Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHIẾN ĐẤU hay bị TIÊU DIỆT _ Việt Nhân

(HNPĐ) Trên trang “Đàn Chim Việt” hôm qua chúng tôi được đọc bài “Chiến tranh có xảy ra tại Biển Đông?”, của Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Có thể nói tình hình Biển Đông luôn là đề tài thu hút người đọc, vì nó hiện nay là nỗi nặng lòng của mọi người lo cho sự toàn vẹn của đất nước. Trong bài thì người viết đưa ra các tổng hơp và nhận định của ông về các bên hiện nay, chủ yếu là Hoa Kỳ

 

CHIẾN ĐẤU hay bị TIÊU DIỆT  _  Việt Nhân

  (HNPĐ) Trên trang “Đàn Chim Việt” hôm qua chúng tôi được đọc bài “Chiến tranh có xảy ra tại Biển Đông?”, của Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Có thể nói tình hình Biển Đông luôn là đề tài thu hút  người đọc, vì nó hiện nay là nỗi nặng lòng của mọi người lo cho sự toàn vẹn của đất nước. Trong bài thì người viết đưa ra các tổng hơp và nhận định của ông về các bên hiện nay, chủ yếu là Hoa Kỳ, Nhật và đồng minh, phía đối trọng là Trung cộng, các nước nhỏ như Philippines và cả Việt Nam cũng được ông có ý kiến. Bài ông HNT viết, theo suy nghĩ chúng tôi nó xuất phát, từ lời cảnh báo của đại tướng Việt cộng Phùng Quang Thanh, ngày 29/5 phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Asean tại Phnom Penh – Campuchia, về “nguy cơ xung đột quân sự” tại Biển Đông, nếu các bên không “kiềm chế”.

Đọc bài viết của ông HNT, thì sự nhận định của ông, theo chúng tôi không khác những gì mọi người đã nói về tình hình Biển Đông, nhưng có mỗi một cái khác biệt nơi ông, mà chúng tôi không đồng ý với ông - Cái vấn đề bất đồng đó nằm trong đoạn kết bài viết. Sau khi HNT cho thấy hiện nay TC là đối thủ của Mỹ-Nhật trên mọi phương diện, có dẫn chứng cả lời ông thứ trưởng Quốc phòng Nhật Shu Watanabe, tại diễn đàn An ninh khu vực Shangri-La (Singapore), tuyên bố thực lực quân sự của TC là mối đe dọa cho đất nước Nhật bản, TC chính là “khắc tinh” lớn nhất của Mỹ-Nhật – Cuối cùng bài viết ông HNT đưa ra lời kết luận:

“Việc của Mỹ-Nhật hãy để cho Mỹ-Nhật lo, người Việt chúng ta hãy khôn ngoan chọn lựa cho mình một chỗ đứng có lợi nhất và an toàn nhất, không can dự vào cuộc tranh chấp sinh tử này, không đứng về một bên này để chống lại bên kia vì như thế sẽ đẩy dân tộc và đất nước đến hủy diệt. Chúng ta nên chọn quy chế trung lập để khi thời cơ đến thì nhanh chóng lấy lại Hoàng Sa, một phần đã mất của Trường Sa(?). Dân tộc VN đang đứng trước thời cơ và hiểm họa, vì sự sinh tồn của đất nước, tuyệt đối không can dự vào tranh chấp Mỹ-Trung hoặc biến VN thành chiến trường cho tranh chấp của các siêu cường, nếu không làm được việc này CSVN sẽ là tội đồ của dân tộc” – Đọc những lời này của HNT thấy sao quá dễ dàng cho VN, trong chuyện Biển Đông.

Lãnh thổ nước ta, chưa bao giờ lâm vào tình thế phải báo động đỏ như hiện nay, sự toàn vẹn đã không còn nữa, có hai thực tế không thế chối cãi, đó là sự xâm lăng từ Tầu cộng, và sự cắt đất cắt biển hiến dâng của Việt cộng. Do đó qua bài viết này, chúng tôi không có ý phản bác những gì ông HNT đưa ra, và cũng không phải là kẻ muốn đất nước mình là chiến địa, mà chỉ xin được nêu những gì đã xảy ra, hầu bảo vệ ý kiến của chúng tôi qua câu “Chiến đấu hay bị tiêu diệt”.

Lịch sử đã cho thấy, nam tiến là chủ trương của TQ để giải quyết nhu cầu đất sống, do nạn nhân mãn, không riêng nước ta, hiện nay chúng nhắm vào khu lân cận quanh Hoa lục – Chận đứng được sự lan tràn của cái họa này hay không, là tùy theo từng nước với đường lối riêng. Còn VN, cái nhu nhược ươn hèn của VC trước TC, người Việt nhìn hiện trạng di dân Tầu trên đất Việt, và mọi người đã nói “Hiễm họa mất nước đã nhìn thấy, và chạm được”, vây xin miễm nói thêm.

Chuyện Biển Đảo - Trước hết cho phép chúng tôi tóm tắt một câu về vấn đề Biển Đông: TQ trong phát triễn và bành trướng, trong nhu cầu năng lượng, cũng như cho tư thế một cường quốc mới, thì sự vươn ra biển đông là con đường độc nhất TQ có được. Hoa kỳ chuyển thế chỉ hai lý do, thứ nhất con đường Hàng Hải biển Đông, thứ hai là các liên hệ đồng minh của chính HK - Nên tranh chấp biển đảo HK đứng ngoài, chỉ hổ trợ khi cần bởi qui định do các hiệp ước liên hệ.

Về Việt Nam - Chúng tôi xin đơn cử vài sự kiên, xảy ra trên biển đông thời gian gần đây thôi - Tháng 10-2011 TBT Trọng đi sứ Tầu về, là lực lượng HQ nhân dân VN chỉ loanh quanh trong phạm vi, nam vỹ tuyến 16 và phía trong kinh tuyến 111, tức là sát bờ biển hầu tránh xa vùng HS-TS. Đầu năm 2012, ngư dân Nguyễn Thanh Nam Quảng Ngãi nói trên RFI, TQ ở Hoàng Sa cấm không cho hành nghề nữa, chúng tịch thu toàn bộ hải sản đánh bắt được, cũng như toàn bộ trang thiết bị, máy thông tin, liên lạc, rồi đánh đập. Ngay cả khi có bão chúng nó không cho vô trú ẩn, kinh độ 109 nằm sâu trong lãnh hải VN, nhưng nó coi là chủ quyền của nó, ghe cá VN vừa ra tới kinh độ 109 là bị đuổi về, chúng lấy súng bắn hoặc đâm tàu sắt của chúng vào ghe cho chìm.

Tin BBC cho biết VN cùng Tầu cộng, bắt đầu đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 vào chiều 04-06-12 – Tại Vùng 3 Hải quân là đoạn giữa miền Trung Việt Nam, từ Quảng Bình đến Bình Định. Hành trình tuần tra chung được công bố là bắt đầu từ tọa độ 17 độ 47 phút Bắc, 107 độ 58 phút Đông và kết thúc ở tọa độ 20 độ 46 phút Bắc, 108 độ 16 phút Đông. Tọa độ được nêu đây, hoàn toàn nằm sâu trong lãnh hải của Việt Nam, theo luật Hàng Hải Quốc Tế – Vậy tuần tra chung cùng Tầu cộng trong sát bờ biển VN có ý nghĩa gì? – Phải là Việt Nam đã không còn lãnh hải?.

Còn chuyện VN trung lập(?) – Xin hỏi một khi trận chiến nổ ra, vì bá quyền TQ gây hấn cùng các nước trong khu vực kể cả Hoa Kỳ, liệu VN đứng bên lề cuộc chiến được không?, hay cuộc chiến chưa xảy ra VN đã bị Tầu cộng biến thành thành trì cho chúng - Như trên chúng tôi đã trình bày Tầu cộng đã hoàn toàn làm chủ Biển Đông – Vùng duyên hải từ Móng Cáy Quảng Ninh, Hải Phòng xuống Cam Ranh, Vũng Tàu ra Côn đảo, TC có thể cho tàu đổ bộ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào chúng muốn. Trên đất liền thì từ Cao điễm 772 Lão Sơn, đến Tây Nguyên, qua Miền Đông xuống tận Cà Mau người của chúng dày đặc - Đâu cần phải là một nhà quân sự, ta cũng thấy được tình thế VN sẽ như thế nào nếu có biến động, dù là bất cứ biến động từ đâu đến.

Còn lời kêu gọi “kiềm chế” của Phùng Quang Thanh, dùng diễn đàn quốc tế hù dọa hiễm họa chiến tranh, chỉ là để che đậy cái hèn của đảng CSVN – Đối với Mỹ Nhật thì chuyện ta đồng minh cùng họ hay không thì tự nơi ta, còn TQ thì không bao giờ cho ta có chổ đứng trung lập. Nên nhớ chuyện đất nước ta, thì ta là chính - Đối với Tầu cộng trong đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, chỉ có hai con đường, chiến đấu để sống còn hay bị chúng tiêu diệt. 

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHIẾN ĐẤU hay bị TIÊU DIỆT _ Việt Nhân

(HNPĐ) Trên trang “Đàn Chim Việt” hôm qua chúng tôi được đọc bài “Chiến tranh có xảy ra tại Biển Đông?”, của Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Có thể nói tình hình Biển Đông luôn là đề tài thu hút người đọc, vì nó hiện nay là nỗi nặng lòng của mọi người lo cho sự toàn vẹn của đất nước. Trong bài thì người viết đưa ra các tổng hơp và nhận định của ông về các bên hiện nay, chủ yếu là Hoa Kỳ

 

CHIẾN ĐẤU hay bị TIÊU DIỆT  _  Việt Nhân

  (HNPĐ) Trên trang “Đàn Chim Việt” hôm qua chúng tôi được đọc bài “Chiến tranh có xảy ra tại Biển Đông?”, của Ông Huỳnh Ngọc Tuấn – Có thể nói tình hình Biển Đông luôn là đề tài thu hút  người đọc, vì nó hiện nay là nỗi nặng lòng của mọi người lo cho sự toàn vẹn của đất nước. Trong bài thì người viết đưa ra các tổng hơp và nhận định của ông về các bên hiện nay, chủ yếu là Hoa Kỳ, Nhật và đồng minh, phía đối trọng là Trung cộng, các nước nhỏ như Philippines và cả Việt Nam cũng được ông có ý kiến. Bài ông HNT viết, theo suy nghĩ chúng tôi nó xuất phát, từ lời cảnh báo của đại tướng Việt cộng Phùng Quang Thanh, ngày 29/5 phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Asean tại Phnom Penh – Campuchia, về “nguy cơ xung đột quân sự” tại Biển Đông, nếu các bên không “kiềm chế”.

Đọc bài viết của ông HNT, thì sự nhận định của ông, theo chúng tôi không khác những gì mọi người đã nói về tình hình Biển Đông, nhưng có mỗi một cái khác biệt nơi ông, mà chúng tôi không đồng ý với ông - Cái vấn đề bất đồng đó nằm trong đoạn kết bài viết. Sau khi HNT cho thấy hiện nay TC là đối thủ của Mỹ-Nhật trên mọi phương diện, có dẫn chứng cả lời ông thứ trưởng Quốc phòng Nhật Shu Watanabe, tại diễn đàn An ninh khu vực Shangri-La (Singapore), tuyên bố thực lực quân sự của TC là mối đe dọa cho đất nước Nhật bản, TC chính là “khắc tinh” lớn nhất của Mỹ-Nhật – Cuối cùng bài viết ông HNT đưa ra lời kết luận:

“Việc của Mỹ-Nhật hãy để cho Mỹ-Nhật lo, người Việt chúng ta hãy khôn ngoan chọn lựa cho mình một chỗ đứng có lợi nhất và an toàn nhất, không can dự vào cuộc tranh chấp sinh tử này, không đứng về một bên này để chống lại bên kia vì như thế sẽ đẩy dân tộc và đất nước đến hủy diệt. Chúng ta nên chọn quy chế trung lập để khi thời cơ đến thì nhanh chóng lấy lại Hoàng Sa, một phần đã mất của Trường Sa(?). Dân tộc VN đang đứng trước thời cơ và hiểm họa, vì sự sinh tồn của đất nước, tuyệt đối không can dự vào tranh chấp Mỹ-Trung hoặc biến VN thành chiến trường cho tranh chấp của các siêu cường, nếu không làm được việc này CSVN sẽ là tội đồ của dân tộc” – Đọc những lời này của HNT thấy sao quá dễ dàng cho VN, trong chuyện Biển Đông.

Lãnh thổ nước ta, chưa bao giờ lâm vào tình thế phải báo động đỏ như hiện nay, sự toàn vẹn đã không còn nữa, có hai thực tế không thế chối cãi, đó là sự xâm lăng từ Tầu cộng, và sự cắt đất cắt biển hiến dâng của Việt cộng. Do đó qua bài viết này, chúng tôi không có ý phản bác những gì ông HNT đưa ra, và cũng không phải là kẻ muốn đất nước mình là chiến địa, mà chỉ xin được nêu những gì đã xảy ra, hầu bảo vệ ý kiến của chúng tôi qua câu “Chiến đấu hay bị tiêu diệt”.

Lịch sử đã cho thấy, nam tiến là chủ trương của TQ để giải quyết nhu cầu đất sống, do nạn nhân mãn, không riêng nước ta, hiện nay chúng nhắm vào khu lân cận quanh Hoa lục – Chận đứng được sự lan tràn của cái họa này hay không, là tùy theo từng nước với đường lối riêng. Còn VN, cái nhu nhược ươn hèn của VC trước TC, người Việt nhìn hiện trạng di dân Tầu trên đất Việt, và mọi người đã nói “Hiễm họa mất nước đã nhìn thấy, và chạm được”, vây xin miễm nói thêm.

Chuyện Biển Đảo - Trước hết cho phép chúng tôi tóm tắt một câu về vấn đề Biển Đông: TQ trong phát triễn và bành trướng, trong nhu cầu năng lượng, cũng như cho tư thế một cường quốc mới, thì sự vươn ra biển đông là con đường độc nhất TQ có được. Hoa kỳ chuyển thế chỉ hai lý do, thứ nhất con đường Hàng Hải biển Đông, thứ hai là các liên hệ đồng minh của chính HK - Nên tranh chấp biển đảo HK đứng ngoài, chỉ hổ trợ khi cần bởi qui định do các hiệp ước liên hệ.

Về Việt Nam - Chúng tôi xin đơn cử vài sự kiên, xảy ra trên biển đông thời gian gần đây thôi - Tháng 10-2011 TBT Trọng đi sứ Tầu về, là lực lượng HQ nhân dân VN chỉ loanh quanh trong phạm vi, nam vỹ tuyến 16 và phía trong kinh tuyến 111, tức là sát bờ biển hầu tránh xa vùng HS-TS. Đầu năm 2012, ngư dân Nguyễn Thanh Nam Quảng Ngãi nói trên RFI, TQ ở Hoàng Sa cấm không cho hành nghề nữa, chúng tịch thu toàn bộ hải sản đánh bắt được, cũng như toàn bộ trang thiết bị, máy thông tin, liên lạc, rồi đánh đập. Ngay cả khi có bão chúng nó không cho vô trú ẩn, kinh độ 109 nằm sâu trong lãnh hải VN, nhưng nó coi là chủ quyền của nó, ghe cá VN vừa ra tới kinh độ 109 là bị đuổi về, chúng lấy súng bắn hoặc đâm tàu sắt của chúng vào ghe cho chìm.

Tin BBC cho biết VN cùng Tầu cộng, bắt đầu đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 vào chiều 04-06-12 – Tại Vùng 3 Hải quân là đoạn giữa miền Trung Việt Nam, từ Quảng Bình đến Bình Định. Hành trình tuần tra chung được công bố là bắt đầu từ tọa độ 17 độ 47 phút Bắc, 107 độ 58 phút Đông và kết thúc ở tọa độ 20 độ 46 phút Bắc, 108 độ 16 phút Đông. Tọa độ được nêu đây, hoàn toàn nằm sâu trong lãnh hải của Việt Nam, theo luật Hàng Hải Quốc Tế – Vậy tuần tra chung cùng Tầu cộng trong sát bờ biển VN có ý nghĩa gì? – Phải là Việt Nam đã không còn lãnh hải?.

Còn chuyện VN trung lập(?) – Xin hỏi một khi trận chiến nổ ra, vì bá quyền TQ gây hấn cùng các nước trong khu vực kể cả Hoa Kỳ, liệu VN đứng bên lề cuộc chiến được không?, hay cuộc chiến chưa xảy ra VN đã bị Tầu cộng biến thành thành trì cho chúng - Như trên chúng tôi đã trình bày Tầu cộng đã hoàn toàn làm chủ Biển Đông – Vùng duyên hải từ Móng Cáy Quảng Ninh, Hải Phòng xuống Cam Ranh, Vũng Tàu ra Côn đảo, TC có thể cho tàu đổ bộ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào chúng muốn. Trên đất liền thì từ Cao điễm 772 Lão Sơn, đến Tây Nguyên, qua Miền Đông xuống tận Cà Mau người của chúng dày đặc - Đâu cần phải là một nhà quân sự, ta cũng thấy được tình thế VN sẽ như thế nào nếu có biến động, dù là bất cứ biến động từ đâu đến.

Còn lời kêu gọi “kiềm chế” của Phùng Quang Thanh, dùng diễn đàn quốc tế hù dọa hiễm họa chiến tranh, chỉ là để che đậy cái hèn của đảng CSVN – Đối với Mỹ Nhật thì chuyện ta đồng minh cùng họ hay không thì tự nơi ta, còn TQ thì không bao giờ cho ta có chổ đứng trung lập. Nên nhớ chuyện đất nước ta, thì ta là chính - Đối với Tầu cộng trong đấu tranh giữ nước của dân tộc ta, chỉ có hai con đường, chiến đấu để sống còn hay bị chúng tiêu diệt. 

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm