
Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần này nói rằng ông đang chờ phản hồi từ Iran - Ảnh: AFP
Iran dọa nhắm vào các cơ sở của Mỹ
Ngày 9-5 (giờ địa phương), Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) khẳng định sẽ nhắm mục tiêu vào các địa điểm của Mỹ nếu tàu chở dầu của họ bị tấn công, trong khi Washington tiếp tục chờ đợi phản hồi từ Tehran về lập trường đàm phán mới nhất của nước này.
"Bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn đến một cuộc tấn công dữ dội vào một trong những trung tâm của Mỹ trong khu vực và các tàu của đối phương", IRGC tuyên bố, một ngày sau khi Mỹ tấn công hai tàu chở dầu của Iran ở vịnh Oman.
Bộ chỉ huy không quân của IRGC cảnh báo rằng "tên lửa và máy bay không người lái đã khóa mục tiêu vào kẻ thù". "Chúng tôi đang chờ lệnh khai hỏa", lực lượng này cho biết.
Cuối tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran dự kiến sẽ phản hồi về đề xuất mới nhất của Washington về một thỏa thuận hòa bình trong "tối nay". Tuy nhiên không có dấu hiệu cho thấy Tehran đã gửi phản hồi nào cho bên trung gian Pakistan.
Anh triển khai tàu chiến đến Trung Đông
Việc Anh điều động tàu chiến HMS Dragon đến Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng triển khai một nỗ lực đa quốc gia để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz. Tàu HMS Dragon, một tàu khu trục phòng không, đã ở Địa Trung Hải vào tháng 3-2026 để giúp bảo vệ đảo Cyprus. Động thái của London diễn ra sau khi Pháp đưa nhóm tác chiến tàu sân bay đến phía nam Biển Đỏ.
Khi Mỹ và Iran tiến gần hơn đến lối thoát cuộc chiến kéo dài 10 tuần, Pháp và Anh đang chuẩn bị cho việc đảm bảo an toàn ở eo biển Hormuz một khi tình hình ổn định. Kế hoạch này cần sự phối hợp với Iran và hàng chục quốc gia đã bày tỏ sự sẵn lòng tham gia, theo Hãng tin Reuters.

Tàu chiến HMS Dragon của Anh đã đến Địa Trung Hải từ tháng 3-2026 - Ảnh: AFP
Ông Putin nói chiến sự Nga - Ukraine đến gần kết thúc
Trả lời báo chí sau cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về tương lai cuộc chiến với Ukraine và khả năng đàm phán với châu Âu.
Khi được hỏi liệu viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, ông Putin nói: "Họ đã bắt đầu leo thang đối đầu với Nga, điều này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tôi nghĩ rằng (cuộc xung đột) đang đi đến hồi kết nhưng đó vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Họ đã dành nhiều tháng chờ đợi Nga chịu một thất bại nặng nề, cho sự sụp đổ của nhà nước Nga. Điều đó đã không thành công".
Tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga cũng nói sẵn sàng đàm phán với châu Âu, về nêu tên cụ thể người ông muốn nói chuyện là cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder. Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã đề cập "tiềm năng" đàm phán với Nga và thảo luận về tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu.
Ông Putin cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một quốc gia thứ ba chỉ khi tất cả các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng được giải quyết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông sẵn sàng gặp lãnh đạo Ukraine và đàm phán với châu Âu - Ảnh: AFP
Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm ngừng bắn
Nga và Ukraine ngày 9-5 (giờ địa phương), cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ba ngày do Mỹ làm trung gian, nhưng cho đến nay chưa có cuộc tấn công lớn nào được ghi nhận từ hai phía.
"Kể từ đầu ngày, số lượng các cuộc tấn công của bên gây hấn đã lên tới 51", Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Theo Không quân Ukraine, Nga phóng 44 máy bay không người lái (drone) từ cuối ngày 8-5, thấp nhất trong nhiều tháng.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết "Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng drone và pháo nhằm vào các vị trí của quân đội chúng tôi", nhưng không nói rõ con số. Không có cuộc tấn công nào được ghi nhận trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga tại quảng trường Đỏ.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn trùng với lễ kỷ niệm chiến thắng Thế chiến II của Nga, cùng với việc trao đổi 1.000 tù binh từ mỗi bên dự kiến diễn ra trong những ngày tới.
Nga đang xem xét việc giao lô hàng nhiên liệu đầu tiên cho Lào
Phó thủ tướng Nga Alexander Novak nói rằng Matxcơva đang xem xét việc giao lô hàng sản phẩm dầu mỏ đầu tiên cho Lào, theo Hãng tin Izvestia. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith đã gặp lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin trong khuôn khổ lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Nga.
Các quốc gia châu Á, bao gồm Thái Lan, Philippines, Indonesia và Sri Lanka, đang chờ để mua dầu của Nga khi cuộc chiến tranh Iran làm gián đoạn nguồn cung.
WHO: cần theo dõi tất cả những người trên tàu du lịch có ca nhiễm vi rút Hanta
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nói rằng tất cả những người trên tàu du lịch MV Hondius đều là những người tiếp xúc "có nguy cơ cao" và cần được theo dõi tích cực. Con tàu chở gần 150 người, nơi vi rút Hanta bùng phát đã khiến ba người thiệt mạng, đang hướng đến vùng biển ngoài khơi đảo Tenerife.
Theo bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch của WHO, hiện không có ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào nhưng cần "theo dõi và giám sát tích cực tất cả hành khách và thủy thủ đoàn rời tàu trong thời gian 42 ngày".
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đang đến Tenerife để giúp điều phối việc sơ tán. Cơ quan này đang phối hợp với các nước và các chuyên gia trong vấn đề này, theo đó có thể đưa bất cứ ai có triệu chứng đến Hà Lan để chăm sóc và đưa những người còn lại về nước bằng máy bay.
"Pháo đài thép" ở Guanabara

Tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ neo đậu tại vịnh Guanabara ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 8-5 - Ảnh: AFP






















