Tin nóng trong ngày

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 10 -05 -2022

xxx


Hoaluc 4******

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Nhật Bản, Hàn Quốc kết nối ra-đa để theo dõi tên lửa Bắc Triều Tiên. Một nguồn tin ẩn danh ngày 09/05/2023, cho biết là Seoul và Tokyo đã nhất trí vào đầu tháng tới kết nối các ra-đa của hai nước với nhau thông qua một hệ thống của Mỹ nhằm chia sẻ thông tin theo thời gian thực về tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng quốc phòng ba nước Nhật, Mỹ, Hàn dự kiến đúc kết một thỏa thuận bên lề một hội nghị quốc phòng cấp cao châu Á, sẽ tổ chức tại Singapore vào đầu tháng Sáu này. 

(AFP) – Nga sẽ « thiết lập » các cơ sở quân sự tại Kirghizstan. Điện Kremlin hôm 08/05/2023 thông báo như trên sau cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Nga và Kirghizstan, Vladimir Putin và Sadyr Japarov tại Matxcơva. Trong thông cáo chung, nguyên thủ hai nước nhấn mạnh đến « tầm quan trọng của việc củng cố lực lượng quân đội Kirghizstan và phát triển các cơ sở quân sự Nga trên lãnh thổ Kirghizstan ». Nga hiện còn duy trì một căn cứ quân sự tại nước Trung Á này bao gồm một sân bay, một cơ sở hải quân bên hồ Issyk-Koul và tại nhiều điểm khác. 

(AFP) – Serbia: Hàng ngàn người dân xuống đường biểu tình chống bạo lực. Trong cuộc tuần hành diễn ra tối 08/05/2023, hàng ngàn người dân thủ đô Beograd đòi các lãnh đạo chính trị phải từ chức và phản đối quảng bá bạo lực trên các kênh truyền thông. Cuộc biểu tình này diễn ra sau hai vụ xả súng làm 17 người chết trong đó có một vụ nhắm vào trường học.  

(Reuters) – Dải Gaza: 13 người chết sau đợt không kích của Israel. Theo chính quyền Palestine, ba chỉ huy của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã thiệt mạng cùng với 10 thường dân, trong đó có 4 trẻ em trong cuộc oanh kích do Israel tiến hành vào sáng sớm 09/05/2023. Lực lượng Jihad Hồi Giáo, nhóm vũ trang Palestine lập tức lên tiếng cảnh cáo sẽ trả đũa « tương xứng » với tội ác này vào « bất kỳ lúc nào, ở mọi nơi » nhắm vào quân chiếm đóng Israel.

(AFP) – Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ về nước. Ông Thaksin Shinawatra, đang sống lưu vong để tránh bị kết án về tội tham nhũng, hôm 09/05/2023, tuyên bố sẽ trở về nước vào tháng 7, vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội. Trong cuộc bầu cử lần này, con gái của ông Thaksin, bà Paetongtarn, 36 tuổi, được xem là một ứng cử viên có triển vọng đắc cử thủ tướng.

(AFP) – Hoa Kỳ: Vệ binh quốc gia được triển khai ở biên giới Mêhicô. Thống đốc bang Texas Greg Abbot hôm qua, 08/05/2023, đã ra lệnh triển khai hàng trăm vệ binh quốc gia đến biên giới với Mêhicô để đối phó với làn sóng di dân sẽ ồ ạt kéo đến, do vào cuối tuần này chính phủ liên bang sẽ bãi bỏ một biện pháp được ban hành vào đầu mùa dịch Covid-19. Biện pháp này cho phép trục xuất ngay lập tức bất cứ người vượt biên nào vào Hoa Kỳ, kể cả những người xin tị nạn.

(AFP) – Lionel Messi rời PSG đến thi đấu cho Ả Rập Xê Út. Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán hôm 09/05/2023, xác nhận danh thủ Lionel Messi sẽ đến chơi ở Ả Rập Xê Út vào mùa giải tới, theo như nội dung một hợp đồng được đánh giá là « rất lớn ». Nguồn tin này khẳng định « phi vụ đã được đúc kết ». Trả lời chất vấn của hãng tin Pháp, câu lạc bộ Paris Saint-Germain chỉ nhắc lại rằng hợp đồng của Messi kéo dài đến ngày 30/6/2023. 

(CNN) – Ẩm thực : Pháp chỉ đứng hạng ba thế giới ! Theo bảng xếp hạng của các phóng viên đài truyền hình Mỹ CNN về ẩm thực ngon nhất thế giới, được công bố ngày 02/05/2023, Pháp chỉ đứng hạng ba, sau Trung Quốc (hạng nhì) và Ý (hạng nhất). Nhưng CNN thừa nhận đây là một bảng xếp hạng mang tính « chủ quan », chứ không hoàn toàn khách quan. 


*************

voatiengviet.com

Tàu dân binh Trung Quốc cắt mặt tàu chiến Ấn Độ, Việt Nam, ASEAN diễn tập ở Biển Đông

Reuters

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba 9/5 bác bỏ những cáo buộc cho rằng các tàu thuyền thuộc lực lượng dân quân biển của Trung Quốc đã cố tình tiếp cận một khu vực trên Biển Đông nơi hải quân của Ấn Độ và các nước ASEAN đang diễn tập.

Một chuyên gia độc lập tại Việt Nam cho rằng Bắc Kinh dường như sử dụng lực lượng dân binh để hăm dọa và phá rối cuộc diễn tập hải quân.

“Theo như chúng tôi hiểu, các tàu nghiên cứu khoa học và đánh cá của Trung Quốc thực hiện các hoạt động sản xuất và làm việc bình thường trong các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời khi Reuters đề nghị đưa ra bình luận.

"Thế giới bên ngoài chớ có đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ hoặc tự nhiên gây ra rắc rối", bộ này nói thêm.

Giai đoạn diễn tập trên biển kéo dài 2 ngày trong khuôn khổ Cuộc diễn trận hàng hải ASEAN-Ấn Độ (AIME 2023) bắt đầu hôm Chủ nhật 7/5 với sự tham gia của các tàu hải quân và máy bay của Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei.

Các nguồn tin Ấn Độ cho biết họ đang ở trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khi các tàu Trung Quốc di chuyển về phía họ. Tuy nhiên, các tàu dân binh và các tàu hải quân đã cắt mặt nhau mà không có bất kỳ sự đối đầu nào, họ nói.

Các nhà chức trách Ấn Độ theo dõi được ít nhất 5 tàu dân binh di chuyển, theo các nguồn tin, họ không muốn tiết lộ danh tính vì họ không được phép phát ngôn với giới truyền thông.

Họ cho hay một tàu nghiên cứu của Trung Quốc cũng đã đi theo những tàu dân binh này tới cùng một khu vực.

Ray Powell, người đứng đầu Dự án Myoushu về Biển Đông tại Đại học Stanford, cho rằng những tàu đó thuộc hải đội dân binh Qiong Sansha Yu trong khu vực.

Lực lượng dân quân như vậy bao gồm các tàu đánh cá thương mại, họ phối hợp với chính quyền Trung Quốc vì các mục tiêu chính trị ở Biển Đông. Tuy nhiên, trong quá khứ, chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ chuyện có bất kỳ lực lượng dân binh nào như vậy từng tồn tại.

Vân Phạm, người quản lý Dự án Đại sự ký Biển Đông (SCSCI), một tổ chức phi lợi nhuận độc lập theo dõi dữ liệu về tàu thuyền di chuyển, nói rằng đây không phải là lần đầu tiên "cái gọi là tàu cá" của Trung Quốc xuất hiện và hăm dọa tàu chiến của các nước khác.

"Vì vậy, có khả năng là cuộc diễn tập đã bị gián đoạn... hình thái di chuyển đã bị phá vỡ và một số tàu phải thay đổi hướng đi của họ", bà nói với Reuters.

Bà Vân Phạm cho hay tàu nghiên cứu Xiang Yang Hong 10 của Trung Quốc đã tiến lại gần tàu chiến của Việt Nam tham gia diễn tập, có lúc chỉ cách khoảng 16 kilomet.

Đây là cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Ấn Độ đầu tiên (AIME-2023), do hải quân Ấn Độ và Singapore đồng đăng cai.

(Reuters)


************

Thủ tướng Đức nói cứng sau khi Nga duyệt binh

TUOI TRE ONLINE

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố việc Nga duyệt binh sẽ không đe dọa Liên minh châu Âu (EU) và lục địa già sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ Ukraine.

Thủ tướng Đức nói cứng sau khi Nga duyệt binh - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), ngày 9-5 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết EU nên tiếp tục "ủng hộ Ukraine miễn còn cần thiết".

Ông Scholz phát biểu ngày 9-5, một ngày trọng đại với cả châu Âu và Nga. Hôm nay là ngày kỷ niệm đề xuất khai sinh ra EU, hay còn gọi là Ngày Châu Âu.

Còn ở Nga, 9-5 là Ngày Chiến thắng, để đánh dấu thắng lợi của Liên Xô trước Đức quốc xã trong Thế chiến II.

Tổng thống Putin đã tổ chức buổi duyệt binh lúc 10h theo giờ Matxcơva (tức 14h theo giờ Việt Nam) trên quảng trường Đỏ ở Matxcơva, với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự bất chấp quân đội nước này đã gặp một số rào cản trong xung đột tại Ukraine.

"Tại Matxcơva, cách đây 2.200km về phía đông bắc, Putin đang diễu hành binh lính, xe tăng và tên lửa. Chúng ta đừng sợ hãi trước màn phô trương lực lượng như vậy", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói. "Không ai trong chúng ta muốn quay lại thời kỳ ở châu Âu khi luật thuộc về kẻ mạnh".

Thủ tướng Đức cho rằng thông điệp ngày 9-5 không phải là thông điệp mà Matxcơva phát đi, mà "thay vào đó là thông điệp của chúng ta: quá khứ sẽ không chiến thắng tương lai".

Thủ tướng Đức cho rằng "thế giới của thế kỷ 21 sẽ đa cực" vì sự trỗi dậy của các nền kinh tế lớn ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

Ông Scholz thừa nhận rằng cạnh tranh từ Trung Quốc đang tăng lên, đồng thời ủng hộ lập trường của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng cần phải "giảm thiểu rủi ro" từ Trung Quốc, thay vì đi theo đường lối cứng rắn hơn như Mỹ.

Ông Scholz khẳng định Mỹ "vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu", đồng thời nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc thúc đẩy châu Âu chăm lo cho quốc phòng nhiều hơn.

Để củng cố triển vọng của EU trong một thế giới đang thay đổi, thủ tướng Đức lập luận rằng khối nên thực hiện lời hứa cho các nước Tây Balkan tham gia.


***********

Cháy rừng ở Canada vượt tầm kiểm soát

Đông A


Khói bốc lên từ một đám cháy ở Alberta, Canada ngày 5.5

REUTERS

Khoảng 30.000 người dân Alberta đã được lệnh di tản trong 3 ngày qua do gần 100 đám cháy hoành hành, trong đó có 27 đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thủ hiến Danielle Smith của Alberta ngày 8.5 cho biết có thể mất nhiều tháng để xử lý các đám cháy này. Bà Smith cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Justin Trudeau để yêu cầu chính phủ liên bang giúp đỡ, bao gồm cả hỗ trợ quân sự.

Các quan chức cho biết 390.000 ha rừng đã bị thiêu rụi, khiến nhiều trường học phải đóng cửa và bệnh nhân phải chuyển đi nơi khác. Bà Smith hôm 6.5 đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tình trạng cháy rừng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất dầu mỏ ở Alberta, chiếm khoảng 80% sản lượng dầu mỏ của Canada, khiến nhiều công ty phải thông báo tạm ngừng hoạt động
**********

Chiến sự ngày 440: Ukraine thận trọng phản công, Mỹ đánh giá thế trận hạt nhân Nga

Khánh An

Chiến sự ngày 440: Ukraine nói về phản công, Mỹ đánh giá thế trận hạt nhân Nga - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga tại lễ duyệt binh ngày 9.5

REUTERS

Đài CNN ngày 9.5 dẫn lời giới chức cấp cao Mỹ cho hay nước này chưa phát hiện dấu hiệu di chuyển hay thay đổi của lực lượng hạt nhân của Nga, dù giới chức tại Moscow có những phát biểu gay gắt.

Do đó, Mỹ cũng không điều chỉnh thế trận hạt nhân của mình. "Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga thay đổi thế trận lực lượng chiến lược, và chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tình hình. Chúng tôi chưa thấy điều gì dẫn đến việc buộc phải thay đổi thế trận lực lượng của mình vào lúc này", theo một quan chức cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ.

Xem nhanh: Ngày 439 chiến dịch, Nga duyệt binh đơn giản; Ukraine lo không chống được vũ khí mới

Trước đó cùng ngày, Nga tổ chức kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít (9.5) và trong phần diễu hành có một phần của lực lượng hạt nhân, trong đó có hệ thống phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

Giới lãnh đạo Nga trong vài tháng qua cũng nhiều lần nhắc về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân. Với mỗi lời đe dọa, Mỹ và các đồng minh đều theo dõi lực lượng hạt nhân Nga xem có dấu hiệu di chuyển hay chuẩn bị điều động không.

Cuối tháng trước, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng mối đe dọa xung đột hạt nhân "gia tăng từng ngày". Hồi tháng 1, ông đăng trên Telegram về việc Mỹ và NATO hỗ trợ Ukraine kèm nội dung nói rằng "thất bại của một thế lực hạt nhân trong chiến tranh quy ước có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân".

Ukraine thận trọng chuẩn bị phản công

Trang Sky News ngày 9.5 dẫn lời Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho hay nước này đang chuẩn bị đợt phản công "rất quan trọng" nhằm chống lại lực lượng Nga, và sự phản công phải "thể hiện thành công".

Tổng thống CH Czech nhắc Ukraine đừng vội vàng mà phản công thất bại

Trong lúc thăm doanh trại ở Salisbury Plain (Anh), nơi các binh sĩ Anh và New Zealand đang giúp Ukraine huấn luyện tân binh, Thủ tướng Ukraine Shmyhal cho biết chiến dịch phản công sẽ được triển khai vào thời điểm phù hợp.

Trước câu hỏi tại sao đã lâu nhưng Ukraine vẫn chưa bắt đầu cuộc phản công, ông Shmyhal trả lời: "Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng vì đây là chiến dịch tối quan trọng và chúng tôi hiểu rằng nên chiến thắng vì quốc gia của chúng tôi, cũng như đối với các đối tác và cả thế giới, bao gồm kẻ thù".

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine ngày 9.5 cho hay phía Nga đã tấn công vào 10 tỉnh của Ukraine trong vòng 24 giờ, bao gồm Kyiv, Sumy, Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Luhansk và Donetsk.

Chiến sự ngày 440: Ukraine nói về phản công, Mỹ đánh giá thế trận hạt nhân Nga - Ảnh 3.

Tên lửa của Nga bị đánh chặn trên bầu trời thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 9.5

AFP

Theo giới chức địa phương, có 17 dân thường bị thương trong các đợt tấn công trên. Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay Nga tấn công 139 khu vực, dùng súng, súng cối, súng phóng lựu, xe tăng, pháo, hệ thống tên lửa phòng không và máy bay không người lái (UAV). Theo báo cáo, có 104 cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.

Về phía Moscow, Reuters tối 9.5 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phóng tên lửa tấn công các mục tiêu khắp Ukraine vào đêm hôm trước, làm gián đoạn việc cung ứng đạn dược và di chuyển của binh sĩ Ukraine.

Ngoài ra, phía Nga còn cho biết giao tranh tiếp diễn tại khu vực phía tây thành phố Bakhmut. Hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay Su-25 và ngăn chặn 3 rốc két, một tên lửa đạn đạo của Ukraine trong ngày. Moscow lâu nay phủ nhận việc tấn công nhằm vào dân thường.

Trung Quốc và Đức tranh cãi về Ukraine

Theo AFP, Trung Quốc và Đức ngày 9.5 đã có lời qua tiếng lại về vấn đề Ukraine, trong đó Bắc Kinh cảnh báo EU về những lệnh cấm vận nhằm vào các công ty Trung Quốc, trong khi Berlin cũng nêu vấn đề trách nhiệm của Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tranh cãi về trách nhiệm của các nước lớn trên trường quốc tế.

Ông Tần cảnh báo EU về các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty Trung Quốc liên quan Nga, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ hành động để bảo vệ lợi ích. Hiện EU đang cân nhắc cấm vận 8 doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có nhiều doanh nghiệp bị cáo buộc đã bán qua Nga các thiết bị có thể được sử dụng trong vũ khí.

Tại Berlin, ông Tần khẳng định rằng Bắc Kinh luôn thúc đẩy đối thoại hòa bình để chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ông cho biết Trung Quốc sẽ cử một đặc phái viên đến Ukraine về điều này, đồng thời kêu gọi Đức hành động nhiều hơn nhằm thúc đẩy hòa đàm và ngừng bắn.

Tuy nhiên, bà Baerbock cho rằng Trung Quốc cần có quan điểm rõ ràng hơn đối với Nga. Trước đó, phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng "sự kình địch và cạnh tranh của phía Trung Quốc chắc chắn đã tăng lên".

Lãnh đạo EU đến Ukraine 

Theo báo Kyiv Independent, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Kyiv và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 9.5. Hai bên đã thảo luận kế hoạch cung cấp đạn dược của EU, gói cấm vận mới nhằm vào Nga và lệnh cấm đối với lương thực xuất khẩu từ Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về hỗ trợ tài chính cho Kyiv và tiến trình của nước này trong việc gia nhập EU, một ngày sau khi Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh về việc kỷ niệm Ngày châu Âu (9.5) ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn bà von der Leyen về việc EU sẵn sàng cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo, được thông qua hồi tháng 3 và đang triển khai.

Về xuất khẩu của Ukraine, bà von der Leyen cam kết sẽ tạo "nền tảng điều phối" chung để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine "hoàn toàn hoạt động trở lại", dù bà mô tả rằng đó là một "tình huống thách thức".

Nghi vấn phần mềm của gián điệp Nga

Theo Reuters ngày 9.5, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã phát hiện một phần mềm độc hại được sử dụng bởi những gián điệp tinh nhuệ Nga.

Giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho hay các chuyên gia tại FBI đã vô hiệu hóa mã độc của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhằm vào một số lượng chưa tiết lộ các máy tính ở Mỹ.

"Chúng tôi đánh giá đây là công cụ gián điệp hàng đầu của họ", một trong các quan chức Mỹ nói với báo giới và cho biết chính phủ Mỹ hy vọng hoạt động này sẽ "xóa bỏ nó khỏi chiến trường ảo".

Một quan chức Mỹ cho rằng các gián điệp FSB đứng sau mã độc mang tên Snake thuộc về nhóm tin tặc khét tiếng Turla. Nhóm này trong 2 thập niên qua đã hoạt động nhằm vào những mục tiêu liên quan NATO, các cơ quan chính phủ và công ty công nghệ Mỹ.

Các nhà ngoại giao Nga không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận. Moscow trước nay thường bác bỏ cáo buộc tiến hành các chiến dịch gián điệp mạng.


*********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức Khắp Nơi Mới Nhất Ngày 10 -05 -2022

xxx


Hoaluc 4******

rfi.fr

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Reuters) – Nhật Bản, Hàn Quốc kết nối ra-đa để theo dõi tên lửa Bắc Triều Tiên. Một nguồn tin ẩn danh ngày 09/05/2023, cho biết là Seoul và Tokyo đã nhất trí vào đầu tháng tới kết nối các ra-đa của hai nước với nhau thông qua một hệ thống của Mỹ nhằm chia sẻ thông tin theo thời gian thực về tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng quốc phòng ba nước Nhật, Mỹ, Hàn dự kiến đúc kết một thỏa thuận bên lề một hội nghị quốc phòng cấp cao châu Á, sẽ tổ chức tại Singapore vào đầu tháng Sáu này. 

(AFP) – Nga sẽ « thiết lập » các cơ sở quân sự tại Kirghizstan. Điện Kremlin hôm 08/05/2023 thông báo như trên sau cuộc gặp giữa hai nguyên thủ Nga và Kirghizstan, Vladimir Putin và Sadyr Japarov tại Matxcơva. Trong thông cáo chung, nguyên thủ hai nước nhấn mạnh đến « tầm quan trọng của việc củng cố lực lượng quân đội Kirghizstan và phát triển các cơ sở quân sự Nga trên lãnh thổ Kirghizstan ». Nga hiện còn duy trì một căn cứ quân sự tại nước Trung Á này bao gồm một sân bay, một cơ sở hải quân bên hồ Issyk-Koul và tại nhiều điểm khác. 

(AFP) – Serbia: Hàng ngàn người dân xuống đường biểu tình chống bạo lực. Trong cuộc tuần hành diễn ra tối 08/05/2023, hàng ngàn người dân thủ đô Beograd đòi các lãnh đạo chính trị phải từ chức và phản đối quảng bá bạo lực trên các kênh truyền thông. Cuộc biểu tình này diễn ra sau hai vụ xả súng làm 17 người chết trong đó có một vụ nhắm vào trường học.  

(Reuters) – Dải Gaza: 13 người chết sau đợt không kích của Israel. Theo chính quyền Palestine, ba chỉ huy của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine đã thiệt mạng cùng với 10 thường dân, trong đó có 4 trẻ em trong cuộc oanh kích do Israel tiến hành vào sáng sớm 09/05/2023. Lực lượng Jihad Hồi Giáo, nhóm vũ trang Palestine lập tức lên tiếng cảnh cáo sẽ trả đũa « tương xứng » với tội ác này vào « bất kỳ lúc nào, ở mọi nơi » nhắm vào quân chiếm đóng Israel.

(AFP) – Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ về nước. Ông Thaksin Shinawatra, đang sống lưu vong để tránh bị kết án về tội tham nhũng, hôm 09/05/2023, tuyên bố sẽ trở về nước vào tháng 7, vài ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử Quốc Hội. Trong cuộc bầu cử lần này, con gái của ông Thaksin, bà Paetongtarn, 36 tuổi, được xem là một ứng cử viên có triển vọng đắc cử thủ tướng.

(AFP) – Hoa Kỳ: Vệ binh quốc gia được triển khai ở biên giới Mêhicô. Thống đốc bang Texas Greg Abbot hôm qua, 08/05/2023, đã ra lệnh triển khai hàng trăm vệ binh quốc gia đến biên giới với Mêhicô để đối phó với làn sóng di dân sẽ ồ ạt kéo đến, do vào cuối tuần này chính phủ liên bang sẽ bãi bỏ một biện pháp được ban hành vào đầu mùa dịch Covid-19. Biện pháp này cho phép trục xuất ngay lập tức bất cứ người vượt biên nào vào Hoa Kỳ, kể cả những người xin tị nạn.

(AFP) – Lionel Messi rời PSG đến thi đấu cho Ả Rập Xê Út. Một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán hôm 09/05/2023, xác nhận danh thủ Lionel Messi sẽ đến chơi ở Ả Rập Xê Út vào mùa giải tới, theo như nội dung một hợp đồng được đánh giá là « rất lớn ». Nguồn tin này khẳng định « phi vụ đã được đúc kết ». Trả lời chất vấn của hãng tin Pháp, câu lạc bộ Paris Saint-Germain chỉ nhắc lại rằng hợp đồng của Messi kéo dài đến ngày 30/6/2023. 

(CNN) – Ẩm thực : Pháp chỉ đứng hạng ba thế giới ! Theo bảng xếp hạng của các phóng viên đài truyền hình Mỹ CNN về ẩm thực ngon nhất thế giới, được công bố ngày 02/05/2023, Pháp chỉ đứng hạng ba, sau Trung Quốc (hạng nhì) và Ý (hạng nhất). Nhưng CNN thừa nhận đây là một bảng xếp hạng mang tính « chủ quan », chứ không hoàn toàn khách quan. 


*************

voatiengviet.com

Tàu dân binh Trung Quốc cắt mặt tàu chiến Ấn Độ, Việt Nam, ASEAN diễn tập ở Biển Đông

Reuters

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Ba 9/5 bác bỏ những cáo buộc cho rằng các tàu thuyền thuộc lực lượng dân quân biển của Trung Quốc đã cố tình tiếp cận một khu vực trên Biển Đông nơi hải quân của Ấn Độ và các nước ASEAN đang diễn tập.

Một chuyên gia độc lập tại Việt Nam cho rằng Bắc Kinh dường như sử dụng lực lượng dân binh để hăm dọa và phá rối cuộc diễn tập hải quân.

“Theo như chúng tôi hiểu, các tàu nghiên cứu khoa học và đánh cá của Trung Quốc thực hiện các hoạt động sản xuất và làm việc bình thường trong các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời khi Reuters đề nghị đưa ra bình luận.

"Thế giới bên ngoài chớ có đưa ra những lời buộc tội vô căn cứ hoặc tự nhiên gây ra rắc rối", bộ này nói thêm.

Giai đoạn diễn tập trên biển kéo dài 2 ngày trong khuôn khổ Cuộc diễn trận hàng hải ASEAN-Ấn Độ (AIME 2023) bắt đầu hôm Chủ nhật 7/5 với sự tham gia của các tàu hải quân và máy bay của Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei.

Các nguồn tin Ấn Độ cho biết họ đang ở trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khi các tàu Trung Quốc di chuyển về phía họ. Tuy nhiên, các tàu dân binh và các tàu hải quân đã cắt mặt nhau mà không có bất kỳ sự đối đầu nào, họ nói.

Các nhà chức trách Ấn Độ theo dõi được ít nhất 5 tàu dân binh di chuyển, theo các nguồn tin, họ không muốn tiết lộ danh tính vì họ không được phép phát ngôn với giới truyền thông.

Họ cho hay một tàu nghiên cứu của Trung Quốc cũng đã đi theo những tàu dân binh này tới cùng một khu vực.

Ray Powell, người đứng đầu Dự án Myoushu về Biển Đông tại Đại học Stanford, cho rằng những tàu đó thuộc hải đội dân binh Qiong Sansha Yu trong khu vực.

Lực lượng dân quân như vậy bao gồm các tàu đánh cá thương mại, họ phối hợp với chính quyền Trung Quốc vì các mục tiêu chính trị ở Biển Đông. Tuy nhiên, trong quá khứ, chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ chuyện có bất kỳ lực lượng dân binh nào như vậy từng tồn tại.

Vân Phạm, người quản lý Dự án Đại sự ký Biển Đông (SCSCI), một tổ chức phi lợi nhuận độc lập theo dõi dữ liệu về tàu thuyền di chuyển, nói rằng đây không phải là lần đầu tiên "cái gọi là tàu cá" của Trung Quốc xuất hiện và hăm dọa tàu chiến của các nước khác.

"Vì vậy, có khả năng là cuộc diễn tập đã bị gián đoạn... hình thái di chuyển đã bị phá vỡ và một số tàu phải thay đổi hướng đi của họ", bà nói với Reuters.

Bà Vân Phạm cho hay tàu nghiên cứu Xiang Yang Hong 10 của Trung Quốc đã tiến lại gần tàu chiến của Việt Nam tham gia diễn tập, có lúc chỉ cách khoảng 16 kilomet.

Đây là cuộc diễn tập hàng hải ASEAN-Ấn Độ đầu tiên (AIME-2023), do hải quân Ấn Độ và Singapore đồng đăng cai.

(Reuters)


************

Thủ tướng Đức nói cứng sau khi Nga duyệt binh

TUOI TRE ONLINE

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố việc Nga duyệt binh sẽ không đe dọa Liên minh châu Âu (EU) và lục địa già sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ Ukraine.

Thủ tướng Đức nói cứng sau khi Nga duyệt binh - Ảnh 1.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), ngày 9-5 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu ở Strasbourg (Pháp), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết EU nên tiếp tục "ủng hộ Ukraine miễn còn cần thiết".

Ông Scholz phát biểu ngày 9-5, một ngày trọng đại với cả châu Âu và Nga. Hôm nay là ngày kỷ niệm đề xuất khai sinh ra EU, hay còn gọi là Ngày Châu Âu.

Còn ở Nga, 9-5 là Ngày Chiến thắng, để đánh dấu thắng lợi của Liên Xô trước Đức quốc xã trong Thế chiến II.

Tổng thống Putin đã tổ chức buổi duyệt binh lúc 10h theo giờ Matxcơva (tức 14h theo giờ Việt Nam) trên quảng trường Đỏ ở Matxcơva, với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ, nhằm thể hiện sức mạnh quân sự bất chấp quân đội nước này đã gặp một số rào cản trong xung đột tại Ukraine.

"Tại Matxcơva, cách đây 2.200km về phía đông bắc, Putin đang diễu hành binh lính, xe tăng và tên lửa. Chúng ta đừng sợ hãi trước màn phô trương lực lượng như vậy", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói. "Không ai trong chúng ta muốn quay lại thời kỳ ở châu Âu khi luật thuộc về kẻ mạnh".

Thủ tướng Đức cho rằng thông điệp ngày 9-5 không phải là thông điệp mà Matxcơva phát đi, mà "thay vào đó là thông điệp của chúng ta: quá khứ sẽ không chiến thắng tương lai".

Thủ tướng Đức cho rằng "thế giới của thế kỷ 21 sẽ đa cực" vì sự trỗi dậy của các nền kinh tế lớn ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ.

Ông Scholz thừa nhận rằng cạnh tranh từ Trung Quốc đang tăng lên, đồng thời ủng hộ lập trường của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng cần phải "giảm thiểu rủi ro" từ Trung Quốc, thay vì đi theo đường lối cứng rắn hơn như Mỹ.

Ông Scholz khẳng định Mỹ "vẫn là đồng minh quan trọng nhất của châu Âu", đồng thời nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong việc thúc đẩy châu Âu chăm lo cho quốc phòng nhiều hơn.

Để củng cố triển vọng của EU trong một thế giới đang thay đổi, thủ tướng Đức lập luận rằng khối nên thực hiện lời hứa cho các nước Tây Balkan tham gia.


***********

Cháy rừng ở Canada vượt tầm kiểm soát

Đông A


Khói bốc lên từ một đám cháy ở Alberta, Canada ngày 5.5

REUTERS

Khoảng 30.000 người dân Alberta đã được lệnh di tản trong 3 ngày qua do gần 100 đám cháy hoành hành, trong đó có 27 đám cháy vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thủ hiến Danielle Smith của Alberta ngày 8.5 cho biết có thể mất nhiều tháng để xử lý các đám cháy này. Bà Smith cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Justin Trudeau để yêu cầu chính phủ liên bang giúp đỡ, bao gồm cả hỗ trợ quân sự.

Các quan chức cho biết 390.000 ha rừng đã bị thiêu rụi, khiến nhiều trường học phải đóng cửa và bệnh nhân phải chuyển đi nơi khác. Bà Smith hôm 6.5 đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tình trạng cháy rừng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất dầu mỏ ở Alberta, chiếm khoảng 80% sản lượng dầu mỏ của Canada, khiến nhiều công ty phải thông báo tạm ngừng hoạt động
**********

Chiến sự ngày 440: Ukraine thận trọng phản công, Mỹ đánh giá thế trận hạt nhân Nga

Khánh An

Chiến sự ngày 440: Ukraine nói về phản công, Mỹ đánh giá thế trận hạt nhân Nga - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga tại lễ duyệt binh ngày 9.5

REUTERS

Đài CNN ngày 9.5 dẫn lời giới chức cấp cao Mỹ cho hay nước này chưa phát hiện dấu hiệu di chuyển hay thay đổi của lực lượng hạt nhân của Nga, dù giới chức tại Moscow có những phát biểu gay gắt.

Do đó, Mỹ cũng không điều chỉnh thế trận hạt nhân của mình. "Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga thay đổi thế trận lực lượng chiến lược, và chúng tôi đang tiếp tục theo dõi tình hình. Chúng tôi chưa thấy điều gì dẫn đến việc buộc phải thay đổi thế trận lực lượng của mình vào lúc này", theo một quan chức cấp cao Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ.

Xem nhanh: Ngày 439 chiến dịch, Nga duyệt binh đơn giản; Ukraine lo không chống được vũ khí mới

Trước đó cùng ngày, Nga tổ chức kỷ niệm ngày Chiến thắng phát xít (9.5) và trong phần diễu hành có một phần của lực lượng hạt nhân, trong đó có hệ thống phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars.

Giới lãnh đạo Nga trong vài tháng qua cũng nhiều lần nhắc về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân. Với mỗi lời đe dọa, Mỹ và các đồng minh đều theo dõi lực lượng hạt nhân Nga xem có dấu hiệu di chuyển hay chuẩn bị điều động không.

Cuối tháng trước, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng mối đe dọa xung đột hạt nhân "gia tăng từng ngày". Hồi tháng 1, ông đăng trên Telegram về việc Mỹ và NATO hỗ trợ Ukraine kèm nội dung nói rằng "thất bại của một thế lực hạt nhân trong chiến tranh quy ước có thể châm ngòi chiến tranh hạt nhân".

Ukraine thận trọng chuẩn bị phản công

Trang Sky News ngày 9.5 dẫn lời Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho hay nước này đang chuẩn bị đợt phản công "rất quan trọng" nhằm chống lại lực lượng Nga, và sự phản công phải "thể hiện thành công".

Tổng thống CH Czech nhắc Ukraine đừng vội vàng mà phản công thất bại

Trong lúc thăm doanh trại ở Salisbury Plain (Anh), nơi các binh sĩ Anh và New Zealand đang giúp Ukraine huấn luyện tân binh, Thủ tướng Ukraine Shmyhal cho biết chiến dịch phản công sẽ được triển khai vào thời điểm phù hợp.

Trước câu hỏi tại sao đã lâu nhưng Ukraine vẫn chưa bắt đầu cuộc phản công, ông Shmyhal trả lời: "Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng vì đây là chiến dịch tối quan trọng và chúng tôi hiểu rằng nên chiến thắng vì quốc gia của chúng tôi, cũng như đối với các đối tác và cả thế giới, bao gồm kẻ thù".

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn và quân đội Ukraine ngày 9.5 cho hay phía Nga đã tấn công vào 10 tỉnh của Ukraine trong vòng 24 giờ, bao gồm Kyiv, Sumy, Cherkasy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Luhansk và Donetsk.

Chiến sự ngày 440: Ukraine nói về phản công, Mỹ đánh giá thế trận hạt nhân Nga - Ảnh 3.

Tên lửa của Nga bị đánh chặn trên bầu trời thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 9.5

AFP

Theo giới chức địa phương, có 17 dân thường bị thương trong các đợt tấn công trên. Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay Nga tấn công 139 khu vực, dùng súng, súng cối, súng phóng lựu, xe tăng, pháo, hệ thống tên lửa phòng không và máy bay không người lái (UAV). Theo báo cáo, có 104 cơ sở hạ tầng bị thiệt hại.

Về phía Moscow, Reuters tối 9.5 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã phóng tên lửa tấn công các mục tiêu khắp Ukraine vào đêm hôm trước, làm gián đoạn việc cung ứng đạn dược và di chuyển của binh sĩ Ukraine.

Ngoài ra, phía Nga còn cho biết giao tranh tiếp diễn tại khu vực phía tây thành phố Bakhmut. Hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một máy bay Su-25 và ngăn chặn 3 rốc két, một tên lửa đạn đạo của Ukraine trong ngày. Moscow lâu nay phủ nhận việc tấn công nhằm vào dân thường.

Trung Quốc và Đức tranh cãi về Ukraine

Theo AFP, Trung Quốc và Đức ngày 9.5 đã có lời qua tiếng lại về vấn đề Ukraine, trong đó Bắc Kinh cảnh báo EU về những lệnh cấm vận nhằm vào các công ty Trung Quốc, trong khi Berlin cũng nêu vấn đề trách nhiệm của Bắc Kinh.

Trong cuộc gặp lần thứ 2 trong vòng 1 tháng, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tranh cãi về trách nhiệm của các nước lớn trên trường quốc tế.

Ông Tần cảnh báo EU về các biện pháp trừng phạt nhằm vào các công ty Trung Quốc liên quan Nga, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ hành động để bảo vệ lợi ích. Hiện EU đang cân nhắc cấm vận 8 doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có nhiều doanh nghiệp bị cáo buộc đã bán qua Nga các thiết bị có thể được sử dụng trong vũ khí.

Tại Berlin, ông Tần khẳng định rằng Bắc Kinh luôn thúc đẩy đối thoại hòa bình để chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ông cho biết Trung Quốc sẽ cử một đặc phái viên đến Ukraine về điều này, đồng thời kêu gọi Đức hành động nhiều hơn nhằm thúc đẩy hòa đàm và ngừng bắn.

Tuy nhiên, bà Baerbock cho rằng Trung Quốc cần có quan điểm rõ ràng hơn đối với Nga. Trước đó, phát biểu tại Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng "sự kình địch và cạnh tranh của phía Trung Quốc chắc chắn đã tăng lên".

Lãnh đạo EU đến Ukraine 

Theo báo Kyiv Independent, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đến Kyiv và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 9.5. Hai bên đã thảo luận kế hoạch cung cấp đạn dược của EU, gói cấm vận mới nhằm vào Nga và lệnh cấm đối với lương thực xuất khẩu từ Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về hỗ trợ tài chính cho Kyiv và tiến trình của nước này trong việc gia nhập EU, một ngày sau khi Tổng thống Zelensky ký sắc lệnh về việc kỷ niệm Ngày châu Âu (9.5) ở Ukraine.

Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn bà von der Leyen về việc EU sẵn sàng cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn pháo, được thông qua hồi tháng 3 và đang triển khai.

Về xuất khẩu của Ukraine, bà von der Leyen cam kết sẽ tạo "nền tảng điều phối" chung để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine "hoàn toàn hoạt động trở lại", dù bà mô tả rằng đó là một "tình huống thách thức".

Nghi vấn phần mềm của gián điệp Nga

Theo Reuters ngày 9.5, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã phát hiện một phần mềm độc hại được sử dụng bởi những gián điệp tinh nhuệ Nga.

Giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho hay các chuyên gia tại FBI đã vô hiệu hóa mã độc của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) nhằm vào một số lượng chưa tiết lộ các máy tính ở Mỹ.

"Chúng tôi đánh giá đây là công cụ gián điệp hàng đầu của họ", một trong các quan chức Mỹ nói với báo giới và cho biết chính phủ Mỹ hy vọng hoạt động này sẽ "xóa bỏ nó khỏi chiến trường ảo".

Một quan chức Mỹ cho rằng các gián điệp FSB đứng sau mã độc mang tên Snake thuộc về nhóm tin tặc khét tiếng Turla. Nhóm này trong 2 thập niên qua đã hoạt động nhằm vào những mục tiêu liên quan NATO, các cơ quan chính phủ và công ty công nghệ Mỹ.

Các nhà ngoại giao Nga không lập tức phản hồi đề nghị đưa ra bình luận. Moscow trước nay thường bác bỏ cáo buộc tiến hành các chiến dịch gián điệp mạng.


*********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm