Cà Kê Dê Ngỗng

Tổng thống Trump lại 'rơi vào vết xe đổ' về hồ sơ Triều Tiên? - Trần Khánh

Cũng giống như 3 đời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm, ông Donald Trump dường như lại 'rơi vào vết xe đổ' trong vấn đề Triều Tiên.



Ngày càng ít lựa chọn

Theo CNN, Tổng thống Trump thường lên tiếng đổ lỗi cho những người tiền nhiệm về việc để lại “di sản” về Triều Tiên cho ông theo cách tệ nhất có thể, đó là tạo điều kiện để Triều Tiên nhanh chóng đủ khả năng phóng tên lửa hạt nhân tấn công đất Mỹ.

Tổng thống Trump lại 'rơi vào vết xe đổ' về hồ sơ Triều Tiên? - Ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều chuyên gia cho rằng, chính ông Trump cũng đang dần rơi vào hoàn cảnh “không khác gì” những người tiền nhiệm mà ông từng chỉ trích dữ dội.

Trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc đang tìm cách xích lại gần nhau, đặc biệt là sau kỳ Olympic đầy cảm xúc về chính trị tại PyeongChang, Hàn Quốc, ông Trump dường như không còn cách nào khác là trở thành “người quan sát”.

Điều này là bởi, chỉ cần ông Trump có bất kỳ một động thái khác biệt nào, quan hệ Mỹ-Hàn cũng có thể bị rạn nứt và khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ bùng phát trở lại khiến Mỹ không còn cách nào khác là phải chấp nhận khả năng nước này sẽ rơi vào một cuộc chiến thảm khốc.

Ông Trump từng tuyên bố: “Lẽ ra vấn đề Triều Tiên phải được giải quyết từ hàng chục năm trước trong nhiều đời Tổng thống khác nhau chứ không phải bây giờ. Giờ không phải lúc thích hợp”. Theo các chuyên gia, tuyên bố của ông Trump cho thấy ông cũng bế tắc hệt như những người tiền nhiệm.

Dù khẳng định rằng, các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên và những nước đứng sau ủng hộ Triều Tiên đã có tác dụng “mạnh mẽ và hiệu quả”, bản thân ông Trump cũng không dám nói chắc về phản ứng của Triều Tiên trong tương lai. “Tôi nghĩ là họ sẽ chân thành, tôi hy vọng là vậy. Chúng ta sẽ sớm biết thôi”, ông Trump nói.

Tự mâu thuẫn

Sự do dự trong tuyên bố của Tổng thống Trump được đánh giá là hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố “như đổ thêm dầu vào lửa” của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên chỉ vài tháng trước đó.

Cách tiếp cận của ông Trump lần này có phần kiềm chế hơn và rõ ràng đã được “cân chỉnh” nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng đến Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong khi vẫn thể hiện rõ sự thận trọng và thậm chí có chút hoài nghi khi nhắc đến Triều Tiên, ông Trump vẫn cẩn trọng không để cho những hy vọng về hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên vừa nhen lên đã bị tắt ngóm.

Những tuyên bố của ông Trump về Triều Tiên dù vẫn rất hùng hồn nhưng đã thiếu hẳn sự tự tin kiểu “đây là chiến công của tôi” như phong cách vẫn thường thấy trước đó.

Giới quan sát hy vọng, sự thay đổi của ông Trump trong cách tiếp cận với Triều Tiên xuất phát từ việc ông muốn tránh viễn cảnh về một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên mà nếu xảy ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng của hàng trăm nghìn thường dân và binh sĩ.

Ông Trump thực sự muốn gì?

Trong khi Tổng thống Mỹ đã đưa ra những tuyên bố mang tính hòa giải trong vấn đề Triều Tiên, một vài quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, ông sẽ không thay đổi quan điểm cứng rắn đối với Triều Tiên.

Một quan chức của Mỹ cho biết, Mỹ muốn tận mắt chứng kiến “những bước đi thực chất” của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa trước khi chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp với Triều Tiên. Quan chức này cũng khẳng định, các cuộc tập trận Mỹ-Hàn sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Tuyên bố của quan chức nói trên được cho là “câu trả lời” cho thông điệp mà Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đưa ra sau các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng, Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Mỹ về hồ sơ hạt nhân.

Theo các chuyên gia, chiến lược của Nhà Trắng trong vấn đề này là để Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có không gian để thực thi sáng kiến của mình trong khi vẫn “tạo đường lùi” cho chính quyền của ông Trump trong trường hợp nỗ lực của ông Moon Jae-in thất bại.

Sự hoài nghi từ quan chức Mỹ

Rất nhiều quan chức Mỹ đã bày tỏ hoài nghi về cách tiếp cận vấn đề của Triều Tiên. Điều này là bởi, trong 2 lần trước đó (năm 1994 và 2005), Triều Tiên cũng đã từng đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình rồi lại không thực hiện.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats said: “Có thể lần này sẽ có đột phá nhưng tôi rất nghi ngờ về khả năng này. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta phải luôn biết hy vọng”.

Ông Christopher Hill, người từng tham gia đàm phán với Triều Tiên và có thời gian làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, nhận định, dù khó có đột phá nhưng Mỹ vẫn nên theo đuổi một chính sách cởi mở hơn với Triều Tiên: “Rất khó để tôi có thể lạc quan về những đột phá với Triều Tiên. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta cũng nên tránh đưa ra nhận định quá tiêu cực”.

Thái độ hoài nghi từ các quan chức Mỹ xuất phát từ việc đa số họ đều cho rằng, Triều Tiên chỉ đơn thuần tìm cách “câu giờ” cũng như trông đợi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt thay vì chấp thuận nhượng bộ thực sự.

Ngay cả đề xuất dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng bị các quan chức Mỹ nhận định rằng Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong chương trình hạt nhân và tên lửa nên không cần thử thêm nữa.

Giới quan sát Mỹ cho biết họ đang chờ đợi xem Triều Tiên có yêu cầu Mỹ rút binh sĩ khỏi bán đảo Triều Tiên như một điều kiện để tham gia đàm phán sắp tới hay không để có thể đưa ra nhận định cuối cùng./.


nguồn: baomoi.com

Triều Tiên đồng ý đàm phán với Mỹ: bước đột phá hay mưu mẹo chính trị?

Việc Triều Tiên thỏa thuận đàm phán với Hoa Kỳ có thể là một bước đột phá ngoại giao để đạt một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt nhân, hoặc một mưu mẹo để làm suy yếu các biện pháp chế tài áp đặt lên chế độ miền Bắc, hoặc cả hai.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tỏ ý sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của nước ông, và hứa sẽ tạm ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong thời gian tiến hành đàm phán, đã được ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc báo cáo, sau cuộc họp giữa ông với ông Kim Jong Un ở Bình Nhưỡng.

Những thông điệp mâu thuẫn

Chính quyền Triều Tiên vẫn chưa xác nhận lối diễn giải của miền Nam về bước đột phá ngoại giao tiềm tàng đó. Ngược lại, tờ báo của nhà nước Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun, hôm 7/3 đăng một bài viết với những quan điểm dường như mâu thuẫn để biện minh cho sự cần thiết của khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên để tự bảo vệ "chống lại các mối đe dọa hạt nhân từ Hoa Kỳ", và nói rằng đây không phải là một vấn đề để mang ra tranh cãi.

Bộ Thống Nhất của Hàn Quốc hôm thứ Tư bác bỏ lập trường không khoan nhượng của tờ Rodong Sinmun, nói rằng vị thế của chính quyền Kim Jong Un, như được trao đổi với đại diện của Hàn Quốc, là sẵn sàng chấm dứt chương trình hạt nhân của mình trong các điều kiện hợp lý.

Baik Tae-hyun, người phát ngôn của Bộ Thống nhất, nói: "Triều Tiên rõ ràng xác nhận rằng họ sẵn sàng phi hạt nhân hóa, và cũng nêu rõ rằng không có lý do gì để họ giữ vũ khí hạt nhân, nếu mối đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên được giải quyết, và an ninh của chế độ được đảm bảo.

Tuy nhiên Triều Tiên đã phá vỡ những thỏa thuận đạt được trước đây để chấm dứt chương trình hạt nhân để đánh đổi trợ giúp kinh tế và đảm bảo an ninh. Trong hai năm gần đây, chính phủ Kim Jong Un đã tăng tốc các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa và các cuộc thử nghiệm hạt nhân, đồng thời tỏ thái độ thách thức khi tuyên bố rằng Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân và đang tiến gần tới chỗ có thể dùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để tấn công các mục tiêu tại các thành phố của Hoa Kỳ.

Đồng minh hoài nghi

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng với một chiến lược tăng "áp lực tối đa" để buộc Bình Nhưỡng phải đình chỉ chương trình hạt nhân bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt gắt gao, cấm các sản phẩm xuất khẩu của Triều Tiên trị giá hàng tỷ đô la như than, quặng sắt, hàng may mặc và thủy sản. Chính quyền của Tổng thống Trump còn tuyên bố sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự, nếu cần, để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Đặc sứ hàng đầu của Nam Triều Tiên sẽ cùng Giám Đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon lên đường sang Washington vào tuần tới để trao đổi với các quan chức an ninh Hoa Kỳ về những kết luận của họ. Hai nhân vật này cũng sẽ đi thăm Bắc Kinh, Moscow và Tokyo để trao đổi với các quan chức của các nước này.

Ông Trump nói Bắc Triều Tiên tỏ ra "thành thực" khi đề nghị hai bên tham gia đàm phán. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì áp lực của các biện pháp trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng áp dụng những biện pháp có ý nghĩa để đình chỉ chương trình hạt nhân của họ.

Nhật Bản cũng lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ việc duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên trong khi tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói:

"Nếu chúng ta muốn có một cuộc thảo luận có ý nghĩa, thì Triều Tiên phải cam kết thực thi một kế hoạch phi hạt nhân hoá có thể được kiểm chứng và không thể bị đảo ngược, họ cần phải có hành động cụ thể."

Trung Quốc khuyến khích các nỗ lực hòa giải, nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Tư 7/3 lại đăng một bài xã luận, nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Nga và Hội đồng Bảo an LHQ phải được tham gia đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân tại Triều Tiên.

Những tiến bộ thận trọng

Giới phân tích có phản ứng lẫn lộn, vừa lạc quan vừa hoài nghi trước đề nghị của Triều Tiên, muốn mở các cuộc đàm phán hạt nhân trong khi đình chỉ các vụ thử nghiệm mang tính khiêu khích, với sự pha trộn của sự lạc quan thận trọng và hoài nghi.

Trong khi tham gia đàm phán có thể là một bước tích cực, hiện không rõ Hoa Kỳ và Triều Tiên thậm chí có đồng ý với nhau về thế nào là phi hạt nhân hóa hay không. Washington muốn tháo gỡ toàn bộ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong khi lập trường của Triều Tiên từ lâu là phi hạt nhân hoá phải bao gồm việc rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi bán đảo Triều Tiên, đồng thời Mỹ phải rút lại cam kết sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân để bảo vệ các đồng minh trong khu vực.

Ngoài ra còn có quan ngại cho rằng chính quyền Kim Jong Un chỉ mời Mỹ tham gia đàm phán để đạt được những sự nhượng bộ của miền Nam và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi lãnh tụ hai miền gặp nhau vào cuối tháng 4.

Thoả thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu vực phi quân sự ở biên giới trên phần lãnh thổ của Hàn Quốc, cũng được đưa ra trong chuyến đi thăm Bình Nhưỡng của đặc sứ Hàn Quốc. Nếu diễn ra, thì đây sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa lãnh đạo của hai miền Bắc-Nam, tính từ năm 2007.

Một số người lo lắng rằng Tổng Thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in có thể yêu cầu miễn áp dụng các biện pháp chế tài, và đề nghị những biện pháp ưu đãi kinh tế cho Triều Tiên khi ông gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 4, như mở lại khu công nghiệp Kaesong chung giữa hai nước, nơi 5.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cho tới khi khu phức hợp này bị đóng cửa sau vụ thử hạt nhân năm 2016 của Bình Nhưỡng.

Ông Bong Young-shik, một nhà phân tích chính trị thuộc Học viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul, nói:

"Bất cứ điều gì có thể làm suy yếu hoặc giảm tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện hành đối với Triều Tiên, sẽ là một sai lầm lớn.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 7/3 dẫn lời Tổng thống Moon Jae in, khẳng định ông không có kế hoạch nới lỏng các các biện pháp chế tài liên quan tới hội nghị thượng đỉnh liên Triều.


VB chuyen

Tin VOA

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tổng thống Trump lại 'rơi vào vết xe đổ' về hồ sơ Triều Tiên? - Trần Khánh

Cũng giống như 3 đời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm, ông Donald Trump dường như lại 'rơi vào vết xe đổ' trong vấn đề Triều Tiên.



Ngày càng ít lựa chọn

Theo CNN, Tổng thống Trump thường lên tiếng đổ lỗi cho những người tiền nhiệm về việc để lại “di sản” về Triều Tiên cho ông theo cách tệ nhất có thể, đó là tạo điều kiện để Triều Tiên nhanh chóng đủ khả năng phóng tên lửa hạt nhân tấn công đất Mỹ.

Tổng thống Trump lại 'rơi vào vết xe đổ' về hồ sơ Triều Tiên? - Ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều chuyên gia cho rằng, chính ông Trump cũng đang dần rơi vào hoàn cảnh “không khác gì” những người tiền nhiệm mà ông từng chỉ trích dữ dội.

Trong bối cảnh Triều Tiên và Hàn Quốc đang tìm cách xích lại gần nhau, đặc biệt là sau kỳ Olympic đầy cảm xúc về chính trị tại PyeongChang, Hàn Quốc, ông Trump dường như không còn cách nào khác là trở thành “người quan sát”.

Điều này là bởi, chỉ cần ông Trump có bất kỳ một động thái khác biệt nào, quan hệ Mỹ-Hàn cũng có thể bị rạn nứt và khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ bùng phát trở lại khiến Mỹ không còn cách nào khác là phải chấp nhận khả năng nước này sẽ rơi vào một cuộc chiến thảm khốc.

Ông Trump từng tuyên bố: “Lẽ ra vấn đề Triều Tiên phải được giải quyết từ hàng chục năm trước trong nhiều đời Tổng thống khác nhau chứ không phải bây giờ. Giờ không phải lúc thích hợp”. Theo các chuyên gia, tuyên bố của ông Trump cho thấy ông cũng bế tắc hệt như những người tiền nhiệm.

Dù khẳng định rằng, các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên và những nước đứng sau ủng hộ Triều Tiên đã có tác dụng “mạnh mẽ và hiệu quả”, bản thân ông Trump cũng không dám nói chắc về phản ứng của Triều Tiên trong tương lai. “Tôi nghĩ là họ sẽ chân thành, tôi hy vọng là vậy. Chúng ta sẽ sớm biết thôi”, ông Trump nói.

Tự mâu thuẫn

Sự do dự trong tuyên bố của Tổng thống Trump được đánh giá là hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố “như đổ thêm dầu vào lửa” của Tổng thống Mỹ về Triều Tiên chỉ vài tháng trước đó.

Cách tiếp cận của ông Trump lần này có phần kiềm chế hơn và rõ ràng đã được “cân chỉnh” nhằm gửi đi một thông điệp rõ ràng đến Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong khi vẫn thể hiện rõ sự thận trọng và thậm chí có chút hoài nghi khi nhắc đến Triều Tiên, ông Trump vẫn cẩn trọng không để cho những hy vọng về hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên vừa nhen lên đã bị tắt ngóm.

Những tuyên bố của ông Trump về Triều Tiên dù vẫn rất hùng hồn nhưng đã thiếu hẳn sự tự tin kiểu “đây là chiến công của tôi” như phong cách vẫn thường thấy trước đó.

Giới quan sát hy vọng, sự thay đổi của ông Trump trong cách tiếp cận với Triều Tiên xuất phát từ việc ông muốn tránh viễn cảnh về một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên mà nếu xảy ra có thể ảnh hưởng đến tính mạng của hàng trăm nghìn thường dân và binh sĩ.

Ông Trump thực sự muốn gì?

Trong khi Tổng thống Mỹ đã đưa ra những tuyên bố mang tính hòa giải trong vấn đề Triều Tiên, một vài quan chức cao cấp của Mỹ cho biết, ông sẽ không thay đổi quan điểm cứng rắn đối với Triều Tiên.

Một quan chức của Mỹ cho biết, Mỹ muốn tận mắt chứng kiến “những bước đi thực chất” của Triều Tiên trong việc phi hạt nhân hóa trước khi chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán trực tiếp với Triều Tiên. Quan chức này cũng khẳng định, các cuộc tập trận Mỹ-Hàn sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Tuyên bố của quan chức nói trên được cho là “câu trả lời” cho thông điệp mà Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đưa ra sau các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng, Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Mỹ về hồ sơ hạt nhân.

Theo các chuyên gia, chiến lược của Nhà Trắng trong vấn đề này là để Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có không gian để thực thi sáng kiến của mình trong khi vẫn “tạo đường lùi” cho chính quyền của ông Trump trong trường hợp nỗ lực của ông Moon Jae-in thất bại.

Sự hoài nghi từ quan chức Mỹ

Rất nhiều quan chức Mỹ đã bày tỏ hoài nghi về cách tiếp cận vấn đề của Triều Tiên. Điều này là bởi, trong 2 lần trước đó (năm 1994 và 2005), Triều Tiên cũng đã từng đồng ý từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình rồi lại không thực hiện.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Dan Coats said: “Có thể lần này sẽ có đột phá nhưng tôi rất nghi ngờ về khả năng này. Nhưng như tôi đã nói, chúng ta phải luôn biết hy vọng”.

Ông Christopher Hill, người từng tham gia đàm phán với Triều Tiên và có thời gian làm Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, nhận định, dù khó có đột phá nhưng Mỹ vẫn nên theo đuổi một chính sách cởi mở hơn với Triều Tiên: “Rất khó để tôi có thể lạc quan về những đột phá với Triều Tiên. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta cũng nên tránh đưa ra nhận định quá tiêu cực”.

Thái độ hoài nghi từ các quan chức Mỹ xuất phát từ việc đa số họ đều cho rằng, Triều Tiên chỉ đơn thuần tìm cách “câu giờ” cũng như trông đợi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt thay vì chấp thuận nhượng bộ thực sự.

Ngay cả đề xuất dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên cũng bị các quan chức Mỹ nhận định rằng Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong chương trình hạt nhân và tên lửa nên không cần thử thêm nữa.

Giới quan sát Mỹ cho biết họ đang chờ đợi xem Triều Tiên có yêu cầu Mỹ rút binh sĩ khỏi bán đảo Triều Tiên như một điều kiện để tham gia đàm phán sắp tới hay không để có thể đưa ra nhận định cuối cùng./.


nguồn: baomoi.com

Triều Tiên đồng ý đàm phán với Mỹ: bước đột phá hay mưu mẹo chính trị?

Việc Triều Tiên thỏa thuận đàm phán với Hoa Kỳ có thể là một bước đột phá ngoại giao để đạt một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hạt nhân, hoặc một mưu mẹo để làm suy yếu các biện pháp chế tài áp đặt lên chế độ miền Bắc, hoặc cả hai.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un tỏ ý sẵn sàng đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của nước ông, và hứa sẽ tạm ngưng các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong thời gian tiến hành đàm phán, đã được ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc báo cáo, sau cuộc họp giữa ông với ông Kim Jong Un ở Bình Nhưỡng.

Những thông điệp mâu thuẫn

Chính quyền Triều Tiên vẫn chưa xác nhận lối diễn giải của miền Nam về bước đột phá ngoại giao tiềm tàng đó. Ngược lại, tờ báo của nhà nước Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun, hôm 7/3 đăng một bài viết với những quan điểm dường như mâu thuẫn để biện minh cho sự cần thiết của khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên để tự bảo vệ "chống lại các mối đe dọa hạt nhân từ Hoa Kỳ", và nói rằng đây không phải là một vấn đề để mang ra tranh cãi.

Bộ Thống Nhất của Hàn Quốc hôm thứ Tư bác bỏ lập trường không khoan nhượng của tờ Rodong Sinmun, nói rằng vị thế của chính quyền Kim Jong Un, như được trao đổi với đại diện của Hàn Quốc, là sẵn sàng chấm dứt chương trình hạt nhân của mình trong các điều kiện hợp lý.

Baik Tae-hyun, người phát ngôn của Bộ Thống nhất, nói: "Triều Tiên rõ ràng xác nhận rằng họ sẵn sàng phi hạt nhân hóa, và cũng nêu rõ rằng không có lý do gì để họ giữ vũ khí hạt nhân, nếu mối đe dọa quân sự chống lại Triều Tiên được giải quyết, và an ninh của chế độ được đảm bảo.

Tuy nhiên Triều Tiên đã phá vỡ những thỏa thuận đạt được trước đây để chấm dứt chương trình hạt nhân để đánh đổi trợ giúp kinh tế và đảm bảo an ninh. Trong hai năm gần đây, chính phủ Kim Jong Un đã tăng tốc các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa và các cuộc thử nghiệm hạt nhân, đồng thời tỏ thái độ thách thức khi tuyên bố rằng Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân và đang tiến gần tới chỗ có thể dùng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để tấn công các mục tiêu tại các thành phố của Hoa Kỳ.

Đồng minh hoài nghi

Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng với một chiến lược tăng "áp lực tối đa" để buộc Bình Nhưỡng phải đình chỉ chương trình hạt nhân bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt gắt gao, cấm các sản phẩm xuất khẩu của Triều Tiên trị giá hàng tỷ đô la như than, quặng sắt, hàng may mặc và thủy sản. Chính quyền của Tổng thống Trump còn tuyên bố sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự, nếu cần, để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên.

Đặc sứ hàng đầu của Nam Triều Tiên sẽ cùng Giám Đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Suh Hoon lên đường sang Washington vào tuần tới để trao đổi với các quan chức an ninh Hoa Kỳ về những kết luận của họ. Hai nhân vật này cũng sẽ đi thăm Bắc Kinh, Moscow và Tokyo để trao đổi với các quan chức của các nước này.

Ông Trump nói Bắc Triều Tiên tỏ ra "thành thực" khi đề nghị hai bên tham gia đàm phán. Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ duy trì áp lực của các biện pháp trừng phạt cho đến khi Bình Nhưỡng áp dụng những biện pháp có ý nghĩa để đình chỉ chương trình hạt nhân của họ.

Nhật Bản cũng lên tiếng mạnh mẽ ủng hộ việc duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên trong khi tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói:

"Nếu chúng ta muốn có một cuộc thảo luận có ý nghĩa, thì Triều Tiên phải cam kết thực thi một kế hoạch phi hạt nhân hoá có thể được kiểm chứng và không thể bị đảo ngược, họ cần phải có hành động cụ thể."

Trung Quốc khuyến khích các nỗ lực hòa giải, nhưng tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm thứ Tư 7/3 lại đăng một bài xã luận, nhấn mạnh rằng Trung Quốc, Nga và Hội đồng Bảo an LHQ phải được tham gia đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân tại Triều Tiên.

Những tiến bộ thận trọng

Giới phân tích có phản ứng lẫn lộn, vừa lạc quan vừa hoài nghi trước đề nghị của Triều Tiên, muốn mở các cuộc đàm phán hạt nhân trong khi đình chỉ các vụ thử nghiệm mang tính khiêu khích, với sự pha trộn của sự lạc quan thận trọng và hoài nghi.

Trong khi tham gia đàm phán có thể là một bước tích cực, hiện không rõ Hoa Kỳ và Triều Tiên thậm chí có đồng ý với nhau về thế nào là phi hạt nhân hóa hay không. Washington muốn tháo gỡ toàn bộ chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong khi lập trường của Triều Tiên từ lâu là phi hạt nhân hoá phải bao gồm việc rút toàn bộ lực lượng Mỹ ra khỏi bán đảo Triều Tiên, đồng thời Mỹ phải rút lại cam kết sẽ sử dụng kho vũ khí hạt nhân để bảo vệ các đồng minh trong khu vực.

Ngoài ra còn có quan ngại cho rằng chính quyền Kim Jong Un chỉ mời Mỹ tham gia đàm phán để đạt được những sự nhượng bộ của miền Nam và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khi lãnh tụ hai miền gặp nhau vào cuối tháng 4.

Thoả thuận tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ở khu vực phi quân sự ở biên giới trên phần lãnh thổ của Hàn Quốc, cũng được đưa ra trong chuyến đi thăm Bình Nhưỡng của đặc sứ Hàn Quốc. Nếu diễn ra, thì đây sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa lãnh đạo của hai miền Bắc-Nam, tính từ năm 2007.

Một số người lo lắng rằng Tổng Thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in có thể yêu cầu miễn áp dụng các biện pháp chế tài, và đề nghị những biện pháp ưu đãi kinh tế cho Triều Tiên khi ông gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 4, như mở lại khu công nghiệp Kaesong chung giữa hai nước, nơi 5.000 công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cho tới khi khu phức hợp này bị đóng cửa sau vụ thử hạt nhân năm 2016 của Bình Nhưỡng.

Ông Bong Young-shik, một nhà phân tích chính trị thuộc Học viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên ở Seoul, nói:

"Bất cứ điều gì có thể làm suy yếu hoặc giảm tác động của các biện pháp trừng phạt kinh tế hiện hành đối với Triều Tiên, sẽ là một sai lầm lớn.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc hôm 7/3 dẫn lời Tổng thống Moon Jae in, khẳng định ông không có kế hoạch nới lỏng các các biện pháp chế tài liên quan tới hội nghị thượng đỉnh liên Triều.


VB chuyen

Tin VOA

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm