Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

"Đạo đức KÁCH MẠNG" _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ở xứ Xã Nghĩa bên nhà hôm nay người ta vẫn thường cười, cho cái tên nền kinh tế có kèm theo lòng thòng mấy chữ định hướng, nhưng còn có những cái các ông đỉnh cao, cũng định hướng mà người ta không thể cười được. Người dân nói tất cả mọi cái từ nhỏ đến lớn của đất nước, đều được các ông đỉnh cao trí tuệ

Đạo đức "KÁCH MẠNG"  _ Việt Nhân

 (HNPĐ) Ở xứ Xã Nghĩa bên nhà hôm nay người ta vẫn thường cười, cho cái tên nền kinh tế có kèm theo lòng thòng mấy chữ định hướng, nhưng còn có những cái các ông đỉnh cao, cũng định hướng mà người ta không thể cười được. Người dân nói tất cả mọi cái từ nhỏ đến lớn của đất nước, đều được các ông đỉnh cao trí tuệ đi theo một định hướng, đó là định hướng của đồng đô. Sự nhạy bén của các ông có chức có quyền, với cái màu xanh đen của đồng đô, sẽ giúp các ông định hướng tốt trong công việc, để sao mang lại cái giàu sang cho chính cá nhân các ông.

Nói theo lối chữ nghĩa cộng sản, là các ông đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc theo tiếng gọi của hơi đồng, đồng đây là đồng tiền chứ không phải thế giới đại đồng - Cái hơi đồng đã làm đời sống của các ông ngày một thăng hoa, vợ các ông một ngày mỗi thêm tươi mát, tương lai con các ông phát mạnh không khác chi thài lài gặp c…chó – Chỉ tội cho đất nước và thằng dân, đất nước tả tơi bị ngập đầm trong cơn lũ tham nhũng, còn thằng dân đen thì te tua không khác con cò bợ gặp mưa. Một đất nước mà có lắm người giàu, cùng cách làm giàu như các ông có đâu là điều tốt – Vậy mà trong các chuyến ra nước ngoài các ông luôn trên cửa miệng nói cùng kiều bào là hảy hợp tác cùng các ông để xây dựng đất nước(?).

Cái câu dân giàu nước mạnh, mà bao lần các chóp bu xã nghĩa các ông hãnh tiến, để gọi đất nước đang rách bươm bởi tội ác các ông, là một sự vô cùng mĩa mai, khi đem so cái giàu các ông, cùng cái nghèo của người dân một trời cách biệt - Xin hỏi phải chăng đó là cái cách các ông đem hạnh phúc đến cho người dân?, hay là miệng lưỡi các ông, chỉ là lấy người dân làm phương tiện, mà đạt cứu cánh làm giàu. Lối sống cùng tư cách các ông, đang là một thứ dịch bệnh đang tràn lan trong nước, tội ác này không thể tha thứ được, nó làm hủy diệt cả một nền tảng đạo dức của cả một dân tộc – Qui kết tội các ông làm tha hóa dân Việt không phải không cơ sở và quá đáng.

Những đồng tiền kiếm được dễ dàng từ những khuất tất mờ ám, các ông đem ra xử dụng một cách thiếu văn hóa, những vụ cá độ đá banh cả hai triệu đô của Dũng PMU18, đánh ván cờ 5 tỷ bạc của phó GTVT tên Lèo ở Sóc Trăng.v.v… Đã tạo nên một xã hội thực dụng của loài thú bầy đàn, đĩ điếm tràn lan trộm cướp như rươi, con người xã hội chủ nghĩa do các ông tạo nên hôm nay, tuổi chưa thành niên mà đã biết giết người vì tiền. Chỉ biết có tiền, giết cả người thân chỉ vì cần tiền mua cái phôn, cần tiền chơi game…Điều đáng nói những vụ giết người máu lạnh để cướp của khi tuổi đời còn vị thành niên, hiện đã là thần tượng cho bao đứa trẻ cháu ngoan của “bác”, ai cũng thấy đó là mầm non thế hệ mai sau của xã hội xã nghĩa các ông.

Một phần nữa là chuyện những gương xấu trong đời sống xã hội mà các ông là điển hình, những dễ dàng trong thành đạt, cùng dễ dàng trong nhũng lạm tiền bạc nơi các ông, khiến cho kẻ khác thèm muốn đi đến hành động tương tự, để rồi cấu kết với nhau thành một thứ băng đảng, với đầy quyền lực nhà nước. Chả trách có người đã nói xã hội các ông, với những con ngươi giá trị giả nhưng gặt hái thật, điển hình là thủ tướng Dũng nhân thân là kẻ thất học, tư cách thiếu văn hóa cùng bản chất trí trá gian dối, nên sự thành đạt cùng giàu có của hắn là điều nguy hiểm cho xã hội, trước mắt đã có ba đứa con là phiên bản của hắn, tài cán chưa chắc đã có, nhưng gian manh tham nhũng rồi sẽ có phần hơn cha.

Câu chuyên người ta nói mấy hôm nay, những cô gái mà các ông tôn vinh họ, nói là để làm đẹp cho đời thì được biết, mỗi lần bán dâm các cô thu nhập bằng hàng chục lần thu nhập của người lao động bình thường trong một năm. Đó là câu đáp tại sao các vụ gái mái dâm cao cấp bị vỡ hàng loạt gần đây, bởi chính luật pháp các ông che chắn, cho các kẻ thừa tiền lắm quyền mua dâm, và những đồng tiền dễ dàng có được của các ông, vẫn tiếp tục đốt cháy phẫm cách những người đàn bà. Lý do các cô bán dâm thật đơn giản, chính là lối sống thực dụng tiện nghi cùng tiền bạc dễ kiếm, trong khi đó những tay thừa tiền mua dâm mà dư luận thắc mắc, ta hảy nghe Phó cục trưởng cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Lê Đức Hiền nói “việc chưa cho công bố tên người mua là vì mang tính nhân đạo”(?).

Một xã hội điên loạn, với những kẻ điều hành đất nước như thế, cùng lớp đại gia có lối sống hưởng thụ, không nhân tính, coi tiền như rác, đưa con người cùng xã hội đến chổ tận cùng, nhưng luôn nỏ mồm là tốt đẹp. Chuyện ngày nào tham nhũng ODA đại lộ đông tây khiến Nhật phải ngưng một thời gian, mọi cái rõ như ban ngày, nhưng vẫn cố lấp liếm, và con đường này hôm nay chỉ sau cơn mưa nhỏ, nước ngập như một dòng sông, nước cống dội ngược trở lại lòng đường – Người dân than thở “Không biết thi công kiểu gì mà chỉ mưa nhỏ thôi cũng gây ngập, nước trong họng cống tràn ngược trở ra gây hôi thối chịu không nổi”.

Chuyện các ông cộng sản, cùng “đạo đức kách mạng” của các ông, như một chuyện dài nhiều tập, mà người dân ngán ngẫm không còn thiết muốn nghe - Cái thực trạng xã hội tham nhũng thối nát này sẽ không bao giờ dứt, một khi còn cái cơ chế độc đảng toàn trị của những con người dốt nát với quyền bính trong tay. Nhưng trong lịch sử ta thấy không có triều đại nào là không có lúc suy tàn, dân Việt vững tin cái đảng thối tha này cũng không loại trừ phải gặp ngày đó - Ngày chúng phải đền tội ác với dân, phải trả lời và trả giá với dân tộc đã bị chúng làm suy vi tan nát.

Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

"Đạo đức KÁCH MẠNG" _ Việt Nhân

(HNPĐ) Ở xứ Xã Nghĩa bên nhà hôm nay người ta vẫn thường cười, cho cái tên nền kinh tế có kèm theo lòng thòng mấy chữ định hướng, nhưng còn có những cái các ông đỉnh cao, cũng định hướng mà người ta không thể cười được. Người dân nói tất cả mọi cái từ nhỏ đến lớn của đất nước, đều được các ông đỉnh cao trí tuệ

Đạo đức "KÁCH MẠNG"  _ Việt Nhân

 (HNPĐ) Ở xứ Xã Nghĩa bên nhà hôm nay người ta vẫn thường cười, cho cái tên nền kinh tế có kèm theo lòng thòng mấy chữ định hướng, nhưng còn có những cái các ông đỉnh cao, cũng định hướng mà người ta không thể cười được. Người dân nói tất cả mọi cái từ nhỏ đến lớn của đất nước, đều được các ông đỉnh cao trí tuệ đi theo một định hướng, đó là định hướng của đồng đô. Sự nhạy bén của các ông có chức có quyền, với cái màu xanh đen của đồng đô, sẽ giúp các ông định hướng tốt trong công việc, để sao mang lại cái giàu sang cho chính cá nhân các ông.

Nói theo lối chữ nghĩa cộng sản, là các ông đang tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc theo tiếng gọi của hơi đồng, đồng đây là đồng tiền chứ không phải thế giới đại đồng - Cái hơi đồng đã làm đời sống của các ông ngày một thăng hoa, vợ các ông một ngày mỗi thêm tươi mát, tương lai con các ông phát mạnh không khác chi thài lài gặp c…chó – Chỉ tội cho đất nước và thằng dân, đất nước tả tơi bị ngập đầm trong cơn lũ tham nhũng, còn thằng dân đen thì te tua không khác con cò bợ gặp mưa. Một đất nước mà có lắm người giàu, cùng cách làm giàu như các ông có đâu là điều tốt – Vậy mà trong các chuyến ra nước ngoài các ông luôn trên cửa miệng nói cùng kiều bào là hảy hợp tác cùng các ông để xây dựng đất nước(?).

Cái câu dân giàu nước mạnh, mà bao lần các chóp bu xã nghĩa các ông hãnh tiến, để gọi đất nước đang rách bươm bởi tội ác các ông, là một sự vô cùng mĩa mai, khi đem so cái giàu các ông, cùng cái nghèo của người dân một trời cách biệt - Xin hỏi phải chăng đó là cái cách các ông đem hạnh phúc đến cho người dân?, hay là miệng lưỡi các ông, chỉ là lấy người dân làm phương tiện, mà đạt cứu cánh làm giàu. Lối sống cùng tư cách các ông, đang là một thứ dịch bệnh đang tràn lan trong nước, tội ác này không thể tha thứ được, nó làm hủy diệt cả một nền tảng đạo dức của cả một dân tộc – Qui kết tội các ông làm tha hóa dân Việt không phải không cơ sở và quá đáng.

Những đồng tiền kiếm được dễ dàng từ những khuất tất mờ ám, các ông đem ra xử dụng một cách thiếu văn hóa, những vụ cá độ đá banh cả hai triệu đô của Dũng PMU18, đánh ván cờ 5 tỷ bạc của phó GTVT tên Lèo ở Sóc Trăng.v.v… Đã tạo nên một xã hội thực dụng của loài thú bầy đàn, đĩ điếm tràn lan trộm cướp như rươi, con người xã hội chủ nghĩa do các ông tạo nên hôm nay, tuổi chưa thành niên mà đã biết giết người vì tiền. Chỉ biết có tiền, giết cả người thân chỉ vì cần tiền mua cái phôn, cần tiền chơi game…Điều đáng nói những vụ giết người máu lạnh để cướp của khi tuổi đời còn vị thành niên, hiện đã là thần tượng cho bao đứa trẻ cháu ngoan của “bác”, ai cũng thấy đó là mầm non thế hệ mai sau của xã hội xã nghĩa các ông.

Một phần nữa là chuyện những gương xấu trong đời sống xã hội mà các ông là điển hình, những dễ dàng trong thành đạt, cùng dễ dàng trong nhũng lạm tiền bạc nơi các ông, khiến cho kẻ khác thèm muốn đi đến hành động tương tự, để rồi cấu kết với nhau thành một thứ băng đảng, với đầy quyền lực nhà nước. Chả trách có người đã nói xã hội các ông, với những con ngươi giá trị giả nhưng gặt hái thật, điển hình là thủ tướng Dũng nhân thân là kẻ thất học, tư cách thiếu văn hóa cùng bản chất trí trá gian dối, nên sự thành đạt cùng giàu có của hắn là điều nguy hiểm cho xã hội, trước mắt đã có ba đứa con là phiên bản của hắn, tài cán chưa chắc đã có, nhưng gian manh tham nhũng rồi sẽ có phần hơn cha.

Câu chuyên người ta nói mấy hôm nay, những cô gái mà các ông tôn vinh họ, nói là để làm đẹp cho đời thì được biết, mỗi lần bán dâm các cô thu nhập bằng hàng chục lần thu nhập của người lao động bình thường trong một năm. Đó là câu đáp tại sao các vụ gái mái dâm cao cấp bị vỡ hàng loạt gần đây, bởi chính luật pháp các ông che chắn, cho các kẻ thừa tiền lắm quyền mua dâm, và những đồng tiền dễ dàng có được của các ông, vẫn tiếp tục đốt cháy phẫm cách những người đàn bà. Lý do các cô bán dâm thật đơn giản, chính là lối sống thực dụng tiện nghi cùng tiền bạc dễ kiếm, trong khi đó những tay thừa tiền mua dâm mà dư luận thắc mắc, ta hảy nghe Phó cục trưởng cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) Lê Đức Hiền nói “việc chưa cho công bố tên người mua là vì mang tính nhân đạo”(?).

Một xã hội điên loạn, với những kẻ điều hành đất nước như thế, cùng lớp đại gia có lối sống hưởng thụ, không nhân tính, coi tiền như rác, đưa con người cùng xã hội đến chổ tận cùng, nhưng luôn nỏ mồm là tốt đẹp. Chuyện ngày nào tham nhũng ODA đại lộ đông tây khiến Nhật phải ngưng một thời gian, mọi cái rõ như ban ngày, nhưng vẫn cố lấp liếm, và con đường này hôm nay chỉ sau cơn mưa nhỏ, nước ngập như một dòng sông, nước cống dội ngược trở lại lòng đường – Người dân than thở “Không biết thi công kiểu gì mà chỉ mưa nhỏ thôi cũng gây ngập, nước trong họng cống tràn ngược trở ra gây hôi thối chịu không nổi”.

Chuyện các ông cộng sản, cùng “đạo đức kách mạng” của các ông, như một chuyện dài nhiều tập, mà người dân ngán ngẫm không còn thiết muốn nghe - Cái thực trạng xã hội tham nhũng thối nát này sẽ không bao giờ dứt, một khi còn cái cơ chế độc đảng toàn trị của những con người dốt nát với quyền bính trong tay. Nhưng trong lịch sử ta thấy không có triều đại nào là không có lúc suy tàn, dân Việt vững tin cái đảng thối tha này cũng không loại trừ phải gặp ngày đó - Ngày chúng phải đền tội ác với dân, phải trả lời và trả giá với dân tộc đã bị chúng làm suy vi tan nát.

Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm