Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Prigozhin còn sống ?- TRẦN THẾ KỶ

Gần đây có tin đồn rằng ông trùm lính đánh thuê Wagner là Yevgeny Prigozhin vẫn còn sống và đang ở Venezuela.
Khó mà kiểm chứng tin đồn này là đúng hay sai. Nhưng trước việc tin đồn này xuất hiện, thiết tưởng người ta cũng nên nhớ lại vụ tai nạn máy bay hôm 23 Tháng Tám 2023 được cho là đã “giết chết” Prigozhin.
5 ngày sau khi chiếc máy bay Embraer 135BJ Legacy 600 chở Prigozhin nổ tung trên bầu trời Tver chiều 23 Tháng Tám 2023, Nga đã xác nhận cái chết của ông ta và các cộng sự.
Cuộc binh biến bất thành ngày 24 Tháng Sáu 2023 đã biến Prigozhin thành nhân vật phản diện trên chính trường Nga. Điều này giải thích thái độ chừng mực của báo chí Nga với vụ tai nạn máy bay. Mãi đến chiều 24 Tháng Tám, Tổng Thống Nga Putin mới chính thức phát biểu về vụ việc. Theo ông Putin, sự việc xảy ra là một bi kịch. “Cấc nhân viên Wagner thiệt mạng trên máy bay là những người có đóng góp đáng kể trong cuộc chiến chống lại chế độ phát xít mới ở Ukraine”, Putin nói.
Vậy về mặt chính thức, chính quyền Nga đã xác nhận ông trùm Wagner là một trong số 10 nạn nhân chết trong vụ tai nạn máy bay đó, căn cứ vào kết quả xét nghiệm ADN. Liệu kết quả này có đáng tin không khi mà cơ quan xét nghiệm trực thuộc nhà nước Nga?
Vấn đề là như thế này : Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy Prigozhin không nằm trong số 10 nạn nhân đó thì chính quyền Nga vẫn cứ phải nói ngược lại. Vì nói đúng sự thật thì quá nhục cho Putin. Bởi điều đó có nghĩa là Putin đã bị ông trùm Wagner chơi xỏ. Nếu sau này Prigozhin bất ngờ xuất hiện thì Điện Kremlin cứ việc đổ lỗi cho phòng xét nghiệm là xong. Việc nghĩa trang Wagner bị san bằng hôm 26 Tháng Tám 2023, tức 3 ngày sau khi xảy ra tai nạn máy bay, càng cho thấy nhiều khả năng ông trùm không hề nằm trong số 10 nạn nhân. Điều này khiến Putin căm tức và cho san bằng nghĩa trang Wagner cho đỡ tức.
Người ta vẫn còn nhớ lần đó, những ngôi mộ tại nghĩa trang dành cho lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner ở làng Nikolayevka, tỉnh Samara, đã bị dỡ bỏ thánh giá và bị san phẳng. Các thánh giá và vòng hoa được chất thành đống như rác, còn các ngôi mộ bị san phẳng bằng máy móc hạng nặng.
Người ta cũng nhớ rằng tang lễ của trùm Wagner đã được tổ chức lặng lẽ tại St. Petersburg, 6 ngày sau vụ rơi máy bay. Prigozhin từng được Tổng Thống Putin trao danh hiệu Anh Hùng Nga sau khi Tập đoàn Wagner chiếm được thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Đây là danh hiệu cao quý hàng đầu của Nga và các anh hùng Nga khi qua đời thường được tổ chức lễ tang cấp nhà nước với đội tiêu binh canh gác, quan tài phủ quốc kỳ.
Lễ tang của họ thường diễn ra ở qui mô lớn với sự tham gia của lãnh đạo nhà nước cùng các nghi thức như bắn đại bác. Tuy nhiên, lễ tang Prigozhin chỉ kéo dài 40 phút với vài chục người thân, bạn bè tham dự mà không có bất cứ nghi thức quân đội nào. Quyết định tổ chức tang lễ của Prigozhin theo qui mô nhỏ được cho là được đưa ra sau các cuộc tham vấn của Điện Kremlin và Cơ quan An ninh Nga (FSB). Ngay cả khi Prigozhin “đã mất”, cuộc nổi loạn mà ông ta tiến hành cuối Tháng Sáu 2023 vẫn là nguyên nhân khiến Điện Kremlin lo ngại.
Điện Kremlin hôm 28 Tháng Tám 2023 cho biết TT Nga Putin “đã gởi lời chia buồn tới gia đình Prigozhin”, song ông ta không tới dự lế tang của trùm Wagner. “Prigozhin được xem như người hùng của nhân dân. Nhưng chúng ta có cần những người hùng cho lính hành quân đến Moskva hay không? Câu trả lời là không”, một quan chức chính phủ Nga nói. “Vấn đề ở đây không chỉ là sự phản bội mà còn là nỗi sỉ nhục. Tôi nghĩ giới lãnh đạo đất nước không thể tha thứ cho ông ta”, một quan chức khác nói.
Cho tới nay, cơ quan tình báo Ukraine vẫn nói rằng họ không khẳng định Prigozhin còn sống nhưng cũng nói họ không hề có bằng chứng nào cho thấy ông ta đã chết. Câu hỏi lớn là trong cái gọi là “mộ của Prigozhin”, liệu thực sự có xác của ông ta hay không, hay đó chỉ là mộ giả?
Báo chí Phương Tây vẫn thận trọng trước thông tin trùm Wagner tử nạn. Một mặt, các ý kiến từ Phương Tây cho rằng Điện Kremlin đứng đằng sau cái chết của Prigozhin. Mặt khác, họ không thể xác minh Prigozhin thực sự đã chết hay chưa.
BÊN LY CÀ PHÊ : Prigozhin còn sống ?- TRẦN THẾ KỶ

Gần đây có tin đồn rằng ông trùm lính đánh thuê Wagner là Yevgeny Prigozhin vẫn còn sống và đang ở Venezuela.
Khó mà kiểm chứng tin đồn này là đúng hay sai. Nhưng trước việc tin đồn này xuất hiện, thiết tưởng người ta cũng nên nhớ lại vụ tai nạn máy bay hôm 23 Tháng Tám 2023 được cho là đã “giết chết” Prigozhin.
5 ngày sau khi chiếc máy bay Embraer 135BJ Legacy 600 chở Prigozhin nổ tung trên bầu trời Tver chiều 23 Tháng Tám 2023, Nga đã xác nhận cái chết của ông ta và các cộng sự.
Cuộc binh biến bất thành ngày 24 Tháng Sáu 2023 đã biến Prigozhin thành nhân vật phản diện trên chính trường Nga. Điều này giải thích thái độ chừng mực của báo chí Nga với vụ tai nạn máy bay. Mãi đến chiều 24 Tháng Tám, Tổng Thống Nga Putin mới chính thức phát biểu về vụ việc. Theo ông Putin, sự việc xảy ra là một bi kịch. “Cấc nhân viên Wagner thiệt mạng trên máy bay là những người có đóng góp đáng kể trong cuộc chiến chống lại chế độ phát xít mới ở Ukraine”, Putin nói.
Vậy về mặt chính thức, chính quyền Nga đã xác nhận ông trùm Wagner là một trong số 10 nạn nhân chết trong vụ tai nạn máy bay đó, căn cứ vào kết quả xét nghiệm ADN. Liệu kết quả này có đáng tin không khi mà cơ quan xét nghiệm trực thuộc nhà nước Nga?
Vấn đề là như thế này : Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy Prigozhin không nằm trong số 10 nạn nhân đó thì chính quyền Nga vẫn cứ phải nói ngược lại. Vì nói đúng sự thật thì quá nhục cho Putin. Bởi điều đó có nghĩa là Putin đã bị ông trùm Wagner chơi xỏ. Nếu sau này Prigozhin bất ngờ xuất hiện thì Điện Kremlin cứ việc đổ lỗi cho phòng xét nghiệm là xong. Việc nghĩa trang Wagner bị san bằng hôm 26 Tháng Tám 2023, tức 3 ngày sau khi xảy ra tai nạn máy bay, càng cho thấy nhiều khả năng ông trùm không hề nằm trong số 10 nạn nhân. Điều này khiến Putin căm tức và cho san bằng nghĩa trang Wagner cho đỡ tức.
Người ta vẫn còn nhớ lần đó, những ngôi mộ tại nghĩa trang dành cho lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner ở làng Nikolayevka, tỉnh Samara, đã bị dỡ bỏ thánh giá và bị san phẳng. Các thánh giá và vòng hoa được chất thành đống như rác, còn các ngôi mộ bị san phẳng bằng máy móc hạng nặng.
Người ta cũng nhớ rằng tang lễ của trùm Wagner đã được tổ chức lặng lẽ tại St. Petersburg, 6 ngày sau vụ rơi máy bay. Prigozhin từng được Tổng Thống Putin trao danh hiệu Anh Hùng Nga sau khi Tập đoàn Wagner chiếm được thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Đây là danh hiệu cao quý hàng đầu của Nga và các anh hùng Nga khi qua đời thường được tổ chức lễ tang cấp nhà nước với đội tiêu binh canh gác, quan tài phủ quốc kỳ.
Lễ tang của họ thường diễn ra ở qui mô lớn với sự tham gia của lãnh đạo nhà nước cùng các nghi thức như bắn đại bác. Tuy nhiên, lễ tang Prigozhin chỉ kéo dài 40 phút với vài chục người thân, bạn bè tham dự mà không có bất cứ nghi thức quân đội nào. Quyết định tổ chức tang lễ của Prigozhin theo qui mô nhỏ được cho là được đưa ra sau các cuộc tham vấn của Điện Kremlin và Cơ quan An ninh Nga (FSB). Ngay cả khi Prigozhin “đã mất”, cuộc nổi loạn mà ông ta tiến hành cuối Tháng Sáu 2023 vẫn là nguyên nhân khiến Điện Kremlin lo ngại.
Điện Kremlin hôm 28 Tháng Tám 2023 cho biết TT Nga Putin “đã gởi lời chia buồn tới gia đình Prigozhin”, song ông ta không tới dự lế tang của trùm Wagner. “Prigozhin được xem như người hùng của nhân dân. Nhưng chúng ta có cần những người hùng cho lính hành quân đến Moskva hay không? Câu trả lời là không”, một quan chức chính phủ Nga nói. “Vấn đề ở đây không chỉ là sự phản bội mà còn là nỗi sỉ nhục. Tôi nghĩ giới lãnh đạo đất nước không thể tha thứ cho ông ta”, một quan chức khác nói.
Cho tới nay, cơ quan tình báo Ukraine vẫn nói rằng họ không khẳng định Prigozhin còn sống nhưng cũng nói họ không hề có bằng chứng nào cho thấy ông ta đã chết. Câu hỏi lớn là trong cái gọi là “mộ của Prigozhin”, liệu thực sự có xác của ông ta hay không, hay đó chỉ là mộ giả?
Báo chí Phương Tây vẫn thận trọng trước thông tin trùm Wagner tử nạn. Một mặt, các ý kiến từ Phương Tây cho rằng Điện Kremlin đứng đằng sau cái chết của Prigozhin. Mặt khác, họ không thể xác minh Prigozhin thực sự đã chết hay chưa.

















