Nhân Vật

Đòn 'giải tin giả' của Tổng thống Mỹ

Một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump được khép lại bằng sự mở đầu cho một cuộc chiến mới với giới truyền thông Mỹ thông qua 'Fake News Awards'


Một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump được khép lại bằng sự mở đầu cho một cuộc chiến mới với giới truyền thông Mỹ thông qua 'Fake News Awards' (tạm dịch: Giải đưa tin giả mạo) của năm 2017. Không có thảm đỏ hay lễ kỷ niệm, chỉ là một bài viết kèm đường link được ông chủ Nhà Trắng chia sẻ trên Twitter, nhưng 'giải thưởng' đặc biệt lại thu hút rất nhiều người quan tâm...

Danh sách 11 giải được công bố trên trang web của Đảng Cộng hòa tại địa chỉgop.com với phần mở đầu mang tính "kết tội" truyền thông đã đưa tin không khách quan, công bằng, thậm chí là tin giả khi cho biết trong năm 2017, có tới 90% tin tức về Tổng thống Donald Trump là tiêu cực. Sau khi ông Donald Trump công bố dường dẫn trên Twitter, trang tin tức của Đảng Cộng hòa thậm chí đã hiện thông báo lỗi do lượng người truy cập quá tải. Điều này cho thấy “sức hút” của giải thưởng có một không hai này.

Đòn 'giải tin giả' của Tổng thống Mỹ - Ảnh 1

Trang tin tức của Đảng Cộng hòa đã hiện thông báo lỗi do lượng người truy cập quá tải. Ảnh: telegraph.co.uk

Nằm trong danh sách “trúng giải” là những cái tên khá quen thuộc của các thương hiệu nổi tiếng như: CNN, The New York Times và The Washington Post, ABC News, Tạp chí Time và Tạp chí Newsweek. Mặc dù đứng vị trí quán quân, Báo The New York Times chỉ bị nêu tên hai lần, trong khi CNN bị “bêu” tới 4 lần. Những cơ quan báo chí còn lại mỗi đơn vị “ẵm” một giải. Các nhân vật có tên trong danh sách 10 nhân vật của giới truyền thông bị Tổng thống Donald Trump "gắn mác" đưa tin sai sự thực như nhà kinh tế từng đoạt Giải Nobel Paul Krugman, cộng tác với The New York Times, hay Brian Ross-cây viết kỳ cựu của ABC News, hầu hết đều có những bài viết chỉ trích Tổng thống. Áp chót nhưng không kém phần quan trọng, danh sách đã nêu tin đồn Nga can thiệp bầu cử Mỹ và coi đây là trò lừa bịp lớn nhất đối với người dân nước này.

Nhằm “ra đòn” với giới truyền thông, trang web của Đảng Cộng hòa cũng khéo léo “quảng cáo” những thành tích trong năm vừa qua của nhà lãnh đạo Mỹ, như: Nền kinh tế nước này đã tạo ra gần 2 triệu việc làm và tăng hơn 8.000 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền; IS bị đánh bại ở cả Iraq và Syria; Tổng thống Donald Trump ký ban hành cải cách thuế chưa từng có trong lịch sử Mỹ kể từ thời Tổng thống Reagan; với sự tác động của Tổng thống Donald Trump, nhiều quốc gia thành viên NATO đã tăng khoản đóng góp cho ngân sách của khối quân sự chung...

Sau khi công bố "giải tin giả", có vẻ như nhằm xoa dịu giới truyền thông, tránh việc bị chỉ trích vì đưa ý kiến một chiều, ông Donald Trump đã viết lời khen ngợi trên Twitter đối với một nhóm phóng viên: “Dù một số hoạt động truyền thông gian dối và thiếu trung thực, nhưng vẫn có nhiều phóng viên tuyệt vời khiến tôi tôn trọng và đưa những tin tức tích cực khiến người Mỹ tự hào”.

Dẫu vậy điều này cũng không thể phủ nhận được việc ông chủ Nhà Trắng đang ngày càng lấn sâu vào cuộc chiến với giới truyền thông, vốn đã bắt đầu từ trước khi ông đắc cử. Hồi năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Pew từng công bố số liệu cho thấy, ông Donald Trump đã bị các phương tiện truyền thông đưa tin tiêu cực nhiều hơn bất kỳ một vị Tổng thống nào trong 25 năm qua. Trong khi đó, theo CNBC, trong số 100 tờ báo in hàng đầu của Mỹ, chỉ có hai tờ đứng về phía Tổng thống Donald Trump. Một tờ báo Anh là The Guardian cũng bày tỏ quan điểm không mấy đồng tình với cách làm của Tổng thống Donald Trump khi ông nhiều lần công khai chỉ trích những sai sót của giới truyền thông, ngay cả khi các đơn vị báo chí đã xin lỗi và đính chính thông tin không chính xác. Thậm chí nhà lãnh đạo này còn gắn nhãn cho báo chí là "kẻ thù của người Mỹ".

Mới đây, việc ông Donald Trump đuổi một phóng viên của kênh CNN ra khỏi khán phòng trong buổi họp báo tại Nhà Trắng khi người này hỏi về bình luận trước đó của ông về các nước châu Phi cũng khiến không ít nhà báo cho rằng, ông chủ Nhà Trắng có thành kiến với truyền thông và đang nỗ lực phá hoại tự do báo chí.

Trong bối cảnh như vậy, chưa biết hiệu quả của đòn “giải tin giả” của ông Donald Trump lớn tới đâu, nhưng những phản ứng tiêu cực do động thái này mang lại đã xuất hiện. Ngay sau khi công bố giải thưởng, hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Arizona là John McCain và Jeff Flake đã lên tiếng chỉ trích về cách dùng cụm từ “tin giả” của Tổng thống Donald Trump, khi cho rằng đó là cách dùng từ của những cá nhân chuyên quyền muốn giới phóng viên im lặng, làm suy yếu đối thủ chính trị và đẩy hướng dư luận, đồng thời kêu gọi ông chủ Nhà Trắng rút khỏi cuộc chiến với giới truyền thông. Nhiều nhà phê bình khác thì nhìn thấy “giải thưởng” này là một nỗ lực của ông Donald Trump nhằm làm suy yếu tự do báo chí và “trả đòn” đối với các đài truyền hình và tờ báo đã đưa tin tiêu cực về ông.

Trong bối cảnh phe Cộng hòa đang chật vật tìm kiếm sự ủng hộ cho dự luật thay thế Obamacare, một trong những cam kết chủ chốt của họ, có lẽ Tổng thống Donald Trump nên cân nhắc lời khuyên của Thủ tướng Australia, Malcolm Turnbull rằng, ông chủ Nhà Trắng đang lãng phí quá nhiều thời gian vào việc chỉ trích truyền thông, trong khi điều ông cần làm là học cách hòa hợp giống như nhiều chính trị gia khác đã làm.

NGỌC THƯ

VVB chuyen


Bàn ra tán vào (1)

ngoc
Giới báo chí vô học đến độ bất cần đến an ninh QG như trong quá khứ mà để nó mạnh lên như ông phê bình gia nào đó lo sợ thì quả là đại họa cho nước Mỹ rồi.Tỉnh lại đi bố ơi! Phóng viên báo chí là ai?Chẳng qua cũng học xong 4 năm Colledge,may mắn kiếm được job để tự nuôi sống bản thân là may rồi...Hahaa...vậy mà còn mang ảo giác "HƯỚNG DẪN DƯ LUẬN" nữa nên mới lố bịch,kệch cỡm đến tởm lợm.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Đòn 'giải tin giả' của Tổng thống Mỹ

Một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump được khép lại bằng sự mở đầu cho một cuộc chiến mới với giới truyền thông Mỹ thông qua 'Fake News Awards'


Một năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump được khép lại bằng sự mở đầu cho một cuộc chiến mới với giới truyền thông Mỹ thông qua 'Fake News Awards' (tạm dịch: Giải đưa tin giả mạo) của năm 2017. Không có thảm đỏ hay lễ kỷ niệm, chỉ là một bài viết kèm đường link được ông chủ Nhà Trắng chia sẻ trên Twitter, nhưng 'giải thưởng' đặc biệt lại thu hút rất nhiều người quan tâm...

Danh sách 11 giải được công bố trên trang web của Đảng Cộng hòa tại địa chỉgop.com với phần mở đầu mang tính "kết tội" truyền thông đã đưa tin không khách quan, công bằng, thậm chí là tin giả khi cho biết trong năm 2017, có tới 90% tin tức về Tổng thống Donald Trump là tiêu cực. Sau khi ông Donald Trump công bố dường dẫn trên Twitter, trang tin tức của Đảng Cộng hòa thậm chí đã hiện thông báo lỗi do lượng người truy cập quá tải. Điều này cho thấy “sức hút” của giải thưởng có một không hai này.

Đòn 'giải tin giả' của Tổng thống Mỹ - Ảnh 1

Trang tin tức của Đảng Cộng hòa đã hiện thông báo lỗi do lượng người truy cập quá tải. Ảnh: telegraph.co.uk

Nằm trong danh sách “trúng giải” là những cái tên khá quen thuộc của các thương hiệu nổi tiếng như: CNN, The New York Times và The Washington Post, ABC News, Tạp chí Time và Tạp chí Newsweek. Mặc dù đứng vị trí quán quân, Báo The New York Times chỉ bị nêu tên hai lần, trong khi CNN bị “bêu” tới 4 lần. Những cơ quan báo chí còn lại mỗi đơn vị “ẵm” một giải. Các nhân vật có tên trong danh sách 10 nhân vật của giới truyền thông bị Tổng thống Donald Trump "gắn mác" đưa tin sai sự thực như nhà kinh tế từng đoạt Giải Nobel Paul Krugman, cộng tác với The New York Times, hay Brian Ross-cây viết kỳ cựu của ABC News, hầu hết đều có những bài viết chỉ trích Tổng thống. Áp chót nhưng không kém phần quan trọng, danh sách đã nêu tin đồn Nga can thiệp bầu cử Mỹ và coi đây là trò lừa bịp lớn nhất đối với người dân nước này.

Nhằm “ra đòn” với giới truyền thông, trang web của Đảng Cộng hòa cũng khéo léo “quảng cáo” những thành tích trong năm vừa qua của nhà lãnh đạo Mỹ, như: Nền kinh tế nước này đã tạo ra gần 2 triệu việc làm và tăng hơn 8.000 tỷ USD kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền; IS bị đánh bại ở cả Iraq và Syria; Tổng thống Donald Trump ký ban hành cải cách thuế chưa từng có trong lịch sử Mỹ kể từ thời Tổng thống Reagan; với sự tác động của Tổng thống Donald Trump, nhiều quốc gia thành viên NATO đã tăng khoản đóng góp cho ngân sách của khối quân sự chung...

Sau khi công bố "giải tin giả", có vẻ như nhằm xoa dịu giới truyền thông, tránh việc bị chỉ trích vì đưa ý kiến một chiều, ông Donald Trump đã viết lời khen ngợi trên Twitter đối với một nhóm phóng viên: “Dù một số hoạt động truyền thông gian dối và thiếu trung thực, nhưng vẫn có nhiều phóng viên tuyệt vời khiến tôi tôn trọng và đưa những tin tức tích cực khiến người Mỹ tự hào”.

Dẫu vậy điều này cũng không thể phủ nhận được việc ông chủ Nhà Trắng đang ngày càng lấn sâu vào cuộc chiến với giới truyền thông, vốn đã bắt đầu từ trước khi ông đắc cử. Hồi năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Pew từng công bố số liệu cho thấy, ông Donald Trump đã bị các phương tiện truyền thông đưa tin tiêu cực nhiều hơn bất kỳ một vị Tổng thống nào trong 25 năm qua. Trong khi đó, theo CNBC, trong số 100 tờ báo in hàng đầu của Mỹ, chỉ có hai tờ đứng về phía Tổng thống Donald Trump. Một tờ báo Anh là The Guardian cũng bày tỏ quan điểm không mấy đồng tình với cách làm của Tổng thống Donald Trump khi ông nhiều lần công khai chỉ trích những sai sót của giới truyền thông, ngay cả khi các đơn vị báo chí đã xin lỗi và đính chính thông tin không chính xác. Thậm chí nhà lãnh đạo này còn gắn nhãn cho báo chí là "kẻ thù của người Mỹ".

Mới đây, việc ông Donald Trump đuổi một phóng viên của kênh CNN ra khỏi khán phòng trong buổi họp báo tại Nhà Trắng khi người này hỏi về bình luận trước đó của ông về các nước châu Phi cũng khiến không ít nhà báo cho rằng, ông chủ Nhà Trắng có thành kiến với truyền thông và đang nỗ lực phá hoại tự do báo chí.

Trong bối cảnh như vậy, chưa biết hiệu quả của đòn “giải tin giả” của ông Donald Trump lớn tới đâu, nhưng những phản ứng tiêu cực do động thái này mang lại đã xuất hiện. Ngay sau khi công bố giải thưởng, hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa đến từ bang Arizona là John McCain và Jeff Flake đã lên tiếng chỉ trích về cách dùng cụm từ “tin giả” của Tổng thống Donald Trump, khi cho rằng đó là cách dùng từ của những cá nhân chuyên quyền muốn giới phóng viên im lặng, làm suy yếu đối thủ chính trị và đẩy hướng dư luận, đồng thời kêu gọi ông chủ Nhà Trắng rút khỏi cuộc chiến với giới truyền thông. Nhiều nhà phê bình khác thì nhìn thấy “giải thưởng” này là một nỗ lực của ông Donald Trump nhằm làm suy yếu tự do báo chí và “trả đòn” đối với các đài truyền hình và tờ báo đã đưa tin tiêu cực về ông.

Trong bối cảnh phe Cộng hòa đang chật vật tìm kiếm sự ủng hộ cho dự luật thay thế Obamacare, một trong những cam kết chủ chốt của họ, có lẽ Tổng thống Donald Trump nên cân nhắc lời khuyên của Thủ tướng Australia, Malcolm Turnbull rằng, ông chủ Nhà Trắng đang lãng phí quá nhiều thời gian vào việc chỉ trích truyền thông, trong khi điều ông cần làm là học cách hòa hợp giống như nhiều chính trị gia khác đã làm.

NGỌC THƯ

VVB chuyen


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm