Tham Khảo

TRUNG QUỐC SẼ CAN THIỆP QUÂN SỰ THEO “ KỊCH BẢN “ NÀO NẾU ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG BỊ “ HẠ THỦ “ ?

Đó là đề tài bàn luận sôi nổi cũng với hàng loạt phương án tác chiến giả định được giới quan sát chính trường vỉa hè đưa ra bàn luận trong những ngày Hội nghị TW 6 nhóm họp, một phiên họp “ ít có “ và khẩn cấp…

 

Đó là đề tài bàn luận sôi nổi cũng với hàng loạt phương án tác chiến giả định được giới quan sát chính trường vỉa hè đưa ra bàn luận trong những ngày Hội nghị TW 6 nhóm họp, một phiên họp “ ít có “ và khẩn cấp…
Nguồn cơn, “ chất liệu “, các nguồn dữ liệu để giới quan sát chính trường vỉa hè căn cứ mà bàn đó là chuyến thăm đột xuất, chớp nhoáng Bắc Kinh  của ông Nguyễn Tấn Dũng với tấm hình bắt mắt, ăn ảnh, cả 2 ông Tập Cận Bình, Nguyễn Tấn Dũng đều “ thắt cổ” của mình bằng chiếc cavat màu xanh nước biển; Rồi việc Trung ương dự kiến họp 15 sau đó chuyển sang ngày 10 và đùng một cái chuyển sang ngày 1/10, các UVTW chỉ nhận được giấy báo họp trước 24 giờ; Rồi cái công văn 7169 đưa vào danh sách đỏ các blog độc hại có blog Biển Đông-trở thành đề tài cấm kỵ nhạy cảm hay do đây là một đòn chính trị, tín hiệu của sách lược: giết gà dọa khỉ…
Tương quan lực lượng của cuộc chiến qua cái “ chợ mạng” có thể tạm nhận diện binh lực của hai phe như sau:
-Phe ông Nguyễn Phú Trọng có ông Trương Tấn Sang, ông Phùng Quang Thanh, ông Trần Đại Quang; Phe này có vẻ được giới blog ủng hộ cổ súy…
-Phe ông Nguyễn Tấn Dũng có các ông Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Văn Hưởng, Tô Lâm, Đinh Thế Huynh, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, (TBT báo Quân đội nhân dân ), Trung tướng Hữu Ước, ( TBT báo Công an nhân dân ); Đại tá Nguyễn Như Phong ( TBT báo Năng lượng mới ); Ông Kim Quốc Hoa ( TBT báo Người cao tuổi )…
Về lực lượng tuyên truyền báo chí “ lề đảng”, phe ông Dũng có vẻ mạnh cánh hơn ?
Trở lại việc Trung Quốc sẽ can thiệp quân sự vào Việt Nam như thế nào nếu trong nội tình nươc Việt xảy ra những cuộc đấu đá khốc liệt; khi xảy ra những chuyện “ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt “ thì phe yếu thế để duy trì quyền lực của phe mày thường bắt tay với ngoại bang và nhờ can thiệp quân sự như từng xảy ra trong quá khư đối với các trường hợp Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Gia Long, Hoàng Văn Hoan…

Gần đây có một vài tư liệu có đề cập tới việc vì sao Trung Quốc mở một chiến dịch quân sự to lớn, có lúc tập trung tới 20 sư đoàn của 4 đại quân khu đánh lấn vùng Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1984-1988; Đây là cuộc chiến mà một số nguồn tin cho hay: Trung Quốc muốn tạo lập một “tấc đất cắm dùi” cho Hoàng Văn Hoan để ông này thành lập một nước cộng hòa tự trị tại đây…
Liệu Trung Quốc có phát động một cuộc chiến tranh trên bộ giống như tại Vị Xuyên Hà Giang năm 1984-1988 không ? Chắc là không vì 2 nước đã ký hiệp định biên giới và về đánh nhau trên bộ sĩ khí của quân Việt bao giờ cũng mạnh hợ quân Hán mặc dù quân Việt dạo này không mấy ưa Đảng và Nhà nước…
Vậy thì chỉ còn có con đường gây sự trên biển; chiếc cavat màu xanh nước biển mà hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Tấn Dũng tự thắt vào cổ nhau ngầm phô ra với thế giới có ngầm thông điệp điều này không; Song song với việc này là cái blog ất ở Biển Đông lành như đất cũng bị xếp vào diện cực kỳ phản động ?
Nếu xảy ra chiến tranh trên biển thì Trung Quốc có chớp nhoáng đánh chiếm các hòn đảo trong quần đảo Trường Sa trong đó có đảo Sinh Tồn lớn nhất mà Việt Nam đang chiếm giữ?
Nếu xảy ra cuộc chiến trên biển thì Trung Quốc có thắng nhanh và có giữ được không ? Đây là một đề tài quân sự vượt tầm của giới quan sát chính trường vỉa hè nhưng dân vỉa hè vẫn bàn. Dấu hiệu về cuộc chiến trên Biển Đông đã xuất hiện khi thấy Trung Quốc đang hư trương thanh thế vùng biển Đông bắc, cà khịa với Nhật bản ở vùng biển Điếu Ngư chắc là để giương đông kích tây chăng ? Và để trợ giúp Việt Nam, Mỹ đã cho Việt Nam vay 100 triệu USD để mua vệ tinh viễn thám; chắc để tăng cường quan sát biển..Nếu xảy ra cuộc chiến trên Biển Đông áp sát với hội nghị TW 6 của Việt Nam, Trung Quốc có mấy cái thất thế về chính trị:
-Đụng đến quần đảo Trường Sa là đụng tới 4 quốc gia có chủ quyền về quần đảo này cho dù Trung Quốc chỉ đánh Việt Nam giúp ông Dũng có vị thế;
-Trung Quốc đang chuẩn bị Đại hội Đảng, chuẩn bị đưa Tập Cận Bình lên chấp chính; trong thời đại ngày này không một nguyên thủ nào lên chấp chính lại bằng chiến công mở đầu bằng bom đạn, gươm súng, đầu rơi máu chảy cả; Liệu Tập Cận Bình có tính đến bài toán được mất trong ván bài thế sự toàn cầu: “ ném chuột vờ đồ quý “ ?
- Nếu phát động chiến tranh lại thua hoặc rơi vào thế giằng co thì Trung Quốc và Tập Cận Bình sẽ đánh bài chuồn, rút lui trong danh dự theo “ kịch bản “ nào đây khi mà Mỹ, Nhật, Tây Âu không làm ngơ để Trung Quốc muốn làm mưa làm gió gì trên Biển Đông thìu làm ?
-Về quân sự nếu xảy ra chiến sự trên vùng biển Trường Sa thì Việt Nam có lợi thế về khoảng cách, gần hơn về địa lý; Trung Quốc có lợi thế hỏa lực đông hơn mạng hơn so với Việt Nam…Song chỉ cần Ấn Độ, Nga cho Việt Nam mượn hoặc dúi cho vài thứ là Việt Nam có đủ sức ăn thua với Trung Quốc…
Theo các phương tán tác chiến do giới quan sát vỉa hè trong đó có dân xe ôm đưa ra thì gây sự trong Biển Đông bây giờ là một trò mèo hạ sách, bất lợi nhiều cho phía Trung Quốc; Do vây đây là một cơ hội, lợi thế nếu phe ông Trọng, ông Sang muốn đẩy đến cùng cuộc chiến  chỉnh đốn Đảng; Vấn đề không phải liên quan tới cá nhân của 2 ông mà cái Đảng của các ông…
Nếu nói mà không làm được thì khác gì đẩy cái xe vượt dốc không đẩy lên được đỉnh dốc mà để cho nó tụt xuống thì hiểm họa khôn lường…
 

Hai Xe Ôm.

http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/10/trung-quoc-se-can-thiep-quan-su-theo.html

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

TRUNG QUỐC SẼ CAN THIỆP QUÂN SỰ THEO “ KỊCH BẢN “ NÀO NẾU ÔNG NGUYỄN TẤN DŨNG BỊ “ HẠ THỦ “ ?

Đó là đề tài bàn luận sôi nổi cũng với hàng loạt phương án tác chiến giả định được giới quan sát chính trường vỉa hè đưa ra bàn luận trong những ngày Hội nghị TW 6 nhóm họp, một phiên họp “ ít có “ và khẩn cấp…

 

Đó là đề tài bàn luận sôi nổi cũng với hàng loạt phương án tác chiến giả định được giới quan sát chính trường vỉa hè đưa ra bàn luận trong những ngày Hội nghị TW 6 nhóm họp, một phiên họp “ ít có “ và khẩn cấp…
Nguồn cơn, “ chất liệu “, các nguồn dữ liệu để giới quan sát chính trường vỉa hè căn cứ mà bàn đó là chuyến thăm đột xuất, chớp nhoáng Bắc Kinh  của ông Nguyễn Tấn Dũng với tấm hình bắt mắt, ăn ảnh, cả 2 ông Tập Cận Bình, Nguyễn Tấn Dũng đều “ thắt cổ” của mình bằng chiếc cavat màu xanh nước biển; Rồi việc Trung ương dự kiến họp 15 sau đó chuyển sang ngày 10 và đùng một cái chuyển sang ngày 1/10, các UVTW chỉ nhận được giấy báo họp trước 24 giờ; Rồi cái công văn 7169 đưa vào danh sách đỏ các blog độc hại có blog Biển Đông-trở thành đề tài cấm kỵ nhạy cảm hay do đây là một đòn chính trị, tín hiệu của sách lược: giết gà dọa khỉ…
Tương quan lực lượng của cuộc chiến qua cái “ chợ mạng” có thể tạm nhận diện binh lực của hai phe như sau:
-Phe ông Nguyễn Phú Trọng có ông Trương Tấn Sang, ông Phùng Quang Thanh, ông Trần Đại Quang; Phe này có vẻ được giới blog ủng hộ cổ súy…
-Phe ông Nguyễn Tấn Dũng có các ông Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Văn Hưởng, Tô Lâm, Đinh Thế Huynh, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, (TBT báo Quân đội nhân dân ), Trung tướng Hữu Ước, ( TBT báo Công an nhân dân ); Đại tá Nguyễn Như Phong ( TBT báo Năng lượng mới ); Ông Kim Quốc Hoa ( TBT báo Người cao tuổi )…
Về lực lượng tuyên truyền báo chí “ lề đảng”, phe ông Dũng có vẻ mạnh cánh hơn ?
Trở lại việc Trung Quốc sẽ can thiệp quân sự vào Việt Nam như thế nào nếu trong nội tình nươc Việt xảy ra những cuộc đấu đá khốc liệt; khi xảy ra những chuyện “ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt “ thì phe yếu thế để duy trì quyền lực của phe mày thường bắt tay với ngoại bang và nhờ can thiệp quân sự như từng xảy ra trong quá khư đối với các trường hợp Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Gia Long, Hoàng Văn Hoan…

Gần đây có một vài tư liệu có đề cập tới việc vì sao Trung Quốc mở một chiến dịch quân sự to lớn, có lúc tập trung tới 20 sư đoàn của 4 đại quân khu đánh lấn vùng Vị Xuyên Hà Giang giai đoạn 1984-1988; Đây là cuộc chiến mà một số nguồn tin cho hay: Trung Quốc muốn tạo lập một “tấc đất cắm dùi” cho Hoàng Văn Hoan để ông này thành lập một nước cộng hòa tự trị tại đây…
Liệu Trung Quốc có phát động một cuộc chiến tranh trên bộ giống như tại Vị Xuyên Hà Giang năm 1984-1988 không ? Chắc là không vì 2 nước đã ký hiệp định biên giới và về đánh nhau trên bộ sĩ khí của quân Việt bao giờ cũng mạnh hợ quân Hán mặc dù quân Việt dạo này không mấy ưa Đảng và Nhà nước…
Vậy thì chỉ còn có con đường gây sự trên biển; chiếc cavat màu xanh nước biển mà hai ông Tập Cận Bình và Nguyễn Tấn Dũng tự thắt vào cổ nhau ngầm phô ra với thế giới có ngầm thông điệp điều này không; Song song với việc này là cái blog ất ở Biển Đông lành như đất cũng bị xếp vào diện cực kỳ phản động ?
Nếu xảy ra chiến tranh trên biển thì Trung Quốc có chớp nhoáng đánh chiếm các hòn đảo trong quần đảo Trường Sa trong đó có đảo Sinh Tồn lớn nhất mà Việt Nam đang chiếm giữ?
Nếu xảy ra cuộc chiến trên biển thì Trung Quốc có thắng nhanh và có giữ được không ? Đây là một đề tài quân sự vượt tầm của giới quan sát chính trường vỉa hè nhưng dân vỉa hè vẫn bàn. Dấu hiệu về cuộc chiến trên Biển Đông đã xuất hiện khi thấy Trung Quốc đang hư trương thanh thế vùng biển Đông bắc, cà khịa với Nhật bản ở vùng biển Điếu Ngư chắc là để giương đông kích tây chăng ? Và để trợ giúp Việt Nam, Mỹ đã cho Việt Nam vay 100 triệu USD để mua vệ tinh viễn thám; chắc để tăng cường quan sát biển..Nếu xảy ra cuộc chiến trên Biển Đông áp sát với hội nghị TW 6 của Việt Nam, Trung Quốc có mấy cái thất thế về chính trị:
-Đụng đến quần đảo Trường Sa là đụng tới 4 quốc gia có chủ quyền về quần đảo này cho dù Trung Quốc chỉ đánh Việt Nam giúp ông Dũng có vị thế;
-Trung Quốc đang chuẩn bị Đại hội Đảng, chuẩn bị đưa Tập Cận Bình lên chấp chính; trong thời đại ngày này không một nguyên thủ nào lên chấp chính lại bằng chiến công mở đầu bằng bom đạn, gươm súng, đầu rơi máu chảy cả; Liệu Tập Cận Bình có tính đến bài toán được mất trong ván bài thế sự toàn cầu: “ ném chuột vờ đồ quý “ ?
- Nếu phát động chiến tranh lại thua hoặc rơi vào thế giằng co thì Trung Quốc và Tập Cận Bình sẽ đánh bài chuồn, rút lui trong danh dự theo “ kịch bản “ nào đây khi mà Mỹ, Nhật, Tây Âu không làm ngơ để Trung Quốc muốn làm mưa làm gió gì trên Biển Đông thìu làm ?
-Về quân sự nếu xảy ra chiến sự trên vùng biển Trường Sa thì Việt Nam có lợi thế về khoảng cách, gần hơn về địa lý; Trung Quốc có lợi thế hỏa lực đông hơn mạng hơn so với Việt Nam…Song chỉ cần Ấn Độ, Nga cho Việt Nam mượn hoặc dúi cho vài thứ là Việt Nam có đủ sức ăn thua với Trung Quốc…
Theo các phương tán tác chiến do giới quan sát vỉa hè trong đó có dân xe ôm đưa ra thì gây sự trong Biển Đông bây giờ là một trò mèo hạ sách, bất lợi nhiều cho phía Trung Quốc; Do vây đây là một cơ hội, lợi thế nếu phe ông Trọng, ông Sang muốn đẩy đến cùng cuộc chiến  chỉnh đốn Đảng; Vấn đề không phải liên quan tới cá nhân của 2 ông mà cái Đảng của các ông…
Nếu nói mà không làm được thì khác gì đẩy cái xe vượt dốc không đẩy lên được đỉnh dốc mà để cho nó tụt xuống thì hiểm họa khôn lường…
 

Hai Xe Ôm.

http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/10/trung-quoc-se-can-thiep-quan-su-theo.html

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm