Cà Kê Dê Ngỗng

Thanh trừng nền công nghiệp tình dục tại TQ gặp những chỉ trích đáng ngạc nhiên từ công chúng

ruyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cơ quan truyền thông của chính quyền Trung Cộng, gần đây đã toàn lực xông xáo điều tra vạch trần nền công nghiệp tình dục
Một nhóm gái đứng trên bục được gắn thẻ ghi giá, tại một khách sạn ở Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông, vào tháng Một năm 2014. Gần đây chính quyền đã thanh trừng nền công nghiệp tình dục tại thành phố này

Một nhóm các cô gái đứng trên sân khấu được gắn thẻ ghi giá, tại một khách sạn ở Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông, vào tháng Một năm 2014. Gần đây chính quyền đã thanh trừng nền công nghiệp tình dục tại thành phố này

Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cơ quan truyền thông của chính quyền Trung Cộng, gần đây đã toàn lực xông xáo điều tra vạch trần nền công nghiệp tình dục lan tràn tại phía nam thành phố Đông Hoàn, trình chiếu cách thức mà các nhà thổ hoạt động ngay giữa ban ngày, và làm sao mà cảnh sát lại không làm gì để ngăn chặn. Những cô gái điếm cúi mặt tủi nhục khi máy quay phim lướt qua.

Giống như nhiều thứ khác ở Trung Quốc, về nguyên tắc mại dâm là bất hợp pháp, nhưng trên thực tế luật pháp đã bị phớt lờ đi, bao gồm cả những người đang thi hành luật pháp.

Hàng tá địa điểm cung cấp dịch vụ tình dục – trên danh nghĩa những phòng mát-xa, những cửa hiệu cắt tóc, và thậm chí cả những khách sạn cao cấp – đã được vạch trần trong một báo cáo ngày 9 tháng Hai. Nhiều địa điểm đã bị ngừng hoạt động và một lượng lớn những kẻ bất lương đã bị bắt giữ. Hai cảnh sát trưởng cũng đã bị sa thải.

Các báo cáo viên của CCTV đã dùng camera chìm để ghi lại một kiểu thi sắc đẹp, nơi mà khách làng chơi có thể lựa chọn các gái điếm ăn mặc hở hang được xếp thành hàng ngang trên sân khấu. Thẻ ghi giá được gắn lên những người phụ nữ này. Những cơ sở này quảng cáo cung cấp đa dạng các dịch vụ tình dục.

Tuy nhiên, ý kiến từ công chúng lại cực kỳ chỉ trích cách làm của CCTV. Ào ào những lời bình giận dữ, tràn ngập trên các blog của Trung Quốc và mạng Weibo (microblog). Các cư dân mạng đã biểu hiện sự thương cảm đối với những cô gái đã biến thành đĩ điếm, và chì chiết sự đạo đức giả của Truyền hình Trung ương Trung Quốc, bởi vì chính họ đã từng bị bẽ mặt với hàng loạt những vụ bê bối tình dục dâm ô.

‘Nhà thổ quốc gia’

Trong số những nhận xét châm biếm và những câu hỏi miệt thị từ các cư dân mạng có những câu: “Một nhà thổ quốc gia vạch trần những nhà thổ thường dân,” “Có bao nhiêu người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp đã được thuê làm tình nhân cho các quan chức cấp cao?” và “Những ông quan to đều có tình nhân. Sao không đi mà vạch trần họ?” Nhiều lời phê bình được đăng trên Sina Weibo, thường được gọi là Twitter phiên bản Trung Quốc.

CCTV là cơ quan phát ngôn tuyên truyền chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cố gắng duy trì một hình ảnh nghiêm khắc đối với những giá trị xã hội, thậm chí ngay cả khi các quan chức tại đây có dính líu đến nhiều báo cáo về sự trụy lạc, sử dụng vũ lực đối với dân thường, và tham ô tài sản công cộng.

Bởi vì cơ quan này đóng vai trò chính yếu trong việc truyền tải thông điệp của Đảng, các cư dân mạng cho rằng họ đã “bán cả linh hồn.”

Nhận xét này ngay lập tức được phát tán trên Internet ở Trung Quốc, đón nhận rộng khắp sự tán thưởng và châm chọc: “Từ sự việc CCTV vạch trần nền công nghiệp nhà thổ tại Đông Hoàn, chúng ta có thể thấy một người bán linh hồn coi thường những người bán thân thể.”

Hao Jian, một giáo sư tại Viện Phim Bắc Kinh, phụ họa thêm “Những công nhân tình dục thậm chí có lòng tự trọng hơn những phóng viên, biên tập viên và nhà sản xuất của CCTV, những người đã vạch trần họ … Ít ra thì không có tham nhũng quan liêu trong ngành công nghiệp tình dục.”

Ông nói tiếp: “Có quá nhiều những lời oán trách ở Trung Quốc. Có bao giờ CCTV báo cáo về họ chưa? Thứ bẩn thỉu nhất là thứ đã bán linh hồn mình!”

Bảo kê

Báo cáo chính thức về cuộc thanh trừng tại Đông Hoàn đã đưa ra một câu hỏi ngầm cho người xem: Tại sao nền công nghiệp tình dục lại tràn lan ở Trung Quốc như vậy?

Đông Hoàn, được biết là một trung tâm sản xuất và xử lý sản phẩm xuất khẩu, từ nhiều năm nay khét tiếng là Thành phố Tội lỗi của Trung Quốc. Các dịch vụ tình dục được công khai ở đây hàng thập kỷ qua, và cảnh sát nói chung là không can thiệp gì nhiều.

Cư dân mạng aymyaa đã phản ứng với báo cáo của CCTV “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả… Không có sự bảo hộ của các quan lớn, làm sao mà nó có thể lan tràn được?”

Các lợi ích chính trị gắn liền với một số bộ phận trong nền công nghiệp này. Chẳng hạn như Liang Yaohui, chủ tịch Khách sạn Crown Prince, một khách sạn năm sao có cung cấp dịch vụ tình dục theo như báo cáo từ CCTV, cũng là một chính trị gia. Ông là đại biểu của Tỉnh Quảng Đông trong Đại hội Nhân dân Toàn Quốc, là cơ quan lập pháp đồng hành cùng Đảng Cộng sản.

http://vietdaikynguyen.com/v3/china/chinese-society/thanh-trung-nen-cong-nghiep-tinh-duc-tai-trung-quoc-gap-nhung-chi-trich-dang-ngac-nhien-tu-cong-chung/

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thanh trừng nền công nghiệp tình dục tại TQ gặp những chỉ trích đáng ngạc nhiên từ công chúng

ruyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cơ quan truyền thông của chính quyền Trung Cộng, gần đây đã toàn lực xông xáo điều tra vạch trần nền công nghiệp tình dục
Một nhóm gái đứng trên bục được gắn thẻ ghi giá, tại một khách sạn ở Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông, vào tháng Một năm 2014. Gần đây chính quyền đã thanh trừng nền công nghiệp tình dục tại thành phố này

Một nhóm các cô gái đứng trên sân khấu được gắn thẻ ghi giá, tại một khách sạn ở Đông Hoàn, tỉnh Quảng Đông, vào tháng Một năm 2014. Gần đây chính quyền đã thanh trừng nền công nghiệp tình dục tại thành phố này

Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cơ quan truyền thông của chính quyền Trung Cộng, gần đây đã toàn lực xông xáo điều tra vạch trần nền công nghiệp tình dục lan tràn tại phía nam thành phố Đông Hoàn, trình chiếu cách thức mà các nhà thổ hoạt động ngay giữa ban ngày, và làm sao mà cảnh sát lại không làm gì để ngăn chặn. Những cô gái điếm cúi mặt tủi nhục khi máy quay phim lướt qua.

Giống như nhiều thứ khác ở Trung Quốc, về nguyên tắc mại dâm là bất hợp pháp, nhưng trên thực tế luật pháp đã bị phớt lờ đi, bao gồm cả những người đang thi hành luật pháp.

Hàng tá địa điểm cung cấp dịch vụ tình dục – trên danh nghĩa những phòng mát-xa, những cửa hiệu cắt tóc, và thậm chí cả những khách sạn cao cấp – đã được vạch trần trong một báo cáo ngày 9 tháng Hai. Nhiều địa điểm đã bị ngừng hoạt động và một lượng lớn những kẻ bất lương đã bị bắt giữ. Hai cảnh sát trưởng cũng đã bị sa thải.

Các báo cáo viên của CCTV đã dùng camera chìm để ghi lại một kiểu thi sắc đẹp, nơi mà khách làng chơi có thể lựa chọn các gái điếm ăn mặc hở hang được xếp thành hàng ngang trên sân khấu. Thẻ ghi giá được gắn lên những người phụ nữ này. Những cơ sở này quảng cáo cung cấp đa dạng các dịch vụ tình dục.

Tuy nhiên, ý kiến từ công chúng lại cực kỳ chỉ trích cách làm của CCTV. Ào ào những lời bình giận dữ, tràn ngập trên các blog của Trung Quốc và mạng Weibo (microblog). Các cư dân mạng đã biểu hiện sự thương cảm đối với những cô gái đã biến thành đĩ điếm, và chì chiết sự đạo đức giả của Truyền hình Trung ương Trung Quốc, bởi vì chính họ đã từng bị bẽ mặt với hàng loạt những vụ bê bối tình dục dâm ô.

‘Nhà thổ quốc gia’

Trong số những nhận xét châm biếm và những câu hỏi miệt thị từ các cư dân mạng có những câu: “Một nhà thổ quốc gia vạch trần những nhà thổ thường dân,” “Có bao nhiêu người dẫn chương trình truyền hình xinh đẹp đã được thuê làm tình nhân cho các quan chức cấp cao?” và “Những ông quan to đều có tình nhân. Sao không đi mà vạch trần họ?” Nhiều lời phê bình được đăng trên Sina Weibo, thường được gọi là Twitter phiên bản Trung Quốc.

CCTV là cơ quan phát ngôn tuyên truyền chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cố gắng duy trì một hình ảnh nghiêm khắc đối với những giá trị xã hội, thậm chí ngay cả khi các quan chức tại đây có dính líu đến nhiều báo cáo về sự trụy lạc, sử dụng vũ lực đối với dân thường, và tham ô tài sản công cộng.

Bởi vì cơ quan này đóng vai trò chính yếu trong việc truyền tải thông điệp của Đảng, các cư dân mạng cho rằng họ đã “bán cả linh hồn.”

Nhận xét này ngay lập tức được phát tán trên Internet ở Trung Quốc, đón nhận rộng khắp sự tán thưởng và châm chọc: “Từ sự việc CCTV vạch trần nền công nghiệp nhà thổ tại Đông Hoàn, chúng ta có thể thấy một người bán linh hồn coi thường những người bán thân thể.”

Hao Jian, một giáo sư tại Viện Phim Bắc Kinh, phụ họa thêm “Những công nhân tình dục thậm chí có lòng tự trọng hơn những phóng viên, biên tập viên và nhà sản xuất của CCTV, những người đã vạch trần họ … Ít ra thì không có tham nhũng quan liêu trong ngành công nghiệp tình dục.”

Ông nói tiếp: “Có quá nhiều những lời oán trách ở Trung Quốc. Có bao giờ CCTV báo cáo về họ chưa? Thứ bẩn thỉu nhất là thứ đã bán linh hồn mình!”

Bảo kê

Báo cáo chính thức về cuộc thanh trừng tại Đông Hoàn đã đưa ra một câu hỏi ngầm cho người xem: Tại sao nền công nghiệp tình dục lại tràn lan ở Trung Quốc như vậy?

Đông Hoàn, được biết là một trung tâm sản xuất và xử lý sản phẩm xuất khẩu, từ nhiều năm nay khét tiếng là Thành phố Tội lỗi của Trung Quốc. Các dịch vụ tình dục được công khai ở đây hàng thập kỷ qua, và cảnh sát nói chung là không can thiệp gì nhiều.

Cư dân mạng aymyaa đã phản ứng với báo cáo của CCTV “Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả… Không có sự bảo hộ của các quan lớn, làm sao mà nó có thể lan tràn được?”

Các lợi ích chính trị gắn liền với một số bộ phận trong nền công nghiệp này. Chẳng hạn như Liang Yaohui, chủ tịch Khách sạn Crown Prince, một khách sạn năm sao có cung cấp dịch vụ tình dục theo như báo cáo từ CCTV, cũng là một chính trị gia. Ông là đại biểu của Tỉnh Quảng Đông trong Đại hội Nhân dân Toàn Quốc, là cơ quan lập pháp đồng hành cùng Đảng Cộng sản.

http://vietdaikynguyen.com/v3/china/chinese-society/thanh-trung-nen-cong-nghiep-tinh-duc-tai-trung-quoc-gap-nhung-chi-trich-dang-ngac-nhien-tu-cong-chung/

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm