Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

NHỤC ƠI LÀ NHỤC _ Việt Nhân

(HNPĐ) Một Bản tin của BBC thoạt đọc qua cứ ngỡ những gì thiên hạ xứ An Nam mong đợi bấy lâu, nay đã là hiện thực, không ngờ đấy chỉ là màn kịch, mà Đảng đã cho ngư dân coi cho đỡ tủi - Bản tin như sau “Tàu tuần tra biên phòng của Bộ đội Biên phòng

NHỤC ƠI LÀ NHỤC   _ Việt Nhân

    (HNPĐ) Một Bản tin của BBC thoạt đọc qua cứ ngỡ những gì thiên hạ xứ An Nam mong đợi bấy lâu, nay đã là hiện thực, không ngờ đấy chỉ là màn kịch, mà Đảng đã cho ngư dân coi cho đỡ tủi - Bản tin như sau “Tàu tuần tra biên phòng của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ gần một nhóm 5 - 6 tàu đánh cá của ngư dân đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 27 hải lý về hướng Đông – Nam thì bị tốp tàu lạ áp sát và tấn công bằng hỏa lực”.

Bản tin viết tiếp “Ứng phó với tình huống này, tàu tuần tra biên phòng đã nổ súng tự vệ và bảo vệ ngư dân, kiên quyết đánh trả mọi hành động của tàu lạ. Sau gần một giờ xung đột, một tàu lạ bị chìm, số còn lại tháo chạy, phía ta có hai tàu cá của ngư dân bị chìm, tàu biên phòng bị hỏng nặng - Các đơn vị tham gia đã nhanh chóng cấp cứu người bị thương và tàu biên phòng tiếp tục làm nhiệm vụ”. Đấy coi có thích chưa, người dân Việt từ trên bờ xuống dưới biển mấy ai là không hài lòng, nhất là mấy ông mắt mũi kèm nhèm, đọc nhanh lướt qua không chừng đã la toáng lên và vỗ hai tay lẫn hai chân hoan hô ông nhà nước Xã Nghĩa một phát, vì mấy khi đã đi một đường lăng ba vi bộ huê dạng được như thế này.

Nhưng đây chỉ là diễn tập - Ở đời ai cũng ghét cái chữ nhưng, và ở đây chữ nhưng này thật vô duyên, vì nó làm hỏng bữa cử cà fé sáng của mỗ tôi, đắng nghét như đang nhai phải ký ninh - Bản tin lại nói “Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhấn mạnh, việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của đơn vị”. Ly cà fé của mỗ tôi uống không còn vô nữa, đơn giản là cái đảng thổ tả này nó coi thường người dân quá, cứ xem người dân như con trẻ, nó làm trò diễu dở, chứ có biết đâu người dân chỉ thêm bực mình, vì qua chuyện nó làm, người dân thêm đổ quạo vì cái sự chúng nó hèn.

Bản tin trên mỗ tôi vừa trích trình bà con, đó chỉ là bản tin buổi diễn tập hôm thứ năm ngày 07-06, của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng trong trường hợp phải dùng đến vũ lực, cứu dân khi bị tàu nước ngoài tấn công. Và trơ trẽn ở chổ dù là diễn tuồng chèo cũng không quên đánh bóng mình: “Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhấn mạnh, việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của đơn vị” – Tin không vui - Cùng thời gian trên ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết một tàu tàu cá của địa phương này vừa bị Trung Quốc bắt giữ một hôm trước đó.

Theo tin báo Sài Gòn Tiếp Thị, thì tàu vừa bị bắt mang số hiệu QNg 90281 TS, chủ tàu là ông Đặng Tằm, trú tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, trên tàu khi bị bắt có 12 ngư dân, chính xác tàu ra khơi cách đây mười ngày và bị bắt buổi trưa thứ́ Tư 06-06 - Được biết, hồi đầu năm tàu của ông Đặng Tằm cũng đã từng bị Trung Quốc bắt và thu tài sản. Tình trạng ngư dân Việt nhất là Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc truy bắt giam cầm, đánh đập và thu tài sản vẫn xảy ra thường xuyên, ở vùng biển Hoàng Sa, ngư trường truyền thống của ngư dân Việt.

Chuyện ông nhà nước diễn tập cứu ngư dân, và chuyện ngư dân bị Tầu cộng bắt, hai chuyện xảy ra trước sau kế tiếp nhau, khác nào ông chửi cha vào mặt mọi người, cho rằng thiên hạ ngu để ông đóng trò bịp cho xem – Trong khi người dân chài nghèo luôn bị thằng Tầu cộng bắt, đánh, đòi tiền chuộc, hằng bao nhiêu năm nay, mà chả có thằng nào cứu, mà chỉ có thằng dân tự cứu mình. Tất cả người ta đều thấy cái thật đang diễn ra cho ngư dân không cần ông đóng kịch đâu, họ bị bắt thật, họ bị đánh thật, họ bị cướp thật, họ bị nộp tiền chuộc thật, lần gần nhất nó xảy ra ngay trước khi ông làm trò chỉ có một ngày.

Hiện Trung Quốc đang thi hành lệnh cấm đánh bắt tại các vùng biển mà chúng tuyên bố chủ quyền, trong đó có cả vùng biển quanh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sao không ra đó mà làm thật - Ru rú sát bờ nước làm trò rắm thối mà còn ngoác mồm ra mà nói “bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt”.

Cũng tin BBC hai ngày trước cho biết bọn Chèo các ông cùng Tầu công, bắt đầu đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 vào chiều thứ Hai 04-06 - Các ông cho tàu các ông, hợp cùng tàu tên lửa của chúng tuần tra chung 5 ngày trong vùng biển mà các ông gọi là Vùng 3 Hải quân là đoạn giữa miền Trung Việt Nam, từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Bình Định. Bản tin cho biết đây là lần đầu sẽ cùng diễn tập chống cướp biển, ngoài ra hai bên sẽ phối hợp tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật và đánh cá trong khu vực đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Và đây là mấu chốt của vấn đề, nó tố giác cái “hèn” cùng hành vi “bán nước” của bọn Xã Nghĩa – Bản tin BBC loan theo báo Quân Đội Nhân Dân nói “Hành trình tuần tra chung được công bố là bắt đầu từ tọa độ 17 độ 47 phút Bắc, 107 độ 58 phút Đông và kết thúc ở tọa độ 20 độ 46 phút Bắc, 108 độ 16 phút Đông”. Theo tọa độ được nêu, đây hoàn toàn là lãnh hải của Việt Nam, được luật Hàng Hải quốc tế công nhận - Việt cộng rước mấy tên Tầu cộng vào tuần tra chung, có  ý nghĩa gì? – Hay Việt Nam không còn lãnh hải riêng? - Tại sao không ra vùng Hoàng Sa đang tranh chấp mà đi tuần chung?, phải chăng ngoài đó là của chúng và trong này nay được gọi là khu vực dánh cá chung? – Người dân nói CSVN đã cắt thêm biển cho CSTQ đúng không?.

Ở vùng Biển Đông, thử hỏi còn bọn cướp biển nào khác ngoài bọn giặc Tầu Ô, mà bọn Chèo lại diễn tập chung với chúng để chống cướp biển?, cùng “kiểm soát việc thực thi pháp luật và đánh cá”(?) – Pháp luật gì ở đây?, hay luật của thằng Tầu cộng vừa ban lệnh cấm đánh bắt từ 16-05 đến 01-08 mà chúng vừa đơn phương tuyên bố, vậy có phải cả một lũ hèn bán biển cho giặc và đang chèn ép dân chài nghèo – Họa mất nước đã nhìn thấy được, và còn cái nhục nào bằng cái nhục mất nước?. Việt Nhân (HNPĐ)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NHỤC ƠI LÀ NHỤC _ Việt Nhân

(HNPĐ) Một Bản tin của BBC thoạt đọc qua cứ ngỡ những gì thiên hạ xứ An Nam mong đợi bấy lâu, nay đã là hiện thực, không ngờ đấy chỉ là màn kịch, mà Đảng đã cho ngư dân coi cho đỡ tủi - Bản tin như sau “Tàu tuần tra biên phòng của Bộ đội Biên phòng

NHỤC ƠI LÀ NHỤC   _ Việt Nhân

    (HNPĐ) Một Bản tin của BBC thoạt đọc qua cứ ngỡ những gì thiên hạ xứ An Nam mong đợi bấy lâu, nay đã là hiện thực, không ngờ đấy chỉ là màn kịch, mà Đảng đã cho ngư dân coi cho đỡ tủi - Bản tin như sau “Tàu tuần tra biên phòng của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ gần một nhóm 5 - 6 tàu đánh cá của ngư dân đang đánh bắt hải sản cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 27 hải lý về hướng Đông – Nam thì bị tốp tàu lạ áp sát và tấn công bằng hỏa lực”.

Bản tin viết tiếp “Ứng phó với tình huống này, tàu tuần tra biên phòng đã nổ súng tự vệ và bảo vệ ngư dân, kiên quyết đánh trả mọi hành động của tàu lạ. Sau gần một giờ xung đột, một tàu lạ bị chìm, số còn lại tháo chạy, phía ta có hai tàu cá của ngư dân bị chìm, tàu biên phòng bị hỏng nặng - Các đơn vị tham gia đã nhanh chóng cấp cứu người bị thương và tàu biên phòng tiếp tục làm nhiệm vụ”. Đấy coi có thích chưa, người dân Việt từ trên bờ xuống dưới biển mấy ai là không hài lòng, nhất là mấy ông mắt mũi kèm nhèm, đọc nhanh lướt qua không chừng đã la toáng lên và vỗ hai tay lẫn hai chân hoan hô ông nhà nước Xã Nghĩa một phát, vì mấy khi đã đi một đường lăng ba vi bộ huê dạng được như thế này.

Nhưng đây chỉ là diễn tập - Ở đời ai cũng ghét cái chữ nhưng, và ở đây chữ nhưng này thật vô duyên, vì nó làm hỏng bữa cử cà fé sáng của mỗ tôi, đắng nghét như đang nhai phải ký ninh - Bản tin lại nói “Kết thúc buổi diễn tập, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhấn mạnh, việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của đơn vị”. Ly cà fé của mỗ tôi uống không còn vô nữa, đơn giản là cái đảng thổ tả này nó coi thường người dân quá, cứ xem người dân như con trẻ, nó làm trò diễu dở, chứ có biết đâu người dân chỉ thêm bực mình, vì qua chuyện nó làm, người dân thêm đổ quạo vì cái sự chúng nó hèn.

Bản tin trên mỗ tôi vừa trích trình bà con, đó chỉ là bản tin buổi diễn tập hôm thứ năm ngày 07-06, của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng trong trường hợp phải dùng đến vũ lực, cứu dân khi bị tàu nước ngoài tấn công. Và trơ trẽn ở chổ dù là diễn tuồng chèo cũng không quên đánh bóng mình: “Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhấn mạnh, việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của đơn vị” – Tin không vui - Cùng thời gian trên ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết một tàu tàu cá của địa phương này vừa bị Trung Quốc bắt giữ một hôm trước đó.

Theo tin báo Sài Gòn Tiếp Thị, thì tàu vừa bị bắt mang số hiệu QNg 90281 TS, chủ tàu là ông Đặng Tằm, trú tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, trên tàu khi bị bắt có 12 ngư dân, chính xác tàu ra khơi cách đây mười ngày và bị bắt buổi trưa thứ́ Tư 06-06 - Được biết, hồi đầu năm tàu của ông Đặng Tằm cũng đã từng bị Trung Quốc bắt và thu tài sản. Tình trạng ngư dân Việt nhất là Quảng Ngãi bị phía Trung Quốc truy bắt giam cầm, đánh đập và thu tài sản vẫn xảy ra thường xuyên, ở vùng biển Hoàng Sa, ngư trường truyền thống của ngư dân Việt.

Chuyện ông nhà nước diễn tập cứu ngư dân, và chuyện ngư dân bị Tầu cộng bắt, hai chuyện xảy ra trước sau kế tiếp nhau, khác nào ông chửi cha vào mặt mọi người, cho rằng thiên hạ ngu để ông đóng trò bịp cho xem – Trong khi người dân chài nghèo luôn bị thằng Tầu cộng bắt, đánh, đòi tiền chuộc, hằng bao nhiêu năm nay, mà chả có thằng nào cứu, mà chỉ có thằng dân tự cứu mình. Tất cả người ta đều thấy cái thật đang diễn ra cho ngư dân không cần ông đóng kịch đâu, họ bị bắt thật, họ bị đánh thật, họ bị cướp thật, họ bị nộp tiền chuộc thật, lần gần nhất nó xảy ra ngay trước khi ông làm trò chỉ có một ngày.

Hiện Trung Quốc đang thi hành lệnh cấm đánh bắt tại các vùng biển mà chúng tuyên bố chủ quyền, trong đó có cả vùng biển quanh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sao không ra đó mà làm thật - Ru rú sát bờ nước làm trò rắm thối mà còn ngoác mồm ra mà nói “bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt”.

Cũng tin BBC hai ngày trước cho biết bọn Chèo các ông cùng Tầu công, bắt đầu đợt tuần tra liên hợp lần thứ 13 vào chiều thứ Hai 04-06 - Các ông cho tàu các ông, hợp cùng tàu tên lửa của chúng tuần tra chung 5 ngày trong vùng biển mà các ông gọi là Vùng 3 Hải quân là đoạn giữa miền Trung Việt Nam, từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Bình Định. Bản tin cho biết đây là lần đầu sẽ cùng diễn tập chống cướp biển, ngoài ra hai bên sẽ phối hợp tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật và đánh cá trong khu vực đánh cá chung giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Và đây là mấu chốt của vấn đề, nó tố giác cái “hèn” cùng hành vi “bán nước” của bọn Xã Nghĩa – Bản tin BBC loan theo báo Quân Đội Nhân Dân nói “Hành trình tuần tra chung được công bố là bắt đầu từ tọa độ 17 độ 47 phút Bắc, 107 độ 58 phút Đông và kết thúc ở tọa độ 20 độ 46 phút Bắc, 108 độ 16 phút Đông”. Theo tọa độ được nêu, đây hoàn toàn là lãnh hải của Việt Nam, được luật Hàng Hải quốc tế công nhận - Việt cộng rước mấy tên Tầu cộng vào tuần tra chung, có  ý nghĩa gì? – Hay Việt Nam không còn lãnh hải riêng? - Tại sao không ra vùng Hoàng Sa đang tranh chấp mà đi tuần chung?, phải chăng ngoài đó là của chúng và trong này nay được gọi là khu vực dánh cá chung? – Người dân nói CSVN đã cắt thêm biển cho CSTQ đúng không?.

Ở vùng Biển Đông, thử hỏi còn bọn cướp biển nào khác ngoài bọn giặc Tầu Ô, mà bọn Chèo lại diễn tập chung với chúng để chống cướp biển?, cùng “kiểm soát việc thực thi pháp luật và đánh cá”(?) – Pháp luật gì ở đây?, hay luật của thằng Tầu cộng vừa ban lệnh cấm đánh bắt từ 16-05 đến 01-08 mà chúng vừa đơn phương tuyên bố, vậy có phải cả một lũ hèn bán biển cho giặc và đang chèn ép dân chài nghèo – Họa mất nước đã nhìn thấy được, và còn cái nhục nào bằng cái nhục mất nước?. Việt Nhân (HNPĐ)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm