Nhân Vật

TQ rối trí vì sự bất thường ở tướng biệt danh “Chó Điên” vừa được Trump chọn làm BTQP Mỹ

“Chúng tôi sẽ chỉ định Mattis “Chó Điên” làm Bộ trưởng Quốc phòng” – Tổng thống đắc cử MỹDonald Trump thông báo trước cử tri ở Cincinnati



Tướng James N. Mattis từng chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng của Mỹ ở Iraq hay Afghanistan, nhưng có một điều bất thường: Ông chưa từng có kinh nghiệm với Trung Quốc.

TQ rối trí vì sự bất thường ở tướng biệt danh “Chó Điên” vừa được Trump chọn làm BTQP Mỹ

“Chúng tôi sẽ chỉ định Mattis “Chó Điên” làm Bộ trưởng Quốc phòng” – Tổng thống đắc cử MỹDonald Trump thông báo trước cử tri ở Cincinnati, tieu bang Ohio hôm 1/12. Việc bổ nhiệm dự kiến được công bố chính thức vào thứ Hai, ngày 5/12 (giờ địa phương).

Tướng Mattis thường chỉ trích Washington thiếu một chiến lược nhất quán ở Trung Đông, giải quyết các vấn đề một cách cục bộ và không hiệu quả.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) hôm 3/12 nhận xét, lựa chọn tướng James Mattis làm lãnh đạo mới ở Lầu Năm Góc chứng minh cuộc chiến chưa có hồi kết của Mỹ ở khu vực Trung Đông sẽ tiếp diễn.

Đối với khu vực này, ông Mattis tỏ rõ thái độ sẵn sàng sử dụng các biện pháp vũ lực cứng rắn hơn so với chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Sự xuất hiện của Mattis, một tướng được Hoàn Cầu đánh giá là “hiếu chiến” điển hình của Mỹ, đã tô đậm thêm sắc thái “diều hâu” của chính quyền Trump. Nhưng báo giới Trung Quốc bối rối khi nhận thấy ông hiếm khi công khai thảo luận về vấn đề châu Á-Thái Bình Dương.

Dù vậy, vào tháng 1/2015, viên tướng về hưu đã chỉ trích chính sách an ninh của Obama và nói rằng “vì các hành động của Trung Quốc ở biển Đông ngày càng rõ rệt, Mỹ cần xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh và có nhiều tàu chiến hơn”.

Ông tuyên bố, “dù chúng ta nỗ lực duy trì quan hệ tốt ở Thái Bình Dương với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục bành trướng ở biển Đông và các khu vực khác, chúng ta buộc phải đặt ra chính sách cân bằng tương ứng”.

TQ rối trí vì sự bất thường ở tướng biệt danh Chó Điên vừa được Trump chọn làm BTQP Mỹ - Ảnh 1.
James Mattis (phải) sau cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Trump ở New Jersey hôm 19/11 (Ảnh: Jabin Botsford/The Washington Post)

Giáo sư Thời Ân Hoằng của Viện quan hệ quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc bình luận trên tờ Hoàn Cầu rằng James Mattis chưa từng có kinh nghiệm ứng xử hay đối đầu với Trung Quốc trước đây, do đó rất khó hình dung với bản lý lịch của mình, ông liệu có khác với Ashton Carter và trở thành một Bộ trưởng cứng rắn với Bắc Kinh?

Trong hàng loạt bài bình luận về sự bổ nhiệm của Trump, các báo ở Trung Quốc cũng không đi đến một nhận định rõ ràng về cục diện khu vực dưới thời Mattis. Hoàn Cầu chỉ đưa ra cảnh báo, dù thế nào Bắc Kinh cũng nên cẩn trọng bởi chiến lược “xoay trục châu Á” của Mỹ sẽ không dừng lại.

Chuyên gia Trương Quân Xã từ Sở nghiên cứu học thuật quân sự Hải quân Trung Quốc thì tin rằng, Mattis sẽ đưa quân đội Mỹ can thiệp nhiều hơn ở Trung Đông và tập trung lấy lại ảnh hưởng ở khu vực này.

Vị tướng thủy quân lục chiến về hưu thường chỉ trích Washington thiếu chiến lược nhất quán ở Trung Đông, xử lý nhiều vấn đề một cách cục bộ và không hiệu quả. Ông ủng hộ các biện pháp mạnh nhằm vào đối thủ của Mỹ như Iran hay Nga.

Tờ Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản) nhận định, việc bổ nhiệm tướng Mattis thể hiện quyết tâm của chính quyền Trump nhằm loại bỏ mối đe dọa đến từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoài Mattis, ông Trump còn muốn đưa một quân nhân khác là tướng tình báo về hưu Michael Flynn vào vị trí Cố vấn an ninh quốc gia cũng làm dấy lên quan ngại về chính sách đối ngoại thiên về sức mạnh.

Đại tướng thủy quân lục chiến về hưu James Mattis, 66 tuổi, là cái tên lừng danh gắn với nhiều chiến dịch quan trọng của quân đội Mỹ trong 20 năm qua.

Khi còn là tướng 1 sao, ông Mattis từng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến đột kích bằng trực thăng vào Kandahar, Afghanistan, hồi tháng 11/2001; thiết lập căn cứ tiền tuyến phục vụ cuộc chiến chống Taliban sau vụ khủng bố 11/9.

Ông được bổ nhiệm làm chỉ huy Bộ Tư lệnh miền trung (CENTCOM) vào tháng 8/2010, nhưng bất ngờ bị Nhà Trắng thay thế vào tháng 3/2013.


Hải quân Mỹ sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng của ông Trump
By on December 5, 2016

Ngành công nghiệp vũ khí Mỹ sẵn sàng và có khả năng tăng công suất đóng tàu chiến mới nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump giữ cam kết mở rộng đội tàu của Hải quân nước này lên 350 chiếc.

Hải quân Mỹ sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng của ông Trump
Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson Ảnh: REUTERS

Đó là phát biểu của Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson ngày 4-12 tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan thường niên ở tieu bang California.

Theo ông Richardson, việc điều chỉnh tăng số lượng tàu của Hải quân từ mục tiêu đề ra hiện nay là 308 lên con số trên không có gì khó, miễn là có tiền trang trải cho số tàu mới đóng thêm.

“Nếu có nguồn lực, vấn đề là làm việc chặt chẽ với ngành công nghiệp (đóng tàu) và họ chắc chắn đã sẵn sàng cho điều này” – ông Richardson nói. Theo ông, thách thức hiện nay là vấn đề tuyển dụng và đào tạo công nhân để đóng tàu mới.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đã hứa mở rộng đội tàu của Hải quân Mỹ từ 290 chiếc hiện có lên 350 chiếc. Tuy nhiên, các nghị sĩ và giới chức quốc phòng Mỹ nhắc nhở rằng một bước đi như thế đòi hỏi sự gia tăng mạnh mẽ về chi phí cho nhân viên, công tác huấn luyện, bảo dưỡng và cơ sở hạ tầng.

Hiện mọi con mắt đều đổ dồn vào chuyện kinh phí cho hoạt động mở rộng này trong bối cảnh Mỹ thắt chặt chi tiêu quốc phòng.

Các quan chức Hải quân hiện đang tính toán sẽ tốn bao nhiêu cho việc mở rộng đội tàu của Hải quân nước này lên con số ông Trump nói đến.

Ông Trump hứa hẹn mở rộng đội tàu của Hải quân Mỹ từ 290 chiếc hiện nay lên 350 chiếc. Ảnh: THE VIRGINIAN-PILOT
Ông Trump hứa hẹn mở rộng đội tàu của Hải quân Mỹ từ 290 chiếc hiện nay lên 350 chiếc. Ảnh: THE VIRGINIAN-PILOT

Vị Tư lệnh Hải quân cho hay chính quyền mới có thể đệ trình khoản ngân sách bổ sung cho tài khóa 2017.

Đề nghị ngân sách bổ sung có thể bao gồm khoản chi cho đạn dược, máy bay và các trang thiết bị khác có thể mua trong ngắn hạn, bên cạnh chi phí đóng tàu ngầm, tàu khu trục, tàu đổ bộ và có thể cả tàu sân bay. Theo tính toán của ông Mike Petters – giám đốc điều hành Công ty đóng tàu quân sự Huntington Ingalls Industries, việc đóng 2 tàu sân bay một lúc có thể tiết kiệm khoảng 1 tỉ USD.

Trước đây, hồi tháng 11, cựu Thị trưởng TP New York, ông Rudy Giuliani, tiết lộ ông Trump sẽ ưu tiên xây dựng một lực lượng quân sự mạnh mẽ để đối phó tham vọng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Theo Reute


Ông Trump chỉ trích Trung Quốc xây căn cứ quân sự phi pháp ở Biển Đông

Trong một động thái nữa được cho là có thể khiến Bắc Kinh “phật lòng”, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua đã bất ngờ chỉ trích chính sách tiền tệ và hoạt động phô diễn quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: EPA)

Giữa lúc dư luận Trung Quốc dậy sóng bởi việc Tổng thống đắc cử Mỹ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan, hôm qua trên tài khoản Twitter với 16,6 triệu người theo dõi, ông Trump đã chỉ trích việc Bắc Kinh không có quyền chỉ bảo ông được phép hay không được phép nói chuyện với ai. Tổng thống đắc cử Trump cũng chỉ trích chính sách tiền tệ và hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Trung Quốc có hỏi chúng ta hay không về việc họ phá giá nội tệ (khiến các công ty của Mỹ khó cạnh tranh), đánh thuế nặng các sản phẩm của chúng ta vào nước họ (Mỹ không đánh thuế họ) hay xây dựng một tổ hợp quân sự đồ sộ ở giữa Biển Đông? Tôi nghĩ là không”, ông Trump viết trên Twitter.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Trung Quốc trao công hàm phản đối việc Tổng thống đắc cử Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Trong cuộc điện đàm bất ngờ kéo dài 10 phút vào hôm 2/12, Tổng thống đắc cử Trump và lãnh đạo Đài Loan đã khẳng định “mối quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan”. Đây là liên lạc đầu tiên giữa một tổng thống hoặc một tổng đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979.

Ông Trump nói rằng, lãnh đạo Đài Loan đã chủ động gọi điện chúc mừng ông. Bà Kellyanne Conway, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Trump, cũng nói với CNN: “Tổng thống đắc cử Trump hoàn toàn nắm được và hiểu rõ các vấn đề trên thực tế, bất kể đầu dây phía bên kia là ai”.

Trong khi đó, công hàm phản đối của Trung Quốc kêu gọi xử lý một cách thận trọng vấn đề Đài Loan để tránh những rắc rối không cần thiết trong các mối quan hệ.

Theo Bloomberg
MM chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TQ rối trí vì sự bất thường ở tướng biệt danh “Chó Điên” vừa được Trump chọn làm BTQP Mỹ

“Chúng tôi sẽ chỉ định Mattis “Chó Điên” làm Bộ trưởng Quốc phòng” – Tổng thống đắc cử MỹDonald Trump thông báo trước cử tri ở Cincinnati



Tướng James N. Mattis từng chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng của Mỹ ở Iraq hay Afghanistan, nhưng có một điều bất thường: Ông chưa từng có kinh nghiệm với Trung Quốc.

TQ rối trí vì sự bất thường ở tướng biệt danh “Chó Điên” vừa được Trump chọn làm BTQP Mỹ

“Chúng tôi sẽ chỉ định Mattis “Chó Điên” làm Bộ trưởng Quốc phòng” – Tổng thống đắc cử MỹDonald Trump thông báo trước cử tri ở Cincinnati, tieu bang Ohio hôm 1/12. Việc bổ nhiệm dự kiến được công bố chính thức vào thứ Hai, ngày 5/12 (giờ địa phương).

Tướng Mattis thường chỉ trích Washington thiếu một chiến lược nhất quán ở Trung Đông, giải quyết các vấn đề một cách cục bộ và không hiệu quả.

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) hôm 3/12 nhận xét, lựa chọn tướng James Mattis làm lãnh đạo mới ở Lầu Năm Góc chứng minh cuộc chiến chưa có hồi kết của Mỹ ở khu vực Trung Đông sẽ tiếp diễn.

Đối với khu vực này, ông Mattis tỏ rõ thái độ sẵn sàng sử dụng các biện pháp vũ lực cứng rắn hơn so với chính quyền Tổng thống Barack Obama.

Sự xuất hiện của Mattis, một tướng được Hoàn Cầu đánh giá là “hiếu chiến” điển hình của Mỹ, đã tô đậm thêm sắc thái “diều hâu” của chính quyền Trump. Nhưng báo giới Trung Quốc bối rối khi nhận thấy ông hiếm khi công khai thảo luận về vấn đề châu Á-Thái Bình Dương.

Dù vậy, vào tháng 1/2015, viên tướng về hưu đã chỉ trích chính sách an ninh của Obama và nói rằng “vì các hành động của Trung Quốc ở biển Đông ngày càng rõ rệt, Mỹ cần xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh và có nhiều tàu chiến hơn”.

Ông tuyên bố, “dù chúng ta nỗ lực duy trì quan hệ tốt ở Thái Bình Dương với Trung Quốc, nhưng nếu Trung Quốc tiếp tục bành trướng ở biển Đông và các khu vực khác, chúng ta buộc phải đặt ra chính sách cân bằng tương ứng”.

TQ rối trí vì sự bất thường ở tướng biệt danh Chó Điên vừa được Trump chọn làm BTQP Mỹ - Ảnh 1.
James Mattis (phải) sau cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Trump ở New Jersey hôm 19/11 (Ảnh: Jabin Botsford/The Washington Post)

Giáo sư Thời Ân Hoằng của Viện quan hệ quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc bình luận trên tờ Hoàn Cầu rằng James Mattis chưa từng có kinh nghiệm ứng xử hay đối đầu với Trung Quốc trước đây, do đó rất khó hình dung với bản lý lịch của mình, ông liệu có khác với Ashton Carter và trở thành một Bộ trưởng cứng rắn với Bắc Kinh?

Trong hàng loạt bài bình luận về sự bổ nhiệm của Trump, các báo ở Trung Quốc cũng không đi đến một nhận định rõ ràng về cục diện khu vực dưới thời Mattis. Hoàn Cầu chỉ đưa ra cảnh báo, dù thế nào Bắc Kinh cũng nên cẩn trọng bởi chiến lược “xoay trục châu Á” của Mỹ sẽ không dừng lại.

Chuyên gia Trương Quân Xã từ Sở nghiên cứu học thuật quân sự Hải quân Trung Quốc thì tin rằng, Mattis sẽ đưa quân đội Mỹ can thiệp nhiều hơn ở Trung Đông và tập trung lấy lại ảnh hưởng ở khu vực này.

Vị tướng thủy quân lục chiến về hưu thường chỉ trích Washington thiếu chiến lược nhất quán ở Trung Đông, xử lý nhiều vấn đề một cách cục bộ và không hiệu quả. Ông ủng hộ các biện pháp mạnh nhằm vào đối thủ của Mỹ như Iran hay Nga.

Tờ Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản) nhận định, việc bổ nhiệm tướng Mattis thể hiện quyết tâm của chính quyền Trump nhằm loại bỏ mối đe dọa đến từ tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoài Mattis, ông Trump còn muốn đưa một quân nhân khác là tướng tình báo về hưu Michael Flynn vào vị trí Cố vấn an ninh quốc gia cũng làm dấy lên quan ngại về chính sách đối ngoại thiên về sức mạnh.

Đại tướng thủy quân lục chiến về hưu James Mattis, 66 tuổi, là cái tên lừng danh gắn với nhiều chiến dịch quan trọng của quân đội Mỹ trong 20 năm qua.

Khi còn là tướng 1 sao, ông Mattis từng chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của thủy quân lục chiến đột kích bằng trực thăng vào Kandahar, Afghanistan, hồi tháng 11/2001; thiết lập căn cứ tiền tuyến phục vụ cuộc chiến chống Taliban sau vụ khủng bố 11/9.

Ông được bổ nhiệm làm chỉ huy Bộ Tư lệnh miền trung (CENTCOM) vào tháng 8/2010, nhưng bất ngờ bị Nhà Trắng thay thế vào tháng 3/2013.


Hải quân Mỹ sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng của ông Trump
By on December 5, 2016

Ngành công nghiệp vũ khí Mỹ sẵn sàng và có khả năng tăng công suất đóng tàu chiến mới nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump giữ cam kết mở rộng đội tàu của Hải quân nước này lên 350 chiếc.

Hải quân Mỹ sẵn sàng cho kế hoạch mở rộng của ông Trump
Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson Ảnh: REUTERS

Đó là phát biểu của Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson ngày 4-12 tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan thường niên ở tieu bang California.

Theo ông Richardson, việc điều chỉnh tăng số lượng tàu của Hải quân từ mục tiêu đề ra hiện nay là 308 lên con số trên không có gì khó, miễn là có tiền trang trải cho số tàu mới đóng thêm.

“Nếu có nguồn lực, vấn đề là làm việc chặt chẽ với ngành công nghiệp (đóng tàu) và họ chắc chắn đã sẵn sàng cho điều này” – ông Richardson nói. Theo ông, thách thức hiện nay là vấn đề tuyển dụng và đào tạo công nhân để đóng tàu mới.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Trump đã hứa mở rộng đội tàu của Hải quân Mỹ từ 290 chiếc hiện có lên 350 chiếc. Tuy nhiên, các nghị sĩ và giới chức quốc phòng Mỹ nhắc nhở rằng một bước đi như thế đòi hỏi sự gia tăng mạnh mẽ về chi phí cho nhân viên, công tác huấn luyện, bảo dưỡng và cơ sở hạ tầng.

Hiện mọi con mắt đều đổ dồn vào chuyện kinh phí cho hoạt động mở rộng này trong bối cảnh Mỹ thắt chặt chi tiêu quốc phòng.

Các quan chức Hải quân hiện đang tính toán sẽ tốn bao nhiêu cho việc mở rộng đội tàu của Hải quân nước này lên con số ông Trump nói đến.

Ông Trump hứa hẹn mở rộng đội tàu của Hải quân Mỹ từ 290 chiếc hiện nay lên 350 chiếc. Ảnh: THE VIRGINIAN-PILOT
Ông Trump hứa hẹn mở rộng đội tàu của Hải quân Mỹ từ 290 chiếc hiện nay lên 350 chiếc. Ảnh: THE VIRGINIAN-PILOT

Vị Tư lệnh Hải quân cho hay chính quyền mới có thể đệ trình khoản ngân sách bổ sung cho tài khóa 2017.

Đề nghị ngân sách bổ sung có thể bao gồm khoản chi cho đạn dược, máy bay và các trang thiết bị khác có thể mua trong ngắn hạn, bên cạnh chi phí đóng tàu ngầm, tàu khu trục, tàu đổ bộ và có thể cả tàu sân bay. Theo tính toán của ông Mike Petters – giám đốc điều hành Công ty đóng tàu quân sự Huntington Ingalls Industries, việc đóng 2 tàu sân bay một lúc có thể tiết kiệm khoảng 1 tỉ USD.

Trước đây, hồi tháng 11, cựu Thị trưởng TP New York, ông Rudy Giuliani, tiết lộ ông Trump sẽ ưu tiên xây dựng một lực lượng quân sự mạnh mẽ để đối phó tham vọng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.

Theo Reute


Ông Trump chỉ trích Trung Quốc xây căn cứ quân sự phi pháp ở Biển Đông

Trong một động thái nữa được cho là có thể khiến Bắc Kinh “phật lòng”, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hôm qua đã bất ngờ chỉ trích chính sách tiền tệ và hoạt động phô diễn quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. (Ảnh: EPA)

Giữa lúc dư luận Trung Quốc dậy sóng bởi việc Tổng thống đắc cử Mỹ điện đàm với lãnh đạo Đài Loan, hôm qua trên tài khoản Twitter với 16,6 triệu người theo dõi, ông Trump đã chỉ trích việc Bắc Kinh không có quyền chỉ bảo ông được phép hay không được phép nói chuyện với ai. Tổng thống đắc cử Trump cũng chỉ trích chính sách tiền tệ và hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

“Trung Quốc có hỏi chúng ta hay không về việc họ phá giá nội tệ (khiến các công ty của Mỹ khó cạnh tranh), đánh thuế nặng các sản phẩm của chúng ta vào nước họ (Mỹ không đánh thuế họ) hay xây dựng một tổ hợp quân sự đồ sộ ở giữa Biển Đông? Tôi nghĩ là không”, ông Trump viết trên Twitter.

Bình luận trên được đưa ra sau khi Trung Quốc trao công hàm phản đối việc Tổng thống đắc cử Trump điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Trong cuộc điện đàm bất ngờ kéo dài 10 phút vào hôm 2/12, Tổng thống đắc cử Trump và lãnh đạo Đài Loan đã khẳng định “mối quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan”. Đây là liên lạc đầu tiên giữa một tổng thống hoặc một tổng đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979.

Ông Trump nói rằng, lãnh đạo Đài Loan đã chủ động gọi điện chúc mừng ông. Bà Kellyanne Conway, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Trump, cũng nói với CNN: “Tổng thống đắc cử Trump hoàn toàn nắm được và hiểu rõ các vấn đề trên thực tế, bất kể đầu dây phía bên kia là ai”.

Trong khi đó, công hàm phản đối của Trung Quốc kêu gọi xử lý một cách thận trọng vấn đề Đài Loan để tránh những rắc rối không cần thiết trong các mối quan hệ.

Theo Bloomberg
MM chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm