Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 15-02 -2024

xxx


HoaLuc 5
************

Nhật Bản đón lứa heo biến đổi gene phục vụ ghép tạng đầu tiên

Lứa heo đầu tiên biến đổi gene nhằm phát triển nội tạng để cấy ghép cho người của Nhật Bản vừa chào đời hôm 11-2.

Heo biến đổi gene được kỳ vọng sẽ cung cấp nội tạng cấy ghép cho người ở Nhật Bản - Ảnh: PorMedTec Co

Heo biến đổi gene được kỳ vọng sẽ cung cấp nội tạng cấy ghép cho người ở Nhật Bản - Ảnh: PorMedTec Co

Theo đó, việc vượt qua ranh giới loài để "cấy ghép dị chủng" được kỳ vọng sẽ dẫn tới loại thuốc cấy ghép mới.

Theo báo Mainichi ngày 14-2, các cơ sở nghiên cứu và tổ chức y tế tại Nhật Bản đặt mục tiêu sớm bắt đầu thử nghiệm cấy ghép trên khỉ, và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người vào năm 2025.

Nhật Bản cho ra đời lứa heo biến đổi gene đầu tiên phục vụ ghép tạng

Công ty liên doanh PorMedTec Co. (trụ sở tại Kawasaki, tỉnh Kanagawa), một công ty con của Đại học Meiji, đã sử dụng tế bào từ heo biến đổi gene được nhập khẩu từ Công ty công nghệ sinh học eGenesis (Mỹ) để cho ra heo con nhân bản.

Thông thường, cơ thể con người sẽ có phản ứng thải trừ mạnh mẽ đối với các cơ quan nội tạng cấy ghép có nguồn gốc từ các loài khác. 

Nhưng các tế bào của những con heo biến đổi gene này đã được thay thế bằng 10 gene liên quan để ngăn chặn phản ứng này.

Bên cạnh đó, khoảng 50 gene đã được bất hoạt nhằm loại bỏ các nguy cơ đối với cơ thể con người do gene từ heo.

Các nhóm nghiên cứu tại các trường đại học và cơ sở y tế tại Nhật Bản có kế hoạch ghép thận của lứa heo biến đổi gene lên khỉ đuôi dài để quan sát thời gian sống sót của các con khỉ này, cũng như khả năng hoạt động bình thường của các nội tạng cấy ghép. Các nhóm nghiên cứu cũng kỳ vọng việc thử nghiệm lâm sàng trên con người.

Vào năm 2022 tại Mỹ, một bệnh nhân mắc bệnh tim đã được ghép tim từ heo. Chức năng tim của người này cho thấy sự hồi phục, nhưng ông qua đời hai tháng sau đó không rõ nguyên nhân.

Vào tháng 9-2023, thế giới có trường hợp ghép tim heo thứ hai cũng tại Mỹ. Bệnh nhân này cũng qua đời gần sáu tuần sau đó.

Cùng loại heo biến đổi gene vừa chào đời ở Nhật Bản, nhiều con khỉ được ghép thận từ loại heo này được ghi nhận có thời gian sống sót hơn hai năm. Kết quả trên được công bố trên tạp chí khoa học Nature của Anh.


**********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) - Nga ngừng đóng góp hàng năm vào ngân sách của Hội đồng Bắc Cực. Theo ngoại trưởng Nga được hãng thông tấn RIA trích dẫn ngày 14/02/2024, Nga sẽ chỉ đóng góp trở lại khi nào tổ chức này « hoạt động thực sự » với tất cả các thành viên. Sự hợp tác giữa các nước phương Tây và Nga về Bắc Cực bị gián đoạn sau khi Matxcơva gây chiến ở Ukraina cách đây hai năm. Ngày 21/02 tới, Quốc Hội Nga cũng sẽ bỏ phiếu để rút nước này khỏi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE.

(AFP) - Colombia xuất khẩu 700 triệu bông hoa cho Lễ Tình yêu. Ngày 13/04/2024, bộ trưởng Nông Nghiệp Colombia cho biết chủ yếu số hoa trên được xuất sang thị trường Mỹ. 700 triệu bông hoa tương đương với 15% số hoa xuất khẩu hàng năm của nước trồng hoa lớn nhất châu Mỹ và là nhà cung cấp lớn thứ hai trên thế giới, sau Hà Lan. Colombia có ngày Lễ Tình yêu riêng vào tháng 09 và Ngày của Mẹ vào tháng 05.

(AFP) - Seoul cho biết BắcTriều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình. Quân đội Hàn Quốc, hôm nay 14/02/2024, thông báo đã phát hiện một số tên lửa hành trình không xác định trên vùng biển phía đông bắc Wonsan vào khoảng 09:00 hôm nay (12:00 GMT) và cơ quan tình báo Mỹ-Hàn đang tiến hành phân tích chi tiết vụ việc. Hành động này của Bình Nhưỡng nằm trong khuôn khổ hàng loạt vụ thử tên lửa trong năm nay đi kèm với những lời lẽ ngày càng hung hãn từ phía nhà lãnh đạo Kim Jong Un. 

(Reuters) - Tàu Nga bị drone Ukraina tấn công ở Hắc Hải. Trang mạng Ukrainska Pravda, hôm nay 14/02/2024, đưa tin các drone của hải quân Ukraina đã tấn công và làm hư hại một tàu đổ bộ của Nga ngoài khơi bán đảo Crimée. Theo dân biểu Ukraina Oleksi Hontcharenko, con tàu bị tấn công là Caesar Kounikov, con tàu đặc biệt tham gia vào cuộc chiến tranh Nga-Gruzia năm 2008.


*************

rfi.fr

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công du Ai Cập, đánh dấu sự hòa giải song phương

Minh Anh

Hôm nay, 14/02/2024, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đến Cairo, thủ đô Ai Cập gặp đồng nhiệm Abdel Fattah Al Sissi. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm Ai Cập sau bốn thập niên gần như đoạn tuyệt bang giao.

Đăng ngày:

2 phút

Theo lịch trình nghị sự, hai nguyên thủ sẽ trao đổi về quan hệ song phương cũng như các hồ sơ khu vực nóng bỏng, như chiến sự ở dải Gaza, một chủ đề mà hai nước có lập trường gần gũi. Chuyến công du Ai Cập của nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu một sự hòa giải vì lợi ích chung của cả hai nước.

Từ Istanbul, thông tín viên đài RFI, Anne Andlauer tường thuật :

« Cách nay 5 năm, Recep Tayyip Erdogan đã thề "không bao giờ" gặp Abdel Fattah Al Sissi. Ông xem đồng nhiệm Ai Cập là "kẻ đảo chính", là "bạo chúa" vì đã lật đổ tổng thống Mohamed Morsi, xuất thân từ phe Huynh Đệ Hồi Giáo hồi năm 2013.

Chuyến thăm Cairo lần này cho thấy một lần nữa chính sách cực kỳ thực dụng của ông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giờ cho rằng để tác động đến thế cân bằng tại vùng Địa Trung Hải và Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ phải phối hợp với Ai Cập.

Tại Đông Địa Trung Hải, Ankara mong muốn ký kết với chính quyền Cairo một thỏa thuận phân định ranh giới lãnh hải, và điều này sẽ cho phép củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc tranh chấp với Hy Lạp và Chypre.

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng tiến các quân cờ trong các dự án khí đốt, những dự án mà Ai Cập có một tầm ảnh hưởng lớn. Ankara còn nghĩ đến Libya đang muốn hợp tác với chính quyền Cairo để tìm kiếm một giải pháp chính trị.

Rồi còn có những lợi ích kinh tế : Bị suy yếu do lạm phát, kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cần xuất khẩu để bổ sung dự trữ ngoại tệ của mình. Bất chấp một thập niên căng thẳng, Ai Cập vẫn là đối tác thương mại chính của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Phi. Khối lượng trao đổi hàng hóa đã tăng gấp đôi từ đầu tiến trình xích lại gần vào năm 2020.

Để đúc kết sự hòa giải, Thổ Nhĩ Kỳ vừa đồng ý bán drones chiến đấu cho Ai Cập. »  


*********

voatiengviet.com

Nhóm chuyên gia LHQ quan ngại việc tù nhân Đặng Đình Bách tuyệt thực

VOA Tiếng Việt

Hôm 14/2, một nhóm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại về sự an toàn của một nhà hoạt động Việt Nam đang bị cầm tù, người đang tuyệt thực vì “điều kiện giam giữ tồi tệ”; đồng thời, họ kêu gọi Hà Nội ngừng kết án và ngược đãi những người bảo vệ nhân quyền.

Trong một thông cáo đăng trên cổng thông tin của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR), 10 chuyên gia nhân quyền nêu bật hoàn cảnh của luật sư kiêm nhà bảo vệ nhân quyền môi trường Đặng Đình Bách, người mà họ cho rằng đang tuyệt thực lần thứ ba trong trại giam.

Các chuyên gia bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng lo ngại về sự an toàn và sức khỏe của [...] ông Bách. Ngoài sự phân biệt đối xử trong trại giam, còn có thông tin cho rằng ông Bách đã bị tấn công và đánh đập khi bị giam giữ”.

Ông Bách, nhà hoạt động lên tiếng về nạn ô nhiễm môi trường và sinh kế của người dân bị đe dọa bởi các dự án điện than và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm khác, bị bắt vào tháng 6/2021 và bị kết án 5 năm tù vì tội “trốn thuế”.

Các chuyên gia nhấn mạnh: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động đáng sợ mà việc ngược đãi và tước đoạt tự do mà ông Bách phải đối mặt liên quan đến quyền tự do cơ bản về hội họp và biểu đạt ôn hòa ở Việt Nam”.

Các chuyên gia này, được Hội đồng Nhân quyền LHQ bổ nhiệm nhưng không thay mặt LHQ, chỉ ra rằng ông Bách đã bị giam giữ cách xa gia đình ông 8 tiếng đồng hồ lái xe.

Gia đình cho biết ông đang thụ án tại Trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An dành riêng cho các tù nhân chính trị. Ông không được dùng các đồ như sách và vật dụng vệ sinh, đồng thời không được tiếp cận với nước nóng và thuốc cổ truyền.

Các chuyên gia, bao gồm các báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, cũng như các thành viên của nhóm làm việc của LHQ về giam giữ tùy tiện nói rằng việc liên lạc và các chuyến thăm từ gia đình và luật sư của ông cũng bị hạn chế.

Các chuyên gia đưa ra quan điểm: “Ông Bách lẽ ra không cần phải tuyệt thực để yêu cầu thực thi nghiêm khắc luật pháp và điều kiện nhà tù hợp lý”, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam “ngưng ngược đãi” ông.

Họ nói: “Việc tước đoạt tự do và ngược đãi trong tù không nên được chính phủ Việt Nam sử dụng như một công cụ để bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền và các thành viên xã hội dân sự đang làm việc trong các vấn đề nhạy cảm”.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về thông cáo trên của OHCHR, nhưng chưa được phản hồi.

Trong lần tuyệt thực hồi tháng 6/2023 của ông Bách, bà Trần Phương Thảo, vợ ông, cho VOA biết rằng mục đích tuyệt thực của ông là nhằm “truyền đi thông điệp để nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường, công lý và khí hậu”, đồng thời ông cũng “phản đối bản án bất công” và “yêu cầu được trả tự do ngay lập tức”.

Như VOA đã đưa tin, trong bản Ý kiến số 22/2023, nhóm công tác của LHQ về giam giữ tùy tiện (UNWGAD) ra kết luận việc tước quyền tự do của Đặng Đình Bách là “tùy tiện”. Nhóm này nói ông từng bị biệt giam trong thời gian chờ điều tra và sau khi bị tuyên án, bên cạnh đó, ông bị xét xử trong một phiên tòa kín và không được phép tiếp cận đầy đủ với luật sư của mình.

Nhóm UNWGAD nhận định rằng việc bỏ tù luật sư môi trường Đặng Đình Bách là “vi phạm luật pháp quốc tế” và kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho ông.


***********
voatiengviet.com

Ukraine đang thảo luận với đồng minh các thỏa thuận an ninh gì?

Reuters

Ukraine đã đàm phán với một nhóm ngày càng nhiều các nước hầu đạt các thỏa thuận song phương về các cam kết an ninh trong khi cố gắng đạt được mục tiêu chiến lược là trở thành thành viên NATO và gây sức ép để đảm bảo sự hỗ trợ của nước ngoài chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Những gì đang được thảo luận?

Nhóm G7 đã ký tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm ngoái, cam kết thiết lập “các cam kết và thỏa thuận an ninh lâu dài” với Ukraine vốn sẽ được đàm phán song phương.

Các thỏa thuận này sẽ cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và an ninh, hỗ trợ phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine, đào tạo binh lính Ukraine, chia sẻ và hợp tác tình báo cũng như hỗ trợ phòng thủ mạng.

Các bên cũng sẽ ngay lập tức tổ chức tham vấn với Ukraine để xác định “các bước tiếp theo thích hợp” trong trường hợp xảy ra “một cuộc tấn công vũ trang của Nga trong tương lai”.

Hơn 30 quốc gia đã ký tuyên bố này.

Đây có phải là sự thay thế cho tư cách thành viên NATO không?

Kyiv nói rằng các thỏa thuận phải bao gồm các cam kết an ninh quan trọng và cụ thể, nhưng các thỏa thuận này sẽ không thay thế được mục tiêu chiến lược của nước này là gia nhập NATO.

NATO coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào một trong 31 thành viên của tổ chức là tấn công vào tất cả các nước theo Điều 5 của hiệp định.

Ông Ihor Zhovkva, cố vấn đối ngoại của tổng thống Ukraine, nói: “Đã có suy đoán rằng bằng cách ký kết đủ các thỏa thuận này, chúng tôi không cần tư cách thành viên. Sai. Chúng tôi cần tư cách thành viên NATO”.

Những nước nào đã ký thỏa thuận?

Vào tháng 1 năm nay, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên ký một trong các thỏa thuận an ninh với Ukraine có thời hạn 10 năm, thời điểm mà Kyiv hy vọng sẽ gia nhập NATO.

London cho biết thỏa thuận này đã chính thức hóa một loạt hỗ trợ mà Anh “đã và sẽ tiếp tục cung cấp an ninh cho Ukraine, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, an ninh mạng, huấn luyện y tế và quân sự cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng”.

Theo thỏa thuận, Anh cam kết tổ chức tham vấn với Kyiv trong vòng 24 giờ nếu Ukraine phải đối mặt với một cuộc tấn công vũ trang của Nga trong tương lai và sẽ cung cấp hỗ trợ an ninh “nhanh chóng và bền vững”. London sẽ cung cấp “thiết bị quân sự hiện đại trên tất cả các lĩnh vực khi cần thiết và hỗ trợ kinh tế; áp đặt các chế tài kinh tế và các chế tài khác đối với Nga”, thỏa thuận nói.

Ông Zhovkva cho biết cũng có những bổ sung trong thỏa thuận của Anh chưa được công khai.

“Ngoài ra còn có những phần bổ sung cho thỏa thuận, là những điều tối mật. Trong những phần bổ sung này, chúng tôi xác định phạm vi cụ thể, những điều cụ thể, những lĩnh vực cụ thể. Và, rất tiếc, những điều này sẽ không được công chúng hoặc kẻ xâm lược biết đến, nhưng sẽ được thực hiện.”

Nước nào khác sẽ ký thỏa thuận?

Ukraine đã tổ chức ít nhất hai vòng đàm phán về các thỏa thuận với tất cả các nước G7, ông Zhovkva cho biết. Ông nói thêm, hơn 10 quốc gia đang trong giai đoạn đàm phán tích cực hoặc có khả năng bắt đầu sớm. Các quốc gia bổ sung bao gồm Hà Lan, Romania, Ba Lan và Đan Mạch.

Pháp và Đức mong muốn sớm đạt được các cam kết an ninh với Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận cam kết an ninh song phương tại Ukraine trong tháng này, nhưng ông đã hoãn chuyến đi vì lý do an ninh. Hiệp định sẽ phác thảo khuôn khổ viện trợ nhân đạo và tài chính dài hạn, hỗ trợ tái thiết và viện trợ quân sự.

Tuy nhiên, họ sẽ không cung cấp các cam kết tài chính cụ thể về việc cung cấp vũ khí vì Paris sẽ cần phải quay lại quốc hội để phê duyệt. Thay vào đó, ông Macron sẽ đưa ra thông báo trước công chúng và cho biết Pháp sẽ gửi nguồn cung cấp phi đạn không đối đất và phi đạn hành trình tầm xa thường xuyên.

Ukraine muốn gì từ các thỏa thuận?

Ông Zhovkva của Ukraine chỉ ra điều khoản “rất quan trọng” trong thỏa thuận với Anh mà theo đó các cuộc tham vấn có thể được tổ chức trong vòng 24 giờ để cung cấp viện trợ nhanh chóng và lâu dài.

Ông nói, điều này vượt xa Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, theo đó Ukraine được Anh, Nga và Mỹ cung cấp “sự đảm bảo” an ninh để đổi lấy việc từ bỏ vũ khí hạt nhân khỏi lãnh thổ của mình.

Ông Zhovkva cho rằng Ukraine không cần phải vội vàng đạt được thỏa thuận. Ông nói: “Tôi không cần 10 hoặc 15 thỏa thuận được ký kết trong vòng một tuần. Thay vào đó, tôi sẽ có 10 hoặc 15 thỏa thuận tương tự như vậy được cân nhắc kỹ lưỡng, được đàm phán tốt và có những dấu hiệu cụ thể về sự hỗ trợ đa dạng và lâu dài dành cho Ukraine”.


***********

Ukraine tuyên bố diệt tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga

DUY LINH

Quân đội Ukraine khẳng định đã phá hủy tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Nga trên Biển Đen ngày 14-2, tuy nhiên không có xác nhận hay phản ứng lập tức từ Matxcơva.

Tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Nga bị Ukraine tuyên bố phá hủy ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Nga bị Ukraine tuyên bố phá hủy ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

"Lực lượng vũ trang Ukraine cùng với đơn vị tình báo của Bộ Quốc phòng đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Tsezar Kunikov. Nó đang ở vùng lãnh hải Ukraine gần Alupka vào thời điểm xảy ra vụ tấn công", Hãng tin Reuters dẫn thông báo của quân đội Ukraine trên kênh Telegram nhấn mạnh.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết tàu chiến Nga đã bị tấn công bằng xuồng không người lái, hay còn được gọi là xuồng tự sát.

Một hãng tin Ukraine sau đó công bố một số video cho thấy có cột khói bốc lên trên biển ngoài khơi bờ biển phía nam Crimea, cũng như các trực thăng đang quần thảo trên biển.

Không có bình luận ngay lập tức từ Nga về số phận của tàu Tsezar Kunikov. Matxcơva trước đó cho biết họ đã phá hủy 6 thiết bị không người lái ở Biển Đen, nhiều khả năng là của Ukraine.

Ukraine đã sử dụng các xuồng tự sát để tấn công tàu chiến Nga trên Biển Đen. Những tàu này chứa đầy chất nổ, đôi khi gây thiệt hại lớn nhưng cũng có trường hợp bị phá hủy từ xa.

Theo giới quan sát, sử dụng xuồng tự sát là một trong các chiến thuật của Ukraine nhằm cố gắng đẩy tàu chiến Nga ra khỏi khu vực phía tây Biển Đen, tạo điều kiện để mở một hành lang an toàn cho vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trên biển.

Vào tháng 12 năm ngoái, các tên lửa hành trình của Ukraine cũng đã tấn công một tàu đổ bộ cỡ lớn khác của Nga ở Crimea.

Tàu đổ bộ Tsezar Kunikov (hay Caesar Kunikov) được đặt theo tên của một anh hùng Liên Xô (cũ). 

Con tàu gia nhập biên chế Hạm đội Biển Đen từ năm 1986, đóng tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014.

Tàu có lượng choán nước đầy tải hơn 4.000 tấn, có thể chở 10 xe tăng chiến đấu chủ lực và hơn 300 binh sĩ.

Do là tàu đổ bộ, tàu được vũ trang vừa phải, với hai khẩu Ak-725 cỡ nòng 57mm, một số hệ thống phòng không cơ động vác vai. Trên tàu cũng có hai bệ phóng pháo phản lực phóng loạt dùng để "dọn bãi" trước khi đổ quân và xe.

Ngày 24-2 tới đánh dấu hai năm xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Chiến sự giữa hai bên vẫn đang ở thế giằng co khi không có biến chuyển lớn nào ở chiến tuyến trong nhiều tuần trở lại đây.


***********

Tin thế giới 15-2: ông Putin nói sắp tạo ra vắc xin ngừa ung thư

NGUYÊN HẠNH

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson - Ảnh: REUTERS

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ phản đối dự luật Ukraine, Israel

Ngày 14-2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson một lần nữa cho biết ông không có kế hoạch ngay lập tức cho phép Hạ viện bỏ phiếu về gói hỗ trợ an ninh quốc tế trị giá 95 tỉ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan.

"Chúng tôi sẽ không bị Thượng viện buộc phải hành động", ông Johnson nói trong cuộc họp báo hàng tuần của các lãnh đạo Hạ viện.

Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp tục nhấn mạnh bất kỳ gói hỗ trợ nhân đạo và quân sự quốc tế nào cũng phải bao gồm các biện pháp giải quyết vấn đề an ninh ở biên giới Mỹ và Mexico.

* Israel phê duyệt dịch vụ Starlink tại bệnh viện dã chiến Gaza

Israel lần đầu tiên phê duyệt việc sử dụng dịch vụ Starlink trong một bệnh viện dã chiến ở Dải Gaza và ở Israel.

Bộ Truyền thông Israel cho biết trong một thông báo ngày 14-2: "Các cơ quan an ninh Israel đã phê duyệt việc cung cấp dịch vụ Starlink tại bệnh viện dã chiến của UAE hoạt động ở Rafah. Các kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp của Starlink sẽ cho phép tổ chức hội nghị trực tuyến với các bệnh viện khác và chẩn đoán từ xa theo thời gian thực".

Starlink cũng sẽ được kích hoạt ở Israel. "Việc sử dụng các dịch vụ của công ty ban đầu sẽ bị hạn chế, nhưng dự kiến sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong tương lai", phía Israel cho biết thêm.

Trẻ em Palestine chờ nhận thức ăn tại một nhà bếp từ thiện trong bối cảnh thiếu nguồn cung cấp thực phẩm tại Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

Trẻ em Palestine chờ nhận thức ăn tại một nhà bếp từ thiện trong bối cảnh thiếu nguồn cung cấp thực phẩm tại Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

* Israel phản đối tuyên bố về Gaza của Vatican

Israel đã lên tiếng phản đối sau khi nhân vật số hai của Vatican tuyên bố những gì đang xảy ra ở Dải Gaza là "cuộc tàn sát" do phản ứng quân sự không cân xứng của Israel đối với Hamas.

Đại sứ quán Israel tại Tòa thánh nói: "Đó là một tuyên bố đáng trách. Đánh giá tính hợp pháp của một cuộc chiến mà không tính đến tất cả các hoàn cảnh và dữ liệu liên quan chắc chắn sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm".

Một ngày trước đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã nhắc lại "lời yêu cầu rằng quyền phòng thủ của Israel, vốn được viện dẫn để biện minh cho hoạt động này, phải tương xứng. Và chắc chắn với 30.000 người chết thì (sự phòng thủ này) không tương xứng".

* Israel sẽ hành động ở Rafah sau khi dân thường rời đi

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục tấn công Hamas ở Rafah, sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực ở phía nam Gaza.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn và điều này bao gồm cả hành động mạnh mẽ ở Rafah, sau khi chúng tôi cho phép dân thường rời khỏi khu vực chiến sự", ông Netanyahu nói trên tài khoản Telegram của mình.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cáo buộc Thủ tướng Netanyahu chỉ quan tâm đến sự nghiệp chính trị của mình, trong khi những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza dường như không có kết quả.

* Tổng thống Biden ngăn việc trục xuất người Palestine khỏi Mỹ

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã ký lệnh bảo vệ người Palestine ở Mỹ khỏi bị trục xuất trong 18 tháng tới, với lý do điều kiện nhân đạo ngày càng xấu đi ở Dải Gaza.

Một quan chức chính quyền ông Biden cho biết động thái này giúp khoảng 6.000 người Palestine không bị bắt buộc rời đi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Putin nói Nga sắp tạo ra vắc xin ung thư

Ngày 14-2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các nhà khoa học Nga đã tiến gần đến việc tạo ra vắc xin ngừa ung thư và có thể sớm cung cấp cho bệnh nhân.

Ông Putin cho hay Nga "đã tiến rất gần đến việc tạo ra cái gọi là vắc xin ung thư và thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới".

"Tôi hy vọng rằng chúng sẽ sớm được sử dụng một cách hiệu quả như các phương pháp trị liệu cá nhân", ông nói thêm khi phát biểu tại một diễn đàn ở Matxcơva về các công nghệ tương lai.

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ thử tên lửa đất đối biển

Ngày 15-2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối biển mới một ngày trước đó.

Hôm 14-2, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía đông. Đây là vụ thử tên lửa mới nhất trong những tuần gần đây trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 ở Hàn Quốc.

Theo KCNA, ông Kim cho biết Hàn Quốc đang vi phạm chủ quyền của Triều Tiên khi khăng khăng đòi thiết lập "Đường giới hạn phía Bắc" (NLL), đường phân giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Nụ cười Lễ tình nhân

Một người bán hàng tạo dáng chụp ảnh tại chợ hoa phố Adderley vào Ngày lễ tình nhân ở Cape Town, Nam Phi, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Một người bán hàng tạo dáng chụp ảnh tại chợ hoa phố Adderley vào Ngày lễ tình nhân ở Cape Town, Nam Phi, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất 15-02 -2024

xxx


HoaLuc 5
************

Nhật Bản đón lứa heo biến đổi gene phục vụ ghép tạng đầu tiên

Lứa heo đầu tiên biến đổi gene nhằm phát triển nội tạng để cấy ghép cho người của Nhật Bản vừa chào đời hôm 11-2.

Heo biến đổi gene được kỳ vọng sẽ cung cấp nội tạng cấy ghép cho người ở Nhật Bản - Ảnh: PorMedTec Co

Heo biến đổi gene được kỳ vọng sẽ cung cấp nội tạng cấy ghép cho người ở Nhật Bản - Ảnh: PorMedTec Co

Theo đó, việc vượt qua ranh giới loài để "cấy ghép dị chủng" được kỳ vọng sẽ dẫn tới loại thuốc cấy ghép mới.

Theo báo Mainichi ngày 14-2, các cơ sở nghiên cứu và tổ chức y tế tại Nhật Bản đặt mục tiêu sớm bắt đầu thử nghiệm cấy ghép trên khỉ, và bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người vào năm 2025.

Nhật Bản cho ra đời lứa heo biến đổi gene đầu tiên phục vụ ghép tạng

Công ty liên doanh PorMedTec Co. (trụ sở tại Kawasaki, tỉnh Kanagawa), một công ty con của Đại học Meiji, đã sử dụng tế bào từ heo biến đổi gene được nhập khẩu từ Công ty công nghệ sinh học eGenesis (Mỹ) để cho ra heo con nhân bản.

Thông thường, cơ thể con người sẽ có phản ứng thải trừ mạnh mẽ đối với các cơ quan nội tạng cấy ghép có nguồn gốc từ các loài khác. 

Nhưng các tế bào của những con heo biến đổi gene này đã được thay thế bằng 10 gene liên quan để ngăn chặn phản ứng này.

Bên cạnh đó, khoảng 50 gene đã được bất hoạt nhằm loại bỏ các nguy cơ đối với cơ thể con người do gene từ heo.

Các nhóm nghiên cứu tại các trường đại học và cơ sở y tế tại Nhật Bản có kế hoạch ghép thận của lứa heo biến đổi gene lên khỉ đuôi dài để quan sát thời gian sống sót của các con khỉ này, cũng như khả năng hoạt động bình thường của các nội tạng cấy ghép. Các nhóm nghiên cứu cũng kỳ vọng việc thử nghiệm lâm sàng trên con người.

Vào năm 2022 tại Mỹ, một bệnh nhân mắc bệnh tim đã được ghép tim từ heo. Chức năng tim của người này cho thấy sự hồi phục, nhưng ông qua đời hai tháng sau đó không rõ nguyên nhân.

Vào tháng 9-2023, thế giới có trường hợp ghép tim heo thứ hai cũng tại Mỹ. Bệnh nhân này cũng qua đời gần sáu tuần sau đó.

Cùng loại heo biến đổi gene vừa chào đời ở Nhật Bản, nhiều con khỉ được ghép thận từ loại heo này được ghi nhận có thời gian sống sót hơn hai năm. Kết quả trên được công bố trên tạp chí khoa học Nature của Anh.


**********

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI
Tin tổng hợp.
Tin tổng hợp. © RFI

(Reuters) - Nga ngừng đóng góp hàng năm vào ngân sách của Hội đồng Bắc Cực. Theo ngoại trưởng Nga được hãng thông tấn RIA trích dẫn ngày 14/02/2024, Nga sẽ chỉ đóng góp trở lại khi nào tổ chức này « hoạt động thực sự » với tất cả các thành viên. Sự hợp tác giữa các nước phương Tây và Nga về Bắc Cực bị gián đoạn sau khi Matxcơva gây chiến ở Ukraina cách đây hai năm. Ngày 21/02 tới, Quốc Hội Nga cũng sẽ bỏ phiếu để rút nước này khỏi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE.

(AFP) - Colombia xuất khẩu 700 triệu bông hoa cho Lễ Tình yêu. Ngày 13/04/2024, bộ trưởng Nông Nghiệp Colombia cho biết chủ yếu số hoa trên được xuất sang thị trường Mỹ. 700 triệu bông hoa tương đương với 15% số hoa xuất khẩu hàng năm của nước trồng hoa lớn nhất châu Mỹ và là nhà cung cấp lớn thứ hai trên thế giới, sau Hà Lan. Colombia có ngày Lễ Tình yêu riêng vào tháng 09 và Ngày của Mẹ vào tháng 05.

(AFP) - Seoul cho biết BắcTriều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình. Quân đội Hàn Quốc, hôm nay 14/02/2024, thông báo đã phát hiện một số tên lửa hành trình không xác định trên vùng biển phía đông bắc Wonsan vào khoảng 09:00 hôm nay (12:00 GMT) và cơ quan tình báo Mỹ-Hàn đang tiến hành phân tích chi tiết vụ việc. Hành động này của Bình Nhưỡng nằm trong khuôn khổ hàng loạt vụ thử tên lửa trong năm nay đi kèm với những lời lẽ ngày càng hung hãn từ phía nhà lãnh đạo Kim Jong Un. 

(Reuters) - Tàu Nga bị drone Ukraina tấn công ở Hắc Hải. Trang mạng Ukrainska Pravda, hôm nay 14/02/2024, đưa tin các drone của hải quân Ukraina đã tấn công và làm hư hại một tàu đổ bộ của Nga ngoài khơi bán đảo Crimée. Theo dân biểu Ukraina Oleksi Hontcharenko, con tàu bị tấn công là Caesar Kounikov, con tàu đặc biệt tham gia vào cuộc chiến tranh Nga-Gruzia năm 2008.


*************

rfi.fr

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công du Ai Cập, đánh dấu sự hòa giải song phương

Minh Anh

Hôm nay, 14/02/2024, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đến Cairo, thủ đô Ai Cập gặp đồng nhiệm Abdel Fattah Al Sissi. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm Ai Cập sau bốn thập niên gần như đoạn tuyệt bang giao.

Đăng ngày:

2 phút

Theo lịch trình nghị sự, hai nguyên thủ sẽ trao đổi về quan hệ song phương cũng như các hồ sơ khu vực nóng bỏng, như chiến sự ở dải Gaza, một chủ đề mà hai nước có lập trường gần gũi. Chuyến công du Ai Cập của nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu một sự hòa giải vì lợi ích chung của cả hai nước.

Từ Istanbul, thông tín viên đài RFI, Anne Andlauer tường thuật :

« Cách nay 5 năm, Recep Tayyip Erdogan đã thề "không bao giờ" gặp Abdel Fattah Al Sissi. Ông xem đồng nhiệm Ai Cập là "kẻ đảo chính", là "bạo chúa" vì đã lật đổ tổng thống Mohamed Morsi, xuất thân từ phe Huynh Đệ Hồi Giáo hồi năm 2013.

Chuyến thăm Cairo lần này cho thấy một lần nữa chính sách cực kỳ thực dụng của ông. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kể từ giờ cho rằng để tác động đến thế cân bằng tại vùng Địa Trung Hải và Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ phải phối hợp với Ai Cập.

Tại Đông Địa Trung Hải, Ankara mong muốn ký kết với chính quyền Cairo một thỏa thuận phân định ranh giới lãnh hải, và điều này sẽ cho phép củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong các cuộc tranh chấp với Hy Lạp và Chypre.

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng tiến các quân cờ trong các dự án khí đốt, những dự án mà Ai Cập có một tầm ảnh hưởng lớn. Ankara còn nghĩ đến Libya đang muốn hợp tác với chính quyền Cairo để tìm kiếm một giải pháp chính trị.

Rồi còn có những lợi ích kinh tế : Bị suy yếu do lạm phát, kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cần xuất khẩu để bổ sung dự trữ ngoại tệ của mình. Bất chấp một thập niên căng thẳng, Ai Cập vẫn là đối tác thương mại chính của Thổ Nhĩ Kỳ ở châu Phi. Khối lượng trao đổi hàng hóa đã tăng gấp đôi từ đầu tiến trình xích lại gần vào năm 2020.

Để đúc kết sự hòa giải, Thổ Nhĩ Kỳ vừa đồng ý bán drones chiến đấu cho Ai Cập. »  


*********

voatiengviet.com

Nhóm chuyên gia LHQ quan ngại việc tù nhân Đặng Đình Bách tuyệt thực

VOA Tiếng Việt

Hôm 14/2, một nhóm các chuyên gia Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại về sự an toàn của một nhà hoạt động Việt Nam đang bị cầm tù, người đang tuyệt thực vì “điều kiện giam giữ tồi tệ”; đồng thời, họ kêu gọi Hà Nội ngừng kết án và ngược đãi những người bảo vệ nhân quyền.

Trong một thông cáo đăng trên cổng thông tin của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR), 10 chuyên gia nhân quyền nêu bật hoàn cảnh của luật sư kiêm nhà bảo vệ nhân quyền môi trường Đặng Đình Bách, người mà họ cho rằng đang tuyệt thực lần thứ ba trong trại giam.

Các chuyên gia bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng lo ngại về sự an toàn và sức khỏe của [...] ông Bách. Ngoài sự phân biệt đối xử trong trại giam, còn có thông tin cho rằng ông Bách đã bị tấn công và đánh đập khi bị giam giữ”.

Ông Bách, nhà hoạt động lên tiếng về nạn ô nhiễm môi trường và sinh kế của người dân bị đe dọa bởi các dự án điện than và các ngành công nghiệp gây ô nhiễm khác, bị bắt vào tháng 6/2021 và bị kết án 5 năm tù vì tội “trốn thuế”.

Các chuyên gia nhấn mạnh: “Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động đáng sợ mà việc ngược đãi và tước đoạt tự do mà ông Bách phải đối mặt liên quan đến quyền tự do cơ bản về hội họp và biểu đạt ôn hòa ở Việt Nam”.

Các chuyên gia này, được Hội đồng Nhân quyền LHQ bổ nhiệm nhưng không thay mặt LHQ, chỉ ra rằng ông Bách đã bị giam giữ cách xa gia đình ông 8 tiếng đồng hồ lái xe.

Gia đình cho biết ông đang thụ án tại Trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An dành riêng cho các tù nhân chính trị. Ông không được dùng các đồ như sách và vật dụng vệ sinh, đồng thời không được tiếp cận với nước nóng và thuốc cổ truyền.

Các chuyên gia, bao gồm các báo cáo viên đặc biệt của LHQ về tình hình của những người bảo vệ nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, cũng như các thành viên của nhóm làm việc của LHQ về giam giữ tùy tiện nói rằng việc liên lạc và các chuyến thăm từ gia đình và luật sư của ông cũng bị hạn chế.

Các chuyên gia đưa ra quan điểm: “Ông Bách lẽ ra không cần phải tuyệt thực để yêu cầu thực thi nghiêm khắc luật pháp và điều kiện nhà tù hợp lý”, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam “ngưng ngược đãi” ông.

Họ nói: “Việc tước đoạt tự do và ngược đãi trong tù không nên được chính phủ Việt Nam sử dụng như một công cụ để bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền và các thành viên xã hội dân sự đang làm việc trong các vấn đề nhạy cảm”.

VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về thông cáo trên của OHCHR, nhưng chưa được phản hồi.

Trong lần tuyệt thực hồi tháng 6/2023 của ông Bách, bà Trần Phương Thảo, vợ ông, cho VOA biết rằng mục đích tuyệt thực của ông là nhằm “truyền đi thông điệp để nâng cao nhận thức của mọi người về môi trường, công lý và khí hậu”, đồng thời ông cũng “phản đối bản án bất công” và “yêu cầu được trả tự do ngay lập tức”.

Như VOA đã đưa tin, trong bản Ý kiến số 22/2023, nhóm công tác của LHQ về giam giữ tùy tiện (UNWGAD) ra kết luận việc tước quyền tự do của Đặng Đình Bách là “tùy tiện”. Nhóm này nói ông từng bị biệt giam trong thời gian chờ điều tra và sau khi bị tuyên án, bên cạnh đó, ông bị xét xử trong một phiên tòa kín và không được phép tiếp cận đầy đủ với luật sư của mình.

Nhóm UNWGAD nhận định rằng việc bỏ tù luật sư môi trường Đặng Đình Bách là “vi phạm luật pháp quốc tế” và kêu gọi chính quyền Việt Nam “trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện” cho ông.


***********
voatiengviet.com

Ukraine đang thảo luận với đồng minh các thỏa thuận an ninh gì?

Reuters

Ukraine đã đàm phán với một nhóm ngày càng nhiều các nước hầu đạt các thỏa thuận song phương về các cam kết an ninh trong khi cố gắng đạt được mục tiêu chiến lược là trở thành thành viên NATO và gây sức ép để đảm bảo sự hỗ trợ của nước ngoài chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Những gì đang được thảo luận?

Nhóm G7 đã ký tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm ngoái, cam kết thiết lập “các cam kết và thỏa thuận an ninh lâu dài” với Ukraine vốn sẽ được đàm phán song phương.

Các thỏa thuận này sẽ cam kết tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự và an ninh, hỗ trợ phát triển cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine, đào tạo binh lính Ukraine, chia sẻ và hợp tác tình báo cũng như hỗ trợ phòng thủ mạng.

Các bên cũng sẽ ngay lập tức tổ chức tham vấn với Ukraine để xác định “các bước tiếp theo thích hợp” trong trường hợp xảy ra “một cuộc tấn công vũ trang của Nga trong tương lai”.

Hơn 30 quốc gia đã ký tuyên bố này.

Đây có phải là sự thay thế cho tư cách thành viên NATO không?

Kyiv nói rằng các thỏa thuận phải bao gồm các cam kết an ninh quan trọng và cụ thể, nhưng các thỏa thuận này sẽ không thay thế được mục tiêu chiến lược của nước này là gia nhập NATO.

NATO coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào một trong 31 thành viên của tổ chức là tấn công vào tất cả các nước theo Điều 5 của hiệp định.

Ông Ihor Zhovkva, cố vấn đối ngoại của tổng thống Ukraine, nói: “Đã có suy đoán rằng bằng cách ký kết đủ các thỏa thuận này, chúng tôi không cần tư cách thành viên. Sai. Chúng tôi cần tư cách thành viên NATO”.

Những nước nào đã ký thỏa thuận?

Vào tháng 1 năm nay, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên ký một trong các thỏa thuận an ninh với Ukraine có thời hạn 10 năm, thời điểm mà Kyiv hy vọng sẽ gia nhập NATO.

London cho biết thỏa thuận này đã chính thức hóa một loạt hỗ trợ mà Anh “đã và sẽ tiếp tục cung cấp an ninh cho Ukraine, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, an ninh mạng, huấn luyện y tế và quân sự cũng như hợp tác công nghiệp quốc phòng”.

Theo thỏa thuận, Anh cam kết tổ chức tham vấn với Kyiv trong vòng 24 giờ nếu Ukraine phải đối mặt với một cuộc tấn công vũ trang của Nga trong tương lai và sẽ cung cấp hỗ trợ an ninh “nhanh chóng và bền vững”. London sẽ cung cấp “thiết bị quân sự hiện đại trên tất cả các lĩnh vực khi cần thiết và hỗ trợ kinh tế; áp đặt các chế tài kinh tế và các chế tài khác đối với Nga”, thỏa thuận nói.

Ông Zhovkva cho biết cũng có những bổ sung trong thỏa thuận của Anh chưa được công khai.

“Ngoài ra còn có những phần bổ sung cho thỏa thuận, là những điều tối mật. Trong những phần bổ sung này, chúng tôi xác định phạm vi cụ thể, những điều cụ thể, những lĩnh vực cụ thể. Và, rất tiếc, những điều này sẽ không được công chúng hoặc kẻ xâm lược biết đến, nhưng sẽ được thực hiện.”

Nước nào khác sẽ ký thỏa thuận?

Ukraine đã tổ chức ít nhất hai vòng đàm phán về các thỏa thuận với tất cả các nước G7, ông Zhovkva cho biết. Ông nói thêm, hơn 10 quốc gia đang trong giai đoạn đàm phán tích cực hoặc có khả năng bắt đầu sớm. Các quốc gia bổ sung bao gồm Hà Lan, Romania, Ba Lan và Đan Mạch.

Pháp và Đức mong muốn sớm đạt được các cam kết an ninh với Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ hoàn tất thỏa thuận cam kết an ninh song phương tại Ukraine trong tháng này, nhưng ông đã hoãn chuyến đi vì lý do an ninh. Hiệp định sẽ phác thảo khuôn khổ viện trợ nhân đạo và tài chính dài hạn, hỗ trợ tái thiết và viện trợ quân sự.

Tuy nhiên, họ sẽ không cung cấp các cam kết tài chính cụ thể về việc cung cấp vũ khí vì Paris sẽ cần phải quay lại quốc hội để phê duyệt. Thay vào đó, ông Macron sẽ đưa ra thông báo trước công chúng và cho biết Pháp sẽ gửi nguồn cung cấp phi đạn không đối đất và phi đạn hành trình tầm xa thường xuyên.

Ukraine muốn gì từ các thỏa thuận?

Ông Zhovkva của Ukraine chỉ ra điều khoản “rất quan trọng” trong thỏa thuận với Anh mà theo đó các cuộc tham vấn có thể được tổ chức trong vòng 24 giờ để cung cấp viện trợ nhanh chóng và lâu dài.

Ông nói, điều này vượt xa Bản ghi nhớ Budapest năm 1994, theo đó Ukraine được Anh, Nga và Mỹ cung cấp “sự đảm bảo” an ninh để đổi lấy việc từ bỏ vũ khí hạt nhân khỏi lãnh thổ của mình.

Ông Zhovkva cho rằng Ukraine không cần phải vội vàng đạt được thỏa thuận. Ông nói: “Tôi không cần 10 hoặc 15 thỏa thuận được ký kết trong vòng một tuần. Thay vào đó, tôi sẽ có 10 hoặc 15 thỏa thuận tương tự như vậy được cân nhắc kỹ lưỡng, được đàm phán tốt và có những dấu hiệu cụ thể về sự hỗ trợ đa dạng và lâu dài dành cho Ukraine”.


***********

Ukraine tuyên bố diệt tàu đổ bộ cỡ lớn của Nga

DUY LINH

Quân đội Ukraine khẳng định đã phá hủy tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Nga trên Biển Đen ngày 14-2, tuy nhiên không có xác nhận hay phản ứng lập tức từ Matxcơva.

Tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Nga bị Ukraine tuyên bố phá hủy ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Tàu đổ bộ Tsezar Kunikov của Nga bị Ukraine tuyên bố phá hủy ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

"Lực lượng vũ trang Ukraine cùng với đơn vị tình báo của Bộ Quốc phòng đã phá hủy tàu đổ bộ cỡ lớn Tsezar Kunikov. Nó đang ở vùng lãnh hải Ukraine gần Alupka vào thời điểm xảy ra vụ tấn công", Hãng tin Reuters dẫn thông báo của quân đội Ukraine trên kênh Telegram nhấn mạnh.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết tàu chiến Nga đã bị tấn công bằng xuồng không người lái, hay còn được gọi là xuồng tự sát.

Một hãng tin Ukraine sau đó công bố một số video cho thấy có cột khói bốc lên trên biển ngoài khơi bờ biển phía nam Crimea, cũng như các trực thăng đang quần thảo trên biển.

Không có bình luận ngay lập tức từ Nga về số phận của tàu Tsezar Kunikov. Matxcơva trước đó cho biết họ đã phá hủy 6 thiết bị không người lái ở Biển Đen, nhiều khả năng là của Ukraine.

Ukraine đã sử dụng các xuồng tự sát để tấn công tàu chiến Nga trên Biển Đen. Những tàu này chứa đầy chất nổ, đôi khi gây thiệt hại lớn nhưng cũng có trường hợp bị phá hủy từ xa.

Theo giới quan sát, sử dụng xuồng tự sát là một trong các chiến thuật của Ukraine nhằm cố gắng đẩy tàu chiến Nga ra khỏi khu vực phía tây Biển Đen, tạo điều kiện để mở một hành lang an toàn cho vận chuyển hàng hóa xuất khẩu trên biển.

Vào tháng 12 năm ngoái, các tên lửa hành trình của Ukraine cũng đã tấn công một tàu đổ bộ cỡ lớn khác của Nga ở Crimea.

Tàu đổ bộ Tsezar Kunikov (hay Caesar Kunikov) được đặt theo tên của một anh hùng Liên Xô (cũ). 

Con tàu gia nhập biên chế Hạm đội Biển Đen từ năm 1986, đóng tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập từ Ukraine năm 2014.

Tàu có lượng choán nước đầy tải hơn 4.000 tấn, có thể chở 10 xe tăng chiến đấu chủ lực và hơn 300 binh sĩ.

Do là tàu đổ bộ, tàu được vũ trang vừa phải, với hai khẩu Ak-725 cỡ nòng 57mm, một số hệ thống phòng không cơ động vác vai. Trên tàu cũng có hai bệ phóng pháo phản lực phóng loạt dùng để "dọn bãi" trước khi đổ quân và xe.

Ngày 24-2 tới đánh dấu hai năm xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ. Chiến sự giữa hai bên vẫn đang ở thế giằng co khi không có biến chuyển lớn nào ở chiến tuyến trong nhiều tuần trở lại đây.


***********

Tin thế giới 15-2: ông Putin nói sắp tạo ra vắc xin ngừa ung thư

NGUYÊN HẠNH

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson - Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson - Ảnh: REUTERS

* Chủ tịch Hạ viện Mỹ phản đối dự luật Ukraine, Israel

Ngày 14-2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Mike Johnson một lần nữa cho biết ông không có kế hoạch ngay lập tức cho phép Hạ viện bỏ phiếu về gói hỗ trợ an ninh quốc tế trị giá 95 tỉ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan.

"Chúng tôi sẽ không bị Thượng viện buộc phải hành động", ông Johnson nói trong cuộc họp báo hàng tuần của các lãnh đạo Hạ viện.

Theo Hãng tin Reuters, Chủ tịch Hạ viện Mỹ tiếp tục nhấn mạnh bất kỳ gói hỗ trợ nhân đạo và quân sự quốc tế nào cũng phải bao gồm các biện pháp giải quyết vấn đề an ninh ở biên giới Mỹ và Mexico.

* Israel phê duyệt dịch vụ Starlink tại bệnh viện dã chiến Gaza

Israel lần đầu tiên phê duyệt việc sử dụng dịch vụ Starlink trong một bệnh viện dã chiến ở Dải Gaza và ở Israel.

Bộ Truyền thông Israel cho biết trong một thông báo ngày 14-2: "Các cơ quan an ninh Israel đã phê duyệt việc cung cấp dịch vụ Starlink tại bệnh viện dã chiến của UAE hoạt động ở Rafah. Các kết nối tốc độ cao, độ trễ thấp của Starlink sẽ cho phép tổ chức hội nghị trực tuyến với các bệnh viện khác và chẩn đoán từ xa theo thời gian thực".

Starlink cũng sẽ được kích hoạt ở Israel. "Việc sử dụng các dịch vụ của công ty ban đầu sẽ bị hạn chế, nhưng dự kiến sẽ được sử dụng rộng rãi hơn trong tương lai", phía Israel cho biết thêm.

Trẻ em Palestine chờ nhận thức ăn tại một nhà bếp từ thiện trong bối cảnh thiếu nguồn cung cấp thực phẩm tại Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

Trẻ em Palestine chờ nhận thức ăn tại một nhà bếp từ thiện trong bối cảnh thiếu nguồn cung cấp thực phẩm tại Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 13-2 - Ảnh: REUTERS

* Israel phản đối tuyên bố về Gaza của Vatican

Israel đã lên tiếng phản đối sau khi nhân vật số hai của Vatican tuyên bố những gì đang xảy ra ở Dải Gaza là "cuộc tàn sát" do phản ứng quân sự không cân xứng của Israel đối với Hamas.

Đại sứ quán Israel tại Tòa thánh nói: "Đó là một tuyên bố đáng trách. Đánh giá tính hợp pháp của một cuộc chiến mà không tính đến tất cả các hoàn cảnh và dữ liệu liên quan chắc chắn sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm".

Một ngày trước đó, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã nhắc lại "lời yêu cầu rằng quyền phòng thủ của Israel, vốn được viện dẫn để biện minh cho hoạt động này, phải tương xứng. Và chắc chắn với 30.000 người chết thì (sự phòng thủ này) không tương xứng".

* Israel sẽ hành động ở Rafah sau khi dân thường rời đi

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục tấn công Hamas ở Rafah, sau khi cho phép dân thường rời khỏi khu vực ở phía nam Gaza.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng hoàn toàn và điều này bao gồm cả hành động mạnh mẽ ở Rafah, sau khi chúng tôi cho phép dân thường rời khỏi khu vực chiến sự", ông Netanyahu nói trên tài khoản Telegram của mình.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki cáo buộc Thủ tướng Netanyahu chỉ quan tâm đến sự nghiệp chính trị của mình, trong khi những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Gaza dường như không có kết quả.

* Tổng thống Biden ngăn việc trục xuất người Palestine khỏi Mỹ

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã ký lệnh bảo vệ người Palestine ở Mỹ khỏi bị trục xuất trong 18 tháng tới, với lý do điều kiện nhân đạo ngày càng xấu đi ở Dải Gaza.

Một quan chức chính quyền ông Biden cho biết động thái này giúp khoảng 6.000 người Palestine không bị bắt buộc rời đi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Putin nói Nga sắp tạo ra vắc xin ung thư

Ngày 14-2, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố các nhà khoa học Nga đã tiến gần đến việc tạo ra vắc xin ngừa ung thư và có thể sớm cung cấp cho bệnh nhân.

Ông Putin cho hay Nga "đã tiến rất gần đến việc tạo ra cái gọi là vắc xin ung thư và thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới".

"Tôi hy vọng rằng chúng sẽ sớm được sử dụng một cách hiệu quả như các phương pháp trị liệu cá nhân", ông nói thêm khi phát biểu tại một diễn đàn ở Matxcơva về các công nghệ tương lai.

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ thử tên lửa đất đối biển

Ngày 15-2, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa đất đối biển mới một ngày trước đó.

Hôm 14-2, Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa hành trình ngoài khơi bờ biển phía đông. Đây là vụ thử tên lửa mới nhất trong những tuần gần đây trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 ở Hàn Quốc.

Theo KCNA, ông Kim cho biết Hàn Quốc đang vi phạm chủ quyền của Triều Tiên khi khăng khăng đòi thiết lập "Đường giới hạn phía Bắc" (NLL), đường phân giới trên biển giữa hai miền Triều Tiên.

Nụ cười Lễ tình nhân

Một người bán hàng tạo dáng chụp ảnh tại chợ hoa phố Adderley vào Ngày lễ tình nhân ở Cape Town, Nam Phi, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

Một người bán hàng tạo dáng chụp ảnh tại chợ hoa phố Adderley vào Ngày lễ tình nhân ở Cape Town, Nam Phi, ngày 14-2 - Ảnh: REUTERS

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm