Cà Kê Dê Ngỗng

Trung Quốc: Ba “ông vua con” bị mất ngai vàng

(Kienthuc.net.vn) - Kể từ 1995, Trung Quốc có ba Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy bị thi hành kỉ luật, truy tố trước tòa án.
(Kienthuc.net.vn) - Kể từ 1995, Trung Quốc có ba Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy bị thi hành kỉ luật, truy tố trước tòa án.
 
 
 
 Trần Hy Đồng, Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy Bắc Kinh bị mất chức.

 


Vụ mới nhất, theo mạng tin “Pháp chế Trung Quốc”,  là “vụ án nghiêm trọng Bạc Hy Lai” đã được đưa sang cơ quan tư pháp “tiến hành xét xử thời gian tới”.

 

 

Mạng tin “Pháp chế Trung Quốc” ngày 10/1 cũng đưa tin Ban kiểm tra kỉ luật trung ương Đảng cùng Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc thông báo trong năm 2012, có 30.315 cán bộ bị thi hành kỉ luật và đưa ra truy tố về tội “tham nhũng”, trong đó có 4.698 cán bộ từ cấp huyện cấp phòng trở lên. Có 3.780 cán bộ là đảng viên bị kỉ luật, trong đó 1.097 bị đưa ra truy tố, xét xử trước tòa án.


 

 

Kể từ năm 1995 tới nay, có ba Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy ba thành phố trực thuộc trung ương đã bị thi hành kỉ luật khai trừ Đảng, truy tố với tội  danh “tham nhũng, lợi dụng chức quyền mưu lợi riêng, vi phạm điều lệ đảng và luật pháp Nhà nước.”   


 

 

Ba Bí thư thành ủy bị “ngã ngựa” là Trần Hy Đồng (nguyên Ủy viên Bộ chính trị Khóa 14, Bí thư thành ủy Bắc Kinh), Trần Lương Vũ (nguyên Ủy viên Bộ chính trị Khóa 16, Bí thư thành ủy Thượng Hải)  và Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Khóa 17, Bí thư thành ủy Trùng Khánh.


 

Trần Hy Đồng

 Trần Hy Đồng bị đưa ra tòa xét xử công khai về những tội danh tham nhũng, lạm dụng công quỹ, lấy của công làm của riêng, ăn chơi tráng táng.


Trần Hy Đồng sinh năm 1930, người Tứ Xuyên, từng công tác nhiều năm ở thành phố Bắc Kinh. Năm 1981 giữ chức Bí thư thành ủy Bắc Kinh, năm 1982 liên tục là Ủy viên trung ương Đảng khóa 12,  Khóa 13 và  Ủy viên Bộ chính trị Khóa 14. Năm 1983, Trần Hy Đồng kiêm nhiệm chức Thị trưởng Bắc Kinh.


 

 

Bắc Kinh là Thủ đô, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, đối ngoại, nên dư luận Trung Quốc khi đó đều cho rằng Trần Hy Đồng là “ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc”, có khả năng còn leo cao hơn nữa.


 

 

Nhưng đột nhiên hồi tháng 4/1995, Tân Hoa Xã đưa tin ngắn gọn “Trần Hy Đồng từ chức Bí thư thành ủy kiêm Thị trưởng Bắc Kinh.” Tháng 9/1995, Ban chấp hành trung ương ĐCS Trung Quốc ra thông báo: “Khai trừ Trần Hy Đồng ra khỏi Đảng, bãi bỏ tất cả các chức vụ hiện đang nắm giữ trong Đảng và Nhà nước về tội tham nhũng”, đồng thời đưa ra tòa xét xử công khai về những tội danh tham nhũng, lạm dụng công quỹ, lấy của công làm của riêng, ăn chơi tráng táng… Tổng số tiền Trần Hy Đồng tham ô, lạm dụng công quỹ, xây dựng trái phép lên tới trên 35 triệu Nhân dân tệ. Ngoài ra, Trần Hy Đồng còn lợi dụng chức quyền dung túng vợ con lộng hành, buôn bán phi pháp, kéo bè kéo cánh chia rẽ nội bộ.


 

 

Tháng 9/1995, Tòa án thành phố Bắc Kinh mở phiên tòa xét xử, kết án 16 năm tù giam, tới ngày 31/8/2013 mới mãn hạn tù.


 

Trần Lương Vũ

Trần Lương Vũ bị xét xử về tội tham nhũng, lợi dụng chức quyền, lạm dung công quỹ, làm tổn thất tài sản của nhà nước.


Trần Lương Vũ, sinh năm1946 và vào đảng  năm 1980. Năm 1992 Trần Lương Vũ được bầu làm Phó Bí thư thành ủy Thượng Hải, Phó Thị trưởng thành phố;  tháng 10/ 2002 là Bí thư kiêm Thị trưởng thành phố Thượng Hải. Trần Lương Vũ là Ủy viên trung ương dự khuyết Khóa 15, đến tháng 11/2002 là Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Bộ chính trị Khóa 16 kiêm Bí thư thành ủy Thượng Hải.


 

Trần Lương Vũ cũng được dư luận đánh giá rất cao, là một Ủy viên Bộ chính trị rất trẻ, nắm giữ chức Bí thư thành ủy Thượng Hải, một thành phố lớn nhất Trung Quốc, với dân số 23 triệu người, GDP năm 2007 tới gần trên 220 tỉ USD, chiếm vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị ở Trung Quốc. Vì vậy, dư luận cho rằng con đường công danh sự nghiệp của Trần Lương Vũ rộng mở và còn tiến xa hơn nữa trên chính trường Trung Quốc.

 

Đột nhiên, ngày 24/9/2006, Tân Hoa Xã đưa tin Ban chấp hành trung ương ĐCS Trung Quốc ra thông báo bãi bỏ mọi chức vụ trong Đảng và Nhà nước, khai trừ Trần Lương Vũ ra khỏi Đảng, đồng thời đưa sang cơ quan tư pháp xét xử về tội tham nhũng, lợi dụng chức quyền, lạm dung công quỹ, làm tổn thất tài sản của Nhà nước tới 300.000 Nhân dân tệ. Ngoài ra, Trần Lương Vũ còn hoạt động bè phái, chia rẽ nội bộ Đảng, làm trái quy định, chủ trương của Trung ương.


 

 

Ngày 11/4/2008, Tòa án thành phố Thiên Tân mở phiên tòa xét xử và tuyên án 18 năm tù giam đối với Trần Lương Vũ.

 

 

Bạc Hy Lai

 “Vụ án nghiêm trọng Bạc Hy Lai” đã được đưa sang cơ quan tư pháp “tiến hành xét xử thời gian tới”.


Tiếp theo hai Bí thư thành ủy xấu số trên là Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên trung ương, Ủy viên Bộ chính trị Khóa 17 kiêm Bí thư thành ủy thành phố Trùng Khánh, trực thuộc trung ương.


 

 

Khác với Trần Hy Đồng và Trần Lương Vũ trưởng thành từ hoạt động cơ sở, Bạc Hy Lai sinh ra trong gia đình cách mạng. Cha của Bạc Hy Lai là Bạc Nhất Ba (chết năm 2007), nguyên Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban cố vấn trung ương, được coi là cánh tay phải của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, nhất là  trong công tác sắp xếp nhân sự cấp cao ở Trung Quốc. Bạc Nhất Ba nổi tiếng trên chính trường Trung Quốc, nhất là từ thời kỳ cải cách mở cửa.


 

 

Bởi vậy, Bạc Hy Lai rất được Đảng và Nhà nước Trung Quốc chú ý đào tạo và bồi dưỡng ngay từ khi còn là thanh niên. Bạc Hy Lai từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh (2001), Bộ trưởng Bộ Thương mại (2004), Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (2007), là Ủy viên trung ương Khóa 16, Khóa 17 và Ủy viên Bộ chính trị Khóa 17.


 

 

Trung Quốc có 4 thành phố trực thuộc trung ương là thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải,  thành phố Thiên Tân và thành phố Trùng Khánh.


 

 

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương năm 1997, Trùng Khánh đã vượt Thượng Hải trở thành thành phố lớn nhất Trung Quốc, có diện tích trên 82.400 km2 (gấp gần 3 lần tổng diện tích của ba thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân cộng lại) và có dân số tới gần 30 triệu người.  Nếu Thượng Hải và Thiên Tân hướng ra biển phát triển, Trùng Khánh là mũi nhọn để Trung Quốc tiến về phía tây là Nam Á và Trung Á. Bởi vậy, thành phố này có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc  trung ương bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh năm 2007 cho thấy con đường công danh địa vị Bạc Hy Lai đang trên đà phát triển, nhất là trước thềm Đại hội 18 có tin Bạc Hy Lai là một trong ứng cử viên nặng ký trong chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước thời gian tới.


 

 

Thế nhưng ngày 10/4/2012, Trung ương ĐCS Trung Quốc ra thông báo đình chỉ mọi chức vụ trong Đảng và Nhà nước, tiến hành kiểm điểm Bạc Hy Lai. Ngày 28/9/2012, Trung ương Đảng thông báo khai trừ Bạc Hy Lai ra khỏi đảng, bãi miễn mọi chức vụ trong Đảng và cơ quan nhà nước về những tội danh: Tham nhũng, nhận khoản tiền hối lộ lớn, lợi dụng chức quyền mưu lợi riêng, dung túng cho cấp dưới và vợ là Cốc Khai Lai lộng hành, buôn bán phi pháp, sát hại thương nhân nước ngoài, gây tác động xấu tới uy tín của Đảng và Nhà nước.


 

Sắp tới, Bạc Hy Lai cùng các thân tín của mình ở Trùng Khánh sẽ bị đưa ra xét xử. Dư luận cho rằng với tội danh trên thì số phận của Bạc Hy Lai cũng giống như hai Bí thư thành ủy xấu số trước đây là Trần Hy Đồng và Trần Lương Vũ.

Kiều Tỉnh

Huy Khánh chuyển

H.Post

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trung Quốc: Ba “ông vua con” bị mất ngai vàng

(Kienthuc.net.vn) - Kể từ 1995, Trung Quốc có ba Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy bị thi hành kỉ luật, truy tố trước tòa án.
(Kienthuc.net.vn) - Kể từ 1995, Trung Quốc có ba Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy bị thi hành kỉ luật, truy tố trước tòa án.
 
 
 
 Trần Hy Đồng, Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy Bắc Kinh bị mất chức.

 


Vụ mới nhất, theo mạng tin “Pháp chế Trung Quốc”,  là “vụ án nghiêm trọng Bạc Hy Lai” đã được đưa sang cơ quan tư pháp “tiến hành xét xử thời gian tới”.

 

 

Mạng tin “Pháp chế Trung Quốc” ngày 10/1 cũng đưa tin Ban kiểm tra kỉ luật trung ương Đảng cùng Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc thông báo trong năm 2012, có 30.315 cán bộ bị thi hành kỉ luật và đưa ra truy tố về tội “tham nhũng”, trong đó có 4.698 cán bộ từ cấp huyện cấp phòng trở lên. Có 3.780 cán bộ là đảng viên bị kỉ luật, trong đó 1.097 bị đưa ra truy tố, xét xử trước tòa án.


 

 

Kể từ năm 1995 tới nay, có ba Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy ba thành phố trực thuộc trung ương đã bị thi hành kỉ luật khai trừ Đảng, truy tố với tội  danh “tham nhũng, lợi dụng chức quyền mưu lợi riêng, vi phạm điều lệ đảng và luật pháp Nhà nước.”   


 

 

Ba Bí thư thành ủy bị “ngã ngựa” là Trần Hy Đồng (nguyên Ủy viên Bộ chính trị Khóa 14, Bí thư thành ủy Bắc Kinh), Trần Lương Vũ (nguyên Ủy viên Bộ chính trị Khóa 16, Bí thư thành ủy Thượng Hải)  và Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Khóa 17, Bí thư thành ủy Trùng Khánh.


 

Trần Hy Đồng

 Trần Hy Đồng bị đưa ra tòa xét xử công khai về những tội danh tham nhũng, lạm dụng công quỹ, lấy của công làm của riêng, ăn chơi tráng táng.


Trần Hy Đồng sinh năm 1930, người Tứ Xuyên, từng công tác nhiều năm ở thành phố Bắc Kinh. Năm 1981 giữ chức Bí thư thành ủy Bắc Kinh, năm 1982 liên tục là Ủy viên trung ương Đảng khóa 12,  Khóa 13 và  Ủy viên Bộ chính trị Khóa 14. Năm 1983, Trần Hy Đồng kiêm nhiệm chức Thị trưởng Bắc Kinh.


 

 

Bắc Kinh là Thủ đô, có vị trí đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, đối ngoại, nên dư luận Trung Quốc khi đó đều cho rằng Trần Hy Đồng là “ngôi sao đang lên trên chính trường Trung Quốc”, có khả năng còn leo cao hơn nữa.


 

 

Nhưng đột nhiên hồi tháng 4/1995, Tân Hoa Xã đưa tin ngắn gọn “Trần Hy Đồng từ chức Bí thư thành ủy kiêm Thị trưởng Bắc Kinh.” Tháng 9/1995, Ban chấp hành trung ương ĐCS Trung Quốc ra thông báo: “Khai trừ Trần Hy Đồng ra khỏi Đảng, bãi bỏ tất cả các chức vụ hiện đang nắm giữ trong Đảng và Nhà nước về tội tham nhũng”, đồng thời đưa ra tòa xét xử công khai về những tội danh tham nhũng, lạm dụng công quỹ, lấy của công làm của riêng, ăn chơi tráng táng… Tổng số tiền Trần Hy Đồng tham ô, lạm dụng công quỹ, xây dựng trái phép lên tới trên 35 triệu Nhân dân tệ. Ngoài ra, Trần Hy Đồng còn lợi dụng chức quyền dung túng vợ con lộng hành, buôn bán phi pháp, kéo bè kéo cánh chia rẽ nội bộ.


 

 

Tháng 9/1995, Tòa án thành phố Bắc Kinh mở phiên tòa xét xử, kết án 16 năm tù giam, tới ngày 31/8/2013 mới mãn hạn tù.


 

Trần Lương Vũ

Trần Lương Vũ bị xét xử về tội tham nhũng, lợi dụng chức quyền, lạm dung công quỹ, làm tổn thất tài sản của nhà nước.


Trần Lương Vũ, sinh năm1946 và vào đảng  năm 1980. Năm 1992 Trần Lương Vũ được bầu làm Phó Bí thư thành ủy Thượng Hải, Phó Thị trưởng thành phố;  tháng 10/ 2002 là Bí thư kiêm Thị trưởng thành phố Thượng Hải. Trần Lương Vũ là Ủy viên trung ương dự khuyết Khóa 15, đến tháng 11/2002 là Ủy viên trung ương Đảng, Ủy viên Bộ chính trị Khóa 16 kiêm Bí thư thành ủy Thượng Hải.


 

Trần Lương Vũ cũng được dư luận đánh giá rất cao, là một Ủy viên Bộ chính trị rất trẻ, nắm giữ chức Bí thư thành ủy Thượng Hải, một thành phố lớn nhất Trung Quốc, với dân số 23 triệu người, GDP năm 2007 tới gần trên 220 tỉ USD, chiếm vị trí đặc biệt quan trọng cả về kinh tế, chính trị ở Trung Quốc. Vì vậy, dư luận cho rằng con đường công danh sự nghiệp của Trần Lương Vũ rộng mở và còn tiến xa hơn nữa trên chính trường Trung Quốc.

 

Đột nhiên, ngày 24/9/2006, Tân Hoa Xã đưa tin Ban chấp hành trung ương ĐCS Trung Quốc ra thông báo bãi bỏ mọi chức vụ trong Đảng và Nhà nước, khai trừ Trần Lương Vũ ra khỏi Đảng, đồng thời đưa sang cơ quan tư pháp xét xử về tội tham nhũng, lợi dụng chức quyền, lạm dung công quỹ, làm tổn thất tài sản của Nhà nước tới 300.000 Nhân dân tệ. Ngoài ra, Trần Lương Vũ còn hoạt động bè phái, chia rẽ nội bộ Đảng, làm trái quy định, chủ trương của Trung ương.


 

 

Ngày 11/4/2008, Tòa án thành phố Thiên Tân mở phiên tòa xét xử và tuyên án 18 năm tù giam đối với Trần Lương Vũ.

 

 

Bạc Hy Lai

 “Vụ án nghiêm trọng Bạc Hy Lai” đã được đưa sang cơ quan tư pháp “tiến hành xét xử thời gian tới”.


Tiếp theo hai Bí thư thành ủy xấu số trên là Bạc Hy Lai, nguyên Ủy viên trung ương, Ủy viên Bộ chính trị Khóa 17 kiêm Bí thư thành ủy thành phố Trùng Khánh, trực thuộc trung ương.


 

 

Khác với Trần Hy Đồng và Trần Lương Vũ trưởng thành từ hoạt động cơ sở, Bạc Hy Lai sinh ra trong gia đình cách mạng. Cha của Bạc Hy Lai là Bạc Nhất Ba (chết năm 2007), nguyên Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban cố vấn trung ương, được coi là cánh tay phải của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình, nhất là  trong công tác sắp xếp nhân sự cấp cao ở Trung Quốc. Bạc Nhất Ba nổi tiếng trên chính trường Trung Quốc, nhất là từ thời kỳ cải cách mở cửa.


 

 

Bởi vậy, Bạc Hy Lai rất được Đảng và Nhà nước Trung Quốc chú ý đào tạo và bồi dưỡng ngay từ khi còn là thanh niên. Bạc Hy Lai từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tỉnh trưởng tỉnh Liêu Ninh (2001), Bộ trưởng Bộ Thương mại (2004), Bí thư Thành ủy Trùng Khánh (2007), là Ủy viên trung ương Khóa 16, Khóa 17 và Ủy viên Bộ chính trị Khóa 17.


 

 

Trung Quốc có 4 thành phố trực thuộc trung ương là thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải,  thành phố Thiên Tân và thành phố Trùng Khánh.


 

 

Sau khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương năm 1997, Trùng Khánh đã vượt Thượng Hải trở thành thành phố lớn nhất Trung Quốc, có diện tích trên 82.400 km2 (gấp gần 3 lần tổng diện tích của ba thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân cộng lại) và có dân số tới gần 30 triệu người.  Nếu Thượng Hải và Thiên Tân hướng ra biển phát triển, Trùng Khánh là mũi nhọn để Trung Quốc tiến về phía tây là Nam Á và Trung Á. Bởi vậy, thành phố này có vị trí đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc  trung ương bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh năm 2007 cho thấy con đường công danh địa vị Bạc Hy Lai đang trên đà phát triển, nhất là trước thềm Đại hội 18 có tin Bạc Hy Lai là một trong ứng cử viên nặng ký trong chức Tổng bí thư và Chủ tịch nước thời gian tới.


 

 

Thế nhưng ngày 10/4/2012, Trung ương ĐCS Trung Quốc ra thông báo đình chỉ mọi chức vụ trong Đảng và Nhà nước, tiến hành kiểm điểm Bạc Hy Lai. Ngày 28/9/2012, Trung ương Đảng thông báo khai trừ Bạc Hy Lai ra khỏi đảng, bãi miễn mọi chức vụ trong Đảng và cơ quan nhà nước về những tội danh: Tham nhũng, nhận khoản tiền hối lộ lớn, lợi dụng chức quyền mưu lợi riêng, dung túng cho cấp dưới và vợ là Cốc Khai Lai lộng hành, buôn bán phi pháp, sát hại thương nhân nước ngoài, gây tác động xấu tới uy tín của Đảng và Nhà nước.


 

Sắp tới, Bạc Hy Lai cùng các thân tín của mình ở Trùng Khánh sẽ bị đưa ra xét xử. Dư luận cho rằng với tội danh trên thì số phận của Bạc Hy Lai cũng giống như hai Bí thư thành ủy xấu số trước đây là Trần Hy Đồng và Trần Lương Vũ.

Kiều Tỉnh

Huy Khánh chuyển

H.Post

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm