Cà Kê Dê Ngỗng

Trung Quốc không đủ khả năng ‘chơi tay bo’ với Nhật Bản?

Giới phân tích quốc tế và một số tướng lĩnh của chính Trung Quốc cũng thừa nhận, dù tình hình trên khu vực quần đảo Senkaku rất căng thẳng nhưng nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự Trung – Nhật là không thể xảy ra bởi xét về mọi yếu tố

Tờ Sankei của Nhật Bản mới đây đã cho đăng tải một bài phân tích của nhà bình luận chính trị nổi tiếng người Nhật gốc Hoa, Thạch Bình, đánh giá về nguy cơ nổ ra cuộc hải chiến Trung – Nhật liên quan đến vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Trung Quốc không đủ khả năng ‘chơi tay bo’ với Nhật Bản?

Tàu Trung Quốc chở theo các nhà hoạt động xâm nhập Senkaku (Điếu Ngư) bị Nhật Bản bắt giữ.

Trong bài viết của mình, tác giả Thạch Bình khẳng định: “Câu trả lời là không. Một Trung Quốc đang gặp căng thẳng với các láng giềng ở Đông Nam Á và phải ưu tiên cho vấn đề nội bộ là chuyển giao quyền lực cho đến kỳ Đại hội 18 vào mùa thu năm nay cũng như Đại hội Nhân dân toàn quốc vào tháng 3 năm sau sẽ không đủ khả năng để chơi tay bo với Nhật Bản – một cường quốc lân cận”.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhớ tuyên bố của người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Nhạn Cảnh Sinh hôm 31/7 vừa qua rằng “quân đội Trung Quốc sẽ thực thi chức trách của mình”. Tuyên bố này được giới truyền thông Trung Quốc đăng tải lại khá rầm rộ và “nâng tầm quan điểm” cho rằng đó là lời tuyên bố đanh thép thể hiện quyết tâm sẵn sàng của quân đội. Nhưng tác giả Thạch Bình lại cho rằng đó chỉ là một tuyên bố rất bình thường.

Có điều, Nhạn Cảnh Sinh không phải là tiếng nói duy nhất mà trong chính phủ Trung Quốc cũng đã có một vài nhân vật đòi “sử dụng vũ lực” . Ngày 11/7, Phó đội trưởng đội Hải giám Trung Quốc (Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc), Tôn Thư Hiền tuyên bố: “Nếu Nhật Bản cứ tiếp tục khiêu khích trong vấn đề Điếu Ngư thì chúng tôi không thể loại trừ khả năng nổ ra một cuộc chiến”. Nhưng phát ngôn này của ông Tôn Thư Hiền không nhận được nhiều sự chú ý bởi ông này không có chức vụ gì đáng kể trong Đảng hay trong quân đội. Theo một số nhà phân tích, sở dĩ Trung Quốc để cho một vài nhân vật riêng lẻ lên giọng là bởi họ vẫn đang muốn áp dụng chiến thuật “rung cây dọa khỉ” và những phát ngôn này vẫn đủ để gửi thông điệp đến Tokyo nhưng lại không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với tư cách Chính phủ.

Bên cạnh những tuyên bố “sặc mùi thuốc súng”, chính trường Trung Quốc vẫn có những nhân vật khá tỉnh táo. “Khả năng bùng nổ chiến tranh Trung – Nhật liên quan đến vấn đề Điếu Ngư là không lớn”, Trương Triệu Trung – giáo sư ĐH quốc phòng Trung Quốc nhận định. Tờ Thời báo Hoàn Cầu số ra ngày 19/7 dẫn bình luận của thiếu tướng Trịnh Minh khẳng định: “Hải quân Trung Quốc hiện nay không thể sánh được với lực lượng bảo vệ bờ biển (JCG) và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản về thực lực”. Có thể nói phát ngôn của một sỹ quan cấp cao trong quân đội phản ánh phần nào quan điểm “không muốn phát động chiến tranh vào thời điểm hiện tại” của chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc không đủ khả năng ‘chơi tay bo’ với Nhật Bản?

Một số nhà hoạt động Trung Quốc và Đài Loan trèo lên các đảo đá ở Senkaku

Mặc dù vậy, nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn luôn khẳng định Điếu Ngư là lãnh thổ của Trung Quốc bất chấp quần đảo này hiện đang thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Xét về thực tế, Trung Quốc gần như không có khả năng nào để giành lại Điếu Ngư ngoại trừ phát động chiến tranh nhưng đó là điều không đơn giản. Nếu không may xảy ra chuyện nghiêm trọng, kẻ thiệt thòi không ai khác chính là Bắc Kinh vì những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc sẽ chĩa mũi dùi vào chính phủ Trung Quốc để đặt câu hỏi ngược: “Tại sao Trung Quốc không thể bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của mình?” – một câu hỏi khá khó chịu trong bối cảnh đang chuẩn bị có một cuộc chuyển giao quyền lực.

Minh Tân

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trung Quốc không đủ khả năng ‘chơi tay bo’ với Nhật Bản?

Giới phân tích quốc tế và một số tướng lĩnh của chính Trung Quốc cũng thừa nhận, dù tình hình trên khu vực quần đảo Senkaku rất căng thẳng nhưng nguy cơ một cuộc đối đầu quân sự Trung – Nhật là không thể xảy ra bởi xét về mọi yếu tố

Tờ Sankei của Nhật Bản mới đây đã cho đăng tải một bài phân tích của nhà bình luận chính trị nổi tiếng người Nhật gốc Hoa, Thạch Bình, đánh giá về nguy cơ nổ ra cuộc hải chiến Trung – Nhật liên quan đến vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư).

Trung Quốc không đủ khả năng ‘chơi tay bo’ với Nhật Bản?

Tàu Trung Quốc chở theo các nhà hoạt động xâm nhập Senkaku (Điếu Ngư) bị Nhật Bản bắt giữ.

Trong bài viết của mình, tác giả Thạch Bình khẳng định: “Câu trả lời là không. Một Trung Quốc đang gặp căng thẳng với các láng giềng ở Đông Nam Á và phải ưu tiên cho vấn đề nội bộ là chuyển giao quyền lực cho đến kỳ Đại hội 18 vào mùa thu năm nay cũng như Đại hội Nhân dân toàn quốc vào tháng 3 năm sau sẽ không đủ khả năng để chơi tay bo với Nhật Bản – một cường quốc lân cận”.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhớ tuyên bố của người phát ngôn Bộ quốc phòng Trung Quốc Nhạn Cảnh Sinh hôm 31/7 vừa qua rằng “quân đội Trung Quốc sẽ thực thi chức trách của mình”. Tuyên bố này được giới truyền thông Trung Quốc đăng tải lại khá rầm rộ và “nâng tầm quan điểm” cho rằng đó là lời tuyên bố đanh thép thể hiện quyết tâm sẵn sàng của quân đội. Nhưng tác giả Thạch Bình lại cho rằng đó chỉ là một tuyên bố rất bình thường.

Có điều, Nhạn Cảnh Sinh không phải là tiếng nói duy nhất mà trong chính phủ Trung Quốc cũng đã có một vài nhân vật đòi “sử dụng vũ lực” . Ngày 11/7, Phó đội trưởng đội Hải giám Trung Quốc (Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc), Tôn Thư Hiền tuyên bố: “Nếu Nhật Bản cứ tiếp tục khiêu khích trong vấn đề Điếu Ngư thì chúng tôi không thể loại trừ khả năng nổ ra một cuộc chiến”. Nhưng phát ngôn này của ông Tôn Thư Hiền không nhận được nhiều sự chú ý bởi ông này không có chức vụ gì đáng kể trong Đảng hay trong quân đội. Theo một số nhà phân tích, sở dĩ Trung Quốc để cho một vài nhân vật riêng lẻ lên giọng là bởi họ vẫn đang muốn áp dụng chiến thuật “rung cây dọa khỉ” và những phát ngôn này vẫn đủ để gửi thông điệp đến Tokyo nhưng lại không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì với tư cách Chính phủ.

Bên cạnh những tuyên bố “sặc mùi thuốc súng”, chính trường Trung Quốc vẫn có những nhân vật khá tỉnh táo. “Khả năng bùng nổ chiến tranh Trung – Nhật liên quan đến vấn đề Điếu Ngư là không lớn”, Trương Triệu Trung – giáo sư ĐH quốc phòng Trung Quốc nhận định. Tờ Thời báo Hoàn Cầu số ra ngày 19/7 dẫn bình luận của thiếu tướng Trịnh Minh khẳng định: “Hải quân Trung Quốc hiện nay không thể sánh được với lực lượng bảo vệ bờ biển (JCG) và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản về thực lực”. Có thể nói phát ngôn của một sỹ quan cấp cao trong quân đội phản ánh phần nào quan điểm “không muốn phát động chiến tranh vào thời điểm hiện tại” của chính phủ Trung Quốc.

Trung Quốc không đủ khả năng ‘chơi tay bo’ với Nhật Bản?

Một số nhà hoạt động Trung Quốc và Đài Loan trèo lên các đảo đá ở Senkaku

Mặc dù vậy, nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn luôn khẳng định Điếu Ngư là lãnh thổ của Trung Quốc bất chấp quần đảo này hiện đang thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản. Xét về thực tế, Trung Quốc gần như không có khả năng nào để giành lại Điếu Ngư ngoại trừ phát động chiến tranh nhưng đó là điều không đơn giản. Nếu không may xảy ra chuyện nghiêm trọng, kẻ thiệt thòi không ai khác chính là Bắc Kinh vì những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc sẽ chĩa mũi dùi vào chính phủ Trung Quốc để đặt câu hỏi ngược: “Tại sao Trung Quốc không thể bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của mình?” – một câu hỏi khá khó chịu trong bối cảnh đang chuẩn bị có một cuộc chuyển giao quyền lực.

Minh Tân

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm