Nhân Vật

Ms Nguyễn Công Chính: Bị đối xử ngược đãi vì không nhận tội

“Trong khi nói chuyện 5 người an ninh này nhào vô ông, muốn hành hung ông, ông la to nếu muốn giết tôi thì giết ngay tại đây đi để vợ tôi mang xác tôi về chứ đừng hành hạ thân xác tôi và đối xử tôi bất công như vậy.

GNsP (21.02.2016) – Bị biệt giam hơn 5 tháng, bị đánh đập, chửi rủa, ăn cơm thiu và thức ăn quá mặn, cán bộ trại giam không cho sử dụng nước sinh hoạt để tắm rửa… là tình trạng bi đát của Tù nhân lương tâm – Mục sư Nguyễn Công Chính, Hội trưởng Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa kỳ. Ông bị cán bộ trại giam An Phước-Bình Dương đối xử một cách hà khắc và vi phạm quyền con người.

Ms Nguyễn Công Chính bị nhà cầm quyền quy kết 11 năm tù giam theo Điều 87 Bộ luật hình sự ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’

Ms Nguyễn Công Chính bị nhà cầm quyền quy kết 11 năm tù giam theo Điều 87 Bộ luật hình sự ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’

Thông tin trên được phu nhân của Ms Nguyễn Công Chính là bà Hồng cho GNsP biết, sau khi bà đi thăm Ms Chính vào đầu tháng 2.2016 vừa qua. Bà Hồng kể lại:

“Vào ngày 25 tết âm lịch có một số chức sắc trong Giáo hội đi thăm Mục sư Chính. Đây là lần thứ hai các chức sắc trong giáo hội đi thăm ông, (lần thứ nhất vào năm 2013) nhưng cả hai lần giám thị trại giam đều không cho họ vào thăm ông với lý do cấp trên chưa giải quyết và họ không có quyền cho các chức sắc vào thăm, chỉ có tôi được vào thăm khoảng 45 phút thôi.

“Ông bị biệt giam hơn 5 tháng rồi. Nước sinh hoạt hằng ngày họ cấm không cho ông dùng để tắm rửa vì ông không khuất phục và không nhận tội. Chính vì vậy mà ông bị đối xử bất công trong trại giam. Trong trại giam họ mắng chửi ông đủ điều, họ cho ông ăn cơm thiu, thức ăn thì quá mặn vì ông bị bệnh huyết áp. Nếu thời gian kéo dài thì không biết tình hình sức khỏe của ông sẽ như thế nào nữa? Lịch của giáo hội đem vô cho ông thì họ cũng không cho ông nhận nên ông phản ứng vì đây không phải là hàng quốc cấm. Ông nói rằng, ở VN là đảng độc tài toàn trị nên người dân VN mới khổ như thế này.” Bà Hồng kể tiếp.

Trong chuyến thăm nuôi lần này có 5 cán bộ theo dõi cuộc nói chuyện giữa Ms Chính và phu nhân của ông. Mỗi lần Ms Chính tố cáo những sai phạm của các cán bộ trại giam thì họ đã nhào vô Ms Chính muốn hành hung ông và cấm ông không được nói ra những điều đó. Bà Hồng nói:

“Trong khi nói chuyện 5 người an ninh này nhào vô ông, muốn hành hung ông, ông la to nếu muốn giết tôi thì giết ngay tại đây đi để vợ tôi mang xác tôi về chứ đừng hành hạ thân xác tôi và đối xử tôi bất công như vậy. 5 người này đuổi tôi ra ngoài nhưng tôi đã cự cãi lại vì chưa hết thời gian thăm gặp.”

Bà Hồng uất ức khóc: “Tôi lo lắng cho ông vì trước khi ông chưa đi tù thì ông đã bị nhà cầm quyền đàn áp một cách khốc liệt, huống chi bây giờ ông ấy ở trong tù thì không biết họ sẽ đánh đập và đối xử ông bất công đến mức nào nữa, những người ở trong trại giam giống như con cá nằm trên thớt bị hành hạ đối xử rất bất công và họ không thể kêu oan với ai hết. Lần này, tôi thấy sức khỏe ông giảm sút đi nhiều vì họ áp chế tinh thần ông nhiều lắm nhưng lập trường của ông luôn kiên định.”

Hội trưởng Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa kỳ, Ms Nguyễn Công Chính bị nhà cầm quyền quy kết 11 năm tù giam theo Điều 87 Bộ luật hình sự ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’. “Ông luôn khẳng định bản án của ông là bản án oan sai vì ông chỉ đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo”, bà Hồng cho biết.

Hiện nay, Ms Chính đã thụ án được 5 năm tù giam và đang bị giam tại Khu A, phân trại số 2, trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Ms Nguyễn Công Chính mong các tổ chức và cộng đồng Người Việt trong và ngoài nước hãy lên tiếng và hiệp thông cho ông cũng như cho gia đình ông.

Huyền Trang, GNsP

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ms Nguyễn Công Chính: Bị đối xử ngược đãi vì không nhận tội

“Trong khi nói chuyện 5 người an ninh này nhào vô ông, muốn hành hung ông, ông la to nếu muốn giết tôi thì giết ngay tại đây đi để vợ tôi mang xác tôi về chứ đừng hành hạ thân xác tôi và đối xử tôi bất công như vậy.

GNsP (21.02.2016) – Bị biệt giam hơn 5 tháng, bị đánh đập, chửi rủa, ăn cơm thiu và thức ăn quá mặn, cán bộ trại giam không cho sử dụng nước sinh hoạt để tắm rửa… là tình trạng bi đát của Tù nhân lương tâm – Mục sư Nguyễn Công Chính, Hội trưởng Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa kỳ. Ông bị cán bộ trại giam An Phước-Bình Dương đối xử một cách hà khắc và vi phạm quyền con người.

Ms Nguyễn Công Chính bị nhà cầm quyền quy kết 11 năm tù giam theo Điều 87 Bộ luật hình sự ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’

Ms Nguyễn Công Chính bị nhà cầm quyền quy kết 11 năm tù giam theo Điều 87 Bộ luật hình sự ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’

Thông tin trên được phu nhân của Ms Nguyễn Công Chính là bà Hồng cho GNsP biết, sau khi bà đi thăm Ms Chính vào đầu tháng 2.2016 vừa qua. Bà Hồng kể lại:

“Vào ngày 25 tết âm lịch có một số chức sắc trong Giáo hội đi thăm Mục sư Chính. Đây là lần thứ hai các chức sắc trong giáo hội đi thăm ông, (lần thứ nhất vào năm 2013) nhưng cả hai lần giám thị trại giam đều không cho họ vào thăm ông với lý do cấp trên chưa giải quyết và họ không có quyền cho các chức sắc vào thăm, chỉ có tôi được vào thăm khoảng 45 phút thôi.

“Ông bị biệt giam hơn 5 tháng rồi. Nước sinh hoạt hằng ngày họ cấm không cho ông dùng để tắm rửa vì ông không khuất phục và không nhận tội. Chính vì vậy mà ông bị đối xử bất công trong trại giam. Trong trại giam họ mắng chửi ông đủ điều, họ cho ông ăn cơm thiu, thức ăn thì quá mặn vì ông bị bệnh huyết áp. Nếu thời gian kéo dài thì không biết tình hình sức khỏe của ông sẽ như thế nào nữa? Lịch của giáo hội đem vô cho ông thì họ cũng không cho ông nhận nên ông phản ứng vì đây không phải là hàng quốc cấm. Ông nói rằng, ở VN là đảng độc tài toàn trị nên người dân VN mới khổ như thế này.” Bà Hồng kể tiếp.

Trong chuyến thăm nuôi lần này có 5 cán bộ theo dõi cuộc nói chuyện giữa Ms Chính và phu nhân của ông. Mỗi lần Ms Chính tố cáo những sai phạm của các cán bộ trại giam thì họ đã nhào vô Ms Chính muốn hành hung ông và cấm ông không được nói ra những điều đó. Bà Hồng nói:

“Trong khi nói chuyện 5 người an ninh này nhào vô ông, muốn hành hung ông, ông la to nếu muốn giết tôi thì giết ngay tại đây đi để vợ tôi mang xác tôi về chứ đừng hành hạ thân xác tôi và đối xử tôi bất công như vậy. 5 người này đuổi tôi ra ngoài nhưng tôi đã cự cãi lại vì chưa hết thời gian thăm gặp.”

Bà Hồng uất ức khóc: “Tôi lo lắng cho ông vì trước khi ông chưa đi tù thì ông đã bị nhà cầm quyền đàn áp một cách khốc liệt, huống chi bây giờ ông ấy ở trong tù thì không biết họ sẽ đánh đập và đối xử ông bất công đến mức nào nữa, những người ở trong trại giam giống như con cá nằm trên thớt bị hành hạ đối xử rất bất công và họ không thể kêu oan với ai hết. Lần này, tôi thấy sức khỏe ông giảm sút đi nhiều vì họ áp chế tinh thần ông nhiều lắm nhưng lập trường của ông luôn kiên định.”

Hội trưởng Giáo hội Liên hữu Lutheran Việt Nam-Hoa kỳ, Ms Nguyễn Công Chính bị nhà cầm quyền quy kết 11 năm tù giam theo Điều 87 Bộ luật hình sự ‘phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc’. “Ông luôn khẳng định bản án của ông là bản án oan sai vì ông chỉ đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo”, bà Hồng cho biết.

Hiện nay, Ms Chính đã thụ án được 5 năm tù giam và đang bị giam tại Khu A, phân trại số 2, trại giam An Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Ms Nguyễn Công Chính mong các tổ chức và cộng đồng Người Việt trong và ngoài nước hãy lên tiếng và hiệp thông cho ông cũng như cho gia đình ông.

Huyền Trang, GNsP

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm