Tin nóng trong ngày

Kết quả của cuộc hội đàm liên Triều ngày 9/1/2018

Tại cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với Hàn Quốc trong hơn 2 năm qua, các quan chức Triều Tiên cho biết phái đoàn của họ sẽ cử các vận động viên, quan chức cấp cao và một đội cổ vũ đến Hàn Quốc tham gia Thế vận hội.


Trưởng đoàn phái đoàn Triều Tiên Ri Son Gwon (trái) bắt tay với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Myoung-gyon trong cuộc họp tại làng trấn giữ quân đội Panmunjom ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên hôm nay 9/1. (Ảnh: Yonhap)


Tại cuộc hội đàm hiếm hoi với Hàn Quốc vào hôm thứ Ba (9/1/2018), Triều Tiên cho biết sẽ cử một phái đoàn tới Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào tháng tới.

Trong khi đó, Seoul cho biết đã chuẩn bị tạm thời dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho cuộc tham gia của Triều Tiên nếu cần, theo Reuters.

Tại cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với Hàn Quốc trong hơn 2 năm qua, các quan chức Triều Tiên cho biết phái đoàn của họ sẽ cử các vận động viên, quan chức cấp cao và một đội cổ vũ đến Hàn Quốc tham gia Thế vận hội.

Cuộc đàm phán này được các nhà lãnh đạo thế giới theo dõi sát sao bởi hy vọng nó sẽ mang lại dấu hiệu giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc phóng tên lửa của Triều Tiên và phát triển vũ khí hạt nhân trái với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

Hàn Quốc đã đơn phương cấm một số quan chức Triều Tiên vào nước này để đáp trả lại các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, một số quan chức Hàn Quốc cho biết họ nhìn thấy Olympics như một cơ hội để giảm bớt căng thẳng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Roh Kyu-deok cho biết Seoul sẽ cân nhắc liệu cần phải có những bước đi trước cùng với LHQ và các nước liên quan khác để giúp người Triều Tiên đến tham gia Thế vận hội hay không.

Tại cuộc thảo luận đầu tiên kể từ tháng 12/2015, Seoul đã đề xuất các cuộc thảo luận quân sự liên Triều nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nối lại những cuộc hội ngộ của các thành viên trong gia đình vào đúng dịp Tết Nguyên đán vào tháng 2, theo Bộ trưởng Chun Hae-sung của Hàn Quốc.

Hàn Quốc cũng đã đề xuất rằng các vận động viên liên Triều đi cùng nhau trong lễ khai mạc của Games và các hoạt động chung khác trong thời gian Thế vận hội mùa đông, ông Chun nói với các phóng viên bên ngoài cuộc đàm phán.

Các vận động viên từ hai miền Triều – Hàn đã cùng nhau tổ chức các buổi lễ khai mạc và bế mạc các trận đấu quốc tế trước đây, mặc dù điều đó không được nhìn thấy kể từ Thế vận hội mùa đông châu Á năm 2007 tại Trung Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2005 phía Bắc gửi các nữ hoạt náo viên, được các phương tiện truyền thông Hàn Quốc gọi là “đội cổ vũ đẹp”.

Cuộc họp tiếp tục vào chiều thứ Ba 9/1 sau khi hai bên chia tay nhau ăn trưa. Các quan chức bắt đầu phát biểu vào lúc 10 giờ sáng tại ngôi nhà Hòa bình ba tầng nằm ngay khu vực phi quân sự ở phía Nam Hàn Quốc của làng Panmunjom.

“Triều Tiên nói rằng họ quyết tâm làm cho cuộc đàm phán ngày nay trở nên hiệu quả, và làm cho nó trở thành một cơ hội đột phá”, ông Chun của Hàn Quốc cho biết.

Ông Chun cũng nói rằng người Hàn Quốc đề nghị nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhưng không có phản ứng cụ thể nào từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức Triều Tiên cho biết trong cuộc họp rằng họ muốn thúc đẩy hòa giải giữa hai nước thông qua đối thoại và đàm phán, theo ông Chun.

Người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên là ông Ri Son Gwon đã tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc: “Chúng tôi đến dự cuộc họp hôm nay với ý tưởng như đối với anh em của chúng tôi, những người có hy vọng cao cho cuộc đối thoại này, những kết quả vô giá như là món quà đầu tiên của năm”.

Triều Tiên đã tham gia cuộc đàm phán với một “lập trường nghiêm túc và chân thành”, theo ông Ri, Chủ tịch Ủy ban Triều Tiên về Hòa bình Quốc gia.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung Gyyon bày tỏ sự lạc quan khi cuộc họp bắt đầu.

“Các cuộc đàm phán của chúng tôi bắt đầu sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc bị cắt đứt liên lạc trong một thời gian dài, nhưng tôi tin rằng bước đầu tiên là một nửa của chuyến đi”, ông Cho nói.

Ông nói thêm: “Mọi thứ đều cảm thấy hơi mới vì chúng tôi đã không có cuộc hội đàm trong một thời gian”

Ngay trước khi phái đoàn lái xe vào khu phi quân sự, khoảng 20 người Hàn Quốc đã vẫy tay chào một khẩu hiệu trên một dải băng: “Chúng tôi mong muốn sự thành công của cuộc đàm phán cấp cao liên Triều – Hàn”.

Các phái đoàn gồm 5 quan chức cao cấp từ mỗi nước.

Phái đoàn Triều Tiên đã đi qua biên giới trong khu vực an ninh chung tới Nhà Hòa bình vào khoảng 00:30 GMT, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cuộc hội đàm là “một điều tốt đẹp”.

Ông Trump đã nói rằng ông muốn thấy một cuộc đàm phán khác vượt xa khỏi chủ đề Olympics. và rằng “Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ tham gia”,

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng họ rất vui khi thấy cuộc đàm phán này giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra và hoan nghênh tất cả các bước đi tích cực.

An Bình

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Kết quả của cuộc hội đàm liên Triều ngày 9/1/2018

Tại cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với Hàn Quốc trong hơn 2 năm qua, các quan chức Triều Tiên cho biết phái đoàn của họ sẽ cử các vận động viên, quan chức cấp cao và một đội cổ vũ đến Hàn Quốc tham gia Thế vận hội.


Trưởng đoàn phái đoàn Triều Tiên Ri Son Gwon (trái) bắt tay với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Myoung-gyon trong cuộc họp tại làng trấn giữ quân đội Panmunjom ở khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên hôm nay 9/1. (Ảnh: Yonhap)


Tại cuộc hội đàm hiếm hoi với Hàn Quốc vào hôm thứ Ba (9/1/2018), Triều Tiên cho biết sẽ cử một phái đoàn tới Thế vận hội mùa đông Pyeongchang vào tháng tới.

Trong khi đó, Seoul cho biết đã chuẩn bị tạm thời dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt để tạo điều kiện cho cuộc tham gia của Triều Tiên nếu cần, theo Reuters.

Tại cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với Hàn Quốc trong hơn 2 năm qua, các quan chức Triều Tiên cho biết phái đoàn của họ sẽ cử các vận động viên, quan chức cấp cao và một đội cổ vũ đến Hàn Quốc tham gia Thế vận hội.

Cuộc đàm phán này được các nhà lãnh đạo thế giới theo dõi sát sao bởi hy vọng nó sẽ mang lại dấu hiệu giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về việc phóng tên lửa của Triều Tiên và phát triển vũ khí hạt nhân trái với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ).

Hàn Quốc đã đơn phương cấm một số quan chức Triều Tiên vào nước này để đáp trả lại các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, một số quan chức Hàn Quốc cho biết họ nhìn thấy Olympics như một cơ hội để giảm bớt căng thẳng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Roh Kyu-deok cho biết Seoul sẽ cân nhắc liệu cần phải có những bước đi trước cùng với LHQ và các nước liên quan khác để giúp người Triều Tiên đến tham gia Thế vận hội hay không.

Tại cuộc thảo luận đầu tiên kể từ tháng 12/2015, Seoul đã đề xuất các cuộc thảo luận quân sự liên Triều nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và nối lại những cuộc hội ngộ của các thành viên trong gia đình vào đúng dịp Tết Nguyên đán vào tháng 2, theo Bộ trưởng Chun Hae-sung của Hàn Quốc.

Hàn Quốc cũng đã đề xuất rằng các vận động viên liên Triều đi cùng nhau trong lễ khai mạc của Games và các hoạt động chung khác trong thời gian Thế vận hội mùa đông, ông Chun nói với các phóng viên bên ngoài cuộc đàm phán.

Các vận động viên từ hai miền Triều – Hàn đã cùng nhau tổ chức các buổi lễ khai mạc và bế mạc các trận đấu quốc tế trước đây, mặc dù điều đó không được nhìn thấy kể từ Thế vận hội mùa đông châu Á năm 2007 tại Trung Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2005 phía Bắc gửi các nữ hoạt náo viên, được các phương tiện truyền thông Hàn Quốc gọi là “đội cổ vũ đẹp”.

Cuộc họp tiếp tục vào chiều thứ Ba 9/1 sau khi hai bên chia tay nhau ăn trưa. Các quan chức bắt đầu phát biểu vào lúc 10 giờ sáng tại ngôi nhà Hòa bình ba tầng nằm ngay khu vực phi quân sự ở phía Nam Hàn Quốc của làng Panmunjom.

“Triều Tiên nói rằng họ quyết tâm làm cho cuộc đàm phán ngày nay trở nên hiệu quả, và làm cho nó trở thành một cơ hội đột phá”, ông Chun của Hàn Quốc cho biết.

Ông Chun cũng nói rằng người Hàn Quốc đề nghị nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhưng không có phản ứng cụ thể nào từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức Triều Tiên cho biết trong cuộc họp rằng họ muốn thúc đẩy hòa giải giữa hai nước thông qua đối thoại và đàm phán, theo ông Chun.

Người đứng đầu phái đoàn Triều Tiên là ông Ri Son Gwon đã tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc: “Chúng tôi đến dự cuộc họp hôm nay với ý tưởng như đối với anh em của chúng tôi, những người có hy vọng cao cho cuộc đối thoại này, những kết quả vô giá như là món quà đầu tiên của năm”.

Triều Tiên đã tham gia cuộc đàm phán với một “lập trường nghiêm túc và chân thành”, theo ông Ri, Chủ tịch Ủy ban Triều Tiên về Hòa bình Quốc gia.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung Gyyon bày tỏ sự lạc quan khi cuộc họp bắt đầu.

“Các cuộc đàm phán của chúng tôi bắt đầu sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc bị cắt đứt liên lạc trong một thời gian dài, nhưng tôi tin rằng bước đầu tiên là một nửa của chuyến đi”, ông Cho nói.

Ông nói thêm: “Mọi thứ đều cảm thấy hơi mới vì chúng tôi đã không có cuộc hội đàm trong một thời gian”

Ngay trước khi phái đoàn lái xe vào khu phi quân sự, khoảng 20 người Hàn Quốc đã vẫy tay chào một khẩu hiệu trên một dải băng: “Chúng tôi mong muốn sự thành công của cuộc đàm phán cấp cao liên Triều – Hàn”.

Các phái đoàn gồm 5 quan chức cao cấp từ mỗi nước.

Phái đoàn Triều Tiên đã đi qua biên giới trong khu vực an ninh chung tới Nhà Hòa bình vào khoảng 00:30 GMT, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi cuộc hội đàm là “một điều tốt đẹp”.

Ông Trump đã nói rằng ông muốn thấy một cuộc đàm phán khác vượt xa khỏi chủ đề Olympics. và rằng “Vào thời điểm thích hợp, chúng tôi sẽ tham gia”,

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng họ rất vui khi thấy cuộc đàm phán này giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra và hoan nghênh tất cả các bước đi tích cực.

An Bình

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm