Hình Ảnh & Sự Kiện

Quê nghèo xác xơ sau lũ lịch sử

Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 20/12, xóm nghèo thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) trở nên xác xơ vì lũ dũ. Theo ông Lê Minh Sơn,

Trận lũ lịch sử từ ngày 11-19/12, khiến tỉnh Bình Định có 552 nhà sập, hỏng hoàn toàn, 213 nhà hư hỏng. Sau lũ, nhiều vùng quê vốn trù phú bỗng chốc trở nên xác xơ. Không ít gia đình đang phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, đói ăn, thiếu nước sạch…

Bình Định: Quê nghèo xác xơ sau lũ lịch sử

Một số hình ảnh làng quê nghèo tỉnh Bình Định xác xơ vì lũ dữ được ghi lại chiều 20/12:


Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện nước lũ đang xuống, nhưng còn 565 hộ dân ở 3 xã Phước Thắng, Phước Hòa, Ân Mỹ (huyện Tuy Phước, Bình Định) bị ngập. Hiện có 552 nhà sập, hỏng hoàn toàn, 213 nhà hư hỏng; Toàn tỉnh đã có 17 trường hợp tử vong, 1 mất tích do lũ.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện nước lũ đang xuống, nhưng còn 565 hộ dân ở 3 xã Phước Thắng, Phước Hòa, Ân Mỹ (huyện Tuy Phước, Bình Định) bị ngập. Hiện có 552 nhà sập, hỏng hoàn toàn, 213 nhà hư hỏng; Toàn tỉnh đã có 17 trường hợp tử vong, 1 mất tích do lũ.

Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 20/12, xóm nghèo thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) trở nên xác xơ vì lũ dũ. Theo ông Lê Minh Sơn, trưởng thôn An Xuyên 3, cho biết trận lũ vừa qua khiến 11 nhà dân trong thôn bị sập, 4 nhà hư hỏng nặng. Sau lũ nhiều nhà dân đang lâm cảnh vào “màn trời chiếu đất”, thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống bị đảo lộn.
Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 20/12, xóm nghèo thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) trở nên xác xơ vì lũ dũ. Theo ông Lê Minh Sơn, trưởng thôn An Xuyên 3, cho biết trận lũ vừa qua khiến 11 nhà dân trong thôn bị sập, 4 nhà hư hỏng nặng. Sau lũ nhiều nhà dân đang lâm cảnh vào “màn trời chiếu đất”, thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống bị đảo lộn.

Sau lũ, nhiều nhà dân tỉnh Bình Định phải sống cảnh màn trời chiếu đất.

Sau lũ, nhiều nhà dân tỉnh Bình Định phải sống cảnh "màn trời chiếu đất".


Nhiều nhà sập tan hoang

Nhiều nhà sập tan hoang


Nhiều nhà sập tan hoang

Nhiều nhà sập tan hoang

Bà Phạm Thị Ba (57 tuổi, xóm Xuyên Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) bị sập gần như hoàn toàn sau trận lũ lịch sử, xảy hôm 16/12 khiến hai mẹ con bà không kịp trở tay.
Bà Phạm Thị Ba (57 tuổi, xóm Xuyên Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) bị sập gần như hoàn toàn sau trận lũ lịch sử, xảy hôm 16/12 khiến hai mẹ con bà không kịp trở tay.

“Hôm đó nghe tiếng động lớn, nhà rung chuyển nên hai mẹ con chỉ kịp thoát thân ra ngoài, chỉ mặc có bộ đồ trên người, còn toàn bộ tài sản bị lũ cuốn hết” - bà Ba xót xa kể lại.

“Hôm đó nghe tiếng động lớn, nhà rung chuyển nên hai mẹ con chỉ kịp thoát thân ra ngoài, chỉ mặc có bộ đồ trên người, còn toàn bộ tài sản bị lũ cuốn hết” - bà Ba xót xa kể lại.

Huyện Phù Mỹ (Bình Định) có 23 nhà nhập thì riêng thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh có 11 nhà sập gần như hoàn toàn, 4 nhà sập vách hư hỏng nặng
Huyện Phù Mỹ (Bình Định) có 23 nhà nhập thì riêng thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh có 11 nhà sập gần như hoàn toàn, 4 nhà sập vách hư hỏng nặng
Làng quê nghèo tỉnh Bình Định vốn xanh ngát bỗng xơ xác, điêu tàn sau lũ dữ
Làng quê nghèo tỉnh Bình Định vốn xanh ngát bỗng xơ xác, điêu tàn sau lũ dữ
Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bị lũ cuốn gây hư hỏng nặng
Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bị lũ cuốn gây hư hỏng nặng

Vợ chồng chị Phan Thị Lâm (42 tuổi, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh) thờ thẫn bên ngôi nhà kiên cố là mái ấm của hai vợ chồng và 2 đứa con bỗng thành đống đổ nát sau lũ lịch sử
Vợ chồng chị Phan Thị Lâm (42 tuổi, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh) thờ thẫn bên ngôi nhà kiên cố là mái ấm của hai vợ chồng và 2 đứa con bỗng thành đống đổ nát sau lũ lịch sử
Đến ngày 20/12, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn chưa thể dạy vì chưa khắc phục xong sau lũ
Đến ngày 20/12, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn chưa thể dạy vì chưa khắc phục xong sau lũ
Các thầy cô giáo tại điểm trường Tiểu học Phước Lộc 2, (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đang nỗ lực dọn bùn để sớm đón các em học sinh trở lại trường học
Các thầy cô giáo tại điểm trường Tiểu học Phước Lộc 2, (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đang nỗ lực dọn bùn để sớm đón các em học sinh trở lại trường học

Lũ đã cuốn trôi hoặc làm hư hỏng sách vở của khoảng 1/4 số học sinh phổ thông các cấp.

Lũ đã cuốn trôi hoặc làm hư hỏng sách vở của khoảng 1/4 số học sinh phổ thông các cấp.


Hầu hết các hồ nuôi tôm của các hộ dân thôn An Xuyên 3, bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại cả chục tỷ đồng, trong đó có hộ mất hơn 100 triệu đồng.

Hầu hết các hồ nuôi tôm của các hộ dân thôn An Xuyên 3, bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại cả chục tỷ đồng, trong đó có hộ mất hơn 100 triệu đồng.

Doãn Công

( dân Trí )


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Quê nghèo xác xơ sau lũ lịch sử

Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 20/12, xóm nghèo thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) trở nên xác xơ vì lũ dũ. Theo ông Lê Minh Sơn,

Trận lũ lịch sử từ ngày 11-19/12, khiến tỉnh Bình Định có 552 nhà sập, hỏng hoàn toàn, 213 nhà hư hỏng. Sau lũ, nhiều vùng quê vốn trù phú bỗng chốc trở nên xác xơ. Không ít gia đình đang phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, đói ăn, thiếu nước sạch…

Bình Định: Quê nghèo xác xơ sau lũ lịch sử

Một số hình ảnh làng quê nghèo tỉnh Bình Định xác xơ vì lũ dữ được ghi lại chiều 20/12:


Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện nước lũ đang xuống, nhưng còn 565 hộ dân ở 3 xã Phước Thắng, Phước Hòa, Ân Mỹ (huyện Tuy Phước, Bình Định) bị ngập. Hiện có 552 nhà sập, hỏng hoàn toàn, 213 nhà hư hỏng; Toàn tỉnh đã có 17 trường hợp tử vong, 1 mất tích do lũ.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện nước lũ đang xuống, nhưng còn 565 hộ dân ở 3 xã Phước Thắng, Phước Hòa, Ân Mỹ (huyện Tuy Phước, Bình Định) bị ngập. Hiện có 552 nhà sập, hỏng hoàn toàn, 213 nhà hư hỏng; Toàn tỉnh đã có 17 trường hợp tử vong, 1 mất tích do lũ.

Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 20/12, xóm nghèo thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) trở nên xác xơ vì lũ dũ. Theo ông Lê Minh Sơn, trưởng thôn An Xuyên 3, cho biết trận lũ vừa qua khiến 11 nhà dân trong thôn bị sập, 4 nhà hư hỏng nặng. Sau lũ nhiều nhà dân đang lâm cảnh vào “màn trời chiếu đất”, thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống bị đảo lộn.
Ghi nhận của PV Dân trí, chiều 20/12, xóm nghèo thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) trở nên xác xơ vì lũ dũ. Theo ông Lê Minh Sơn, trưởng thôn An Xuyên 3, cho biết trận lũ vừa qua khiến 11 nhà dân trong thôn bị sập, 4 nhà hư hỏng nặng. Sau lũ nhiều nhà dân đang lâm cảnh vào “màn trời chiếu đất”, thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống bị đảo lộn.

Sau lũ, nhiều nhà dân tỉnh Bình Định phải sống cảnh màn trời chiếu đất.

Sau lũ, nhiều nhà dân tỉnh Bình Định phải sống cảnh "màn trời chiếu đất".


Nhiều nhà sập tan hoang

Nhiều nhà sập tan hoang


Nhiều nhà sập tan hoang

Nhiều nhà sập tan hoang

Bà Phạm Thị Ba (57 tuổi, xóm Xuyên Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) bị sập gần như hoàn toàn sau trận lũ lịch sử, xảy hôm 16/12 khiến hai mẹ con bà không kịp trở tay.
Bà Phạm Thị Ba (57 tuổi, xóm Xuyên Cỏ, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) bị sập gần như hoàn toàn sau trận lũ lịch sử, xảy hôm 16/12 khiến hai mẹ con bà không kịp trở tay.

“Hôm đó nghe tiếng động lớn, nhà rung chuyển nên hai mẹ con chỉ kịp thoát thân ra ngoài, chỉ mặc có bộ đồ trên người, còn toàn bộ tài sản bị lũ cuốn hết” - bà Ba xót xa kể lại.

“Hôm đó nghe tiếng động lớn, nhà rung chuyển nên hai mẹ con chỉ kịp thoát thân ra ngoài, chỉ mặc có bộ đồ trên người, còn toàn bộ tài sản bị lũ cuốn hết” - bà Ba xót xa kể lại.

Huyện Phù Mỹ (Bình Định) có 23 nhà nhập thì riêng thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh có 11 nhà sập gần như hoàn toàn, 4 nhà sập vách hư hỏng nặng
Huyện Phù Mỹ (Bình Định) có 23 nhà nhập thì riêng thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh có 11 nhà sập gần như hoàn toàn, 4 nhà sập vách hư hỏng nặng
Làng quê nghèo tỉnh Bình Định vốn xanh ngát bỗng xơ xác, điêu tàn sau lũ dữ
Làng quê nghèo tỉnh Bình Định vốn xanh ngát bỗng xơ xác, điêu tàn sau lũ dữ
Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bị lũ cuốn gây hư hỏng nặng
Nhiều tuyến đường giao thông liên thôn bị lũ cuốn gây hư hỏng nặng

Vợ chồng chị Phan Thị Lâm (42 tuổi, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh) thờ thẫn bên ngôi nhà kiên cố là mái ấm của hai vợ chồng và 2 đứa con bỗng thành đống đổ nát sau lũ lịch sử
Vợ chồng chị Phan Thị Lâm (42 tuổi, thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh) thờ thẫn bên ngôi nhà kiên cố là mái ấm của hai vợ chồng và 2 đứa con bỗng thành đống đổ nát sau lũ lịch sử
Đến ngày 20/12, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn chưa thể dạy vì chưa khắc phục xong sau lũ
Đến ngày 20/12, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bình Định vẫn chưa thể dạy vì chưa khắc phục xong sau lũ
Các thầy cô giáo tại điểm trường Tiểu học Phước Lộc 2, (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đang nỗ lực dọn bùn để sớm đón các em học sinh trở lại trường học
Các thầy cô giáo tại điểm trường Tiểu học Phước Lộc 2, (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) đang nỗ lực dọn bùn để sớm đón các em học sinh trở lại trường học

Lũ đã cuốn trôi hoặc làm hư hỏng sách vở của khoảng 1/4 số học sinh phổ thông các cấp.

Lũ đã cuốn trôi hoặc làm hư hỏng sách vở của khoảng 1/4 số học sinh phổ thông các cấp.


Hầu hết các hồ nuôi tôm của các hộ dân thôn An Xuyên 3, bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại cả chục tỷ đồng, trong đó có hộ mất hơn 100 triệu đồng.

Hầu hết các hồ nuôi tôm của các hộ dân thôn An Xuyên 3, bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại cả chục tỷ đồng, trong đó có hộ mất hơn 100 triệu đồng.

Doãn Công

( dân Trí )


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm