Hình Ảnh & Sự Kiện

Thảm họa đường sắt Ấn Độ ( Lão Phan Sưu Tầm )

xxx


Số : _05_Chuyện thời sư : 

Bài số 1 : Thảm họa đường sắt Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 288, nguyên nhân do 'lỗi tín hiệu'         Ngày 4 tháng 6 – 20

Ít nhất 288 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong hơn hai thập kỷ qua, khi một đoàn tàu chở khách trật đường ray và đâm vào một đoàn tàu khác vào thứ Sáu vừa rồi. Một báo cáo sơ bộ nói nguyên nhân do sự cố tín hiệu.

Vụ tai nạn còn liên quan đến một tàu chở hàng khác đang đậu gần đó, khi nó bị đâm bởi một trong hai đoàn tàu tốc hành ở quận Balasore thuộc bang Odisha phía đông Ấn Độ. KS Anand, giám đốc công chúng của Đường sắt Đông Nam cho biết, số người chết đã lên tới 288 người, cùng ít nhất 900 người khác bị thương

Hình ảnh về 3 đoàn tàu trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Quang cảnh về vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Các đội cứu hộ không ngừng tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Thật kinh khủng và đau lòng'

Tàu Coromandel Express đáng lẽ phải đi trên tuyến chính, nhưng thay vào đó, một tín hiệu được đưa ra cho tuyến vòng, và đoàn tàu đã đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang đậu ở đó. Các toa tàu của nó sau đó rơi xuống đường ray ở hai bên, làm bị trật bánh tàu Howrah Superfast Express', Anand cho biết.

Một nhân chứng cho biết các thi thể vẫn bị mắc kẹt trong các toa tàu bị lật và chiến dịch giải cứu vẫn đang tiếp tục, trong khi số người chết dự kiến vẫn sẽ tăng lên.

Hành khách sống sót Anubha Das cho biết anh sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. 'Các gia đình tan nát, những thi thể không có tay chân và một cuộc tắm máu trên đường ray', anh nói.

Một nhân chứng tham gia hoạt động cứu hộ cho biết tiếng la hét, khóc lóc của những người bị thương và người thân của những người thiệt mạng thật đáng sợ. 'Thật kinh khủng và đau lòng', anh nói.

Các video cho thấy các toa tàu bị trật bánh và đường ray bị hư hại, trong khi các đội cứu hộ đang tìm kiếm các toa tàu bị lật để kéo những người sống sót ra ngoài và đưa họ đến bệnh viện.

Các xác chết nằm trên sàn nhà đẫm máu của một ngôi trường được sử dụng làm nhà xác tạm thời, và cảnh sát đã giúp người thân nhận dạng các thi thể được phủ vải trắng và đặt bên trong những chiếc túi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới hiện trường, nói chuyện với các nhân viên cứu hộ và kiểm tra đống đổ nát. Ông cũng gặp những người sống sót tại các bệnh viện.

Tôi đã đánh giá tình hình tại nơi xảy ra thảm kịch ở Odisha. Không lời nào có thể diễn tả hết nỗi buồn sâu sắc của tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng', ông Modi nói.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết, gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được 1 triệu rupee (12.000 USD), trong khi những người bị thương nặng sẽ nhận được 200.000 rupee và 50.000 rupee cho những người bị thương nhẹ. Chính quyền một số bang cũng đã công bố bồi thường.

Nhiều thi thể không còn nguyên vẹn

Tôi đang ngủ', một người đàn ông sống sót nói với NDTV news. 'Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của tàu trật bánh. Đột nhiên tôi thấy 10-15 người chết. Tôi cố gắng bước ra khỏi toa và sau đó tôi thấy rất nhiều thi thể không còn nguyên vẹn'.


                                                                                                                 Lão Phan sưu tầm


Số 2 : Những nơi chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo người Mỹ không nên đi du lịch

April 25, 2023

 


Chú ý : Nếu hình ảnh không hiện ra ngay ở trên, Click vào chỗ trống vài cái là ả nh hiện ra.


Mùa hè sắp đến, nếu quý vị dự định đi du lịch thế giới thì những thông tin sau đây sẽ giúp quý vị có được một quyết định đúng đắn, nên đi đâu, quốc gia nào không nên đến.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành các mức tư vấn du lịch cho hơn 200 quốc gia trên toàn cầu, liên tục cập nhật chúng dựa trên nhiều chỉ số rủi ro như sức khỏe, khủng bố và bất ổn dân sự. Các mức tư vấn du lịch nằm trong khoảng từ Cấp 1, có nghĩa là thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường, đến Cấp 4, có nghĩa là không nên đi du lịch ở đó.

Mời xem video bài bình luận qua Youtube

Có khoảng 20 quốc gia, tương đương khoảng 10%, có tư vấn Cấp độ 4: “Không nên đi du lịch, không nên đến những quốc gia này”. Ở các quốc gia có Cấp độ 4, chính phủ Hoa Kỳ chỉ có “khả năng rất hạn chế” can thiệp vào vấn đề an toàn hoặc an ninh của khách du lịch người Mỹ.

Sau đây là những quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ nói không nên đi du lịch theo thứ tự bảng chữ cái:

Afghanistan

Đất nước Trung Á với “xung đột vũ trang, bất ổn dân sự, tội phạm, khủng bố và bắt cóc,”. Công dân Hoa Kỳ đặc biệt có nguy cơ bị bạo lực hoặc bắt cóc. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul đã ngừng hoạt động vào tháng 8 năm 2021.

Belarus:

Belarus, nước láng giềng của Nga, đã bị gắn cờ vì “thực thi pháp luật một cách tùy tiện, nguy cơ bị giam giữ”. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Minsk đã ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2022.

Burkina Faso:

Khủng bố, tội phạm và bắt cóc đang hoành hành quốc gia Tây Phi này. Các cuộc tấn công khủng bố có thể nhằm vào các khách sạn, nhà hàng và trường học bất cứ lúc nào.

Cộng hòa Trung Phi:

Đất nước này là mục tiêu của bạo lực hoặc tội phạm, bất ổn dân sự và bắt cóc.

Miến Điện:

Xung đột vũ trang và tình trạng bất ổn dân sự là những lý do chính khiến du khách không nên đến quốc gia Đông Nam Á này, nơi đã trải qua một cuộc đảo chính quân sự vào đầu năm 2021.

Gaza :

Khủng bố, bất ổn dân sự và xung đột vũ trang là những yếu tố rủi ro chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Haiti:

Lo ngại về nguy cơ bị bắt cóc, tội phạm và tình trạng bất ổn dân sự đều là những yếu tố rủi ro nổi bật đối với Haiti, quốc gia giáp với Cộng hòa Dominica ở Biển Caribe.

Iran:

Bắt cóc và giam giữ sai trái là những yếu tố rủi ro đối với tất cả khách du lịch, trong khi công dân Hoa Kỳ đặc biệt có nguy cơ bị “bắt giữ và giam giữ tùy tiện”.

Iraq:

Bộ Ngoại giao trích dẫn “khủng bố, bắt cóc, xung đột vũ trang [và] tình trạng bất ổn dân sự” là nguyên nhân dẫn đến cảnh báo Cấp độ 4 của đất nước này.

Libya:

Libya đang phải đối mặt với xung đột nội bộ giữa các nhóm vũ trang ở phương Đông và phương Tây. Đại sứ quán Mỹ tại Tripoli đã ngừng hoạt động vào năm 2014.

Mali:

Sau khi trải qua một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2020, tội phạm, khủng bố và bắt cóc đều là những mối đe dọa phổ biến ở quốc gia này.

Mexico:

Mỗi tiểu bang ở Mexico được đánh giá riêng về mức độ tư vấn du lịch. Sáu trong số 32 tiểu bang ở Mexico được chỉ định là Cấp độ 4: Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas và Zacatecas. Tội phạm và bắt cóc được liệt kê là những yếu tố rủi ro chính trong cả nước.

Bắc Triều Tiên:

Đây là một trong những chế độ độc tài lâu đời nhất thế giới với nguy cơ nghiêm trọng liên tục bị bắt giữ và giam giữ dài hạn đối với công dân Hoa Kỳ.

Nga:

Các quan chức chính phủ Nga quấy rối công dân Hoa Kỳ và thực thi pháp luật tùy tiện dẫn đến mức cảnh báo Cấp độ 4. Khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc và giam giữ sai trái là những rủi ro cao tại Nga.

Somalia:

Tội phạm bạo lực phổ biến khắp đất nước Somalia với khủng bố, bất ổn dân sự và bắt cóc đều là những yếu tố rủi ro.

Nam Sudan:

Tội phạm, bắt cóc và xung đột vũ trang là những yếu tố rủi ro chính, với tội phạm bạo lực phổ biến trong cả nước. Vũ khí luôn sẵn có và khách du lịch đã từng là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục và cướp có vũ trang.

Sudan:

Sau cuộc đảo chính quân sự vào năm 2021 và các cuộc biểu tình sau đó , tình trạng bất ổn dân sự là yếu tố rủi ro chính đối với quốc gia lớn thứ ba châu Phi. Tội phạm, khủng bố, bắt cóc và xung đột vũ trang cũng được ghi nhận.

Syria:

Syria với chủ nghĩa khủng bố, tình trạng bất ổn dân sự, bắt cóc, xung đột vũ trang và nguy cơ giam giữ bất công. Công dân Hoa Kỳ thường là mục tiêu của các vụ bắt cóc và giam giữ. Đại sứ quán Mỹ tại Damascus đã ngừng hoạt động vào năm 2012.

Ukraine:

Ukraine là quốc gia có cảnh báo Cấp độ 4 do “cuộc xâm lược của Nga”, với tội phạm và tình trạng bất ổn dân sự cũng được coi là các yếu tố rủi ro.

Venezuela:

Tình trạng vi phạm nhân quyền và thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các mối đe dọa trong nước bao gồm tội phạm, bất ổn dân sự, bắt cóc, giam giữ sai và cơ sở hạ tầng y tế kém.

Yemen:

Những yếu tố rủi ro như khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc, xung đột vũ trang và bom mìn – đều có ở Yemen. Nội chiến và dịch tả cũng có mặt trên khắp đất nước. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động vào năm 2015.

Về Cấp độ 3, nhẹ hơn một chút, có hơn 30 quốc gia, nghĩa là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến nghị mọi người nên “cân nhắc cẩn thận việc đi lại” tới những quốc gia này.

Một trong 30 quốc gia Cấp độ 3 đó là Trung Quốc với việc thực thi tùy tiện luật pháp địa phương và các hạn chế liên quan đến COVID-19.

Peru, một quốc gia Nam Mỹ gần đây đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực chính trị, cũng nằm trong danh sách Cấp độ 3. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn ở đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi một tổng thống được bầu cử dân chủ bị lật đổ.

Nigeria và Uganda đều nằm trong danh sách Cấp độ 3. Nigeria hiện đang chiến đấu với đợt bùng phát bệnh bạch hầu và Uganda gần đây đã thông báo rằng đợt bùng phát dịch Ebola mới tạm kết thúc.

Và hơn 71 quốc gia hiện đang ở Cấp độ 2, nghĩa là Bộ Ngoại giao khuyến nghị khách du lịch “tăng cường thận trọng” khi đến những điểm đến này. Trong số những quốc gia đó có Brazil, quốc gia gần đây đã gây xôn xao dư luận vì tình trạng hỗn loạn chính trị.

Bộ Ngoại giao yêu cầu khách du lịch chú ý đến các mức cảnh báo và khuyến cáo du lịch, xem lại các trang thông tin quốc gia về điểm đến của họ và đọc các báo cáo an ninh quốc gia có liên quan trước khi đưa ra quyết định ra nước ngoài.

                                                                                                   Lão Phan sưu tầm

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thảm họa đường sắt Ấn Độ ( Lão Phan Sưu Tầm )

xxx


Số : _05_Chuyện thời sư : 

Bài số 1 : Thảm họa đường sắt Ấn Độ: Số người thiệt mạng tăng lên 288, nguyên nhân do 'lỗi tín hiệu'         Ngày 4 tháng 6 – 20

Ít nhất 288 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường sắt tồi tệ nhất ở Ấn Độ trong hơn hai thập kỷ qua, khi một đoàn tàu chở khách trật đường ray và đâm vào một đoàn tàu khác vào thứ Sáu vừa rồi. Một báo cáo sơ bộ nói nguyên nhân do sự cố tín hiệu.

Vụ tai nạn còn liên quan đến một tàu chở hàng khác đang đậu gần đó, khi nó bị đâm bởi một trong hai đoàn tàu tốc hành ở quận Balasore thuộc bang Odisha phía đông Ấn Độ. KS Anand, giám đốc công chúng của Đường sắt Đông Nam cho biết, số người chết đã lên tới 288 người, cùng ít nhất 900 người khác bị thương

Hình ảnh về 3 đoàn tàu trong vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Quang cảnh về vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Các đội cứu hộ không ngừng tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Thật kinh khủng và đau lòng'

Tàu Coromandel Express đáng lẽ phải đi trên tuyến chính, nhưng thay vào đó, một tín hiệu được đưa ra cho tuyến vòng, và đoàn tàu đã đâm vào một đoàn tàu chở hàng đang đậu ở đó. Các toa tàu của nó sau đó rơi xuống đường ray ở hai bên, làm bị trật bánh tàu Howrah Superfast Express', Anand cho biết.

Một nhân chứng cho biết các thi thể vẫn bị mắc kẹt trong các toa tàu bị lật và chiến dịch giải cứu vẫn đang tiếp tục, trong khi số người chết dự kiến vẫn sẽ tăng lên.

Hành khách sống sót Anubha Das cho biết anh sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. 'Các gia đình tan nát, những thi thể không có tay chân và một cuộc tắm máu trên đường ray', anh nói.

Một nhân chứng tham gia hoạt động cứu hộ cho biết tiếng la hét, khóc lóc của những người bị thương và người thân của những người thiệt mạng thật đáng sợ. 'Thật kinh khủng và đau lòng', anh nói.

Các video cho thấy các toa tàu bị trật bánh và đường ray bị hư hại, trong khi các đội cứu hộ đang tìm kiếm các toa tàu bị lật để kéo những người sống sót ra ngoài và đưa họ đến bệnh viện.

Các xác chết nằm trên sàn nhà đẫm máu của một ngôi trường được sử dụng làm nhà xác tạm thời, và cảnh sát đã giúp người thân nhận dạng các thi thể được phủ vải trắng và đặt bên trong những chiếc túi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới hiện trường, nói chuyện với các nhân viên cứu hộ và kiểm tra đống đổ nát. Ông cũng gặp những người sống sót tại các bệnh viện.

Tôi đã đánh giá tình hình tại nơi xảy ra thảm kịch ở Odisha. Không lời nào có thể diễn tả hết nỗi buồn sâu sắc của tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng', ông Modi nói.

Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết, gia đình của những người thiệt mạng sẽ nhận được 1 triệu rupee (12.000 USD), trong khi những người bị thương nặng sẽ nhận được 200.000 rupee và 50.000 rupee cho những người bị thương nhẹ. Chính quyền một số bang cũng đã công bố bồi thường.

Nhiều thi thể không còn nguyên vẹn

Tôi đang ngủ', một người đàn ông sống sót nói với NDTV news. 'Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn của tàu trật bánh. Đột nhiên tôi thấy 10-15 người chết. Tôi cố gắng bước ra khỏi toa và sau đó tôi thấy rất nhiều thi thể không còn nguyên vẹn'.


                                                                                                                 Lão Phan sưu tầm


Số 2 : Những nơi chính phủ Hoa Kỳ cảnh báo người Mỹ không nên đi du lịch

April 25, 2023

 


Chú ý : Nếu hình ảnh không hiện ra ngay ở trên, Click vào chỗ trống vài cái là ả nh hiện ra.


Mùa hè sắp đến, nếu quý vị dự định đi du lịch thế giới thì những thông tin sau đây sẽ giúp quý vị có được một quyết định đúng đắn, nên đi đâu, quốc gia nào không nên đến.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban hành các mức tư vấn du lịch cho hơn 200 quốc gia trên toàn cầu, liên tục cập nhật chúng dựa trên nhiều chỉ số rủi ro như sức khỏe, khủng bố và bất ổn dân sự. Các mức tư vấn du lịch nằm trong khoảng từ Cấp 1, có nghĩa là thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường, đến Cấp 4, có nghĩa là không nên đi du lịch ở đó.

Mời xem video bài bình luận qua Youtube

Có khoảng 20 quốc gia, tương đương khoảng 10%, có tư vấn Cấp độ 4: “Không nên đi du lịch, không nên đến những quốc gia này”. Ở các quốc gia có Cấp độ 4, chính phủ Hoa Kỳ chỉ có “khả năng rất hạn chế” can thiệp vào vấn đề an toàn hoặc an ninh của khách du lịch người Mỹ.

Sau đây là những quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ nói không nên đi du lịch theo thứ tự bảng chữ cái:

Afghanistan

Đất nước Trung Á với “xung đột vũ trang, bất ổn dân sự, tội phạm, khủng bố và bắt cóc,”. Công dân Hoa Kỳ đặc biệt có nguy cơ bị bạo lực hoặc bắt cóc. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kabul đã ngừng hoạt động vào tháng 8 năm 2021.

Belarus:

Belarus, nước láng giềng của Nga, đã bị gắn cờ vì “thực thi pháp luật một cách tùy tiện, nguy cơ bị giam giữ”. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Minsk đã ngừng hoạt động vào tháng 2 năm 2022.

Burkina Faso:

Khủng bố, tội phạm và bắt cóc đang hoành hành quốc gia Tây Phi này. Các cuộc tấn công khủng bố có thể nhằm vào các khách sạn, nhà hàng và trường học bất cứ lúc nào.

Cộng hòa Trung Phi:

Đất nước này là mục tiêu của bạo lực hoặc tội phạm, bất ổn dân sự và bắt cóc.

Miến Điện:

Xung đột vũ trang và tình trạng bất ổn dân sự là những lý do chính khiến du khách không nên đến quốc gia Đông Nam Á này, nơi đã trải qua một cuộc đảo chính quân sự vào đầu năm 2021.

Gaza :

Khủng bố, bất ổn dân sự và xung đột vũ trang là những yếu tố rủi ro chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Haiti:

Lo ngại về nguy cơ bị bắt cóc, tội phạm và tình trạng bất ổn dân sự đều là những yếu tố rủi ro nổi bật đối với Haiti, quốc gia giáp với Cộng hòa Dominica ở Biển Caribe.

Iran:

Bắt cóc và giam giữ sai trái là những yếu tố rủi ro đối với tất cả khách du lịch, trong khi công dân Hoa Kỳ đặc biệt có nguy cơ bị “bắt giữ và giam giữ tùy tiện”.

Iraq:

Bộ Ngoại giao trích dẫn “khủng bố, bắt cóc, xung đột vũ trang [và] tình trạng bất ổn dân sự” là nguyên nhân dẫn đến cảnh báo Cấp độ 4 của đất nước này.

Libya:

Libya đang phải đối mặt với xung đột nội bộ giữa các nhóm vũ trang ở phương Đông và phương Tây. Đại sứ quán Mỹ tại Tripoli đã ngừng hoạt động vào năm 2014.

Mali:

Sau khi trải qua một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2020, tội phạm, khủng bố và bắt cóc đều là những mối đe dọa phổ biến ở quốc gia này.

Mexico:

Mỗi tiểu bang ở Mexico được đánh giá riêng về mức độ tư vấn du lịch. Sáu trong số 32 tiểu bang ở Mexico được chỉ định là Cấp độ 4: Colima, Guerrero, Michoacan, Sinaloa, Tamaulipas và Zacatecas. Tội phạm và bắt cóc được liệt kê là những yếu tố rủi ro chính trong cả nước.

Bắc Triều Tiên:

Đây là một trong những chế độ độc tài lâu đời nhất thế giới với nguy cơ nghiêm trọng liên tục bị bắt giữ và giam giữ dài hạn đối với công dân Hoa Kỳ.

Nga:

Các quan chức chính phủ Nga quấy rối công dân Hoa Kỳ và thực thi pháp luật tùy tiện dẫn đến mức cảnh báo Cấp độ 4. Khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc và giam giữ sai trái là những rủi ro cao tại Nga.

Somalia:

Tội phạm bạo lực phổ biến khắp đất nước Somalia với khủng bố, bất ổn dân sự và bắt cóc đều là những yếu tố rủi ro.

Nam Sudan:

Tội phạm, bắt cóc và xung đột vũ trang là những yếu tố rủi ro chính, với tội phạm bạo lực phổ biến trong cả nước. Vũ khí luôn sẵn có và khách du lịch đã từng là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục và cướp có vũ trang.

Sudan:

Sau cuộc đảo chính quân sự vào năm 2021 và các cuộc biểu tình sau đó , tình trạng bất ổn dân sự là yếu tố rủi ro chính đối với quốc gia lớn thứ ba châu Phi. Tội phạm, khủng bố, bắt cóc và xung đột vũ trang cũng được ghi nhận.

Syria:

Syria với chủ nghĩa khủng bố, tình trạng bất ổn dân sự, bắt cóc, xung đột vũ trang và nguy cơ giam giữ bất công. Công dân Hoa Kỳ thường là mục tiêu của các vụ bắt cóc và giam giữ. Đại sứ quán Mỹ tại Damascus đã ngừng hoạt động vào năm 2012.

Ukraine:

Ukraine là quốc gia có cảnh báo Cấp độ 4 do “cuộc xâm lược của Nga”, với tội phạm và tình trạng bất ổn dân sự cũng được coi là các yếu tố rủi ro.

Venezuela:

Tình trạng vi phạm nhân quyền và thiếu dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các mối đe dọa trong nước bao gồm tội phạm, bất ổn dân sự, bắt cóc, giam giữ sai và cơ sở hạ tầng y tế kém.

Yemen:

Những yếu tố rủi ro như khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc, xung đột vũ trang và bom mìn – đều có ở Yemen. Nội chiến và dịch tả cũng có mặt trên khắp đất nước. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã ngừng hoạt động vào năm 2015.

Về Cấp độ 3, nhẹ hơn một chút, có hơn 30 quốc gia, nghĩa là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khuyến nghị mọi người nên “cân nhắc cẩn thận việc đi lại” tới những quốc gia này.

Một trong 30 quốc gia Cấp độ 3 đó là Trung Quốc với việc thực thi tùy tiện luật pháp địa phương và các hạn chế liên quan đến COVID-19.

Peru, một quốc gia Nam Mỹ gần đây đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực chính trị, cũng nằm trong danh sách Cấp độ 3. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn ở đất nước đang trong tình trạng hỗn loạn sau khi một tổng thống được bầu cử dân chủ bị lật đổ.

Nigeria và Uganda đều nằm trong danh sách Cấp độ 3. Nigeria hiện đang chiến đấu với đợt bùng phát bệnh bạch hầu và Uganda gần đây đã thông báo rằng đợt bùng phát dịch Ebola mới tạm kết thúc.

Và hơn 71 quốc gia hiện đang ở Cấp độ 2, nghĩa là Bộ Ngoại giao khuyến nghị khách du lịch “tăng cường thận trọng” khi đến những điểm đến này. Trong số những quốc gia đó có Brazil, quốc gia gần đây đã gây xôn xao dư luận vì tình trạng hỗn loạn chính trị.

Bộ Ngoại giao yêu cầu khách du lịch chú ý đến các mức cảnh báo và khuyến cáo du lịch, xem lại các trang thông tin quốc gia về điểm đến của họ và đọc các báo cáo an ninh quốc gia có liên quan trước khi đưa ra quyết định ra nước ngoài.

                                                                                                   Lão Phan sưu tầm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm