Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

BIỂN ĐÔNG KHÔNG GÌ MỚI - Việt Nhân

(HNPĐ) Cũng là chuyện biển Đông, với cái dàn khoan khủng HD.981 đang ồn ào dư luận người Việt, và báo chí thế giới, cũng chung qui xoay quanh các câu hỏi: TQ sau lại chọn thời điểm này – Có phải TQ thách thức chủ quyền của VN

(HNPĐ) Cũng là chuyện biển Đông, với cái dàn khoan khủng HD.981 đang ồn ào dư luận người Việt, và báo chí thế giới, cũng chung qui xoay quanh các câu hỏi: TQ sau lại chọn thời điểm này – Có phải TQ thách thức chủ quyền của VN – Tình hình đã diễn ra như thế sao cách nhà nước An Nam xã nghĩa đáp lễ quá nhũn nhặn (chắc ngại dùng tiếng hèn) - Liệu TQ sẽ dời giàn khoan đi hay chiến tranh sẽ xảy ra? Câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin thưa, có thể nói nó không cùng một ý với rất nhiều bài báo mà quí vị đã được đọc, và cũng xin đừng xem như đây là sự phản bác của mỗ tôi với những nhận định của người khác, ta cứ chờ vở tuồng đến lúc hạ màn thì biết đúng sai.

Đất nước Việt hiên nay theo quí vị ai làm chủ, Tầu cộng hay Việt cộng? Hồi đầu năm 2011 sau đại hội đảng Nguyễn Phú Trọng đắc cử, đã cho sứ Hoàng Bình Quân sang Tầu, dâng lời cảm ơn lên chủ tịch Hồ cẫm Đào, tại sao lại phải cám ơn?, hỏi tức là trả lời. Chuyện kế tiếp, ngày 26/05/2011 tàu thăm dò địa chất Bình Minh 02 bị cắt dây cáp ở tọa độ cách Đại lãnh, Phú Yên 120 hải lý, tức còn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Sáng ngày hôm sau phát ngôn viên ngoại giao TQ là Khương Du ra lời cảnh báo Việt nam, chấm dứt không được vi phạm chủ quyền của chúng, như vậy theo Trung cộng, thì biển đông đã không còn là biển của VN nữa!

Từ chuyện cắt cáp Bình Minh 2, mà các cuộc biểu tình chống Tầu cộng đã diễn ra khắp ba miền, nhưng về phía nhà nước lại có thái độ im lặng cho mãi đến nửa tháng sau, đêm 08/06/2011, tưởng thú Xà mâu trong một buổi hội thảo về biễn đảo tại Nha Trang, lên truyền hình tuyên đọc một bài văn đầy sáo ngữ, “dân Việt Nam đủ ý chí và sức mạnh dân tộc bảo vệ biễn đảo… Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác hữu nghị, với các quốc gia trong khu vực, và trên thế giới cũng như với các tổ chức quốc tế, trong các vấn đề có liên quan đến biễn đảo, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và lợi ích quốc gia và pháp luật quốc tế, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải quốc tế, cùng nhau xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”.

Thủ tướng lên tiếng xong thì 06.00 giờ sáng hôm sau là ngày 09/06 “ông chủ TQ” thẳng tay cắt thêm cáp tầu Viking II, cũng ngay bên trong thềm 200 hải lý, lúc đó từ đầu tháng 06/2011 đã có hai cuộc biểu tình của người dân tại Saigon cũng như tại Hà nội. Nhưng cũng từ lúc xà mâu lên tiếng thì cũng là lúc các cuộc biểu tình của người dân, bị côn an đàn áp thẳng tay bởi tội chống Tầu cộng, và gọi Hoàng-Trường Sa là của VN (?!) Cùng một thái độ im lặng tương tự hai năm về trước, vụ HD.981 có va chạm theo báo cáo là từ ngày 02/05/2014, vậy đã có hơn một tuần, không một lãnh đạo nào của nhà nước An Nam xã nghĩa lên tiếng, ngay cả dịp trọng đại là sáng 08/05/2014 Tổng Lú diễn văn khai mạc hội nghị TƯ.9 tại Hà nội, cũng không một lời, có nghĩa chờ động tịnh của thiên triều?

Nay thiên triều đã lên tiếng! Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình chiều nay cho rằng “không có xung đột nào xảy ra” kể từ khi giàn khoan dầu khí HD-981 được hạ đặt trên Biển Đông “nằm trong lãnh thổ Trung Quốc”. Đây chỉ là biến cố có tính chất cục bộ, và chỉ vì khác biệt trong quan điểm, Trình Quốc Bình cũng không quên cho biết TQ sẽ “duy trì lợi ích cốt lõi và bảo vệ chủ quyền” của mình. Trong đó câu nói được chú ý nhiều vẫn là, mọi bất đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể được giải quyết thông qua “đàm phán hòa bình”, nghe mà buồn, vì chuyện này người dân VN quá nhiều kinh nghiệm, mỗi lần thầy trò chúng nói chuyện hợp tác trong hòa bình với nhau, là y như rằng đất nước lại bị xà xẻo, teo tóp do hợp thức hóa.

Xin cho mỗ tôi đôi dòng ý riêng về nhận định của Giáo sư Carl Thayer qua vụ HD.981 – Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, Đại học New South Wales nói: “Trung Quốc đang trực tiếp thách thức chủ quyền của Việt Nam trong vùng Biển Đông, cũng như thách thức thẩm quyền của Việt Nam đối với các nguồn tài nguyên trong khu đặc quyền kinh tế của mình. Hành động đơn phương của Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng, không chỉ cho Việt Nam, mà cả các quốc gia ven biển khác, Philippines, Malaysia và Indonesia… Sở dĩ Trung Quốc ra tay bây giờ, theo tôi, là vì chính quyền Obama được họ xem là ‘yếu’ và không có khả năng đáp ứng.”

Nhận định này Giáo sư Carl Thayer đánh giá quá cao nhà nước An Nam xã nghĩa! Trong hội nghị AMM.44 (2011), phía TQ đã thẳng thừng tuyên bố vấn đề Hoàng Sa không có gì TQ phải đàm phán cùng VN, chủ quyền quần đảo này hoàn toàn là của TQ. Nay nếu trên quan điểm đó thì vị trí giàn khoan HD.981 không còn là hành động thách thức chủ quyền của VN, mà rõ ràng chuyện xảy ra lúc này là để đáp lời cam kết vừa tuyên bố hổ trợ tới cùng của Hoa Kỳ với hai đồng minh Nhật và Philippines. Còn cho rằng đây là một mối đe dọa nghiêm trọng cả cho Malaysia và Indonesia, thì rõ ràng Giáo sư Carl Thayer quên mất HS và TS hai vấn đề khác biệt, TQ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn nói chuyện về một TS mà thôi, còn HS thì không.

Do đó đây là đòn thăm dò (có thể gọi là nắn gân) mà TQ nhắm vào Hoa Kỳ, vì dù chính quyền Obama có yếu thì vẫn là một chính quyền mà TQ ngại chạm đến, còn với VN như lời Ngô Sỹ Tồn, viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải (biển Đông) thuộc tỉnh Hải Nam, TQ tuyên bố “Bắc Kinh sẽ không dừng lại bất chấp mọi phản ứng của Việt Nam” và đây là một động thái mang ý chính trị nhiều hơn là kinh tế. Đương nhiên lúc ra tay kéo giàn khoan HD.981 vào sâu 80 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, thì có thể TQ đã không xem thằng em An Nam xã nghĩa ra gì, nhưng chuyện kéo ra lại là vấn đề khác, đó là tự cầm dao đâm mình trước các đối thủ khác trong tranh chấp biển đảo cùng TQ.

Tầu cộng không muốn bị xem là con hổ giấy, một sỉ diện cần giữ (TQ làm gì có thứ của quí này!) Đây không là chuyện TQ manh động, được tính rất kỹ và có thể có bàn tay phụ tuồng của thằng đầy tớ An Nam xã nghĩa, từ trước giờ vẫn được xem là một học trò tốt, luôn xuất sắc trong vai tỳ nữ. Chuyện xảy ra chiến tranh là không thể có, dù là cuội giữa hai thầy trò, nhưng một TQ không muốn rơi vào thế kẹt khi có một kẻ thứ ba nhảy vào ăn có, tình hình lúc này không thể diễn tuồng Gạc Ma 88, làm thế sẽ hỏng đại cuộc. Cọ quẹt như mấy hôm rồi thì ô kê, kể cả thằng đầy tớ cho đóng tuồng biểu tình chống đối TQ, nhưng vẫn là cuộc biểu tình cài răng lược để vở tuồng trước mắt khan giả trong cũng như ngoài nước xem sẽ thấy y như thật.

Mấy hôm nay mở máy suốt ngày, để xem ngoài Hoàng Sa có đì đùng như hôm xưa ngày 19/01/1974, mà may mắn mỗ tôi được nghe qua máy của TTHQ/BTL.HQ Saigon, những cây súng trên tầu của bọn Ngụy bán nước bắn thẳng vào chiến hạm Kronstad của khựa… Ôi những con tầu của Ngụy từ thời thế chiến, trời nóng trông nó phình no, trời lạnh thì lại teo đói, vậy mà súng nó nổ dòn, còn hôm nay mấy con Kilo của ông kách mệnh do Nga Sô vĩ đại mới hạ thủy hôm qua, chờ hoài không thấy hỏa tiễn cùng ngư lôi của nó nổ. Vậy ra có thể nói túm lại từ những năm trước… 1988, 2000, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013, và cả luôn lần này 2014, Biển Đông không gì mới!
Việt Nhân (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BIỂN ĐÔNG KHÔNG GÌ MỚI - Việt Nhân

(HNPĐ) Cũng là chuyện biển Đông, với cái dàn khoan khủng HD.981 đang ồn ào dư luận người Việt, và báo chí thế giới, cũng chung qui xoay quanh các câu hỏi: TQ sau lại chọn thời điểm này – Có phải TQ thách thức chủ quyền của VN

(HNPĐ) Cũng là chuyện biển Đông, với cái dàn khoan khủng HD.981 đang ồn ào dư luận người Việt, và báo chí thế giới, cũng chung qui xoay quanh các câu hỏi: TQ sau lại chọn thời điểm này – Có phải TQ thách thức chủ quyền của VN – Tình hình đã diễn ra như thế sao cách nhà nước An Nam xã nghĩa đáp lễ quá nhũn nhặn (chắc ngại dùng tiếng hèn) - Liệu TQ sẽ dời giàn khoan đi hay chiến tranh sẽ xảy ra? Câu chuyện hôm nay mỗ tôi xin thưa, có thể nói nó không cùng một ý với rất nhiều bài báo mà quí vị đã được đọc, và cũng xin đừng xem như đây là sự phản bác của mỗ tôi với những nhận định của người khác, ta cứ chờ vở tuồng đến lúc hạ màn thì biết đúng sai.

Đất nước Việt hiên nay theo quí vị ai làm chủ, Tầu cộng hay Việt cộng? Hồi đầu năm 2011 sau đại hội đảng Nguyễn Phú Trọng đắc cử, đã cho sứ Hoàng Bình Quân sang Tầu, dâng lời cảm ơn lên chủ tịch Hồ cẫm Đào, tại sao lại phải cám ơn?, hỏi tức là trả lời. Chuyện kế tiếp, ngày 26/05/2011 tàu thăm dò địa chất Bình Minh 02 bị cắt dây cáp ở tọa độ cách Đại lãnh, Phú Yên 120 hải lý, tức còn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Sáng ngày hôm sau phát ngôn viên ngoại giao TQ là Khương Du ra lời cảnh báo Việt nam, chấm dứt không được vi phạm chủ quyền của chúng, như vậy theo Trung cộng, thì biển đông đã không còn là biển của VN nữa!

Từ chuyện cắt cáp Bình Minh 2, mà các cuộc biểu tình chống Tầu cộng đã diễn ra khắp ba miền, nhưng về phía nhà nước lại có thái độ im lặng cho mãi đến nửa tháng sau, đêm 08/06/2011, tưởng thú Xà mâu trong một buổi hội thảo về biễn đảo tại Nha Trang, lên truyền hình tuyên đọc một bài văn đầy sáo ngữ, “dân Việt Nam đủ ý chí và sức mạnh dân tộc bảo vệ biễn đảo… Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác hữu nghị, với các quốc gia trong khu vực, và trên thế giới cũng như với các tổ chức quốc tế, trong các vấn đề có liên quan đến biễn đảo, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và lợi ích quốc gia và pháp luật quốc tế, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải quốc tế, cùng nhau xây dựng khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”.

Thủ tướng lên tiếng xong thì 06.00 giờ sáng hôm sau là ngày 09/06 “ông chủ TQ” thẳng tay cắt thêm cáp tầu Viking II, cũng ngay bên trong thềm 200 hải lý, lúc đó từ đầu tháng 06/2011 đã có hai cuộc biểu tình của người dân tại Saigon cũng như tại Hà nội. Nhưng cũng từ lúc xà mâu lên tiếng thì cũng là lúc các cuộc biểu tình của người dân, bị côn an đàn áp thẳng tay bởi tội chống Tầu cộng, và gọi Hoàng-Trường Sa là của VN (?!) Cùng một thái độ im lặng tương tự hai năm về trước, vụ HD.981 có va chạm theo báo cáo là từ ngày 02/05/2014, vậy đã có hơn một tuần, không một lãnh đạo nào của nhà nước An Nam xã nghĩa lên tiếng, ngay cả dịp trọng đại là sáng 08/05/2014 Tổng Lú diễn văn khai mạc hội nghị TƯ.9 tại Hà nội, cũng không một lời, có nghĩa chờ động tịnh của thiên triều?

Nay thiên triều đã lên tiếng! Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình chiều nay cho rằng “không có xung đột nào xảy ra” kể từ khi giàn khoan dầu khí HD-981 được hạ đặt trên Biển Đông “nằm trong lãnh thổ Trung Quốc”. Đây chỉ là biến cố có tính chất cục bộ, và chỉ vì khác biệt trong quan điểm, Trình Quốc Bình cũng không quên cho biết TQ sẽ “duy trì lợi ích cốt lõi và bảo vệ chủ quyền” của mình. Trong đó câu nói được chú ý nhiều vẫn là, mọi bất đồng giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể được giải quyết thông qua “đàm phán hòa bình”, nghe mà buồn, vì chuyện này người dân VN quá nhiều kinh nghiệm, mỗi lần thầy trò chúng nói chuyện hợp tác trong hòa bình với nhau, là y như rằng đất nước lại bị xà xẻo, teo tóp do hợp thức hóa.

Xin cho mỗ tôi đôi dòng ý riêng về nhận định của Giáo sư Carl Thayer qua vụ HD.981 – Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về Việt Nam, thuộc Học viện Quốc phòng Úc, Đại học New South Wales nói: “Trung Quốc đang trực tiếp thách thức chủ quyền của Việt Nam trong vùng Biển Đông, cũng như thách thức thẩm quyền của Việt Nam đối với các nguồn tài nguyên trong khu đặc quyền kinh tế của mình. Hành động đơn phương của Trung Quốc là một mối đe dọa nghiêm trọng, không chỉ cho Việt Nam, mà cả các quốc gia ven biển khác, Philippines, Malaysia và Indonesia… Sở dĩ Trung Quốc ra tay bây giờ, theo tôi, là vì chính quyền Obama được họ xem là ‘yếu’ và không có khả năng đáp ứng.”

Nhận định này Giáo sư Carl Thayer đánh giá quá cao nhà nước An Nam xã nghĩa! Trong hội nghị AMM.44 (2011), phía TQ đã thẳng thừng tuyên bố vấn đề Hoàng Sa không có gì TQ phải đàm phán cùng VN, chủ quyền quần đảo này hoàn toàn là của TQ. Nay nếu trên quan điểm đó thì vị trí giàn khoan HD.981 không còn là hành động thách thức chủ quyền của VN, mà rõ ràng chuyện xảy ra lúc này là để đáp lời cam kết vừa tuyên bố hổ trợ tới cùng của Hoa Kỳ với hai đồng minh Nhật và Philippines. Còn cho rằng đây là một mối đe dọa nghiêm trọng cả cho Malaysia và Indonesia, thì rõ ràng Giáo sư Carl Thayer quên mất HS và TS hai vấn đề khác biệt, TQ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn nói chuyện về một TS mà thôi, còn HS thì không.

Do đó đây là đòn thăm dò (có thể gọi là nắn gân) mà TQ nhắm vào Hoa Kỳ, vì dù chính quyền Obama có yếu thì vẫn là một chính quyền mà TQ ngại chạm đến, còn với VN như lời Ngô Sỹ Tồn, viện trưởng Viện nghiên cứu Nam Hải (biển Đông) thuộc tỉnh Hải Nam, TQ tuyên bố “Bắc Kinh sẽ không dừng lại bất chấp mọi phản ứng của Việt Nam” và đây là một động thái mang ý chính trị nhiều hơn là kinh tế. Đương nhiên lúc ra tay kéo giàn khoan HD.981 vào sâu 80 hải lý trong vùng đặc quyền kinh tế của VN, thì có thể TQ đã không xem thằng em An Nam xã nghĩa ra gì, nhưng chuyện kéo ra lại là vấn đề khác, đó là tự cầm dao đâm mình trước các đối thủ khác trong tranh chấp biển đảo cùng TQ.

Tầu cộng không muốn bị xem là con hổ giấy, một sỉ diện cần giữ (TQ làm gì có thứ của quí này!) Đây không là chuyện TQ manh động, được tính rất kỹ và có thể có bàn tay phụ tuồng của thằng đầy tớ An Nam xã nghĩa, từ trước giờ vẫn được xem là một học trò tốt, luôn xuất sắc trong vai tỳ nữ. Chuyện xảy ra chiến tranh là không thể có, dù là cuội giữa hai thầy trò, nhưng một TQ không muốn rơi vào thế kẹt khi có một kẻ thứ ba nhảy vào ăn có, tình hình lúc này không thể diễn tuồng Gạc Ma 88, làm thế sẽ hỏng đại cuộc. Cọ quẹt như mấy hôm rồi thì ô kê, kể cả thằng đầy tớ cho đóng tuồng biểu tình chống đối TQ, nhưng vẫn là cuộc biểu tình cài răng lược để vở tuồng trước mắt khan giả trong cũng như ngoài nước xem sẽ thấy y như thật.

Mấy hôm nay mở máy suốt ngày, để xem ngoài Hoàng Sa có đì đùng như hôm xưa ngày 19/01/1974, mà may mắn mỗ tôi được nghe qua máy của TTHQ/BTL.HQ Saigon, những cây súng trên tầu của bọn Ngụy bán nước bắn thẳng vào chiến hạm Kronstad của khựa… Ôi những con tầu của Ngụy từ thời thế chiến, trời nóng trông nó phình no, trời lạnh thì lại teo đói, vậy mà súng nó nổ dòn, còn hôm nay mấy con Kilo của ông kách mệnh do Nga Sô vĩ đại mới hạ thủy hôm qua, chờ hoài không thấy hỏa tiễn cùng ngư lôi của nó nổ. Vậy ra có thể nói túm lại từ những năm trước… 1988, 2000, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013, và cả luôn lần này 2014, Biển Đông không gì mới!
Việt Nhân (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm