Tham Khảo

Cứu nước, cứu nhà, cứu ngay những người Cộng sản

Bới vậy mới có hiện thực lịch sử đấu tranh phát triển của loại người bản chất là lịch sự đấu tranh cho dân chủ, vì dân chủ, tức đấu tranh nhằm giành tự do cho mỗi con người, dân tộc. Con ngươit từ xã hội Nộ lệ tiến lên nhà nước Phong kiến
Tượng Lenin bị kéo sập

Tượng Lenin bị kéo sập

Từ xưa dân Việt minh có câu: Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó van lần dân liệu cũng xong. Nguyễn Trãi từng nói: Chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.

Bới vậy mới có hiện thực lịch sử đấu tranh phát triển của loại người bản chất là lịch sự đấu tranh cho dân chủ, vì dân chủ, tức đấu tranh nhằm giành tự do cho mỗi con người, dân tộc. Con ngươit từ xã hội Nộ lệ tiến lên nhà nước Phong kiến tập quyền, tiến lên nhà nước Cộng hòa và Mác- An ghen đưa ra học thuyết chế độ Cộng sản cũng là muốn loài người có một chế độ mà mỗi con người được làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Một xã hội mà người dân được làm chủ hai thuộc tính trên, đó là xã hội dân chủ, người dân có tự do, dân chủ.

Từ năm 1945, nước ta là một nước tổ chức xã hội theo học thuyết dân chủ, tự do của Mác- An ghen. Bởi khao khát dân chủ tự do mà nhân dân ta đã không tiếc của cải và xương máu theo đảng đánh đổ thực dân phong kiến Pháp- Nguyễn, cướp được chính quyền từ tay giặc Nhật. Bởi thế đảng ta mới lập ra một chính phủ Cộng hòa nhằm đáp ứng sự đòi hỏi về dân chủ, tự do cho nhân dân. Bởi thế mà từ xóm thôn cho đến trung ương bộ máy quản lý xã hội là bộ máy nhằm thực hiện dân chủ cho nhân dân: chính quyền của dân, do dân, vì dân; cán bộ không phải là quan lại mà là công bộc, là đày tớ của dân. Để nhắc nhở cán bộ trong bộ máy công quyền ấy và để cho dân tin tưởng, bộ máy nhà nước từ ủy ban hành chính, quân đội, công an, kiểm soát… đều được gắn nhãn mác nhân dân: Ủy ban nhân dân, Quân Đội nhân dân, Công an nhân dân…

Tượng Mao bị keeos sập ở đảo Hải Nam

Tượng Mao bị keeos sập ở đảo Hải Nam

Tuy nhiên, trên thực tế vận hành bộ máy công quyền đảng ta đã thực hiện ngược lại. Những gì gắn với nhân dân thì người dân không có quyền được biết, được tham gia, không có quyền của nhân dân. Từ chức chủ xã cho đến chức chủ tịch nước đều không phải do dân trực tiếp bầu. Các đại biểu cho dân tại Quốc hội, tuy là do dân bầu, nhưng người giới thiệu ra cho dân bầu không phải dân giới thiệu. Tất cả những người đứng trong bộ máy quản lý nhà nước đều không phải dân giới thiệu mà là do đảng giới thiệu thì dân chủ bầu bán ở nước ta đích thị là một thứ dân chủ hình thức; tính dân chủ đã bị triệt tiêu ngay từ điểm bắt đầu. Người được bầu đều là người của đảng. Do đó bộ máy quản lý đất nước, quản lý con người là bộ máy của đảng, nó chỉ là công cụ để thực thi đường lối, chủ trương của đảng. Một kiểu tổ chức nhà nước theo cái cách bầu bán kiểu này không tìm đâu ra một mảy may quyền dân chủ của nhân dân.

Chính vì bộ máy của đảng do đảng úm ba la dân chủ dựng lên để quản lý đất nước, quản lý con người nên bộ máy ấy chỉ thực hiện ý muốn, nguyện vọng của riêng đảng là đương nhiên.

Vì thế mà đất nước mới có kháng chiến chống Pháp 9 năm để nướng hàng vạn thanh niên trai tráng, tinh hoa của nước Việt ở Điên Biên phủ. Nếu đảng Cộng sản không là người lãnh đạo đất nước, chấp nhận chính phủ của Bảo Đại- Trần Trọng Kim, nước Việt Nam nằm trong khối Liên hiệp Pháp sẽ không có cuộc kháng chiến này.

Vì thế đất nước mới có 20 năm phiêu diêu đánh Mỹ nhăm tận diệt tất cả những gì là sinh lực của dân Việt Nam, 4 triệu thanh niên trai tráng, tinh hoa của dân tộc đã bỏ mạng, đất nước bị bom đạn cày sới tan nát. Nếu Việt Nam không phải là một chính quyền Cộng sản cầm quyền, người Mỹ có cần gì phải đổ người đổ của vào đây để ngăn chặn thảm họa Cộng sản?

Vì thế mới có chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc cuối những năm 1970s với với Tầu Cộng trong với ý đồ chiến lược của Tầu Cộng đánh cho Việt Nam quỵ hẳn, không thể gượng dậy.

Vì thế Tầu Cộng bây giờ mới xấc xược coi Việt Nam là đứa con hoang ngang nhiên đưa tàu bè xâm chiếm biển Đông mà chẳng coi tiếng nói của lãnh đạo đất nước ta ra gì.

Vân vân.

Chẳng phải cần tìm tài liệu ở kho lưu trữ nào để chứng minh điều vừa nói ở trên, người Việt Nam ta chỉ cần đặt câu hỏi:

Hông Kông, Mao Cao và đặc biệt là Đài Loan thuộc lãnh thổ của Trung Quốc đó, sao Trung Quốc không dùng vũ lực tấn công mà lấy lại? Họ không thể làm vì Hồng Kông đang là thuộc địa của Đế Quốc Anh, Ma Cao của Đế quốc Bồ Đào Nha và Đài Loan là đồng minh của Mỹ.

Ngày nay dân ta trăm người thì đã có 70 người chán ghét Cộng sản vì Cộng sản là nguyên nhân trực tiếp tiêu diệt tinh hoa trai tráng của dân tộc và tàn phá đất nước Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Cái đảng còn lại bây giờ chỉ là nhóm lợi ích, luôn coi dân như những kẻ cu li, coi đất nước như mớ rau, con vịt béo nằm trong tay chúng.

Vì thế mà dân từ chỗ ghét đảng đã tiến thêm một bước nữa: căm hận đảng. Sao đảng cứ cố tình đeo cái mo trên mặt để không chịu thay đổi. Đảng cần có một chút tự trong tối thiểu làm người đi chứ. Đảng cần có một tí trí khôn tối thiểu để biết cần phải làm gì trong lúc này đi chứ.

Thoát Cộng sản là một xu thế toàn cầu không thể đảo ngược.

Không tỉnh ngộ cứ cố tình đi theo vết xe đổ có khác chi con chó ngộ mê mãi sục mõm vào bãi cứt thối, ai mà còn ngửi được, ai mà chịu đựng mãi được.

Tầu Cộng ồ ạt đưa tàu thuyền xâm chiếm biển Đông là thời cơ để đảng sám hối và thay đổi. Một thăm dò của Trung tâm nghiên cứu tại Wasinhton DC cho thấy:

“Tại Việt Nam, chỉ có 16% người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc, 67% cho Ấn Độ, 76% cho Mỹ và 77% cho Nhật.
Khi được hỏi nước nào là đe dọa lớn nhất, 74% người Việt chọn Trung Quốc.
30% chọn Mỹ là đồng minh chủ chốt, khiến Mỹ có điểm cao nhất tại Việt Nam cho câu hỏi về đồng minh.
69% người Việt cho rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ thay Mỹ làm siêu cường, trong khi chỉ có 17% tin điều này đã hay sẽ xảy ra”[1].

Đảng CSVN trước nay luôn mồm nói, chính quyền của dân do dân vì dân, này lòng đã chán Cộng sản, muốn thân Mỹ, Nhật, Ấn Độ, phương Tây, sao không nhanh chóng vì dân mà làm thân ngay với những nước này để ngăn thảm họa Tầu Cộng xâm lược để cứu nước, cứu nhà và cứu ngay những người Cộng sản?

BĐX
[1] Nguồn BBC. Kết quả tại Việt Nam dựa trên thăm dò từ 18/4 đến 8/5 với 1000 người tuổi từ 18 trở lên,công bố ngày 14/7.

http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2014/07/25/cuu-nuoc-cuu-nha-cuu-ngay-nhung-nguoi-cong-san/

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Cứu nước, cứu nhà, cứu ngay những người Cộng sản

Bới vậy mới có hiện thực lịch sử đấu tranh phát triển của loại người bản chất là lịch sự đấu tranh cho dân chủ, vì dân chủ, tức đấu tranh nhằm giành tự do cho mỗi con người, dân tộc. Con ngươit từ xã hội Nộ lệ tiến lên nhà nước Phong kiến
Tượng Lenin bị kéo sập

Tượng Lenin bị kéo sập

Từ xưa dân Việt minh có câu: Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó van lần dân liệu cũng xong. Nguyễn Trãi từng nói: Chèo thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.

Bới vậy mới có hiện thực lịch sử đấu tranh phát triển của loại người bản chất là lịch sự đấu tranh cho dân chủ, vì dân chủ, tức đấu tranh nhằm giành tự do cho mỗi con người, dân tộc. Con ngươit từ xã hội Nộ lệ tiến lên nhà nước Phong kiến tập quyền, tiến lên nhà nước Cộng hòa và Mác- An ghen đưa ra học thuyết chế độ Cộng sản cũng là muốn loài người có một chế độ mà mỗi con người được làm chủ xã hội, làm chủ vận mệnh của mình. Một xã hội mà người dân được làm chủ hai thuộc tính trên, đó là xã hội dân chủ, người dân có tự do, dân chủ.

Từ năm 1945, nước ta là một nước tổ chức xã hội theo học thuyết dân chủ, tự do của Mác- An ghen. Bởi khao khát dân chủ tự do mà nhân dân ta đã không tiếc của cải và xương máu theo đảng đánh đổ thực dân phong kiến Pháp- Nguyễn, cướp được chính quyền từ tay giặc Nhật. Bởi thế đảng ta mới lập ra một chính phủ Cộng hòa nhằm đáp ứng sự đòi hỏi về dân chủ, tự do cho nhân dân. Bởi thế mà từ xóm thôn cho đến trung ương bộ máy quản lý xã hội là bộ máy nhằm thực hiện dân chủ cho nhân dân: chính quyền của dân, do dân, vì dân; cán bộ không phải là quan lại mà là công bộc, là đày tớ của dân. Để nhắc nhở cán bộ trong bộ máy công quyền ấy và để cho dân tin tưởng, bộ máy nhà nước từ ủy ban hành chính, quân đội, công an, kiểm soát… đều được gắn nhãn mác nhân dân: Ủy ban nhân dân, Quân Đội nhân dân, Công an nhân dân…

Tượng Mao bị keeos sập ở đảo Hải Nam

Tượng Mao bị keeos sập ở đảo Hải Nam

Tuy nhiên, trên thực tế vận hành bộ máy công quyền đảng ta đã thực hiện ngược lại. Những gì gắn với nhân dân thì người dân không có quyền được biết, được tham gia, không có quyền của nhân dân. Từ chức chủ xã cho đến chức chủ tịch nước đều không phải do dân trực tiếp bầu. Các đại biểu cho dân tại Quốc hội, tuy là do dân bầu, nhưng người giới thiệu ra cho dân bầu không phải dân giới thiệu. Tất cả những người đứng trong bộ máy quản lý nhà nước đều không phải dân giới thiệu mà là do đảng giới thiệu thì dân chủ bầu bán ở nước ta đích thị là một thứ dân chủ hình thức; tính dân chủ đã bị triệt tiêu ngay từ điểm bắt đầu. Người được bầu đều là người của đảng. Do đó bộ máy quản lý đất nước, quản lý con người là bộ máy của đảng, nó chỉ là công cụ để thực thi đường lối, chủ trương của đảng. Một kiểu tổ chức nhà nước theo cái cách bầu bán kiểu này không tìm đâu ra một mảy may quyền dân chủ của nhân dân.

Chính vì bộ máy của đảng do đảng úm ba la dân chủ dựng lên để quản lý đất nước, quản lý con người nên bộ máy ấy chỉ thực hiện ý muốn, nguyện vọng của riêng đảng là đương nhiên.

Vì thế mà đất nước mới có kháng chiến chống Pháp 9 năm để nướng hàng vạn thanh niên trai tráng, tinh hoa của nước Việt ở Điên Biên phủ. Nếu đảng Cộng sản không là người lãnh đạo đất nước, chấp nhận chính phủ của Bảo Đại- Trần Trọng Kim, nước Việt Nam nằm trong khối Liên hiệp Pháp sẽ không có cuộc kháng chiến này.

Vì thế đất nước mới có 20 năm phiêu diêu đánh Mỹ nhăm tận diệt tất cả những gì là sinh lực của dân Việt Nam, 4 triệu thanh niên trai tráng, tinh hoa của dân tộc đã bỏ mạng, đất nước bị bom đạn cày sới tan nát. Nếu Việt Nam không phải là một chính quyền Cộng sản cầm quyền, người Mỹ có cần gì phải đổ người đổ của vào đây để ngăn chặn thảm họa Cộng sản?

Vì thế mới có chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc cuối những năm 1970s với với Tầu Cộng trong với ý đồ chiến lược của Tầu Cộng đánh cho Việt Nam quỵ hẳn, không thể gượng dậy.

Vì thế Tầu Cộng bây giờ mới xấc xược coi Việt Nam là đứa con hoang ngang nhiên đưa tàu bè xâm chiếm biển Đông mà chẳng coi tiếng nói của lãnh đạo đất nước ta ra gì.

Vân vân.

Chẳng phải cần tìm tài liệu ở kho lưu trữ nào để chứng minh điều vừa nói ở trên, người Việt Nam ta chỉ cần đặt câu hỏi:

Hông Kông, Mao Cao và đặc biệt là Đài Loan thuộc lãnh thổ của Trung Quốc đó, sao Trung Quốc không dùng vũ lực tấn công mà lấy lại? Họ không thể làm vì Hồng Kông đang là thuộc địa của Đế Quốc Anh, Ma Cao của Đế quốc Bồ Đào Nha và Đài Loan là đồng minh của Mỹ.

Ngày nay dân ta trăm người thì đã có 70 người chán ghét Cộng sản vì Cộng sản là nguyên nhân trực tiếp tiêu diệt tinh hoa trai tráng của dân tộc và tàn phá đất nước Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Cái đảng còn lại bây giờ chỉ là nhóm lợi ích, luôn coi dân như những kẻ cu li, coi đất nước như mớ rau, con vịt béo nằm trong tay chúng.

Vì thế mà dân từ chỗ ghét đảng đã tiến thêm một bước nữa: căm hận đảng. Sao đảng cứ cố tình đeo cái mo trên mặt để không chịu thay đổi. Đảng cần có một chút tự trong tối thiểu làm người đi chứ. Đảng cần có một tí trí khôn tối thiểu để biết cần phải làm gì trong lúc này đi chứ.

Thoát Cộng sản là một xu thế toàn cầu không thể đảo ngược.

Không tỉnh ngộ cứ cố tình đi theo vết xe đổ có khác chi con chó ngộ mê mãi sục mõm vào bãi cứt thối, ai mà còn ngửi được, ai mà chịu đựng mãi được.

Tầu Cộng ồ ạt đưa tàu thuyền xâm chiếm biển Đông là thời cơ để đảng sám hối và thay đổi. Một thăm dò của Trung tâm nghiên cứu tại Wasinhton DC cho thấy:

“Tại Việt Nam, chỉ có 16% người được hỏi có thiện cảm với Trung Quốc, 67% cho Ấn Độ, 76% cho Mỹ và 77% cho Nhật.
Khi được hỏi nước nào là đe dọa lớn nhất, 74% người Việt chọn Trung Quốc.
30% chọn Mỹ là đồng minh chủ chốt, khiến Mỹ có điểm cao nhất tại Việt Nam cho câu hỏi về đồng minh.
69% người Việt cho rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ thay Mỹ làm siêu cường, trong khi chỉ có 17% tin điều này đã hay sẽ xảy ra”[1].

Đảng CSVN trước nay luôn mồm nói, chính quyền của dân do dân vì dân, này lòng đã chán Cộng sản, muốn thân Mỹ, Nhật, Ấn Độ, phương Tây, sao không nhanh chóng vì dân mà làm thân ngay với những nước này để ngăn thảm họa Tầu Cộng xâm lược để cứu nước, cứu nhà và cứu ngay những người Cộng sản?

BĐX
[1] Nguồn BBC. Kết quả tại Việt Nam dựa trên thăm dò từ 18/4 đến 8/5 với 1000 người tuổi từ 18 trở lên,công bố ngày 14/7.

http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2014/07/25/cuu-nuoc-cuu-nha-cuu-ngay-nhung-nguoi-cong-san/

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm