Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

HÃY ĐỢI ĐẤY! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Có người nói sau khi nghe hết cái bài phát biểu tràng giang đại hải, của ông Lú nhà Chèo vào cái hôm thứ hai đầu tháng mười này, mà thương cho thằng dân đen xứ Việt

(HNPĐ) Có người nói sau khi nghe hết cái bài phát biểu tràng giang đại hải, của ông Lú nhà Chèo vào cái hôm thứ hai đầu tháng mười này, mà thương cho thằng dân đen xứ Việt, nước nhà nay coi như bị Tầu cộng thống trị, độc lập không có thì làm sao có tự do, dân chủ và nhân quyền.

Và cái ông tổng bí thư của cái đảng thổ tả này trước đám lòng tong cá chốt đàn em, ông nói toàn về chuyện lợi ích của đảng, còn lợi ích của dân ở đâu không thấy ông nói, vậy có sai khi người ta nói bọn chúng, là thứ chỉ làm chuyện lợi đảng mà hại dân, thiệt nước? Là nạn nhân dài dài của bọn Vẹm, và bị chúng cho ăn quả lừa quá nhiều, nên chúng ta hiểu cho người dân, bất cứ cái gì Vẹm làm đều bị người dân nghi ngờ, và thực tế cho thấy mọi nghi ngờ đó của họ luôn luôn đúng.

Nhìn phiên họp bất ngờ thay đổi thời điểm khai mạc, có người đã lớn tiếng tiếng báo động là bọn bán nước lại giở trò lừa dân một lần nữa đấy! Có người nói thẳng chúng họp nhau lại, chúng xát xà phòng tắm cho nhau, để đánh lạc hướng dư luận để mọi người không thấy ngoài kia bọn Tầu cộng đang làm lễ quốc khánh trên đảo Phú Lâm Hoàng Sa của ta. Tại sao phải làm thế chi cho nhọc công vậy, người dân hỏi nhau rồi cũng người dân cho nhau câu đáp, ấy là chúng đã xong cái nhất trí đồng thuận cùng bọn cướp giặc Tầu ô rằng không xem chuyện biển đảo là trọng, mà chuyện hữu hảo thầy trò mới là quí.

Tổng Lú, Tư Sang đến Ba Dũng, và có thể nói là cả luôn tất cả các tay ủy viên An Nam cộng đảng kéo nhau về phó hội lần 6 này, chuyện giang sơn biển đảo mất còn thì chúng không mảy may quan tâm, mọi cái đã như xong. Cái hôm nay của họ là chuyện tranh nhau miếng ăn, xúm nhau lại nay hội mai nghị, chia phe kết bè đấu đá, đòi làm sao phần mình phải là phần to, ghế ngồi phải đàng trước. Đó là cái đánh giá của người dân về cái nhà nước xã nghĩa hôm nay, tuy thần phục cùng một chủ, nhưng chúng luôn gìm nhau như thể gái lấy chồng chung, tranh nhau thậm thụt lấy lòng Tầu cộng, những sự kiện gần đây về quan điểm biển đông cả hai phe đã lộ rõ.

Không phải vô cớ mà người dân nói thế cho chúng, người dân ngày nay họ nhìn các sự kiện đôi lúc chính xác và hay hơn cả những nhà quan sát thời sự, và cũng đừng vội kết họ nhận định chuyện nước nhà theo cảm tính mà lầm. Họ đã thấy quá rõ bộ mặt thật của Vẹm, trong vai giữ gìn sự vẹn toàn lãnh thổ, công tâm mà nói làm dân nhất là dân của một nhà nước cộng sản, thì có được nghe ai nói ngoài cái ông nhà nước luôn phét lác một tấc tới trời. Nay những gì xảy ra, đi ngược lại những gì nhà nước nói nên họ lên tiếng, đã qua rồi cái thời vì sợ sệt phải giả làm hình nhân câm điếc không dám nói, vả đã đến lúc cái bịp bợm đã không còn che mắt được ai.

Cái thần phục dâng biển đảo của tổng Lú cho Tầu không cần lôi ra đây chi cho rác tai, chỉ nhìn riêng hai tên Ba và Tư mà trước đây thỉnh thoảng chúng cũng đôi câu tuyên bố mị dân về chuyện biển Đông để chứng tỏ rằng chúng cũng vì đất nước(?). Ngày 07/09 tai hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 20, tại Vladivostok, Liên bang Nga, tư Sang đã có cuộc gặp Hồ Cẩm Đào, hai bên đã thuận cùng nhau giải quyết vấn đề Biển Đông bằng đàm phán và nhất là, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Cũng một ý tương tự, ngày 20/09 bên lề hội chợ Trung cộng và ASEAN lần thứ 9 tại Quảng Tây, Tập Cận Bình cũng đã tiếp ba Dũng, và trong buổi họp diễn ra tại Nam Ninh, 3D tuyên bố hai nước đồng ý sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông thông qua đối thoại và đàm phán. Vậy quan điểm hai phe về chuyện biển đảo đang tranh chấp cùng TQ giống nhau, cho thấy đảng Hán nô vẫn dựa vào Hán cộng để sống, vì quyền lợi của chính chúng, cứ nghe lời chúng nói và xét chuyện chúng làm thì thấy người dân quả không sai.

Những gì tổng bí thư, chủ tịch nước hay thủ tướng, kể cả mấy tên ngoại giao quốc phòng tuyên bố, thì thấy không còn nghi ngờ gì nữa là cái đảng bịp và cái chính quyền lưu manh giải quyết theo cách có lợi cho đảng và sự cầm quyền của chúng. Đừng mong chúng sẽ hy sinh quyền lợi của chúng cho sự toàn vẹn lãnh thổ và sự tồn vong của dân tộc, những cái đó không giá trị bằng những chữ ‘vàng’ chữ ‘tốt’ cùng với tình thầy trò chúng. Tầu cộng cử hành quốc khánh tại Hoàng Sa của Việt Nam, như một khẳng định cho đảng đàn em trong lúc chúng Hội nghị TƯ 6 Khóa 11 ĐCSVN, về chủ quyền HS-TS như hai bên đã đồng thuận.

Trong buổi lễ cử hành quốc khánh này, thị trưởng thành phố Tam Sa Tiêu Kiệt khẳng định thành phố này sẽ luôn đặt công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia lên vị trí hàng đầu. Chúng cũng đã thấy, cùng kinh nghiệm trong xâm lược đất nước ta chuyện chiếm thì dễ, nhưng giử thì khó, thành phố Tam Sa mới được thành lập trái phép hồi giữa năm nay, với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và huyện đảo Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng của ta.

Chuyện biển đảo rồi sẽ được kết thúc, với sự khuất tất đồng thuận của hai đảng cộng sản, người VN trong và ngoài nước có đầy đủ bằng chứng HS-TS là của ta, nay tình thế tạm thời khi đất nước trong tay bọn cộng sản nhu nhược thần phục trước TQ. Một thực tế ai cũng rõ là nếu nhà nước Việt Nam mà thống nhất cùng lòng dân trong vấn đề HS-TS, thì đó là bước ngăn trở lớn cho Tầu cộng xâm lăng, nhưng quá rõ chuyện này không bao giờ có nơi bon cộng nô bán nước.

Lịch sử đã chứng minh! Chống ngoại xâm phương Bắc là truyền thống tốt đẹp muôn đời của giống dân Đại Việt, dòng máu quật cường ông cha ta bao đời truyền lưu, nay bọn Cộng nô các ngươi phản quốc, cắt đất dâng biển cho thầy ngươi Tầu cộng, tội đáng xử tru di tam tộc, chuyện lấy lại HS-TS chắc chắn ngày đó sẽ phải đến – Thầy trò bay hãy đợi đấy!    

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

HÃY ĐỢI ĐẤY! _ Việt Nhân

(HNPĐ) Có người nói sau khi nghe hết cái bài phát biểu tràng giang đại hải, của ông Lú nhà Chèo vào cái hôm thứ hai đầu tháng mười này, mà thương cho thằng dân đen xứ Việt

(HNPĐ) Có người nói sau khi nghe hết cái bài phát biểu tràng giang đại hải, của ông Lú nhà Chèo vào cái hôm thứ hai đầu tháng mười này, mà thương cho thằng dân đen xứ Việt, nước nhà nay coi như bị Tầu cộng thống trị, độc lập không có thì làm sao có tự do, dân chủ và nhân quyền.

Và cái ông tổng bí thư của cái đảng thổ tả này trước đám lòng tong cá chốt đàn em, ông nói toàn về chuyện lợi ích của đảng, còn lợi ích của dân ở đâu không thấy ông nói, vậy có sai khi người ta nói bọn chúng, là thứ chỉ làm chuyện lợi đảng mà hại dân, thiệt nước? Là nạn nhân dài dài của bọn Vẹm, và bị chúng cho ăn quả lừa quá nhiều, nên chúng ta hiểu cho người dân, bất cứ cái gì Vẹm làm đều bị người dân nghi ngờ, và thực tế cho thấy mọi nghi ngờ đó của họ luôn luôn đúng.

Nhìn phiên họp bất ngờ thay đổi thời điểm khai mạc, có người đã lớn tiếng tiếng báo động là bọn bán nước lại giở trò lừa dân một lần nữa đấy! Có người nói thẳng chúng họp nhau lại, chúng xát xà phòng tắm cho nhau, để đánh lạc hướng dư luận để mọi người không thấy ngoài kia bọn Tầu cộng đang làm lễ quốc khánh trên đảo Phú Lâm Hoàng Sa của ta. Tại sao phải làm thế chi cho nhọc công vậy, người dân hỏi nhau rồi cũng người dân cho nhau câu đáp, ấy là chúng đã xong cái nhất trí đồng thuận cùng bọn cướp giặc Tầu ô rằng không xem chuyện biển đảo là trọng, mà chuyện hữu hảo thầy trò mới là quí.

Tổng Lú, Tư Sang đến Ba Dũng, và có thể nói là cả luôn tất cả các tay ủy viên An Nam cộng đảng kéo nhau về phó hội lần 6 này, chuyện giang sơn biển đảo mất còn thì chúng không mảy may quan tâm, mọi cái đã như xong. Cái hôm nay của họ là chuyện tranh nhau miếng ăn, xúm nhau lại nay hội mai nghị, chia phe kết bè đấu đá, đòi làm sao phần mình phải là phần to, ghế ngồi phải đàng trước. Đó là cái đánh giá của người dân về cái nhà nước xã nghĩa hôm nay, tuy thần phục cùng một chủ, nhưng chúng luôn gìm nhau như thể gái lấy chồng chung, tranh nhau thậm thụt lấy lòng Tầu cộng, những sự kiện gần đây về quan điểm biển đông cả hai phe đã lộ rõ.

Không phải vô cớ mà người dân nói thế cho chúng, người dân ngày nay họ nhìn các sự kiện đôi lúc chính xác và hay hơn cả những nhà quan sát thời sự, và cũng đừng vội kết họ nhận định chuyện nước nhà theo cảm tính mà lầm. Họ đã thấy quá rõ bộ mặt thật của Vẹm, trong vai giữ gìn sự vẹn toàn lãnh thổ, công tâm mà nói làm dân nhất là dân của một nhà nước cộng sản, thì có được nghe ai nói ngoài cái ông nhà nước luôn phét lác một tấc tới trời. Nay những gì xảy ra, đi ngược lại những gì nhà nước nói nên họ lên tiếng, đã qua rồi cái thời vì sợ sệt phải giả làm hình nhân câm điếc không dám nói, vả đã đến lúc cái bịp bợm đã không còn che mắt được ai.

Cái thần phục dâng biển đảo của tổng Lú cho Tầu không cần lôi ra đây chi cho rác tai, chỉ nhìn riêng hai tên Ba và Tư mà trước đây thỉnh thoảng chúng cũng đôi câu tuyên bố mị dân về chuyện biển Đông để chứng tỏ rằng chúng cũng vì đất nước(?). Ngày 07/09 tai hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 20, tại Vladivostok, Liên bang Nga, tư Sang đã có cuộc gặp Hồ Cẩm Đào, hai bên đã thuận cùng nhau giải quyết vấn đề Biển Đông bằng đàm phán và nhất là, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Cũng một ý tương tự, ngày 20/09 bên lề hội chợ Trung cộng và ASEAN lần thứ 9 tại Quảng Tây, Tập Cận Bình cũng đã tiếp ba Dũng, và trong buổi họp diễn ra tại Nam Ninh, 3D tuyên bố hai nước đồng ý sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp biển Đông thông qua đối thoại và đàm phán. Vậy quan điểm hai phe về chuyện biển đảo đang tranh chấp cùng TQ giống nhau, cho thấy đảng Hán nô vẫn dựa vào Hán cộng để sống, vì quyền lợi của chính chúng, cứ nghe lời chúng nói và xét chuyện chúng làm thì thấy người dân quả không sai.

Những gì tổng bí thư, chủ tịch nước hay thủ tướng, kể cả mấy tên ngoại giao quốc phòng tuyên bố, thì thấy không còn nghi ngờ gì nữa là cái đảng bịp và cái chính quyền lưu manh giải quyết theo cách có lợi cho đảng và sự cầm quyền của chúng. Đừng mong chúng sẽ hy sinh quyền lợi của chúng cho sự toàn vẹn lãnh thổ và sự tồn vong của dân tộc, những cái đó không giá trị bằng những chữ ‘vàng’ chữ ‘tốt’ cùng với tình thầy trò chúng. Tầu cộng cử hành quốc khánh tại Hoàng Sa của Việt Nam, như một khẳng định cho đảng đàn em trong lúc chúng Hội nghị TƯ 6 Khóa 11 ĐCSVN, về chủ quyền HS-TS như hai bên đã đồng thuận.

Trong buổi lễ cử hành quốc khánh này, thị trưởng thành phố Tam Sa Tiêu Kiệt khẳng định thành phố này sẽ luôn đặt công tác bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia lên vị trí hàng đầu. Chúng cũng đã thấy, cùng kinh nghiệm trong xâm lược đất nước ta chuyện chiếm thì dễ, nhưng giử thì khó, thành phố Tam Sa mới được thành lập trái phép hồi giữa năm nay, với phạm vi quản lý bao gồm huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và huyện đảo Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng của ta.

Chuyện biển đảo rồi sẽ được kết thúc, với sự khuất tất đồng thuận của hai đảng cộng sản, người VN trong và ngoài nước có đầy đủ bằng chứng HS-TS là của ta, nay tình thế tạm thời khi đất nước trong tay bọn cộng sản nhu nhược thần phục trước TQ. Một thực tế ai cũng rõ là nếu nhà nước Việt Nam mà thống nhất cùng lòng dân trong vấn đề HS-TS, thì đó là bước ngăn trở lớn cho Tầu cộng xâm lăng, nhưng quá rõ chuyện này không bao giờ có nơi bon cộng nô bán nước.

Lịch sử đã chứng minh! Chống ngoại xâm phương Bắc là truyền thống tốt đẹp muôn đời của giống dân Đại Việt, dòng máu quật cường ông cha ta bao đời truyền lưu, nay bọn Cộng nô các ngươi phản quốc, cắt đất dâng biển cho thầy ngươi Tầu cộng, tội đáng xử tru di tam tộc, chuyện lấy lại HS-TS chắc chắn ngày đó sẽ phải đến – Thầy trò bay hãy đợi đấy!    

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm