Nhân Vật

THIẾU KÍNH TRỌNG VÀ LỄ ĐỘ TRƯỚC MẮT THẾ GIỚI

...Những nhà lập pháp Dân Chủ đã hành xử thiếu KÍNH TRỌNG & LỄ ĐỘ ở một nơi là biểu tượng cho uy danh và uy quyền cao trọng nhất nước Mỹ, Điện Capitol!





(Lacking Congressional Respect & Civility)

 

Nhân buổi Tổng Thống Donald Trump đọc bài Diễn Văn Quốc Gia long trọng nhất (State Of The Union, SOTU) trước Quốc Hội Hoa Kỳ vào tối 30/1/2018, những nhà lập pháp Dân Chủ đã hành xử thiếu KÍNH TRỌNG & LỄ ĐỘ ở một nơi là biểu tượng cho uy danh và uy quyền cao trọng nhất nước Mỹ, Điện Capitol!  

 

Khi TT Trump kêu gọi đoàn kết, mặt họ tất cả lộ vẻ khủng hoảng và ngồi lạnh lùng bất động.  Họ tỏ ra hằn học khi Ông Trump nêu con số việc làm gia tăng.  Họ ngồi mặt trơ như đá khi Ông Trump vinh danh cựu chiến binh, thậm chí có người bước ra sau khi nghe tiếng tung hô USA!

 

Sau một năm đảng phái kình chống nhau, Dân Chủ tỏ ra không muốn chấp nhận lời kêu gọi lưỡng đảng của Ông Trump.  “Hôm nay tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy dẹp một bên những dị đồng để tìm ra sự đồng thuận hầu tạo đoàn kết mà chúng ta cần có như ý dân muốn,” Ông Trump nói.  “Điều này thật sự quan trọng vì chúng ta được bầu lên là để phục vụ cho nhân dân”.

 

Lời hiệu triệu đã được đáp ứng hơn một trăm hiệp hoan hô nhưng chỉ từ một phía của nghị trường.  Trong lúc Ông Trump rõ rệt đã muốn hàn gắn chia rẽ ở Washington, thì những hình ảnh của những đảng viên Dân Chủ làm mặt nghiêm giận dữ lời nói thiện chí của TT Trump khiến cho nhiều nhà quan sát viên cảm thấy chướng tai gay mắt. 

 

Ông Frank Luntz, nhà thăm dò mức ủng hộ, đã tuýt như vầy: “Tại sao những nhà DC không hoan nghênh tăng việc làm, tăng lương và giảm thất nghiệp cho người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Nam Mỹ?  Tôi nghĩ kinh tế thành công là phấn khởi cho mọi người không phân biệt đảng nào.

 

Dân Biểu Luis Gutierrez đã bước ra ngoài sau khi có những tiếng hô “USA, USA!” nổi lên trong nghị trường Hạ Viện của Điện Capitol.  Sau bài diễn văn, một Dân Chủ Illinois đã châm biếm rằng: “Ai dịch bài diễn văn bằng tiếng Nga cho Ống ấy, thật giỏi”.

 

Katie Pavlich , nữ nhà báo có tiếng tăm, đã tuýt như thế này: “Toàn hàng ghế của Dân Chủ không chịu đứng lên hoan hô gia đình có 2 cô con gái bị băng đảng tội phạm MS-13 giết”.

 

Sau đó, TNS Patrick Leahy, DC-Vt, nói: “ Sau một năm gây chia rẽ với những lời chửi bới nhỏ nhen và khinh miệt chủng tộc không đáng khen ngợi”.

 

Hội của nhóm khoản 43 thành viên Quốc Hội, toàn Dân Chủ Mỹ Đen, lãnh đạo phe đối lâp sáng Thứ Ba đã hứa sẽ chống các chính sách và những lời phát biểu xúc phạm đến các quốc gia Châu Phi của ÔngTrump.

 

Trong lúc diễn văn, những Dân biểu, Nghị sĩ Dân Chủ không chịu đứng lên khi TT Trump vinh danh DB Cộng Hòa Lousiana Steve Scalise, và khen ngợi Ống này quyết trở lại làm việc sau khi chưa đầy bốn tháng bị một tay súng bắn gần chết.

 

Tệ hơn nữa, họ còn không đứng dậy vỗ tay hoan hô cậu bé 12 tuổi, cậu được TT Trump khen ngợi vì cậu đã đặt những lá cờ Mỹ trên mộ các chiến sĩ trong Ngày Cựu Chiến Binh ở California.

 

Có 3 vị TNS Dân Chủ ngoại lệ như các Ông Joe Manchin, D-W.Va., Joe Donnelly, D-Ind., và Heidi Heitkamp, D-N.D đã đứng lên vỗ tay nhiều lần, còn lại tất cả các vị thuộc các tiểu bang màu đỏ đang đương đầu với việc tái tranh cử gay go vào tháng 11 này.

 

Nếu nhận xét tổng quát thì bản chất của Đảng Dân Chủ (ĐDC) là cấp tiến, cực đoan, thiên tả hay thân Cộng, và đã được Đảng CS Mỹ (CPUSA) hỗ trợ trong kỳ bầu cử 2016.  Đặc biệt ĐDC, dưới thời Tổng Thống Barrack Obama và Bà Hillary Clinton đã theo đường lối XHCN, khiến tình trạng nước Mỹ có nhiều vấn đề suy yếu cả trong lẫn ngoài.  Ngoài ra, còn nhiều tai tiếng tầm cỡ quốc gia như Emails của Bộ Ngoai Giao bị phá hủy trong máy sơ-vơ tư gia của Ngọai Trưởng Clinton,  qũy ma túy của khủng bố Hezbollah, quỹ Clinton Foundation bị nghi có liên can với Uranium One, và đạo luật Theo Dỏi Tình Báo Nước Ngoài bị lạm dụng (FISA memo) để ngụy tạo hồ sơ (Trump dossier) hầu thực hiện âm mưu tiêu diệt chíên dịch tranh cử của ÔngTrump.   

 

Còn đối với Hành Pháp Trump, ĐDC không còn vai trò ĐỐI LẬP mà đã trở thành THÙ ĐỊCH bởi hành động không hợp tác mà còn chống phá mọi chính sách nhằm phục hồi kinh tế, ngoại giao, di dân, an ninh, xã hội và quân sự, v.v, nhất là bất kính, xúc phạm chống Tổng Thống HK.

 

TNS Manchin, DC-Wa, đã phản pháo những đồng nghiệp Dân Chủ của Đảng Ông với hành động “bất kính và bất lịch sự” ở một nơi bắt buộc phải có.  Họ ngồi lì không chào hỏi lúc Tổng Thống bước vào phòng hội trường, ngay việc không đứng lên vỗ tay lúc mọi người đều đứng lên theo truyền thống lễ nghi hàng năm khi tổng thống đọc Diễn Văn Quốc Gia tại điện Capitol.

 

Những thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ giữa ĐDC và ĐCH dù có bất đồng về những vần đề chính sách nào đó nhưng họ luôn “kính trọng” và “lich sự” lẫn nhau để cùng đạt đến mục đích chung cho quyền lợi nước Mỹ.  Trái lại, những người Dân Chủ hôm nay không những đã phá vỡ nguyên tắc này mà còn “thiếu kính trọng và lễ độ” cần phải có đối với vị Tổng Thống.  

 

Sau khi sự kiện này xảy ra, ngày hôm sau một nhóm Dân biểu ở Washington, DC, đứng đầu là DB Steve Stivers, đã ra Thông Cáo Báo Chí thành lập Civility & Respect Caucus để khuyến khích các DB và NS có sự “kính trọng và lễ độ” nơi nghị trường (xem nguồn ở cuối bài).

 

Kết luận, sự kiện Tổng Thống Trump gởi Thông điệp Liên Bang đến Quốc Hội và Quốc dân, cả thế giới cũng như dân chúng Hoa Kỳ đã nhìn thấy tận mắt những hình ảnh, thái độ và lời nói thù địchbất kính trọng và bất lịch sự, với vị Nguyên thủ Quốc gia, của những người lãnh đạo Dân Chủ, qua gương mặt “đằng đằng sát khí” của lãnh tụ thiểu số HV Nancy Pelosi, cũng như những Dân Chủ khác, hoặc bỏ họp hoặc ngồi lạnh lùng bất động, không đứng lên vỗ tay, vinh danh, khen ngợi những người hùng của đất nước, hay những thành quả kỷ lục tuyệt vời của nước Mỹ.  Lý do thấy xấu hổ vì không có công lao đóng góp vào sự nghiệp vĩ đại của nước Hoa Kỳ!

 (Nguồn: ctrl+click on “ Why does the CPUSA support Democratic Party candidates for the…”   

                                           “ Reps. Stivers, Beatty Announce Creation of the Congressional Civility”

                                          “State of the Union: Glum Democrats sit on hands, walk out ... - Fox News

Thomas Phạm

(2/02/2018)

 ST chuyen


Bàn ra tán vào (2)

ngoc
Thời kỳ TT Obama,tôi đã ko bàu cho đang CH bất cứ phiếu nào chỉ vì tôi thấy các vị dân cử của đảng CH hầu như chống lại mọi kế hoạch của Obama...Nhưng bây giờ tôi thấy rõ hơn,các vị dân cử của DC còn tệ hơn nhiều lần.Họ ko còn đủ tư cách của 1 vị dân cử nữa.Dân biểu mà ko chào đón TT của QG thì chỉ có loại vô học,ngay cả tại VN,sách Quốc văn Giáo khoa thư đã dạy học trò phải biết kính trọng người lớn hơn mình,người đại diện dân tộc các nước khác,...Họ phải từ chức cho nước Mỹ khỏi xấu hổ.

----------------------------------------------------------------------------------

Chau Nguyen
Ca`ng nga`y dan My~ ca`ng tha'y ro~ bo.ma.t pha?n dan ha.i nuo'c cua ca'i dang luu manh goi la` dang Dan chu. Ho.cong khai ra ma.t cho'ng la.i moi chi'nh sa'ch cua chi'nh phu Trump, ung ho. he't mi`nh bon illegals DACA va` to? tha'i do. ma't da.y khi TT Trump doc dien van Lien bang. Mong ra`ng cu?tri se~ sa'ng suo't loa.i ra nhung con sau mo.t na`y trong ky` ba`u cu? tha'ng 11 nam nay.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

THIẾU KÍNH TRỌNG VÀ LỄ ĐỘ TRƯỚC MẮT THẾ GIỚI

...Những nhà lập pháp Dân Chủ đã hành xử thiếu KÍNH TRỌNG & LỄ ĐỘ ở một nơi là biểu tượng cho uy danh và uy quyền cao trọng nhất nước Mỹ, Điện Capitol!





(Lacking Congressional Respect & Civility)

 

Nhân buổi Tổng Thống Donald Trump đọc bài Diễn Văn Quốc Gia long trọng nhất (State Of The Union, SOTU) trước Quốc Hội Hoa Kỳ vào tối 30/1/2018, những nhà lập pháp Dân Chủ đã hành xử thiếu KÍNH TRỌNG & LỄ ĐỘ ở một nơi là biểu tượng cho uy danh và uy quyền cao trọng nhất nước Mỹ, Điện Capitol!  

 

Khi TT Trump kêu gọi đoàn kết, mặt họ tất cả lộ vẻ khủng hoảng và ngồi lạnh lùng bất động.  Họ tỏ ra hằn học khi Ông Trump nêu con số việc làm gia tăng.  Họ ngồi mặt trơ như đá khi Ông Trump vinh danh cựu chiến binh, thậm chí có người bước ra sau khi nghe tiếng tung hô USA!

 

Sau một năm đảng phái kình chống nhau, Dân Chủ tỏ ra không muốn chấp nhận lời kêu gọi lưỡng đảng của Ông Trump.  “Hôm nay tôi kêu gọi tất cả chúng ta hãy dẹp một bên những dị đồng để tìm ra sự đồng thuận hầu tạo đoàn kết mà chúng ta cần có như ý dân muốn,” Ông Trump nói.  “Điều này thật sự quan trọng vì chúng ta được bầu lên là để phục vụ cho nhân dân”.

 

Lời hiệu triệu đã được đáp ứng hơn một trăm hiệp hoan hô nhưng chỉ từ một phía của nghị trường.  Trong lúc Ông Trump rõ rệt đã muốn hàn gắn chia rẽ ở Washington, thì những hình ảnh của những đảng viên Dân Chủ làm mặt nghiêm giận dữ lời nói thiện chí của TT Trump khiến cho nhiều nhà quan sát viên cảm thấy chướng tai gay mắt. 

 

Ông Frank Luntz, nhà thăm dò mức ủng hộ, đã tuýt như vầy: “Tại sao những nhà DC không hoan nghênh tăng việc làm, tăng lương và giảm thất nghiệp cho người Mỹ gốc Phi Châu và gốc Nam Mỹ?  Tôi nghĩ kinh tế thành công là phấn khởi cho mọi người không phân biệt đảng nào.

 

Dân Biểu Luis Gutierrez đã bước ra ngoài sau khi có những tiếng hô “USA, USA!” nổi lên trong nghị trường Hạ Viện của Điện Capitol.  Sau bài diễn văn, một Dân Chủ Illinois đã châm biếm rằng: “Ai dịch bài diễn văn bằng tiếng Nga cho Ống ấy, thật giỏi”.

 

Katie Pavlich , nữ nhà báo có tiếng tăm, đã tuýt như thế này: “Toàn hàng ghế của Dân Chủ không chịu đứng lên hoan hô gia đình có 2 cô con gái bị băng đảng tội phạm MS-13 giết”.

 

Sau đó, TNS Patrick Leahy, DC-Vt, nói: “ Sau một năm gây chia rẽ với những lời chửi bới nhỏ nhen và khinh miệt chủng tộc không đáng khen ngợi”.

 

Hội của nhóm khoản 43 thành viên Quốc Hội, toàn Dân Chủ Mỹ Đen, lãnh đạo phe đối lâp sáng Thứ Ba đã hứa sẽ chống các chính sách và những lời phát biểu xúc phạm đến các quốc gia Châu Phi của ÔngTrump.

 

Trong lúc diễn văn, những Dân biểu, Nghị sĩ Dân Chủ không chịu đứng lên khi TT Trump vinh danh DB Cộng Hòa Lousiana Steve Scalise, và khen ngợi Ống này quyết trở lại làm việc sau khi chưa đầy bốn tháng bị một tay súng bắn gần chết.

 

Tệ hơn nữa, họ còn không đứng dậy vỗ tay hoan hô cậu bé 12 tuổi, cậu được TT Trump khen ngợi vì cậu đã đặt những lá cờ Mỹ trên mộ các chiến sĩ trong Ngày Cựu Chiến Binh ở California.

 

Có 3 vị TNS Dân Chủ ngoại lệ như các Ông Joe Manchin, D-W.Va., Joe Donnelly, D-Ind., và Heidi Heitkamp, D-N.D đã đứng lên vỗ tay nhiều lần, còn lại tất cả các vị thuộc các tiểu bang màu đỏ đang đương đầu với việc tái tranh cử gay go vào tháng 11 này.

 

Nếu nhận xét tổng quát thì bản chất của Đảng Dân Chủ (ĐDC) là cấp tiến, cực đoan, thiên tả hay thân Cộng, và đã được Đảng CS Mỹ (CPUSA) hỗ trợ trong kỳ bầu cử 2016.  Đặc biệt ĐDC, dưới thời Tổng Thống Barrack Obama và Bà Hillary Clinton đã theo đường lối XHCN, khiến tình trạng nước Mỹ có nhiều vấn đề suy yếu cả trong lẫn ngoài.  Ngoài ra, còn nhiều tai tiếng tầm cỡ quốc gia như Emails của Bộ Ngoai Giao bị phá hủy trong máy sơ-vơ tư gia của Ngọai Trưởng Clinton,  qũy ma túy của khủng bố Hezbollah, quỹ Clinton Foundation bị nghi có liên can với Uranium One, và đạo luật Theo Dỏi Tình Báo Nước Ngoài bị lạm dụng (FISA memo) để ngụy tạo hồ sơ (Trump dossier) hầu thực hiện âm mưu tiêu diệt chíên dịch tranh cử của ÔngTrump.   

 

Còn đối với Hành Pháp Trump, ĐDC không còn vai trò ĐỐI LẬP mà đã trở thành THÙ ĐỊCH bởi hành động không hợp tác mà còn chống phá mọi chính sách nhằm phục hồi kinh tế, ngoại giao, di dân, an ninh, xã hội và quân sự, v.v, nhất là bất kính, xúc phạm chống Tổng Thống HK.

 

TNS Manchin, DC-Wa, đã phản pháo những đồng nghiệp Dân Chủ của Đảng Ông với hành động “bất kính và bất lịch sự” ở một nơi bắt buộc phải có.  Họ ngồi lì không chào hỏi lúc Tổng Thống bước vào phòng hội trường, ngay việc không đứng lên vỗ tay lúc mọi người đều đứng lên theo truyền thống lễ nghi hàng năm khi tổng thống đọc Diễn Văn Quốc Gia tại điện Capitol.

 

Những thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ giữa ĐDC và ĐCH dù có bất đồng về những vần đề chính sách nào đó nhưng họ luôn “kính trọng” và “lich sự” lẫn nhau để cùng đạt đến mục đích chung cho quyền lợi nước Mỹ.  Trái lại, những người Dân Chủ hôm nay không những đã phá vỡ nguyên tắc này mà còn “thiếu kính trọng và lễ độ” cần phải có đối với vị Tổng Thống.  

 

Sau khi sự kiện này xảy ra, ngày hôm sau một nhóm Dân biểu ở Washington, DC, đứng đầu là DB Steve Stivers, đã ra Thông Cáo Báo Chí thành lập Civility & Respect Caucus để khuyến khích các DB và NS có sự “kính trọng và lễ độ” nơi nghị trường (xem nguồn ở cuối bài).

 

Kết luận, sự kiện Tổng Thống Trump gởi Thông điệp Liên Bang đến Quốc Hội và Quốc dân, cả thế giới cũng như dân chúng Hoa Kỳ đã nhìn thấy tận mắt những hình ảnh, thái độ và lời nói thù địchbất kính trọng và bất lịch sự, với vị Nguyên thủ Quốc gia, của những người lãnh đạo Dân Chủ, qua gương mặt “đằng đằng sát khí” của lãnh tụ thiểu số HV Nancy Pelosi, cũng như những Dân Chủ khác, hoặc bỏ họp hoặc ngồi lạnh lùng bất động, không đứng lên vỗ tay, vinh danh, khen ngợi những người hùng của đất nước, hay những thành quả kỷ lục tuyệt vời của nước Mỹ.  Lý do thấy xấu hổ vì không có công lao đóng góp vào sự nghiệp vĩ đại của nước Hoa Kỳ!

 (Nguồn: ctrl+click on “ Why does the CPUSA support Democratic Party candidates for the…”   

                                           “ Reps. Stivers, Beatty Announce Creation of the Congressional Civility”

                                          “State of the Union: Glum Democrats sit on hands, walk out ... - Fox News

Thomas Phạm

(2/02/2018)

 ST chuyen


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm