Kinh Đời

Mỹ trục xuất Đảng viên TQ ngay tại sân bay,

‘thoái Đảng’ trở thành lối thoát hiểm cho người TQ



Cha của một công dân Mỹ là Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị trục xuất tại sân bay khi người này đến Mỹ du lịch. 

Vụ việc này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi ở trên mạng internet.ha của một công dân Mỹ là Đảng viên Đảng Cộng sản Trung
 Quốc (ĐCSTQ) đã bị trục xuất tại sân bay khi người này đến Mỹ 
du lịch. 
Vụ việc này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi ở trên
 mạng internet.

Nhân Sinh - Trang thông tin tổng hợp Mỹ trục xuất Đảng viên TQ ngay tại sân bay, ‘thoái Đảng’ trở thành lối thoát hiểm cho người TQ. (Ảnh: Epochtimes)

Đảng viên ĐCSTQ bị Hoa Kỳ trục xuất


Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 18/9 theo giờ Bắc Kinh, luật sư 
Trịnh Thành Trụ đã đăng trên Twitter nói rằng: “Tôi vừa nhận được 
cuộc gọi tư vấn. Cha của công dân này đã bị từ chối nhập cảnh vì 
ông ấy là Đảng viên. Hôm nay ông ấy nhập cảnh bằng visa du lịch
 và bị trục xuất ngay tại sân bay”.


 (con gái) đã là công dân Mỹ, còn bố của cô ấy là Đảng viên. Việc
 nhập cảnh của người thân đã bị từ chối. Hôm nay, visa du lịch lại
 bị từ chối và ông ấy hiện đang chờ hồi hương tại sân bay.

Trịnh Thành Trụ cũng đăng một đoạn tin nhắn trò chuyện điện thoại
 di động trên Twitter, anh đề nghị đối phương “hãy nhanh chóng
 ‘thoái Đảng’ (rút khỏi Đảng)” và đệ trình tuyên bố “thoái Đảng” 
cho chính phủ Mỹ.

Tin tức này ngay lập tức làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của 
cư dân mạng, mọi người suy đoán liệu có phải chính phủ Mỹ 
đang khởi xướng chỉ thị hạn chế nhập cảnh đối với các Đảng
 viên ĐCSTQ hay không:

Các Đảng viên và những kẻ sùng bái ĐCSTQ luôn luôn bôi nhọ
 Hoa Kỳ, miêu tả Hoa Kỳ như một địa ngục trần gian. Tại sao 
những người như vậy lại nộp đơn xin nhập cư vào Hoa Kỳ? 

Những người như vậy tại sao Hoa Kỳ phải chấp nhận? Hãy để 
những kẻ đang hại ‘anh trai’ của tôi mơ giấc mơ Trung Quốc!”;
“Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động. Các Đảng viên ĐCSTQ rút
 khỏi Đảng đi, quay đầu là bờ”;
“Không phải là không thông báo, chỉ là chưa tới lúc, bây giờ 
thời điểm đã đến!”;

Một số cư dân mạng cũng đề nghị thoái Đảng càng sớm càng tốt:

 “Tôi bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc với những gì bạn gặp phải,
 nhưng tôi rất ủng hộ chính sách này của Mỹ”;

“Phải nắm bắt các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước 
để công khai tuyên bố thoái Đảng, may ra còn được cứu rỗi”;
“Hãy nhanh chóng thoái Đảng, có trang web thoái Đảng của
 Epoch Times đó. Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên
 Cộng sản và các Đảng viên… bất luận là đã từng làm gì đều phải 
tuyên bố rút khỏi nó, vì đây đều là một phần của hệ thống Đảng
 Cộng sản”;



  • Nhân Sinh - Trang thông tin tổng hợp Trung tâm dịch vụ thoái Đảng toàn cầu trong một cuộc diễu hành ở New York. (Ảnh: Epochtimes)

Hoa Kỳ" lệnh cấm các Đảng viên ĐCSTQ"

Hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu trục xuất các nhà nghiên cứu
 và sinh viên có nền tảng quân đội Trung Quốc.

Tin tức do New York Times đăng tải đã gây chấn động dư luận quốc
 tế, ĐCSTQ tuyên bố có 91,914 triệu Đảng viên, theo ước tính sơ 
bộ trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ, khoảng 270 triệu người Trung 
Quốc có thể bị ảnh hưởng.

Đề xuất lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với các Đảng viên ĐCSTQ cũng 
khiến các nhà chức trách ĐCSTQ hoảng sợ, tờ “Thời báo hoàn cầu” – phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã đưa ra phản
 hồi rằng, nếu điều này là sự thật thì còn nghiêm trọng hơn cả việc
 cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với phản ứng của ĐCSTQ, trên mạng lại 
tràn ngập niềm vui và tiếng vỗ tay trước thông tin Hoa Kỳ có ý định 
cấm các Đảng viên của ĐCSTQ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

•Cư dân mạng Trung Quốc cảm ơn Trump: “Tất cả người dân Trung 
Quốc đều hoan nghênh chính sách này. Tôi xúc động đến nỗi nước
 mắt rưng rưng”.

•Cư dân mạng Trung Quốc Willson bình luận trên Twitter: “Đây mới 
là một cuộc tấn công chuẩn xác, nhằm tách dân thường với Đảng
 viên. Do đó, những người dân thường vô cùng hân hoan khi các 
Đảng viên bị trừng phạt.”

•Một số cư dân mạng phương Tây cho biết, “đáng ra nên làm vậy 
từ sớm (long overdue)”; “quyết định cấm những người Cộng sản
 vào Hoa Kỳ là rất đúng đắn! Vì họ tin vào chủ nghĩa Cộng sản, họ 
cũng giống như Đức Quốc xã và không đủ tư cách để tiếp xúc 
với thế giới tự do!”

•Một số cư dân mạng kêu gọi các Đảng viên ĐCSTQ thoái Đảng
 càng sớm càng tốt, “Đảng viên ĐCSTQ là một thân phận chính trị.
 Khi các lệnh trừng phạt nhằm vào thân phận chính trị và hệ tư 
tưởng này, bạn không thuộc về nhân dân.
 Bây giờ rút khỏi Đảng có lẽ vẫn kịp.”

Nhân Sinh - Trang thông tin tổng hợp  Lượt tìm kiếm từ khóa “thoái đảng” trên Google đã tăng cao sau
 khi truyền thông Hoa Kỳ đưa tin Trump đang xem xét cấm các
 đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh. (Ảnh chụp màn hình trang web
 Google Xu hướng)

Điều đáng nói là kể từ ngày 15/7, các lượt tìm kiếm từ “thoái Đảng” 
trên Google Trends đã tăng vọt và xu hướng tìm kiếm trong phạm
 vi Trung Quốc cũng tăng mạnh. Một số cư dân mạng phân tích
 rằng, hiện tượng này cho thấy tác dụng răn đe của việc Hoa Kỳ
 cấm các Đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh là khá mạnh và đã khiến
 nội bộ ĐCSTQ hoảng sợ.

Trung tâm Dịch vụ “thoái Đảng” toàn cầu (Global Service Center for Quitting Chinese Communist Party) có trụ sở tại New York tuyên
 bố rằng, “Chứng chỉ thoái Đảng” do họ cấp có thể được các cơ
 quan chức năng Hoa Kỳ công nhận.
 Nhiều luật sư di trú Mỹ cho biết, khi giúp người Trung Quốc nhập 
cư, họ cần phải nộp “Giấy chứng nhận thoái Đảng” cho chính phủ 
Mỹ như một loại giấy tờ hợp pháp.

Theo luật di trú của Hoa Kỳ, nếu một người xin nhập tịch che giấu
 rằng mình là Đảng viên Đảng Cộng sản và nhập cảnh, nhập tịch
 vào đất nước này bằng cách gian lận, thẻ xanh của người đó có
 thể bị thu hồi và trục xuất khi bị phát hiện.

Tập Cận Bình tuyên bố “tuyệt đối không chấp nhận”

Nhân Sinh - Trang thông tin tổng hợp “Bất kỳ ai hoặc bất kỳ thế lực nào cố gắng chia rẽ, kích động đối đầu 
giữa ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc, thì tất cả người dân Trung 
Quốc đều tuyệt đối không chấp nhận!” – Tập Cận Bình


Vào ngày 3/9, nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã đề cập đến 
5 điều “tuyệt đối không chấp nhận” tại hội nghị chuyên đề kỷ niệm
 75 năm Kháng chiến chống Nhật, Tập tuyên bố rằng “Bất kỳ ai hoặc 
bất kỳ thế lực nào cố gắng chia rẽ, kích động đối đầu giữa ĐCSTQ
 và nhân dân Trung Quốc, thì tất cả người dân Trung Quốc đều
 tuyệt đối không chấp nhận!”

Một số nhà bình luận cho rằng việc Tập Cận Bình vội vàng lên tiếng 
“tuyệt đối không chấp nhận” trước động thái chia rẽ ĐCSTQ và người 
dân Trung Quốc của Hoa Kỳ, cho thấy sự hoảng loạn của chính quyền ĐCSTQ. Điều mà ĐCSTQ lo sợ nhất là sự thức tỉnh của người dân 
Trung Quốc, khi người dân Trung Quốc vứt bỏ ĐCSTQ, thì ĐCSTQ
 sẽ đi vào đường cùng. 

Trong lịch sử của ĐCSTQ, bằng cách phát động một loạt các chiến 
dịch chính trị đẫm máu, người dân Trung Quốc đã hoàn toàn bị tước
 đoạt mọi quyền lợi chính trị, kinh tế và tài sản tư nhân trong nỗi sợ 
hãi. 
Hơn 80 triệu người dân Trung Quốc đã chết một cách bất thường. 
Nợ máu chồng chất mà ĐCSTQ gây ra với người dân Trung Quốc
 là không thể tha thứ.

Ngày nay, nhiều người trong ĐCSTQ đã thức tỉnh, đặc biệt là tập
 đoàn đặc quyền của ĐCSTQ. Vào tháng 8 năm nay, “Hồng nhị đại”
 (hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ) Thái Hà, 
nguyên giáo sư trường Trung ương Đảng của ĐCSTQ đã công khai
 chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã là một “thây ma chính trị” và phải bị vứt bỏ. 

Sau khi Thái Hà bị khai trừ khỏi Đảng, bà cho biết mình rất vui khi
 rời khỏi “hắc bang” này. 

Lý Truyện Lương, cựu phó thị trưởng thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc
Long Giang, người đã đào thoát đến Hoa Kỳ trong thời gian gần
 đây, đã công khai thoái Đảng trong một cuộc phỏng vấn với
 Epoch Times. Ông nói rằng hệ thống của ĐCSTQ mục rữa thối nát 
và “hết thuốc cứu chữa”.

Tính đến ngày 17/9, hơn 363 triệu người đã công khai tuyên bố
 “Tam thoái” (rút khỏi ba tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) 
trên trang web thoái Đảng của Epoch Times. Mỗi ngày có hàng
 chục nghìn người rút khỏi các tổ chức tà ác của ĐCSTQ, để 
mong bản thân và gia đình của họ sẽ có một tương lai yên bình
 và tươi sáng hơn.

Minh Huy (Theo Tinh Hoa)  VN chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Mỹ trục xuất Đảng viên TQ ngay tại sân bay,

‘thoái Đảng’ trở thành lối thoát hiểm cho người TQ



Cha của một công dân Mỹ là Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bị trục xuất tại sân bay khi người này đến Mỹ du lịch. 

Vụ việc này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi ở trên mạng internet.ha của một công dân Mỹ là Đảng viên Đảng Cộng sản Trung
 Quốc (ĐCSTQ) đã bị trục xuất tại sân bay khi người này đến Mỹ 
du lịch. 
Vụ việc này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi ở trên
 mạng internet.

Nhân Sinh - Trang thông tin tổng hợp Mỹ trục xuất Đảng viên TQ ngay tại sân bay, ‘thoái Đảng’ trở thành lối thoát hiểm cho người TQ. (Ảnh: Epochtimes)

Đảng viên ĐCSTQ bị Hoa Kỳ trục xuất


Vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 18/9 theo giờ Bắc Kinh, luật sư 
Trịnh Thành Trụ đã đăng trên Twitter nói rằng: “Tôi vừa nhận được 
cuộc gọi tư vấn. Cha của công dân này đã bị từ chối nhập cảnh vì 
ông ấy là Đảng viên. Hôm nay ông ấy nhập cảnh bằng visa du lịch
 và bị trục xuất ngay tại sân bay”.


 (con gái) đã là công dân Mỹ, còn bố của cô ấy là Đảng viên. Việc
 nhập cảnh của người thân đã bị từ chối. Hôm nay, visa du lịch lại
 bị từ chối và ông ấy hiện đang chờ hồi hương tại sân bay.

Trịnh Thành Trụ cũng đăng một đoạn tin nhắn trò chuyện điện thoại
 di động trên Twitter, anh đề nghị đối phương “hãy nhanh chóng
 ‘thoái Đảng’ (rút khỏi Đảng)” và đệ trình tuyên bố “thoái Đảng” 
cho chính phủ Mỹ.

Tin tức này ngay lập tức làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của 
cư dân mạng, mọi người suy đoán liệu có phải chính phủ Mỹ 
đang khởi xướng chỉ thị hạn chế nhập cảnh đối với các Đảng
 viên ĐCSTQ hay không:

Các Đảng viên và những kẻ sùng bái ĐCSTQ luôn luôn bôi nhọ
 Hoa Kỳ, miêu tả Hoa Kỳ như một địa ngục trần gian. Tại sao 
những người như vậy lại nộp đơn xin nhập cư vào Hoa Kỳ? 

Những người như vậy tại sao Hoa Kỳ phải chấp nhận? Hãy để 
những kẻ đang hại ‘anh trai’ của tôi mơ giấc mơ Trung Quốc!”;
“Hoa Kỳ đã bắt đầu hành động. Các Đảng viên ĐCSTQ rút
 khỏi Đảng đi, quay đầu là bờ”;
“Không phải là không thông báo, chỉ là chưa tới lúc, bây giờ 
thời điểm đã đến!”;

Một số cư dân mạng cũng đề nghị thoái Đảng càng sớm càng tốt:

 “Tôi bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc với những gì bạn gặp phải,
 nhưng tôi rất ủng hộ chính sách này của Mỹ”;

“Phải nắm bắt các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước 
để công khai tuyên bố thoái Đảng, may ra còn được cứu rỗi”;
“Hãy nhanh chóng thoái Đảng, có trang web thoái Đảng của
 Epoch Times đó. Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên
 Cộng sản và các Đảng viên… bất luận là đã từng làm gì đều phải 
tuyên bố rút khỏi nó, vì đây đều là một phần của hệ thống Đảng
 Cộng sản”;



  • Nhân Sinh - Trang thông tin tổng hợp Trung tâm dịch vụ thoái Đảng toàn cầu trong một cuộc diễu hành ở New York. (Ảnh: Epochtimes)

Hoa Kỳ" lệnh cấm các Đảng viên ĐCSTQ"

Hiện tại, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu trục xuất các nhà nghiên cứu
 và sinh viên có nền tảng quân đội Trung Quốc.

Tin tức do New York Times đăng tải đã gây chấn động dư luận quốc
 tế, ĐCSTQ tuyên bố có 91,914 triệu Đảng viên, theo ước tính sơ 
bộ trong nội bộ chính phủ Hoa Kỳ, khoảng 270 triệu người Trung 
Quốc có thể bị ảnh hưởng.

Đề xuất lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với các Đảng viên ĐCSTQ cũng 
khiến các nhà chức trách ĐCSTQ hoảng sợ, tờ “Thời báo hoàn cầu” – phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã đưa ra phản
 hồi rằng, nếu điều này là sự thật thì còn nghiêm trọng hơn cả việc
 cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, trái ngược hẳn với phản ứng của ĐCSTQ, trên mạng lại 
tràn ngập niềm vui và tiếng vỗ tay trước thông tin Hoa Kỳ có ý định 
cấm các Đảng viên của ĐCSTQ nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

•Cư dân mạng Trung Quốc cảm ơn Trump: “Tất cả người dân Trung 
Quốc đều hoan nghênh chính sách này. Tôi xúc động đến nỗi nước
 mắt rưng rưng”.

•Cư dân mạng Trung Quốc Willson bình luận trên Twitter: “Đây mới 
là một cuộc tấn công chuẩn xác, nhằm tách dân thường với Đảng
 viên. Do đó, những người dân thường vô cùng hân hoan khi các 
Đảng viên bị trừng phạt.”

•Một số cư dân mạng phương Tây cho biết, “đáng ra nên làm vậy 
từ sớm (long overdue)”; “quyết định cấm những người Cộng sản
 vào Hoa Kỳ là rất đúng đắn! Vì họ tin vào chủ nghĩa Cộng sản, họ 
cũng giống như Đức Quốc xã và không đủ tư cách để tiếp xúc 
với thế giới tự do!”

•Một số cư dân mạng kêu gọi các Đảng viên ĐCSTQ thoái Đảng
 càng sớm càng tốt, “Đảng viên ĐCSTQ là một thân phận chính trị.
 Khi các lệnh trừng phạt nhằm vào thân phận chính trị và hệ tư 
tưởng này, bạn không thuộc về nhân dân.
 Bây giờ rút khỏi Đảng có lẽ vẫn kịp.”

Nhân Sinh - Trang thông tin tổng hợp  Lượt tìm kiếm từ khóa “thoái đảng” trên Google đã tăng cao sau
 khi truyền thông Hoa Kỳ đưa tin Trump đang xem xét cấm các
 đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh. (Ảnh chụp màn hình trang web
 Google Xu hướng)

Điều đáng nói là kể từ ngày 15/7, các lượt tìm kiếm từ “thoái Đảng” 
trên Google Trends đã tăng vọt và xu hướng tìm kiếm trong phạm
 vi Trung Quốc cũng tăng mạnh. Một số cư dân mạng phân tích
 rằng, hiện tượng này cho thấy tác dụng răn đe của việc Hoa Kỳ
 cấm các Đảng viên ĐCSTQ nhập cảnh là khá mạnh và đã khiến
 nội bộ ĐCSTQ hoảng sợ.

Trung tâm Dịch vụ “thoái Đảng” toàn cầu (Global Service Center for Quitting Chinese Communist Party) có trụ sở tại New York tuyên
 bố rằng, “Chứng chỉ thoái Đảng” do họ cấp có thể được các cơ
 quan chức năng Hoa Kỳ công nhận.
 Nhiều luật sư di trú Mỹ cho biết, khi giúp người Trung Quốc nhập 
cư, họ cần phải nộp “Giấy chứng nhận thoái Đảng” cho chính phủ 
Mỹ như một loại giấy tờ hợp pháp.

Theo luật di trú của Hoa Kỳ, nếu một người xin nhập tịch che giấu
 rằng mình là Đảng viên Đảng Cộng sản và nhập cảnh, nhập tịch
 vào đất nước này bằng cách gian lận, thẻ xanh của người đó có
 thể bị thu hồi và trục xuất khi bị phát hiện.

Tập Cận Bình tuyên bố “tuyệt đối không chấp nhận”

Nhân Sinh - Trang thông tin tổng hợp “Bất kỳ ai hoặc bất kỳ thế lực nào cố gắng chia rẽ, kích động đối đầu 
giữa ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc, thì tất cả người dân Trung 
Quốc đều tuyệt đối không chấp nhận!” – Tập Cận Bình


Vào ngày 3/9, nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã đề cập đến 
5 điều “tuyệt đối không chấp nhận” tại hội nghị chuyên đề kỷ niệm
 75 năm Kháng chiến chống Nhật, Tập tuyên bố rằng “Bất kỳ ai hoặc 
bất kỳ thế lực nào cố gắng chia rẽ, kích động đối đầu giữa ĐCSTQ
 và nhân dân Trung Quốc, thì tất cả người dân Trung Quốc đều
 tuyệt đối không chấp nhận!”

Một số nhà bình luận cho rằng việc Tập Cận Bình vội vàng lên tiếng 
“tuyệt đối không chấp nhận” trước động thái chia rẽ ĐCSTQ và người 
dân Trung Quốc của Hoa Kỳ, cho thấy sự hoảng loạn của chính quyền ĐCSTQ. Điều mà ĐCSTQ lo sợ nhất là sự thức tỉnh của người dân 
Trung Quốc, khi người dân Trung Quốc vứt bỏ ĐCSTQ, thì ĐCSTQ
 sẽ đi vào đường cùng. 

Trong lịch sử của ĐCSTQ, bằng cách phát động một loạt các chiến 
dịch chính trị đẫm máu, người dân Trung Quốc đã hoàn toàn bị tước
 đoạt mọi quyền lợi chính trị, kinh tế và tài sản tư nhân trong nỗi sợ 
hãi. 
Hơn 80 triệu người dân Trung Quốc đã chết một cách bất thường. 
Nợ máu chồng chất mà ĐCSTQ gây ra với người dân Trung Quốc
 là không thể tha thứ.

Ngày nay, nhiều người trong ĐCSTQ đã thức tỉnh, đặc biệt là tập
 đoàn đặc quyền của ĐCSTQ. Vào tháng 8 năm nay, “Hồng nhị đại”
 (hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ) Thái Hà, 
nguyên giáo sư trường Trung ương Đảng của ĐCSTQ đã công khai
 chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã là một “thây ma chính trị” và phải bị vứt bỏ. 

Sau khi Thái Hà bị khai trừ khỏi Đảng, bà cho biết mình rất vui khi
 rời khỏi “hắc bang” này. 

Lý Truyện Lương, cựu phó thị trưởng thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc
Long Giang, người đã đào thoát đến Hoa Kỳ trong thời gian gần
 đây, đã công khai thoái Đảng trong một cuộc phỏng vấn với
 Epoch Times. Ông nói rằng hệ thống của ĐCSTQ mục rữa thối nát 
và “hết thuốc cứu chữa”.

Tính đến ngày 17/9, hơn 363 triệu người đã công khai tuyên bố
 “Tam thoái” (rút khỏi ba tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) 
trên trang web thoái Đảng của Epoch Times. Mỗi ngày có hàng
 chục nghìn người rút khỏi các tổ chức tà ác của ĐCSTQ, để 
mong bản thân và gia đình của họ sẽ có một tương lai yên bình
 và tươi sáng hơn.

Minh Huy (Theo Tinh Hoa)  VN chuyen

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm