Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Người biết lắng nghe - TRẦN THẾ KỶ
Từng cảnh báo Mỹ về việc gởi tên lửa Tomahawk tới Ukraine, Tổng Thống Nga Putin tin rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump cuối cùng sẽ không thực hiện điều này.
Cho rằng ông Trump sẽ quyết định không chuyển giao Tomahawk cho Kyiv, ông Putin mô tả ông Trump là người đôi khi gây sốc nhưng cũng biết lắng nghe.
Trước đó Phó Tổng Thống JD Vance cho biết TT Trump có thể sẽ đồng ý bán Tomahawk cho Âu Châu rồi Âu Châu chuyển chúng tới Ukraine. Nghĩa là Tomahawk sẽ tới Ukraine theo cơ chế PURL Trong khi đó, TT Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần vũ khí tầm xa mạnh mẽ như Tomahawk, và đã chuyển mong muốn này tới TT Trump tại New York tháng trước.
Vậy có thể nói Tomahawk sẽ tới Ukraine theo mong muốn của TT Zelensky, hoặc sẽ không tới Ukraine theo mong muốn của TT Putin. Điều này tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của TT Trump.
Theo ông Putin, nếu Washington gởi Tomahawk tới Kyiv thì sẽ làm cuộc chiến leo thang, đồng thời làm tổn hại quan hệ Nga – Mỹ. Và cũng theo ông Putin, dù thế nào đi nữa thì Nga cuối cùng sẽ thắng thế. Nghĩa là ông Putin cho rằng dù Kyiv có nhận được Tomahawk đi chăng nữa thì điều đó sẽ không giúp Kyiv thay đổi cục diện chiến trường.
Hãy để ý rằng ông Putin không nói “Nga cuối cùng sẽ thắng”, mà chỉ nói “Nga cuối cùng sẽ thắng thế”. Nghĩa là ông Putin cho rằng Nga chung cuộc sẽ không thắng cuộc chiến mà chỉ ở trong thế hơn đối thủ. Và có thể ông ta nghĩ rằng Kyiv sẽ buộc phải có những nhượng bộ về đất đai trước thế hơn của Nga.
Nhưng nếu đó quả thực là điều ông Putin nghĩ thì chắc chắn ông ta đã sai lầm, như đã sai lầm khi phát động cuộc xâm lược Ukraine. Vì với những gì mà người Ukraine thể hiện suốt hơn 4 năm qua, hoàn toàn có thể tin rắng đất nước nhỏ bé này sẽ không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước Nga. Nghĩa là sẽ không bao giờ có chuyện Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình như Moscow mong muốn. TT Zelensky đã nhiều lần khẳng định điều này.
Thực tế là vào lúc này, Ukraine, với khí thế mạnh mẽ và sự tự tin, vẫn đang ăn miếng trả miếng với Nga trên khắp các mặt trận. Trong khi Nga được cho là đã phóng đi hàng trăm UAV, thì Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng không quân, các đơn vị tác chiến điện tử, nhóm hỏa lực cơ động và lực lượng phòng không. Không chỉ thế, để đối phó các cuộc không kích của Nga, phía Ukraine còn thực hiện một chiến dịch tấn công nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế Nga, nhằm vào các mục tiêu chỉ huy, thiết bị quân sự và cơ sở hậu cần.
Tất nhiên vẫn phải thừa nhận Tomahawk là một hệ thống vũ khí phức tạp về mặt kỹ thuật, đòi hỏi sự tham gia của quân đội Mỹ một khi nó được Washington chuyển cho Kyiv. Một nhà nghiên cứu chính trị của Ukraine cũng thừa nhận rằng Ukraine khó có thể tiếp nhận Tomahawk trong tương lai gần.
Nói đi nói lại, đe rằng việc Washington chuyển giao Tomahawk cho Kyiv sẽ làm leo thang cuộc chiến và làm tổn hại quan hệ Nga – Mỹ, Moscow rõ ràng không hề muốn Tomahawk tới tay Kyiv.
Có thể tin rằng vào giờ này, Washington và Moscow đang có những cuộc thương lượng bí mật về cuộc chiến nói chung và về Tomahawk nói riêng với kết quả chưa ngã ngũ. Nhưng có thể nói quả bóng đang ở phần sân của Washington. Cứ cho là ông Putin đã đúng khi nói ông Trump là người “đôi khi gây sốc nhưng cũng biết lắng nghe”. Vậy cuối cùng ông Trump sẽ lắng nghe ai? Lắng nghe ông Putin hay lắng nghe ông Zelensky?
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Người biết lắng nghe - TRẦN THẾ KỶ
Từng cảnh báo Mỹ về việc gởi tên lửa Tomahawk tới Ukraine, Tổng Thống Nga Putin tin rằng Tổng Thống Mỹ Donald Trump cuối cùng sẽ không thực hiện điều này.
Cho rằng ông Trump sẽ quyết định không chuyển giao Tomahawk cho Kyiv, ông Putin mô tả ông Trump là người đôi khi gây sốc nhưng cũng biết lắng nghe.
Trước đó Phó Tổng Thống JD Vance cho biết TT Trump có thể sẽ đồng ý bán Tomahawk cho Âu Châu rồi Âu Châu chuyển chúng tới Ukraine. Nghĩa là Tomahawk sẽ tới Ukraine theo cơ chế PURL Trong khi đó, TT Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần vũ khí tầm xa mạnh mẽ như Tomahawk, và đã chuyển mong muốn này tới TT Trump tại New York tháng trước.
Vậy có thể nói Tomahawk sẽ tới Ukraine theo mong muốn của TT Zelensky, hoặc sẽ không tới Ukraine theo mong muốn của TT Putin. Điều này tùy thuộc vào quyết định cuối cùng của TT Trump.
Theo ông Putin, nếu Washington gởi Tomahawk tới Kyiv thì sẽ làm cuộc chiến leo thang, đồng thời làm tổn hại quan hệ Nga – Mỹ. Và cũng theo ông Putin, dù thế nào đi nữa thì Nga cuối cùng sẽ thắng thế. Nghĩa là ông Putin cho rằng dù Kyiv có nhận được Tomahawk đi chăng nữa thì điều đó sẽ không giúp Kyiv thay đổi cục diện chiến trường.
Hãy để ý rằng ông Putin không nói “Nga cuối cùng sẽ thắng”, mà chỉ nói “Nga cuối cùng sẽ thắng thế”. Nghĩa là ông Putin cho rằng Nga chung cuộc sẽ không thắng cuộc chiến mà chỉ ở trong thế hơn đối thủ. Và có thể ông ta nghĩ rằng Kyiv sẽ buộc phải có những nhượng bộ về đất đai trước thế hơn của Nga.
Nhưng nếu đó quả thực là điều ông Putin nghĩ thì chắc chắn ông ta đã sai lầm, như đã sai lầm khi phát động cuộc xâm lược Ukraine. Vì với những gì mà người Ukraine thể hiện suốt hơn 4 năm qua, hoàn toàn có thể tin rắng đất nước nhỏ bé này sẽ không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước Nga. Nghĩa là sẽ không bao giờ có chuyện Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình như Moscow mong muốn. TT Zelensky đã nhiều lần khẳng định điều này.
Thực tế là vào lúc này, Ukraine, với khí thế mạnh mẽ và sự tự tin, vẫn đang ăn miếng trả miếng với Nga trên khắp các mặt trận. Trong khi Nga được cho là đã phóng đi hàng trăm UAV, thì Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng không quân, các đơn vị tác chiến điện tử, nhóm hỏa lực cơ động và lực lượng phòng không. Không chỉ thế, để đối phó các cuộc không kích của Nga, phía Ukraine còn thực hiện một chiến dịch tấn công nhằm làm suy yếu tiềm lực quân sự và kinh tế Nga, nhằm vào các mục tiêu chỉ huy, thiết bị quân sự và cơ sở hậu cần.
Tất nhiên vẫn phải thừa nhận Tomahawk là một hệ thống vũ khí phức tạp về mặt kỹ thuật, đòi hỏi sự tham gia của quân đội Mỹ một khi nó được Washington chuyển cho Kyiv. Một nhà nghiên cứu chính trị của Ukraine cũng thừa nhận rằng Ukraine khó có thể tiếp nhận Tomahawk trong tương lai gần.
Nói đi nói lại, đe rằng việc Washington chuyển giao Tomahawk cho Kyiv sẽ làm leo thang cuộc chiến và làm tổn hại quan hệ Nga – Mỹ, Moscow rõ ràng không hề muốn Tomahawk tới tay Kyiv.
Có thể tin rằng vào giờ này, Washington và Moscow đang có những cuộc thương lượng bí mật về cuộc chiến nói chung và về Tomahawk nói riêng với kết quả chưa ngã ngũ. Nhưng có thể nói quả bóng đang ở phần sân của Washington. Cứ cho là ông Putin đã đúng khi nói ông Trump là người “đôi khi gây sốc nhưng cũng biết lắng nghe”. Vậy cuối cùng ông Trump sẽ lắng nghe ai? Lắng nghe ông Putin hay lắng nghe ông Zelensky?
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )


















