Khởi tố "bà trùm" cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98
Hồ Thị Vân
2–3 minutes
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.HCM, mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã truy xét và xác định nguồn cung cấp hàng hóa là thực phẩm giảm cân, có chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội) - Chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.
Từ trái sang phải, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng, Đặng Thiên Hương. Ảnh: Công an Tp.HCM.
Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.
Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương thì đề nghị đến cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.
Công an Tp.HCM khuyến cáo: Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Công an Tp.HCM khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên "tặng kèm" không nhãn mác, không công bố.
Hải Vân
**********
Nghi phạm Flydubai gào khóc đòi tự sát, muốn làm rơi máy bay
Sau khi bị các hành khách khống chế trong buồng lái, cơ phó Flydubai được cho là liên tục gào khóc đòi được tự kết liễu mạng sống.
Một chi tiết đáng chú ý trong vụ việc là nghi phạm được cho là đã nhiều lần thể hiện ý định tự sát. Sau khi bị các hành khách khống chế nhằm ngăn cản việc can thiệp vào hệ thống điều khiển, đối tượng liên tục gào khóc và yêu cầu được kết liễu.
Theo CNN, ông Netanyahu cho rằng nhiều khả năng mục tiêu của nghi phạm là làm máy bay rơi.
Phút hỗn loạn khi hành khách khống chế cơ phó Flydubai Sau khi nghe tiếng cãi vã và ẩu đả trong buồng lái, các hành khách trên chuyến bay Flydubai cùng lao vào khống chế cơ phó, giữa lúc máy bay bất ngờ mất hơn 5.000 m độ cao.
Phía Israel đánh giá đây là một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, những thông tin được công bố hiện chưa đủ để xác định động cơ tư tưởng của nghi phạm, liệu người này có chủ đích nhắm vào công dân Israel hay có liên hệ với một tổ chức cực đoan hay không.
Kẽ hở nào giúp cơ phó được bay tới Israel?
Nghi phạm mang quốc tịch Oman và hiện chưa được công bố danh tính.
Thủ tướng Netanyahu nhận định nghi phạm đã vượt qua kẽ hở pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định hiện hành của Israel, các hãng hàng không không được phép bố trí phi công mang quốc tịch của những quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel tham gia các chặng bay tới nước này.
"Đối tượng là công dân Oman. Chúng tôi có quy định rằng các phi công đến từ những quốc gia chưa có quan hệ ngoại giao với Israel không được phép điều khiển chuyến bay tới đây", ông Netanyahu phát biểu.
Một quan chức Israel xác nhận với CNN rằng do Muscat và Tel Aviv chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, viên cơ phó người Oman này về mặt nguyên tắc không đủ điều kiện vận hành chuyến bay.
Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Rõ ràng đối tượng đã lọt qua khâu quản lý. Đây là một kẽ hở lớn đòi hỏi chúng ta phải rà soát lại quy trình sàng lọc phi công ngay từ đầu".
Hiện có rất ít thông tin được xác thực về nghi phạm. Theo Times of Israel, một phi công cùng hãng chia sẻ với Channel 12 rằng nghi phạm mới gia nhập Flydubai khoảng 8 tháng trước, có biểu hiện cực đoan, thường xuyên cầu nguyện nhiều lần trong ngày và tuyệt đối từ chối bắt tay phụ nữ. Dù vậy, các báo cáo nhấn mạnh những chi tiết về thực hành tôn giáo này chưa đủ để kết luận về động cơ của vụ tấn công.
Tiếng la hét vang lên khi chiếc phi cơ bất ngờ mất độ cao. Trong buồng lái, cơ trưởng bị thương nặng do bị đồng nghiệp tấn công nhiều nhát dao lên đầu và tay nhưng vẫn cố rướn người bấm nút mở cửa để hành khách vào hỗ trợ khống chế người tấn công.
Các cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh động cơ cũng như diễn biến dẫn đến việc người này tấn công cơ trưởng và tìm cách can thiệp vào quyền kiểm soát máy bay.
Chuyên gia Farhad Ibragimov, giảng viên Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, cho rằng cần phân biệt hai vấn đề trong quá trình điều tra.
Thứ nhất, xét về diễn biến trực tiếp, các dữ liệu hiện có cho thấy chỉ một người tham gia vụ tấn công trong buồng lái.
Thứ hai, vẫn cần làm rõ nghi phạm hành động hoàn toàn đơn độc hay có sự chuẩn bị, hỗ trợ từ một tổ chức bên ngoài.
Theo ông Ibragimov, việc một cá nhân hành động tự phát không loại trừ hoàn toàn khả năng có lực lượng đứng sau. Ngược lại, việc máy bay đang trên đường tới Israel cũng chưa đủ căn cứ để kết luận vụ việc được một tổ chức dàn dựng.
Các hành khách trên chuyến bay Flydubai đoàn tụ với người thân tại sân bay Ben Gurion. Ảnh: CNA.
Hai khả năng về hung khí vụ Flydubai
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng có hai khả năng giải thích cách cơ phó trên chuyến bay Flydubai mang hung khí vào buồng lái và tấn công cơ trưởng.
Trao đổi với Fox News, ông Netanyahu cho biết hành khách phải qua máy quét kim loại trước khi lên máy bay, trong khi quy trình kiểm tra đối với phi công có thể khác. Vì vậy, cơ phó có thể đã mang dao hoặc rìu từ bên ngoài lên máy bay.
Khả năng thứ hai là đối tượng đã sử dụng chiếc rìu cứu hộ được trang bị sẵn trong buồng lái. Thủ tướng Israel nhấn mạnh các cơ quan chức năng vẫn đang xác minh và chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc hung khí.
Vụ việc khiến Cơ trưởng Smit Machchhar, người Ấn Độ, bị thương nặng và mất nhiều máu khi chống trả kẻ tấn công. Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Saudi Arabia, ông Machchhar được đưa đi cấp cứu và hiện trong tình trạng ổn định.
Israel đề nghị dẫn độ nghi phạm về nước xét xử
Ngày 1/10, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tuyên bố sẽ đề nghị nội các an ninh thúc đẩy việc dẫn độ cơ phó Flydubai về Israel để xét xử với mức án nghiêm khắc nhất.
Ông Ben-Gvir cáo buộc nghi phạm tìm cách làm rơi máy bay chở khách và cho rằng Israel cần truy cứu trách nhiệm đối với những người tìm cách gây hại cho công dân nước này.
“Bất kỳ ai tìm cách sát hại hoặc làm hại người dân Israel, Nhà nước Israel sẽ truy bắt và trừng phạt kẻ đó ở bất kỳ đâu trên thế giới”, ông nói.
Hành khách lên máy bay Flydubai tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion, sau khi một chuyến bay khác cùng hãng từ UAE đến Israel phải chuyển hướng sang Saudi Arabia vì phát tín hiệu khẩn cấp, ngày 30/9. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Israel cho biết sẽ đề nghị Bộ Tư pháp và các cơ quan ngoại giao sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thúc đẩy việc dẫn độ nghi phạm.
Vụ việc cũng khiến Israel rà soát các biện pháp an ninh hàng không. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Miri Regev yêu cầu tạm dừng các chuyến bay của Flydubai đến Israel, sau khi xuất hiện những nghi vấn liên quan đến sự hiện diện của phi công người Oman trên chuyến bay tới Tel Aviv.
Bà cũng yêu cầu đánh giá lại quy trình ứng phó đối với các máy bay bị nghi vấn khi tiếp cận không phận Israel.
4 hành khách được đề cử Huân chương Anh hùng Dân sự
Cùng ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố đề nghị trao Huân chương Anh hùng Dân sự cho 4 công dân vì hành động dũng cảm trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai.
Danh sách đề cử gồm các hành khách Yaniv Hayun, Tzvika Manes, Asaf Rajuan và bác sĩ Shota Musayev.
Hayun, Manes và Rajuan đã lao vào buồng lái, khống chế cơ phó sau khi người này tấn công và làm trọng thương Cơ trưởng Smit Machchhar. Trong khi đó, bác sĩ Musayev nhanh chóng sơ cứu và hỗ trợ duy trì sự sống cho cơ trưởng trong lúc máy bay thực hiện chuyến hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia.
“Hayun, Manes và Rajuan là những người đầu tiên lao vào buồng lái khống chế kẻ tấn công, chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng. Hayun cũng kiên cường giữ chặt cần điều khiển. Sau khi kẻ tấn công bị khuất phục, bác sĩ Musayev khẩn trương cấp cứu cho cơ trưởng, giúp ông duy trì sự sống cho đến khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia”, Tổng thống Herzog nói.
Những người hùng giải cứu chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai.
Ông Herzog cho biết đã trực tiếp nói chuyện và gửi lời cảm ơn tới 4 công dân vì bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm trong tình huống nguy hiểm.
Tổng thống Israel cũng biểu dương bà Tali, vợ của ông Manes, vì là người đầu tiên phát hiện sự cố trong buồng lái và báo động cho những hành khách khác. Ông đồng thời cảm ơn Cơ trưởng Machchhar vì đã kiên cường chống trả và góp phần bảo vệ 174 hành khách trên máy bay.
Huân chương Anh hùng Dân sự của Tổng thống là một trong những phần thưởng cao quý của Israel dành cho hành động dũng cảm của công dân. Giải thưởng được Tổng thống Herzog thành lập sau sự kiện ngày 7/10/2023.
****
Vua Càn Long kinh điển của màn ảnh: Sự nghiệp 'đóng băng' vì bê bối bạc tình
Nổi tiếng khắp châu Á với vai Càn Long trong “Hoàn Châu cách cách”, ông trở thành gương mặt quen thuộc, thường đóng vai hoàng đế trong phim cổ trang Hoa ngữ.
Trương Thiết Lâm là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ cuối thập niên 1990. Vai Càn Long trong Hoàn Châu cách cách trở thành một trong những nhân vật kinh điển gắn liền với sự nghiệp nam diễn viên. Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử họ Trương cũng gặp nhiều sóng gió khi vướng vào những tranh cãi liên quan đến đời tư.
Thành danh nhờ đóng vai hoàng đế
Trương Thiết Lâm sinh năm 1957 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Trước khi trở thành diễn viên, ông từng trải qua thời gian lao động ở nông thôn và làm công nhân.
Năm 1978, ông trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được xem là cơ sở đào tạo danh giá nhất về điện ảnh của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Trương Thiết Lâm liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao. Đến năm 1987, nam diễn viên sang Anh học tập và làm việc.
Trương Thiết Lâm nổi tiếng với vai vua Càn Long trong bộ phim “Hoàn châu cách cách”.
Năm 1998, Trương Thiết Lâm đảm nhận vai Hoàng đế Càn Long trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách. Thành công vang dội của tác phẩm đã giúp hình tượng “hoàng a mã” của tài tử 5X trở thành một trong những vai diễn kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Thời điểm này, Trương Thiết Lâm đã ngoài 40 tuổi. Đây cũng là giai đoạn ông bước vào đỉnh cao sự nghiệp.
Sau Hoàn Châu cách cách, ông tiếp tục đảm nhận các vai hoàng đế. Việc liên tục hóa thân thành những nhân vật quyền lực khiến Trương Thiết Lâm được mệnh danh là “diễn viên chuyên trị vai hoàng đế”.
Tụt dốc vì ồn ào đời tư
Dù thành công trong sự nghiệp, Trương Thiết Lâm không tránh khỏi những thị phi liên quan đến đời tư. Ông từng bị đồn đoán là người đàn ông đào hoa, với nhiều mối quan hệ tình cảm gây tranh cãi.
Trong thời gian làm việc tại Anh thời chưa nổi tiếng, Trương Thiết Lâm kết hôn với một phụ nữ Ba Lan và có con gái. Vì bất đồng trong quan điểm sống, họ chia tay trong hòa bình.
Sự nghiệp của tài tử tụt dốc vì ồn ào tình ái.
Sau khi thành danh, ông tiếp tục có quan hệ tình cảm với nhiều mỹ nhân. Trong đó, mối tình với nữ diễn viên Đề Mạch Nhã Kỳ từng gây xôn xao truyền thông. Họ chia tay vì nam diễn viên không cho cô danh phận chính thức dù đã gắn bó nhiều năm.
Năm 2015, Trương Thiết Lâm dính vào scandal tình ái chấn động khi bị liên tiếp hai phụ nữ tố cáo ông làm họ có bầu, rồi vô trách nhiệm bỏ rơi cả mẹ lẫn con. Cả hai người này đều từng là học trò của ông. Những vụ việc này tác động đáng kể đến hình ảnh mà nam diễn viên xây dựng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Cuộc sống lặng lẽ tuổi xế chiều
Sau những ồn ào, Trương Thiết Lâm dần giảm xuất hiện trên màn ảnh. Ông chuyển sang làm việc tại các trường đại học, đồng thời theo đuổi thư pháp, hội họa và hoạt động bán hàng trực tuyến.
Cuối năm 2024, Trương Thiết Lâm từng gặp tai nạn khi trượt tuyết tại châu Âu, bị gãy nát cả hai chân và phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Thời điểm đó, ông thường phải sử dụng xe lăn hoặc các thiết bị hỗ trợ di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày.
Hình ảnh hiếm hoi của Trương Thiết Lâm ở tuổi xế chiều.
Những năm qua, Trương Thiết Lâm gần như đã hoàn toàn rời xa giới giải trí. Theo truyền thông, ông hiện chủ yếu sinh sống ở London (Anh), được cho là đang dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống cá nhân sau nhiều thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.
Thỉnh thoảng, vì công việc riêng hoặc do tham gia một vài hoạt động thư pháp, hội họa, ông trở về Trung Quốc trong thời gian ngắn.
Từng được đánh giá là "viên ngọc quý" của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng nữ diễn viên này lại quyết định rời xa hào quang để trở về cuộc sống bình thường.
Theo Ngọc Thanh (VTC News)
*******
Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhập viện cấp cứu
TRUNG QUỐC - Triệu Lệ Dĩnh nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Phía nữ diễn viên cho biết cô đã hoàn tất kiểm tra tổng quát và đang hồi phục.
Theo Chinapress, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh vừa thông báo về tình hình sức khỏe và lịch trình hoạt động của nữ diễn viên trong thời gian tới.
Triệu Lệ Dĩnh hủy lịch trình vì vấn đề sức khỏe.
Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh có mặt đúng giờ tại địa điểm tổ chức sự kiện ở Thượng Hải. Tuy nhiên, sau khi xuống xe, cô xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, toát mồ hôi lạnh, tay chân yếu. Nữ diễn viên nghỉ ngơi trong xe khoảng 40 phút nhưng tình trạng không cải thiện. Ê-kíp sau đó gọi xe cứu thương, đưa cô tới bệnh viện cấp cứu.
Tại bệnh viện, Triệu Lệ Dĩnh được chẩn đoán hạ đường huyết và rối loạn điện giải. Vì lý do sức khỏe, cô không thể tham gia sự kiện theo kế hoạch. Đây là lần hiếm hoi trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên phải hủy công việc vì vấn đề cá nhân.
Sau khi xuất viện, ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được sự chú ý. Nữ diễn viên cao khoảng 1,68m nhưng cân nặng dưới 50kg. Một số ý kiến cho rằng thể trạng hiện tại có thể liên quan đến những chấn thương cũ của nữ diễn viên. Triệu Lệ Dĩnh từng gặp tai nạn trong quá trình quay phim, khiến cô bị chấn thương đầu gối, gãy xương sườn và tràn dịch khớp gối.
Đại diện Triệu Lệ Dĩnh cho biết nữ diễn viên đã hoàn tất kiểm tra sức khỏe tổng quát với tình trạng ổn định. Cô đang ưu tiên nghỉ ngơi, điều chỉnh sức khỏe và tạm giảm nhịp độ công việc. Nữ diễn viên dành thời gian nghiên cứu kịch bản, cùng ê-kíp họp bàn các dự án mới, thỉnh thoảng lên mạng xã hội giao lưu với người hâm mộ.
Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là hoa đán hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí, Minh Lan truyện...
Việc giữ hình ảnh sạch, không scandal cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh duy trì sức hút với các thương hiệu. Trong nhiều năm, cô thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng về thương hiệu tại Trung Quốc.
Về đời tư, Triệu Lệ Dĩnh từng kết hôn với tài tử Phùng Thiệu Phong. Cả hai công khai kết hôn năm 2018 và thông báo ly hôn vào tháng 4/2021. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên tập trung cho công việc và duy trì cuộc sống kín tiếng.
Hậu trường đóng phim của Triệu Lệ Dĩnh
Ảnh, clip: Tư liệu
Tam kiếm khách Bắc Ảnh" gồm Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn từng là những ngôi sao hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng ở hiện tại, một...
Theo Thúy Ngọc (vietnamnet.vn)
*****
Hai lần vượt ngục và đế chế sau song sắt của trùm ma túy Hàn Quốc
Park Wang-yeol hai lần vượt ngục trước khi nhận án 60 năm tù vì sát hại ba người, sau đó bị cáo buộc điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia ngay trong nhà tù Philippines.
Park Wang-yeol vốn là doanh nhân có cuộc sống khá bình thường. Đầu những năm 2010, Park điều hành công ty phân phối hải sản, nhập cá ngừ tươi cùng các loại hải sản khác từ Philippines rồi bán tại các cửa hàng bách hóa ở Hàn Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương năm 2011, Park, khi đó 32 tuổi, nói về tham vọng tạo ra một văn hóa ẩm thực mới xoay quanh cá ngừ tươi.
Park Wang-yeol ở sân bay Incheon ngày 25/3/2026 sau khi được dẫn độ về Hàn Quốc. Ảnh: Newsis
Tội ác leo thang
Sau khi việc kinh doanh thất bại, Park dính líu đến vụ án lừa đảo IDS Holdings, một mô hình Ponzi có quy mô gần 1.000 tỷ won (744 triệu USD). Park không phải nhân vật chủ chốt trong đường dây nhưng làm nhiệm vụ tuyển dụng. Sợ bị điều tra, anh ta trốn sang Philippines.
Tại đây, Park tham gia lĩnh vực casino với vai trò môi giới. Anh ta đưa khách Hàn Quốc đến các sòng bạc địa phương, hướng dẫn họ chơi rồi hưởng phần trăm, đồng thời xử lý chip, tiền mặt và các giao dịch phía sau.
Công việc giúp Park tiếp xúc với những người Hàn Quốc bỏ trốn, các nhà điều hành sòng bạc cùng những trung gian địa phương. Nhờ đó, anh ta tiếp cận được những người có thể cung cấp nơi ẩn náu, vận chuyển tiền hoặc hỗ trợ người khác trốn tránh nhà chức trách. Đến năm 2016, Park đã tham gia sâu vào mạng lưới này.
Tháng 8 năm đó, ba người Hàn Quốc lừa đảo khoảng 15 tỷ won trốn sang Philippines và tìm đến Park nhờ giúp đỡ. Anh ta cung cấp nơi trú ẩn cho họ, đổi lại nhận 720 triệu won tiền đầu tư casino.
Đến lúc chia lợi nhuận, Park quyết định chiếm toàn bộ số tiền rồi sát hại ba người.
Ngày 11/10/2016, Park dụ cả ba đến cánh đồng mía ở Bacolor, tỉnh Pampanga. Vài ngày sau, thi thể hai người đàn ông và một phụ nữ, đều trên 40 tuổi, được phát hiện. Các nạn nhân bị bắn vào đầu và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Sau 37 ngày lẩn trốn, Park bị bắt ngày 17/11/2016 và bị giam tại Philippines với cáo buộc sát hại ba đồng hương.
Ngày 6/3/2017, chỉ bốn tháng sau khi bị bắt, Park trốn khỏi nơi giam giữ bằng cách cắt xuyên trần của một cơ sở tạm giữ người nhập cư. Ba tháng sau, anh ta bị bắt lại tại một căn hộ ở miền bắc Philippines, nơi cảnh sát phát hiện lượng lớn ma túy.
Hai năm sau, Park tiếp tục vượt ngục lần thứ hai vào ngày 16/10/2019, tham gia buôn bán ma túy trước khi bị bắt lại ngày 28/10/2020.
Tháng 4/2022, tòa án ở Philippines tuyên Park 60 năm tù.
Trùm ma túy sau song sắt
Mức án 60 năm tù tưởng như sẽ khép lại chuỗi tội ác của Park, nhưng thay vào đó lại mở ra một chương mới.
Tại nhà tù Philippines, Park được cho là có cuộc sống khá thoải mái, chơi tennis và gặp gỡ những người quen. Tiền bạc cùng các mối quan hệ giúp anh ta được hưởng nhiều đặc quyền vượt xa phạm nhân thông thường.
Park vẫn có thể liên lạc với những người bên ngoài nhà tù và bị cáo buộc tiếp tục điều hành các hoạt động phạm pháp từ trong phòng giam.
Một trong những người liên lạc với Park là Sarah Kim, được cho là có quan hệ với các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế. Các điều tra viên cho rằng Park học được từ người phụ nữ này cách thức vận hành của những đường dây ma túy hiện đại, trong đó có cách giữ kín danh tính trên mạng khi đang ở tù.
Park sử dụng bí danh "jeonsegye", nghĩa là "toàn cầu", trên ứng dụng Telegram và đưa ma túy vào Hàn Quốc. Anh ta bị nghi tuồn lượng lớn ma túy từ Philippines vào Hàn Quốc rồi phân phối tại thị trường nội địa.
Nhà chức trách cho rằng Park vận hành mạng lưới thông qua nhiều đồng phạm, sử dụng người vận chuyển và các lô hàng quốc tế để đưa chất cấm vào Hàn Quốc. Sau khi ma túy được chuyển đến, các nhà phân phối sẽ cất giữ tại những địa điểm được chỉ định rồi cung cấp cho khách hàng liên hệ qua Telegram.
Ma túy liên quan đến mạng lưới của Park được đưa vào một đường dây phân phối lớn trong nước, giúp anh ta chiếm một phần đáng kể thị trường ma túy bất hợp pháp.
Tất cả hoạt động này được cho là điều hành từ phòng giam.
Các gói cà phê chứa methamphetamine bị thu giữ. Ảnh: Cơ quan cảnh sát Bukbu Gyeonggi
Một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy quy mô lớn tại Hàn Quốc dẫn đến việc bắt giữ 96 người ngày 7/1/2021, qua đó hé lộ mối liên hệ giữa chuỗi cung ứng ma túy và mạng lưới của Park.
Vụ án gây chú ý trên toàn quốc vì trong số những người liên quan có Hwang Hana, thành viên gia đình sáng lập Namyang Dairy Products, một trong những công ty sữa hàng đầu Hàn Quốc, cùng một số người nổi tiếng khác.
Nhà chức trách ước tính ít nhất 4,9 tỷ won tiền ma túy đã đi qua mạng lưới này, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.
Cuộc điều tra chưa kết thúc
Cảnh sát Hàn Quốc xác định Park là nhân vật trung tâm trong các vụ án ma túy. Tuy nhiên, anh ta nằm ngoài tầm với của các điều tra viên Hàn Quốc vì đang chấp hành án tù tại Philippines.
Để đưa Park về nước phục vụ điều tra, trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Manila ngày 4/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tạm thời bàn giao Park.
Ngày 25/3, Park được đưa về Hàn Quốc, khép lại quá trình mà Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mô tả là nhiều năm nỗ lực ngoại giao và tư pháp.
Park bị tạm giữ ngay sau khi về Hàn và bị truy tố ngày 22/4 với các cáo buộc buôn lậu, phân phối ma túy. Tại phiên xét xử đầu tiên vào tháng 5, anh ta phủ nhận việc đưa ma túy vào Hàn Quốc nhưng thừa nhận phân phối ma túy qua Telegram.
Nhà chức trách cáo buộc Park điều hành một đường dây ma túy quy mô lớn, liên quan đến việc buôn lậu, phân phối và tìm cách bán số ma túy trị giá 13,1 tỷ won tại Hàn Quốc. Cảnh sát cho biết từ tháng 11/2019 đến 8/2024, Park tìm cách phân phối 17,7 kg ma túy, trong đó có 12,7 kg methamphetamine, thu lợi ước tính 6,8 tỷ won.
Cuộc điều tra tại Hàn Quốc tiếp tục phát hiện những hành vi phạm tội cùng đồng phạm mới, khiến nhà chức trách xem xét kéo dài thời gian Park ở lại Hàn Quốc, qua đó có thêm thời gian điều tra, truy tố vụ án ngày càng mở rộng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng tại Hàn Quốc, Park dự kiến được đưa trở lại Philippines để chấp hành phần án còn lại. Chỉ sau khi hoàn thành bản án tại Philippines, anh ta mới có thể được đưa trở lại Hàn Quốc để chấp hành bất kỳ mức án nào do tòa án Hàn Quốc tuyên.
Tuệ Anh (theo Korea Herald)
**
Vụ án Thái Thiên Phượng: Từ tranh chấp căn hộ đến âm mưu của bố chồng cũ
Hong KongTranh chấp về tiền bạc là 'nguyên nhân gốc rễ' dẫn đến vụ sát hại và phân xác người mẫu Thái Thiên Phượng, theo công tố viên.
Vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) được xét xử tại Tòa án Cấp cao Hong Kong ngày 30/9, sau khi bồi thẩm đoàn gồm 8 nam và một nữ được lựa chọn.
Ba bị cáo lần lượt là Quảng Cầu, bố chồng cũ, đã nghỉ hưu; Quảng Cảng Kiệt, anh chồng cũ của nạn nhân và làm nghề lái xe; Quảng Cảng Trí, chồng cũ của nạn nhân, thất nghiệp. Cả ba bị buộc tội giết người và cản trở việc mai táng hợp pháp thi thể.
Tại phiên điều trần trước đó, Trí và Kiệt thừa nhận hành vi cản trở việc mai táng hợp pháp thi thể nạn nhân, nhưng không nhận tội giết người.
Trong phần phát biểu mở đầu phiên tòa, công tố viên nhấn mạnh sự chênh lệch đáng kể về tài sản giữa Thái Thiên Phượng và gia đình chồng cũ, đồng thời trình bày việc những tranh cãi về tiền bạc cùng kế hoạch bán một căn hộ hạng sang đã dẫn đến âm mưu giết người.
"Tiền bạc dường như là nguyên nhân cốt lõi của vụ án này", công tố viên nói với bồi thẩm đoàn.
Hai cuộc hôn nhân
Theo công tố viên, Thái Thiên Phượng từng là người mẫu và nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng. Cô kết hôn với Quảng Cảng Trí năm 2013, khi cô 19 tuổi còn anh ta 18 tuổi. Họ có hai con, một trai một gái.
Trong thời gian hôn nhân, Trí chưa từng đi làm. Cha anh ta là cựu cảnh sát, còn mẹ được cho là không có việc làm ổn định; gia đình họ Quảng không giàu có.
Công tố viên cũng đề cập việc Trí từng lừa đảo sáu người qua mạng, với số tiền hơn 6 triệu HKD. Anh ta bị bắt vào tháng 2/2015. Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 11 cùng năm nhưng Trí không ra hầu tòa mà bỏ trốn, cho đến khi bị bắt sau cái chết của Thái Thiên Phượng.
Thái Thiên Phượng bị sát hại năm 28 tuổi. Ảnh: Instagram
Năm 2015, Thái Thiên Phượng bắt đầu quan hệ tình cảm với Đàm Phương Tuấn (Chris Tam), xuất thân từ gia đình "cực kỳ giàu có". Hai người có một con gái vào năm 2016. Do thủ tục ly hôn giữa Thái Thiên Phượng và Quảng Cảng Trí chưa hoàn tất, họ không đăng ký kết hôn nhưng vẫn tổ chức đám cưới. Năm 2019, họ có thêm một con trai.
Cha của Đàm Phương Tuấn tặng Thái Thiên Phượng một căn hộ tại khu Manhattan Hill, đồng thời giao tiền cho cô đầu tư vì tin tưởng.
Các chứng cứ cho thấy sau khi ly hôn, Thái Thiên Phượng vẫn hỗ trợ tài chính cho Trí. Từ năm 2020, cô chuyển 25 triệu HKD vào tài khoản của một công ty kinh doanh đồng hồ. Số tiền này có thể được Trí sử dụng để mua đồng hồ.
Tranh chấp căn hộ 60 triệu HKD
Sau khi ly hôn, lo ngại gia đình Đàm không thích việc hai đứa con từ cuộc hôn nhân trước sống cùng họ, Thái Thiên Phượng mua một căn hộ tại Kadoorie Hill, Kowloon với giá gần 60 triệu HKD (7,6 triệu USD). Căn hộ nằm rất gần nhà riêng của cô.
Do vấn đề thuế, cô để căn hộ đứng tên ông Cầu, thuê hai người giúp việc cùng một tài xế để chăm sóc, đưa đón các con. Gia đình Quảng cũng chuyển vào sống tại đây.
Từ năm 2022, quan hệ giữa ông Cầu và Thái Thiên Phượng xấu đi. Thái Thiên Phượng không muốn con gái phải đi học quá xa nên muốn gia đình Quảng chuyển đến khu Tuen Mun. Cô dự định bán căn hộ tại Kadoorie Hill.
Tháng 6/2022, Thái Thiên Phượng gặp bố chồng cũ, đề nghị ký các giấy tờ cần thiết để bán căn hộ. Tuy nhiên, ông Cầu từ chối. Trong một cuộc trao đổi khác vào tháng 7, ông Cầu định đánh cô nhưng bị Đàm Phương Tuấn ngăn lại.
Tại tòa, công tố viên phát một số đoạn tin nhắn thoại Thái Thiên Phượng gửi cho mẹ. Cô tức giận gọi bố chồng cũ là "kẻ lừa đảo" và "vô ơn", đồng thời lo lắng rằng gia đình Quảng sẽ xúi giục con cái chống lại mình.
Tháng 11 cùng năm, mẹ Thái Thiên Phượng dọa giải quyết tranh chấp thông qua tòa án. Ông Cầu chấp nhận ký giấy ủy quyền. Thái Thiên Phượng yêu cầu ông chuyển khỏi căn hộ và không tiếp tục liên lạc với các con của cô. Công tố viên cho rằng từ thời điểm này, ông Cầu nảy ý định giết Thái Thiên Phượng.
Âm mưu giết người, phi tang
Theo lập luận của bên công tố, nếu Thái Thiên Phượng chết, ông Cầu có thể chuyển trở lại căn hộ trong khi tài sản vẫn đứng tên ông. Tuy nhiên, ông nhận ra mình không thể tự thực hiện kế hoạch nên lôi kéo hai con trai tham gia.
Công tố viên cho rằng cả ba đều biết mục đích của kế hoạch là giết Thái Thiên Phượng và mỗi người đảm nhận vai trò khác nhau. Việc ai trực tiếp ra tay không quan trọng, bởi cả ba bị cáo đều cùng tham gia âm mưu.
Ba bị cáo nhận thấy việc thường xuyên đưa đón Thái Thiên Phượng cùng các con đi học có thể tạo cơ hội để cô ở một mình. Sau đó, ông Cầu bị cáo buộc thuê một căn nhà tại thôn Lung Mei để xử lý thi thể. Trong quá trình thuê nhà, ông nhiều lần liên lạc qua điện thoại với hai con trai.
Ngôi nhà phát hiện các bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng. Ảnh: Hk01
Thái Thiên Phượng mất tích vào ngày 21/2/2023. Ba ngày sau, các bộ phận thi thể được cho là của cô được tìm thấy tại một ngôi nhà ở quận Tai Po. Cảnh sát cũng tìm thấy một máy thái thịt, một cưa điện và một số quần áo.
Theo cáo trạng, ba cha con bị cáo buộc sát hại Thái Thiên Phượng ngày 21/2/2023, đồng thời cản trở thi thể của cô được mai táng hợp pháp trong khoảng từ ngày 21 đến 23/2/2023.
Phiên tòa sơ thẩm vụ sát hại Thái Thiên Phượng dự kiến kéo dài ít nhất 45 ngày. Công tố viên cho biết khối lượng xét nghiệm ADN khổng lồ mà các chuyên gia pháp y phải thực hiện khiến vụ án này mất nhiều thời gian mới có thể đưa ra xét xử.
Tội giết người tại Hong Kong có khung hình phạt là tù chung thân.
Khởi tố "bà trùm" cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98
Hồ Thị Vân
2–3 minutes
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.HCM, mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã truy xét và xác định nguồn cung cấp hàng hóa là thực phẩm giảm cân, có chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội) - Chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.
Từ trái sang phải, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng, Đặng Thiên Hương. Ảnh: Công an Tp.HCM.
Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài Ngân 98, Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.
Ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến hành vi sai phạm của Ngân 98.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra liên quan đến việc kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp có buôn bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương thì đề nghị đến cơ quan điều tra để trình báo để được xem xét theo quy định.
Công an Tp.HCM khuyến cáo: Sibutramine đã bị cấm sử dụng vì có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ. Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Công an Tp.HCM khuyến cáo người dân không mua, không sử dụng sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, nhất là các gói viên "tặng kèm" không nhãn mác, không công bố.
Hải Vân
**********
Nghi phạm Flydubai gào khóc đòi tự sát, muốn làm rơi máy bay
Sau khi bị các hành khách khống chế trong buồng lái, cơ phó Flydubai được cho là liên tục gào khóc đòi được tự kết liễu mạng sống.
Một chi tiết đáng chú ý trong vụ việc là nghi phạm được cho là đã nhiều lần thể hiện ý định tự sát. Sau khi bị các hành khách khống chế nhằm ngăn cản việc can thiệp vào hệ thống điều khiển, đối tượng liên tục gào khóc và yêu cầu được kết liễu.
Theo CNN, ông Netanyahu cho rằng nhiều khả năng mục tiêu của nghi phạm là làm máy bay rơi.
Phút hỗn loạn khi hành khách khống chế cơ phó Flydubai Sau khi nghe tiếng cãi vã và ẩu đả trong buồng lái, các hành khách trên chuyến bay Flydubai cùng lao vào khống chế cơ phó, giữa lúc máy bay bất ngờ mất hơn 5.000 m độ cao.
Phía Israel đánh giá đây là một vụ tấn công khủng bố. Tuy nhiên, những thông tin được công bố hiện chưa đủ để xác định động cơ tư tưởng của nghi phạm, liệu người này có chủ đích nhắm vào công dân Israel hay có liên hệ với một tổ chức cực đoan hay không.
Kẽ hở nào giúp cơ phó được bay tới Israel?
Nghi phạm mang quốc tịch Oman và hiện chưa được công bố danh tính.
Thủ tướng Netanyahu nhận định nghi phạm đã vượt qua kẽ hở pháp lý nghiêm trọng. Theo quy định hiện hành của Israel, các hãng hàng không không được phép bố trí phi công mang quốc tịch của những quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Israel tham gia các chặng bay tới nước này.
"Đối tượng là công dân Oman. Chúng tôi có quy định rằng các phi công đến từ những quốc gia chưa có quan hệ ngoại giao với Israel không được phép điều khiển chuyến bay tới đây", ông Netanyahu phát biểu.
Một quan chức Israel xác nhận với CNN rằng do Muscat và Tel Aviv chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, viên cơ phó người Oman này về mặt nguyên tắc không đủ điều kiện vận hành chuyến bay.
Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Rõ ràng đối tượng đã lọt qua khâu quản lý. Đây là một kẽ hở lớn đòi hỏi chúng ta phải rà soát lại quy trình sàng lọc phi công ngay từ đầu".
Hiện có rất ít thông tin được xác thực về nghi phạm. Theo Times of Israel, một phi công cùng hãng chia sẻ với Channel 12 rằng nghi phạm mới gia nhập Flydubai khoảng 8 tháng trước, có biểu hiện cực đoan, thường xuyên cầu nguyện nhiều lần trong ngày và tuyệt đối từ chối bắt tay phụ nữ. Dù vậy, các báo cáo nhấn mạnh những chi tiết về thực hành tôn giáo này chưa đủ để kết luận về động cơ của vụ tấn công.
Tiếng la hét vang lên khi chiếc phi cơ bất ngờ mất độ cao. Trong buồng lái, cơ trưởng bị thương nặng do bị đồng nghiệp tấn công nhiều nhát dao lên đầu và tay nhưng vẫn cố rướn người bấm nút mở cửa để hành khách vào hỗ trợ khống chế người tấn công.
Các cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh động cơ cũng như diễn biến dẫn đến việc người này tấn công cơ trưởng và tìm cách can thiệp vào quyền kiểm soát máy bay.
Chuyên gia Farhad Ibragimov, giảng viên Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Nga, cho rằng cần phân biệt hai vấn đề trong quá trình điều tra.
Thứ nhất, xét về diễn biến trực tiếp, các dữ liệu hiện có cho thấy chỉ một người tham gia vụ tấn công trong buồng lái.
Thứ hai, vẫn cần làm rõ nghi phạm hành động hoàn toàn đơn độc hay có sự chuẩn bị, hỗ trợ từ một tổ chức bên ngoài.
Theo ông Ibragimov, việc một cá nhân hành động tự phát không loại trừ hoàn toàn khả năng có lực lượng đứng sau. Ngược lại, việc máy bay đang trên đường tới Israel cũng chưa đủ căn cứ để kết luận vụ việc được một tổ chức dàn dựng.
Các hành khách trên chuyến bay Flydubai đoàn tụ với người thân tại sân bay Ben Gurion. Ảnh: CNA.
Hai khả năng về hung khí vụ Flydubai
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng có hai khả năng giải thích cách cơ phó trên chuyến bay Flydubai mang hung khí vào buồng lái và tấn công cơ trưởng.
Trao đổi với Fox News, ông Netanyahu cho biết hành khách phải qua máy quét kim loại trước khi lên máy bay, trong khi quy trình kiểm tra đối với phi công có thể khác. Vì vậy, cơ phó có thể đã mang dao hoặc rìu từ bên ngoài lên máy bay.
Khả năng thứ hai là đối tượng đã sử dụng chiếc rìu cứu hộ được trang bị sẵn trong buồng lái. Thủ tướng Israel nhấn mạnh các cơ quan chức năng vẫn đang xác minh và chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguồn gốc hung khí.
Vụ việc khiến Cơ trưởng Smit Machchhar, người Ấn Độ, bị thương nặng và mất nhiều máu khi chống trả kẻ tấn công. Sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Saudi Arabia, ông Machchhar được đưa đi cấp cứu và hiện trong tình trạng ổn định.
Israel đề nghị dẫn độ nghi phạm về nước xét xử
Ngày 1/10, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tuyên bố sẽ đề nghị nội các an ninh thúc đẩy việc dẫn độ cơ phó Flydubai về Israel để xét xử với mức án nghiêm khắc nhất.
Ông Ben-Gvir cáo buộc nghi phạm tìm cách làm rơi máy bay chở khách và cho rằng Israel cần truy cứu trách nhiệm đối với những người tìm cách gây hại cho công dân nước này.
“Bất kỳ ai tìm cách sát hại hoặc làm hại người dân Israel, Nhà nước Israel sẽ truy bắt và trừng phạt kẻ đó ở bất kỳ đâu trên thế giới”, ông nói.
Hành khách lên máy bay Flydubai tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion, sau khi một chuyến bay khác cùng hãng từ UAE đến Israel phải chuyển hướng sang Saudi Arabia vì phát tín hiệu khẩn cấp, ngày 30/9. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Israel cho biết sẽ đề nghị Bộ Tư pháp và các cơ quan ngoại giao sử dụng mọi biện pháp cần thiết để thúc đẩy việc dẫn độ nghi phạm.
Vụ việc cũng khiến Israel rà soát các biện pháp an ninh hàng không. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Miri Regev yêu cầu tạm dừng các chuyến bay của Flydubai đến Israel, sau khi xuất hiện những nghi vấn liên quan đến sự hiện diện của phi công người Oman trên chuyến bay tới Tel Aviv.
Bà cũng yêu cầu đánh giá lại quy trình ứng phó đối với các máy bay bị nghi vấn khi tiếp cận không phận Israel.
4 hành khách được đề cử Huân chương Anh hùng Dân sự
Cùng ngày, Tổng thống Israel Isaac Herzog tuyên bố đề nghị trao Huân chương Anh hùng Dân sự cho 4 công dân vì hành động dũng cảm trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai.
Danh sách đề cử gồm các hành khách Yaniv Hayun, Tzvika Manes, Asaf Rajuan và bác sĩ Shota Musayev.
Hayun, Manes và Rajuan đã lao vào buồng lái, khống chế cơ phó sau khi người này tấn công và làm trọng thương Cơ trưởng Smit Machchhar. Trong khi đó, bác sĩ Musayev nhanh chóng sơ cứu và hỗ trợ duy trì sự sống cho cơ trưởng trong lúc máy bay thực hiện chuyến hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia.
“Hayun, Manes và Rajuan là những người đầu tiên lao vào buồng lái khống chế kẻ tấn công, chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng. Hayun cũng kiên cường giữ chặt cần điều khiển. Sau khi kẻ tấn công bị khuất phục, bác sĩ Musayev khẩn trương cấp cứu cho cơ trưởng, giúp ông duy trì sự sống cho đến khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia”, Tổng thống Herzog nói.
Những người hùng giải cứu chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai.
Ông Herzog cho biết đã trực tiếp nói chuyện và gửi lời cảm ơn tới 4 công dân vì bản lĩnh, lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm trong tình huống nguy hiểm.
Tổng thống Israel cũng biểu dương bà Tali, vợ của ông Manes, vì là người đầu tiên phát hiện sự cố trong buồng lái và báo động cho những hành khách khác. Ông đồng thời cảm ơn Cơ trưởng Machchhar vì đã kiên cường chống trả và góp phần bảo vệ 174 hành khách trên máy bay.
Huân chương Anh hùng Dân sự của Tổng thống là một trong những phần thưởng cao quý của Israel dành cho hành động dũng cảm của công dân. Giải thưởng được Tổng thống Herzog thành lập sau sự kiện ngày 7/10/2023.
****
Vua Càn Long kinh điển của màn ảnh: Sự nghiệp 'đóng băng' vì bê bối bạc tình
Nổi tiếng khắp châu Á với vai Càn Long trong “Hoàn Châu cách cách”, ông trở thành gương mặt quen thuộc, thường đóng vai hoàng đế trong phim cổ trang Hoa ngữ.
Trương Thiết Lâm là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ cuối thập niên 1990. Vai Càn Long trong Hoàn Châu cách cách trở thành một trong những nhân vật kinh điển gắn liền với sự nghiệp nam diễn viên. Tuy nhiên, sự nghiệp của tài tử họ Trương cũng gặp nhiều sóng gió khi vướng vào những tranh cãi liên quan đến đời tư.
Thành danh nhờ đóng vai hoàng đế
Trương Thiết Lâm sinh năm 1957 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Trước khi trở thành diễn viên, ông từng trải qua thời gian lao động ở nông thôn và làm công nhân.
Năm 1978, ông trúng tuyển Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, được xem là cơ sở đào tạo danh giá nhất về điện ảnh của Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, Trương Thiết Lâm liên tiếp góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh được đánh giá cao. Đến năm 1987, nam diễn viên sang Anh học tập và làm việc.
Trương Thiết Lâm nổi tiếng với vai vua Càn Long trong bộ phim “Hoàn châu cách cách”.
Năm 1998, Trương Thiết Lâm đảm nhận vai Hoàng đế Càn Long trong bộ phim truyền hình đình đám Hoàn Châu cách cách. Thành công vang dội của tác phẩm đã giúp hình tượng “hoàng a mã” của tài tử 5X trở thành một trong những vai diễn kinh điển trên màn ảnh Hoa ngữ. Thời điểm này, Trương Thiết Lâm đã ngoài 40 tuổi. Đây cũng là giai đoạn ông bước vào đỉnh cao sự nghiệp.
Sau Hoàn Châu cách cách, ông tiếp tục đảm nhận các vai hoàng đế. Việc liên tục hóa thân thành những nhân vật quyền lực khiến Trương Thiết Lâm được mệnh danh là “diễn viên chuyên trị vai hoàng đế”.
Tụt dốc vì ồn ào đời tư
Dù thành công trong sự nghiệp, Trương Thiết Lâm không tránh khỏi những thị phi liên quan đến đời tư. Ông từng bị đồn đoán là người đàn ông đào hoa, với nhiều mối quan hệ tình cảm gây tranh cãi.
Trong thời gian làm việc tại Anh thời chưa nổi tiếng, Trương Thiết Lâm kết hôn với một phụ nữ Ba Lan và có con gái. Vì bất đồng trong quan điểm sống, họ chia tay trong hòa bình.
Sự nghiệp của tài tử tụt dốc vì ồn ào tình ái.
Sau khi thành danh, ông tiếp tục có quan hệ tình cảm với nhiều mỹ nhân. Trong đó, mối tình với nữ diễn viên Đề Mạch Nhã Kỳ từng gây xôn xao truyền thông. Họ chia tay vì nam diễn viên không cho cô danh phận chính thức dù đã gắn bó nhiều năm.
Năm 2015, Trương Thiết Lâm dính vào scandal tình ái chấn động khi bị liên tiếp hai phụ nữ tố cáo ông làm họ có bầu, rồi vô trách nhiệm bỏ rơi cả mẹ lẫn con. Cả hai người này đều từng là học trò của ông. Những vụ việc này tác động đáng kể đến hình ảnh mà nam diễn viên xây dựng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Cuộc sống lặng lẽ tuổi xế chiều
Sau những ồn ào, Trương Thiết Lâm dần giảm xuất hiện trên màn ảnh. Ông chuyển sang làm việc tại các trường đại học, đồng thời theo đuổi thư pháp, hội họa và hoạt động bán hàng trực tuyến.
Cuối năm 2024, Trương Thiết Lâm từng gặp tai nạn khi trượt tuyết tại châu Âu, bị gãy nát cả hai chân và phải trải qua quá trình điều trị kéo dài. Thời điểm đó, ông thường phải sử dụng xe lăn hoặc các thiết bị hỗ trợ di chuyển trong sinh hoạt hằng ngày.
Hình ảnh hiếm hoi của Trương Thiết Lâm ở tuổi xế chiều.
Những năm qua, Trương Thiết Lâm gần như đã hoàn toàn rời xa giới giải trí. Theo truyền thông, ông hiện chủ yếu sinh sống ở London (Anh), được cho là đang dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cuộc sống cá nhân sau nhiều thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.
Thỉnh thoảng, vì công việc riêng hoặc do tham gia một vài hoạt động thư pháp, hội họa, ông trở về Trung Quốc trong thời gian ngắn.
Từng được đánh giá là "viên ngọc quý" của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng nữ diễn viên này lại quyết định rời xa hào quang để trở về cuộc sống bình thường.
Theo Ngọc Thanh (VTC News)
*******
Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhập viện cấp cứu
TRUNG QUỐC - Triệu Lệ Dĩnh nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Phía nữ diễn viên cho biết cô đã hoàn tất kiểm tra tổng quát và đang hồi phục.
Theo Chinapress, công ty quản lý của Triệu Lệ Dĩnh vừa thông báo về tình hình sức khỏe và lịch trình hoạt động của nữ diễn viên trong thời gian tới.
Triệu Lệ Dĩnh hủy lịch trình vì vấn đề sức khỏe.
Cách đây không lâu, Triệu Lệ Dĩnh có mặt đúng giờ tại địa điểm tổ chức sự kiện ở Thượng Hải. Tuy nhiên, sau khi xuống xe, cô xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, toát mồ hôi lạnh, tay chân yếu. Nữ diễn viên nghỉ ngơi trong xe khoảng 40 phút nhưng tình trạng không cải thiện. Ê-kíp sau đó gọi xe cứu thương, đưa cô tới bệnh viện cấp cứu.
Tại bệnh viện, Triệu Lệ Dĩnh được chẩn đoán hạ đường huyết và rối loạn điện giải. Vì lý do sức khỏe, cô không thể tham gia sự kiện theo kế hoạch. Đây là lần hiếm hoi trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên phải hủy công việc vì vấn đề cá nhân.
Sau khi xuất viện, ngoại hình của Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục nhận được sự chú ý. Nữ diễn viên cao khoảng 1,68m nhưng cân nặng dưới 50kg. Một số ý kiến cho rằng thể trạng hiện tại có thể liên quan đến những chấn thương cũ của nữ diễn viên. Triệu Lệ Dĩnh từng gặp tai nạn trong quá trình quay phim, khiến cô bị chấn thương đầu gối, gãy xương sườn và tràn dịch khớp gối.
Đại diện Triệu Lệ Dĩnh cho biết nữ diễn viên đã hoàn tất kiểm tra sức khỏe tổng quát với tình trạng ổn định. Cô đang ưu tiên nghỉ ngơi, điều chỉnh sức khỏe và tạm giảm nhịp độ công việc. Nữ diễn viên dành thời gian nghiên cứu kịch bản, cùng ê-kíp họp bàn các dự án mới, thỉnh thoảng lên mạng xã hội giao lưu với người hâm mộ.
Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987, là hoa đán hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua các phim Tân Hoàn Châu cách cách, Lục Trinh truyền kỳ, Sam Sam đến rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều truyện, Thanh Vân Chí, Minh Lan truyện...
Việc giữ hình ảnh sạch, không scandal cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh duy trì sức hút với các thương hiệu. Trong nhiều năm, cô thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng về thương hiệu tại Trung Quốc.
Về đời tư, Triệu Lệ Dĩnh từng kết hôn với tài tử Phùng Thiệu Phong. Cả hai công khai kết hôn năm 2018 và thông báo ly hôn vào tháng 4/2021. Sau đổ vỡ, nữ diễn viên tập trung cho công việc và duy trì cuộc sống kín tiếng.
Hậu trường đóng phim của Triệu Lệ Dĩnh
Ảnh, clip: Tư liệu
Tam kiếm khách Bắc Ảnh" gồm Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Khôn từng là những ngôi sao hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng ở hiện tại, một...
Theo Thúy Ngọc (vietnamnet.vn)
*****
Hai lần vượt ngục và đế chế sau song sắt của trùm ma túy Hàn Quốc
Park Wang-yeol hai lần vượt ngục trước khi nhận án 60 năm tù vì sát hại ba người, sau đó bị cáo buộc điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia ngay trong nhà tù Philippines.
Park Wang-yeol vốn là doanh nhân có cuộc sống khá bình thường. Đầu những năm 2010, Park điều hành công ty phân phối hải sản, nhập cá ngừ tươi cùng các loại hải sản khác từ Philippines rồi bán tại các cửa hàng bách hóa ở Hàn Quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương năm 2011, Park, khi đó 32 tuổi, nói về tham vọng tạo ra một văn hóa ẩm thực mới xoay quanh cá ngừ tươi.
Park Wang-yeol ở sân bay Incheon ngày 25/3/2026 sau khi được dẫn độ về Hàn Quốc. Ảnh: Newsis
Tội ác leo thang
Sau khi việc kinh doanh thất bại, Park dính líu đến vụ án lừa đảo IDS Holdings, một mô hình Ponzi có quy mô gần 1.000 tỷ won (744 triệu USD). Park không phải nhân vật chủ chốt trong đường dây nhưng làm nhiệm vụ tuyển dụng. Sợ bị điều tra, anh ta trốn sang Philippines.
Tại đây, Park tham gia lĩnh vực casino với vai trò môi giới. Anh ta đưa khách Hàn Quốc đến các sòng bạc địa phương, hướng dẫn họ chơi rồi hưởng phần trăm, đồng thời xử lý chip, tiền mặt và các giao dịch phía sau.
Công việc giúp Park tiếp xúc với những người Hàn Quốc bỏ trốn, các nhà điều hành sòng bạc cùng những trung gian địa phương. Nhờ đó, anh ta tiếp cận được những người có thể cung cấp nơi ẩn náu, vận chuyển tiền hoặc hỗ trợ người khác trốn tránh nhà chức trách. Đến năm 2016, Park đã tham gia sâu vào mạng lưới này.
Tháng 8 năm đó, ba người Hàn Quốc lừa đảo khoảng 15 tỷ won trốn sang Philippines và tìm đến Park nhờ giúp đỡ. Anh ta cung cấp nơi trú ẩn cho họ, đổi lại nhận 720 triệu won tiền đầu tư casino.
Đến lúc chia lợi nhuận, Park quyết định chiếm toàn bộ số tiền rồi sát hại ba người.
Ngày 11/10/2016, Park dụ cả ba đến cánh đồng mía ở Bacolor, tỉnh Pampanga. Vài ngày sau, thi thể hai người đàn ông và một phụ nữ, đều trên 40 tuổi, được phát hiện. Các nạn nhân bị bắn vào đầu và có nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Sau 37 ngày lẩn trốn, Park bị bắt ngày 17/11/2016 và bị giam tại Philippines với cáo buộc sát hại ba đồng hương.
Ngày 6/3/2017, chỉ bốn tháng sau khi bị bắt, Park trốn khỏi nơi giam giữ bằng cách cắt xuyên trần của một cơ sở tạm giữ người nhập cư. Ba tháng sau, anh ta bị bắt lại tại một căn hộ ở miền bắc Philippines, nơi cảnh sát phát hiện lượng lớn ma túy.
Hai năm sau, Park tiếp tục vượt ngục lần thứ hai vào ngày 16/10/2019, tham gia buôn bán ma túy trước khi bị bắt lại ngày 28/10/2020.
Tháng 4/2022, tòa án ở Philippines tuyên Park 60 năm tù.
Trùm ma túy sau song sắt
Mức án 60 năm tù tưởng như sẽ khép lại chuỗi tội ác của Park, nhưng thay vào đó lại mở ra một chương mới.
Tại nhà tù Philippines, Park được cho là có cuộc sống khá thoải mái, chơi tennis và gặp gỡ những người quen. Tiền bạc cùng các mối quan hệ giúp anh ta được hưởng nhiều đặc quyền vượt xa phạm nhân thông thường.
Park vẫn có thể liên lạc với những người bên ngoài nhà tù và bị cáo buộc tiếp tục điều hành các hoạt động phạm pháp từ trong phòng giam.
Một trong những người liên lạc với Park là Sarah Kim, được cho là có quan hệ với các mạng lưới buôn bán ma túy quốc tế. Các điều tra viên cho rằng Park học được từ người phụ nữ này cách thức vận hành của những đường dây ma túy hiện đại, trong đó có cách giữ kín danh tính trên mạng khi đang ở tù.
Park sử dụng bí danh "jeonsegye", nghĩa là "toàn cầu", trên ứng dụng Telegram và đưa ma túy vào Hàn Quốc. Anh ta bị nghi tuồn lượng lớn ma túy từ Philippines vào Hàn Quốc rồi phân phối tại thị trường nội địa.
Nhà chức trách cho rằng Park vận hành mạng lưới thông qua nhiều đồng phạm, sử dụng người vận chuyển và các lô hàng quốc tế để đưa chất cấm vào Hàn Quốc. Sau khi ma túy được chuyển đến, các nhà phân phối sẽ cất giữ tại những địa điểm được chỉ định rồi cung cấp cho khách hàng liên hệ qua Telegram.
Ma túy liên quan đến mạng lưới của Park được đưa vào một đường dây phân phối lớn trong nước, giúp anh ta chiếm một phần đáng kể thị trường ma túy bất hợp pháp.
Tất cả hoạt động này được cho là điều hành từ phòng giam.
Các gói cà phê chứa methamphetamine bị thu giữ. Ảnh: Cơ quan cảnh sát Bukbu Gyeonggi
Một chiến dịch truy quét tội phạm ma túy quy mô lớn tại Hàn Quốc dẫn đến việc bắt giữ 96 người ngày 7/1/2021, qua đó hé lộ mối liên hệ giữa chuỗi cung ứng ma túy và mạng lưới của Park.
Vụ án gây chú ý trên toàn quốc vì trong số những người liên quan có Hwang Hana, thành viên gia đình sáng lập Namyang Dairy Products, một trong những công ty sữa hàng đầu Hàn Quốc, cùng một số người nổi tiếng khác.
Nhà chức trách ước tính ít nhất 4,9 tỷ won tiền ma túy đã đi qua mạng lưới này, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.
Cuộc điều tra chưa kết thúc
Cảnh sát Hàn Quốc xác định Park là nhân vật trung tâm trong các vụ án ma túy. Tuy nhiên, anh ta nằm ngoài tầm với của các điều tra viên Hàn Quốc vì đang chấp hành án tù tại Philippines.
Để đưa Park về nước phục vụ điều tra, trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Manila ngày 4/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đề nghị Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tạm thời bàn giao Park.
Ngày 25/3, Park được đưa về Hàn Quốc, khép lại quá trình mà Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc mô tả là nhiều năm nỗ lực ngoại giao và tư pháp.
Park bị tạm giữ ngay sau khi về Hàn và bị truy tố ngày 22/4 với các cáo buộc buôn lậu, phân phối ma túy. Tại phiên xét xử đầu tiên vào tháng 5, anh ta phủ nhận việc đưa ma túy vào Hàn Quốc nhưng thừa nhận phân phối ma túy qua Telegram.
Nhà chức trách cáo buộc Park điều hành một đường dây ma túy quy mô lớn, liên quan đến việc buôn lậu, phân phối và tìm cách bán số ma túy trị giá 13,1 tỷ won tại Hàn Quốc. Cảnh sát cho biết từ tháng 11/2019 đến 8/2024, Park tìm cách phân phối 17,7 kg ma túy, trong đó có 12,7 kg methamphetamine, thu lợi ước tính 6,8 tỷ won.
Cuộc điều tra tại Hàn Quốc tiếp tục phát hiện những hành vi phạm tội cùng đồng phạm mới, khiến nhà chức trách xem xét kéo dài thời gian Park ở lại Hàn Quốc, qua đó có thêm thời gian điều tra, truy tố vụ án ngày càng mở rộng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng tại Hàn Quốc, Park dự kiến được đưa trở lại Philippines để chấp hành phần án còn lại. Chỉ sau khi hoàn thành bản án tại Philippines, anh ta mới có thể được đưa trở lại Hàn Quốc để chấp hành bất kỳ mức án nào do tòa án Hàn Quốc tuyên.
Tuệ Anh (theo Korea Herald)
**
Vụ án Thái Thiên Phượng: Từ tranh chấp căn hộ đến âm mưu của bố chồng cũ
Hong KongTranh chấp về tiền bạc là 'nguyên nhân gốc rễ' dẫn đến vụ sát hại và phân xác người mẫu Thái Thiên Phượng, theo công tố viên.
Vụ án sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng (Abby Choi) được xét xử tại Tòa án Cấp cao Hong Kong ngày 30/9, sau khi bồi thẩm đoàn gồm 8 nam và một nữ được lựa chọn.
Ba bị cáo lần lượt là Quảng Cầu, bố chồng cũ, đã nghỉ hưu; Quảng Cảng Kiệt, anh chồng cũ của nạn nhân và làm nghề lái xe; Quảng Cảng Trí, chồng cũ của nạn nhân, thất nghiệp. Cả ba bị buộc tội giết người và cản trở việc mai táng hợp pháp thi thể.
Tại phiên điều trần trước đó, Trí và Kiệt thừa nhận hành vi cản trở việc mai táng hợp pháp thi thể nạn nhân, nhưng không nhận tội giết người.
Trong phần phát biểu mở đầu phiên tòa, công tố viên nhấn mạnh sự chênh lệch đáng kể về tài sản giữa Thái Thiên Phượng và gia đình chồng cũ, đồng thời trình bày việc những tranh cãi về tiền bạc cùng kế hoạch bán một căn hộ hạng sang đã dẫn đến âm mưu giết người.
"Tiền bạc dường như là nguyên nhân cốt lõi của vụ án này", công tố viên nói với bồi thẩm đoàn.
Hai cuộc hôn nhân
Theo công tố viên, Thái Thiên Phượng từng là người mẫu và nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng. Cô kết hôn với Quảng Cảng Trí năm 2013, khi cô 19 tuổi còn anh ta 18 tuổi. Họ có hai con, một trai một gái.
Trong thời gian hôn nhân, Trí chưa từng đi làm. Cha anh ta là cựu cảnh sát, còn mẹ được cho là không có việc làm ổn định; gia đình họ Quảng không giàu có.
Công tố viên cũng đề cập việc Trí từng lừa đảo sáu người qua mạng, với số tiền hơn 6 triệu HKD. Anh ta bị bắt vào tháng 2/2015. Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 11 cùng năm nhưng Trí không ra hầu tòa mà bỏ trốn, cho đến khi bị bắt sau cái chết của Thái Thiên Phượng.
Thái Thiên Phượng bị sát hại năm 28 tuổi. Ảnh: Instagram
Năm 2015, Thái Thiên Phượng bắt đầu quan hệ tình cảm với Đàm Phương Tuấn (Chris Tam), xuất thân từ gia đình "cực kỳ giàu có". Hai người có một con gái vào năm 2016. Do thủ tục ly hôn giữa Thái Thiên Phượng và Quảng Cảng Trí chưa hoàn tất, họ không đăng ký kết hôn nhưng vẫn tổ chức đám cưới. Năm 2019, họ có thêm một con trai.
Cha của Đàm Phương Tuấn tặng Thái Thiên Phượng một căn hộ tại khu Manhattan Hill, đồng thời giao tiền cho cô đầu tư vì tin tưởng.
Các chứng cứ cho thấy sau khi ly hôn, Thái Thiên Phượng vẫn hỗ trợ tài chính cho Trí. Từ năm 2020, cô chuyển 25 triệu HKD vào tài khoản của một công ty kinh doanh đồng hồ. Số tiền này có thể được Trí sử dụng để mua đồng hồ.
Tranh chấp căn hộ 60 triệu HKD
Sau khi ly hôn, lo ngại gia đình Đàm không thích việc hai đứa con từ cuộc hôn nhân trước sống cùng họ, Thái Thiên Phượng mua một căn hộ tại Kadoorie Hill, Kowloon với giá gần 60 triệu HKD (7,6 triệu USD). Căn hộ nằm rất gần nhà riêng của cô.
Do vấn đề thuế, cô để căn hộ đứng tên ông Cầu, thuê hai người giúp việc cùng một tài xế để chăm sóc, đưa đón các con. Gia đình Quảng cũng chuyển vào sống tại đây.
Từ năm 2022, quan hệ giữa ông Cầu và Thái Thiên Phượng xấu đi. Thái Thiên Phượng không muốn con gái phải đi học quá xa nên muốn gia đình Quảng chuyển đến khu Tuen Mun. Cô dự định bán căn hộ tại Kadoorie Hill.
Tháng 6/2022, Thái Thiên Phượng gặp bố chồng cũ, đề nghị ký các giấy tờ cần thiết để bán căn hộ. Tuy nhiên, ông Cầu từ chối. Trong một cuộc trao đổi khác vào tháng 7, ông Cầu định đánh cô nhưng bị Đàm Phương Tuấn ngăn lại.
Tại tòa, công tố viên phát một số đoạn tin nhắn thoại Thái Thiên Phượng gửi cho mẹ. Cô tức giận gọi bố chồng cũ là "kẻ lừa đảo" và "vô ơn", đồng thời lo lắng rằng gia đình Quảng sẽ xúi giục con cái chống lại mình.
Tháng 11 cùng năm, mẹ Thái Thiên Phượng dọa giải quyết tranh chấp thông qua tòa án. Ông Cầu chấp nhận ký giấy ủy quyền. Thái Thiên Phượng yêu cầu ông chuyển khỏi căn hộ và không tiếp tục liên lạc với các con của cô. Công tố viên cho rằng từ thời điểm này, ông Cầu nảy ý định giết Thái Thiên Phượng.
Âm mưu giết người, phi tang
Theo lập luận của bên công tố, nếu Thái Thiên Phượng chết, ông Cầu có thể chuyển trở lại căn hộ trong khi tài sản vẫn đứng tên ông. Tuy nhiên, ông nhận ra mình không thể tự thực hiện kế hoạch nên lôi kéo hai con trai tham gia.
Công tố viên cho rằng cả ba đều biết mục đích của kế hoạch là giết Thái Thiên Phượng và mỗi người đảm nhận vai trò khác nhau. Việc ai trực tiếp ra tay không quan trọng, bởi cả ba bị cáo đều cùng tham gia âm mưu.
Ba bị cáo nhận thấy việc thường xuyên đưa đón Thái Thiên Phượng cùng các con đi học có thể tạo cơ hội để cô ở một mình. Sau đó, ông Cầu bị cáo buộc thuê một căn nhà tại thôn Lung Mei để xử lý thi thể. Trong quá trình thuê nhà, ông nhiều lần liên lạc qua điện thoại với hai con trai.
Ngôi nhà phát hiện các bộ phận thi thể của Thái Thiên Phượng. Ảnh: Hk01
Thái Thiên Phượng mất tích vào ngày 21/2/2023. Ba ngày sau, các bộ phận thi thể được cho là của cô được tìm thấy tại một ngôi nhà ở quận Tai Po. Cảnh sát cũng tìm thấy một máy thái thịt, một cưa điện và một số quần áo.
Theo cáo trạng, ba cha con bị cáo buộc sát hại Thái Thiên Phượng ngày 21/2/2023, đồng thời cản trở thi thể của cô được mai táng hợp pháp trong khoảng từ ngày 21 đến 23/2/2023.
Phiên tòa sơ thẩm vụ sát hại Thái Thiên Phượng dự kiến kéo dài ít nhất 45 ngày. Công tố viên cho biết khối lượng xét nghiệm ADN khổng lồ mà các chuyên gia pháp y phải thực hiện khiến vụ án này mất nhiều thời gian mới có thể đưa ra xét xử.
Tội giết người tại Hong Kong có khung hình phạt là tù chung thân.
tơ bào này toàn dich tin tưc tui liberal AU CHAU khong à chỉ đung 1/2tụi AU CHAU cư sưvoi nươc MY kong băng và dân AU CHAU lười biêng , tôi đả đi choi AU CHAU mừoi ngày ròi thừ bay chăng cò cửa tiệm mở ...dân AU CHAU lười như hủi .
Đây là một bài viết thú vị nêu bật tầm quan trọng của việc bảo tồn bản sắc văn hóa thông qua ngôn ngữ. Sự thay đổi về thuật ngữ có thể mang tính tích cực nếu chúng vẫn giữ được mối liên hệ với truyền thống và lịch sử địa phương. Văn bản này cũng gợi lên những cảm xúc và suy nghĩ tương tự như những gì bạn trải qua khi mua bất động sản. Quá trình này cũng tràn đầy sự phấn khích và niềm vui. Điều này đặc biệt đúng đối với các dự án mới của Al Sharq Investment https://dubai-new-developments.com/al-sharq-investment, cung cấp các lựa chọn nhà ở hiện đại và tiện lợi để giúp bạn tìm được ngôi nhà lý tưởng.
Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !
Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?
Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông
Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng
Mặt mày ai lại đi hồ hởi
Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông
Phải chăng “quý” mặt đã thành mông
Con mắt nay đà có nhưng không
Nên mới chổng khu vào hải đảo
Gia tài gấm vóc của tổ tông?