng không bày tỏ một ý kiến gì trên tham vọng làm lãnh tụ của Tầu Cộng
 
Nói đến tham vọng quyền lực thì không ai hơn được mấy tên cán ngố Việt Cộng. Nhất là mấy tên Việt gian hay những tên VC bịt mặt nằm vùng Với chủ trương khiếp nhược ngừơi dân qua hành vi khủng bố, bôi nhọ trong trạng thái cù nhầy cái kiểu tô đậm hiện tượng để người dân tin rằng đó là bản chất của kẽ chúng đang khủng bố hầu chúng có lý do buột tội kẽ khác để kéo chăn chính nghĩa đắp về mình.
 
Nhưng ngừơi dân hôm nay với trình độ hiểu biết lên cao của họ đối với những trò bịp bợm tráo trở của VC càng làm họ thêm kinh tởm cs. Họ đã từng trãi rộng tấm lòng ra trên chiêu bài Kháng Chiến nhưng rồi sau đó những người Kháng chiến trở về đã nhìn xuống hang sâu thăm thẳm mà ăn năn cho hết quãng đời còn lại trên sự bịp bợm của VC đối với lòng yêu nước của dân tộc VN
 
Một nguyên nhân khác nữa là bọn cs thường làm việc có chỉ đạo. Trong thời gian chúng cho rằng bận công tác là chính lúc chúng phải "tiếp thu" chỉ đạo. Thường thường chúng phải "tuân thủ " trên những chỉ đạo đề tài để thi hành những lý luận công tác có "chức năng" tiêu diệt địch
 
Chỉ đạo tức là giúp cho những kẽ thi hành công tác nhận ra công tác phải làm để thực hiện những biến động sâu , mạnh hầu khuynh loát sự đoàn kết của ngừơi Quốc Gia. Chính vì những công tác lý luận của những tên Việt Gian, VC nằm vùng đã giúp cho ngừơi dân tỵ nạn CS sớm nhận ra cái cốt lõi bên trong của hiện thực. Từ đó dứơi cái vỏ bọc biểu hiệu trên những đế tài chúng đưa ra, người dân sẽ không mô tả hời hợt , không bối rối hoang mang
 
Cũng như Tập cập Bình tên Tầu Cộng khi vắng chủ nhà thì tuyên bố huyênh hoang nhưng các lãnh tụ của các quốc gia trong vùng Đông Nam Á không ai lạ gì  khi Tầu Cộng muốn nói gì thì nói....
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
( Nguyễn Vân Tùng chuyển )

Bàn ra tán vào (3)

ngoc
Không có người VN nào không nhìn thấy cái nguy cơ luôn rình rập và đến từ TC.Kể luôn cả những em học sinh 10t cũng nhìn thấy cái nguy cơ này.Vậy tai sao HCM và bọn đàn em vẫn miệt mài bám đũng quần bọn Tàu phù.Câu trả lời là"Không còn biên gìới QG trong chủ nghĩa CS".Tên HCM va2 đám chóp bu đã dạy đàn em như thế.Dĩ nhiên cái hậu quả lá mất nước cũng kéo theo mất Đảng.

----------------------------------------------------------------------------------

quang dinh
LĂN LÊ BÒ LẾT * Lăn hay bò khi chui vào bạch ốc Một thằng ngốc mặt mốc nhập long cung Lết hay quỳ cũng cảm thấy lạnh lưng Ngồi hay đứng vẫn run run hạ bộ Điểu tầm ngưu năm châu nhìn ngồ ngộ Mã mời xà bốn biển ngó biểu trưng Dân văn minh đón tiếp tướng cướp rừng Tang sư tế Ô Ba Ma mĩ tửu * Đường đi khó bởi quanh co khúc khuỷu Không khó vì chiến thuật Mỹ Nga Trung Thế tam phân kiến tạo lắm gian hùng Thời thổ tả côn trùng thăng hàm tướng Kiếp bọ hung tung hoành trong nhà trắng Đời bọ sâu ruồi nhặng khuấy biển xanh Thái bình dương xem ra chẳng an lành Tranh lãnh hải lưỡi bò banh chín klhúc TÂM THANH

----------------------------------------------------------------------------------

Thầy Rùa
Để cho được bằng anh bằng em,( So tài với chú 3 Thợ lụi NTD ) và cũng để đoái công chuộc tội,( Hèn với Giặc, ác với Dân. ) Biết đâu lần sang Mẽo thăm hửu nghị anh 3 Rắc Ô 3 Ma, trở về xứ Thiên Đàng CS, anh Tư Lù TTS sẽ bắt chước Mr. Gorbachev, Cựu Tổng bí Liên Xô tuyên bố, giải tán Bộ lạc Việt cộng. Nào ai học được chử ngờ. Biết đâu?

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Tầu Cộng Mà: Muốn Nói Gì Thì Nói..

Hôm nay Florida vào thu không như Đà Lạt lắm sương mù nhưng lại mưa tầm tã. Ngồi nhìn mưa qua cửa sổ mà nhớ về Đà Lạt thời gian làm cô giáo

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa
Hôm nay Florida vào thu không như Đà Lạt lắm sương mù nhưng lại mưa tầm tã. Ngồi nhìn mưa qua cửa sổ mà nhớ về Đà Lạt thời gian làm cô giáo Trường Làng
 
Đến Đà Lạt để đi dạy chúng tôi cũng phải vất vả lắm. Phải thi ra trường đổ hạng từ 1 đến 5 mới được nhận nhiệm sở ở Đà Lạt hoặc Nha Trang
 
Thời con gái ai cũng thích Đà Lạt. Thành phố của sương mù và nhất hình ảnh những mái nhà tranh "thở khói" trong sương chiều
 
Tôi đến Đà Lạt thu mình trong cái áo măng Tô "nhà quê" nhất. Lúc đó ở Qui Nhơn là Thành phố của Biển nên ít có sương mù và lạnh. Giả như có mây về thì gió cũng thổi đi ra biển rồi từ đó cũng biến thành trạng thái khác
 
Tôi sống ở Đà Lạt 3 năm sau đổi về Đà Nẳng, nhưng Đà Lạt để lại trong tôi nhiều dấu ấn của cuộc sống trưởng thành .
 
Đà Lạt đẹp nhất vào những buổi chiều. Những ruộng dâu chạy thoai thoải trên đồi. Màu nắng vàng còn sót lại, mỏng manh chảy dài trên màu lục của ruộng dâu cùng những trái dâu chín đỏ làm thành một bức tranh óng ả màu sắc gợi cảm vô cùng.
 
Căn phòng tôi ở nằm trong Hẽm Vỏ Tánh, từ quán ông Ba Duế đi vào. Tại đây những người thuê mướn là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt. Cư xá này được mấy ông Thần thuê ở đây đặt cho cái tên là Villa Des Diables . Nỗi đám nhất là Phùng Minh Tiến.
 
Sáng sớm tôi phải đi xe đò xuống Trại Hầm để dạy học tại trường Đa Lợi. Trường Đa Lợi với những Thầy Cô lớn tuổi tại địa phương , rất nghiêm khắc  như vợ chồng Thầy Ân. May thay trong trường còn có hai ông thầy trẻ : Đó là Thầy Hiệu Trưởng Đặng Đình Bách và thầy Trần Vấn Lệ (nay là nhà thơ nỗi tiếng Trần vấn Lệ) cho nên tôi cũng không cảm thấy lạc lỏng
 
Sau này cư xá được xây thêm cho nên nhà ở có vẽ sáng sủa hơn. Phòng của tôi ở cạnh phòng của Michel ngừơi Sải gòn rồi đến phòng của Hộ và Phan Thanh Hòa và phòng đầu là của Đặng Thế Tiến, Dũng và Linh. Những lần trễ xe đò thì Hào cho quá giang bằng xe Mobilet về Trại Hầm
 
Đời sống bấy giờ như búp hoa đào trước cửa, chẳng thấy muộn phiền hay bóng tối rình rập sâu hút đằng sau.
 
Hào được tôi làm mai với Cô Mân dạy mẫu giáo. Cô Mân là con gái Đà Lạt nên hai má thường đỏ hây hây .  Có lần tôi "nhốt" Hào vào phòng để gặp cô Mân nhưng sau đó hai ngừơi không hợp nhau nên không thành duyên nợ.
 
Ông chủ nhà là ngừơi Tầu nói tiếng Việt không rành nhưng rất phách lối. Chỉ biết chị Tuyết là ngừơi thâu tiền nhà cho ông ta. Không biết Ông Ba Tầu này ăn ở làm sao nhưng đám người ở trong nhà này không thích. Sau đó hỏa hoạn xảy ra, thiêu rụi căn nhà cho nên ông Ba Tầu này mới xây một dãy nhà mới cho chúng tôi thuê . Khi đi nghỉ hè vế thì mới biết đồ đoàn của tôi được mấy ông Thần dọn ra nhà mới. Tôi hỏi nguyên nhân nào gây nên vụ hỏa hoạn thì họ bảo là điện chạm. Tuy vậy tôi nghi mấy ông Thần này ghét ông Ba Tầu nói năng lỗ mãng nên họ đốt nhà cho bỏ ghét .
 
Cũng giống như Tập Cập Bình Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương của Trung Cộng trong buổi Hội Nghị APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) tai Bali tu 5-7 /10/2013 mới đây đã  tự cho mình là lãnh tụ Thế Giới khi Tổng Thống Obama vắng mặt và chỉ có Ngoại trưởng Kerry tham dự
 
Trong bài báo của JANE PERLEZ và JOE COCHRANE
ra ngày 7 tháng 10 năm 2013 trong web site của New York Times:
 
http://www.nytimes.com/2013/10/08/world/asia/asia-pacific-economic-cooperation-summit.html?_r=0
 
 đã cho rằng sự vắng mặt của Tổng Thống Obama tại APEC đã cho Tổng Bí Thư Tầu Cộng Tập Cập Bình tưởng rằng mình là Lực Lượng có nhiều ưu thế nhất trong hội nghị Thương Mại Hợp tác Kinh tế Á Châu -Thái Bình Dương.
 
Ông Tập Cận Bình, người phát ngôn chính, đã phát biểu một bài diễn văn rất dài , không đề cập đến sự vắng mặt của TT Obama mà chỉ tập trung vào sự phát triễn kinh tế tại Trung Cộng cũng như sự cần thiết phải có sự hiện diện của Trung Cộng. Tập cập Bình nói:" Trung Cộng không thể phát triển   trong sự cô lập của Khu Vực Á Châu - Thái Bình Dương cũng như Khu Vực Á Châu  Thái Bình Dương , không thể phát triển thịnh vượng được nếu không có sự hiện diện của Trung Cộng "
 
Sở dĩ TT Obama đã không tham dự được Hội Nghị APEC là bởi tình hình của Mỹ trong thời gian này rất căng thẳng trên sự việc "Government Shutdown". Trong khi đó theo bài báo thì cho rằng Ngoại Trưởng John Kerry đã đánh bóng quá nhiều về phần mình nhất là giai đoạn ông ta tranh cử chức vụ Tổng Thống Với TT George Bush con .
 
Trong bài phát biểu ý kiến của Tổng Thống Indonesia ông Susilo Bambang Yudhoyono ,đã hát chúc mừng sinh nhật cho Tổng Thống Nga Vladimir V. Putin tại Hội Nghị đồng thời ông cũng cho rằng tình trạng kinh tế khủng hoảng trên hoàn cầu hiện nay thì APEC sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc phục hồi kinh tế trên thế giới .
 
Tuy vậy trước sự nâng bợ của Tập Cập Bình trong việc Trung Cộng sẽ mở một ngân hàng trong khu vực  Indonesia  một số tiền 50 tỷ đô la.
 
Trước số tiền khổng lồ mà TC bỏ ra để "mua"  Indonesia đã thu hút những doanh nhân  Indonesia gần gũi với Trung Cộng hơn vì họ cho rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ cho họ một sự hổ trợ về tài chánh lớn lao như Trung Cộng đã dành cho họ "
 
Cho dù Tập Cập Bình có đánh vỏ mồm tự tuyên dương mình có đủ quyền lực và ảnh hương trong khu vực Á Châu - Thái Bình Dương nhưng trên thực tế một số lãnh tụ của các quốc gia khác như Thủ Tướng Singapore Lý Tiểu Long đã cho hay rằng " Không có một quốc gia có tầm quan trọng tại khu vực Á châu- Thái Bình Dương bằng nức Mỹ "(No other country can replace the American engagement in Asia,” said the prime minister of Singapore)
 
Bất cứ một nhân vật nào dù là lãnh tụ hay thường dân một khi đã thấm nhuần tư tưởng cộng sản thì thường phách lối cho mình là đỉnh cao trí tuệ. Như Tập Cập Bình Tổng Bí Thư đảng CS Trung Hoa lếu láo tự cho mình là ngừơi có uy quyền nhất có chính danh nhất trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương và có đủ kiến thức để khuynh loát mọi dị biệt  trong khi TT Obama vắng mặt, đã cho thấy cái bản chất cướp thời cơ để vung vít quyền lực của bọn Tầu Cộng.
 
Không những một mình Thủ Tướng Singapore Lý Tiểu Long xác định vị trí của Hoa Kỳ tại khu vực Á Chầu Thái Bình Dương mà ngay cả Bà Tổng thống Park Geun-Hye của Hàn Quốc cũng không bày tỏ một ý kiến gì trên tham vọng làm lãnh tụ của Tầu Cộng
 
Nói đến tham vọng quyền lực thì không ai hơn được mấy tên cán ngố Việt Cộng. Nhất là mấy tên Việt gian hay những tên VC bịt mặt nằm vùng Với chủ trương khiếp nhược ngừơi dân qua hành vi khủng bố, bôi nhọ trong trạng thái cù nhầy cái kiểu tô đậm hiện tượng để người dân tin rằng đó là bản chất của kẽ chúng đang khủng bố hầu chúng có lý do buột tội kẽ khác để kéo chăn chính nghĩa đắp về mình.
 
Nhưng ngừơi dân hôm nay với trình độ hiểu biết lên cao của họ đối với những trò bịp bợm tráo trở của VC càng làm họ thêm kinh tởm cs. Họ đã từng trãi rộng tấm lòng ra trên chiêu bài Kháng Chiến nhưng rồi sau đó những người Kháng chiến trở về đã nhìn xuống hang sâu thăm thẳm mà ăn năn cho hết quãng đời còn lại trên sự bịp bợm của VC đối với lòng yêu nước của dân tộc VN
 
Một nguyên nhân khác nữa là bọn cs thường làm việc có chỉ đạo. Trong thời gian chúng cho rằng bận công tác là chính lúc chúng phải "tiếp thu" chỉ đạo. Thường thường chúng phải "tuân thủ " trên những chỉ đạo đề tài để thi hành những lý luận công tác có "chức năng" tiêu diệt địch
 
Chỉ đạo tức là giúp cho những kẽ thi hành công tác nhận ra công tác phải làm để thực hiện những biến động sâu , mạnh hầu khuynh loát sự đoàn kết của ngừơi Quốc Gia. Chính vì những công tác lý luận của những tên Việt Gian, VC nằm vùng đã giúp cho ngừơi dân tỵ nạn CS sớm nhận ra cái cốt lõi bên trong của hiện thực. Từ đó dứơi cái vỏ bọc biểu hiệu trên những đế tài chúng đưa ra, người dân sẽ không mô tả hời hợt , không bối rối hoang mang
 
Cũng như Tập cập Bình tên Tầu Cộng khi vắng chủ nhà thì tuyên bố huyênh hoang nhưng các lãnh tụ của các quốc gia trong vùng Đông Nam Á không ai lạ gì  khi Tầu Cộng muốn nói gì thì nói....
 
Tôn Nữ Hoàng Hoa
( Nguyễn Vân Tùng chuyển )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm