Tin nóng trong ngày

Tin Tức ngày 09 tháng 05 -2025:

xxx

trumvayco 4
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Les Echos) – Thỏa thuận khoáng sản Kiev-Washington sắp có hiệu lực. Quốc Hội Ukraina hôm nay, 08/05/2025, đã phê chuẩn thỏa thuận khai thác khoáng sản được ký kết giữa Ukraina và Hoa Kỳ hôm 30/04. Thỏa thuận này được coi là công bằng và có lợi cho cả đôi bên, đồng thời mở đường cho các khoản đầu tư lớn vào Ukraina. Nội dung chính của thỏa thuận bao gồm việc thành lập một quỹ đầu tư chung giữa hai nước, với mục tiêu hỗ trợ quá trình tái thiết Ukraina, được ước tính lên đến hơn 500 tỷ đô la. Kiev hoan nghênh thỏa thuận phù hợp với Hiến Pháp, bảo vệ chủ quyền khoáng sản và thúc đẩy mục tiêu hội nhập châu Âu của Ukraina. 

(AFP) – Bắc Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo. Theo quân đội Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng hôm nay, 08/05/2025, đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan. Các tên lửa bay được khoảng 800 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản. Chính quyền Seoul lên án mạnh mẽ hành động này, cho đây là một sự khiêu khích đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Vụ bắn tên lửa diễn ra đúng vào lúc Nga, có mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ với Bắc Triều Tiên, đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến.

(AFP) – Xung đột Ấn Độ - Pakistan: New Delhi không muốn leo thang căng thẳng, nhưng sẽ trả đũa « rất cứng rắn ». Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trong buổi tiếp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm nay, 08/05/2025, nhấn mạnh sẽ trả đũa « rất mạnh mẽ », nếu Ấn Độ bị tấn công. Iran có quan hệ tốt với cả Ấn Độ và Pakistan, hai cường quốc hạt nhân Nam Á. Xung đột tiếp diễn hôm qua. Theo chính phủ Ấn Độ, các cuộc oanh kích hôm qua của Pakistan tại làng Poonch, miền tây bắc, nằm sát đường ranh giới ở Kashmir, khiến 13 người chết và làm bị thương khoảng 40 người khác. Về phần mình, quân đội Pakistan thông báo đã bắn hạ 25 drone của Ấn Độ vào tối qua tại ít nhất 9 đô thị. 

(Vietnam+) – Các hãng hàng không Việt Nam điều chỉnh lộ trình bay do xung đột Ấn Độ-Pakistan. Hãng Vietjet Air hôm qua, 07/05/2025, thông báo các chuyến bay đi và đến từ Ấn Độ vẫn được khai thác bình thường. Vietjet Air cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và cập nhật thông tin cho hành khách nếu có ảnh hưởng đến đường bay. Vietjet hiện khai thác nhiều tuyến bay kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Ấn Độ như Bangalore, Mumbai và New Delhi. Về phần mình, Vietnam Airlines đã điều chỉnh lộ trình các chuyến bay sang châu Âu. 

(AFP) – Iran phủ nhận có ý đồ tấn công sứ quán Israel ở Anh Quốc. Chính quyền Iran hôm nay, 08/05/2025, đã phủ nhận mọi sự dính líu đến âm mưu giả định nhắm vào đại sứ quán Israel tại Luân Đôn sau khi các công dân Iran bị bắt tại Anh Quốc trong khuôn khổ các chiến dịch chống khủng bố hôm 04/05 vừa qua. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Iran và Hoa Kỳ đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Teheran.

(AFP) – Liên Âu chuẩn bị đánh thuế 100 tỉ euro hàng Mỹ nhập khẩu nếu đàm phán với Trump thất bại. Hôm qua, 07/05/2025, một số nhà ngoại giao châu Âu cho biết Liên Âu đang chuẩn bị các biện pháp đánh thuế đối với 100 tỉ euro hàng Mỹ để trả đũa, nếu đàm phán về thuế quan với Washington không thành. Trump đã  dọa tăng thêm 20% thuế với phần lớn hàng châu Âu. Quyết định này tạm đình hoãn đến tháng 07/2025 trong thời gian hai bên đàm phán. Theo ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic, 70% hàng châu Âu hiện đã bị tăng thuế từ 10 đến 25%. 

(RFI) – Ngân sách Liên Âu 2028 – 2034 : Nghị Viện Châu Âu chủ trương tăng mạnh ngân sách quốc phòng để đối phó với Nga. Hôm qua, 07/05/2026, Nghị Viện Châu Âu ra văn bản xác định các hướng ưu tiên trong Định hướng tài chính (CEF) 7 năm 2028 – 2034. Điểm được chú ý nhiều là đòi hỏi « nâng trần » ngân sách cho quốc phòng, hiện giới hạn ở mức 1% Thu nhập Quốc dân (GNI) của 27 nước thành viên. Đây là lần đầu tiên Liên Âu xem xét định hướng tài chính 7 năm kể từ cuộc xâm lược của Nga chống Ukraina. 

(AFP) – Tổng thống Syria, cựu thủ lĩnh thánh chiến, lần đầu tiên công du phương Tây. Hôm qua, 07/05/2025, khi tiếp tổng thống Ahmad al-Chareh, tổng thống Emmanuel Macorn yêu cầu tân lãnh đạo Syria « thực thi các biện pháp bảo vệ mọi người dân Syria, bất kể nguồn gốc, tôn giáo, quan điểm ». Tổng thống Syria đáp lại : An toàn của người dân là « ưu tiên số một ». Vụ thảm sát 1.700 người, đa số là theo hệ phái Hồi giáo Alaouit, tại căn cứ địa trước đây của nhà độc tài Assad, đã gây chấn động thế giới. Chuyến công du của tân tổng thống Syria bị một bộ phận chính giới Pháp chỉ trích mạnh mẽ.

(AFP) – Thụy Sĩ lên án Đức đơn phương đẩy lùi người xin tị nạn. Hôm qua, 07/05/2025, bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức ra lệnh cho cảnh sát cửa khẩu từ chối tiếp nhận những người xin tị nạn, « trừ những người thuộc các nhóm dễ tổn thương như trẻ em và phụ nữ mang thai ». Chính quyền Đức giải thích Berlin họ phải làm như vậy vì các nước trong không gian Schengen không đoàn kết giải quyết « các thách thức về nhập cư ». Bộ trưởng Tư pháp và Cảnh sát của Thụy Sĩ, thành viên của không gian tự do đi lại Schengen, có đường biên giới dài với Đức, « lấy làm tiếc » là Berlin đã đơn phương đưa ra quyết định đẩy người xin tị nạn.  

(RFI) – Giải Nobel Hòa bình tố cáo phương Tây bỏ quên xung đột Congo, khiến « 26 triệu người đói , và chỉ trích thỏa thuận "mờ ám" về khoáng sản với Mỹ. Tại Nghị Viện Châu Âu hôm qua, 07/05/2025, bác sĩ Denis Mukwege, giải Nobel Hòa bình 2018 và giải Nhân quyền Sakharov 2014 đã tố cáo tình trạng Congo bị quên lãng. Sau cuộc xung đột kéo dài 30 năm khiến hơn 6 triệu người chết, hơn 26 triệu người lâm vào tình trạng đói ăn nghiêm trọng (« mất an ninh lương thực hoàn toàn »). Bác sĩ Mukwege cảnh báo : Dự án để hai quốc gia vẫn đang là đối thủ cùng quản lý việc khai thác « đang gieo mầm » cho xung đột mới. Giải Nobel Hòa bình Congo kêu gọi châu Âu tham gia vào đàm phán đang diễn ra, trong lúc chính quyền Trump thúc đẩy một thỏa thuận cho phép doanh nghiệp Mỹ tiếp cận dễ dàng hơn các tài nguyên tại khu vực này.

(AFP) – 10% người giàu nhất hành tinh chịu trách nhiệm đối với 2/3 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 1990. Theo chuyên gia Sarah Schongart, đại học Zurich, tác giả chính của một nghiên cứu được công bố trên Nature Climate Change, hôm qua, 07/05/2025, « mối liên hệ giữa dấu ấn cacbon của những người giàu nhất hành tinh và tình trạng Trái đất bị hâm nóng là trực tiếp ». Riêng 10% người giàu nhất Mỹ và Trung Quốc đã chịu trách nhiệm phân nửa lượng khí thải làm Trái đất nóng lên. 


*********

Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt

Hồng y Robert Francis Prevost đắc cử, trở thành Giáo hoàng Leo XIV, đánh dấu lần đầu trong lịch sử Giáo hội có lãnh đạo là người Mỹ.

Mật nghị Hồng y tại Vatican tối 8/5 (đêm 8/5 giờ Hà Nội) bầu được tân Giáo hoàng sau 4 vòng bỏ phiếu. Đây là lần thứ ba liên tiếp Mật nghị Hồng y bầu được Giáo hoàng trong ngày bỏ phiếu thứ hai. Năm 2005, Giáo hoàng Benedict XVI đắc cử sau 4 vòng bỏ phiếu. Giáo hoàng Francis đắc cử năm 2013 sau 5 vòng bỏ phiếu.

Đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Peter reo hò khi khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine lúc 18h08, dấu hiệu cho thấy các hồng y đã chọn được người lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo.

Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt tối 8/5. Video: AP

"Tôi xin loan báo cho mọi người một tin trọng đại. Chúng ta đã có Giáo hoàng", Hồng y Trưởng đẳng Phó tế Dominique Mamberti tuyên bố với thế giới từ ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Peter sau đó.

Tòa thánh Vatican công bố tân Giáo hoàng là Hồng y Robert Francis Prevost, quốc tịch Mỹ. Đây là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ.

Tân Giáo hoàng chọn tông hiệu là Leo XIV. Ông xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter để gửi lời chào đến các tín đồ và cả thế giới.

"Cầu bình an đến các anh chị em", tân Giáo hoàng Leo XIV phát biểu lời đầu tiên từ ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter. "Đây là lời chào đầu tiên từ Chúa Phục sinh, và tôi cũng muốn gửi lời chào bình an này tới trái tim và gia đình chúng ta".

Giáo hoàng Leo XIV, 69 tuổi, đến từ thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ông dành phần lớn thời gian sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông là giám mục giáo phận Chiclayo, tây bắc Peru, giai đoạn 2015-2023.

Ông được Giáo hoàng Francis phong làm tổng giám mục tháng 1/2023, là Hồng y từ năm 2024 và gần đây phụ trách Thánh Bộ Giám mục của Vatican. Hồng y Prevost chỉ trả lời phỏng vấn truyền thông ít lần và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông được cho là thông thạo 5-6 thứ tiếng.

Tân Giáo hoàng Leo XIV dự kiến tiếp tục những cải cách của người tiền nhiệm Francis.

AFP-20250508-44YY9D7-v3-HighRe-9463-1300

Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter tối 8/5. Ảnh: AFP

Nhiều lãnh đạo thế giới đã chúc mừng tân Giáo hoàng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "vinh dự lớn" với nước Mỹ và mong chờ được gặp Giáo hoàng Leo XIV.

Thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV dự kiến diễn ra trong vài ngày tới.


***********

Phòng Nước mắt - nơi đầu tiên tân Giáo hoàng đặt chân đến

Phòng Nước mắt là nơi tân Giáo hoàng tới thay phẩm phục ngay sau khi được bầu và đã chứng kiến nhiều Giáo hoàng rơi lệ vì xúc động trước trọng trách mới.

Khi Giáo hoàng Leo XIII được bầu vào năm 1878, người ta kể rằng ông đã khóc trong căn phòng thay phẩm phục. Ở tuổi 67, ông nghĩ mình quá già để đảm đương trọng trách quan trọng này.

Năm 1958, khi Giáo hoàng John XXIII nhìn vào gương và thấy bộ lễ phục màu trắng của mình được ghim ở nhiều vị trí do thân hình có phần quá khổ của ông, ông đã nói đùa rằng mình sẽ trở thành một "thảm họa trên truyền hình".

Sau khi giáo hoàng đắc cử chấp nhận vai trò của mình, kết thúc mật nghị Hồng y, Hồng y Trưởng đẳng phó tế sẽ hỏi ông muốn chọn tông hiệu mới là gì. Khi đã quyết định xong tông hiệu, tân giáo hoàng được đưa tới Phòng Nước mắt để thay từ bộ quần áo màu đỏ của Hồng y sang bộ phẩm phục trắng của người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Những trang phục, đồ dùng được chuẩn bị sẵn bên trong Phòng Nước mắt. Ảnh: Oursundayvisitor.com

Phẩm phục, đồ dùng được chuẩn bị sẵn bên trong Phòng Nước mắt. Ảnh: Oursundayvisitor

Căn phòng nhỏ nằm kế bên khu vực ban thờ chính của Nhà nguyện Sistine, nơi diễn ra mật nghị Hồng y, là nơi chuẩn bị phẩm phục cho tân Giáo hoàng. Căn phòng có tên như vậy bắt nguồn từ những câu chuyện rằng nhiều tân Giáo hoàng đã rơi nước mắt khi tới đây. Với các Giáo hoàng, đây không chỉ đơn giản là căn phòng để thay phẩm phục mà còn là nơi họ đối diện với trọng trách thiêng liêng và cảm xúc dâng trào khi trở thành lãnh đạo của hơn 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên thế giới.

Vì không thể biết trước ai sẽ bước ra khỏi mật nghị Hồng y với tư cách tân Giáo hoàng, đội ngũ phụng sự tại Vatican phải chuẩn bị sẵn sàng trang phục cho bất kỳ gương mặt nào đảm nhận trọng trách này.

Chỉ riêng khác biệt về chiều cao cũng có thể tạo ra sai khác lớn về kích cỡ trang phục. Giáo hoàng Pius IX (triều đại 1846-1878), được cho là Giáo hoàng thấp nhất với chiều cao 1m57. Người cao nhất là Giáo hoàng John Paul II (triều đại 1978-2005) với chiều cao khoảng 1m78.

Vì vậy, Phòng Nước mắt chứa lễ phục của Giáo hoàng với kích cỡ từ nhỏ đến lớn. Chúng thường được các thợ may của nhà Gammarelli, đơn vị đảm nhận thiết kế lễ phục cho Giáo hoàng, chuẩn bị. Bên cạnh đó, phòng còn lưu giữ áo alba, áo lễ chasuble và áo choàng nghi lễ mà các Giáo hoàng đời trước đã mặc, trong đó có áo choàng của Giáo hoàng Pius VI (triều đại 1775-1799) hay dây stola của Giáo hoàng Pius VII (triều đại 1800-1823).

Bên trong Nhà nguyện Sistine. Đồ họa: Washington Post

Khu vực diễn ra Mật nghị Hồng y trong Nhà nguyện Sistine và Phòng Nước mắt. Đồ họa: Washington Post

Trong Phòng Nước mắt cũng chuẩn bị sẵn giày đỏ với nhiều kích cỡ khác nhau. Màu đỏ tượng trưng cho máu của các vị tử vì đạo và đã gắn liền với Giáo hội từ những ngày đầu, mang thông điệp về sự hy sinh và dấn thân của Giáo hoàng trong vai trò lãnh đạo Giáo hội.

Tuy nhiên, không phải tất cả Giáo hoàng đều chọn đi giày đỏ. Giáo hoàng Francis từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi giữ nguyên đôi giày cũ mà ông đang mang với lý do chúng là giày chỉnh hình bởi bàn chân ông khá bẹt. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng lựa chọn giày của ông là biểu trưng cho mong muốn sống giản dị.

Bên trong Phòng Nước mắt. Video: Vatican News

Ngoài ra, Phòng Nước mắt không thể thiếu những chiếc mũ sọ (zucchettos) cũng với đủ kích cỡ. Chiếc mũ này giống như mũ của giám mục hay Hồng y nhưng có màu trắng.

Trong phòng, một dây stola nghi lễ (khăn choàng đỏ thêu chỉ vàng) cũng được chuẩn bị sẵn, nhưng Giáo hoàng không mang nó ngay.

Khi đã thay lễ phục, tân Giáo hoàng đến khu vực phía sau ban công chính của Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Tại đây, Hồng y Trưởng đẳng phó tế sẽ bước ra trước, xuất hiện trước tín đồ đang tụ họp tại Quảng trường Thánh Peter bên dưới và tuyên bố: "Habemus Papam" (Chúng ta đã có Giáo hoàng). Ông giới thiệu tên rửa tội cùng tông hiệu mới chọn của Giáo hoàng.

Tiếp theo, tân Giáo hoàng bước ra ban công. Các phụ tá sẽ khoác lên ông dây stola - biểu tượng của quyền bính và mục vụ.

Cuối cùng, tân Giáo hoàng giơ tay ban phép lành Urbi et Orbi (cho thành Rome và toàn thế giới), đánh dấu thời khắc bắt đầu triều đại mới của mình.

Vũ Hoàng (Theo Catholic News Agency, Aleteia, AFP, Reuters)


**********

Bầu cử tổng thống Rumani : Dưới ảnh hưởng Nga – Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu ?

Minh Anh

Trong cuộc bỏ phiếu vòng một ngày 04/05/2025, ứng viên tổng thống George Simion, lãnh đạo đảng cực hữu Liên minh Đoàn kết Rumani (AUR), theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc, đã về đầu với 41% số phiếu. Ông sẽ đối đầu với ứng viên cánh trung, ủng hộ châu Âu, Nicusor Dan, thị trưởng Bucarest, vào ngày 18/5. Một cuộc đọ sức sẽ được Washington và Bruxelles, thậm chí cả Matxcơva theo dõi chặt chẽ.

Quảng cáo

Chiến thắng áp đảo này của ông George Simion được cho như là một đòn sét đánh vào cánh trung tại Rumani nói riêng và trong Liên Hiệp Châu Âu nói chung. Việc Tòa Bảo Hiến Rumani hồi cuối tháng 12/2024 hủy kết quả cuộc bầu cử vòng một diễn ra một tháng trước đó đã không ngăn cản được đà tiến của phe cực hữu chủ trương bài châu Âu, chống viện trợ quân sự Ukraina, mang nặng chủ nghĩa dân tộc, chủ quyền quốc gia.

Nhưng có lẽ, cú sốc chính trị đầu tiên là vào ngày 24/11/2024. Ứng viên đảng cực hữu Calin Georgescu, một nhân vật ít có tiếng tăm, chủ trương thân Nga, bài Do Thái, chống tiêm ngừa Covid, đã gây bất ngờ khi về đầu vòng một bầu cử tổng thống với gần 23% lá phiếu ủng hộ. Một cú sốc lớn cho các đảng truyền thống, thay phiên nhau cầm quyền tại Rumani kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980.

Đòn sét đánh thứ hai là vào tháng 12/2024, hai ngày trước khi diễn ra vòng hai cuộc bỏ phiếu, đối đầu giữa Georgescu và một ứng viên ủng hộ châu Âu, tòa Bảo Hiến Rumani ra phán quyết rằng quy trình bầu cử đã bị vi phạm và do vậy phải hủy bỏ.

Và đến ngày 11/03/2025, hai tháng trước khi tổ chức lại vòng một bầu cử, Ủy ban Bầu cử thông báo loại ông Calin Georgescu khỏi cuộc tranh cử tổng thống. Ông bị chỉ trích là đã có những phát biểu phê phán việc Rumani gia nhập châu Âu và NATO, được hưởng lợi từ những can thiệp bất hợp pháp từ Nga, bao gồm cả các chiến dịch gây ảnh hưởng trên Tik Tok. Cuối tháng 2/2025, Georgescu đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc 6 tội danh, bao gồm cáo buộc âm mưu chống lại an ninh Nhà nước.

Lạm phát, nạn tham nhũng : Sự bất tài của các đảng truyền thống

Cuộc bầu cử tổng thống 2025 diễn ra vào lúc Rumani, với hơn 19 triệu dân, quốc gia đông dân nhất tại Đông Âu, đang phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn. Thoát khỏi chế độ cộng sản vào cuối những năm 1980, gia nhập NATO vào năm 2004 và Liên Hiệp Châu Âu năm 2007, Rumani vẫn nằm trong số các nước thành viên Liên Âu nghèo nhất.

Lạm phát tăng cao, nạn tham nhũng trầm kha là những yếu tố khiến người dân mất niềm tin vào giới chính trị gia, đồng thời lên án sự thụ động của họ. Trong chương trình Địa Chính Trị, nhà báo Florentin Cassonnet, làm việc cho tờ Courrier des Balkans, ghi nhận :

« Có một cảm giác bất an lớn sau 20 năm gia nhập Liên Âu. Ngày nay người dân Rumani bắt đầu nhìn sự việc với một góc nhìn lo lắng nhiều hơn so với năm 2007, thời điểm họ gia nhập Liên Âu. Vào lúc đó, việc gia nhập Liên Hiệp Châu Âu được xem như là một liều thuốc chữa bách bệnh. Giờ đây, đối với một bộ phận người dân, khi xem xét lại sự việc, họ nhận thấy rằng Liên Hiệp Châu Âu không đồng nghĩa với sự giầu có. Bởi vì có việc mở cửa thị trường, bãi bỏ các quy định về kinh tế, và nhiều người cảm thấy dễ bị tổn thương. Rồi còn có sự cạnh tranh giữa người này với người khác làm mất đi sự đoàn kết giữa họ với nhau. »

Nếu như việc Tòa Bảo Hiến hủy bỏ kết quả vòng một bầu cử tổng thống tháng 11/2024 và cấm ông Calin Georgescu ra tranh cử đã khiến những người ủng hộ ông bất bình, ồ ạt xuống đường phản đối, cuộc khủng hoảng bầu cử tại Rumani còn làm nổi rõ sự cạnh tranh giữa « liên minh Trump và Putin để chống lại phe theo chủ nghĩa trung dung ở châu Âu » theo như ghi nhận của trang Politico ngày 10/03/2025.

Vai trò của Tik Tok

Rumani có một vị trí địa chiến lược quan trọng đối với Liên Hiệp Châu Âu, nhất là từ khi chiến tranh Ukraina bùng nổ. Quốc gia Đông Âu này có 600 km đường biên giới chung với Ukraina, và hiện là điểm trung chuyển quan trọng cho các thiết bị quân sự phương Tây gởi đến Kiev. Rumani sắp tiếp nhận căn cứ hải quân lớn nhất của NATO tại châu Âu, hiện đang trong quá trình xây dựng.

Trong tầm nhìn này, Rumani đang trở thành một địa bàn cho cuộc chiến hỗn hợp do Nga tiến hành. Cuộc bầu cử tổng thống Rumani cũng nằm trong chiến lược gây bất ổn của Nga. Chiến dịch này đều được thực hiện qua Tik Tok, ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất tại Rumani.

Theo trang Le Devoir ngày 03/05/2025, trên Tik Tok, những người gây ảnh hưởng dường như đã giúp thao túng cử tri bằng cách chia sẻ rộng rãi các nội dung ủng hộ Nga do các bot đăng tải và có lợi cho ứng cử viên Calin Georgescu. Bà Silvia Marton, giảng viên trường đại học Khoa học Chính trị tại Bucarest, xác nhận kết luận của một số nhà quan sát hiểu rõ vấn đề này, cho biết các tuyên truyền chống hệ thống dường như có sự hỗ trợ gián tiếp của các cựu quân nhân, các lãnh đạo doanh nghiệp có lợi ích ở Nga, cũng như các thành viên của Giáo hội Chính thống giáo.

Putin : Mẫu người của truyền thống, biểu tượng cho nam tính

Vì sao đông đảo cử tri tại Rumani, một nước thành viên NATO, lại tỏ ra thân Nga, ủng hộ Putin ? Chiến tranh Ukraina là yếu tố quan trọng trong cảm nhận của người dân Rumani. Tại những vùng giáp biên với Ukraina, việc thường xuyên được nhận báo động nhiều lần trong tuần, nguy cơ các mảnh vỡ tên lửa hay drone rớt xuống từ trên không khiến cảm giác bất an, lo lắng và mong mỏi một nền hòa bình bền vững ngày càng lớn.

Georgescu khi vận động tranh cử từng tuyên bố rằng thắng lợi bầu cử của ông là một thắng lợi hòa bình. Thế nên, theo quan điểm của giáo sư danh dự Catherine Durandin, trong chương trình Địa Chính Trị trên đài RFI Pháp ngữ,  « ông Putin đại diện cho mẫu người đàn ông của chiến thắng, có các giá trị gia đình truyền thống, chính thống (..) Vì vậy, có một sự thu hút đối với một người của hòa bình, vì ông Putin được coi là người của hòa bình, Macron là người của chiến tranh, và Liên Hiệp Châu Âu thì đang tranh luận về chiến tranh. Theo tôi, điều này rất quan trọng như một sự thao túng hình ảnh, một kiểu làm tỏa sáng quyền lực bên ngoài hệ thống nghị viện. »

Trump – Putin bắt tay để chống Bruxelles ?

Nhưng không chỉ có Nga ra sức tác động lên bầu cử Rumani. Sau khi có thông báo hủy kết quả vòng một và tổ chức lại cuộc bỏ phiếu, nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk đã đăng hàng chục tweet lên án nhà nước Rumani là chuyên chế và bày tỏ ủng hộ Georgescu. Phó tổng thống Mỹ J. D. Vance dạy cho các nước đồng minh một « bài học » dân chủ tại Hội nghị An ninh Munich khi lấy Rumani làm ví dụ điển hình:

« Nếu nền dân chủ của quý vị có thể bị phá hủy chỉ vì vài trăm ngàn đô la tiền quảng cáo kỹ thuật số do một quốc gia nước ngoài chi trả, thì nền dân chủ đó ngay từ đầu đã không vững mạnh rồi. Sẽ không có sự an toàn nếu một người sợ ý kiến ​​của chính người dân nước mình. »

Theo giới quan sát, Rumani đang đối đầu với một trục Trump – Putin liên quan đến việc thúc đẩy tư tưởng sức mạnh nam giới. Một hệ tư tưởng mà ngày càng nhiều người Rumani tuân theo và cũng khiến họ nhìn Vladimir Putin dưới một góc độ khác, như bà Catherine Durandin giải thích ở trên.

Nhưng có lẽ trên hết, đối với Matxcơva cũng như đối với Washington thời Trump 2.0, Rumani dường như là một quân cờ trong cuộc chơi quyền lực chống Bruxelles. Sự co cụm theo chủ nghĩa dân tộc được Trump và Putin kích động không có gì là mới, nhưng với việc Rumani có một nhà lãnh đạo có cùng quan điểm với họ, châu Âu khó mà nói cùng một tiếng nói, nhất là về hồ sơ Ukraina,.

Trên đài ARTE, Aurélien Duchene, cố vấn địa chính trị, nhận xét :

« Nỗ lực can thiệp lớn này của Nga chính là ý tưởng cho rằng sau Hungary và Slovakia, Rumani có thể là một quân cờ domino dễ đổ. Mục tiêu tiếp theo là Hy Lạp chẳng hạn. Chính quyền Trump cũng có cách nhìn tương tự về Rumani, nghĩa là xem nước này như một quân cờ tiềm tàng để chia rẽ sự đoàn kết của châu Âu, ví dụ như để ngăn chặn những nỗ lực nhằm giải phóng quốc phòng châu Âu khỏi sự giám hộ của Mỹ. »

Dù vậy, các nhà quan sát đều có chung nhận xét : « Mê » Nga không có nghĩa là Rumani sẽ rời bỏ NATO, ngả hẳn theo Matxcơva. « Thân thiện với Putin, Hòa bình với Nga nhưng Bảo đảm an ninh vẫn là Mỹ », đây có lẽ cũng là mong mỏi của khoảng 41% cử tri ủng hộ ứng viên cực hữu Georges Simion, người ủng hộ tư tưởng của Trump, đã về đầu cuộc bỏ phiếu ngày 04/05/2025.


*************

Biển Đông : Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough

Phan Minh

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, chính quyền Manila hôm nay, 08/05/2025, đã lên án một hành động nguy hiểm của hải quân Trung Quốc trong lúc diễn ra cuộc tập trận chung giữa Philippines và Hoa Kỳ. Sự việc xảy ra hôm 05/05 ở phía đông nam bãi cạn Scarborough, khu vực mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Quảng cáo

Theo thông tin từ phía Manila, được AFP trích dẫn, hai khinh hạm Trung Quốc đã áp sát tàu tuần tra Emilio Jacinto của Philippines. Một trong hai tàu Trung Quốc đã bám sát ở khoảng cách chưa đầy 100 mét, trong khi chiếc còn lại bất ngờ cắt ngang mũi tàu Philippines ở khoảng cách 180 mét. Quân đội Philippines gọi đây là hành động "khiêu khích và đe dọa", gây nguy cơ va chạm nghiêm trọng.

Bắc Kinh đã phản bác cáo buộc nói trên, cho rằng tàu Philippines đã "xâm nhập trái phép" vùng biển thuộc chủ quyền của họ và khẳng định lực lượng hải quân - không quân Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp "theo đúng pháp luật" để theo dõi, cảnh báo và buộc tàu Philippines rời đi. Một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc còn cáo buộc Philippines "xuyên tạc sự thật""thao túng dư luận quốc tế".

Một ngày sau khi xảy ra sự cố nêu trên, một quan chức cấp cao của Philippines tuyên bố rằng "bất kỳ hành động xây dựng nào của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough sẽ vượt qua ‘lằn ranh đỏ’ của Philippines và có thể làm bùng phát bất ổn khu vực". Cảnh báo này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và mối lo ngại ngày càng tăng về tham vọng xây dựng và quân sự hóa của Trung Quốc tại các điểm tranh chấp.

Scarborough là một chuỗi đá và rạn san hô ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát từ Philippines vào năm 2012. Kể từ đó, nơi này trở thành điểm nóng giữa hai nước. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết quốc tế bác bỏ yêu sách này.


***********

Mỹ : FED cảnh báo kinh tế « bất trắc » do chính sách của Trump

Trọng Thành

Hôm qua, 07/05/2025, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định duy trì lãi suất chỉ đạo, nhưng cảnh báo về một tương lai « đầy bất trắc » của kinh tế Mỹ với nguy cơ thất nghiệp và lạm phát cùng gia tăng do chính sách thuế quan của tổng thống Donald Trump. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Quảng cáo

Theo AFP, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell, trong một cuộc họp báo hôm qua cho biết, trước « tình hình đầy bất trắc » do chính sách đơn phương tăng thuế nhập khẩu của tổng thống, FED quyết định tạm thời không thay đổi lãi suất chỉ đạo, hiện đang ở mức từ 4,25 đến 4,5%, để theo dõi tình hình. 

Ông Jerome Powell thừa nhận là FED đang đối mặt với kịch bản khó khăn nhất, do lạm phát và thất nghiệp có thể cùng gia tăng. Thông thường, để đối phó với thất nghiệp gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất chỉ đạo và ngược lại, tăng lãi suất chỉ đạo nếu lạm phát tăng cao. Nếu cả hai chỉ số cùng tăng, FED sẽ bị đặt trong tình trạng « tiến thoái lưỡng nan », theo nhận định của cựu kinh tế gia của FED Rodney Ramcharan, trả lời AFP. 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã liên tục bị áp lực từ tổng thống Trump, muốn giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Trong cuộc họp báo hôm qua, chủ tịch Powell một lần nữa khẳng định các tuyên bố của tổng thống « hoàn toàn không tác động đến công việc của chúng tôi », và nhắc lại FED « sẽ chỉ xem xét các dữ liệu kinh tế, các viễn cảnh, cân nhắc các rủi ro » để đưa ra quyết định.

Trump thông báo 'thỏa thuận thương mại' với Anh

Hoa Kỳ và Anh trên nguyên tắc sẽ công bố một thỏa thuận thương mại vào hôm nay 08/05/2025. Đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên kể từ khi ông tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan với cả thế giới, nhưng phạm vi của thỏa thuận có thể bị hạn chế.

Trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay gọi thỏa thuận với Anh là "đầy đủ và toàn diện", sau khi truyền thông Hoa Kỳ đưa tin hai nước dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận thương mại.

Tổng thống Trump sẽ họp báo tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng lúc 10 giờ sáng, giờ Washington (14 giờ GMT) để chính thức thông báo thỏa thuận.

Phủ thủ tướng Anh cũng cho biết thủ tướng Keir Starmer "sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày hôm nay", đồng thời khẳng định Hoa Kỳ là đồng minh không thể thiếu được đối với kinh tế và an ninh quốc gia của Anh Quốc.


***********

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tin Tức ngày 09 tháng 05 -2025:

xxx

trumvayco 4
*************

TIN TỔNG HỢP

RFI

(Les Echos) – Thỏa thuận khoáng sản Kiev-Washington sắp có hiệu lực. Quốc Hội Ukraina hôm nay, 08/05/2025, đã phê chuẩn thỏa thuận khai thác khoáng sản được ký kết giữa Ukraina và Hoa Kỳ hôm 30/04. Thỏa thuận này được coi là công bằng và có lợi cho cả đôi bên, đồng thời mở đường cho các khoản đầu tư lớn vào Ukraina. Nội dung chính của thỏa thuận bao gồm việc thành lập một quỹ đầu tư chung giữa hai nước, với mục tiêu hỗ trợ quá trình tái thiết Ukraina, được ước tính lên đến hơn 500 tỷ đô la. Kiev hoan nghênh thỏa thuận phù hợp với Hiến Pháp, bảo vệ chủ quyền khoáng sản và thúc đẩy mục tiêu hội nhập châu Âu của Ukraina. 

(AFP) – Bắc Triều Tiên lại thử tên lửa đạn đạo. Theo quân đội Hàn Quốc, chính quyền Bình Nhưỡng hôm nay, 08/05/2025, đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan. Các tên lửa bay được khoảng 800 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản. Chính quyền Seoul lên án mạnh mẽ hành động này, cho đây là một sự khiêu khích đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Vụ bắn tên lửa diễn ra đúng vào lúc Nga, có mối quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ với Bắc Triều Tiên, đang chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm Chiến thắng phát xít Đức trong Đệ Nhị Thế Chiến.

(AFP) – Xung đột Ấn Độ - Pakistan: New Delhi không muốn leo thang căng thẳng, nhưng sẽ trả đũa « rất cứng rắn ». Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trong buổi tiếp người đồng cấp Iran Abbas Araghchi hôm nay, 08/05/2025, nhấn mạnh sẽ trả đũa « rất mạnh mẽ », nếu Ấn Độ bị tấn công. Iran có quan hệ tốt với cả Ấn Độ và Pakistan, hai cường quốc hạt nhân Nam Á. Xung đột tiếp diễn hôm qua. Theo chính phủ Ấn Độ, các cuộc oanh kích hôm qua của Pakistan tại làng Poonch, miền tây bắc, nằm sát đường ranh giới ở Kashmir, khiến 13 người chết và làm bị thương khoảng 40 người khác. Về phần mình, quân đội Pakistan thông báo đã bắn hạ 25 drone của Ấn Độ vào tối qua tại ít nhất 9 đô thị. 

(Vietnam+) – Các hãng hàng không Việt Nam điều chỉnh lộ trình bay do xung đột Ấn Độ-Pakistan. Hãng Vietjet Air hôm qua, 07/05/2025, thông báo các chuyến bay đi và đến từ Ấn Độ vẫn được khai thác bình thường. Vietjet Air cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và cập nhật thông tin cho hành khách nếu có ảnh hưởng đến đường bay. Vietjet hiện khai thác nhiều tuyến bay kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Ấn Độ như Bangalore, Mumbai và New Delhi. Về phần mình, Vietnam Airlines đã điều chỉnh lộ trình các chuyến bay sang châu Âu. 

(AFP) – Iran phủ nhận có ý đồ tấn công sứ quán Israel ở Anh Quốc. Chính quyền Iran hôm nay, 08/05/2025, đã phủ nhận mọi sự dính líu đến âm mưu giả định nhắm vào đại sứ quán Israel tại Luân Đôn sau khi các công dân Iran bị bắt tại Anh Quốc trong khuôn khổ các chiến dịch chống khủng bố hôm 04/05 vừa qua. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Iran và Hoa Kỳ đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Teheran.

(AFP) – Liên Âu chuẩn bị đánh thuế 100 tỉ euro hàng Mỹ nhập khẩu nếu đàm phán với Trump thất bại. Hôm qua, 07/05/2025, một số nhà ngoại giao châu Âu cho biết Liên Âu đang chuẩn bị các biện pháp đánh thuế đối với 100 tỉ euro hàng Mỹ để trả đũa, nếu đàm phán về thuế quan với Washington không thành. Trump đã  dọa tăng thêm 20% thuế với phần lớn hàng châu Âu. Quyết định này tạm đình hoãn đến tháng 07/2025 trong thời gian hai bên đàm phán. Theo ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic, 70% hàng châu Âu hiện đã bị tăng thuế từ 10 đến 25%. 

(RFI) – Ngân sách Liên Âu 2028 – 2034 : Nghị Viện Châu Âu chủ trương tăng mạnh ngân sách quốc phòng để đối phó với Nga. Hôm qua, 07/05/2026, Nghị Viện Châu Âu ra văn bản xác định các hướng ưu tiên trong Định hướng tài chính (CEF) 7 năm 2028 – 2034. Điểm được chú ý nhiều là đòi hỏi « nâng trần » ngân sách cho quốc phòng, hiện giới hạn ở mức 1% Thu nhập Quốc dân (GNI) của 27 nước thành viên. Đây là lần đầu tiên Liên Âu xem xét định hướng tài chính 7 năm kể từ cuộc xâm lược của Nga chống Ukraina. 

(AFP) – Tổng thống Syria, cựu thủ lĩnh thánh chiến, lần đầu tiên công du phương Tây. Hôm qua, 07/05/2025, khi tiếp tổng thống Ahmad al-Chareh, tổng thống Emmanuel Macorn yêu cầu tân lãnh đạo Syria « thực thi các biện pháp bảo vệ mọi người dân Syria, bất kể nguồn gốc, tôn giáo, quan điểm ». Tổng thống Syria đáp lại : An toàn của người dân là « ưu tiên số một ». Vụ thảm sát 1.700 người, đa số là theo hệ phái Hồi giáo Alaouit, tại căn cứ địa trước đây của nhà độc tài Assad, đã gây chấn động thế giới. Chuyến công du của tân tổng thống Syria bị một bộ phận chính giới Pháp chỉ trích mạnh mẽ.

(AFP) – Thụy Sĩ lên án Đức đơn phương đẩy lùi người xin tị nạn. Hôm qua, 07/05/2025, bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức ra lệnh cho cảnh sát cửa khẩu từ chối tiếp nhận những người xin tị nạn, « trừ những người thuộc các nhóm dễ tổn thương như trẻ em và phụ nữ mang thai ». Chính quyền Đức giải thích Berlin họ phải làm như vậy vì các nước trong không gian Schengen không đoàn kết giải quyết « các thách thức về nhập cư ». Bộ trưởng Tư pháp và Cảnh sát của Thụy Sĩ, thành viên của không gian tự do đi lại Schengen, có đường biên giới dài với Đức, « lấy làm tiếc » là Berlin đã đơn phương đưa ra quyết định đẩy người xin tị nạn.  

(RFI) – Giải Nobel Hòa bình tố cáo phương Tây bỏ quên xung đột Congo, khiến « 26 triệu người đói , và chỉ trích thỏa thuận "mờ ám" về khoáng sản với Mỹ. Tại Nghị Viện Châu Âu hôm qua, 07/05/2025, bác sĩ Denis Mukwege, giải Nobel Hòa bình 2018 và giải Nhân quyền Sakharov 2014 đã tố cáo tình trạng Congo bị quên lãng. Sau cuộc xung đột kéo dài 30 năm khiến hơn 6 triệu người chết, hơn 26 triệu người lâm vào tình trạng đói ăn nghiêm trọng (« mất an ninh lương thực hoàn toàn »). Bác sĩ Mukwege cảnh báo : Dự án để hai quốc gia vẫn đang là đối thủ cùng quản lý việc khai thác « đang gieo mầm » cho xung đột mới. Giải Nobel Hòa bình Congo kêu gọi châu Âu tham gia vào đàm phán đang diễn ra, trong lúc chính quyền Trump thúc đẩy một thỏa thuận cho phép doanh nghiệp Mỹ tiếp cận dễ dàng hơn các tài nguyên tại khu vực này.

(AFP) – 10% người giàu nhất hành tinh chịu trách nhiệm đối với 2/3 lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ năm 1990. Theo chuyên gia Sarah Schongart, đại học Zurich, tác giả chính của một nghiên cứu được công bố trên Nature Climate Change, hôm qua, 07/05/2025, « mối liên hệ giữa dấu ấn cacbon của những người giàu nhất hành tinh và tình trạng Trái đất bị hâm nóng là trực tiếp ». Riêng 10% người giàu nhất Mỹ và Trung Quốc đã chịu trách nhiệm phân nửa lượng khí thải làm Trái đất nóng lên. 


*********

Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt

Hồng y Robert Francis Prevost đắc cử, trở thành Giáo hoàng Leo XIV, đánh dấu lần đầu trong lịch sử Giáo hội có lãnh đạo là người Mỹ.

Mật nghị Hồng y tại Vatican tối 8/5 (đêm 8/5 giờ Hà Nội) bầu được tân Giáo hoàng sau 4 vòng bỏ phiếu. Đây là lần thứ ba liên tiếp Mật nghị Hồng y bầu được Giáo hoàng trong ngày bỏ phiếu thứ hai. Năm 2005, Giáo hoàng Benedict XVI đắc cử sau 4 vòng bỏ phiếu. Giáo hoàng Francis đắc cử năm 2013 sau 5 vòng bỏ phiếu.

Đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Peter reo hò khi khói trắng bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine lúc 18h08, dấu hiệu cho thấy các hồng y đã chọn được người lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo.

Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt tối 8/5. Video: AP

"Tôi xin loan báo cho mọi người một tin trọng đại. Chúng ta đã có Giáo hoàng", Hồng y Trưởng đẳng Phó tế Dominique Mamberti tuyên bố với thế giới từ ban công của Vương cung Thánh đường Thánh Peter sau đó.

Tòa thánh Vatican công bố tân Giáo hoàng là Hồng y Robert Francis Prevost, quốc tịch Mỹ. Đây là Giáo hoàng thứ 267 của Giáo hội Công giáo và là Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử là người Mỹ.

Tân Giáo hoàng chọn tông hiệu là Leo XIV. Ông xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter để gửi lời chào đến các tín đồ và cả thế giới.

"Cầu bình an đến các anh chị em", tân Giáo hoàng Leo XIV phát biểu lời đầu tiên từ ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter. "Đây là lời chào đầu tiên từ Chúa Phục sinh, và tôi cũng muốn gửi lời chào bình an này tới trái tim và gia đình chúng ta".

Giáo hoàng Leo XIV, 69 tuổi, đến từ thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, ông dành phần lớn thời gian sự nghiệp để truyền giáo ở Nam Mỹ. Ông là giám mục giáo phận Chiclayo, tây bắc Peru, giai đoạn 2015-2023.

Ông được Giáo hoàng Francis phong làm tổng giám mục tháng 1/2023, là Hồng y từ năm 2024 và gần đây phụ trách Thánh Bộ Giám mục của Vatican. Hồng y Prevost chỉ trả lời phỏng vấn truyền thông ít lần và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ông được cho là thông thạo 5-6 thứ tiếng.

Tân Giáo hoàng Leo XIV dự kiến tiếp tục những cải cách của người tiền nhiệm Francis.

AFP-20250508-44YY9D7-v3-HighRe-9463-1300

Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Vương cung Thánh đường Thánh Peter tối 8/5. Ảnh: AFP

Nhiều lãnh đạo thế giới đã chúc mừng tân Giáo hoàng. Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là "vinh dự lớn" với nước Mỹ và mong chờ được gặp Giáo hoàng Leo XIV.

Thánh lễ nhậm chức của Giáo hoàng Leo XIV dự kiến diễn ra trong vài ngày tới.


***********

Phòng Nước mắt - nơi đầu tiên tân Giáo hoàng đặt chân đến

Phòng Nước mắt là nơi tân Giáo hoàng tới thay phẩm phục ngay sau khi được bầu và đã chứng kiến nhiều Giáo hoàng rơi lệ vì xúc động trước trọng trách mới.

Khi Giáo hoàng Leo XIII được bầu vào năm 1878, người ta kể rằng ông đã khóc trong căn phòng thay phẩm phục. Ở tuổi 67, ông nghĩ mình quá già để đảm đương trọng trách quan trọng này.

Năm 1958, khi Giáo hoàng John XXIII nhìn vào gương và thấy bộ lễ phục màu trắng của mình được ghim ở nhiều vị trí do thân hình có phần quá khổ của ông, ông đã nói đùa rằng mình sẽ trở thành một "thảm họa trên truyền hình".

Sau khi giáo hoàng đắc cử chấp nhận vai trò của mình, kết thúc mật nghị Hồng y, Hồng y Trưởng đẳng phó tế sẽ hỏi ông muốn chọn tông hiệu mới là gì. Khi đã quyết định xong tông hiệu, tân giáo hoàng được đưa tới Phòng Nước mắt để thay từ bộ quần áo màu đỏ của Hồng y sang bộ phẩm phục trắng của người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Những trang phục, đồ dùng được chuẩn bị sẵn bên trong Phòng Nước mắt. Ảnh: Oursundayvisitor.com

Phẩm phục, đồ dùng được chuẩn bị sẵn bên trong Phòng Nước mắt. Ảnh: Oursundayvisitor

Căn phòng nhỏ nằm kế bên khu vực ban thờ chính của Nhà nguyện Sistine, nơi diễn ra mật nghị Hồng y, là nơi chuẩn bị phẩm phục cho tân Giáo hoàng. Căn phòng có tên như vậy bắt nguồn từ những câu chuyện rằng nhiều tân Giáo hoàng đã rơi nước mắt khi tới đây. Với các Giáo hoàng, đây không chỉ đơn giản là căn phòng để thay phẩm phục mà còn là nơi họ đối diện với trọng trách thiêng liêng và cảm xúc dâng trào khi trở thành lãnh đạo của hơn 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên thế giới.

Vì không thể biết trước ai sẽ bước ra khỏi mật nghị Hồng y với tư cách tân Giáo hoàng, đội ngũ phụng sự tại Vatican phải chuẩn bị sẵn sàng trang phục cho bất kỳ gương mặt nào đảm nhận trọng trách này.

Chỉ riêng khác biệt về chiều cao cũng có thể tạo ra sai khác lớn về kích cỡ trang phục. Giáo hoàng Pius IX (triều đại 1846-1878), được cho là Giáo hoàng thấp nhất với chiều cao 1m57. Người cao nhất là Giáo hoàng John Paul II (triều đại 1978-2005) với chiều cao khoảng 1m78.

Vì vậy, Phòng Nước mắt chứa lễ phục của Giáo hoàng với kích cỡ từ nhỏ đến lớn. Chúng thường được các thợ may của nhà Gammarelli, đơn vị đảm nhận thiết kế lễ phục cho Giáo hoàng, chuẩn bị. Bên cạnh đó, phòng còn lưu giữ áo alba, áo lễ chasuble và áo choàng nghi lễ mà các Giáo hoàng đời trước đã mặc, trong đó có áo choàng của Giáo hoàng Pius VI (triều đại 1775-1799) hay dây stola của Giáo hoàng Pius VII (triều đại 1800-1823).

Bên trong Nhà nguyện Sistine. Đồ họa: Washington Post

Khu vực diễn ra Mật nghị Hồng y trong Nhà nguyện Sistine và Phòng Nước mắt. Đồ họa: Washington Post

Trong Phòng Nước mắt cũng chuẩn bị sẵn giày đỏ với nhiều kích cỡ khác nhau. Màu đỏ tượng trưng cho máu của các vị tử vì đạo và đã gắn liền với Giáo hội từ những ngày đầu, mang thông điệp về sự hy sinh và dấn thân của Giáo hoàng trong vai trò lãnh đạo Giáo hội.

Tuy nhiên, không phải tất cả Giáo hoàng đều chọn đi giày đỏ. Giáo hoàng Francis từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi giữ nguyên đôi giày cũ mà ông đang mang với lý do chúng là giày chỉnh hình bởi bàn chân ông khá bẹt. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng lựa chọn giày của ông là biểu trưng cho mong muốn sống giản dị.

Bên trong Phòng Nước mắt. Video: Vatican News

Ngoài ra, Phòng Nước mắt không thể thiếu những chiếc mũ sọ (zucchettos) cũng với đủ kích cỡ. Chiếc mũ này giống như mũ của giám mục hay Hồng y nhưng có màu trắng.

Trong phòng, một dây stola nghi lễ (khăn choàng đỏ thêu chỉ vàng) cũng được chuẩn bị sẵn, nhưng Giáo hoàng không mang nó ngay.

Khi đã thay lễ phục, tân Giáo hoàng đến khu vực phía sau ban công chính của Vương cung Thánh đường Thánh Peter. Tại đây, Hồng y Trưởng đẳng phó tế sẽ bước ra trước, xuất hiện trước tín đồ đang tụ họp tại Quảng trường Thánh Peter bên dưới và tuyên bố: "Habemus Papam" (Chúng ta đã có Giáo hoàng). Ông giới thiệu tên rửa tội cùng tông hiệu mới chọn của Giáo hoàng.

Tiếp theo, tân Giáo hoàng bước ra ban công. Các phụ tá sẽ khoác lên ông dây stola - biểu tượng của quyền bính và mục vụ.

Cuối cùng, tân Giáo hoàng giơ tay ban phép lành Urbi et Orbi (cho thành Rome và toàn thế giới), đánh dấu thời khắc bắt đầu triều đại mới của mình.

Vũ Hoàng (Theo Catholic News Agency, Aleteia, AFP, Reuters)


**********

Bầu cử tổng thống Rumani : Dưới ảnh hưởng Nga – Mỹ và Liên Hiệp Châu Âu ?

Minh Anh

Trong cuộc bỏ phiếu vòng một ngày 04/05/2025, ứng viên tổng thống George Simion, lãnh đạo đảng cực hữu Liên minh Đoàn kết Rumani (AUR), theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc, đã về đầu với 41% số phiếu. Ông sẽ đối đầu với ứng viên cánh trung, ủng hộ châu Âu, Nicusor Dan, thị trưởng Bucarest, vào ngày 18/5. Một cuộc đọ sức sẽ được Washington và Bruxelles, thậm chí cả Matxcơva theo dõi chặt chẽ.

Quảng cáo

Chiến thắng áp đảo này của ông George Simion được cho như là một đòn sét đánh vào cánh trung tại Rumani nói riêng và trong Liên Hiệp Châu Âu nói chung. Việc Tòa Bảo Hiến Rumani hồi cuối tháng 12/2024 hủy kết quả cuộc bầu cử vòng một diễn ra một tháng trước đó đã không ngăn cản được đà tiến của phe cực hữu chủ trương bài châu Âu, chống viện trợ quân sự Ukraina, mang nặng chủ nghĩa dân tộc, chủ quyền quốc gia.

Nhưng có lẽ, cú sốc chính trị đầu tiên là vào ngày 24/11/2024. Ứng viên đảng cực hữu Calin Georgescu, một nhân vật ít có tiếng tăm, chủ trương thân Nga, bài Do Thái, chống tiêm ngừa Covid, đã gây bất ngờ khi về đầu vòng một bầu cử tổng thống với gần 23% lá phiếu ủng hộ. Một cú sốc lớn cho các đảng truyền thống, thay phiên nhau cầm quyền tại Rumani kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ vào cuối những năm 1980.

Đòn sét đánh thứ hai là vào tháng 12/2024, hai ngày trước khi diễn ra vòng hai cuộc bỏ phiếu, đối đầu giữa Georgescu và một ứng viên ủng hộ châu Âu, tòa Bảo Hiến Rumani ra phán quyết rằng quy trình bầu cử đã bị vi phạm và do vậy phải hủy bỏ.

Và đến ngày 11/03/2025, hai tháng trước khi tổ chức lại vòng một bầu cử, Ủy ban Bầu cử thông báo loại ông Calin Georgescu khỏi cuộc tranh cử tổng thống. Ông bị chỉ trích là đã có những phát biểu phê phán việc Rumani gia nhập châu Âu và NATO, được hưởng lợi từ những can thiệp bất hợp pháp từ Nga, bao gồm cả các chiến dịch gây ảnh hưởng trên Tik Tok. Cuối tháng 2/2025, Georgescu đã bị cảnh sát bắt giữ và bị buộc 6 tội danh, bao gồm cáo buộc âm mưu chống lại an ninh Nhà nước.

Lạm phát, nạn tham nhũng : Sự bất tài của các đảng truyền thống

Cuộc bầu cử tổng thống 2025 diễn ra vào lúc Rumani, với hơn 19 triệu dân, quốc gia đông dân nhất tại Đông Âu, đang phải đối mặt với tình hình kinh tế khó khăn. Thoát khỏi chế độ cộng sản vào cuối những năm 1980, gia nhập NATO vào năm 2004 và Liên Hiệp Châu Âu năm 2007, Rumani vẫn nằm trong số các nước thành viên Liên Âu nghèo nhất.

Lạm phát tăng cao, nạn tham nhũng trầm kha là những yếu tố khiến người dân mất niềm tin vào giới chính trị gia, đồng thời lên án sự thụ động của họ. Trong chương trình Địa Chính Trị, nhà báo Florentin Cassonnet, làm việc cho tờ Courrier des Balkans, ghi nhận :

« Có một cảm giác bất an lớn sau 20 năm gia nhập Liên Âu. Ngày nay người dân Rumani bắt đầu nhìn sự việc với một góc nhìn lo lắng nhiều hơn so với năm 2007, thời điểm họ gia nhập Liên Âu. Vào lúc đó, việc gia nhập Liên Hiệp Châu Âu được xem như là một liều thuốc chữa bách bệnh. Giờ đây, đối với một bộ phận người dân, khi xem xét lại sự việc, họ nhận thấy rằng Liên Hiệp Châu Âu không đồng nghĩa với sự giầu có. Bởi vì có việc mở cửa thị trường, bãi bỏ các quy định về kinh tế, và nhiều người cảm thấy dễ bị tổn thương. Rồi còn có sự cạnh tranh giữa người này với người khác làm mất đi sự đoàn kết giữa họ với nhau. »

Nếu như việc Tòa Bảo Hiến hủy bỏ kết quả vòng một bầu cử tổng thống tháng 11/2024 và cấm ông Calin Georgescu ra tranh cử đã khiến những người ủng hộ ông bất bình, ồ ạt xuống đường phản đối, cuộc khủng hoảng bầu cử tại Rumani còn làm nổi rõ sự cạnh tranh giữa « liên minh Trump và Putin để chống lại phe theo chủ nghĩa trung dung ở châu Âu » theo như ghi nhận của trang Politico ngày 10/03/2025.

Vai trò của Tik Tok

Rumani có một vị trí địa chiến lược quan trọng đối với Liên Hiệp Châu Âu, nhất là từ khi chiến tranh Ukraina bùng nổ. Quốc gia Đông Âu này có 600 km đường biên giới chung với Ukraina, và hiện là điểm trung chuyển quan trọng cho các thiết bị quân sự phương Tây gởi đến Kiev. Rumani sắp tiếp nhận căn cứ hải quân lớn nhất của NATO tại châu Âu, hiện đang trong quá trình xây dựng.

Trong tầm nhìn này, Rumani đang trở thành một địa bàn cho cuộc chiến hỗn hợp do Nga tiến hành. Cuộc bầu cử tổng thống Rumani cũng nằm trong chiến lược gây bất ổn của Nga. Chiến dịch này đều được thực hiện qua Tik Tok, ứng dụng được sử dụng rộng rãi nhất tại Rumani.

Theo trang Le Devoir ngày 03/05/2025, trên Tik Tok, những người gây ảnh hưởng dường như đã giúp thao túng cử tri bằng cách chia sẻ rộng rãi các nội dung ủng hộ Nga do các bot đăng tải và có lợi cho ứng cử viên Calin Georgescu. Bà Silvia Marton, giảng viên trường đại học Khoa học Chính trị tại Bucarest, xác nhận kết luận của một số nhà quan sát hiểu rõ vấn đề này, cho biết các tuyên truyền chống hệ thống dường như có sự hỗ trợ gián tiếp của các cựu quân nhân, các lãnh đạo doanh nghiệp có lợi ích ở Nga, cũng như các thành viên của Giáo hội Chính thống giáo.

Putin : Mẫu người của truyền thống, biểu tượng cho nam tính

Vì sao đông đảo cử tri tại Rumani, một nước thành viên NATO, lại tỏ ra thân Nga, ủng hộ Putin ? Chiến tranh Ukraina là yếu tố quan trọng trong cảm nhận của người dân Rumani. Tại những vùng giáp biên với Ukraina, việc thường xuyên được nhận báo động nhiều lần trong tuần, nguy cơ các mảnh vỡ tên lửa hay drone rớt xuống từ trên không khiến cảm giác bất an, lo lắng và mong mỏi một nền hòa bình bền vững ngày càng lớn.

Georgescu khi vận động tranh cử từng tuyên bố rằng thắng lợi bầu cử của ông là một thắng lợi hòa bình. Thế nên, theo quan điểm của giáo sư danh dự Catherine Durandin, trong chương trình Địa Chính Trị trên đài RFI Pháp ngữ,  « ông Putin đại diện cho mẫu người đàn ông của chiến thắng, có các giá trị gia đình truyền thống, chính thống (..) Vì vậy, có một sự thu hút đối với một người của hòa bình, vì ông Putin được coi là người của hòa bình, Macron là người của chiến tranh, và Liên Hiệp Châu Âu thì đang tranh luận về chiến tranh. Theo tôi, điều này rất quan trọng như một sự thao túng hình ảnh, một kiểu làm tỏa sáng quyền lực bên ngoài hệ thống nghị viện. »

Trump – Putin bắt tay để chống Bruxelles ?

Nhưng không chỉ có Nga ra sức tác động lên bầu cử Rumani. Sau khi có thông báo hủy kết quả vòng một và tổ chức lại cuộc bỏ phiếu, nhà tỷ phú Mỹ Elon Musk đã đăng hàng chục tweet lên án nhà nước Rumani là chuyên chế và bày tỏ ủng hộ Georgescu. Phó tổng thống Mỹ J. D. Vance dạy cho các nước đồng minh một « bài học » dân chủ tại Hội nghị An ninh Munich khi lấy Rumani làm ví dụ điển hình:

« Nếu nền dân chủ của quý vị có thể bị phá hủy chỉ vì vài trăm ngàn đô la tiền quảng cáo kỹ thuật số do một quốc gia nước ngoài chi trả, thì nền dân chủ đó ngay từ đầu đã không vững mạnh rồi. Sẽ không có sự an toàn nếu một người sợ ý kiến ​​của chính người dân nước mình. »

Theo giới quan sát, Rumani đang đối đầu với một trục Trump – Putin liên quan đến việc thúc đẩy tư tưởng sức mạnh nam giới. Một hệ tư tưởng mà ngày càng nhiều người Rumani tuân theo và cũng khiến họ nhìn Vladimir Putin dưới một góc độ khác, như bà Catherine Durandin giải thích ở trên.

Nhưng có lẽ trên hết, đối với Matxcơva cũng như đối với Washington thời Trump 2.0, Rumani dường như là một quân cờ trong cuộc chơi quyền lực chống Bruxelles. Sự co cụm theo chủ nghĩa dân tộc được Trump và Putin kích động không có gì là mới, nhưng với việc Rumani có một nhà lãnh đạo có cùng quan điểm với họ, châu Âu khó mà nói cùng một tiếng nói, nhất là về hồ sơ Ukraina,.

Trên đài ARTE, Aurélien Duchene, cố vấn địa chính trị, nhận xét :

« Nỗ lực can thiệp lớn này của Nga chính là ý tưởng cho rằng sau Hungary và Slovakia, Rumani có thể là một quân cờ domino dễ đổ. Mục tiêu tiếp theo là Hy Lạp chẳng hạn. Chính quyền Trump cũng có cách nhìn tương tự về Rumani, nghĩa là xem nước này như một quân cờ tiềm tàng để chia rẽ sự đoàn kết của châu Âu, ví dụ như để ngăn chặn những nỗ lực nhằm giải phóng quốc phòng châu Âu khỏi sự giám hộ của Mỹ. »

Dù vậy, các nhà quan sát đều có chung nhận xét : « Mê » Nga không có nghĩa là Rumani sẽ rời bỏ NATO, ngả hẳn theo Matxcơva. « Thân thiện với Putin, Hòa bình với Nga nhưng Bảo đảm an ninh vẫn là Mỹ », đây có lẽ cũng là mong mỏi của khoảng 41% cử tri ủng hộ ứng viên cực hữu Georges Simion, người ủng hộ tư tưởng của Trump, đã về đầu cuộc bỏ phiếu ngày 04/05/2025.


*************

Biển Đông : Philippines cáo buộc Trung Quốc có hành động nguy hiểm gần bãi cạn Scarborough

Phan Minh

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông, chính quyền Manila hôm nay, 08/05/2025, đã lên án một hành động nguy hiểm của hải quân Trung Quốc trong lúc diễn ra cuộc tập trận chung giữa Philippines và Hoa Kỳ. Sự việc xảy ra hôm 05/05 ở phía đông nam bãi cạn Scarborough, khu vực mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền.

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Quảng cáo

Theo thông tin từ phía Manila, được AFP trích dẫn, hai khinh hạm Trung Quốc đã áp sát tàu tuần tra Emilio Jacinto của Philippines. Một trong hai tàu Trung Quốc đã bám sát ở khoảng cách chưa đầy 100 mét, trong khi chiếc còn lại bất ngờ cắt ngang mũi tàu Philippines ở khoảng cách 180 mét. Quân đội Philippines gọi đây là hành động "khiêu khích và đe dọa", gây nguy cơ va chạm nghiêm trọng.

Bắc Kinh đã phản bác cáo buộc nói trên, cho rằng tàu Philippines đã "xâm nhập trái phép" vùng biển thuộc chủ quyền của họ và khẳng định lực lượng hải quân - không quân Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp "theo đúng pháp luật" để theo dõi, cảnh báo và buộc tàu Philippines rời đi. Một phát ngôn viên của quân đội Trung Quốc còn cáo buộc Philippines "xuyên tạc sự thật""thao túng dư luận quốc tế".

Một ngày sau khi xảy ra sự cố nêu trên, một quan chức cấp cao của Philippines tuyên bố rằng "bất kỳ hành động xây dựng nào của Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough sẽ vượt qua ‘lằn ranh đỏ’ của Philippines và có thể làm bùng phát bất ổn khu vực". Cảnh báo này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình và mối lo ngại ngày càng tăng về tham vọng xây dựng và quân sự hóa của Trung Quốc tại các điểm tranh chấp.

Scarborough là một chuỗi đá và rạn san hô ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát từ Philippines vào năm 2012. Kể từ đó, nơi này trở thành điểm nóng giữa hai nước. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như toàn bộ Biển Đông, bất chấp phán quyết quốc tế bác bỏ yêu sách này.


***********

Mỹ : FED cảnh báo kinh tế « bất trắc » do chính sách của Trump

Trọng Thành

Hôm qua, 07/05/2025, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định duy trì lãi suất chỉ đạo, nhưng cảnh báo về một tương lai « đầy bất trắc » của kinh tế Mỹ với nguy cơ thất nghiệp và lạm phát cùng gia tăng do chính sách thuế quan của tổng thống Donald Trump. 

Đăng ngày: Sửa đổi ngày:

2 phút

Quảng cáo

Theo AFP, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell, trong một cuộc họp báo hôm qua cho biết, trước « tình hình đầy bất trắc » do chính sách đơn phương tăng thuế nhập khẩu của tổng thống, FED quyết định tạm thời không thay đổi lãi suất chỉ đạo, hiện đang ở mức từ 4,25 đến 4,5%, để theo dõi tình hình. 

Ông Jerome Powell thừa nhận là FED đang đối mặt với kịch bản khó khăn nhất, do lạm phát và thất nghiệp có thể cùng gia tăng. Thông thường, để đối phó với thất nghiệp gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang giảm lãi suất chỉ đạo và ngược lại, tăng lãi suất chỉ đạo nếu lạm phát tăng cao. Nếu cả hai chỉ số cùng tăng, FED sẽ bị đặt trong tình trạng « tiến thoái lưỡng nan », theo nhận định của cựu kinh tế gia của FED Rodney Ramcharan, trả lời AFP. 

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã liên tục bị áp lực từ tổng thống Trump, muốn giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Trong cuộc họp báo hôm qua, chủ tịch Powell một lần nữa khẳng định các tuyên bố của tổng thống « hoàn toàn không tác động đến công việc của chúng tôi », và nhắc lại FED « sẽ chỉ xem xét các dữ liệu kinh tế, các viễn cảnh, cân nhắc các rủi ro » để đưa ra quyết định.

Trump thông báo 'thỏa thuận thương mại' với Anh

Hoa Kỳ và Anh trên nguyên tắc sẽ công bố một thỏa thuận thương mại vào hôm nay 08/05/2025. Đây sẽ là thỏa thuận đầu tiên kể từ khi ông tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan với cả thế giới, nhưng phạm vi của thỏa thuận có thể bị hạn chế.

Trên mạng xã hội Truth Social của ông, tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay gọi thỏa thuận với Anh là "đầy đủ và toàn diện", sau khi truyền thông Hoa Kỳ đưa tin hai nước dự kiến ​​sẽ ký một thỏa thuận thương mại.

Tổng thống Trump sẽ họp báo tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng lúc 10 giờ sáng, giờ Washington (14 giờ GMT) để chính thức thông báo thỏa thuận.

Phủ thủ tướng Anh cũng cho biết thủ tướng Keir Starmer "sẽ có bài phát biểu vào cuối ngày hôm nay", đồng thời khẳng định Hoa Kỳ là đồng minh không thể thiếu được đối với kinh tế và an ninh quốc gia của Anh Quốc.


***********

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tin Tức ngày 07 tháng 03 -2025:

tờ bao nay co phải anh em voi SBTN ?

Xem Thêm

Đề bài :Tin Tức ngày 18 - 02 -2025:

tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .

Xem Thêm

Đề bài :Chuyện “Phố Vải” - by Phạm Thành Nhân / Trần Văn Giang (ghi lại).

Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.

Xem Thêm

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm