TIN CỘNG ĐỒNG

Kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ ‘đụng trần’

Kết thúc quý II/2013, kinh tế Mỹ tiếp tục lấy lại được đà tăng trưởng nhờ những tín hiệu tích cực từ chi tiêu tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại sự phục

 

Kết thúc quý II/2013, kinh tế Mỹ tiếp tục lấy lại được đà tăng trưởng nhờ những tín hiệu tích cực từ chi tiêu tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thực sự bền vững khi chính phủ nước này đang ngày càng tiến gần tới nguy cơ đóng cửa vì nợ nần.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 25/9 cho thấy GDP của nước này tăng trưởng 2,5% trong quý II, cao hơn 1,4%  so với mức tăng trưởng 1,1% của quý I. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này vẫn thấp hơn dự báo trung bình trước đó mà các chuyên gia đưa ra là 2,6%.
 
Đà phục hồi trong quý II chủ yếu là nhờ những chi tiêu tiêu dùng - nhân tố đóng góp tới 70% tăng trưởng GDP của Mỹ - với tốc độ tăng trưởng 1,8%. Trong khi đó, hoạt động thương mại góp phần kéo lùi nền kinh tế với xuất khẩu tăng trưởng thấp hơn dự báo. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tăng 8,6%, nhập khẩu tăng 7%.
 
Trả lời phỏng vấn của hãng RT, Yaroslav Lissovolik, chuyên gia kinh tế trưởng của Deutsche Bank, cho rằng: “Kinh tế Mỹ đang trên đường phục hồi và nhiều khả năng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 1,8% trong năm nay”.
 
Trong khi đó, chuyên gia phân tích thị trường Igor Nikolaev, giám đốc phân tích chiến lược của PKF, cho rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ thiếu sự bền vững khi lạm phát vẫn ở dưới mức mục tiêu đề ra của Cục dự trữ Liên bang (Fed) là 2%, cùng với đó là vấn đề nợ công đang đè nặng áp lực lên chính phủ Mỹ khi tăng vọt lên 16,9 nghìn tỷ USD. Thậm chí, Nikolaev còn ví “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ như một bệnh nhân đang ủ bệnh có thể gặp vấn đề bất cứ khi nào.
 
Sau nhiều cảnh báo, hiện các nghị sĩ Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách, giảm nợ công và tăng nguồn thu khi thời hạn chót 1/10 để thông qua ngân sách tài khóa 2014 đã cận kề. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ vẫn khẳng định sẽ không đàm phán với Đảng Cộng hòa liên quan đến yêu cầu Chính phủ đồng ý các biện pháp cắt giảm ngân sách để đổi lại sự ủng hộ cho vấn đề nâng trần nợ. Chính những bất đồng này đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại kịch bản hai bên không đạt được thỏa thuận trước khi Washington cạn tiền là rất lớn.
 
Nếu nợ công kịch trần, cường quốc kinh tế số một thế giới có thể lâm vào cảnh vỡ nợ. Khi đó, một số cơ quan liên bang và chương trình sẽ buộc phải tạm ngừng vì thiếu tiền hoạt động, đẩy hàng trăm nghìn nhân viên phải nghỉ phép không lương.
 
Không chỉ vậy, kịch bản vỡ nợ của chính phủ Mỹ còn có thể làm “náo loạn thị trường tài chính, phá vỡ niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp” như nhận định của hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s đưa ra hồi đầu tuần này. Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng nó có thể khiến lãi suất tăng vọt và thị trường chứng khoán lao dốc. Chuyên gia Mark Zandi của Moody’s ước tính: nếu chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động trong 3-4 tuần, GDP của nước này sẽ giảm 1,4% trong quý IV/2013, còn nếu chính phủ vẫn hoạt động bình thường thì Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong quý cuối năm nay.
 
Tuy nhiên, kết quả thăm dò do hãng tài chính Bloomberg thực hiện và công bố hôm 26/9 lại cho thấy hầu hết người dân Mỹ không thích nâng trần nợ công. Theo đó, 61% người được hỏi nói “không” với phương án nâng trần nợ công để tránh kịch bản vỡ nợ và cho rằng việc chính phủ Mỹ cắt giảm chi tiêu công là đúng đắn bởi Quốc hội thiếu nguyên tắc quản lý chi tiêu. Thực ra, cũng không riêng gì Mỹ, người dân ở bất cứ nước nào cũng không “ưa” việc Chính phủ phóng tay quá đà, để rồi mỗi khi chuẩn bị rơi xuống vực lại dùng tiền thuế của dân để “neo” tạm.
 
 
Vân Du
 
ST Post

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Kinh tế Mỹ đứng trước nguy cơ ‘đụng trần’

Kết thúc quý II/2013, kinh tế Mỹ tiếp tục lấy lại được đà tăng trưởng nhờ những tín hiệu tích cực từ chi tiêu tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại sự phục

 

Kết thúc quý II/2013, kinh tế Mỹ tiếp tục lấy lại được đà tăng trưởng nhờ những tín hiệu tích cực từ chi tiêu tiêu dùng. Tuy nhiên, các nhà phân tích lo ngại sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thực sự bền vững khi chính phủ nước này đang ngày càng tiến gần tới nguy cơ đóng cửa vì nợ nần.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 25/9 cho thấy GDP của nước này tăng trưởng 2,5% trong quý II, cao hơn 1,4%  so với mức tăng trưởng 1,1% của quý I. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này vẫn thấp hơn dự báo trung bình trước đó mà các chuyên gia đưa ra là 2,6%.
 
Đà phục hồi trong quý II chủ yếu là nhờ những chi tiêu tiêu dùng - nhân tố đóng góp tới 70% tăng trưởng GDP của Mỹ - với tốc độ tăng trưởng 1,8%. Trong khi đó, hoạt động thương mại góp phần kéo lùi nền kinh tế với xuất khẩu tăng trưởng thấp hơn dự báo. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tăng 8,6%, nhập khẩu tăng 7%.
 
Trả lời phỏng vấn của hãng RT, Yaroslav Lissovolik, chuyên gia kinh tế trưởng của Deutsche Bank, cho rằng: “Kinh tế Mỹ đang trên đường phục hồi và nhiều khả năng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 1,8% trong năm nay”.
 
Trong khi đó, chuyên gia phân tích thị trường Igor Nikolaev, giám đốc phân tích chiến lược của PKF, cho rằng tăng trưởng kinh tế của Mỹ thiếu sự bền vững khi lạm phát vẫn ở dưới mức mục tiêu đề ra của Cục dự trữ Liên bang (Fed) là 2%, cùng với đó là vấn đề nợ công đang đè nặng áp lực lên chính phủ Mỹ khi tăng vọt lên 16,9 nghìn tỷ USD. Thậm chí, Nikolaev còn ví “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ như một bệnh nhân đang ủ bệnh có thể gặp vấn đề bất cứ khi nào.
 
Sau nhiều cảnh báo, hiện các nghị sĩ Mỹ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong các biện pháp giảm thâm hụt ngân sách, giảm nợ công và tăng nguồn thu khi thời hạn chót 1/10 để thông qua ngân sách tài khóa 2014 đã cận kề. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama và Đảng Dân chủ vẫn khẳng định sẽ không đàm phán với Đảng Cộng hòa liên quan đến yêu cầu Chính phủ đồng ý các biện pháp cắt giảm ngân sách để đổi lại sự ủng hộ cho vấn đề nâng trần nợ. Chính những bất đồng này đã khiến nhiều nhà phân tích lo ngại kịch bản hai bên không đạt được thỏa thuận trước khi Washington cạn tiền là rất lớn.
 
Nếu nợ công kịch trần, cường quốc kinh tế số một thế giới có thể lâm vào cảnh vỡ nợ. Khi đó, một số cơ quan liên bang và chương trình sẽ buộc phải tạm ngừng vì thiếu tiền hoạt động, đẩy hàng trăm nghìn nhân viên phải nghỉ phép không lương.
 
Không chỉ vậy, kịch bản vỡ nợ của chính phủ Mỹ còn có thể làm “náo loạn thị trường tài chính, phá vỡ niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp” như nhận định của hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s đưa ra hồi đầu tuần này. Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng nó có thể khiến lãi suất tăng vọt và thị trường chứng khoán lao dốc. Chuyên gia Mark Zandi của Moody’s ước tính: nếu chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt động trong 3-4 tuần, GDP của nước này sẽ giảm 1,4% trong quý IV/2013, còn nếu chính phủ vẫn hoạt động bình thường thì Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 3% trong quý cuối năm nay.
 
Tuy nhiên, kết quả thăm dò do hãng tài chính Bloomberg thực hiện và công bố hôm 26/9 lại cho thấy hầu hết người dân Mỹ không thích nâng trần nợ công. Theo đó, 61% người được hỏi nói “không” với phương án nâng trần nợ công để tránh kịch bản vỡ nợ và cho rằng việc chính phủ Mỹ cắt giảm chi tiêu công là đúng đắn bởi Quốc hội thiếu nguyên tắc quản lý chi tiêu. Thực ra, cũng không riêng gì Mỹ, người dân ở bất cứ nước nào cũng không “ưa” việc Chính phủ phóng tay quá đà, để rồi mỗi khi chuẩn bị rơi xuống vực lại dùng tiền thuế của dân để “neo” tạm.
 
 
Vân Du
 
ST Post

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm