(Vietnam News) - Việt Nam đón gần 12,3 triệu khách quốc tế trong 6 tháng. Theo
số liệu đầu tháng 07/2026 của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đạt được một
nửa kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế đề ra cho năm 2026. Trung
Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam (2,7 triệu lượt
khách), tiếp theo là Hàn Quốc (2,16 triệu lượt), chiếm khoảng 40% tổng
số lượng khách quốc tế. Khách du lịch châu Âu cũng tăng mạnh trong nửa
đầu năm 2026 (tăng 56,1% so với cùng kỳ so với cùng kỳ 2025). Lượng
khách từ Mỹ tăng 18% so với cùng kỳ, trong khi Canada ghi nhận mức tăng
27,6%. Úc và New Zealand cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là
22% và 22,6%.
(AFP) - Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trong tháng 7, gần bờ biển Trung Quốc. Thông báo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc được đưa ra hôm nay 05/07/2026. Tiếp theo cuộc tập trận chung « Joint Sea-2026 » tại « không phận và vùng biển ngoài khơi Thanh Đảo » của Trung Quốc sẽ là các hoạt động tuần tra chung tại một khu vực chưa được xác định ở Thái Bình Dương, nhằm « cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực ».
Hải quân hai nước sẽ tiến hành các nội dung huấn luyện như trinh sát,
phòng không - phòng thủ tên lửa, tấn công mục tiêu trên mặt biển.
(Reuters)- Quân đội Đài Loan khôi phục các lớp học « chống cộng sản » dành cho các tân sĩ quan tốt nghiệp. Thông
báo của bộ Quốc Phòng Đài Loan được đưa ra hôm nay 05/07/2026, viện dẫn
mối đe dọa quân sự và xâm nhập gia tăng từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới an
ninh Đài Loan. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các chiến dịch tại Đài
Loan cảnh báo về mối nguy từ « những người cộng sản » Trung Quốc từng rất phổ biến, nhưng chương trình « giáo dục yêu nước, chống cộng sản » dành cho quân nhân tốt nghiệp đã bị chấm dứt vào năm 2002 và được đổi tên thành chương trình « giáo dục yêu nước ». Bộ Quốc Phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
(AFP) - Trung Quốc trả tự do cho mục sư Tin Lành Ezra Jin. Còn
được biết với tên Jin Mingri, ông là người sáng lập Nhà thờ Zion ở Bắc
Kinh năm 2007, thu hút hàng nghìn tín đồ và bị chính quyền chú ý do quy
mô lớn. Bị giải thể năm 2018, tổ chức của mục sư này đã mở rộng hoạt
động trực tuyến, tổ chức các buổi lễ thông qua ứng dụng Zoom và các cuộc
tụ họp nhỏ ở khoảng 40 thành phố của Trung Quốc. Tháng 10/2025, mục sư
Ezra Jin bị bắt vì tội « sử dụng trái phép mạng thông tin »,
cùng với nhiều mục sư và tín đồ ở một số tỉnh của Trung Quốc và thủ đô
Bắc Kinh. Trong thông cáo ngày 04/07, tổ chức ChinaAid cho biết ông Ezra
Jin đã đến Los Angeles, Mỹ ngày 04/07.
(AFP) - Đại sứ Iran tại Bắc Kinh : Teheran sẽ áp dụng các khoản phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, và các quốc gia « thân thiện » sẽ được hưởng chế độ « đặc biệt ». Phát
biểu của đại sứ Iran, Abdolreza Rahmani Fazli, được đưa ra hôm
04/07/2026 tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh. Ông khẳng định
Teheran đang phối hợp với Oman để xây dựng « những cơ chế mới »
đối với tuyến hàng hải chiến lược này, liên quan đến bảo đảm an toàn
hàng hải qua eo biển Hormuz, giám sát hoạt động tàu thuyền, cũng như xem
xét các tác động môi trường do lưu lượng tàu lớn đi qua khu vực này.
(AFP) - Ấn Độ thúc đẩy sản xuất dầu khí. AFP
hôm nay 05/07/2026 cho biết khi trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp, bộ
trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên của Ấn Độ, Hardeep Singh Puri, cho
biết New Delhi đã hiểu rõ mức độ phụ thuộc nghiêm trọng vào nhập khẩu
chất đốt, rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng Trung Đông và đã khởi động
lại các dự án thăm dò mới trên diện tích 250.000 km². Hiện nay, Ấn Độ
vẫn là một nhà sản xuất dầu thô tương đối khiêm tốn, sản lượng năm tài
khóa 2025–2026 chỉ đạt chưa đến 26 triệu m³, đủ để đáp ứng khoảng 10%
nhu cầu trong nước, và chỉ bằng hơn ½ so với mức cao nhất hồi năm 2011.
Ấn Độ hiện giờ là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba và nhập khí tự nhiên
hóa lỏng lớn thứ hai thế giới.
(AFP) - Tại Lampedusa, giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để bảo vệ di dân. Chỉ
vài tuần sau khi Liên Hiệp Châu Âu (EU) thông qua các biện pháp di cư
mới, giáo hoàng đã chọn địa điểm mang tính biểu tượng cao để thể hiện
quan điểm. Đảo Lampedusa của Ý nằm giữa Tunisie và Malta là điểm đến của
hàng nghìn người nhập cư và trở thành một trong những biểu tượng của
cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tại Lampedusa ngày 04/07/2026, giáo
hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua chính sách di dân nhân
đạo hơn và tham vọng hơn.
(AFP) - Mêhicô thu giữ gần 3 tấn cocain trị giá 37 triệu đô la ở Thái Bình Dương. Trong thông báo ngày 04/07/2026, Hải Quân Mêhicô cho biết tổng cộng « 86 kiện chứa khoảng 2.990 kg được cho là cocain »,
tương đương với khoảng 6 triệu liều, đã bị tịch thu ở ngoài khơi bang
Oaxaca (miền nam Mêhicô), bốn người trên hai con tàu nhỏ đã bị bắt giữ.
Do áp lực từ Mỹ, chính quyền Mêhicô đã gia tăng hoạt động kiểm tra, bắt
giữ liên quan đến ma túy.
(Tour de France) - Giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp diễn ra từ ngày 04-26/07/2026. Chặng
đầu tiên của Tour de France đã bắt đầu ngày 04/07 dưới nắng nóng ở
Barcelona, Tây Ban Nha. Tay đua người Đan Mạch Jonas Vingegaard giữ Áo
Vàng đầu tiên. Chặng thứ hai ngày 05/07 từ Tarragone và Barcelona được
cho là sẽ khó khăn cho các tay đua ở vòng cuối khi phải vượt đỉnh đồi
Montjuic. Như thường lệ, Tour de France 2026 sẽ kết thúc ở Paris, ngày
26/07.
******
Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraina trong cuộc điện đàm với Putin - RFI
Thu Hằng
3–4 minutes
Tổng
thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút với đồng
nhiệm Mỹ Donald Trump chiều 04/07/2026 để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa
Kỳ độc lập. Theo cố vấn điện Kremlin Yury Ushakov, ông Putin nêu rõ quan
điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định
sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, tổng thống Ukraina cũng
gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
Nguyên thủ Nga và Mỹ đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn điện Kremlin cho biết tổng thống Putin nhắc lại « đóng góp của Nga vào sự phát triển của Nhà nước Mỹ », nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraina, ông Putin « nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường » và khẳng định « quân đội Nga đang tự tin tiến công, giải phóng từng khu vực ».
Vẫn theo thông báo của cố vấn điện Kremlin, được Reuters trích dẫn,
tổng thống Trump cho biết các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner
sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Matxcơva.
Theo
trang Kyiv Post, cuộc trao đổi giữa điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra
sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr
Zelensky trong ngày 04/07. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ
Ukraina xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết đã chúc mừng
ông Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng « biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị », cũng như « việc Mỹ sát cánh cùng (Ukraina) trong công cuộc bảo vệ độc lập ».
Tổng thống Ukraina khẳng định hiện có « triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh » và
nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được
kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraina nhất trí tiếp tục
thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ
Nhĩ Kỳ.
Quảng cáo
Trên
thực địa, Ukraina liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các
vùng của Ukraina bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu
tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimée. Theo trang Crimean Wind, được
Le Monde trích dẫn, sáng 05/07, mạng lưới điện tại bán đảo bị Nga sáp
nhập năm 2014 bị hư hại sau khi bị drone Ukraina tấn công trong đêm.
Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Matxcơva thông báo đánh
chặn được 71 drone Ukraina, còn Kiev cho biết bắn hạ 112 drone Nga.
Trước đó, ngày 04/07, quân đội Ukraina bác bỏ thông tin Nga kiểm soát
hoàn toàn thành phố chiến lược Kostyantynivka ở miền đông Ukraina.
*********
NATO đối mặt bài toán 'tiền nhiều, súng ít'
Sau
khi thúc đẩy các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng, NATO giờ
đây lại phải giải bài toán sản xuất vũ khí để bắt kịp nhu cầu.
"Tiền
rất quan trọng, nhưng chúng ta không thể chặn tên lửa hay xe tăng chỉ
bằng những tờ USD hay euro. Chúng ta cần chuyển đổi số tiền này thành
năng lực tác chiến tức thời, phải khẩn trương lên", Tổng thư ký NATO
Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước
thành viên tại Bỉ hồi giữa tháng trước.
Thông điệp đẩy mạnh năng
lực sản xuất quốc phòng của NATO, đặc biệt là ở những quốc gia tại châu
Âu, tiếp tục được ông nhắc lại trong chuyến thăm Mỹ tuần trước.
Ông
Rutte nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng các đồng minh châu Âu và
Canada "đang trên lộ trình cân bằng mức chi tiêu với Mỹ". Tổng thư ký
NATO cho biết chi tiêu quốc phòng của châu Âu và Canada trong năm 2025
đã tăng gần 20% so với năm trước.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Munich, Đức hồi tháng 2. Ảnh: AFP
Phát
biểu trong sự kiện tại tổ chức nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương ở
Washington sau đó, ông Rutte nhấn mạnh mức tăng ngân sách hiện nay đã
chạm tới "giới hạn năng lực hấp thụ" của nền quốc phòng châu Âu, do đó
các nước cần chuyển trọng tâm sang mở rộng năng lực sản xuất.
"Chúng
ta phải đảm bảo khả năng giải ngân số tiền đó, tìm đủ nhân lực và mở
rộng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng", ông nói.
Lãnh
đạo NATO cũng gợi ý rằng liên minh sẽ công bố các sáng kiến chi tiêu
quốc phòng quy mô lớn tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ
ngày 7-8/7.
Giới quan sát cho rằng thực trạng ngành công nghiệp
quốc phòng chưa thể đuổi kịp nhu cầu của NATO không phải điều quá bất
ngờ. Xung đột Ukraine đã bộc lộ nhiều hạn chế sản xuất tại châu Âu, từ
tiến độ giao hàng trì trệ đến thiếu các dây chuyền sản xuất quan trọng.
Xung
đột Trung Đông cũng khiến kho dự trữ vũ khí của Mỹ suy giảm nghiêm
trọng, càng khiến các doanh nghiệp quốc phòng gặp khó khăn trong bổ sung
lượng khí tài tiêu hao.
Ủy viên Quốc phòng của Liên minh châu Âu
(EU) Andrius Kubilius cho rằng tình hình một năm qua đã cho thấy châu Âu
biết cách huy động thêm ngân sách khi cần. Dù vậy, các nước vẫn cần học
cách sử dụng ngân sách để sản xuất được nhiều vũ khí hơn, đổi mới nhanh
hơn và hướng đến vượt qua Nga về năng lực công nghiệp quốc phòng.
"Nhiều
doanh nghiệp quốc phòng đang đầu tư rất lớn vào năng lực sản xuất,
nhưng liệu chúng ta đã được như kỳ vọng hay chưa? Có lẽ là chưa",
Camille Grand, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng châu Âu
(ASD), cho hay.
Giới chuyên gia cũng cảnh báo nếu xung đột quy mô
lớn bùng phát tại châu Âu, các nước thành viên NATO có thể nhanh chóng
cạn kiệt những vũ khí thiết yếu như tên lửa phòng không.
Theo Hội
đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), sản lượng đạn pháo của châu lục
đã tăng từ khoảng 300.000 quả mỗi năm vào năm 2022 lên mục tiêu 2 triệu
quả, song con số này là chưa đủ cho kịch bản xung đột kéo dài.
Xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 lắp ráp tại nhà máy Rheinmetall ở Unterluess, Đức tháng 6/2023. Ảnh: Reuters
Một
trong những trở ngại lớn là thị trường quốc phòng châu Âu còn rời rạc.
EU đã triển khai nhiều biện pháp cải cách, song mỗi nước vẫn duy trì hệ
thống quy định riêng và ưu tiên doanh nghiệp trong nước. Ông Kubilius
chỉ ra rằng EU hiện tồn tại 27 thị trường quốc phòng với 27 bộ quy định
khác nhau, khiến các doanh nghiệp đối mặt nhiều rào cản.
Guntram
Wolff, chuyên gia kinh tế quốc phòng thuộc Viện Bruegel ở Bỉ, các tập
đoàn lớn ít có động lực đầu tư mạnh vì biết họ vẫn sẽ được chính phủ
nước mình ưu tiên. Riêng tại Đức, tỷ lệ mua sắm quốc phòng dành cho
doanh nghiệp trong nước đã tăng từ khoảng 30% giai đoạn 2020-2021 lên
60% trong giai đoạn 2025-2026.
Ukraine đang được các nước châu Âu
xem là hình mẫu về khả năng thích ứng cao của ngành công nghiệp quốc
phòng. Dù hứng chịu những đợt tập kích liên tục trong hơn 4 năm qua,
nước này vẫn xây dựng được các dây chuyền sản xuất thiết bị không người
lái để phục vụ tiền tuyến.
Ông Kubilius chỉ ra rằng giới công
nghiệp quốc phòng châu Âu chủ yếu sản xuất khí tài công nghệ cao nhưng
đắt đỏ và khó mở rộng quy mô, trong khi Ukraine tiên phong phát triển
những vũ khí phù hợp với thực tế mới trên chiến trường.
Ngày càng
nhiều doanh nghiệp châu Âu đang hợp tác với các công ty Ukraine nhằm tận
dụng kinh nghiệm và công nghệ đã kiểm chứng trong thực chiến.
ECFR
cho rằng phương án tích hợp ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vào
kiến trúc an ninh châu Âu có thể là bước đầu tư hợp lý, giúp NATO tiếp
cận những đổi mới về máy bay không người lái, tác chiến và chia sẻ thông
tin tình báo.
Thanh Danh (Theo AFP, National Interest, UK Defence Journal)
******
Ông Medvedev nói Iran có 'công cụ răn đe mới' mạnh ngang vũ khí hạt nhân
Việt Dũng
~3 minutes
Theo
đài RT, sau khi trở về từ lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali
Khamenei, ông Medvedev ngày 4/7 đã chỉ trích việc Mỹ và Israel "vô cớ"
tấn công Iran.
"Không
có lý do nghiêm trọng nào để Washington phát động cuộc tấn công, bởi
Iran không hề đe dọa nước Mỹ. Vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump
ra lệnh không kích, Tehran vẫn đang đàm phán với Washington. Trước khi
xung đột bùng phát, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề xuất một lộ
trình nhằm giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Mỹ và
Israel vẫn sử dụng chương trình hạt nhân của Tehran làm lý do để phát
động chiến dịch quân sự", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết.
Ông Dmitry Medvedev dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Sputnik
Theo
ông Medvedev, Iran đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc xung
đột "một cách đầy bản lĩnh", đồng thời nhận ra việc họ đang sở hữu một
"công cụ răn đe chiến lược" có giá trị không kém vũ khí hạt nhân là eo
biển Hormuz.
"Thông qua việc phong tỏa hoạt động giao thông qua eo
biển này, Iran đã chứng minh được sức mạnh của mình. Rõ ràng mọi cuộc
thảo luận hiện nay đều tập trung vào cách thức hoạt động của tuyến hàng
hải này trong tương lai", ông Medvedev nói.
Cũng theo quan chức
Nga, Tehran vẫn còn một "vũ khí dự phòng" là eo biển Bab el-Mandeb. "Nếu
tiếp tục bị tấn công, Iran có thể gia tăng sức ép bằng cách phong tỏa
eo biển Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden
và là một trong những điểm trung chuyển quan trọng nhất đối với hoạt
động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông", ông Medvedev lập luận.
Khi
được hỏi về các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và Iran,
ông Medvedev nhấn mạnh đây là những "biện pháp trừng phạt đơn phương bất
hợp pháp, không tuân thủ luật pháp quốc tế".
********
Thủ tướng Anh Starmer lần đầu lên tiếng về quyết định từ chức
Việt Dũng
2–3 minutes
Theo
hãng tin Euronews, Thủ tướng Anh Starmer ngày 4/7 đã lần đầu tiên lên
tiếng về quyết định rời nhiệm sở trong cuộc phỏng vấn với đài BBC.
"Đó
là quyết định khó khăn, tôi sẽ không giả vờ rằng mọi thứ đều nhẹ nhàng.
Tôi đã phải cân nhắc điều gì là tốt nhất cho bản thân, cho chính phủ và
cho nước Anh. Đến cuối cùng, việc từ chức là một quyết định mang tính cá nhân sâu sắc", ông Starmer cho biết.
Trong
cuộc phỏng vấn, ông Starmer cũng gửi thông điệp tới người kế nhiệm,
nhấn mạnh rằng thủ tướng tiếp theo của Anh phải tập trung vào ngoại giao
và các vấn đề quốc tế, bởi những biến động bên ngoài đang ảnh hưởng
trực tiếp đến kinh tế trong nước.
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh : X/@Keir_Starmer
"Yếu
tố tác động lớn nhất đến chi phí sinh hoạt, thu nhập hộ gia đình và mức
sống trong vài năm qua là xung đột Ukraine và xung đột Iran. Bất kỳ thủ
tướng nào quan tâm đến hóa đơn của người dân Anh cũng phải tìm kiếm
giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine cũng như tình hình tại eo
biển Hormuz", ông Starmer nói.
Phát biểu trên được đưa ra trong
bối cảnh nhà lãnh đạo Anh từng nhiều lần bị chỉ trích vì dành quá nhiều
thời gian cho các chuyến công du và gặp gỡ quan chức nước ngoài. Vào
ngày 22/6, ông Starmer đã thông báo quyết định từ chức lãnh đạo Công
đảng cầm quyền, nhưng sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng Anh trong thời gian
chuyển giao quyền lực. Theo truyền thông Anh, chính trị gia kỳ cựu Andy
Burnham hiện là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer.
Theo
Tổng thống Mỹ Donald Trump, các chính sách về năng lượng, nhập cư và
cách xử lý quan hệ với Washington là lý do khiến Thủ tướng Starmer phải
rời nhiệm sở.
************
Ba Lan có thể đã bí mật chuyển loạt tên lửa Patriot cho Ukraine
Ba Lan có thể đã bí mật chuyển loạt tên lửa Patriot cho Ukraine
Phó chủ tịch Hạ viện Ba Lan nói rằng chính phủ đã bí mật chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine, gọi đây là động thái đáng lo ngại.
"Hóa
ra chính phủ hồi tháng 3 đã cung cấp cho Ukraine những tên lửa đánh
chặn đắt tiền, rất khó mua dành cho tổ hợp Patriot mà không thông báo
cho Hạ viện", Phó chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak cho biết hôm
4/7, đồng thời trích dẫn bài đăng từ một tài khoản trên mạng xã hội X.
Ông
cho rằng đây là "thông tin rất đáng lo ngại", nhấn mạnh Ba Lan rất cần
tên lửa Patriot để trang bị cho mạng lưới phòng không. Phó chủ tịch Hạ
viện Bosak nhấn mạnh tổ hợp Patriot là "vũ khí duy nhất" có thể bắn hạ
tên lửa Iskander mà Nga triển khai tại lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad
giáp với Ba Lan.
"Chúng ta phải thông qua luật cấm chuyển giao vũ khí của Ba Lan ra nước ngoài mà không được quốc hội chấp thuận", ông nói.
Phó chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak tại Warsaw hôm 18/6. Ảnh: AFP
Cựu
bộ trưởng quốc phòng Mariusz Blaszczak, thành viên đảng Luật pháp và
Công lý đối lập, nói rằng thông tin Ba Lan chuyển giao tên lửa Patriot
cho Ukraine là "hành động trái ngược hoàn toàn với nghĩa vụ cơ bản của
chính quyền, đó là bảo đảm an toàn cho công dân".
Ông đề nghị
chính phủ Thủ tướng Donald Tusk lên tiếng về thông tin trên, cũng như
trả lời rằng liệu điều này có ảnh hưởng đến vị trí của Ba Lan trong danh
sách chờ tiếp nhận tên lửa Patriot từ Mỹ hay không.
Chính phủ Ba Lan và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.
Các
hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất
do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối
với tên lửa đạn đạo. Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của Patriot,
nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm
Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.
Tuy nhiên, tỷ
lệ đánh chặn của Patriot ở Ukraine ngày càng suy giảm do tình trạng cạn
kiệt tên lửa, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy.
Moskva còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến hệ thống
Patriot không đạt hiệu quả như mong muốn của Kiev.
Đại tá Yuri
Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, hồi tháng 5 thừa
nhận nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng "tên lửa phòng không nói
chung". Hình ảnh được ông chia sẻ với truyền thông Ukraine cho thấy một
bệ Patriot trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ với 2 quả đạn, trong
khi 6 ống phóng còn lại đã trống rỗng.
AMK Mapping, tài khoản X
chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, chỉ ra rằng kết
quả chiến đấu của phòng không Ukraine trong cuộc tập kích nhằm vào Kiev
hôm 2/7 "thua kém hơn rất nhiều so với những trận đánh trước đó".
"Lượng
tên lửa PAC-2/3 dự trữ cho các tổ hợp Patriot của Ukraine đang cạn dần.
Chưa có thêm lô hàng nào được bàn giao trong hơn một tháng qua. Họ
nhiều khả năng chỉ còn đủ tên lửa Patriot để đối phó thêm một cuộc tấn
công quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo của đối phương", tài khoản này
nhận định.
Bệ phóng của tổ hợp Patriot tại sân bay ở miền đông Ba Lan hồi tháng 1/2025. Ảnh: US Army
Ba
Lan là một trong các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi xung đột
bùng phát. Dù vậy, quan hệ song phương đã đi xuống trong những tuần vừa
qua, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đổi tên một đơn vị quân đội
Ukraine thành "Những anh hùng UPA".
UPA là tên nhóm nổi dậy dân
tộc chủ nghĩa thời Thế chiến II. Lực lượng này từng chiến đấu chống lại
cả phát xít Đức lẫn lực lượng Liên Xô và các đơn vị Ba Lan ở khu vực.
UPA
bị cáo buộc tham gia các cuộc thảm sát Volhynia giai đoạn 1943-1945.
Warsaw cho rằng khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị các lực lượng dân tộc
chủ nghĩa Ukraine sát hại trong giai đoạn này.
Ba Lan tuần này
tuyên bố sẽ không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine, cũng như
cảnh báo Kiev sẽ gặp trở ngại trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu
(EU) nếu tiếp tục tôn vinh những người theo chủ nghĩa dân tộc bị cáo
buộc có liên quan đến tội ác chống lại người dân Ba Lan.
(Vietnam News) - Việt Nam đón gần 12,3 triệu khách quốc tế trong 6 tháng. Theo
số liệu đầu tháng 07/2026 của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đạt được một
nửa kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế đề ra cho năm 2026. Trung
Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam (2,7 triệu lượt
khách), tiếp theo là Hàn Quốc (2,16 triệu lượt), chiếm khoảng 40% tổng
số lượng khách quốc tế. Khách du lịch châu Âu cũng tăng mạnh trong nửa
đầu năm 2026 (tăng 56,1% so với cùng kỳ so với cùng kỳ 2025). Lượng
khách từ Mỹ tăng 18% so với cùng kỳ, trong khi Canada ghi nhận mức tăng
27,6%. Úc và New Zealand cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng lần lượt là
22% và 22,6%.
(AFP) - Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trong tháng 7, gần bờ biển Trung Quốc. Thông báo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc được đưa ra hôm nay 05/07/2026. Tiếp theo cuộc tập trận chung « Joint Sea-2026 » tại « không phận và vùng biển ngoài khơi Thanh Đảo » của Trung Quốc sẽ là các hoạt động tuần tra chung tại một khu vực chưa được xác định ở Thái Bình Dương, nhằm « cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực ».
Hải quân hai nước sẽ tiến hành các nội dung huấn luyện như trinh sát,
phòng không - phòng thủ tên lửa, tấn công mục tiêu trên mặt biển.
(Reuters)- Quân đội Đài Loan khôi phục các lớp học « chống cộng sản » dành cho các tân sĩ quan tốt nghiệp. Thông
báo của bộ Quốc Phòng Đài Loan được đưa ra hôm nay 05/07/2026, viện dẫn
mối đe dọa quân sự và xâm nhập gia tăng từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới an
ninh Đài Loan. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, các chiến dịch tại Đài
Loan cảnh báo về mối nguy từ « những người cộng sản » Trung Quốc từng rất phổ biến, nhưng chương trình « giáo dục yêu nước, chống cộng sản » dành cho quân nhân tốt nghiệp đã bị chấm dứt vào năm 2002 và được đổi tên thành chương trình « giáo dục yêu nước ». Bộ Quốc Phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.
(AFP) - Trung Quốc trả tự do cho mục sư Tin Lành Ezra Jin. Còn
được biết với tên Jin Mingri, ông là người sáng lập Nhà thờ Zion ở Bắc
Kinh năm 2007, thu hút hàng nghìn tín đồ và bị chính quyền chú ý do quy
mô lớn. Bị giải thể năm 2018, tổ chức của mục sư này đã mở rộng hoạt
động trực tuyến, tổ chức các buổi lễ thông qua ứng dụng Zoom và các cuộc
tụ họp nhỏ ở khoảng 40 thành phố của Trung Quốc. Tháng 10/2025, mục sư
Ezra Jin bị bắt vì tội « sử dụng trái phép mạng thông tin »,
cùng với nhiều mục sư và tín đồ ở một số tỉnh của Trung Quốc và thủ đô
Bắc Kinh. Trong thông cáo ngày 04/07, tổ chức ChinaAid cho biết ông Ezra
Jin đã đến Los Angeles, Mỹ ngày 04/07.
(AFP) - Đại sứ Iran tại Bắc Kinh : Teheran sẽ áp dụng các khoản phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, và các quốc gia « thân thiện » sẽ được hưởng chế độ « đặc biệt ». Phát
biểu của đại sứ Iran, Abdolreza Rahmani Fazli, được đưa ra hôm
04/07/2026 tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh. Ông khẳng định
Teheran đang phối hợp với Oman để xây dựng « những cơ chế mới »
đối với tuyến hàng hải chiến lược này, liên quan đến bảo đảm an toàn
hàng hải qua eo biển Hormuz, giám sát hoạt động tàu thuyền, cũng như xem
xét các tác động môi trường do lưu lượng tàu lớn đi qua khu vực này.
(AFP) - Ấn Độ thúc đẩy sản xuất dầu khí. AFP
hôm nay 05/07/2026 cho biết khi trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp, bộ
trưởng Dầu mỏ và Khí đốt tự nhiên của Ấn Độ, Hardeep Singh Puri, cho
biết New Delhi đã hiểu rõ mức độ phụ thuộc nghiêm trọng vào nhập khẩu
chất đốt, rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng Trung Đông và đã khởi động
lại các dự án thăm dò mới trên diện tích 250.000 km². Hiện nay, Ấn Độ
vẫn là một nhà sản xuất dầu thô tương đối khiêm tốn, sản lượng năm tài
khóa 2025–2026 chỉ đạt chưa đến 26 triệu m³, đủ để đáp ứng khoảng 10%
nhu cầu trong nước, và chỉ bằng hơn ½ so với mức cao nhất hồi năm 2011.
Ấn Độ hiện giờ là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba và nhập khí tự nhiên
hóa lỏng lớn thứ hai thế giới.
(AFP) - Tại Lampedusa, giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để bảo vệ di dân. Chỉ
vài tuần sau khi Liên Hiệp Châu Âu (EU) thông qua các biện pháp di cư
mới, giáo hoàng đã chọn địa điểm mang tính biểu tượng cao để thể hiện
quan điểm. Đảo Lampedusa của Ý nằm giữa Tunisie và Malta là điểm đến của
hàng nghìn người nhập cư và trở thành một trong những biểu tượng của
cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tại Lampedusa ngày 04/07/2026, giáo
hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua chính sách di dân nhân
đạo hơn và tham vọng hơn.
(AFP) - Mêhicô thu giữ gần 3 tấn cocain trị giá 37 triệu đô la ở Thái Bình Dương. Trong thông báo ngày 04/07/2026, Hải Quân Mêhicô cho biết tổng cộng « 86 kiện chứa khoảng 2.990 kg được cho là cocain »,
tương đương với khoảng 6 triệu liều, đã bị tịch thu ở ngoài khơi bang
Oaxaca (miền nam Mêhicô), bốn người trên hai con tàu nhỏ đã bị bắt giữ.
Do áp lực từ Mỹ, chính quyền Mêhicô đã gia tăng hoạt động kiểm tra, bắt
giữ liên quan đến ma túy.
(Tour de France) - Giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp diễn ra từ ngày 04-26/07/2026. Chặng
đầu tiên của Tour de France đã bắt đầu ngày 04/07 dưới nắng nóng ở
Barcelona, Tây Ban Nha. Tay đua người Đan Mạch Jonas Vingegaard giữ Áo
Vàng đầu tiên. Chặng thứ hai ngày 05/07 từ Tarragone và Barcelona được
cho là sẽ khó khăn cho các tay đua ở vòng cuối khi phải vượt đỉnh đồi
Montjuic. Như thường lệ, Tour de France 2026 sẽ kết thúc ở Paris, ngày
26/07.
******
Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraina trong cuộc điện đàm với Putin - RFI
Thu Hằng
3–4 minutes
Tổng
thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút với đồng
nhiệm Mỹ Donald Trump chiều 04/07/2026 để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa
Kỳ độc lập. Theo cố vấn điện Kremlin Yury Ushakov, ông Putin nêu rõ quan
điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định
sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, tổng thống Ukraina cũng
gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
Nguyên thủ Nga và Mỹ đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn điện Kremlin cho biết tổng thống Putin nhắc lại « đóng góp của Nga vào sự phát triển của Nhà nước Mỹ », nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraina, ông Putin « nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường » và khẳng định « quân đội Nga đang tự tin tiến công, giải phóng từng khu vực ».
Vẫn theo thông báo của cố vấn điện Kremlin, được Reuters trích dẫn,
tổng thống Trump cho biết các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner
sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Matxcơva.
Theo
trang Kyiv Post, cuộc trao đổi giữa điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra
sau cuộc điện đàm giữa tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr
Zelensky trong ngày 04/07. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ
Ukraina xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết đã chúc mừng
ông Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng « biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị », cũng như « việc Mỹ sát cánh cùng (Ukraina) trong công cuộc bảo vệ độc lập ».
Tổng thống Ukraina khẳng định hiện có « triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh » và
nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được
kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraina nhất trí tiếp tục
thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ
Nhĩ Kỳ.
Quảng cáo
Trên
thực địa, Ukraina liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các
vùng của Ukraina bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu
tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimée. Theo trang Crimean Wind, được
Le Monde trích dẫn, sáng 05/07, mạng lưới điện tại bán đảo bị Nga sáp
nhập năm 2014 bị hư hại sau khi bị drone Ukraina tấn công trong đêm.
Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Matxcơva thông báo đánh
chặn được 71 drone Ukraina, còn Kiev cho biết bắn hạ 112 drone Nga.
Trước đó, ngày 04/07, quân đội Ukraina bác bỏ thông tin Nga kiểm soát
hoàn toàn thành phố chiến lược Kostyantynivka ở miền đông Ukraina.
*********
NATO đối mặt bài toán 'tiền nhiều, súng ít'
Sau
khi thúc đẩy các nước thành viên tăng ngân sách quốc phòng, NATO giờ
đây lại phải giải bài toán sản xuất vũ khí để bắt kịp nhu cầu.
"Tiền
rất quan trọng, nhưng chúng ta không thể chặn tên lửa hay xe tăng chỉ
bằng những tờ USD hay euro. Chúng ta cần chuyển đổi số tiền này thành
năng lực tác chiến tức thời, phải khẩn trương lên", Tổng thư ký NATO
Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước
thành viên tại Bỉ hồi giữa tháng trước.
Thông điệp đẩy mạnh năng
lực sản xuất quốc phòng của NATO, đặc biệt là ở những quốc gia tại châu
Âu, tiếp tục được ông nhắc lại trong chuyến thăm Mỹ tuần trước.
Ông
Rutte nói với phóng viên tại Nhà Trắng rằng các đồng minh châu Âu và
Canada "đang trên lộ trình cân bằng mức chi tiêu với Mỹ". Tổng thư ký
NATO cho biết chi tiêu quốc phòng của châu Âu và Canada trong năm 2025
đã tăng gần 20% so với năm trước.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Munich, Đức hồi tháng 2. Ảnh: AFP
Phát
biểu trong sự kiện tại tổ chức nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương ở
Washington sau đó, ông Rutte nhấn mạnh mức tăng ngân sách hiện nay đã
chạm tới "giới hạn năng lực hấp thụ" của nền quốc phòng châu Âu, do đó
các nước cần chuyển trọng tâm sang mở rộng năng lực sản xuất.
"Chúng
ta phải đảm bảo khả năng giải ngân số tiền đó, tìm đủ nhân lực và mở
rộng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng", ông nói.
Lãnh
đạo NATO cũng gợi ý rằng liên minh sẽ công bố các sáng kiến chi tiêu
quốc phòng quy mô lớn tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ
ngày 7-8/7.
Giới quan sát cho rằng thực trạng ngành công nghiệp
quốc phòng chưa thể đuổi kịp nhu cầu của NATO không phải điều quá bất
ngờ. Xung đột Ukraine đã bộc lộ nhiều hạn chế sản xuất tại châu Âu, từ
tiến độ giao hàng trì trệ đến thiếu các dây chuyền sản xuất quan trọng.
Xung
đột Trung Đông cũng khiến kho dự trữ vũ khí của Mỹ suy giảm nghiêm
trọng, càng khiến các doanh nghiệp quốc phòng gặp khó khăn trong bổ sung
lượng khí tài tiêu hao.
Ủy viên Quốc phòng của Liên minh châu Âu
(EU) Andrius Kubilius cho rằng tình hình một năm qua đã cho thấy châu Âu
biết cách huy động thêm ngân sách khi cần. Dù vậy, các nước vẫn cần học
cách sử dụng ngân sách để sản xuất được nhiều vũ khí hơn, đổi mới nhanh
hơn và hướng đến vượt qua Nga về năng lực công nghiệp quốc phòng.
"Nhiều
doanh nghiệp quốc phòng đang đầu tư rất lớn vào năng lực sản xuất,
nhưng liệu chúng ta đã được như kỳ vọng hay chưa? Có lẽ là chưa",
Camille Grand, Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng châu Âu
(ASD), cho hay.
Giới chuyên gia cũng cảnh báo nếu xung đột quy mô
lớn bùng phát tại châu Âu, các nước thành viên NATO có thể nhanh chóng
cạn kiệt những vũ khí thiết yếu như tên lửa phòng không.
Theo Hội
đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), sản lượng đạn pháo của châu lục
đã tăng từ khoảng 300.000 quả mỗi năm vào năm 2022 lên mục tiêu 2 triệu
quả, song con số này là chưa đủ cho kịch bản xung đột kéo dài.
Xe chiến đấu bộ binh Lynx KF41 lắp ráp tại nhà máy Rheinmetall ở Unterluess, Đức tháng 6/2023. Ảnh: Reuters
Một
trong những trở ngại lớn là thị trường quốc phòng châu Âu còn rời rạc.
EU đã triển khai nhiều biện pháp cải cách, song mỗi nước vẫn duy trì hệ
thống quy định riêng và ưu tiên doanh nghiệp trong nước. Ông Kubilius
chỉ ra rằng EU hiện tồn tại 27 thị trường quốc phòng với 27 bộ quy định
khác nhau, khiến các doanh nghiệp đối mặt nhiều rào cản.
Guntram
Wolff, chuyên gia kinh tế quốc phòng thuộc Viện Bruegel ở Bỉ, các tập
đoàn lớn ít có động lực đầu tư mạnh vì biết họ vẫn sẽ được chính phủ
nước mình ưu tiên. Riêng tại Đức, tỷ lệ mua sắm quốc phòng dành cho
doanh nghiệp trong nước đã tăng từ khoảng 30% giai đoạn 2020-2021 lên
60% trong giai đoạn 2025-2026.
Ukraine đang được các nước châu Âu
xem là hình mẫu về khả năng thích ứng cao của ngành công nghiệp quốc
phòng. Dù hứng chịu những đợt tập kích liên tục trong hơn 4 năm qua,
nước này vẫn xây dựng được các dây chuyền sản xuất thiết bị không người
lái để phục vụ tiền tuyến.
Ông Kubilius chỉ ra rằng giới công
nghiệp quốc phòng châu Âu chủ yếu sản xuất khí tài công nghệ cao nhưng
đắt đỏ và khó mở rộng quy mô, trong khi Ukraine tiên phong phát triển
những vũ khí phù hợp với thực tế mới trên chiến trường.
Ngày càng
nhiều doanh nghiệp châu Âu đang hợp tác với các công ty Ukraine nhằm tận
dụng kinh nghiệm và công nghệ đã kiểm chứng trong thực chiến.
ECFR
cho rằng phương án tích hợp ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vào
kiến trúc an ninh châu Âu có thể là bước đầu tư hợp lý, giúp NATO tiếp
cận những đổi mới về máy bay không người lái, tác chiến và chia sẻ thông
tin tình báo.
Thanh Danh (Theo AFP, National Interest, UK Defence Journal)
******
Ông Medvedev nói Iran có 'công cụ răn đe mới' mạnh ngang vũ khí hạt nhân
Việt Dũng
~3 minutes
Theo
đài RT, sau khi trở về từ lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali
Khamenei, ông Medvedev ngày 4/7 đã chỉ trích việc Mỹ và Israel "vô cớ"
tấn công Iran.
"Không
có lý do nghiêm trọng nào để Washington phát động cuộc tấn công, bởi
Iran không hề đe dọa nước Mỹ. Vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump
ra lệnh không kích, Tehran vẫn đang đàm phán với Washington. Trước khi
xung đột bùng phát, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề xuất một lộ
trình nhằm giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Mỹ và
Israel vẫn sử dụng chương trình hạt nhân của Tehran làm lý do để phát
động chiến dịch quân sự", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết.
Ông Dmitry Medvedev dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Sputnik
Theo
ông Medvedev, Iran đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc xung
đột "một cách đầy bản lĩnh", đồng thời nhận ra việc họ đang sở hữu một
"công cụ răn đe chiến lược" có giá trị không kém vũ khí hạt nhân là eo
biển Hormuz.
"Thông qua việc phong tỏa hoạt động giao thông qua eo
biển này, Iran đã chứng minh được sức mạnh của mình. Rõ ràng mọi cuộc
thảo luận hiện nay đều tập trung vào cách thức hoạt động của tuyến hàng
hải này trong tương lai", ông Medvedev nói.
Cũng theo quan chức
Nga, Tehran vẫn còn một "vũ khí dự phòng" là eo biển Bab el-Mandeb. "Nếu
tiếp tục bị tấn công, Iran có thể gia tăng sức ép bằng cách phong tỏa
eo biển Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden
và là một trong những điểm trung chuyển quan trọng nhất đối với hoạt
động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông", ông Medvedev lập luận.
Khi
được hỏi về các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và Iran,
ông Medvedev nhấn mạnh đây là những "biện pháp trừng phạt đơn phương bất
hợp pháp, không tuân thủ luật pháp quốc tế".
********
Thủ tướng Anh Starmer lần đầu lên tiếng về quyết định từ chức
Việt Dũng
2–3 minutes
Theo
hãng tin Euronews, Thủ tướng Anh Starmer ngày 4/7 đã lần đầu tiên lên
tiếng về quyết định rời nhiệm sở trong cuộc phỏng vấn với đài BBC.
"Đó
là quyết định khó khăn, tôi sẽ không giả vờ rằng mọi thứ đều nhẹ nhàng.
Tôi đã phải cân nhắc điều gì là tốt nhất cho bản thân, cho chính phủ và
cho nước Anh. Đến cuối cùng, việc từ chức là một quyết định mang tính cá nhân sâu sắc", ông Starmer cho biết.
Trong
cuộc phỏng vấn, ông Starmer cũng gửi thông điệp tới người kế nhiệm,
nhấn mạnh rằng thủ tướng tiếp theo của Anh phải tập trung vào ngoại giao
và các vấn đề quốc tế, bởi những biến động bên ngoài đang ảnh hưởng
trực tiếp đến kinh tế trong nước.
Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh : X/@Keir_Starmer
"Yếu
tố tác động lớn nhất đến chi phí sinh hoạt, thu nhập hộ gia đình và mức
sống trong vài năm qua là xung đột Ukraine và xung đột Iran. Bất kỳ thủ
tướng nào quan tâm đến hóa đơn của người dân Anh cũng phải tìm kiếm
giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine cũng như tình hình tại eo
biển Hormuz", ông Starmer nói.
Phát biểu trên được đưa ra trong
bối cảnh nhà lãnh đạo Anh từng nhiều lần bị chỉ trích vì dành quá nhiều
thời gian cho các chuyến công du và gặp gỡ quan chức nước ngoài. Vào
ngày 22/6, ông Starmer đã thông báo quyết định từ chức lãnh đạo Công
đảng cầm quyền, nhưng sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng Anh trong thời gian
chuyển giao quyền lực. Theo truyền thông Anh, chính trị gia kỳ cựu Andy
Burnham hiện là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer.
Theo
Tổng thống Mỹ Donald Trump, các chính sách về năng lượng, nhập cư và
cách xử lý quan hệ với Washington là lý do khiến Thủ tướng Starmer phải
rời nhiệm sở.
************
Ba Lan có thể đã bí mật chuyển loạt tên lửa Patriot cho Ukraine
Ba Lan có thể đã bí mật chuyển loạt tên lửa Patriot cho Ukraine
Phó chủ tịch Hạ viện Ba Lan nói rằng chính phủ đã bí mật chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine, gọi đây là động thái đáng lo ngại.
"Hóa
ra chính phủ hồi tháng 3 đã cung cấp cho Ukraine những tên lửa đánh
chặn đắt tiền, rất khó mua dành cho tổ hợp Patriot mà không thông báo
cho Hạ viện", Phó chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak cho biết hôm
4/7, đồng thời trích dẫn bài đăng từ một tài khoản trên mạng xã hội X.
Ông
cho rằng đây là "thông tin rất đáng lo ngại", nhấn mạnh Ba Lan rất cần
tên lửa Patriot để trang bị cho mạng lưới phòng không. Phó chủ tịch Hạ
viện Bosak nhấn mạnh tổ hợp Patriot là "vũ khí duy nhất" có thể bắn hạ
tên lửa Iskander mà Nga triển khai tại lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad
giáp với Ba Lan.
"Chúng ta phải thông qua luật cấm chuyển giao vũ khí của Ba Lan ra nước ngoài mà không được quốc hội chấp thuận", ông nói.
Phó chủ tịch Hạ viện Ba Lan Krzysztof Bosak tại Warsaw hôm 18/6. Ảnh: AFP
Cựu
bộ trưởng quốc phòng Mariusz Blaszczak, thành viên đảng Luật pháp và
Công lý đối lập, nói rằng thông tin Ba Lan chuyển giao tên lửa Patriot
cho Ukraine là "hành động trái ngược hoàn toàn với nghĩa vụ cơ bản của
chính quyền, đó là bảo đảm an toàn cho công dân".
Ông đề nghị
chính phủ Thủ tướng Donald Tusk lên tiếng về thông tin trên, cũng như
trả lời rằng liệu điều này có ảnh hưởng đến vị trí của Ba Lan trong danh
sách chờ tiếp nhận tên lửa Patriot từ Mỹ hay không.
Chính phủ Ba Lan và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin.
Các
hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất
do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối
với tên lửa đạn đạo. Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của Patriot,
nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm
Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga.
Tuy nhiên, tỷ
lệ đánh chặn của Patriot ở Ukraine ngày càng suy giảm do tình trạng cạn
kiệt tên lửa, trong khi nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy.
Moskva còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M, khiến hệ thống
Patriot không đạt hiệu quả như mong muốn của Kiev.
Đại tá Yuri
Ignat, thư ký báo chí Bộ tư lệnh không quân Ukraine, hồi tháng 5 thừa
nhận nước này đang thiếu hụt nghiêm trọng "tên lửa phòng không nói
chung". Hình ảnh được ông chia sẻ với truyền thông Ukraine cho thấy một
bệ Patriot trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu chỉ với 2 quả đạn, trong
khi 6 ống phóng còn lại đã trống rỗng.
AMK Mapping, tài khoản X
chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, chỉ ra rằng kết
quả chiến đấu của phòng không Ukraine trong cuộc tập kích nhằm vào Kiev
hôm 2/7 "thua kém hơn rất nhiều so với những trận đánh trước đó".
"Lượng
tên lửa PAC-2/3 dự trữ cho các tổ hợp Patriot của Ukraine đang cạn dần.
Chưa có thêm lô hàng nào được bàn giao trong hơn một tháng qua. Họ
nhiều khả năng chỉ còn đủ tên lửa Patriot để đối phó thêm một cuộc tấn
công quy mô lớn, sử dụng tên lửa đạn đạo của đối phương", tài khoản này
nhận định.
Bệ phóng của tổ hợp Patriot tại sân bay ở miền đông Ba Lan hồi tháng 1/2025. Ảnh: US Army
Ba
Lan là một trong các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi xung đột
bùng phát. Dù vậy, quan hệ song phương đã đi xuống trong những tuần vừa
qua, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đổi tên một đơn vị quân đội
Ukraine thành "Những anh hùng UPA".
UPA là tên nhóm nổi dậy dân
tộc chủ nghĩa thời Thế chiến II. Lực lượng này từng chiến đấu chống lại
cả phát xít Đức lẫn lực lượng Liên Xô và các đơn vị Ba Lan ở khu vực.
UPA
bị cáo buộc tham gia các cuộc thảm sát Volhynia giai đoạn 1943-1945.
Warsaw cho rằng khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị các lực lượng dân tộc
chủ nghĩa Ukraine sát hại trong giai đoạn này.
Ba Lan tuần này
tuyên bố sẽ không chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Ukraine, cũng như
cảnh báo Kiev sẽ gặp trở ngại trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu
(EU) nếu tiếp tục tôn vinh những người theo chủ nghĩa dân tộc bị cáo
buộc có liên quan đến tội ác chống lại người dân Ba Lan.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?