Cà Kê Dê Ngỗng

Đột ngột xả đập gây lũ lụt kinh hoàng, chính quyền Trung Quốc có coi dân là người?

tỉnh Hồ Bắc tố cáo chính quyền xả nước hồ chứa không báo trước gây lũ lụt kinh hoàng tại hơn 10 thị trấn. Nhiều người chất vấn chính quyền Trung Quốc tại sao không coi người dân là người?

Mới đây, dân mạng ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc tố cáo chính quyền xả nước hồ chứa không báo trước gây lũ lụt kinh hoàng tại hơn 10 thị trấn. Nhiều người chất vấn chính quyền Trung Quốc tại sao không coi người dân là người?


Từ ngày 22/7, trên các trang mạng của Trung Quốc không ngừng có dân mạng ở tỉnh Hồ Bắc đăng tin kêu gọi cứu trợ, nhưng các kênh truyền thông của chính quyền lại gần như không đưa tin về vụ xả nước này.

Một dân mạng chất vấn: “Tại sao thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc xả nước mà không thông báo, toàn bộ mười mấy thị trấn đều bị ngập lụt“. Một người khác cho biết, “xả nước hồ chứa không thông báo! Lại còn phong tỏa thông tin! Vật tư và nhân viên cứu trợ thiếu hụt!“. Ngoài ra còn có nhiều chia sẻ khác như: “Chính phủ không làm gì cả, xả nước không thông báo, mấy trăm nghìn người  đang chịu nạn, cần được cứu trợ khẩn cấp“……

Ngày 27/7, cô Nghiêm, người dân bị nạn sống ở trị trấn Đà Thị, thành phố Thiên Môn, nói với đài truyền hình NTDTV rằng: “Trên thực tế có đến 80% làng, xã, thị trấn ngập lụt, có thể có mười mấy thị trấn.  Cũng có vài người chết và mất tích. Bởi vì hồ chứa nước của chúng tôi đều đã đầy và tràn ra ngoài, chính phủ vì để bảo vệ thành phố, sau đó đã xả nước xuống vùng nông thôn“.

Ông Đỗ, dân bị nạn sống ở thành phố Thiên Môn cho hay, “có tình huống người già trẻ con bị chết đuối, điều này không được chính quyền công bố ra bên ngoài, hiện tại tôi biết có 3 trường hợp như vậy. Tôi còn có ảnh chụp xả nước của ngày hôm đó, đều bị họ xóa mất cả rồi!“.

Tất cả mọi người đều nhắc đến “xả nước mà không thông báo trước“, “không nhận được cứu trợ” và “phong tỏa thông tin“, dẫn đến người dân phải chịu tổn thất nặng nề, tình hình giống hệt như vụ xả nước kinh hoàng ở thành phố Hình Đài của tỉnh Hà Bắc trước đó.

Điều đáng nói hơn nữa là, phản ứng của phía chính quyền đối với vụ việc này đều giống nhau một cách lạ thường.

xả đập, xả hồ chứa nước, Lũ lụt Trung Quốc, Bài chọn lọc,

Nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc cũng đang ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Getty)

Đối diện với chất vấn của người dân, ngày 26/7, chính quyền của thành phố Thiên Môn đã tổ chức buổi họp báo trả lời rằng: Vùng đồng bằng ở Thiên Môn không có bất cứ đập chứa nước và con sông nào xả nước cả, vậy nên không có tồn tại vấn đề xả nước không thông báo trước.

Giới chức địa phương còn nhấn mạnh rằng, cho đến nay không có ai thiệt mạng trong tai nạn, hoặc xảy ra tình trạng vì cứu trợ không kịp mà dẫn đến tử vong.

Tuy chính quyền luôn phủ nhận nhưng báo cáo của truyền thông nhà nước trước đó lại có điểm mâu thuẫn.

Tân Hoa Xã ngày 21/7 đưa tin, bởi vì nước sông Hán Thủy (Hồ Bắc) ở vị trí cao, đội phòng chống lũ của thành phố Thiên Môn chỉ huy vào lúc 10h30 ngày 20/7 sẽ mở 4 miệng xả nước cùng lúc, và vào ngày 21 sẽ mở trạch xả nước ở tỉnh Hà Bắc lần nữa để tăng mạnh độ điều tiết nước.

Ông Lý, sống ở ngư trường Bạch Hồ, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc cho biết: “Điều tiết nước lũ vào ngày 21, thị trưởng đích thân đến hiện trường, kêu mở mấy miệng cống, trong lòng tôi nói ‘hỏng rồi’“.

Người này chia sẻ, “xả nước trong suốt 4 ngày, tôi rất buồn“.

xả đập, xả hồ chứa nước, Lũ lụt Trung Quốc, Bài chọn lọc,

Chính quyền Hồ Bắc xả đập suốt 4 ngày. (Ảnh minh họa)

Chính quyền của thành phố Thiên Môn giải thích lý do là “nước từ trên núi bất ngờ đổ xuống, dẫn đến lũ lụt diện rộng“. Trong khi Nhân dân nhật báo lại cho biết, “trận lũ hiếm thấy trong lịch sử” đã dẫn đến tình trang mực nước dâng cao nhanh chóng, “nước lũ” tràn ra khiến cho hơn 680.000 người dân thành phố Thiên Môn chịu nạn, khoảng 250.000 người đang bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, người dân địa phương lại nói rằng, nước ngập Thiên Môn vốn không liên quan. “Không phải nước dâng lên bởi trời mưa, là nước do đập chứa nước Thanh Sơn tràn xuống đây“, ông Trần sống ở nông trường Tưởng Hồ, thành phố Thiên Môn nói.

Bà Thái cho biết: “Chúng tôi là chịu nạn ngay trong ngày đẹp trời, không có ai thông báo chuyện di dời cả“.

Ngày 25/7, ông Trần Lôi – Bộ trưởng Thủy lợi Quốc gia Trung Quốc trong hội nghị tuyên bố rằng, trước khi hồ chứa xả nước cần phải cảnh báo trước, cho người dân thời gian đủ để di dời khỏi nơi nguy hiểm.

Cư dân mạng xôn xao chế giễu rằng: “Đã lòi đuôi chuột rồi! Đã thừa nhận rồi? Ngày trước các ông thường hay làm những chuyện như vậy, cũng chưa từng coi ra gì cả!“.

Những người dân chịu nạn bày tỏ với đài truyền hình Tân Đường Nhân rằng, nếu như không có internet, sự thật chuyện nước ngập Thiên Môn có lẽ cũng sẽ bị che đậy mãi mãi.

Tiểu Thiện, theo NTDTV


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Đột ngột xả đập gây lũ lụt kinh hoàng, chính quyền Trung Quốc có coi dân là người?

tỉnh Hồ Bắc tố cáo chính quyền xả nước hồ chứa không báo trước gây lũ lụt kinh hoàng tại hơn 10 thị trấn. Nhiều người chất vấn chính quyền Trung Quốc tại sao không coi người dân là người?

Mới đây, dân mạng ở thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc tố cáo chính quyền xả nước hồ chứa không báo trước gây lũ lụt kinh hoàng tại hơn 10 thị trấn. Nhiều người chất vấn chính quyền Trung Quốc tại sao không coi người dân là người?


Từ ngày 22/7, trên các trang mạng của Trung Quốc không ngừng có dân mạng ở tỉnh Hồ Bắc đăng tin kêu gọi cứu trợ, nhưng các kênh truyền thông của chính quyền lại gần như không đưa tin về vụ xả nước này.

Một dân mạng chất vấn: “Tại sao thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc xả nước mà không thông báo, toàn bộ mười mấy thị trấn đều bị ngập lụt“. Một người khác cho biết, “xả nước hồ chứa không thông báo! Lại còn phong tỏa thông tin! Vật tư và nhân viên cứu trợ thiếu hụt!“. Ngoài ra còn có nhiều chia sẻ khác như: “Chính phủ không làm gì cả, xả nước không thông báo, mấy trăm nghìn người  đang chịu nạn, cần được cứu trợ khẩn cấp“……

Ngày 27/7, cô Nghiêm, người dân bị nạn sống ở trị trấn Đà Thị, thành phố Thiên Môn, nói với đài truyền hình NTDTV rằng: “Trên thực tế có đến 80% làng, xã, thị trấn ngập lụt, có thể có mười mấy thị trấn.  Cũng có vài người chết và mất tích. Bởi vì hồ chứa nước của chúng tôi đều đã đầy và tràn ra ngoài, chính phủ vì để bảo vệ thành phố, sau đó đã xả nước xuống vùng nông thôn“.

Ông Đỗ, dân bị nạn sống ở thành phố Thiên Môn cho hay, “có tình huống người già trẻ con bị chết đuối, điều này không được chính quyền công bố ra bên ngoài, hiện tại tôi biết có 3 trường hợp như vậy. Tôi còn có ảnh chụp xả nước của ngày hôm đó, đều bị họ xóa mất cả rồi!“.

Tất cả mọi người đều nhắc đến “xả nước mà không thông báo trước“, “không nhận được cứu trợ” và “phong tỏa thông tin“, dẫn đến người dân phải chịu tổn thất nặng nề, tình hình giống hệt như vụ xả nước kinh hoàng ở thành phố Hình Đài của tỉnh Hà Bắc trước đó.

Điều đáng nói hơn nữa là, phản ứng của phía chính quyền đối với vụ việc này đều giống nhau một cách lạ thường.

xả đập, xả hồ chứa nước, Lũ lụt Trung Quốc, Bài chọn lọc,

Nhiều tỉnh miền Nam Trung Quốc cũng đang ngập lụt nghiêm trọng. (Ảnh: Getty)

Đối diện với chất vấn của người dân, ngày 26/7, chính quyền của thành phố Thiên Môn đã tổ chức buổi họp báo trả lời rằng: Vùng đồng bằng ở Thiên Môn không có bất cứ đập chứa nước và con sông nào xả nước cả, vậy nên không có tồn tại vấn đề xả nước không thông báo trước.

Giới chức địa phương còn nhấn mạnh rằng, cho đến nay không có ai thiệt mạng trong tai nạn, hoặc xảy ra tình trạng vì cứu trợ không kịp mà dẫn đến tử vong.

Tuy chính quyền luôn phủ nhận nhưng báo cáo của truyền thông nhà nước trước đó lại có điểm mâu thuẫn.

Tân Hoa Xã ngày 21/7 đưa tin, bởi vì nước sông Hán Thủy (Hồ Bắc) ở vị trí cao, đội phòng chống lũ của thành phố Thiên Môn chỉ huy vào lúc 10h30 ngày 20/7 sẽ mở 4 miệng xả nước cùng lúc, và vào ngày 21 sẽ mở trạch xả nước ở tỉnh Hà Bắc lần nữa để tăng mạnh độ điều tiết nước.

Ông Lý, sống ở ngư trường Bạch Hồ, thành phố Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc cho biết: “Điều tiết nước lũ vào ngày 21, thị trưởng đích thân đến hiện trường, kêu mở mấy miệng cống, trong lòng tôi nói ‘hỏng rồi’“.

Người này chia sẻ, “xả nước trong suốt 4 ngày, tôi rất buồn“.

xả đập, xả hồ chứa nước, Lũ lụt Trung Quốc, Bài chọn lọc,

Chính quyền Hồ Bắc xả đập suốt 4 ngày. (Ảnh minh họa)

Chính quyền của thành phố Thiên Môn giải thích lý do là “nước từ trên núi bất ngờ đổ xuống, dẫn đến lũ lụt diện rộng“. Trong khi Nhân dân nhật báo lại cho biết, “trận lũ hiếm thấy trong lịch sử” đã dẫn đến tình trang mực nước dâng cao nhanh chóng, “nước lũ” tràn ra khiến cho hơn 680.000 người dân thành phố Thiên Môn chịu nạn, khoảng 250.000 người đang bị mắc kẹt.

Tuy nhiên, người dân địa phương lại nói rằng, nước ngập Thiên Môn vốn không liên quan. “Không phải nước dâng lên bởi trời mưa, là nước do đập chứa nước Thanh Sơn tràn xuống đây“, ông Trần sống ở nông trường Tưởng Hồ, thành phố Thiên Môn nói.

Bà Thái cho biết: “Chúng tôi là chịu nạn ngay trong ngày đẹp trời, không có ai thông báo chuyện di dời cả“.

Ngày 25/7, ông Trần Lôi – Bộ trưởng Thủy lợi Quốc gia Trung Quốc trong hội nghị tuyên bố rằng, trước khi hồ chứa xả nước cần phải cảnh báo trước, cho người dân thời gian đủ để di dời khỏi nơi nguy hiểm.

Cư dân mạng xôn xao chế giễu rằng: “Đã lòi đuôi chuột rồi! Đã thừa nhận rồi? Ngày trước các ông thường hay làm những chuyện như vậy, cũng chưa từng coi ra gì cả!“.

Những người dân chịu nạn bày tỏ với đài truyền hình Tân Đường Nhân rằng, nếu như không có internet, sự thật chuyện nước ngập Thiên Môn có lẽ cũng sẽ bị che đậy mãi mãi.

Tiểu Thiện, theo NTDTV


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm