Di Sản Hồ Chí Minh

Đừng Nghe Thằng Chệt Nói: TQ: 'Vùng sông Mekong là ngôi nhà chung'

Ý kiến của Thủ tướng Trung Quốc được nêu ra tại Diễn đàn Bác Ngao trên đảo Hải Nam tuần này với sự tham gia của lãnh đạo Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

                                                Ông Lý Khắc Cường tại Diễn đàn Bác Ngao

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với lãnh đạo sáu quốc gia bên sông Mekong rằng "khu vực Lan Thương - Mekong là ngôi nhà chung".

Ý kiến của Thủ tướng Trung Quốc được nêu ra tại Diễn đàn Bác Ngao trên đảo Hải Nam tuần này với sự tham gia của lãnh đạo Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Cũng tại diễn đàn này (22-24/03/2016), ông Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc đưa ra 11,5 tỷ USD tiền cho vay và tín dụng để năm quốc gia Đông Nam Á "có ngân quỹ phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cảng", theo Reuters hôm 23/3.

Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng khu vực sông Mekong là nơi "từ các láng giềng sau nhiều năm, nay chúng ta là một gia đình".

Được biết đại diện cho Việt Nam có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự diễn đàn Bác Ngao.

Cứu tinh hay bạo chúa?

Tuy nhiên, các diễn biến liên quan đến sự kiểm soát nguồn nước qua nhiều đập thượng nguồn của Trung Quốc thời gian qua đã tạo chấn động trong dư luận Đông Nam Á.

    Các đập thượng nguồn do Trung Quốc xây dựng có tác động lớn với các nước hạ nguồn Mekong

Sau khi bị phê phán là khóa đập nước gây ra khô hạn tại các nước như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc đã cho xả nước và làm dòng Mekong dâng nước cao, tạo nguy cơ ngập lụt.

Trong một bài viết hôm 23/3 trên trang The Diplomat, tác giả Margaret Zhou đặt câu hỏi "Trung Quốc là vị cứu tinh hay bạo chúa về nguồn nước?" (China and the Mekong Delta: Water Savior or Water Tyrant?).

Bà cũng nói cần chú ý để "không bị lừa bởi tin tức rằng Trung Quốc tháo nước giúp chống hạn dọc sông Mekong".

Bài báo nói phía Trung Quốc luôn cho hiện tượng khí hậu El Nino là nguyên nhân gây ra hạn hán tại Đông Nam Á nhưng Niwat Roykaew, lãnh đạo tổ chức bảo tồn Chiang Khong Conservation Group thì tin rằng sáu đập trữ nước bên phía Trung Quốc là nguyên nhân chính gây hạn hán.

Cùng thời gian, tại Bangkok, Thái Lan cũng diễn ra một hội thảo "Trung Quốc có thực sự cứu chúng ta khỏi hạn hán?"

Đây là sự kiện do mạng lưới người dân Thái tại tám tỉnh Thái Lan dọc sông Mekong vừa tổ chức sau khi Trung Quốc công bố nhà máy thủy điện Cảnh Hồng sẽ tăng thêm lưu lượng xả 2.190m3/giây "theo yêu cầu của phía Việt Nam".

                                                                    Hạn hán tại Việt Nam

Hội thảo tại Thái Lan nói phát ngôn từ phía Trung Quốc như thể "ban ơn" cho những quốc gia ở hạ nguồn.

                                                      Dòng Mekong ở biên giới Thái - Lào

Ông Montree Chantawong, nhà nghiên cứu từ tổ chức Liên minh Khu vực Hướng tới Phục hồi Sinh thái (TERRA) phát biểu tại hội thảo:

"Khi nhìn lại mực nước sông Mekong từ tháng 1 đến tháng 4 trong hai năm 2014, 2015. Lúc nào dòng chảy cũng là hơn 2.000m3/giây. Thật trùng hợp, Trung Quốc thông báo sẽ xả nước xuống hạ nguồn với lưu lượng 2.190m3/giây, cũng cùng thời điểm này năm nay. Vậy có gì khác biệt?

"Khi nhìn lại, chúng tôi nhận thấy thiếu nước và xâm nhập mặn ở sông Mekong đã xảy ra từ vài năm trước. Vậy tại sao Trung Quốc lại nói hành động của mình như là ban ơn trong khi tình trạng hiện giờ không khác gì với vài năm trước."

Ông Montree cũng nói với BBC Tiếng Việt việc xả nước với vận tốc này chỉ có thể khiến "khoảng 20% lượng nước được xả có lẽ sẽ đến được Đồng bằng Sông Cửu Long"

(BBC)

Bàn ra tán vào (1)

Loi Le
Giọng điệu của mấy Anh Ba nghe ngọt như mía lùi, ngọt hơn chùm khế ngọt của đám vẹm. Chắc tương lai không xa, tất cả sẽ trở thành mái "nhà chung" nếu các nước Đông nam á không đoàn kết chống bọn Tàu Cộng; Việt nam, Lào, Miên, rồi thì Thái Lan, Malaysia, Singapore,...Wow! quá đã! Hoa kỳ sẽ không còn đất dụng võ ở vùng ĐNA. Học nói tiếng Tàu thì vừa. Đúng là chạy trời không khỏi nắng!

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Đừng Nghe Thằng Chệt Nói: TQ: 'Vùng sông Mekong là ngôi nhà chung'

Ý kiến của Thủ tướng Trung Quốc được nêu ra tại Diễn đàn Bác Ngao trên đảo Hải Nam tuần này với sự tham gia của lãnh đạo Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

                                                Ông Lý Khắc Cường tại Diễn đàn Bác Ngao

Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với lãnh đạo sáu quốc gia bên sông Mekong rằng "khu vực Lan Thương - Mekong là ngôi nhà chung".

Ý kiến của Thủ tướng Trung Quốc được nêu ra tại Diễn đàn Bác Ngao trên đảo Hải Nam tuần này với sự tham gia của lãnh đạo Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar.

Cũng tại diễn đàn này (22-24/03/2016), ông Lý Khắc Cường tuyên bố Trung Quốc đưa ra 11,5 tỷ USD tiền cho vay và tín dụng để năm quốc gia Đông Nam Á "có ngân quỹ phát triển các dự án cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cảng", theo Reuters hôm 23/3.

Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng khu vực sông Mekong là nơi "từ các láng giềng sau nhiều năm, nay chúng ta là một gia đình".

Được biết đại diện cho Việt Nam có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự diễn đàn Bác Ngao.

Cứu tinh hay bạo chúa?

Tuy nhiên, các diễn biến liên quan đến sự kiểm soát nguồn nước qua nhiều đập thượng nguồn của Trung Quốc thời gian qua đã tạo chấn động trong dư luận Đông Nam Á.

    Các đập thượng nguồn do Trung Quốc xây dựng có tác động lớn với các nước hạ nguồn Mekong

Sau khi bị phê phán là khóa đập nước gây ra khô hạn tại các nước như Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc đã cho xả nước và làm dòng Mekong dâng nước cao, tạo nguy cơ ngập lụt.

Trong một bài viết hôm 23/3 trên trang The Diplomat, tác giả Margaret Zhou đặt câu hỏi "Trung Quốc là vị cứu tinh hay bạo chúa về nguồn nước?" (China and the Mekong Delta: Water Savior or Water Tyrant?).

Bà cũng nói cần chú ý để "không bị lừa bởi tin tức rằng Trung Quốc tháo nước giúp chống hạn dọc sông Mekong".

Bài báo nói phía Trung Quốc luôn cho hiện tượng khí hậu El Nino là nguyên nhân gây ra hạn hán tại Đông Nam Á nhưng Niwat Roykaew, lãnh đạo tổ chức bảo tồn Chiang Khong Conservation Group thì tin rằng sáu đập trữ nước bên phía Trung Quốc là nguyên nhân chính gây hạn hán.

Cùng thời gian, tại Bangkok, Thái Lan cũng diễn ra một hội thảo "Trung Quốc có thực sự cứu chúng ta khỏi hạn hán?"

Đây là sự kiện do mạng lưới người dân Thái tại tám tỉnh Thái Lan dọc sông Mekong vừa tổ chức sau khi Trung Quốc công bố nhà máy thủy điện Cảnh Hồng sẽ tăng thêm lưu lượng xả 2.190m3/giây "theo yêu cầu của phía Việt Nam".

                                                                    Hạn hán tại Việt Nam

Hội thảo tại Thái Lan nói phát ngôn từ phía Trung Quốc như thể "ban ơn" cho những quốc gia ở hạ nguồn.

                                                      Dòng Mekong ở biên giới Thái - Lào

Ông Montree Chantawong, nhà nghiên cứu từ tổ chức Liên minh Khu vực Hướng tới Phục hồi Sinh thái (TERRA) phát biểu tại hội thảo:

"Khi nhìn lại mực nước sông Mekong từ tháng 1 đến tháng 4 trong hai năm 2014, 2015. Lúc nào dòng chảy cũng là hơn 2.000m3/giây. Thật trùng hợp, Trung Quốc thông báo sẽ xả nước xuống hạ nguồn với lưu lượng 2.190m3/giây, cũng cùng thời điểm này năm nay. Vậy có gì khác biệt?

"Khi nhìn lại, chúng tôi nhận thấy thiếu nước và xâm nhập mặn ở sông Mekong đã xảy ra từ vài năm trước. Vậy tại sao Trung Quốc lại nói hành động của mình như là ban ơn trong khi tình trạng hiện giờ không khác gì với vài năm trước."

Ông Montree cũng nói với BBC Tiếng Việt việc xả nước với vận tốc này chỉ có thể khiến "khoảng 20% lượng nước được xả có lẽ sẽ đến được Đồng bằng Sông Cửu Long"

(BBC)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm