(NHK) – Tàu nghiên cứu của Trung Quốc được phát hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tuần
duyên Nhật Bản cho biết hôm qua, 17/08/2026, tàu của Trung Quốc đã được
phát hiện cách đảo Hateruma 85km về phía đông, thuộc vùng đặc quyền
kinh tế của Nhật Bản. Phía Nhật đã liên lạc với tàu Trung Quốc yêu cầu
dừng lại và tuyên bố rằng các hoạt động nghiên cứu biển chưa được Tokyo
cấp phép là trái pháp luật. Tuy nhiên, tàu Trung Quốc không phản hồi và
vẫn tiếp tục hoạt động vào hôm qua. Hôm Chủ Nhật 16/08, Nhật Bản cũng
phát hiện một tàu khác của Trung Quốc hoạt động ở ngoài khơi đảo Kume,
cũng thuộc tỉnh Okinawa.
(Reuters) – Ngoại trưởng Trung Quốc thăm chính thức Hàn Quốc lần đầu tiên sau 5 năm. Trongchuyến
công du hai ngày 19-20/08/2026, ông Vương Nghị dự kiến gặp người đồng
cấp Cho Hyun và tiếp kiến tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung để thảo luận
về quan hệ song phương, tình hình khu vực và bán đảo Triều Tiên. Chuyến
thăm diễn ra trước thềm Hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 năm
nay.
(AFP) – Pakistan bắt giữ 258 người nước ngoài, trong
đó có 170 người Việt Nam, tại một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở
ngoại ô Islamabad. Nhà chức trách hôm qua 17/08/2026 thông báo,
những người này được cho là nhập cảnh bằng visa du lịch, nhưng tham gia
hoạt động trái phép. Các nghi phạm bị tạm giữ để điều tra và có thể bị
trục xuất. Đây là vụ triệt phá trung tâm lừa đảo lớn thứ hai được
Pakistan công bố trong hơn một năm qua.
(AFP) – Syria cáo buộc Israel tấn công vào một sân bay quân sự ở miền tây bắc nước này. Theo
một tổ chức phi chính phủ ở Syria, hôm nay, 18/08/2026, Israel đã tấn
công vào một sân bay quân sự ở tỉnh Idlib ngay sau khi một phái đoàn Thổ
Nhĩ Kỳ đến đây để đánh giá việc khôi phục hoạt động. Sân bay đã bị máy
bay của Israel tấn công 8 lần vào sáng nay, gây thiệt hại về cơ sở hạ
tầng nhưng không gây thương vong. Đặc phái viên của tổng thống Trump tại
Syria sáng nay đã cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công
mà ông mô tả là hành động gây leo thang không cần thiết, không giúp ích
cho sự ổn định của khu vực. Hiện Nhà Nước Do Thái từ chối bình luận về
vụ việc.
Quảng cáo
(AFP) – Ukraina phóng hơn 600 drone vào thủ đô Nga. Thị
trưởng Matxcơva sáng nay, 18/08/2026, cho biết 180 drone trong số đó đã
bị bắn hạ đêm qua. Ba người đã bị thương. Một drone đã bắn trúng một
nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries gây thiệt hại nhưng được
mô tả là “không đáng kể”. Còn phía Ukraina thông báo, các cuộc tấn công
của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng ở vùng đông bắc. Chính quyền Kiev
hôm nay đã ra lệnh sơ tán nhiều thường dân ở vùng Dnipropetrovsk Nga
tăng cường các cuộc tấn công.
(AFP) – Đức hôm nay 18/08/2026 khánh thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ drone. Trung tâm đặt tại Hecklingen,cách
Berlin khoảng 200 km về phía nam, là nơi thử nghiệm các ứng dụng và
công nghệ mới phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đặc biệt
là nhằm tăng cường an ninh cho nước Đức. Theo cảnh sát hình sự liên
bang, năm ngoái, gần 1.000 drone khả nghi đã bay qua các cơ sở hạ tầng
trọng yếu của Đức. Cách nay hai tuần, cảnh sát phát hiện một drone mang
chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig, một đầu mối quan trọng vận chuyển các
trang thiết bị dân sự và quân sự cho Ukraina và NATO.
(RFI) – Lãnh đạo thành phố Ceuta dọa kiện thủ tướng Tây Ban Nha về thái độ thụ động trong hồ sơ di dân. Sau cuộc khủng hoảng di dân với khoảng 70 ngàn người tràn vào Ceuta, hồi cuối tháng Bẩy, chủ tịch thành phố tự trị này,ông
Juan José Vivas hôm 17/08/2026 cảnh báo sẽ đề nghị tòa tối cao Tây Ban
Nha, thậm chí các cơ quan tư pháp châu Âu vào cuộc, nếu tình hình không
được giải quyết trong vòng 30 ngày. Hiện vẫn còn hơn 5.000 người di cư,
phần lớn đến từ khu vực châu Phi hạ Sahara, cùng khoảng 1.500 trẻ vị
thành niên không có người lớn đi kèm, ở rải rác trong thành phố. Ông lo
ngại chính quyền Madrid muốn biến nơi đây thành một trại đón tiếp, bỏ
mặc Ceuta cho nước láng giềng Maroc, trong bối cảnh Rabat đòi chủ quyền
đối với vùng lãnh thổ này của Tây Ban Nha.
(RFI) – Anh Quốc đề xuất thả sớm 5000 tù nhân do các nhà tù bị quá tải. Theo
một đạo luật được thông qua vào năm nay 2026 dưới thời cựu thủ tướng
Keir Starmer, các tù nhân có thể được trả tự do sớm hơn, nếu đã chấp
hành một phần ba thời gian thụ án, vì các nhà tù bị quá tải. Luật này
không áp dụng đối với những tội phạm hiếp dâm, ấu dâm và những tội phạm
nghiêm trọng khác. Khoảng 5000 người có thể được ra tù sớm. Thủ tướng
Andy Burnham cho biết sẽ tăng cường giám sát những người được trả tự do
và hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân. Quy định này dự trù sẽ được thực
hiện vào tháng 10 năm nay và gây tranh cãi vì luật này sẽ cho phép phóng
thích hai trong số những thủ phạm giết hại một cảnh sát vào năm 2019
gây rúng động công luận xứ Wales.
(AFP) – Mỹ : Nhà Trắng
chỉ trích gay gắt một nữ phóng viên CNN vì đã hỏi về mối quan hệ giữa
tổng thống Donald Trump và một nữ trợ lý. Nhà Trắng hôm qua, 17/08/2026, cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi “đáng ghê tởm”,
trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá
nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó,
ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes “câm miệng” và chỉ trích CNN đưa “tin giả”.
******
Nhà Trắng công kích CNN vì đặt câu hỏi về nữ trợ lý của ông Trump
Nhà Trắng chỉ trích gay gắt phóng viên CNN vì đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và nữ trợ lý Natalie Harp.
Trợ
lý Natalie Harp của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gây chú ý vì nằm
trong nhóm những nhân viên thân tín và "trung thành nhất" được ông đem
theo khi bí mật sơ tán khỏi chuyên cơ Không lực Một ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong
khi đó, loạt bộ trưởng và quan chức cấp cao vẫn ở lại chiếc chuyên cơ
làm "chim mồi".
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jon Ossoff cuối tuần
trước nói rằng ông chủ Nhà Trắng "thích đi cùng Natalie Harp" và "xây
phòng khiêu vũ" hơn là thực hiện công việc của một Tổng thống.
Trong
sự kiện tại Phòng Bầu dục ngày 17/8 để vinh danh một nhân viên cứu hộ
dũng cảm, phóng viên CNN Kristen Holmes đã đề nghị ông Trump phản hồi về
những bình luận của nghị sĩ Ossoff.
"Cô nhắc tới cái gã giống
Pee-wee Herman ấy hả? Tôi thà làm những việc khác còn hơn. Chúng tôi
đang xây dựng một công trình tuyệt vời tại đây. Chúng tôi đang tu sửa
Nhà Trắng, nơi vốn không được chăm chút kỹ lưỡng", ông Trump trả lời,
chế giễu thượng nghị sĩ Ossoff giống một nhân vật hài.
Ông Trump công kích phóng viên CNN tại Phòng Bầu dục ngày 17/8. Video: Nhà Trắng
Ông
Trump không nhắc đến nữ trợ lý Harp, nhưng nhóm "Phản ứng nhanh" của
Nhà Trắng lập tức công kích Holmes trên mạng xã hội, nói rằng: "Một ngày
nào đó, con cái của cô sẽ bắt gặp câu hỏi đầy tính xúc phạm và vô nhân
đạo này của cô".
"Tổng thống tiếp đón một nhân viên cứu hộ dũng
cảm tại Phòng Bầu dục, vậy mà Holmes lại lợi dụng cơ hội đó để công kích
rẻ tiền nhắm vào một nhân viên của Tổng thống. Những kẻ như vậy quá
thấp kém", tài khoản X của nhóm "Phản ứng nhanh" tiếp tục viết.
Tổng
thống Mỹ sau đó tiếp tục chỉ trích gay gắt Holmes có hành vi "cực kỳ
thiếu tôn trọng" khi phóng viên này đặt câu hỏi về vấn đề Triều Tiên.
"Cô là kẻ ồn ào, náo loạn. Cô là tin giả, hãy im lặng đi", ông Trump nói với Holmes.
Trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Natalie Harp, tại New York ngày 14/8. Ảnh: AFP
CNN cho rằng những lời công kích nhắm vào Holmes là hành động "không xứng tầm với cương vị tổng thống".
"Chúng tôi kiên quyết ủng hộ Holmes và cực lực phản đối những lời công kích này", CNN tuyên bố.
Harp,
34 tuổi, là trợ lý thường xuyên đi cùng ông Trump ở nhiều sự kiện. Cô
còn được đặt biệt danh "máy in sống" của Tổng thống Mỹ, do luôn được
nhìn thấy mang theo các bản in khổ lớn email, bài báo và bài đăng trên
mạng xã hội cho ông Trump tham khảo.
Natalie Harp nói về ông Trump trong phim tài liệu về chiến dịch tranh cử năm 2024. Video: X/Art of The Surge
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)
****
Ông Trump đăng bản đồ Hormuz với dòng chữ 'lãnh thổ mới của Mỹ'
Tổng thống Trump ngày 18/8 đăng bản đồ eo biển Hormuz với phần chú thích "lãnh thổ mới của Mỹ" lên mạng xã hội Truth Social.
Trong
bài đăng sau đó, ông Trump cho biết không có cuộc đàm phán nào với Iran
đang diễn ra hoặc đã được lên lịch, Mỹ tiếp tục thực thi đầy đủ lệnh
phong tỏa đường biển đối với nước này.
"Eo biển Hormuz vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tất cả thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ", Tổng thống Trump viết.
Bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ "lãnh thổ mới của Mỹ" được Tổng thống Donald Trump đăng ngày 18/8. Ảnh: Truth Social/Donald J. Trump
Các
bài đăng này xuất hiện một ngày sau khi Tổng thống Trump cho rằng việc
tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ "là ý tưởng tuyệt vời". "Ý tôi là
chúng tôi kiểm soát nó", ông Trump nói ngày 17/8. "Chúng tôi đang kiểm
soát eo biển Hormuz bằng lệnh phong tỏa và tôi thích ý tưởng tuyên bố nó
là lãnh thổ của Mỹ".
Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Hormuz
là eo biển nằm giữa Iran và Oman, có chiều dài 161 km, điểm hẹp nhất
rộng 33 km, luồng hàng hải theo mỗi hướng chỉ rộng khoảng 3 km. Eo biển
gần như đã tê liệt kể từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra.
Mỹ và Iran
giữa tháng 6 ký bản ghi nhớ chung, trong đó có điều khoản khôi phục
hoạt động hàng hải ở Hormuz. Tuy nhiên, bất đồng trong cách diễn giải đã
khiến lệnh ngừng bắn sụp đổ.
Ông Trump phát biểu tại học viện cảnh sát Mỹ ở New York ngày 14/8. Video: CBS News
Tổng
thống Trump ngày 14/8 cho biết ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là
"một phần lãnh thổ Mỹ" sau khi đánh bại Iran. Ông Trump khẳng định Mỹ
đang kiểm soát eo biển Hormuz và không tàu nào có thể đi qua nếu nước
này chưa cho phép.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi
sau đó bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ. "Eo biển Hormuz không thể bị
chiếm bằng một bài đăng trên mạng xã hội, tàu sân bay, một sắc lệnh hay
bài phát biểu tranh cử. Iran không sợ những lời đe dọa và cũng không
khuất phục trước những màn phô trương sức mạnh", ông nói.
Các tuyến đường hiện được tàu thuyền sử dụng để đi qua eo biển Hormuz. Đồ họa: CNN
Tàu
thuyền di chuyển qua Hormuz hiện chỉ có thể dựa vào hải trình phía bắc
qua lãnh hải Iran, hoặc tuyến phía nam sát bờ biển Oman. Iran cảnh báo
không đảm bảo an toàn cho các phương tiện quá cảnh mà không thông báo
trước với Tehran.
Giới chức Iran tuần trước thông báo đạt được
thỏa thuận với Oman về lộ trình của tuyến hàng hải đi qua eo biển
Hormuz, và không đề cập đến Mỹ.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, CNN)
*********
Ukraine phóng hơn 600 UAV nhằm vào Moskva, gây cháy nhà kho Wildberries
Ukraine
tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV nhằm vào thủ đô của Nga,
nhưng dường như không vượt qua được lưới phòng không dày đặc.
Thị
trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 620 máy bay không người lái (UAV)
đã hướng đến thủ đô và tỉnh cùng tên trong khoảng thời gian từ tối 17/8
đến 5h hôm nay, trong đó 180 phi cơ bị phá hủy trên bầu trời tỉnh
Moskva. "Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại địa điểm mảnh vỡ
rơi xuống", ông cho hay.
Đây là lần thứ hai Ukraine triển khai hơn
600 UAV nhằm vào thủ đô Moskva trong vài ngày qua. Cuộc tấn công lớn
gần đây nhất diễn ra tối 15 và sáng 16/8, với 201 chiếc bị phá hủy tại
tỉnh Moskva.
Đám cháy tại một công trường xây dựng ở tỉnh Moskva sau cuộc tập kích của Ukraine hôm 18/8. Ảnh: AP
Tỉnh
trưởng Andrey Vorobyov cho biết đòn tấn công đã khiến 3 người bị
thương, trong đó có một bé gái 10 tuổi. "Lực lượng phòng không và tác
chiến điện tử đã ngăn chặn cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào tỉnh
Moskva", ông thông báo.
Hậu quả nghiêm trọng nhất được ghi nhận là một ngôi nhà cháy rụi ở quận Pavlovsky Posad.
Tỉnh
trưởng Vorobyov thêm rằng UAV Ukraine rơi trúng một nhà kho của tập
đoàn Wildberries ở tỉnh Moskva và gây hỏa hoạn, ngọn lửa đã được khống
chế. Trong khi đó, Wildberries thông báo hạ tầng hậu cần tại tỉnh Moskva
chỉ bị thiệt hại nhẹ do mảnh vỡ rơi trúng tường một tòa nhà.
AMK
Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến
sự Ukraine, nhận định Kiev đã phóng hơn 500 UAV tầm xa nhằm vào Moskva,
với một trong các mục tiêu là nhà máy lọc dầu.
"Không phi cơ nào
đến được mục tiêu. Tất cả đều bị chặn bởi ba vành đai phòng không xung
quanh Moskva, cũng như các tổ hỏa lực di động triển khai ở tỉnh Ryazan,
Tula, Kursk, Kaluga, Oryol và Smolensk. Một số đám cháy nhỏ đã bùng phát
tại tỉnh Moskva do mảnh vỡ rơi xuống", tài khoản này cho hay.
AMK
Mapping cho rằng số UAV có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở
gần biên giới và gây thiệt hại lớn hơn, thay vì "lãng phí cho một cuộc
tấn công vô ích" nhằm vào Moskva. "Khác với Ukraine, Nga còn lâu mới cạn
kiệt tên lửa đánh chặn. Họ cũng có đủ tổ hỏa lực di động và phương tiện
bay không người lái đánh chặn để đối phó UAV Ukraine", tài khoản này
cho hay.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Một số vị trí phòng không của Nga ở Moskva và tỉnh cùng tên. Đồ họa: X/DrnBmbr
Kể
từ giữa tháng 7, Ukraine đã tấn công khoảng 20 nhà kho và hạ tầng của
Wildberries, với lý do đây là nơi lưu trữ, cung cấp linh kiện cho thiết
bị không người lái (drone), hệ thống dẫn đường và các trang bị khác của
quân đội Nga. Giới chức Nga và đại diện Wildberries bác bỏ thông tin,
chỉ trích Ukraine "tấn công dân thường và công trình dân sự" trong những
sự việc nói trên.
Ukraine cuối tháng 6 phát động chiến dịch tấn
công "40 ngày gây áp lực", với mục tiêu chính là các nhà máy lọc dầu,
kho dầu, trung tâm hậu cần, sân bay cùng nhiều địa điểm nằm ở sâu trong
đất Nga và khu vực do nước này kiểm soát. Cũng trong giai đoạn này, lực
lượng Ukraine đã tập kích nhiều tàu thương mại, phương tiện hậu cần của
Nga ở biển Đen và biển Azov.
Giới phân tích đánh giá Kiev đạt được
một số thành công về chiến thuật, nhưng không hoàn thành mục tiêu cao
nhất của chiến dịch là gây sức ép và buộc Moskva chấm dứt chiến sự.
Ngược lại, Nga đã đẩy mạnh đáp trả bằng những cuộc tập kích tên lửa và
UAV nhắm vào các cơ sở quốc phòng chuyên sản xuất UAV dùng trong chiến
dịch của Ukraine.
Phạm Giang (Theo AFP, TASS)
********
Nga cảnh báo Anh ‘trả giá’ vì cung cấp UAV cho Ukraine
Tuấn Anh
3–4 minutes
Theo
hãng tin BBC, Đại sứ quán Nga tại London ngày 17/8 ra tuyên bố nhấn
mạnh: “Khi làm như vậy, Anh đang đóng vai trò là đồng phạm của các tội
ác đẫm máu và các cuộc tấn công khủng bố. Hành động của London chắc chắn
sẽ gây ra những hậu quả mà họ sẽ phải chịu trách nhiệm... Càng can dự
sâu vào xung đột và càng hỗ trợ lớn cho Ukraine, cái giá họ phải trả
càng cao”.
Khói
bốc lên từ một cơ sở của hãng Wildberries sau vụ tấn công của UAV
Ukraine vào Khu công nghiệp Koledino, gần Podolsk, Nga ngày 16/8. Ảnh:
EPA
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Sunday
Times đăng tải thông tin cho hay các lực lượng Kiev đã sử dụng UAV do
hai nhà sản xuất của Anh cung cấp để thực hiện các vụ tập kích tầm xa
vào sâu trong lãnh thổ Nga trong suốt 6 tháng qua. Nhiều nguồn tin quân
sự Ukraine tiết lộ với tờ báo này rằng UAV của Anh đã được triển khai để
tấn công các mục tiêu công nghiệp và quân sự bên kia biên giới, trong
đó có các nhà máy lọc dầu tại Volgograd và Yaroslavl.
Đáp lại,
phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này "kề vai sát cánh"
với Ukraine. “Nga không nên nghi ngờ gì về quyết tâm của chính phủ Anh
trong việc chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine cũng
như các hành động gây hấn của Nga nhằm vào Anh và các đồng minh của
chúng tôi”, người phát ngôn Anh nói.
Đại diện Bộ Quốc phòng Anh
lưu ý thêm London đã "cam kết cung cấp các thiết bị mà Ukraine cần để tự
vệ” trước các cuộc tấn công của quân Nga.
Theo đài RT, Anh là một
trong những nước hỗ trợ quân sự cho Kiev tích cực nhất kể từ khi xung
đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022. Hồi tháng 6, London đã cam kết
cung cấp 150.000 UAV cho Kiev trước cuối năm nay. Ngoài ra, một số cơ
sở sản xuất UAV có liên hệ với Ukraine cũng đang hoạt động ngay trên
lãnh thổ Anh.
Trước đó, Anh cũng đã chuyển giao tên lửa hành trình
tầm xa Storm Shadow, loại vũ khí được Ukraine dùng để nhắm mục tiêu vào
Nga.
Trong những tháng gần đây, Kiev đã đẩy mạnh các vụ tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, huy động hàng trăm UAV cùng lúc.
Moscow
nhiều lần khẳng định rằng việc phương Tây chuyển giao vũ khí, chia sẻ
thông tin tình báo và hỗ trợ xác định mục tiêu đã biến họ thành bên tham
gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Các quan chức Nga khẳng định những cơ
sở sản xuất vũ khí có liên hệ với Ukraine nằm rải rác khắp châu Âu có
thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp đối với các lực lượng Moscow.
Quyền
Thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga cho biết 6 thường dân đã
thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào khu vực
này.
******
Trung Đông tối 18-8: Iran nói Mỹ 'cầu xin' đàm phán, Mỹ chỉ trích Israel
HÀ ĐÀO
5–6 minutes
Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 29-6 - Ảnh: REUTERS
Ông Trump: Eo biển Hormuz đã mở, đang không đàm phán với Iran
Tổng
thống Donald Trump ngày 18-8 tuyên bố Mỹ và Iran hiện không tiến hành
đàm phán, cũng không có cuộc đàm phán nào được lên lịch. Nhà lãnh đạo
tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại.
"Cuộc phong
tỏa hải quân vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực. Eo biển Hormuz đã
mở cửa và đang hoạt động. Tất cả thủy lôi đã được tháo dỡ hoặc kích nổ",
ông Trump viết trên Truth Social.
Tuyên bố này trái ngược với cả phía Iran lẫn Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner.
Trưởng
đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf vào cùng ngày đã khẳng định
Hormuz sẽ tiếp tục đóng cho đến khi Washington thực hiện các điều khoản
của thỏa thuận tạm thời mà hai bên ký hồi tháng 6, gồm dỡ phong tỏa các
cảng Iran, gỡ lệnh trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản Iran bị đóng
băng và chấm dứt các đe dọa quân sự.
Trong khi đó, một ngày trước,
ông Kushner cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và nhiều bộ phận trong
Chính phủ Iran vẫn đang diễn ra tích cực.
Iran tuyên bố Mỹ đang "cầu xin" nối lại đàm phán
Ngoại
trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Mỹ đang "cầu xin" để được nối lại
đàm phán theo các điều kiện do Tehran đặt ra, đồng thời khẳng định Iran
đã giành được lợi thế cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.
Ông Araqchi cho biết mục tiêu của Washington trong cuộc chiến là buộc Tehran phải đầu hàng, song kế hoạch này đã thất bại.
"Mỹ giờ đang cầu xin đàm phán với chúng tôi theo các điều kiện của chúng tôi", ông nói.
Ngoại trưởng Iran
cho biết biên bản ghi nhớ đạt được với Mỹ hồi tháng 6 gồm 13 điều khoản
có lợi cho Tehran và chỉ một điều khoản có lợi cho Washington. Ông cũng
cáo buộc Israel đang tìm mọi cách phá hoại và ngăn cản việc thực thi
thỏa thuận này.
Theo nhà ngoại giao Iran, chính năng lực quân sự
và sức mạnh trên chiến trường đã giúp Tehran có được vị thế thuận lợi
hơn trong quá trình đàm phán với Washington.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi - Ảnh: REUTERS
Mỹ chỉ trích Israel không kích căn cứ không quân Syria
Theo
Hãng tin Reuters, Mỹ đã chỉ trích Israel sau khi nước này tiến hành
loạt không kích nhằm vào một căn cứ không quân ở Syria, gọi đây là hành
động "leo thang không cần thiết" và gây mất ổn định khu vực.
"Chúng
tôi hết sức lo ngại rằng các cuộc không kích của Israel nhằm vào căn cứ
không quân Abu al-Duhur là một sự leo thang không cần thiết", Đặc phái
viên Tổng thống Mỹ về Syria và Iraq Tom Barrack nhấn mạnh. Ông kêu gọi
các bên kiềm chế và ưu tiên đối thoại thay vì tiếp tục các hành động
quân sự.
Theo truyền thông nhà nước Syria, Israel đã tiến hành 8
cuộc không kích nhằm vào đường băng và các cơ sở lưu trữ tại căn cứ Abu
al-Duhur, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 70km.
Đây được cho là
lần đầu tiên Israel tiến hành không kích một cơ sở của Chính phủ Syria
kể từ tháng 3, trong bối cảnh Tel Aviv bày tỏ lo ngại rằng Damascus đang
đẩy nhanh quá trình tái thiết năng lực không quân.
Căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Syria sau loạt không kích ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS
Tàu hàng bị vật thể lạ đánh trúng khi qua eo biển Hormuz
Cơ
quan Hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 18-8 cho
biết một tàu hàng đã bị vật thể bay không xác định đánh trúng khi đang
di chuyển theo hướng ra khỏi eo biển Hormuz.
Vụ việc khiến phòng
máy của con tàu bị hư hại và một thành viên thủy thủ đoàn thương vong.
Những người còn lại trên tàu đang được Lực lượng Tuần duyên Oman hỗ trợ.
Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và chưa xác định vật thể đã đánh trúng con tàu.
Các
nguồn tin an ninh hàng hải xác nhận với Hãng tin Reuters tàu gặp nạn là
Minoan Dignity, một tàu chở hàng rời treo cờ Liberia.
(NHK) – Tàu nghiên cứu của Trung Quốc được phát hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tuần
duyên Nhật Bản cho biết hôm qua, 17/08/2026, tàu của Trung Quốc đã được
phát hiện cách đảo Hateruma 85km về phía đông, thuộc vùng đặc quyền
kinh tế của Nhật Bản. Phía Nhật đã liên lạc với tàu Trung Quốc yêu cầu
dừng lại và tuyên bố rằng các hoạt động nghiên cứu biển chưa được Tokyo
cấp phép là trái pháp luật. Tuy nhiên, tàu Trung Quốc không phản hồi và
vẫn tiếp tục hoạt động vào hôm qua. Hôm Chủ Nhật 16/08, Nhật Bản cũng
phát hiện một tàu khác của Trung Quốc hoạt động ở ngoài khơi đảo Kume,
cũng thuộc tỉnh Okinawa.
(Reuters) – Ngoại trưởng Trung Quốc thăm chính thức Hàn Quốc lần đầu tiên sau 5 năm. Trongchuyến
công du hai ngày 19-20/08/2026, ông Vương Nghị dự kiến gặp người đồng
cấp Cho Hyun và tiếp kiến tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung để thảo luận
về quan hệ song phương, tình hình khu vực và bán đảo Triều Tiên. Chuyến
thăm diễn ra trước thềm Hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 năm
nay.
(AFP) – Pakistan bắt giữ 258 người nước ngoài, trong
đó có 170 người Việt Nam, tại một trung tâm lừa đảo qua điện thoại ở
ngoại ô Islamabad. Nhà chức trách hôm qua 17/08/2026 thông báo,
những người này được cho là nhập cảnh bằng visa du lịch, nhưng tham gia
hoạt động trái phép. Các nghi phạm bị tạm giữ để điều tra và có thể bị
trục xuất. Đây là vụ triệt phá trung tâm lừa đảo lớn thứ hai được
Pakistan công bố trong hơn một năm qua.
(AFP) – Syria cáo buộc Israel tấn công vào một sân bay quân sự ở miền tây bắc nước này. Theo
một tổ chức phi chính phủ ở Syria, hôm nay, 18/08/2026, Israel đã tấn
công vào một sân bay quân sự ở tỉnh Idlib ngay sau khi một phái đoàn Thổ
Nhĩ Kỳ đến đây để đánh giá việc khôi phục hoạt động. Sân bay đã bị máy
bay của Israel tấn công 8 lần vào sáng nay, gây thiệt hại về cơ sở hạ
tầng nhưng không gây thương vong. Đặc phái viên của tổng thống Trump tại
Syria sáng nay đã cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công
mà ông mô tả là hành động gây leo thang không cần thiết, không giúp ích
cho sự ổn định của khu vực. Hiện Nhà Nước Do Thái từ chối bình luận về
vụ việc.
Quảng cáo
(AFP) – Ukraina phóng hơn 600 drone vào thủ đô Nga. Thị
trưởng Matxcơva sáng nay, 18/08/2026, cho biết 180 drone trong số đó đã
bị bắn hạ đêm qua. Ba người đã bị thương. Một drone đã bắn trúng một
nhà kho của hãng thương mại điện tử Wildberries gây thiệt hại nhưng được
mô tả là “không đáng kể”. Còn phía Ukraina thông báo, các cuộc tấn công
của Nga đã khiến 10 người thiệt mạng ở vùng đông bắc. Chính quyền Kiev
hôm nay đã ra lệnh sơ tán nhiều thường dân ở vùng Dnipropetrovsk Nga
tăng cường các cuộc tấn công.
(AFP) – Đức hôm nay 18/08/2026 khánh thành một trung tâm nghiên cứu công nghệ bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa từ drone. Trung tâm đặt tại Hecklingen,cách
Berlin khoảng 200 km về phía nam, là nơi thử nghiệm các ứng dụng và
công nghệ mới phục vụ các doanh nghiệp, cơ quan hành chính và đặc biệt
là nhằm tăng cường an ninh cho nước Đức. Theo cảnh sát hình sự liên
bang, năm ngoái, gần 1.000 drone khả nghi đã bay qua các cơ sở hạ tầng
trọng yếu của Đức. Cách nay hai tuần, cảnh sát phát hiện một drone mang
chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig, một đầu mối quan trọng vận chuyển các
trang thiết bị dân sự và quân sự cho Ukraina và NATO.
(RFI) – Lãnh đạo thành phố Ceuta dọa kiện thủ tướng Tây Ban Nha về thái độ thụ động trong hồ sơ di dân. Sau cuộc khủng hoảng di dân với khoảng 70 ngàn người tràn vào Ceuta, hồi cuối tháng Bẩy, chủ tịch thành phố tự trị này,ông
Juan José Vivas hôm 17/08/2026 cảnh báo sẽ đề nghị tòa tối cao Tây Ban
Nha, thậm chí các cơ quan tư pháp châu Âu vào cuộc, nếu tình hình không
được giải quyết trong vòng 30 ngày. Hiện vẫn còn hơn 5.000 người di cư,
phần lớn đến từ khu vực châu Phi hạ Sahara, cùng khoảng 1.500 trẻ vị
thành niên không có người lớn đi kèm, ở rải rác trong thành phố. Ông lo
ngại chính quyền Madrid muốn biến nơi đây thành một trại đón tiếp, bỏ
mặc Ceuta cho nước láng giềng Maroc, trong bối cảnh Rabat đòi chủ quyền
đối với vùng lãnh thổ này của Tây Ban Nha.
(RFI) – Anh Quốc đề xuất thả sớm 5000 tù nhân do các nhà tù bị quá tải. Theo
một đạo luật được thông qua vào năm nay 2026 dưới thời cựu thủ tướng
Keir Starmer, các tù nhân có thể được trả tự do sớm hơn, nếu đã chấp
hành một phần ba thời gian thụ án, vì các nhà tù bị quá tải. Luật này
không áp dụng đối với những tội phạm hiếp dâm, ấu dâm và những tội phạm
nghiêm trọng khác. Khoảng 5000 người có thể được ra tù sớm. Thủ tướng
Andy Burnham cho biết sẽ tăng cường giám sát những người được trả tự do
và hỗ trợ nhiều hơn cho các nạn nhân. Quy định này dự trù sẽ được thực
hiện vào tháng 10 năm nay và gây tranh cãi vì luật này sẽ cho phép phóng
thích hai trong số những thủ phạm giết hại một cảnh sát vào năm 2019
gây rúng động công luận xứ Wales.
(AFP) – Mỹ : Nhà Trắng
chỉ trích gay gắt một nữ phóng viên CNN vì đã hỏi về mối quan hệ giữa
tổng thống Donald Trump và một nữ trợ lý. Nhà Trắng hôm qua, 17/08/2026, cáo buộc cô Kristen Holmes có câu hỏi “đáng ghê tởm”,
trong khi CNN lên tiếng bảo vệ phóng viên và cho rằng việc công kích cá
nhân nhà báo là đi ngược lại tự do báo chí. Trong cuộc trao đổi sau đó,
ông Trump nhiều lần yêu cầu nhà báo Holmes “câm miệng” và chỉ trích CNN đưa “tin giả”.
******
Nhà Trắng công kích CNN vì đặt câu hỏi về nữ trợ lý của ông Trump
Nhà Trắng chỉ trích gay gắt phóng viên CNN vì đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và nữ trợ lý Natalie Harp.
Trợ
lý Natalie Harp của Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây gây chú ý vì nằm
trong nhóm những nhân viên thân tín và "trung thành nhất" được ông đem
theo khi bí mật sơ tán khỏi chuyên cơ Không lực Một ở Thổ Nhĩ Kỳ. Trong
khi đó, loạt bộ trưởng và quan chức cấp cao vẫn ở lại chiếc chuyên cơ
làm "chim mồi".
Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jon Ossoff cuối tuần
trước nói rằng ông chủ Nhà Trắng "thích đi cùng Natalie Harp" và "xây
phòng khiêu vũ" hơn là thực hiện công việc của một Tổng thống.
Trong
sự kiện tại Phòng Bầu dục ngày 17/8 để vinh danh một nhân viên cứu hộ
dũng cảm, phóng viên CNN Kristen Holmes đã đề nghị ông Trump phản hồi về
những bình luận của nghị sĩ Ossoff.
"Cô nhắc tới cái gã giống
Pee-wee Herman ấy hả? Tôi thà làm những việc khác còn hơn. Chúng tôi
đang xây dựng một công trình tuyệt vời tại đây. Chúng tôi đang tu sửa
Nhà Trắng, nơi vốn không được chăm chút kỹ lưỡng", ông Trump trả lời,
chế giễu thượng nghị sĩ Ossoff giống một nhân vật hài.
Ông Trump công kích phóng viên CNN tại Phòng Bầu dục ngày 17/8. Video: Nhà Trắng
Ông
Trump không nhắc đến nữ trợ lý Harp, nhưng nhóm "Phản ứng nhanh" của
Nhà Trắng lập tức công kích Holmes trên mạng xã hội, nói rằng: "Một ngày
nào đó, con cái của cô sẽ bắt gặp câu hỏi đầy tính xúc phạm và vô nhân
đạo này của cô".
"Tổng thống tiếp đón một nhân viên cứu hộ dũng
cảm tại Phòng Bầu dục, vậy mà Holmes lại lợi dụng cơ hội đó để công kích
rẻ tiền nhắm vào một nhân viên của Tổng thống. Những kẻ như vậy quá
thấp kém", tài khoản X của nhóm "Phản ứng nhanh" tiếp tục viết.
Tổng
thống Mỹ sau đó tiếp tục chỉ trích gay gắt Holmes có hành vi "cực kỳ
thiếu tôn trọng" khi phóng viên này đặt câu hỏi về vấn đề Triều Tiên.
"Cô là kẻ ồn ào, náo loạn. Cô là tin giả, hãy im lặng đi", ông Trump nói với Holmes.
Trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Natalie Harp, tại New York ngày 14/8. Ảnh: AFP
CNN cho rằng những lời công kích nhắm vào Holmes là hành động "không xứng tầm với cương vị tổng thống".
"Chúng tôi kiên quyết ủng hộ Holmes và cực lực phản đối những lời công kích này", CNN tuyên bố.
Harp,
34 tuổi, là trợ lý thường xuyên đi cùng ông Trump ở nhiều sự kiện. Cô
còn được đặt biệt danh "máy in sống" của Tổng thống Mỹ, do luôn được
nhìn thấy mang theo các bản in khổ lớn email, bài báo và bài đăng trên
mạng xã hội cho ông Trump tham khảo.
Natalie Harp nói về ông Trump trong phim tài liệu về chiến dịch tranh cử năm 2024. Video: X/Art of The Surge
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)
****
Ông Trump đăng bản đồ Hormuz với dòng chữ 'lãnh thổ mới của Mỹ'
Tổng thống Trump ngày 18/8 đăng bản đồ eo biển Hormuz với phần chú thích "lãnh thổ mới của Mỹ" lên mạng xã hội Truth Social.
Trong
bài đăng sau đó, ông Trump cho biết không có cuộc đàm phán nào với Iran
đang diễn ra hoặc đã được lên lịch, Mỹ tiếp tục thực thi đầy đủ lệnh
phong tỏa đường biển đối với nước này.
"Eo biển Hormuz vẫn mở cửa và hoạt động bình thường. Tất cả thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ", Tổng thống Trump viết.
Bản đồ eo biển Hormuz với dòng chữ "lãnh thổ mới của Mỹ" được Tổng thống Donald Trump đăng ngày 18/8. Ảnh: Truth Social/Donald J. Trump
Các
bài đăng này xuất hiện một ngày sau khi Tổng thống Trump cho rằng việc
tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ "là ý tưởng tuyệt vời". "Ý tôi là
chúng tôi kiểm soát nó", ông Trump nói ngày 17/8. "Chúng tôi đang kiểm
soát eo biển Hormuz bằng lệnh phong tỏa và tôi thích ý tưởng tuyên bố nó
là lãnh thổ của Mỹ".
Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Hormuz
là eo biển nằm giữa Iran và Oman, có chiều dài 161 km, điểm hẹp nhất
rộng 33 km, luồng hàng hải theo mỗi hướng chỉ rộng khoảng 3 km. Eo biển
gần như đã tê liệt kể từ khi chiến sự Trung Đông nổ ra.
Mỹ và Iran
giữa tháng 6 ký bản ghi nhớ chung, trong đó có điều khoản khôi phục
hoạt động hàng hải ở Hormuz. Tuy nhiên, bất đồng trong cách diễn giải đã
khiến lệnh ngừng bắn sụp đổ.
Ông Trump phát biểu tại học viện cảnh sát Mỹ ở New York ngày 14/8. Video: CBS News
Tổng
thống Trump ngày 14/8 cho biết ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là
"một phần lãnh thổ Mỹ" sau khi đánh bại Iran. Ông Trump khẳng định Mỹ
đang kiểm soát eo biển Hormuz và không tàu nào có thể đi qua nếu nước
này chưa cho phép.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi
sau đó bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ. "Eo biển Hormuz không thể bị
chiếm bằng một bài đăng trên mạng xã hội, tàu sân bay, một sắc lệnh hay
bài phát biểu tranh cử. Iran không sợ những lời đe dọa và cũng không
khuất phục trước những màn phô trương sức mạnh", ông nói.
Các tuyến đường hiện được tàu thuyền sử dụng để đi qua eo biển Hormuz. Đồ họa: CNN
Tàu
thuyền di chuyển qua Hormuz hiện chỉ có thể dựa vào hải trình phía bắc
qua lãnh hải Iran, hoặc tuyến phía nam sát bờ biển Oman. Iran cảnh báo
không đảm bảo an toàn cho các phương tiện quá cảnh mà không thông báo
trước với Tehran.
Giới chức Iran tuần trước thông báo đạt được
thỏa thuận với Oman về lộ trình của tuyến hàng hải đi qua eo biển
Hormuz, và không đề cập đến Mỹ.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, CNN)
*********
Ukraine phóng hơn 600 UAV nhằm vào Moskva, gây cháy nhà kho Wildberries
Ukraine
tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng UAV nhằm vào thủ đô của Nga,
nhưng dường như không vượt qua được lưới phòng không dày đặc.
Thị
trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 620 máy bay không người lái (UAV)
đã hướng đến thủ đô và tỉnh cùng tên trong khoảng thời gian từ tối 17/8
đến 5h hôm nay, trong đó 180 phi cơ bị phá hủy trên bầu trời tỉnh
Moskva. "Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại địa điểm mảnh vỡ
rơi xuống", ông cho hay.
Đây là lần thứ hai Ukraine triển khai hơn
600 UAV nhằm vào thủ đô Moskva trong vài ngày qua. Cuộc tấn công lớn
gần đây nhất diễn ra tối 15 và sáng 16/8, với 201 chiếc bị phá hủy tại
tỉnh Moskva.
Đám cháy tại một công trường xây dựng ở tỉnh Moskva sau cuộc tập kích của Ukraine hôm 18/8. Ảnh: AP
Tỉnh
trưởng Andrey Vorobyov cho biết đòn tấn công đã khiến 3 người bị
thương, trong đó có một bé gái 10 tuổi. "Lực lượng phòng không và tác
chiến điện tử đã ngăn chặn cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào tỉnh
Moskva", ông thông báo.
Hậu quả nghiêm trọng nhất được ghi nhận là một ngôi nhà cháy rụi ở quận Pavlovsky Posad.
Tỉnh
trưởng Vorobyov thêm rằng UAV Ukraine rơi trúng một nhà kho của tập
đoàn Wildberries ở tỉnh Moskva và gây hỏa hoạn, ngọn lửa đã được khống
chế. Trong khi đó, Wildberries thông báo hạ tầng hậu cần tại tỉnh Moskva
chỉ bị thiệt hại nhẹ do mảnh vỡ rơi trúng tường một tòa nhà.
AMK
Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến
sự Ukraine, nhận định Kiev đã phóng hơn 500 UAV tầm xa nhằm vào Moskva,
với một trong các mục tiêu là nhà máy lọc dầu.
"Không phi cơ nào
đến được mục tiêu. Tất cả đều bị chặn bởi ba vành đai phòng không xung
quanh Moskva, cũng như các tổ hỏa lực di động triển khai ở tỉnh Ryazan,
Tula, Kursk, Kaluga, Oryol và Smolensk. Một số đám cháy nhỏ đã bùng phát
tại tỉnh Moskva do mảnh vỡ rơi xuống", tài khoản này cho hay.
AMK
Mapping cho rằng số UAV có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở
gần biên giới và gây thiệt hại lớn hơn, thay vì "lãng phí cho một cuộc
tấn công vô ích" nhằm vào Moskva. "Khác với Ukraine, Nga còn lâu mới cạn
kiệt tên lửa đánh chặn. Họ cũng có đủ tổ hỏa lực di động và phương tiện
bay không người lái đánh chặn để đối phó UAV Ukraine", tài khoản này
cho hay.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Một số vị trí phòng không của Nga ở Moskva và tỉnh cùng tên. Đồ họa: X/DrnBmbr
Kể
từ giữa tháng 7, Ukraine đã tấn công khoảng 20 nhà kho và hạ tầng của
Wildberries, với lý do đây là nơi lưu trữ, cung cấp linh kiện cho thiết
bị không người lái (drone), hệ thống dẫn đường và các trang bị khác của
quân đội Nga. Giới chức Nga và đại diện Wildberries bác bỏ thông tin,
chỉ trích Ukraine "tấn công dân thường và công trình dân sự" trong những
sự việc nói trên.
Ukraine cuối tháng 6 phát động chiến dịch tấn
công "40 ngày gây áp lực", với mục tiêu chính là các nhà máy lọc dầu,
kho dầu, trung tâm hậu cần, sân bay cùng nhiều địa điểm nằm ở sâu trong
đất Nga và khu vực do nước này kiểm soát. Cũng trong giai đoạn này, lực
lượng Ukraine đã tập kích nhiều tàu thương mại, phương tiện hậu cần của
Nga ở biển Đen và biển Azov.
Giới phân tích đánh giá Kiev đạt được
một số thành công về chiến thuật, nhưng không hoàn thành mục tiêu cao
nhất của chiến dịch là gây sức ép và buộc Moskva chấm dứt chiến sự.
Ngược lại, Nga đã đẩy mạnh đáp trả bằng những cuộc tập kích tên lửa và
UAV nhắm vào các cơ sở quốc phòng chuyên sản xuất UAV dùng trong chiến
dịch của Ukraine.
Phạm Giang (Theo AFP, TASS)
********
Nga cảnh báo Anh ‘trả giá’ vì cung cấp UAV cho Ukraine
Tuấn Anh
3–4 minutes
Theo
hãng tin BBC, Đại sứ quán Nga tại London ngày 17/8 ra tuyên bố nhấn
mạnh: “Khi làm như vậy, Anh đang đóng vai trò là đồng phạm của các tội
ác đẫm máu và các cuộc tấn công khủng bố. Hành động của London chắc chắn
sẽ gây ra những hậu quả mà họ sẽ phải chịu trách nhiệm... Càng can dự
sâu vào xung đột và càng hỗ trợ lớn cho Ukraine, cái giá họ phải trả
càng cao”.
Khói
bốc lên từ một cơ sở của hãng Wildberries sau vụ tấn công của UAV
Ukraine vào Khu công nghiệp Koledino, gần Podolsk, Nga ngày 16/8. Ảnh:
EPA
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi tờ Sunday
Times đăng tải thông tin cho hay các lực lượng Kiev đã sử dụng UAV do
hai nhà sản xuất của Anh cung cấp để thực hiện các vụ tập kích tầm xa
vào sâu trong lãnh thổ Nga trong suốt 6 tháng qua. Nhiều nguồn tin quân
sự Ukraine tiết lộ với tờ báo này rằng UAV của Anh đã được triển khai để
tấn công các mục tiêu công nghiệp và quân sự bên kia biên giới, trong
đó có các nhà máy lọc dầu tại Volgograd và Yaroslavl.
Đáp lại,
phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này "kề vai sát cánh"
với Ukraine. “Nga không nên nghi ngờ gì về quyết tâm của chính phủ Anh
trong việc chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine cũng
như các hành động gây hấn của Nga nhằm vào Anh và các đồng minh của
chúng tôi”, người phát ngôn Anh nói.
Đại diện Bộ Quốc phòng Anh
lưu ý thêm London đã "cam kết cung cấp các thiết bị mà Ukraine cần để tự
vệ” trước các cuộc tấn công của quân Nga.
Theo đài RT, Anh là một
trong những nước hỗ trợ quân sự cho Kiev tích cực nhất kể từ khi xung
đột Nga - Ukraine bùng phát vào năm 2022. Hồi tháng 6, London đã cam kết
cung cấp 150.000 UAV cho Kiev trước cuối năm nay. Ngoài ra, một số cơ
sở sản xuất UAV có liên hệ với Ukraine cũng đang hoạt động ngay trên
lãnh thổ Anh.
Trước đó, Anh cũng đã chuyển giao tên lửa hành trình
tầm xa Storm Shadow, loại vũ khí được Ukraine dùng để nhắm mục tiêu vào
Nga.
Trong những tháng gần đây, Kiev đã đẩy mạnh các vụ tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga, huy động hàng trăm UAV cùng lúc.
Moscow
nhiều lần khẳng định rằng việc phương Tây chuyển giao vũ khí, chia sẻ
thông tin tình báo và hỗ trợ xác định mục tiêu đã biến họ thành bên tham
gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Các quan chức Nga khẳng định những cơ
sở sản xuất vũ khí có liên hệ với Ukraine nằm rải rác khắp châu Âu có
thể bị coi là mục tiêu quân sự hợp pháp đối với các lực lượng Moscow.
Quyền
Thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga cho biết 6 thường dân đã
thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào khu vực
này.
******
Trung Đông tối 18-8: Iran nói Mỹ 'cầu xin' đàm phán, Mỹ chỉ trích Israel
HÀ ĐÀO
5–6 minutes
Ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 29-6 - Ảnh: REUTERS
Ông Trump: Eo biển Hormuz đã mở, đang không đàm phán với Iran
Tổng
thống Donald Trump ngày 18-8 tuyên bố Mỹ và Iran hiện không tiến hành
đàm phán, cũng không có cuộc đàm phán nào được lên lịch. Nhà lãnh đạo
tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại.
"Cuộc phong
tỏa hải quân vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực. Eo biển Hormuz đã
mở cửa và đang hoạt động. Tất cả thủy lôi đã được tháo dỡ hoặc kích nổ",
ông Trump viết trên Truth Social.
Tuyên bố này trái ngược với cả phía Iran lẫn Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner.
Trưởng
đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf vào cùng ngày đã khẳng định
Hormuz sẽ tiếp tục đóng cho đến khi Washington thực hiện các điều khoản
của thỏa thuận tạm thời mà hai bên ký hồi tháng 6, gồm dỡ phong tỏa các
cảng Iran, gỡ lệnh trừng phạt dầu mỏ, giải phóng tài sản Iran bị đóng
băng và chấm dứt các đe dọa quân sự.
Trong khi đó, một ngày trước,
ông Kushner cho biết các cuộc trao đổi giữa Mỹ và nhiều bộ phận trong
Chính phủ Iran vẫn đang diễn ra tích cực.
Iran tuyên bố Mỹ đang "cầu xin" nối lại đàm phán
Ngoại
trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Mỹ đang "cầu xin" để được nối lại
đàm phán theo các điều kiện do Tehran đặt ra, đồng thời khẳng định Iran
đã giành được lợi thế cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.
Ông Araqchi cho biết mục tiêu của Washington trong cuộc chiến là buộc Tehran phải đầu hàng, song kế hoạch này đã thất bại.
"Mỹ giờ đang cầu xin đàm phán với chúng tôi theo các điều kiện của chúng tôi", ông nói.
Ngoại trưởng Iran
cho biết biên bản ghi nhớ đạt được với Mỹ hồi tháng 6 gồm 13 điều khoản
có lợi cho Tehran và chỉ một điều khoản có lợi cho Washington. Ông cũng
cáo buộc Israel đang tìm mọi cách phá hoại và ngăn cản việc thực thi
thỏa thuận này.
Theo nhà ngoại giao Iran, chính năng lực quân sự
và sức mạnh trên chiến trường đã giúp Tehran có được vị thế thuận lợi
hơn trong quá trình đàm phán với Washington.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi - Ảnh: REUTERS
Mỹ chỉ trích Israel không kích căn cứ không quân Syria
Theo
Hãng tin Reuters, Mỹ đã chỉ trích Israel sau khi nước này tiến hành
loạt không kích nhằm vào một căn cứ không quân ở Syria, gọi đây là hành
động "leo thang không cần thiết" và gây mất ổn định khu vực.
"Chúng
tôi hết sức lo ngại rằng các cuộc không kích của Israel nhằm vào căn cứ
không quân Abu al-Duhur là một sự leo thang không cần thiết", Đặc phái
viên Tổng thống Mỹ về Syria và Iraq Tom Barrack nhấn mạnh. Ông kêu gọi
các bên kiềm chế và ưu tiên đối thoại thay vì tiếp tục các hành động
quân sự.
Theo truyền thông nhà nước Syria, Israel đã tiến hành 8
cuộc không kích nhằm vào đường băng và các cơ sở lưu trữ tại căn cứ Abu
al-Duhur, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 70km.
Đây được cho là
lần đầu tiên Israel tiến hành không kích một cơ sở của Chính phủ Syria
kể từ tháng 3, trong bối cảnh Tel Aviv bày tỏ lo ngại rằng Damascus đang
đẩy nhanh quá trình tái thiết năng lực không quân.
Căn cứ không quân Abu al-Duhur ở Syria sau loạt không kích ngày 18-8 - Ảnh: REUTERS
Tàu hàng bị vật thể lạ đánh trúng khi qua eo biển Hormuz
Cơ
quan Hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ngày 18-8 cho
biết một tàu hàng đã bị vật thể bay không xác định đánh trúng khi đang
di chuyển theo hướng ra khỏi eo biển Hormuz.
Vụ việc khiến phòng
máy của con tàu bị hư hại và một thành viên thủy thủ đoàn thương vong.
Những người còn lại trên tàu đang được Lực lượng Tuần duyên Oman hỗ trợ.
Các cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc và chưa xác định vật thể đã đánh trúng con tàu.
Các
nguồn tin an ninh hàng hải xác nhận với Hãng tin Reuters tàu gặp nạn là
Minoan Dignity, một tàu chở hàng rời treo cờ Liberia.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?