Nhân Vật

Donald Trump Nói Ngược Để Sửa Sai Những Gì Ông Tuyên Bố Bậy Trước Đây

(16/8/2016): Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump hôm Thứ Hai 15/8/2016 đã bắt đầu nói ngược lại với những gì ông đã tuyên bố trong những tháng qua khi ông đến vận động trước một đám người ủng hộ ông tập hợp t

Ứng cử viên Tổng thống Cộng Hòa Donald Trump nói chuyện tại Younstown, Ohio 15/8/2016
VietPress USA (16/8/2016): Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump hôm Thứ Hai 15/8/2016 đã bắt đầu nói ngược lại với những gì ông đã tuyên bố trong những tháng qua khi ông đến vận động trước một đám người ủng hộ ông tập hợp tại Youngstown thuộc bang Ohio.

Trước đây ông tuyên bố không chấp nhận những người di dân Hồi giáo vào định cư tỵ nạn tại Hoa Kỳ và kêu gọi đuổi hết Hồi giáo ra khỏi Hoa Kỳ; đóng cửa các đền thờ Hồi giáo tại Mỹ. Nay thì ông bị những người trong đảng Cộng Hòa đã chỉ trích ông nặng nề và nhiều người bỏ rơi ông nên Donald Trump thay đổi miệng lưỡi lại một chút.

Ông không chống người nhập cư tỵ nạn Hồi giáo nữa mà đưa đề nghị dùng biện pháp "Thanh lọc kỹ càng" cả về mặt an ninh lẫn ý thức hệ để chắc chắn những người Hồi giáo nhập cư không liên quan đến khủng bố; và rằng họ là những người muốn chia sẻ các giá trị Mỹ và tôn trọng nhân dân Hoa Kỳ mới cho phép họ vào định cư tại Hoa Kỳ.

Donald Trump phác họa một chính sách nếu khi ông dắc cử Tổng thống thì ông sẽ kiểm soát chặt chẽ những người di dân vào Hoa Kỳ để bảo đảm ngăn chận nạn khủng bố cũng như gạt bỏ những kẻ không tin vào Hiến pháp Hoa Kỳ; những kẻ cố chấp, gây hận thù sẽ không bao giờ được vào Mỹ.
Donald Trump nói ông sẽ cho lệnh đình chỉ tạm thời những chương trình di dân hay nhập cảnh từ những vùng quốc gia có quá trình ủng hộ khủng bố; có các hoạt động nguy hiểm nhất thế giới. Trước đây khi đề cập đến vấn đề nầy, ông Donald Trump đã thẳng thừng nói đến "Hồi giáo"; nhưng nay sau khi bị ông Khan là thân phụ của một tử sĩ Hoa Kỳ gốc Hồi giáo phê bình và thách thức, ông Donald Trump bị yếu lý lẻ và bị chỉ trích nặng nề nên nay ông không đề cập đến "Hồi giáo" nữa.

Ông Donald Trump nói rằng sau khi đắc cử, ông sẽ cho quét sạch sự lan truyền chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và thanh lọc gắt gao việc cho nhập cư ồ ạt vào Mỹ mà lâu nay theo ông là không được thanh lọc một cách thích đáng. Ông nói ông sẽ hoan nghênh bất cứ ai cùng lập trường tiêu diệt Hồi giáo cực đoan đều sẽ là đồng minh.

Donald Trump kể ra một loạt các vụ khủng bố do Hồi giáo cực đoan tấn công tại Hoa Kỳ, Châu Âu và ông quy lỗi cho TT Barack Obama  là "đã tạo ra nạn ku3ng bố Quôc gia Hồi giáo". Ông Trump cam kết sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về làm cách nào đấu tranh chống “ý thức hệ của sự chết, là điều cần phải tiêu diệt.”

Ông Trump tấn công Tổng thống Barack Obama rằng “những lời lẽ và hành động ngây ngô của ông Obama đã cởi trói nhóm Nhà nước Hồi giáo"; và ông Trump nhấn mạnh “không còn nghi ngờ gì, đã tạo điều kiện cho nhóm khủng bố này sinh sôi nảy nở.” . Trước đây ông Donald Trump nói TT Barack Obama là “người sáng lập ra Nhà nước Hồi giáo - IS”.  Phía đảng Dân Chủ cho rằng ông Donald Trump không có mắt để nhìn thấy kẻ giết trùm Khủng bố Osama Bin Laden là TT Barack Obama và hiện TT Obama đang dẫn đầu liên minh trên 100 quốc gia chống lại ISIS.

Đối với Ứng cử viên đảng Dân Chủ đang dẫn điểm cách xa ông hiện nay, Donald Trump nói bà Hillary Clinton thiếu “năng lực về cả tinh thần lẫn thể chất” để có thể đương đầu với Nhà nước Hồi giáo, mặc dù ông không giải thích chi tiết ý ông muốn nói gì.

Trong lúc Donald Trump nói như vậy thì tại Scranton bang Pennsylvania là Tiểu bang nhà của Phó TT Joe Biden; bà Hillary Clinton cùng xuất hiện với Phó Tổng thống Joe Biden được dân chúng ngưỡng mộ reo hò. Trước những giới trẻ hâm mộ và hằng nghìn người ủng hộ viên chào đón, bà Hillary Clinton đã nói về tư cách của ông Donald Trump là "thiếu hiểu biết, cư xử kém cõi, vô ý thức". Bà Hillary Clinton nói rằng ông Donald Trump cần có “tính khí, trí tuệ, và những phẩm chất” để làm nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Điều tiếc thay là ông Trump thiếu mất những thứ đó, theo bà Hillary Clinton.

Bà Hillary Clinton chế nhạo tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hoà Donald Trump khi ông "nổ sảng" tự sướng cho rằng ông biết nhiều về Nhà nước Hồi giáo và các điều kiện ngoài chiến trường ở Iraq hơn là các tướng lãnh Mỹ.

Bà Hillary Clinton sau đó viết trên trang Twitter: “Bất cứ lúc nào nghe ông Trump đề cập tới chính sách đối ngoại, thì thật nực cười tưởng tượng ông ta trong Phòng Tình hình tại Toà Bạch Ốc, làm các quyết định cho tất cả chúng ta.

Phó Tổng thống Joe Biden nói: “Trong lịch sử Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, chưa từng có một ứng cử viên được đề cử nào mà lại thiếu kiến thức và ít được chuẩn bị để có thể đối phó với vấn đề an ninh quốc gia của chúng ta, cho bằng ông Donald Trump.

Một điều đáng chú ý khác đó là ông Donald Trump hôm Thứ Hai tuyên bố rằng nếu ông đắc cử Tổng Thống Mỹ thì ông sẽ làm việc sát cánh hơn với NATO để đánh bại các chiến binh Hồi giáo cực đoan. Trước đây ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ không cần phải tốn tiền giúp cho liên minh quân sự ở Âu Châu. Nay thì Donald Trump nói ngược lại rằng "Chúng ta sẽ làm việc sát cánh với NATO về nhiệm vụ nầy".  

Trước đây vào đầu mùa hè, các tuyên bố của Donald Trump đòi cắt bỏ mọi đóng góp tài chánh của Hoa Kỳ cho NATO đã dấy lên sự chỉ trích nặng nề của mọi phía, kể cả các nhân vật cao cấp của đảng Cộng Hòa. Các bình luận của báo chí Hoa Kỳ và thế giới cho rằng Trump chỉ biết buôn bán chụp giựt và lo thi Hoa Hậu, Thời Trang thôi chứ không có khả năng để hiểu NATO là gì trong khi Liên minh quân sự 28 quốc gia nầy tại Điều số 5 đã cam kết bảo vệ Hoa Kỳ sau khi xảy ra vụ khủng bố 911 làm sụp Tháp đôi WTC.

Giờ nầy Trump sửa sai nói rằng do ông thấy hoạt động của NATO có phần tích cực tốt chống lại phiến quân Hồi giáo cực đoan nên đã làm cho ông thay đổi quan điểm. Đảng Cộng Hòa chán ngán ứng cử viên của họ đang lao xuống đồi nên quyết định sẽ cắt hết tài trợ quỹ tiền mặt cho Donald Trump kể từ tháng 10/2016 và kêu gọi Trump nên bớt những tuyên bố gây tranh cãi và nên hướng về khối cử tri da đen hiện đang hậu thuẩn cho bà Hillary Clinton 89% trong khi chỉ chưa đày 5% ủng hộ Donal Trump. Đảng Cộng Hòa nhận định chiếc ghế Tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ sẽ thuộc về bà Hillary Clinton nên chủ trương của đảng Cộng Hòa là phải dồn nỗ lực để vận động bầu cử cho các ghế Nghị sĩ ở Thượng Viện và các Dân Biểu Liên Bang tại Hạ Viện Hoa Kỳ.                  

Đảng Cộng Hòa nặng nề chỉ trích Donald Trump vì các lời lẽ công kích cá nhân người nầy người khác, kể cả lên tiếng dọa sẽ không hỗ trợ cho Nghị sĩ John McCain và Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan vì hai người nầy đã có lời phê bình Trump trong vụ tranh cãi đuối lý với gia đình Khan về sự hy sinh dũng cảm của con trai là một chiến binh Hoa Kỳ gốc Hồi giáo. Tuy vậy, Paul Ryan vẫn nói ông tiếp tục hậu thuẩn cho Donald Trump trong khi Nghị sĩ John McCain hoàn toàn không đề cập gì đến ứng cử viên của đảng Cộng Hòa nữa. 

Trong ngày hôm nay đảng Cộng Hoa theo báo chí Hoa Kỳ tường thuật đã đưa ra một kỳ hạn rằng đến ngày lễ Lao Động 05/9/2016 là hạn chót, nếu không thấy ông Donald Trump thay đổi tính cách thì sẽ bỏ mặc ứng cử viên nầy để tập trung bảo vệ các chiếc ghế tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Hạnh Dương dịch và tổng hợp

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Donald Trump Nói Ngược Để Sửa Sai Những Gì Ông Tuyên Bố Bậy Trước Đây

(16/8/2016): Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump hôm Thứ Hai 15/8/2016 đã bắt đầu nói ngược lại với những gì ông đã tuyên bố trong những tháng qua khi ông đến vận động trước một đám người ủng hộ ông tập hợp t

Ứng cử viên Tổng thống Cộng Hòa Donald Trump nói chuyện tại Younstown, Ohio 15/8/2016
VietPress USA (16/8/2016): Ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump hôm Thứ Hai 15/8/2016 đã bắt đầu nói ngược lại với những gì ông đã tuyên bố trong những tháng qua khi ông đến vận động trước một đám người ủng hộ ông tập hợp tại Youngstown thuộc bang Ohio.

Trước đây ông tuyên bố không chấp nhận những người di dân Hồi giáo vào định cư tỵ nạn tại Hoa Kỳ và kêu gọi đuổi hết Hồi giáo ra khỏi Hoa Kỳ; đóng cửa các đền thờ Hồi giáo tại Mỹ. Nay thì ông bị những người trong đảng Cộng Hòa đã chỉ trích ông nặng nề và nhiều người bỏ rơi ông nên Donald Trump thay đổi miệng lưỡi lại một chút.

Ông không chống người nhập cư tỵ nạn Hồi giáo nữa mà đưa đề nghị dùng biện pháp "Thanh lọc kỹ càng" cả về mặt an ninh lẫn ý thức hệ để chắc chắn những người Hồi giáo nhập cư không liên quan đến khủng bố; và rằng họ là những người muốn chia sẻ các giá trị Mỹ và tôn trọng nhân dân Hoa Kỳ mới cho phép họ vào định cư tại Hoa Kỳ.

Donald Trump phác họa một chính sách nếu khi ông dắc cử Tổng thống thì ông sẽ kiểm soát chặt chẽ những người di dân vào Hoa Kỳ để bảo đảm ngăn chận nạn khủng bố cũng như gạt bỏ những kẻ không tin vào Hiến pháp Hoa Kỳ; những kẻ cố chấp, gây hận thù sẽ không bao giờ được vào Mỹ.
Donald Trump nói ông sẽ cho lệnh đình chỉ tạm thời những chương trình di dân hay nhập cảnh từ những vùng quốc gia có quá trình ủng hộ khủng bố; có các hoạt động nguy hiểm nhất thế giới. Trước đây khi đề cập đến vấn đề nầy, ông Donald Trump đã thẳng thừng nói đến "Hồi giáo"; nhưng nay sau khi bị ông Khan là thân phụ của một tử sĩ Hoa Kỳ gốc Hồi giáo phê bình và thách thức, ông Donald Trump bị yếu lý lẻ và bị chỉ trích nặng nề nên nay ông không đề cập đến "Hồi giáo" nữa.

Ông Donald Trump nói rằng sau khi đắc cử, ông sẽ cho quét sạch sự lan truyền chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và thanh lọc gắt gao việc cho nhập cư ồ ạt vào Mỹ mà lâu nay theo ông là không được thanh lọc một cách thích đáng. Ông nói ông sẽ hoan nghênh bất cứ ai cùng lập trường tiêu diệt Hồi giáo cực đoan đều sẽ là đồng minh.

Donald Trump kể ra một loạt các vụ khủng bố do Hồi giáo cực đoan tấn công tại Hoa Kỳ, Châu Âu và ông quy lỗi cho TT Barack Obama  là "đã tạo ra nạn ku3ng bố Quôc gia Hồi giáo". Ông Trump cam kết sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về làm cách nào đấu tranh chống “ý thức hệ của sự chết, là điều cần phải tiêu diệt.”

Ông Trump tấn công Tổng thống Barack Obama rằng “những lời lẽ và hành động ngây ngô của ông Obama đã cởi trói nhóm Nhà nước Hồi giáo"; và ông Trump nhấn mạnh “không còn nghi ngờ gì, đã tạo điều kiện cho nhóm khủng bố này sinh sôi nảy nở.” . Trước đây ông Donald Trump nói TT Barack Obama là “người sáng lập ra Nhà nước Hồi giáo - IS”.  Phía đảng Dân Chủ cho rằng ông Donald Trump không có mắt để nhìn thấy kẻ giết trùm Khủng bố Osama Bin Laden là TT Barack Obama và hiện TT Obama đang dẫn đầu liên minh trên 100 quốc gia chống lại ISIS.

Đối với Ứng cử viên đảng Dân Chủ đang dẫn điểm cách xa ông hiện nay, Donald Trump nói bà Hillary Clinton thiếu “năng lực về cả tinh thần lẫn thể chất” để có thể đương đầu với Nhà nước Hồi giáo, mặc dù ông không giải thích chi tiết ý ông muốn nói gì.

Trong lúc Donald Trump nói như vậy thì tại Scranton bang Pennsylvania là Tiểu bang nhà của Phó TT Joe Biden; bà Hillary Clinton cùng xuất hiện với Phó Tổng thống Joe Biden được dân chúng ngưỡng mộ reo hò. Trước những giới trẻ hâm mộ và hằng nghìn người ủng hộ viên chào đón, bà Hillary Clinton đã nói về tư cách của ông Donald Trump là "thiếu hiểu biết, cư xử kém cõi, vô ý thức". Bà Hillary Clinton nói rằng ông Donald Trump cần có “tính khí, trí tuệ, và những phẩm chất” để làm nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Điều tiếc thay là ông Trump thiếu mất những thứ đó, theo bà Hillary Clinton.

Bà Hillary Clinton chế nhạo tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hoà Donald Trump khi ông "nổ sảng" tự sướng cho rằng ông biết nhiều về Nhà nước Hồi giáo và các điều kiện ngoài chiến trường ở Iraq hơn là các tướng lãnh Mỹ.

Bà Hillary Clinton sau đó viết trên trang Twitter: “Bất cứ lúc nào nghe ông Trump đề cập tới chính sách đối ngoại, thì thật nực cười tưởng tượng ông ta trong Phòng Tình hình tại Toà Bạch Ốc, làm các quyết định cho tất cả chúng ta.

Phó Tổng thống Joe Biden nói: “Trong lịch sử Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ, chưa từng có một ứng cử viên được đề cử nào mà lại thiếu kiến thức và ít được chuẩn bị để có thể đối phó với vấn đề an ninh quốc gia của chúng ta, cho bằng ông Donald Trump.

Một điều đáng chú ý khác đó là ông Donald Trump hôm Thứ Hai tuyên bố rằng nếu ông đắc cử Tổng Thống Mỹ thì ông sẽ làm việc sát cánh hơn với NATO để đánh bại các chiến binh Hồi giáo cực đoan. Trước đây ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ không cần phải tốn tiền giúp cho liên minh quân sự ở Âu Châu. Nay thì Donald Trump nói ngược lại rằng "Chúng ta sẽ làm việc sát cánh với NATO về nhiệm vụ nầy".  

Trước đây vào đầu mùa hè, các tuyên bố của Donald Trump đòi cắt bỏ mọi đóng góp tài chánh của Hoa Kỳ cho NATO đã dấy lên sự chỉ trích nặng nề của mọi phía, kể cả các nhân vật cao cấp của đảng Cộng Hòa. Các bình luận của báo chí Hoa Kỳ và thế giới cho rằng Trump chỉ biết buôn bán chụp giựt và lo thi Hoa Hậu, Thời Trang thôi chứ không có khả năng để hiểu NATO là gì trong khi Liên minh quân sự 28 quốc gia nầy tại Điều số 5 đã cam kết bảo vệ Hoa Kỳ sau khi xảy ra vụ khủng bố 911 làm sụp Tháp đôi WTC.

Giờ nầy Trump sửa sai nói rằng do ông thấy hoạt động của NATO có phần tích cực tốt chống lại phiến quân Hồi giáo cực đoan nên đã làm cho ông thay đổi quan điểm. Đảng Cộng Hòa chán ngán ứng cử viên của họ đang lao xuống đồi nên quyết định sẽ cắt hết tài trợ quỹ tiền mặt cho Donald Trump kể từ tháng 10/2016 và kêu gọi Trump nên bớt những tuyên bố gây tranh cãi và nên hướng về khối cử tri da đen hiện đang hậu thuẩn cho bà Hillary Clinton 89% trong khi chỉ chưa đày 5% ủng hộ Donal Trump. Đảng Cộng Hòa nhận định chiếc ghế Tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ sẽ thuộc về bà Hillary Clinton nên chủ trương của đảng Cộng Hòa là phải dồn nỗ lực để vận động bầu cử cho các ghế Nghị sĩ ở Thượng Viện và các Dân Biểu Liên Bang tại Hạ Viện Hoa Kỳ.                  

Đảng Cộng Hòa nặng nề chỉ trích Donald Trump vì các lời lẽ công kích cá nhân người nầy người khác, kể cả lên tiếng dọa sẽ không hỗ trợ cho Nghị sĩ John McCain và Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan vì hai người nầy đã có lời phê bình Trump trong vụ tranh cãi đuối lý với gia đình Khan về sự hy sinh dũng cảm của con trai là một chiến binh Hoa Kỳ gốc Hồi giáo. Tuy vậy, Paul Ryan vẫn nói ông tiếp tục hậu thuẩn cho Donald Trump trong khi Nghị sĩ John McCain hoàn toàn không đề cập gì đến ứng cử viên của đảng Cộng Hòa nữa. 

Trong ngày hôm nay đảng Cộng Hoa theo báo chí Hoa Kỳ tường thuật đã đưa ra một kỳ hạn rằng đến ngày lễ Lao Động 05/9/2016 là hạn chót, nếu không thấy ông Donald Trump thay đổi tính cách thì sẽ bỏ mặc ứng cử viên nầy để tập trung bảo vệ các chiếc ghế tại Thượng Viện Hoa Kỳ.

Hạnh Dương dịch và tổng hợp

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm