Cà Kê Dê Ngỗng

Vì Trung Quốc, Nhật “tháo dây cương” cho quân đội?

Nhật Bản vốn được biết đến là một đất nước có hiến pháp hòa bình. Bản hiến pháp hòa bình, từ bỏ chiến tranh này được cho là một “dây cương” kiềm chế quân đội.


 Nhật Bản vốn được biết đến là một đất nước có hiến pháp hòa bình. Bản hiến pháp hòa bình, từ bỏ chiến tranh này được cho là một “dây cương” kiềm chế quân đội. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Nhật Bản Zhinzo Abe đang có ý định tháo bỏ chiếc dây cương đó trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng tăng lên.
 
Tháo bỏ dây cương
 
Quân đội Nhật Bản đã phải chịu vòng kiềm tỏa của hiến pháp hòa bình do Mỹ áp đặt sau thế chiến II nhằm ngăn không cho Nhật Bản tái vũ trang. Tuy nhiên, thực tế này có thể thay đổi sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên cầm quyền.
 
Sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử mới đây, ông Abe đã cam kết sẽ xem xét lại một cách toàn diện và cơ bản các chính sách an ninh thời hậu chiến tranh với đầy những điều cấm kỵ của Nhật Bản. Tân Thủ tướng đã nói đến một loạt ý tưởng từ việc thay đổi lại cái tên cho quân đội hiện đang được gọi là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cho đến việc thay đổi chính bản hiến pháp hòa bình do Mỹ áp đặt.
 
Trên tất cả, ông Abe muốn mở cửa cho cái mà người Nhật Bản gọi là “phòng thủ tập thể”. Theo đó, quân đội Nhật Bản sẽ được phép chiến đấu bên cạnh các đồng minh, đặc biệt là quân đội Mỹ - lực lượng có nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản, trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công trực tiếp. Hiện Mỹ đang đóng khoảng 50.000 quân tại Nhật và có một căn cứ không quân lớn nhất Châu Á ở đây.
 
Điều số 9 trong Hiến pháp năm 1947 của Nhật Bản đã tuyên bố từ bỏ quyền phát động chiến tranh để giải quyết các tranh chấp quốc tế đồng thời cũng ra lệnh cấm việc duy trì quân đội. Tuy nhiên, hiến pháp Nhật không ngăn cấm sự tồn tại của một lực lượng vũ trang “Phòng vệ quốc gia”. Quyền tham chiến của Nhật Bản cũng không được công nhận.
 
Nhiều người Nhật Bản tin rằng, họ đang bị đặt trong tình thế bị động trong nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ quốc gia trong bối cảnh mối đe dọa với nước này ngày một nhiều và ngày một nghiêm trọng hơn. Đây là lý do khiến họ đòi tháo dây cương cho quân đội và tân Thủ tướng Abe ủng hộ điều này.
 
Vì sao Nhật muốn tháo bỏ dây cương cho quân đội?
 
Có hai lý do chính khiến Nhật Bản muốn thay đổi hiến pháp hòa bình. Lý do thứ nhất chính là mối đe dọa trực tiếp từ hai nước láng giềng Trung Quốc và Triều Tiên.
 
Quan hệ Nhật Bản-Triều Tiên vốn từ lâu luôn ở trong trạng thái căng thẳng vì vụ Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản năm 1970 cũng như ách chiếm đóng của Nhật Bản ở Triều Tiên cách đây mấy chục năm. Những năm gần đây, Nhật Bản luôn quan ngại trước việc Bình Nhưỡng tăng cường phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản. Tokyo tin rằng, vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thực sự là một mối đe dọa đến an ninh của nước họ.

Tuy nhiên, mối đe dọa mà Tokyo cảm thấy đáng lo ngại nhất là từ phía Trung Quốc, đặc biệt là kể từ sau khi cuộc tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông trỗi dậy mạnh mẽ trong những tháng qua. Trong thời gian này, Nhật Bản đã chứng kiến một Trung Quốc ngày càng hiếu chiến và quyết liệt. Trung Quốc liên tiếp dùng tàu chiến, tàu bán quân sự, tàu quân sự trá hình, tàu dân sự và cả máy bay uy hiếp Nhật Bản. Chưa hết, giới quan chức ở Bắc Kinh cũng không ngần ngại đưa ra những lời cảnh báo về khả năng chiến tranh với Nhật Bản. Trong tình thế như vậy, Tokyo không thể không lo ngại.
 
Thực tế trên là lý do khiến các chính trị gia bảo thủ của Nhật Bản đã và đang lên tiếng mạnh mẽ đòi hỏi chính phủ và quốc hội nước này phải thay đổi chính sách “sợ súng đạn” nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang, giúp họ có được sự chuẩn bị thật tốt cho mối nguy cơ mang tên Trung Quốc và Triều Tiên. Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy, chưa lúc nào người dân Nhật Bản lại ủng hộ nước này tăng cường sức mạnh quân sự như thời điểm hiện tại.
 
Ngoài ra, một lý do khác khiến Nhật Bản muốn cởi trói cho quân đội là nước này muốn đóng một vai trò tương xứng với sức mạnh của họ trên trường quốc tế.
 
Nhật Bản vốn sở hữu một trong những lực lượng quân đội tinh vi nhất trên thế giới với hơn 200.000 binh lính, một lực lượng hải quân được trang bị vũ khí rất tốt và một lực lượng không quân sắp được bổ sung hàng chục máy bay chiến đấu tối tân F-35 dù đã có trong tay phi đội có sức mạnh đáng sợ F-15. Ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật Bản lớn thứ 6 của thế giới.
 
"Chúng ta cần phải có chỗ đứng cao hơn trên trường quốc tế”. Đây là lời tuyên bố của ông Narushige Michishita – người đóng vai trò là cố vấn cho chính phủ trong các vấn đề quốc phòng và là Giám đốc phụ trách chương trình an ninh-quốc tế tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia của Tokyo.
 
Theo ông Michishita, "Chúng ta sở hữu lực lượng thông thường được đào tạo bài bản, thiện chiến. Chúng ta đứng thứ hai và không có ai xếp thứ nhất ở Châu Á. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu sử dụng lực lượng  này. Chúng ta không phải bắt đầu bằng việc khởi động một cuộc chiến tranh. Chúng ta có thể sử dụng lực lượng đó hiệu quả hơn như một lực lượng răn đe. Nếu chúng ta cởi bỏ những sự kiềm chế về mặt pháp lý, chính trị và tâm lý, chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Chúng ta nên bắt đầu đóng một vài trò lớn hơn và có trách nhiệm hơn trong các vấn đề an ninh quốc tế”.
 
Có vẻ như chưa lúc nào, Nhật Bản tiến gần tới việc cởi trói cho quân đội như lúc này. Tuy nhiên, điều Tokyo cần làm bây giờ là làm sao tránh gây quan ngại cho các nước láng giềng – một vài trong số này vẫn còn ám ảnh với thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản trong thế chiến II.


Kiệt Linh

( S.Phương chuyển )

H.Post

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Vì Trung Quốc, Nhật “tháo dây cương” cho quân đội?

Nhật Bản vốn được biết đến là một đất nước có hiến pháp hòa bình. Bản hiến pháp hòa bình, từ bỏ chiến tranh này được cho là một “dây cương” kiềm chế quân đội.


 Nhật Bản vốn được biết đến là một đất nước có hiến pháp hòa bình. Bản hiến pháp hòa bình, từ bỏ chiến tranh này được cho là một “dây cương” kiềm chế quân đội. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Nhật Bản Zhinzo Abe đang có ý định tháo bỏ chiếc dây cương đó trong bối cảnh mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng tăng lên.
 
Tháo bỏ dây cương
 
Quân đội Nhật Bản đã phải chịu vòng kiềm tỏa của hiến pháp hòa bình do Mỹ áp đặt sau thế chiến II nhằm ngăn không cho Nhật Bản tái vũ trang. Tuy nhiên, thực tế này có thể thay đổi sau khi tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lên cầm quyền.
 
Sau khi giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử mới đây, ông Abe đã cam kết sẽ xem xét lại một cách toàn diện và cơ bản các chính sách an ninh thời hậu chiến tranh với đầy những điều cấm kỵ của Nhật Bản. Tân Thủ tướng đã nói đến một loạt ý tưởng từ việc thay đổi lại cái tên cho quân đội hiện đang được gọi là Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cho đến việc thay đổi chính bản hiến pháp hòa bình do Mỹ áp đặt.
 
Trên tất cả, ông Abe muốn mở cửa cho cái mà người Nhật Bản gọi là “phòng thủ tập thể”. Theo đó, quân đội Nhật Bản sẽ được phép chiến đấu bên cạnh các đồng minh, đặc biệt là quân đội Mỹ - lực lượng có nghĩa vụ bảo vệ Nhật Bản, trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công trực tiếp. Hiện Mỹ đang đóng khoảng 50.000 quân tại Nhật và có một căn cứ không quân lớn nhất Châu Á ở đây.
 
Điều số 9 trong Hiến pháp năm 1947 của Nhật Bản đã tuyên bố từ bỏ quyền phát động chiến tranh để giải quyết các tranh chấp quốc tế đồng thời cũng ra lệnh cấm việc duy trì quân đội. Tuy nhiên, hiến pháp Nhật không ngăn cấm sự tồn tại của một lực lượng vũ trang “Phòng vệ quốc gia”. Quyền tham chiến của Nhật Bản cũng không được công nhận.
 
Nhiều người Nhật Bản tin rằng, họ đang bị đặt trong tình thế bị động trong nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ quốc gia trong bối cảnh mối đe dọa với nước này ngày một nhiều và ngày một nghiêm trọng hơn. Đây là lý do khiến họ đòi tháo dây cương cho quân đội và tân Thủ tướng Abe ủng hộ điều này.
 
Vì sao Nhật muốn tháo bỏ dây cương cho quân đội?
 
Có hai lý do chính khiến Nhật Bản muốn thay đổi hiến pháp hòa bình. Lý do thứ nhất chính là mối đe dọa trực tiếp từ hai nước láng giềng Trung Quốc và Triều Tiên.
 
Quan hệ Nhật Bản-Triều Tiên vốn từ lâu luôn ở trong trạng thái căng thẳng vì vụ Triều Tiên bắt cóc các công dân Nhật Bản năm 1970 cũng như ách chiếm đóng của Nhật Bản ở Triều Tiên cách đây mấy chục năm. Những năm gần đây, Nhật Bản luôn quan ngại trước việc Bình Nhưỡng tăng cường phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa qua Nhật Bản. Tokyo tin rằng, vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thực sự là một mối đe dọa đến an ninh của nước họ.

Tuy nhiên, mối đe dọa mà Tokyo cảm thấy đáng lo ngại nhất là từ phía Trung Quốc, đặc biệt là kể từ sau khi cuộc tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông trỗi dậy mạnh mẽ trong những tháng qua. Trong thời gian này, Nhật Bản đã chứng kiến một Trung Quốc ngày càng hiếu chiến và quyết liệt. Trung Quốc liên tiếp dùng tàu chiến, tàu bán quân sự, tàu quân sự trá hình, tàu dân sự và cả máy bay uy hiếp Nhật Bản. Chưa hết, giới quan chức ở Bắc Kinh cũng không ngần ngại đưa ra những lời cảnh báo về khả năng chiến tranh với Nhật Bản. Trong tình thế như vậy, Tokyo không thể không lo ngại.
 
Thực tế trên là lý do khiến các chính trị gia bảo thủ của Nhật Bản đã và đang lên tiếng mạnh mẽ đòi hỏi chính phủ và quốc hội nước này phải thay đổi chính sách “sợ súng đạn” nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang, giúp họ có được sự chuẩn bị thật tốt cho mối nguy cơ mang tên Trung Quốc và Triều Tiên. Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy, chưa lúc nào người dân Nhật Bản lại ủng hộ nước này tăng cường sức mạnh quân sự như thời điểm hiện tại.
 
Ngoài ra, một lý do khác khiến Nhật Bản muốn cởi trói cho quân đội là nước này muốn đóng một vai trò tương xứng với sức mạnh của họ trên trường quốc tế.
 
Nhật Bản vốn sở hữu một trong những lực lượng quân đội tinh vi nhất trên thế giới với hơn 200.000 binh lính, một lực lượng hải quân được trang bị vũ khí rất tốt và một lực lượng không quân sắp được bổ sung hàng chục máy bay chiến đấu tối tân F-35 dù đã có trong tay phi đội có sức mạnh đáng sợ F-15. Ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật Bản lớn thứ 6 của thế giới.
 
"Chúng ta cần phải có chỗ đứng cao hơn trên trường quốc tế”. Đây là lời tuyên bố của ông Narushige Michishita – người đóng vai trò là cố vấn cho chính phủ trong các vấn đề quốc phòng và là Giám đốc phụ trách chương trình an ninh-quốc tế tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia của Tokyo.
 
Theo ông Michishita, "Chúng ta sở hữu lực lượng thông thường được đào tạo bài bản, thiện chiến. Chúng ta đứng thứ hai và không có ai xếp thứ nhất ở Châu Á. Vậy tại sao chúng ta không bắt đầu sử dụng lực lượng  này. Chúng ta không phải bắt đầu bằng việc khởi động một cuộc chiến tranh. Chúng ta có thể sử dụng lực lượng đó hiệu quả hơn như một lực lượng răn đe. Nếu chúng ta cởi bỏ những sự kiềm chế về mặt pháp lý, chính trị và tâm lý, chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Chúng ta nên bắt đầu đóng một vài trò lớn hơn và có trách nhiệm hơn trong các vấn đề an ninh quốc tế”.
 
Có vẻ như chưa lúc nào, Nhật Bản tiến gần tới việc cởi trói cho quân đội như lúc này. Tuy nhiên, điều Tokyo cần làm bây giờ là làm sao tránh gây quan ngại cho các nước láng giềng – một vài trong số này vẫn còn ám ảnh với thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản trong thế chiến II.


Kiệt Linh

( S.Phương chuyển )

H.Post

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm