Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN KHÔNG LẠ! - Việt Nhân

(HNPD) Là người Việt sống trên đất Mỹ mang quốc tịch Mỹ, nhưng thú thật quê hương bên kia bán cầu vẫn là cái nặng lòng hơn cả, và Donald Trump là người mỗ tôi chọn, chọn cho cái mong muốn của mình được ít nhiều thành hiện thực


(HNPĐ) Sáng ngày hôm nay 21/01/2017, cuộc biểu tình mang tên Cuộc tuần hành của Phụ nữ, cũng đã diễn ra Tại Washington DC, nhưng con số tham gia (quá ít) không như dự kiến là 200.000 người! Vậy nói gì thì chúng ta cũng đã thấy người dân Mỹ, họ lại đứng bên nhau vì một nước Hoa Kỳ tổ quốc thân yêu của họ, tuy là một xứ hiệp chúng quốc, nhưng sự văn minh cùng dân trí cao, cuối cùng vượt qua những bất đồng và đặt quyền lợi đất nước trên hết, đó là cái cần và đủ để đất nước Hoa Kỳ luôn là một đất nước hùng mạnh, chúng ta nghĩ sao về điều đó?

Hôm qua ngày Donald Trump nhậm chức, có người đã nói lên cái tinh thần đó: I didn’t vote for him, but I pray he makes the right choises… Regardless if you like him or not, he is our president… let’s give a change to him, may be him will do something great…Và ước tính có đến 900.000 ngàn người, được ghi nhận hiện diện tại Quảng trường Quốc gia đối diện Điện Capitol, nơi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Một buổi lễ nhận chức được gọi là giản dị, cuộc diễu hành của Tân TT Donald Trump trên đại lộ Pennsylvania mất 90 phút, ngắn nhất trong lịch sử trước nay, so với diễu hành trong lễ nhậm chức các đời Tổng thống trước đây thường kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Hoạt động lễ lạc Tổng thống tân cử Donald Trump chỉ dành 3 ngày cho các sinh hoạt này, với 3 buổi dạ tiệc, trong khi với Tổng thống Barack Obama kéo dài 5 ngày, và với cựu Tổng thống Bill Clinton có 14 dạ tiệc chính thức trong ngày tuyên thệ!

Ủy ban nhậm chức của TT Donald Trump cho biết, đã quyên được hơn 90 triệu đô la từ các nguồn quỹ cá nhân tặng cho các động lễ lạc mừng tân Tổng thống, cao hơn nhiều so với 53 triệu của ông Obama quyên được trong lễ tuyên thệ năm 2009. Và điểm đặc biệt là: “Ông Trump đã chọn cách ‘khởi động’ bớt hào nhoáng kể cả giữ giá vé tham dự dạ tiệc mừng Tổng thống ở mức 50 đô la để tầng lớp lao động bình dân Mỹ, thành phần đã hỗ trợ cho chiến thắng của ông hôm nay, có thể tham gia vào sự kiện trọng đại của ngày hội lịch sử này (VOA 20/01/17).

Bên cạnh hàng ngàn xe máy (motorcycle) đã tình nguyện kéo về biểu dương và cũng là ý để bảo vệ ngày nhậm chức của Donald Trump, một tổng thống đắc cử có quá nhiều chống đối, mà cả ngay trong ngày lễ 20/01/17 cũng đã có khoảng 500 người tuần hành qua trung tâm thủ đô Washington DC. Đám đông mang theo biểu ngữ: “Hãy làm cho những kẻ kỳ thị phải sợ hãi” đã đập phá một số xe cộ, đập vỡ cửa kính của chi nhánh Ngân hàng BOA, tiệm ăn McDonald’s, và tiệm cà phê Starbucks.

Chuyện đập phá trên đường phố, nhắm vào các những biểu tượng quen thuộc của đất nước Mỹ, trước đó báo chí cũng đã đưa tin, là nhiều đoàn biểu tình đã tuyên bố trên các trang mạng xã hội, là tìm mọi cách gây gián đoạn lễ nhậm chức, nhằm bày tỏ bất bình về những phát biểu và kế hoạch gây tranh cãi của Donald Trump đối với phụ nữ, di dân bất hợp pháp và người Hồi giáo. Riêng chuyện phụ nữ thì hôm nay 21/01/17 cuộc biểu tình Cuộc tuần hành của Phụ nữ như dự kiến cũng đã xảy ra nhưng không là những gì mong đợi nơi những người ghét Trump!

Là người Việt sống trên đất Mỹ mang quốc tịch Mỹ, nhưng thú thật quê hương bên kia bán cầu vẫn là cái nặng lòng hơn cả, và Donald Trump là người mỗ tôi chọn, chọn cho cái mong muốn của mình được ít nhiều thành hiện thực. Cũng biết rằng đâu cứ muốn là được, vả lại chuyện chiến tranh giữa các nước lớn là một cái gì ngoài tầm với (khó xảy ra), mà đất nước mỗ tôi sự tồn vong đang như chuông treo chỉ mành, chỉ trông chờ vào một biến cố lớn để thoát, với thực tế hiện tình hôm nay, cho thấy chỉ có chiến tranh mới diệt được con chó điên Tầu cộng.

Không chỉ nước Mỹ, mà còn có thể là cho cả thế giới sẽ bước vào giai đoạn khác hẳn những gì vẫn nghe và nhìn đã quá quen, và mỗi người muốn gọi đó là gì tùy ý nghĩ riêng mình theo cái nhìn qua con người Trump. Những quan hệ quốc tế sẽ thay đổi, và trật tự thế giới cũng theo đó thay đổi bởi một Donald Trump! Trong suy nghĩ của quý vị có người gọi Trump là một tay cải cách, nhưng cũng có người đã từng gọi Trump là một thằng khùng, thằng điên. Xứ này tự do, muốn thì cứ gọi, nhưng phải thấy Trump là kẻ muốn làm một cái gì đó cho đất nước Trump.

Diễn văn nhậm chức Donald Trump nói: “Đã qua rồi những lời nói suông, đây là lúc hành động”. Với Trump yếu điểm trong ăn nói, nhưng chúng ta cần một người dám làm, không cần kẻ ăn nói văn hoa nghe cho vui tai. Những lời nói rỗng, không nói đến chi sự thiệt hại cho người dân nước Mỹ, mà nhìn ngay nơi người dân Việt như đã bị cho ăn quả lừa, lũ Ba Đình bám váy Tầu cộng để sống, và qua các đời tổng Mỹ Clinton, Bush, Obama, sự thật là chúng thẳng tay đàn áp người dân ngày càng tàn khốc, nhưng quan hệ hai nước lại vẫn luôn rêu rao là ngày càng tốt đẹp!?

Những lời không thực luôn lập đi lập lại từ miệng Ted Osius, John Kerry, Hillary Clinton rằng dân Việt tiến trình dân chủ luôn khả quan (?!), những lời mị đó để làm gì thì chắc không cần mỗ tôi phải lắm điều nói ra rác tai bạn đọc. Và cái bực nhất vẫn là những trò cuội chính trị, đã khiến vùng biển Đông ngày càng khó gỡ khỏi tay tên bựa Tầu cộng, thực thể biển Đông hôm nay, với các pháo đài nổi theo kiểu Vạn Lý Trường Thành trên biển như vậy, liệu bắt buộc phải dùng đến biện pháp mạnh quân sự (chiến tranh) để trả chúng về nguyên trạng cũ?

Trong đối đầu cùng Hoa Kỳ, ngay chính bản thân Tầu cộng cũng đã nhận ra, chúng đang đối mặt với thực tế rằng với một Donald Trump luôn thái độ cứng rắn, chúng cần phải dẹp đi tất cả ảo tưởng một Hoa Kỳ là con cọp giấy, mà sẵn sàng mọi chuẩn bị cho bất kỳ động thái tấn công nào của Hoa Kỳ. Một chủ đã vậy thì một tớ sẽ khó ăn theo trong hoàn cảnh đó, đảng cướp An Nam cộng không còn đường sống, chuyện sập đổ là chắc chắn tiếp ngay sau những màn giết nhau tranh ăn, những vụ thanh toán nhau như ở Yên Báy rồi đây sẽ đều khắp.

Câu chuyện cuối tuần này vẫn là trên hai mặt trận: Chiến tranh mậu dịch và Biển Đông với con đường hàng hải Quốc Tế. Mặt trận thứ nhất, phải thấy Tầu cộng đang e ngại những hậu quả tồi tệ đến với nền kinh tế đang có vấn đề của mình, nếu một khi chiến tranh mậu dịch với Mỹ xảy ra. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF-2017) thường niên đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), lần đầu tiên Tập Cận Bình bấy lâu nín bặt, nay công khai lên tiếng kêu gọi thế giới hợp sức để chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại (của Donald Trump):

“Khơi mào một cuộc chiến tranh thương mại sẽ chỉ làm tổn thương và gây ra mất mát cho cả hai bên mà thôi”, miệng nói vậy nhưng thực tế Tầu cộng đang lo ngại về chiến tranh thương mại hay ít nhất cũng là một chính sách cứng rắn về hàng hóa của made in china nhập vào thị trường Mỹ. Tầu cộng đã bị Trump điểm đúng tử huyệt, Mỹ có thể dùng hàng hóa của mình hoặc mua từ bất cứ nước nào, nhưng Tầu cộng mất thị trường lớn là nước Mỹ, với áp đặt thuế 45% chắc chắn Tầu cộng điêu đứng, và hàng hóa nhập vào Mỹ sẽ không còn dễ dàng như trước được nữa.

Chuyện cựu TT Ronald Reagan áp đặt 100% lên hàng hóa nước Nhât trong quá khứ, cho thấy luật pháp Mỹ cho phép tổng thống, trong trường hợp cần thiết có thể đơn phương chấm dứt các cam kết thương mại, hoặc áp đặt mức thuế suất lên hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung xảy ra, chắc chắn kéo theo sự sụt giảm khoản thặng dư mậu dịch có được trong quan hệ kinh tế với Mỹ. lúc đó Tầu cộng sẽ rất nhanh chóng rơi vào khủng hoảng trầm trọng và thậm chí đây có thể là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà chúng gặp phải!

Chuyện thứ hai: Mặt trận Biển Đông. Những gì đang xảy ra giữa thầy trò Hán phỉ tại biển Đông, chỉ là màn kịch (tác giả là Hồ) do Ba Đình dựng nên giữa thằng mua đứa bán, nói là kịch là vì ngay cả 21 đảo đá tại Trường Sa, do bộ đội An Nam cộng đang ‘quản lý’, thực chất cũng chỉ là giữ giùm cho Tầu cộng theo công hàm Đồng Vẩu mà thôi. Nên nếu có được một cuộc chiến trên Biển Đông thì màn kịch này sẽ phải chấm dứt, và đây là con đường ngắn nhất, dù máu có phải đổ nhưng vẫn rẻ nhất để dân Việt trường tồn, đất nước trở lại vẹn toàn lãnh thổ.

Khi Biển Đông biến động, đã có người lo Tầu cộng sẽ gom trọn Trường Sa! Xin lỗi, với các pháo đài như hiện nay Tầu cộng coi như đã chiếm trọn Biển Đông rồi, còn muốn dứt điểm nước Việt đất liền hay lãnh hải, thật ra đây là việc Tầu cộng không cần thiết phải làm, khi trong tay có một thằng đầy tớ tốt như lũ An Nam cộng. Còn một khi có được cuộc chiến trên Biển Đông, Tầu cộng không thể đối phó với ngay chính biến loạn nội bộ trong nước, chứ đừng nói gì đến đối phó với Mỹ và cộng đồng quốc tế, và lúc đó chắc chắn Ba Đình sẽ sập đổ theo thầy.

Sau buổi Donald Trump nhậm chức, những râm ran ngoài phố Bolsa nơi quán café tiệm ăn, vẫn còn những lời kê kích cá nhân Donald Trump thì quả thật khó hiểu? Trưa qua đi ăn cơm ngoài phố, bàn bên trong trao đổi câu chuyện, hình như họ cố tình to giọng để mọi người cùng nghe, những lời gay gắt của họ dành cho Trump. Thái độ đó ở nơi người Mỹ thì còn có thể, chứ nơi những kẻ một nửa phần hồn như mỗ tôi còn vướng lại bên kia bờ Thái Bình Dương, thì là cái lạ!

Anh bạn già mỗ tôi cùng nghe, nói với ông đó là chuyện không lạ, đất Saigon nhỏ ngày nay vịt cộng đầy lền, và trên đất nước dân chủ tuyệt vời này, vịt cộng tới đây đã thấy một buổi lễ nhậm chức của tổng thống, những người không ủng hộ vẫn được phép biểu tình chống đối và được bảo vệ an ninh… Nay chúng được nếm món ngon thì chuyện chúng bi bô là dễ hiểu!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (1)

Doan
Dong y voi ong Viet Nhan,bay gio,cho du ban thich hay khong thich, ban dang song o My,va so nguoi bau cho ong ta nhieu hon Hillary,va ban hay lam nhu nguoi My:doan ket lai va xay dung dat nuoc da bao dung voi ban va voi moi nguoi VN,dung dai dot chong doi,Cuoc bau cu voi che do dai nghi,hay tuan phuc so dong,ong ta da thang.Mat khac,bay gio cung da tu tu lo ro nhung tro khong sang sua lam voi cuu TT Obama va Hill.Va chang,hay cho ho mot co hoi,dung vi nhung loi ich nho nhen ma minh duoc huong,ma quen di dai cuoc.Thoi gian qua,co nhung nguoi NONG CAN da len net,len TV-Radio...tuyen bo bao mieng: Neu Trump dac cu,ho se ve VN,sang Canada...Bay gio ho da di chua vay?Neu ho chua di nhu loi ho da tuyen bo,toi du ngheo cung rang co gang phu giup voi ho phan nao tien ve may bay mot chieu.Ho,nhung nguoi vo on.Toi hy vong,mot ngay nao do,ho se khong phai tra loi cau hoi:Ho so xin nhap quoc tich,khong duoc o lai VN,vi bi cong san lam...Toi khong la dang vien Cong san,de duoc nhap tich,loi gian doi voi giay trang muc den,se bi tuoc doat va tong co ve noi minh da o truoc kia,hoac gia nhung nguoi an tro cap dai han chua dong thue mot dong nao,da thu huong long thuong hai-tro giup cua xa hoi ma cu di di ve ve noi minh da chay tron: Tien dau qui vi di di ve ve?hay chung minh ai cho ho tien?Chung ta,nhung nguoi VN thuong co niem tin tat yeu ve NHAN va QUA,DOI NAY-DOI SAU,ho nghi gi nhi???

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN KHÔNG LẠ! - Việt Nhân

(HNPD) Là người Việt sống trên đất Mỹ mang quốc tịch Mỹ, nhưng thú thật quê hương bên kia bán cầu vẫn là cái nặng lòng hơn cả, và Donald Trump là người mỗ tôi chọn, chọn cho cái mong muốn của mình được ít nhiều thành hiện thực


(HNPĐ) Sáng ngày hôm nay 21/01/2017, cuộc biểu tình mang tên Cuộc tuần hành của Phụ nữ, cũng đã diễn ra Tại Washington DC, nhưng con số tham gia (quá ít) không như dự kiến là 200.000 người! Vậy nói gì thì chúng ta cũng đã thấy người dân Mỹ, họ lại đứng bên nhau vì một nước Hoa Kỳ tổ quốc thân yêu của họ, tuy là một xứ hiệp chúng quốc, nhưng sự văn minh cùng dân trí cao, cuối cùng vượt qua những bất đồng và đặt quyền lợi đất nước trên hết, đó là cái cần và đủ để đất nước Hoa Kỳ luôn là một đất nước hùng mạnh, chúng ta nghĩ sao về điều đó?

Hôm qua ngày Donald Trump nhậm chức, có người đã nói lên cái tinh thần đó: I didn’t vote for him, but I pray he makes the right choises… Regardless if you like him or not, he is our president… let’s give a change to him, may be him will do something great…Và ước tính có đến 900.000 ngàn người, được ghi nhận hiện diện tại Quảng trường Quốc gia đối diện Điện Capitol, nơi Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Một buổi lễ nhận chức được gọi là giản dị, cuộc diễu hành của Tân TT Donald Trump trên đại lộ Pennsylvania mất 90 phút, ngắn nhất trong lịch sử trước nay, so với diễu hành trong lễ nhậm chức các đời Tổng thống trước đây thường kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Hoạt động lễ lạc Tổng thống tân cử Donald Trump chỉ dành 3 ngày cho các sinh hoạt này, với 3 buổi dạ tiệc, trong khi với Tổng thống Barack Obama kéo dài 5 ngày, và với cựu Tổng thống Bill Clinton có 14 dạ tiệc chính thức trong ngày tuyên thệ!

Ủy ban nhậm chức của TT Donald Trump cho biết, đã quyên được hơn 90 triệu đô la từ các nguồn quỹ cá nhân tặng cho các động lễ lạc mừng tân Tổng thống, cao hơn nhiều so với 53 triệu của ông Obama quyên được trong lễ tuyên thệ năm 2009. Và điểm đặc biệt là: “Ông Trump đã chọn cách ‘khởi động’ bớt hào nhoáng kể cả giữ giá vé tham dự dạ tiệc mừng Tổng thống ở mức 50 đô la để tầng lớp lao động bình dân Mỹ, thành phần đã hỗ trợ cho chiến thắng của ông hôm nay, có thể tham gia vào sự kiện trọng đại của ngày hội lịch sử này (VOA 20/01/17).

Bên cạnh hàng ngàn xe máy (motorcycle) đã tình nguyện kéo về biểu dương và cũng là ý để bảo vệ ngày nhậm chức của Donald Trump, một tổng thống đắc cử có quá nhiều chống đối, mà cả ngay trong ngày lễ 20/01/17 cũng đã có khoảng 500 người tuần hành qua trung tâm thủ đô Washington DC. Đám đông mang theo biểu ngữ: “Hãy làm cho những kẻ kỳ thị phải sợ hãi” đã đập phá một số xe cộ, đập vỡ cửa kính của chi nhánh Ngân hàng BOA, tiệm ăn McDonald’s, và tiệm cà phê Starbucks.

Chuyện đập phá trên đường phố, nhắm vào các những biểu tượng quen thuộc của đất nước Mỹ, trước đó báo chí cũng đã đưa tin, là nhiều đoàn biểu tình đã tuyên bố trên các trang mạng xã hội, là tìm mọi cách gây gián đoạn lễ nhậm chức, nhằm bày tỏ bất bình về những phát biểu và kế hoạch gây tranh cãi của Donald Trump đối với phụ nữ, di dân bất hợp pháp và người Hồi giáo. Riêng chuyện phụ nữ thì hôm nay 21/01/17 cuộc biểu tình Cuộc tuần hành của Phụ nữ như dự kiến cũng đã xảy ra nhưng không là những gì mong đợi nơi những người ghét Trump!

Là người Việt sống trên đất Mỹ mang quốc tịch Mỹ, nhưng thú thật quê hương bên kia bán cầu vẫn là cái nặng lòng hơn cả, và Donald Trump là người mỗ tôi chọn, chọn cho cái mong muốn của mình được ít nhiều thành hiện thực. Cũng biết rằng đâu cứ muốn là được, vả lại chuyện chiến tranh giữa các nước lớn là một cái gì ngoài tầm với (khó xảy ra), mà đất nước mỗ tôi sự tồn vong đang như chuông treo chỉ mành, chỉ trông chờ vào một biến cố lớn để thoát, với thực tế hiện tình hôm nay, cho thấy chỉ có chiến tranh mới diệt được con chó điên Tầu cộng.

Không chỉ nước Mỹ, mà còn có thể là cho cả thế giới sẽ bước vào giai đoạn khác hẳn những gì vẫn nghe và nhìn đã quá quen, và mỗi người muốn gọi đó là gì tùy ý nghĩ riêng mình theo cái nhìn qua con người Trump. Những quan hệ quốc tế sẽ thay đổi, và trật tự thế giới cũng theo đó thay đổi bởi một Donald Trump! Trong suy nghĩ của quý vị có người gọi Trump là một tay cải cách, nhưng cũng có người đã từng gọi Trump là một thằng khùng, thằng điên. Xứ này tự do, muốn thì cứ gọi, nhưng phải thấy Trump là kẻ muốn làm một cái gì đó cho đất nước Trump.

Diễn văn nhậm chức Donald Trump nói: “Đã qua rồi những lời nói suông, đây là lúc hành động”. Với Trump yếu điểm trong ăn nói, nhưng chúng ta cần một người dám làm, không cần kẻ ăn nói văn hoa nghe cho vui tai. Những lời nói rỗng, không nói đến chi sự thiệt hại cho người dân nước Mỹ, mà nhìn ngay nơi người dân Việt như đã bị cho ăn quả lừa, lũ Ba Đình bám váy Tầu cộng để sống, và qua các đời tổng Mỹ Clinton, Bush, Obama, sự thật là chúng thẳng tay đàn áp người dân ngày càng tàn khốc, nhưng quan hệ hai nước lại vẫn luôn rêu rao là ngày càng tốt đẹp!?

Những lời không thực luôn lập đi lập lại từ miệng Ted Osius, John Kerry, Hillary Clinton rằng dân Việt tiến trình dân chủ luôn khả quan (?!), những lời mị đó để làm gì thì chắc không cần mỗ tôi phải lắm điều nói ra rác tai bạn đọc. Và cái bực nhất vẫn là những trò cuội chính trị, đã khiến vùng biển Đông ngày càng khó gỡ khỏi tay tên bựa Tầu cộng, thực thể biển Đông hôm nay, với các pháo đài nổi theo kiểu Vạn Lý Trường Thành trên biển như vậy, liệu bắt buộc phải dùng đến biện pháp mạnh quân sự (chiến tranh) để trả chúng về nguyên trạng cũ?

Trong đối đầu cùng Hoa Kỳ, ngay chính bản thân Tầu cộng cũng đã nhận ra, chúng đang đối mặt với thực tế rằng với một Donald Trump luôn thái độ cứng rắn, chúng cần phải dẹp đi tất cả ảo tưởng một Hoa Kỳ là con cọp giấy, mà sẵn sàng mọi chuẩn bị cho bất kỳ động thái tấn công nào của Hoa Kỳ. Một chủ đã vậy thì một tớ sẽ khó ăn theo trong hoàn cảnh đó, đảng cướp An Nam cộng không còn đường sống, chuyện sập đổ là chắc chắn tiếp ngay sau những màn giết nhau tranh ăn, những vụ thanh toán nhau như ở Yên Báy rồi đây sẽ đều khắp.

Câu chuyện cuối tuần này vẫn là trên hai mặt trận: Chiến tranh mậu dịch và Biển Đông với con đường hàng hải Quốc Tế. Mặt trận thứ nhất, phải thấy Tầu cộng đang e ngại những hậu quả tồi tệ đến với nền kinh tế đang có vấn đề của mình, nếu một khi chiến tranh mậu dịch với Mỹ xảy ra. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF-2017) thường niên đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), lần đầu tiên Tập Cận Bình bấy lâu nín bặt, nay công khai lên tiếng kêu gọi thế giới hợp sức để chống lại sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ và chiến tranh thương mại (của Donald Trump):

“Khơi mào một cuộc chiến tranh thương mại sẽ chỉ làm tổn thương và gây ra mất mát cho cả hai bên mà thôi”, miệng nói vậy nhưng thực tế Tầu cộng đang lo ngại về chiến tranh thương mại hay ít nhất cũng là một chính sách cứng rắn về hàng hóa của made in china nhập vào thị trường Mỹ. Tầu cộng đã bị Trump điểm đúng tử huyệt, Mỹ có thể dùng hàng hóa của mình hoặc mua từ bất cứ nước nào, nhưng Tầu cộng mất thị trường lớn là nước Mỹ, với áp đặt thuế 45% chắc chắn Tầu cộng điêu đứng, và hàng hóa nhập vào Mỹ sẽ không còn dễ dàng như trước được nữa.

Chuyện cựu TT Ronald Reagan áp đặt 100% lên hàng hóa nước Nhât trong quá khứ, cho thấy luật pháp Mỹ cho phép tổng thống, trong trường hợp cần thiết có thể đơn phương chấm dứt các cam kết thương mại, hoặc áp đặt mức thuế suất lên hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia khác. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung xảy ra, chắc chắn kéo theo sự sụt giảm khoản thặng dư mậu dịch có được trong quan hệ kinh tế với Mỹ. lúc đó Tầu cộng sẽ rất nhanh chóng rơi vào khủng hoảng trầm trọng và thậm chí đây có thể là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà chúng gặp phải!

Chuyện thứ hai: Mặt trận Biển Đông. Những gì đang xảy ra giữa thầy trò Hán phỉ tại biển Đông, chỉ là màn kịch (tác giả là Hồ) do Ba Đình dựng nên giữa thằng mua đứa bán, nói là kịch là vì ngay cả 21 đảo đá tại Trường Sa, do bộ đội An Nam cộng đang ‘quản lý’, thực chất cũng chỉ là giữ giùm cho Tầu cộng theo công hàm Đồng Vẩu mà thôi. Nên nếu có được một cuộc chiến trên Biển Đông thì màn kịch này sẽ phải chấm dứt, và đây là con đường ngắn nhất, dù máu có phải đổ nhưng vẫn rẻ nhất để dân Việt trường tồn, đất nước trở lại vẹn toàn lãnh thổ.

Khi Biển Đông biến động, đã có người lo Tầu cộng sẽ gom trọn Trường Sa! Xin lỗi, với các pháo đài như hiện nay Tầu cộng coi như đã chiếm trọn Biển Đông rồi, còn muốn dứt điểm nước Việt đất liền hay lãnh hải, thật ra đây là việc Tầu cộng không cần thiết phải làm, khi trong tay có một thằng đầy tớ tốt như lũ An Nam cộng. Còn một khi có được cuộc chiến trên Biển Đông, Tầu cộng không thể đối phó với ngay chính biến loạn nội bộ trong nước, chứ đừng nói gì đến đối phó với Mỹ và cộng đồng quốc tế, và lúc đó chắc chắn Ba Đình sẽ sập đổ theo thầy.

Sau buổi Donald Trump nhậm chức, những râm ran ngoài phố Bolsa nơi quán café tiệm ăn, vẫn còn những lời kê kích cá nhân Donald Trump thì quả thật khó hiểu? Trưa qua đi ăn cơm ngoài phố, bàn bên trong trao đổi câu chuyện, hình như họ cố tình to giọng để mọi người cùng nghe, những lời gay gắt của họ dành cho Trump. Thái độ đó ở nơi người Mỹ thì còn có thể, chứ nơi những kẻ một nửa phần hồn như mỗ tôi còn vướng lại bên kia bờ Thái Bình Dương, thì là cái lạ!

Anh bạn già mỗ tôi cùng nghe, nói với ông đó là chuyện không lạ, đất Saigon nhỏ ngày nay vịt cộng đầy lền, và trên đất nước dân chủ tuyệt vời này, vịt cộng tới đây đã thấy một buổi lễ nhậm chức của tổng thống, những người không ủng hộ vẫn được phép biểu tình chống đối và được bảo vệ an ninh… Nay chúng được nếm món ngon thì chuyện chúng bi bô là dễ hiểu!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm