Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Tiền Mao, tiền Hồ Việt Nhân

(HNPĐ) Thông tư 19/2018 ra ngày 28/08/2018, thống đốc ngân hàng nhà nước xã nghĩa



(HNPĐ) Thông tư 19/2018 ra ngày 28/08/2018, thống đốc ngân hàng nhà nước xã nghĩa cho phép các thương nhân, cư dân khu vực biên giới Việt Trung, được sử dụng đồng nhân dân tệ (Yuan) của Tầu cộng, để thanh toán trong hoạt động thương mại. Nói vậy có nghĩa dân 7 tỉnh dọc đường biên giới, giáp với Trung Quốc gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, và chỉ có những khu vực biên giới tại các tỉnh này, mới được phép dùng tiền Mao, để mua bán với nhau.

Truyền thông trong nước cho rằng, thông tư 19/2018 chính thức cho các thương nhân, cư dân biên giới Việt Trung, trong việc mua bán qua biên giới giữa 2 nước, từ ngày 12/10/2018 được sử dụng tiền Mao với nhau, là góp phần hoàn thiện, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, ngày càng phát triển. Và qua sự kiện này, tất cả các bản tin đều nhắc lại chuyến thăm Hà Nội, của Tập Cận Bình (11/2017), trong tuyên bố chung hai nước có đề cập đến việc: Sử dụng đồng bản tệ trong thương mại và đầu tư song phương.

Và nơi hải ngoại đất Saigon Nhỏ, có ông nhà báo chắc ngồi trong tháp ngà, nên đã gõ bài chạy tít: Lạ lùng không hiểu nổi! CSVN cho phép dùng đồng nhân dân tệ ở biên giới Việt Trung… Chuyện xài đồng Yuan tức đồng nhân dân tệ còn gọi là tiền Mao, trước năm 2000 dân buôn xứ xã nghĩa chưa quen dùng trong cả mua lẫn bán, nhưng phía thương lái Tầu cộng thì lại không lấy tiền Hồ. Nên xảy ra chuyện bên mua, ai có sẵn tiền Mao sẽ tranh được hàng, và từ đó đưa đến chuyện tiền Mao, được trao tay bất cứ nơi đâu không là chỉ ở biên giới.

 Một nhà vườn Ninh Thuận nói: Nó đưa tiền Mao, ngần ngừ vì chưa từng biết giá, nhưng đành liều mà lấy, không lẽ đem thanh long cho heo ăn, đã có một lần thì sẽ lần hai. Và cứ thế, buôn bán đôi bên dần đã thành nếp và tiền Mao lúc nào cũng có đầy trong túi con buôn xã nghĩa, để sẵn chớp lấy những kiện hàng từ biên giới chuyển qua, có đủ cả từ hóa chất độc hại, thuốc kích dục, đồ chơi người lớn (sex toys), đến dao kiếm mã tấu, chất nổ và cả súng. Chuyện buộc xài tiền Mao trong mua bán, cũng có thể coi là phía con buôn xã nghĩa bị chèn ép!

Cách đây ba năm trong câu chuyện ‘quân mọi rợ’, mỗ tôi viết chuyện chị bán chuối rong trên đường phố Nha Trang, bị lũ du khách Tầu cộng định ăn quỵt chuối của chị, chỉ vì không nhận tiền Mao chúng đưa. Nhưng nay đã khác, Nha Trang là một phố Tầu lớn trên đất Việt, với những nhà hàng khách sạn chỉ nhận tiền Mao, chợ Đầm Nha Trang có nơi kèm thêm giá hàng bán tính bằng tiền Mao, và trẻ bán rong nơi khu Tháp Bà Ponagar chúng thối tiền Mao như máy… Cái thông tư 19/2018 là chỉ để hợp thức hóa chuyện đã rồi, và chậm đến hai mươi năm,!

Để bênh mà có người cho là vì không còn cách nào khác, hàng hóa Tầu cộng tràn sang biên giới ngày càng nhiều, con buôn xã nghĩa đã sử dụng tiền Mao hàng ngày không cấm được. Các điểm đổi tiền Mao tại phố Hà Trung, Lương Ngọc Quyến Hà Nội, hay các tiệm vàng đường Lê Thánh Tôn, Lê Văn Sỹ thành Hồ luôn nhộn nhịp, nếu nghĩ xa hơn một chút về chủ quyền, nhất là mặt tài chánh, nhà nước đã bước vào một thời kỳ đen tối. Làm chuyện này có phải nhà nước đóng tấm ván thiên nắp quan tài hay không chưa biết, nhưng thấy là đã đi đúng lập trình!

Tiền Mao đang lưu hành trong nước, các quan đỏ biết rất rõ, thậm chí du lịch đất Tầu, phải sẵn tiền Mao, hoặc đem tiền Đô sang đó đổi, người Tầu không xài tiền Hồ, cả Miên và Lào cũng lắc đầu với tiền Hồ. Người trong nước cho biết, hiện nay tiền lưu hành có ba thứ, đồng USD và EU là tiền cấp cao các quan đỏ xài, từ gửi ra nước ngoài cho con du học, mua nhà, cho vợ hàng tuần đi chợ Thái, Hongkong, Singapore. Tiền Mao là của giới con buôn giao dịch cùng thương lái Tầu, còn tiền Hồ vừa mất giá lại bị nạn tiền giả quá nhiều, chỉ dân đen dùng!

Đến đây xin được mở rộng câu nói nhà nước đang đi đúng lập trình! Với vịt cộng những gì chúng nói, phải nhìn ngược vấn đề mới thấy được cái thật của nó, ngay chuyện đặc khu, nói để xây dựng đất nước giàu đẹp, mà cho nhà đầu tư một số ưu đãi để họ bỏ vốn phát triển (giùm) đất nước, sau thời hạn hợp đồng tất cả sẽ là của ta. Đâu phải ai cũng ngu, bằng chứng hàng vạn người khắp nước, đã xuống đường phản đối đặc khu, chống đảng bán nước cho Tầu!

Chuyện quả cầu để bàn bán bên Ukraine, mà bản đồ nước Việt trên quả cầu mang hình chữ J, cả một vùng Đông Bắc lọt trong biên giới Tầu gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, sâu hơn vào lãnh thổ Thái Nguyên, Bắc Giang… Và phải tính luôn lãnh hải tương ứng theo luật biển, là vịnh Bái Tử Long, quần đảo Cô Tô… Chuyện những trái cầu này chắc chắn là made in china, nó không bổng dưng lại được vẽ như thế, phải có ý đồ, vậy chuyện gì đã xảy ra?

Nhắc lại sự kiện luật đặc khu được đưa ra quốc hội xã nghĩa để thông qua, không phải vì thế, người ta mới biết đến Vân Đồn Quảng Ninh sắp được đổi chủ, mà là từ 2012-2017 đã có hơn 12 tỷ USD đổ vào đây của những ông chủ tương lai. Rồi lại thấy quả cầu bán bên Ukrain nước Việt có hình chữ J, do vùng Đông Bắc giáp biển vẽ thuộc đất Tầu, có phải vùng đất đó lũ Ba Đình đã bán, mà nay công khai lưu hành tiền Mao?

Tiền Mao rồi sẽ thông dụng toàn quốc, dù có phép của nhà nước xã nghĩa hay không, bởi thực tế hiện nay tiền Mao tuy không chính thức công khai, nhưng rõ ràng khắp nước đã lưu hành. Bên cạnh đó giữa tiền Mao, tiền Hồ, đồng tiền mạnh sẽ lấn hẳn đồng tiền yếu, mà tiền Hồ là một trong những đồng tiền kém giá trị nhất thế giới, chưa nói tiền Hồ đã bị Tầu cộng làm giả, tung ra hàng chục năm nay, mà nhà nước bó tay không kiểm soát được.

Lịch sử bán nước của đảng An Nam cộng, nhiều điều khuất tất vẫn chưa được biết hết, nhưng những gì đã lộ tính từ thời Hồ còn sống, cái lớn nhất vẫn biển đảo nước Việt, đã bị Hồ dâng cho Tầu cộng để đổi lấy quyền lực, mà Công hàm Phạm Văn Đồng đã minh chứng. Đến thời Lê Khả Phiêu bị áp lực vụ Cheng Mei Wang, mà phải ký Hiệp ước Biên giới (1999), Hiệp ước Vịnh Bắc Bộ (2000) mất hàng ngàn cây số vuông đất, và hàng chục ngàn cây số vuông biển.

Còn Mật Nghị Thành Đô (1990/giải pháp đỏ) thời Nguyễn Văn Linh, để đánh đổi sự sống còn cho đảng An Nam cộng, mà bọn chóp bu Ba Đình xin cho VN thành khu tự trị, thuộc Tầu cộng vào năm 2020. Mật nghị Thành Đô có không thiết tưởng không cần đặt vấn đề nữa, khi hiện tình Tàu cộng đã tràn ngập đất Việt, đến nỗi một nữ du khách người Pháp đến Sapa, đã phải đặt câu hỏi là có phải bà đang du lịch nước Tầu?  

Nước Việt sẽ mất, dân Việt sẽ diệt vong, nếu không đứng lên giật sập đảng Ba Đình, đang tiếp tay Tầu cộng thôn tính nước ta. Giặc phương Bắc đang gậm nhấm nước Việt, đã có người của chúng (cài) trong các cơ quan cao cấp nhà nước xã nghĩa, và đã rồi các lực lượng của chúng đóng chốt tại các vị trí chiến lược, từ Rừng đầu nguồn, Tây Nguyên, Vũng Áng, Bình Thuận… Và nay tiền Mao công khai lưu hành, sau khi dân Tầu được ra vào đất Việt không cần chiếu khán!
Việt Nhân ( HNPD )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tiền Mao, tiền Hồ Việt Nhân

(HNPĐ) Thông tư 19/2018 ra ngày 28/08/2018, thống đốc ngân hàng nhà nước xã nghĩa



(HNPĐ) Thông tư 19/2018 ra ngày 28/08/2018, thống đốc ngân hàng nhà nước xã nghĩa cho phép các thương nhân, cư dân khu vực biên giới Việt Trung, được sử dụng đồng nhân dân tệ (Yuan) của Tầu cộng, để thanh toán trong hoạt động thương mại. Nói vậy có nghĩa dân 7 tỉnh dọc đường biên giới, giáp với Trung Quốc gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Điện Biên, và chỉ có những khu vực biên giới tại các tỉnh này, mới được phép dùng tiền Mao, để mua bán với nhau.

Truyền thông trong nước cho rằng, thông tư 19/2018 chính thức cho các thương nhân, cư dân biên giới Việt Trung, trong việc mua bán qua biên giới giữa 2 nước, từ ngày 12/10/2018 được sử dụng tiền Mao với nhau, là góp phần hoàn thiện, thúc đẩy hoạt động thương mại biên giới, ngày càng phát triển. Và qua sự kiện này, tất cả các bản tin đều nhắc lại chuyến thăm Hà Nội, của Tập Cận Bình (11/2017), trong tuyên bố chung hai nước có đề cập đến việc: Sử dụng đồng bản tệ trong thương mại và đầu tư song phương.

Và nơi hải ngoại đất Saigon Nhỏ, có ông nhà báo chắc ngồi trong tháp ngà, nên đã gõ bài chạy tít: Lạ lùng không hiểu nổi! CSVN cho phép dùng đồng nhân dân tệ ở biên giới Việt Trung… Chuyện xài đồng Yuan tức đồng nhân dân tệ còn gọi là tiền Mao, trước năm 2000 dân buôn xứ xã nghĩa chưa quen dùng trong cả mua lẫn bán, nhưng phía thương lái Tầu cộng thì lại không lấy tiền Hồ. Nên xảy ra chuyện bên mua, ai có sẵn tiền Mao sẽ tranh được hàng, và từ đó đưa đến chuyện tiền Mao, được trao tay bất cứ nơi đâu không là chỉ ở biên giới.

 Một nhà vườn Ninh Thuận nói: Nó đưa tiền Mao, ngần ngừ vì chưa từng biết giá, nhưng đành liều mà lấy, không lẽ đem thanh long cho heo ăn, đã có một lần thì sẽ lần hai. Và cứ thế, buôn bán đôi bên dần đã thành nếp và tiền Mao lúc nào cũng có đầy trong túi con buôn xã nghĩa, để sẵn chớp lấy những kiện hàng từ biên giới chuyển qua, có đủ cả từ hóa chất độc hại, thuốc kích dục, đồ chơi người lớn (sex toys), đến dao kiếm mã tấu, chất nổ và cả súng. Chuyện buộc xài tiền Mao trong mua bán, cũng có thể coi là phía con buôn xã nghĩa bị chèn ép!

Cách đây ba năm trong câu chuyện ‘quân mọi rợ’, mỗ tôi viết chuyện chị bán chuối rong trên đường phố Nha Trang, bị lũ du khách Tầu cộng định ăn quỵt chuối của chị, chỉ vì không nhận tiền Mao chúng đưa. Nhưng nay đã khác, Nha Trang là một phố Tầu lớn trên đất Việt, với những nhà hàng khách sạn chỉ nhận tiền Mao, chợ Đầm Nha Trang có nơi kèm thêm giá hàng bán tính bằng tiền Mao, và trẻ bán rong nơi khu Tháp Bà Ponagar chúng thối tiền Mao như máy… Cái thông tư 19/2018 là chỉ để hợp thức hóa chuyện đã rồi, và chậm đến hai mươi năm,!

Để bênh mà có người cho là vì không còn cách nào khác, hàng hóa Tầu cộng tràn sang biên giới ngày càng nhiều, con buôn xã nghĩa đã sử dụng tiền Mao hàng ngày không cấm được. Các điểm đổi tiền Mao tại phố Hà Trung, Lương Ngọc Quyến Hà Nội, hay các tiệm vàng đường Lê Thánh Tôn, Lê Văn Sỹ thành Hồ luôn nhộn nhịp, nếu nghĩ xa hơn một chút về chủ quyền, nhất là mặt tài chánh, nhà nước đã bước vào một thời kỳ đen tối. Làm chuyện này có phải nhà nước đóng tấm ván thiên nắp quan tài hay không chưa biết, nhưng thấy là đã đi đúng lập trình!

Tiền Mao đang lưu hành trong nước, các quan đỏ biết rất rõ, thậm chí du lịch đất Tầu, phải sẵn tiền Mao, hoặc đem tiền Đô sang đó đổi, người Tầu không xài tiền Hồ, cả Miên và Lào cũng lắc đầu với tiền Hồ. Người trong nước cho biết, hiện nay tiền lưu hành có ba thứ, đồng USD và EU là tiền cấp cao các quan đỏ xài, từ gửi ra nước ngoài cho con du học, mua nhà, cho vợ hàng tuần đi chợ Thái, Hongkong, Singapore. Tiền Mao là của giới con buôn giao dịch cùng thương lái Tầu, còn tiền Hồ vừa mất giá lại bị nạn tiền giả quá nhiều, chỉ dân đen dùng!

Đến đây xin được mở rộng câu nói nhà nước đang đi đúng lập trình! Với vịt cộng những gì chúng nói, phải nhìn ngược vấn đề mới thấy được cái thật của nó, ngay chuyện đặc khu, nói để xây dựng đất nước giàu đẹp, mà cho nhà đầu tư một số ưu đãi để họ bỏ vốn phát triển (giùm) đất nước, sau thời hạn hợp đồng tất cả sẽ là của ta. Đâu phải ai cũng ngu, bằng chứng hàng vạn người khắp nước, đã xuống đường phản đối đặc khu, chống đảng bán nước cho Tầu!

Chuyện quả cầu để bàn bán bên Ukraine, mà bản đồ nước Việt trên quả cầu mang hình chữ J, cả một vùng Đông Bắc lọt trong biên giới Tầu gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, sâu hơn vào lãnh thổ Thái Nguyên, Bắc Giang… Và phải tính luôn lãnh hải tương ứng theo luật biển, là vịnh Bái Tử Long, quần đảo Cô Tô… Chuyện những trái cầu này chắc chắn là made in china, nó không bổng dưng lại được vẽ như thế, phải có ý đồ, vậy chuyện gì đã xảy ra?

Nhắc lại sự kiện luật đặc khu được đưa ra quốc hội xã nghĩa để thông qua, không phải vì thế, người ta mới biết đến Vân Đồn Quảng Ninh sắp được đổi chủ, mà là từ 2012-2017 đã có hơn 12 tỷ USD đổ vào đây của những ông chủ tương lai. Rồi lại thấy quả cầu bán bên Ukrain nước Việt có hình chữ J, do vùng Đông Bắc giáp biển vẽ thuộc đất Tầu, có phải vùng đất đó lũ Ba Đình đã bán, mà nay công khai lưu hành tiền Mao?

Tiền Mao rồi sẽ thông dụng toàn quốc, dù có phép của nhà nước xã nghĩa hay không, bởi thực tế hiện nay tiền Mao tuy không chính thức công khai, nhưng rõ ràng khắp nước đã lưu hành. Bên cạnh đó giữa tiền Mao, tiền Hồ, đồng tiền mạnh sẽ lấn hẳn đồng tiền yếu, mà tiền Hồ là một trong những đồng tiền kém giá trị nhất thế giới, chưa nói tiền Hồ đã bị Tầu cộng làm giả, tung ra hàng chục năm nay, mà nhà nước bó tay không kiểm soát được.

Lịch sử bán nước của đảng An Nam cộng, nhiều điều khuất tất vẫn chưa được biết hết, nhưng những gì đã lộ tính từ thời Hồ còn sống, cái lớn nhất vẫn biển đảo nước Việt, đã bị Hồ dâng cho Tầu cộng để đổi lấy quyền lực, mà Công hàm Phạm Văn Đồng đã minh chứng. Đến thời Lê Khả Phiêu bị áp lực vụ Cheng Mei Wang, mà phải ký Hiệp ước Biên giới (1999), Hiệp ước Vịnh Bắc Bộ (2000) mất hàng ngàn cây số vuông đất, và hàng chục ngàn cây số vuông biển.

Còn Mật Nghị Thành Đô (1990/giải pháp đỏ) thời Nguyễn Văn Linh, để đánh đổi sự sống còn cho đảng An Nam cộng, mà bọn chóp bu Ba Đình xin cho VN thành khu tự trị, thuộc Tầu cộng vào năm 2020. Mật nghị Thành Đô có không thiết tưởng không cần đặt vấn đề nữa, khi hiện tình Tàu cộng đã tràn ngập đất Việt, đến nỗi một nữ du khách người Pháp đến Sapa, đã phải đặt câu hỏi là có phải bà đang du lịch nước Tầu?  

Nước Việt sẽ mất, dân Việt sẽ diệt vong, nếu không đứng lên giật sập đảng Ba Đình, đang tiếp tay Tầu cộng thôn tính nước ta. Giặc phương Bắc đang gậm nhấm nước Việt, đã có người của chúng (cài) trong các cơ quan cao cấp nhà nước xã nghĩa, và đã rồi các lực lượng của chúng đóng chốt tại các vị trí chiến lược, từ Rừng đầu nguồn, Tây Nguyên, Vũng Áng, Bình Thuận… Và nay tiền Mao công khai lưu hành, sau khi dân Tầu được ra vào đất Việt không cần chiếu khán!
Việt Nhân ( HNPD )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm