Nhân Vật

Thu hàng chục triệu đô, Tony Blair vẫn không phải siêu giàu

Ông có thể sở hữu tới 6 ngôi nhà hay hơn thế, có thu nhập khoảng 30 triệu USD/năm, dành thời gian du ngoạn tế giới bằng máy bay riêng. Nhưng đừng gọi Tony Blair là người siêu giàu.

Ảnh: Telegraph

 
Cựu Thủ tướng Anh đã phản đối thông tin cho rằng, ông thực sự rất giàu có bất chấp bằng chứng đưa ra khá mâu thuẫn.

Ông Blair nói trong một cuộc phỏng vấn: “Có ý nghĩ rằng, tôi muốn thành tỉ phú với một du thuyền, tôi không như vậy. Tôi không bao giờ trở thành một phần trong tầng lớp siêu giàu, tôi không quan tâm tới điều đó”.
 
Tuy nhiên, những người chỉ trích thì tỏ ra khá “bất mãn” khi cách sống và hoạt động kinh doanh mà ông đã gây dựng kể từ khi rời Phố Downing 5 năm trước chứng tỏ điều ngược lại. Đầu năm nay, tờ Sunday Telegraph đưa tin một trong số các công ty mà ông thiết lập để quản lý một số hoạt động kinh doanh có thu nhập hơn 18 triệu USD trong năm 2010 - 2011.
 
Ông Blair còn kiếm được khoảng 3,75 triệu USD/năm khi là cố vấn cho ngân hàng đầu tư Anh JP Morgan, một khoản tiền ít hơn cho vai trò tương tự với hãng bảo hiểm Zurich và tới 300.000 USD mỗi lần diễn thuyết.
 
Ông còn điều hành một dịch vụ tư vấn tài chính gọi là Tony Blair Associates, sở hữu các hợp đồng béo bở với những chính phủ dầu khí như Kazakhstan và Kuwait và các quỹ tài sản ở Trung Quốc, Abu Dhabi.
 
Tờ Thời báo Tài chính đã phỏng vấn ông hồi cuối tuần qua, ước tính rằng thu nhập của ông trong năm ngoái là 30 triệu USD. Tổng giá trị tài sản cá nhân, gồm một biệt thự ở Buckinghamshire và Mayfair cũng như nhà cửa cho con cái ông ước tính vào khoảng 30-90 triệu USD.
 
Trong mỗi lần đi lại, ông thường ở các phòng khách sạn sang trọng, một đội ngũ bảo vệ hộ tống. Bạn bè của ông có nhiều tỉ phú, như Rupert Murdoch.
 
Ở cuộc phỏng vấn, ông Blair khẳng định ông dùng sự giàu có của mình để cống hiến cho các quỹ từ thiện. Và ông cũng thừa nhận có kế hoạch mở rộng các dịch vụ tư vấn tài chính.
 
Tính tới cuối năm nay, số lượng nhân viên của cựu Thủ tướng Anh - hầu hết làm trong các quỹ từ thiện - sẽ tăng từ 150 lên 200 người.
 
Có vẻ như ông Blair sẽ mở rộng đế chế kinh doanh của mình mà thiếu vắng người trợ lý gần gũi nhất là Jonathan Powell. Ông Powell đã rút tên khỏi danh sách những cá nhân đăng ký làm việc cho Tony Blair Associates. Ông Powell vẫn là một cố vấn cấp cao của ngân hàng Morgan Stanley. Ông nói: “Tôi thích và khâm phục Tony Blair và tôi vẫn trao đổi với ông ấy thường xuyên”.
 
Kể từ khi rời phố Downing, ông Blair đã đối mặt với nhiều chỉ trích về các vai trò trong kinh doanh và sứ giả hòa bình Trung Đông cũng như làm từ thiện. Nhiều người chỉ trích ông đã làm mờ ranh giới giữa những vai trò ấy.
 
Trong cuộc phỏng vấn với Thời báo Tài chính, ông Blair cũng nói về thời gian ông làm thủ tướng và mong muốn đóng một vai trò trong hoạt động chính trị Anh lần nữa. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thế giới quanh ta thay đổi nhanh chóng thế nào và vô cùng nguy hiểm nếu chúng ta nghĩ có thể đứng yên”.
 
Thái An (theo Telegraph)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Thu hàng chục triệu đô, Tony Blair vẫn không phải siêu giàu

Ông có thể sở hữu tới 6 ngôi nhà hay hơn thế, có thu nhập khoảng 30 triệu USD/năm, dành thời gian du ngoạn tế giới bằng máy bay riêng. Nhưng đừng gọi Tony Blair là người siêu giàu.

Ảnh: Telegraph

 
Cựu Thủ tướng Anh đã phản đối thông tin cho rằng, ông thực sự rất giàu có bất chấp bằng chứng đưa ra khá mâu thuẫn.

Ông Blair nói trong một cuộc phỏng vấn: “Có ý nghĩ rằng, tôi muốn thành tỉ phú với một du thuyền, tôi không như vậy. Tôi không bao giờ trở thành một phần trong tầng lớp siêu giàu, tôi không quan tâm tới điều đó”.
 
Tuy nhiên, những người chỉ trích thì tỏ ra khá “bất mãn” khi cách sống và hoạt động kinh doanh mà ông đã gây dựng kể từ khi rời Phố Downing 5 năm trước chứng tỏ điều ngược lại. Đầu năm nay, tờ Sunday Telegraph đưa tin một trong số các công ty mà ông thiết lập để quản lý một số hoạt động kinh doanh có thu nhập hơn 18 triệu USD trong năm 2010 - 2011.
 
Ông Blair còn kiếm được khoảng 3,75 triệu USD/năm khi là cố vấn cho ngân hàng đầu tư Anh JP Morgan, một khoản tiền ít hơn cho vai trò tương tự với hãng bảo hiểm Zurich và tới 300.000 USD mỗi lần diễn thuyết.
 
Ông còn điều hành một dịch vụ tư vấn tài chính gọi là Tony Blair Associates, sở hữu các hợp đồng béo bở với những chính phủ dầu khí như Kazakhstan và Kuwait và các quỹ tài sản ở Trung Quốc, Abu Dhabi.
 
Tờ Thời báo Tài chính đã phỏng vấn ông hồi cuối tuần qua, ước tính rằng thu nhập của ông trong năm ngoái là 30 triệu USD. Tổng giá trị tài sản cá nhân, gồm một biệt thự ở Buckinghamshire và Mayfair cũng như nhà cửa cho con cái ông ước tính vào khoảng 30-90 triệu USD.
 
Trong mỗi lần đi lại, ông thường ở các phòng khách sạn sang trọng, một đội ngũ bảo vệ hộ tống. Bạn bè của ông có nhiều tỉ phú, như Rupert Murdoch.
 
Ở cuộc phỏng vấn, ông Blair khẳng định ông dùng sự giàu có của mình để cống hiến cho các quỹ từ thiện. Và ông cũng thừa nhận có kế hoạch mở rộng các dịch vụ tư vấn tài chính.
 
Tính tới cuối năm nay, số lượng nhân viên của cựu Thủ tướng Anh - hầu hết làm trong các quỹ từ thiện - sẽ tăng từ 150 lên 200 người.
 
Có vẻ như ông Blair sẽ mở rộng đế chế kinh doanh của mình mà thiếu vắng người trợ lý gần gũi nhất là Jonathan Powell. Ông Powell đã rút tên khỏi danh sách những cá nhân đăng ký làm việc cho Tony Blair Associates. Ông Powell vẫn là một cố vấn cấp cao của ngân hàng Morgan Stanley. Ông nói: “Tôi thích và khâm phục Tony Blair và tôi vẫn trao đổi với ông ấy thường xuyên”.
 
Kể từ khi rời phố Downing, ông Blair đã đối mặt với nhiều chỉ trích về các vai trò trong kinh doanh và sứ giả hòa bình Trung Đông cũng như làm từ thiện. Nhiều người chỉ trích ông đã làm mờ ranh giới giữa những vai trò ấy.
 
Trong cuộc phỏng vấn với Thời báo Tài chính, ông Blair cũng nói về thời gian ông làm thủ tướng và mong muốn đóng một vai trò trong hoạt động chính trị Anh lần nữa. “Tôi muốn nhấn mạnh rằng, thế giới quanh ta thay đổi nhanh chóng thế nào và vô cùng nguy hiểm nếu chúng ta nghĩ có thể đứng yên”.
 
Thái An (theo Telegraph)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm