Nhân Vật

Tổng thống Trump có mấy đệ nhất phu nhân?

Người vợ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivana và người vợ thứ ba của ông hiện tại là bà Melania hôm thứ Hai đã công khai “lời qua tiếng lại.”


Tin VOA



Người vợ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivana và người vợ thứ ba của ông hiện tại là bà Melania hôm thứ Hai đã công khai “lời qua tiếng lại.”

Truyền thông Mỹ tường trình rằng với mục tiêu quảng bá cho cuốn sách sắp xuất bản, nhan đề “Nuôi con Trump,” kể về chuyện nuôi dạy ba người con lớn của ông Trump, bà Ivana hôm thứ Hai 9/10 đã trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình “Good Morning America” với những phát biểu mà chắc chắn khiến cho người phụ nữ đang giữ vai vợ chính thức của Donald Trump “điên tiết.”

“Cơ bản, tôi là vợ cả của Trump, đúng không,” bà Ivana nói. “Tôi mới chính là đệ nhất phu nhân.”

Bà Ivana ra vẻ an ủi bà Melania rằng: “Tôi thông cảm cho cuộc sống thật kinh khủng của bà Melania ở Washington.”

Tờ Chicago Tribute bình luận rằng bà Ivana cũng có lời xách mé người vợ thứ hai của ông Trump là bà Marla Maples khi gọi bà Maples là “một diễn viên để khoe sắc mà không cần tài.”

Bà Melania Trump thay vì để im cho những chuyện đó trôi qua, đã chọn kiểu phản ứng đặc trưng của ông Trump đó là “mạnh tay đánh lại kẻ đã gây sự,” theo bình luận của báo Chicago Tribune.

Ông Stephenie Grisham, phát ngôn viên của bà Melania, phổ biến một thông báo phản hồi nói rằng phát biểu của bà Ivana chẳng qua là để “gây sự chú ý” thường thấy của một người đang ra sức bán một cuốn sách. Thông báo khẳng định rằng bà Melania Trump chưa bao giờ không thích cuộc sống ở Washington.

Phản hồi của phát ngôn viên Grisham nói tiếp rằng: “Bà Trump đã biến Tòa Bạch Ốc thành tổ ấm cho [con trai út] Baron và tổng thống. Bà thích sống ở Washington DC và bà vinh dự giữ vai trò đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Bà dự định sẽ dùng vai trò và chức danh của bà để giúp cho trẻ em, chứ không phải để bán sách.”

Đoạn kết của thông báo phản hồi nói: “Phát biểu của người vợ trước chẳng có ý nghĩa thực chất gì. Đáng tiếc đó chỉ là một sự ồn ào để gây sự chú ý cho mục đích cá nhân.”

Hồi ký của bà Ivana Trump sẽ được phát hành trong ngày thứ Ba 10/10. Trong lúc Tổng thống Trump đang gặp những rắc rối trong chính quyền của ông, bà Ivana tuyên bố rằng bà có đường dây điện thoại trực tiếp với Tòa Bạch Ốc và với chồng cũ của bà, nhưng bà không sử dụng đường dây đó, vì sợ rằng bà Trump hiện tại có thể hiểu lầm.

Bà nói: “Tôi không muốn điện thoại cho ông Trump bởi vì ở đó có bà Melania. Và tôi không muốn gây ra ghen tuông hay những chuyện như vậy, vì cơ bản tôi là vợ cả của ông Trump, đúng không. Tôi mới chính là đệ nhất phu nhân.”

Bà Ivana nói tiếp với nội dung được cho là để chê bai bà Melania: “Tôi có thể bình ổn Nhà Trắng trong vòng 14 ngày hay không? Chắc chắn là được. Tôi có thể phát biểu 45 phút mà không cần máy ‘nhắc tuồng’ hay không? Dư sức. Tôi biết đọc hợp đồng không? Tôi biết đàm phán không? Hoàn toàn thừa sức. Nhưng tôi thực sự không muốn ở đó. Tôi muốn tự do.”

Hồi ký sắp phát hành của bà Ivana kể về chuyện bà sinh ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc cũ, rồi bà kết hôn với người sẽ trở thành tổng thống Mỹ, và quá trình nuôi dạy ba đứa con – Donald Jr., Ivanka và Eric Trump.

Trong điều bà nói “muốn tự do,” bà còn ám chỉ đến việc bà từ chối đề nghị của tổng thống Cộng hòa Czech muốn bà là đại sứ Mỹ ở Czech.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình ”Good Morning America,” bà Ivana nói: “Donald điện thoại cho tôi và nói nếu tôi muốn chức vụ đó, thì ông ấy sẽ trao cho tôi chức vụ đó, nhưng tôi nói ‘không, Donald à. Tôi muốn tự do.”

(Theo Chicago Tribube, ABC News)


Trump khẩu chiến với nghị sĩ gọi Nhà Trắng là 'nhà trẻ dành cho người lớn'

Tổng thống Trump cuối tuần qua khẩu chiến nảy lửa với thượng nghị sĩ Cộng hoà Bob Corker, người gọi Nhà Trắng là "nhà trẻ dành cho người lớn". 


trump-khu-chien-voi-nghi-si-goi-nha-trang-la-nha-tre-danh-cho-nguoi-lon

Tổng thống Donald Trump và thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker, vốn là một chính trị gia ôn hòa ủng hộ Tổng thống Donald Trump, phát biểu rằng Nhà Trắng dưới thời của ông Trump đã trở thành một "nhà trẻ dành cho người lớn", CNN đưa tin ngày 9/10.

Cuộc khẩu chiến được châm ngòi vào ngày 8/10 khi Tổng thống Trump châm chọc ông Corker trên mạng xã hội Twitter rằng sở dĩ thượng nghị sĩ của bang Tennessee quyết định không tái tranh cử nữa vì "không có đủ dũng khí để làm vậy".

"Thượng nghị sĩ Bob Corker đã 'van vỉ' tôi ủng hộ ông ta tái tranh cử tại bang Tennessee. Nhưng tôi bảo 'Không', vậy nên ông ta bỏ cuộc. Corker nói không thể thắng nếu không có sự ủng hộ của tôi. Ông ta từng nói muốn được trở thành ngoại trưởng, nhưng tôi đã nói 'Không, cảm ơn'. Ông ta cũng là người phải chịu trách nhiệm chính về thoả thuận (hạt nhân) tồi tệ với Iran", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Ngay lập tức ông Corker đáp trả: "Thật xấu hổ khi Nhà Trắng đã trở thành một cái nhà trẻ dành cho người lớn. Ai đó hẳn nhiên đã quên ca trực của mình sáng nay", ám chỉ người phụ trách tài khoản Twitter của Tổng thống đã lơ là để ông Trump tiếp tục đăng bình luận lên mạng.

Theo ông Corker, câu chuyện về việc tái tranh cử của ông hoàn toàn khác những gì Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội. Theo đó, chủ tịch Ủy ban đối ngoại thượng viện nói rằng chính Tổng thống thúc giục ông tái tranh cử và cam kết sẽ ủng hộ. 

Phản ứng của Corker gây ngạc nhiên vì thượng nghị sĩ Cộng hòa này theo trường phái ôn hoà, từng ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, thậm chí được cho là ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tổng thống và sau này là cho chức ngoại trưởng.

Trong một bài phỏng vấn với New York Times đăng vào ngày 9/10, thượng nghị sĩ Corker chỉ trích Tổng thống Trump hành xử như thể đang diễn trong "một chương trình truyền hình thực tế", đồng thời lên án việc ông Trump khinh suất đe dọa các quốc gia khác có thể đẩy nước Mỹ vào "Chiến tranh thế giới thứ ba".

"Ông ấy khiến tôi cảm thấy lo ngại", thượng nghị sĩ Corker nói. "Ông ấy chắc chắn cũng khiến bất cứ ai quan tâm tới đất nước phải lo ngại".

An Hồng (vnexpress.net)

Cuộc khẩu chiến giữa Trump và báo chí leo thang

Tổng thống Donald Trump ngày 11/10 đề nghị đặt vấn đề với giấy phép hoạt động của đài NBC và các mạng lưới tin tức khác, sau khi báo đài đăng tin rằng Ngoại trưởng Tillerson, sau một cuộc thảo luận về kho võ khí hạt nhân của Mỹ, đã mô tả Tổng thống là một người lớn xác nhưng suy nghĩ và hành xử như một đứa con nít.

“Với những tin vịt từ NBC và các mạng lưới tin tức, tới lúc nào thì thích hợp để đặt vấn đề về giấy phép hoạt động của họ đây? Tệ hại cho quốc gia!” ông Trump đăng trên Twitter.

Tổng thống Trump và những ủng hộ viên của ông nhiều lần dùng từ ‘tin vịt’ để gieo rắc nghi ngờ về các bài báo chỉ trích chính quyền Trump, nhưng không trưng ra bằng chứng để ủng hộ tố cáo của mình rằng những bài báo đó là sai sự thật.

Khi xuất hiện cùng Thủ tướng Canada hôm 11/10, ông Trump một lần nữa bày tỏ sự nghi ngờ giới truyền thông khi nói rằng “Thật đáng kinh tởm khi báo chí có thể tự ngoáy bút viết ra bất cứ chuyện gì họ muốn viết.”

Cổ phiếu các công ty truyền thông rớt giá sau dòng tin của ông Trump trên Twitter, cho thấy có thể cuộc khẩu chiến sẽ tiếp tục leo thang.

Ông Gordon Smith, giám đốc điều hành Hiệp hội Phát thanh Phát hình Quốc gia bênh vực quyền tự do ngôn luận của truyền thông, nói rằng một giới chức chính phủ đe dọa thu hồi giấy phép hoạt động của truyền thông chỉ vì bất đồng quan điểm với tường trình của báo chí là hành động đi ngược lại các quyền cơ bản.

Ủy ban Truyền thông Liên bang, một cơ quan độc lập liên bang, nói Tu chính án thứ nhất không cho phép Ủy ban kiểm duyệt các nội dung phát thanh-phát hình và rằng vai trò của Ủy ban trong việc coi sóc nội dung chương trình phát thanh-phát hình rất hạn chế.

Đài NBC từng tường trình về căng thẳng giữa Tổng thống Trump với Ngoại trưởng Rex Tillerson và loan tin rằng Tổng thống Trump muốn gia tăng kho võ khí hạt nhân của Mỹ trong cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia hồi tháng 7 và rằng sau sự kiện này, Ngoại trường Tillerson đã nhận định Tổng thống hành xử như ‘trẻ con.’

Tin VOA (Theo Reuters)



Vũ Thất
neo

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tổng thống Trump có mấy đệ nhất phu nhân?

Người vợ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivana và người vợ thứ ba của ông hiện tại là bà Melania hôm thứ Hai đã công khai “lời qua tiếng lại.”


Tin VOA



Người vợ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bà Ivana và người vợ thứ ba của ông hiện tại là bà Melania hôm thứ Hai đã công khai “lời qua tiếng lại.”

Truyền thông Mỹ tường trình rằng với mục tiêu quảng bá cho cuốn sách sắp xuất bản, nhan đề “Nuôi con Trump,” kể về chuyện nuôi dạy ba người con lớn của ông Trump, bà Ivana hôm thứ Hai 9/10 đã trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình “Good Morning America” với những phát biểu mà chắc chắn khiến cho người phụ nữ đang giữ vai vợ chính thức của Donald Trump “điên tiết.”

“Cơ bản, tôi là vợ cả của Trump, đúng không,” bà Ivana nói. “Tôi mới chính là đệ nhất phu nhân.”

Bà Ivana ra vẻ an ủi bà Melania rằng: “Tôi thông cảm cho cuộc sống thật kinh khủng của bà Melania ở Washington.”

Tờ Chicago Tribute bình luận rằng bà Ivana cũng có lời xách mé người vợ thứ hai của ông Trump là bà Marla Maples khi gọi bà Maples là “một diễn viên để khoe sắc mà không cần tài.”

Bà Melania Trump thay vì để im cho những chuyện đó trôi qua, đã chọn kiểu phản ứng đặc trưng của ông Trump đó là “mạnh tay đánh lại kẻ đã gây sự,” theo bình luận của báo Chicago Tribune.

Ông Stephenie Grisham, phát ngôn viên của bà Melania, phổ biến một thông báo phản hồi nói rằng phát biểu của bà Ivana chẳng qua là để “gây sự chú ý” thường thấy của một người đang ra sức bán một cuốn sách. Thông báo khẳng định rằng bà Melania Trump chưa bao giờ không thích cuộc sống ở Washington.

Phản hồi của phát ngôn viên Grisham nói tiếp rằng: “Bà Trump đã biến Tòa Bạch Ốc thành tổ ấm cho [con trai út] Baron và tổng thống. Bà thích sống ở Washington DC và bà vinh dự giữ vai trò đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Bà dự định sẽ dùng vai trò và chức danh của bà để giúp cho trẻ em, chứ không phải để bán sách.”

Đoạn kết của thông báo phản hồi nói: “Phát biểu của người vợ trước chẳng có ý nghĩa thực chất gì. Đáng tiếc đó chỉ là một sự ồn ào để gây sự chú ý cho mục đích cá nhân.”

Hồi ký của bà Ivana Trump sẽ được phát hành trong ngày thứ Ba 10/10. Trong lúc Tổng thống Trump đang gặp những rắc rối trong chính quyền của ông, bà Ivana tuyên bố rằng bà có đường dây điện thoại trực tiếp với Tòa Bạch Ốc và với chồng cũ của bà, nhưng bà không sử dụng đường dây đó, vì sợ rằng bà Trump hiện tại có thể hiểu lầm.

Bà nói: “Tôi không muốn điện thoại cho ông Trump bởi vì ở đó có bà Melania. Và tôi không muốn gây ra ghen tuông hay những chuyện như vậy, vì cơ bản tôi là vợ cả của ông Trump, đúng không. Tôi mới chính là đệ nhất phu nhân.”

Bà Ivana nói tiếp với nội dung được cho là để chê bai bà Melania: “Tôi có thể bình ổn Nhà Trắng trong vòng 14 ngày hay không? Chắc chắn là được. Tôi có thể phát biểu 45 phút mà không cần máy ‘nhắc tuồng’ hay không? Dư sức. Tôi biết đọc hợp đồng không? Tôi biết đàm phán không? Hoàn toàn thừa sức. Nhưng tôi thực sự không muốn ở đó. Tôi muốn tự do.”

Hồi ký sắp phát hành của bà Ivana kể về chuyện bà sinh ra và lớn lên dưới chế độ cộng sản ở Tiệp Khắc cũ, rồi bà kết hôn với người sẽ trở thành tổng thống Mỹ, và quá trình nuôi dạy ba đứa con – Donald Jr., Ivanka và Eric Trump.

Trong điều bà nói “muốn tự do,” bà còn ám chỉ đến việc bà từ chối đề nghị của tổng thống Cộng hòa Czech muốn bà là đại sứ Mỹ ở Czech.

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình ”Good Morning America,” bà Ivana nói: “Donald điện thoại cho tôi và nói nếu tôi muốn chức vụ đó, thì ông ấy sẽ trao cho tôi chức vụ đó, nhưng tôi nói ‘không, Donald à. Tôi muốn tự do.”

(Theo Chicago Tribube, ABC News)


Trump khẩu chiến với nghị sĩ gọi Nhà Trắng là 'nhà trẻ dành cho người lớn'

Tổng thống Trump cuối tuần qua khẩu chiến nảy lửa với thượng nghị sĩ Cộng hoà Bob Corker, người gọi Nhà Trắng là "nhà trẻ dành cho người lớn". 


trump-khu-chien-voi-nghi-si-goi-nha-trang-la-nha-tre-danh-cho-nguoi-lon

Tổng thống Donald Trump và thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bob Corker, vốn là một chính trị gia ôn hòa ủng hộ Tổng thống Donald Trump, phát biểu rằng Nhà Trắng dưới thời của ông Trump đã trở thành một "nhà trẻ dành cho người lớn", CNN đưa tin ngày 9/10.

Cuộc khẩu chiến được châm ngòi vào ngày 8/10 khi Tổng thống Trump châm chọc ông Corker trên mạng xã hội Twitter rằng sở dĩ thượng nghị sĩ của bang Tennessee quyết định không tái tranh cử nữa vì "không có đủ dũng khí để làm vậy".

"Thượng nghị sĩ Bob Corker đã 'van vỉ' tôi ủng hộ ông ta tái tranh cử tại bang Tennessee. Nhưng tôi bảo 'Không', vậy nên ông ta bỏ cuộc. Corker nói không thể thắng nếu không có sự ủng hộ của tôi. Ông ta từng nói muốn được trở thành ngoại trưởng, nhưng tôi đã nói 'Không, cảm ơn'. Ông ta cũng là người phải chịu trách nhiệm chính về thoả thuận (hạt nhân) tồi tệ với Iran", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Ngay lập tức ông Corker đáp trả: "Thật xấu hổ khi Nhà Trắng đã trở thành một cái nhà trẻ dành cho người lớn. Ai đó hẳn nhiên đã quên ca trực của mình sáng nay", ám chỉ người phụ trách tài khoản Twitter của Tổng thống đã lơ là để ông Trump tiếp tục đăng bình luận lên mạng.

Theo ông Corker, câu chuyện về việc tái tranh cử của ông hoàn toàn khác những gì Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội. Theo đó, chủ tịch Ủy ban đối ngoại thượng viện nói rằng chính Tổng thống thúc giục ông tái tranh cử và cam kết sẽ ủng hộ. 

Phản ứng của Corker gây ngạc nhiên vì thượng nghị sĩ Cộng hòa này theo trường phái ôn hoà, từng ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump, thậm chí được cho là ứng viên tiềm năng cho vị trí phó tổng thống và sau này là cho chức ngoại trưởng.

Trong một bài phỏng vấn với New York Times đăng vào ngày 9/10, thượng nghị sĩ Corker chỉ trích Tổng thống Trump hành xử như thể đang diễn trong "một chương trình truyền hình thực tế", đồng thời lên án việc ông Trump khinh suất đe dọa các quốc gia khác có thể đẩy nước Mỹ vào "Chiến tranh thế giới thứ ba".

"Ông ấy khiến tôi cảm thấy lo ngại", thượng nghị sĩ Corker nói. "Ông ấy chắc chắn cũng khiến bất cứ ai quan tâm tới đất nước phải lo ngại".

An Hồng (vnexpress.net)

Cuộc khẩu chiến giữa Trump và báo chí leo thang

Tổng thống Donald Trump ngày 11/10 đề nghị đặt vấn đề với giấy phép hoạt động của đài NBC và các mạng lưới tin tức khác, sau khi báo đài đăng tin rằng Ngoại trưởng Tillerson, sau một cuộc thảo luận về kho võ khí hạt nhân của Mỹ, đã mô tả Tổng thống là một người lớn xác nhưng suy nghĩ và hành xử như một đứa con nít.

“Với những tin vịt từ NBC và các mạng lưới tin tức, tới lúc nào thì thích hợp để đặt vấn đề về giấy phép hoạt động của họ đây? Tệ hại cho quốc gia!” ông Trump đăng trên Twitter.

Tổng thống Trump và những ủng hộ viên của ông nhiều lần dùng từ ‘tin vịt’ để gieo rắc nghi ngờ về các bài báo chỉ trích chính quyền Trump, nhưng không trưng ra bằng chứng để ủng hộ tố cáo của mình rằng những bài báo đó là sai sự thật.

Khi xuất hiện cùng Thủ tướng Canada hôm 11/10, ông Trump một lần nữa bày tỏ sự nghi ngờ giới truyền thông khi nói rằng “Thật đáng kinh tởm khi báo chí có thể tự ngoáy bút viết ra bất cứ chuyện gì họ muốn viết.”

Cổ phiếu các công ty truyền thông rớt giá sau dòng tin của ông Trump trên Twitter, cho thấy có thể cuộc khẩu chiến sẽ tiếp tục leo thang.

Ông Gordon Smith, giám đốc điều hành Hiệp hội Phát thanh Phát hình Quốc gia bênh vực quyền tự do ngôn luận của truyền thông, nói rằng một giới chức chính phủ đe dọa thu hồi giấy phép hoạt động của truyền thông chỉ vì bất đồng quan điểm với tường trình của báo chí là hành động đi ngược lại các quyền cơ bản.

Ủy ban Truyền thông Liên bang, một cơ quan độc lập liên bang, nói Tu chính án thứ nhất không cho phép Ủy ban kiểm duyệt các nội dung phát thanh-phát hình và rằng vai trò của Ủy ban trong việc coi sóc nội dung chương trình phát thanh-phát hình rất hạn chế.

Đài NBC từng tường trình về căng thẳng giữa Tổng thống Trump với Ngoại trưởng Rex Tillerson và loan tin rằng Tổng thống Trump muốn gia tăng kho võ khí hạt nhân của Mỹ trong cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia hồi tháng 7 và rằng sau sự kiện này, Ngoại trường Tillerson đã nhận định Tổng thống hành xử như ‘trẻ con.’

Tin VOA (Theo Reuters)



Vũ Thất
neo

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm