Nhân Vật

Trọng - Thăng ai xứng đáng bị kỷ luật hơn? ( Thằng nào cũng xứng đáng...chui ống cống )

Những ngày gần đây, nhân dân được đón xem một "vở kịch lạ" từ phía đảng CS. Một ông bí thư thành ủy bị đem lên bàn đấu tố và buộc phải thôi ghế ủy viên bộ chính trị vì những sai phạm trong quá khứ. Việc

Những ngày gần đây, nhân dân được đón xem một "vở kịch lạ" từ phía đảng CS. Một ông bí thư thành ủy bị đem lên bàn đấu tố và  buộc phải thôi ghế ủy viên bộ chính trị vì những sai phạm trong quá khứ. Việc làm của ông Trọng có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Một mặt Trọng muốn thịt những phe cánh cũ của Ba Dũng, một mặt ông ta muốn chứng minh cho bàn dân thiên hạ thấy tiến trình cải cách của đảng đang "quyết liệt" như thế nào. Công bằng mà nói ông Thăng rất đáng bị trừng phạt, nhưng kẻ đáng bị trừng phạt nhiều hơn gấp trăm vạn lần lại là ông Trọng. Hãy nhìn vào những gì ông Thăng và ông Trọng đã làm.


Ông Thăng trong quá trình làm lãnh đạo tỏ ra là một con người có năng lực trong công việc:

- Ông Thăng dám chơi cho Tàu mấy vố đau khiến bọn chúng bị mất thầu tại một số dự án lớn. Cũng có thể coi đây là hành động đáp trả của Trung Quốc dành cho Thăng.

- Ông Thăng mong muốn HCM tự chủ tài chính,  có ngân sách riêng. Điều này khiến đảng hết sức dè chừng.

- Ông Thăng khá tiến bộ khi yêu cầu cải cách quản lý sổ hộ khẩu. Hiện nay chỉ còn Việt Nam, Triều Tiên, Cuba là vẫn còn quản lý dân bằng sổ hộ khẩu.

- Ông dám bắt tay vào làm những việc mà chính quyền HCM nhiệm kì trước còn chưa làm được. Từ việc thiết lập được dây nóng để "nghe dân" đến thay thế biển báo giao thông chưa hợp lý đã tồn tại nhiều năm.

- Ông Thăng còn có những lời lẽ "trái ý đảng". Ông mong muốn HCM lấy lại ví trí hòn ngọc viễn đông, không cam chịu số phận của một thành phố chậm phát triển ( Gián tiếp nhắc lại sự hiện diện của chế độ cũ). Ông chỉ ra chính quyền còn xa dân ( Điều này càng trái với những gì đảng hay khoác lác)

Còn ông Trọng khi lên làm đảng trưởng thì chưa "ghi" được dấu ấn gì đặc biệt ngoài những lời nói bốc phét đảng ta phải thế này thế nọ. Ông Trọng dù thành công trong việc thâu tóm quyền lực nhưng vẫn không thoát khỏi bộ mặt của một kẻ ăn không ngồi rồi:

- Ông Trọng đề ra chống tham ô- tiêu cực thì tham ô vẫn tràn ngập từ anh lính giao thông, anh công an phường trở đi. 

- Ông Trọng đề ra chống lãng phí thì đảng vẫn lãng phí khủng khiếp. Vẫn xây dựng tượng đài nghìn tỉ và phung phí vào các hoạt động meeting, hội họp. Trong khi đó, trẻ em vẫn không có cầu đến trường, dân nghèo đói khổ còn đó.

- Nếu phạt Thăng thì cũng phải phạt Trọng vì ông Thăng là một thành viên cốt cán trong đảng, ông Thăng làm sai cũng một phần có trách nhiệm của ông đảng trưởng.

- Ông Trọng cố gắng xây dựng một "bộ mặt mới" cho đảng thì Formosa và Đồng Tâm là những cái tát thẳng vào mặt danh dự của đảng.

- Nếu coi đảng là "lãnh đạo tinh thần của nhân dân" thì đảng cũng phải chịu trách nhiệm cho nạn ấu dâm, biểu hiện của sự suy đồi trong tâm hồn người  Việt thời gian gần đây.

Tôi viết như vậy không phải để bênh Thăng hay đánh Trọng cả. HCM dưới thời ông Đinh La Thăng vẫn ngập, vỉa hè thì bị thuộc cấp ông phá nát. Nhưng xét công bằng mà nói nếu muốn kỉ luật Thăng thì cần phải kỉ luật Trọng trước. Vì ít ra Thăng là một kẻ có làm việc, có hành động rõ ràng còn Trọng thì chỉ biết ăn không ngồi rồi Lãnh đạo Việt Nam ai làm nhiều thì phá nhiều, làm ít phá ít, không làm cũng phá hoại. 
    
Còn việc đảng kỉ luật Đinh La Thăng có công bằng và có đúng với bản chất của kỉ luật không không? Nếu xét về độ "ăn tàn phá hại" thì lãnh đạo Việt Nam muôn người như một. Báo chí được ông Trọng dật dây thi nhau nói xấu Thăng, không cho ông ta một lần lên tiếng biện hộ. Hơn nữa việc kỉ luật những sai phạm "trong quá khứ' có buồn cười quá không? Tại sao trong thời gian ông Thăng tại vị ở PVN (2009-2011) đến nay là 6 năm rồi bây giờ mới vỡ nở.  Dường như màn thanh trừng chính trị của ông Trọng diễn ra quá lộ liễu và thiếu minh bạch. Nếu ông Trọng muốn kỉ luật ai đó xin trước tiên hãy xem xét tự kỉ luật mình vì thời gian qua ngồi trên ghế Tổng bí thư ông cũng chẳng làm nên trò chống gì cả!

Sếu

(Blog Sếu)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trọng - Thăng ai xứng đáng bị kỷ luật hơn? ( Thằng nào cũng xứng đáng...chui ống cống )

Những ngày gần đây, nhân dân được đón xem một "vở kịch lạ" từ phía đảng CS. Một ông bí thư thành ủy bị đem lên bàn đấu tố và buộc phải thôi ghế ủy viên bộ chính trị vì những sai phạm trong quá khứ. Việc

Những ngày gần đây, nhân dân được đón xem một "vở kịch lạ" từ phía đảng CS. Một ông bí thư thành ủy bị đem lên bàn đấu tố và  buộc phải thôi ghế ủy viên bộ chính trị vì những sai phạm trong quá khứ. Việc làm của ông Trọng có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Một mặt Trọng muốn thịt những phe cánh cũ của Ba Dũng, một mặt ông ta muốn chứng minh cho bàn dân thiên hạ thấy tiến trình cải cách của đảng đang "quyết liệt" như thế nào. Công bằng mà nói ông Thăng rất đáng bị trừng phạt, nhưng kẻ đáng bị trừng phạt nhiều hơn gấp trăm vạn lần lại là ông Trọng. Hãy nhìn vào những gì ông Thăng và ông Trọng đã làm.


Ông Thăng trong quá trình làm lãnh đạo tỏ ra là một con người có năng lực trong công việc:

- Ông Thăng dám chơi cho Tàu mấy vố đau khiến bọn chúng bị mất thầu tại một số dự án lớn. Cũng có thể coi đây là hành động đáp trả của Trung Quốc dành cho Thăng.

- Ông Thăng mong muốn HCM tự chủ tài chính,  có ngân sách riêng. Điều này khiến đảng hết sức dè chừng.

- Ông Thăng khá tiến bộ khi yêu cầu cải cách quản lý sổ hộ khẩu. Hiện nay chỉ còn Việt Nam, Triều Tiên, Cuba là vẫn còn quản lý dân bằng sổ hộ khẩu.

- Ông dám bắt tay vào làm những việc mà chính quyền HCM nhiệm kì trước còn chưa làm được. Từ việc thiết lập được dây nóng để "nghe dân" đến thay thế biển báo giao thông chưa hợp lý đã tồn tại nhiều năm.

- Ông Thăng còn có những lời lẽ "trái ý đảng". Ông mong muốn HCM lấy lại ví trí hòn ngọc viễn đông, không cam chịu số phận của một thành phố chậm phát triển ( Gián tiếp nhắc lại sự hiện diện của chế độ cũ). Ông chỉ ra chính quyền còn xa dân ( Điều này càng trái với những gì đảng hay khoác lác)

Còn ông Trọng khi lên làm đảng trưởng thì chưa "ghi" được dấu ấn gì đặc biệt ngoài những lời nói bốc phét đảng ta phải thế này thế nọ. Ông Trọng dù thành công trong việc thâu tóm quyền lực nhưng vẫn không thoát khỏi bộ mặt của một kẻ ăn không ngồi rồi:

- Ông Trọng đề ra chống tham ô- tiêu cực thì tham ô vẫn tràn ngập từ anh lính giao thông, anh công an phường trở đi. 

- Ông Trọng đề ra chống lãng phí thì đảng vẫn lãng phí khủng khiếp. Vẫn xây dựng tượng đài nghìn tỉ và phung phí vào các hoạt động meeting, hội họp. Trong khi đó, trẻ em vẫn không có cầu đến trường, dân nghèo đói khổ còn đó.

- Nếu phạt Thăng thì cũng phải phạt Trọng vì ông Thăng là một thành viên cốt cán trong đảng, ông Thăng làm sai cũng một phần có trách nhiệm của ông đảng trưởng.

- Ông Trọng cố gắng xây dựng một "bộ mặt mới" cho đảng thì Formosa và Đồng Tâm là những cái tát thẳng vào mặt danh dự của đảng.

- Nếu coi đảng là "lãnh đạo tinh thần của nhân dân" thì đảng cũng phải chịu trách nhiệm cho nạn ấu dâm, biểu hiện của sự suy đồi trong tâm hồn người  Việt thời gian gần đây.

Tôi viết như vậy không phải để bênh Thăng hay đánh Trọng cả. HCM dưới thời ông Đinh La Thăng vẫn ngập, vỉa hè thì bị thuộc cấp ông phá nát. Nhưng xét công bằng mà nói nếu muốn kỉ luật Thăng thì cần phải kỉ luật Trọng trước. Vì ít ra Thăng là một kẻ có làm việc, có hành động rõ ràng còn Trọng thì chỉ biết ăn không ngồi rồi Lãnh đạo Việt Nam ai làm nhiều thì phá nhiều, làm ít phá ít, không làm cũng phá hoại. 
    
Còn việc đảng kỉ luật Đinh La Thăng có công bằng và có đúng với bản chất của kỉ luật không không? Nếu xét về độ "ăn tàn phá hại" thì lãnh đạo Việt Nam muôn người như một. Báo chí được ông Trọng dật dây thi nhau nói xấu Thăng, không cho ông ta một lần lên tiếng biện hộ. Hơn nữa việc kỉ luật những sai phạm "trong quá khứ' có buồn cười quá không? Tại sao trong thời gian ông Thăng tại vị ở PVN (2009-2011) đến nay là 6 năm rồi bây giờ mới vỡ nở.  Dường như màn thanh trừng chính trị của ông Trọng diễn ra quá lộ liễu và thiếu minh bạch. Nếu ông Trọng muốn kỉ luật ai đó xin trước tiên hãy xem xét tự kỉ luật mình vì thời gian qua ngồi trên ghế Tổng bí thư ông cũng chẳng làm nên trò chống gì cả!

Sếu

(Blog Sếu)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm