Hình Ảnh & Sự Kiện

Trao quà Tết cho 123 TPB VNCH thuộc ba tỉnh miền Trung

Ngày 26/1/2016 chúng tôi quyết định thay đổi cách thức gặp gỡ và trao quà. Mỗi huyện chúng tôi chọn một hoặc vài địa điểm trung tâm và hẹn các ông đến gặp và trao quà.

Trao quà Tết cho 123 TPB VNCH thuộc ba tỉnh miền Trung

Đăng ngày 

GNsP (01.02.2016) – Từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2015 cha Giuse Đinh Hữu Thoại cùng với hai thiện nguyện viên Huỳnh Phương Ngọc và anh Quang Minh đã gặp gỡ và trao quà của Phòng Công lý-Hòa bình DCCT cho 123 quý ông TPB VNCH thuộc 3 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng.

Các TPB này hầu hết là những TPB ghi danh sau tháng 6/2015, thời điểm Phòng CLHB thực hiện chuyến viếng thăm gia đình TPB các tỉnh miền Trung từ Phú Yên đến Quảng Trị. Do những trở ngại khách quan mà lần này chưa thực hiện được việc thăm viếng 123 gia đình các TPB đây. Để quà đến kịp với các ông trong dịp Tết Bính Thân, cha Giuse Đinh Hữu Thoại và các thiện nguyện viên đã lên kế hoạch gặp gỡ và trao quà từ ngày 25/1 đến ngày 01/02/2016. Trong số 123 TPB đã gặp và trao quà, có 9 ông đang sống tại tỉnh Quảng Ngãi, 111 ông tại tỉnh Quảng Nam và 3 ông tại Đà Nẵng.

TNV Huỳnh Phương Ngọc đang gọi điện thoại cho các TPB VNCH

TNV Huỳnh Phương Ngọc đang gọi điện thoại cho các TPB VNCH

Khởi hành đến Tp. Tam Kỳ ngày 25/1 là một ngày mưa và lạnh. Sau khi tập trung gọi điện thoại cho từng ông TPB để xác minh địa chỉ và báo tin, chúng tôi chỉ đi thăm được 3 gia đình của các ông Đinh Tấn Tài, Nguyễn Phú Ninh và Nguyễn Mai ở TP. Tam Kỳ thì trời đã về chiều. Tìm nhà trong hoàn cảnh trời mưa khiến cho việc thăm gặp của chúng tôi bị chậm lại.

Đinh Tấn Tài

TPB Đinh Tấn Tài, sinh năm 1948, SQ 68/207.812

Nguyễn Mai

TPB Nguyễn Mai, sinh năm 1950, Số quân 70/201.999

Nguyễn Phú Ninh

TPB Nguyễn Phú Ninh, sinh năm 1935, SQ 55/203.992

Ngày 26/1/2016 chúng tôi quyết định thay đổi cách thức gặp gỡ và trao quà. Mỗi huyện chúng tôi chọn một hoặc vài địa điểm trung tâm và hẹn các ông đến gặp và trao quà. Chính vì thế mà chỉ trong một buổi chiều ngày 26/1, chúng tôi đã gặp được 26 TPB của huyện Phú Ninh tại chợ Tam Dân. Mỗi món quà dành cho TPB là một phong bì 1.000.000 đồng. Chỉ có 3 TPB không ngồi xe máy được thì người nhà đến nhận thay.

 

TPB Huỳnh Lãnh, sinh năm 1948, SQ NQ/136.620

TPB Huỳnh Lãnh, sinh năm 1948, SQ NQ/136.620

Chúng tôi dành trọn ngày 27/1 để đi từ huyện Thăng Bình dọc theo quốc lộ 1 lần lượt qua các huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn và Đại Lộc. Tại huyện Thăng Bình chúng tôi đã gặp và trao quà cho 22 TPB tại chợ Quán Gò và bưu điện Quán Gò. Đến ngã ba Cây Cốc, chúng tôi gặp được 2 TPB đến từ huyện Quế Sơn và Hiệp Đức. Tại bưu điện Nam Phước, chúng tôi gặp 2 TPB của huyện Duy Xuyên và Thăng Bình do đến trễ.

Ra đến ngã ba Vĩnh Điện, chúng tôi hẹn gặp được 5 ông TPB vùng này. Trạm dừng cuối cùng tại huyện Đại Lộc, có 10 TPB đã gặp chúng tôi trước của bệnh viện ở Thị trấn Ái Nghĩa. Trên đường về lại Tam Kỳ, ông TPB Lê Văn Luyện bị mù cả hai mắt cùng với phu nhân của ông đón gặp chúng tôi ở ngã ba Vĩnh Điện để nhận quà và chụp tấm ảnh lưu niệm.

Phạm Đình Chiểu-Đỗ Thế Châu

Hai TPB Phạm Đình Chiểu và Đỗ Thế Châu ở huyện Thăng Bình-Quảng Nam

Trần Cảnh Nhân

TPB Trần Cảnh Nhân, sinh năm 1957, SQ 57/880.275 bị cụt cả 2 chân, hiện sống tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Trần Doan

TPB Trần Doan, sinh năm 1954, SQ 54/697.465, hiện sống tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Một ngày thật vất vả trôi qua và chúng tôi đã trao gửi đến 42 ông TPB VNCH món quà là tấm lòng của rất nhiều anh chị em trong và ngoài nước tin tưởng giao cho Phòng CLHB DCCT Sài Gòn. Như một truyền thống bất thành văn, hầu hết các TPB sau khi nhận quà đều nghĩ rằng phải viết thư cám ơn chương trình Tri ân Anh do DCCT Sài Gòn khởi xướng. Chúng tôi đáp lại: chính mọi người đang muốn tri ân các chú chứ các chú đừng nghĩ ngợi và áy náy gì cả. Viết hay không là tùy các chú chứ việc đó không có tính bắt buộc. Thậm chí có một bà vợ TPB sau khi chồng nhận quà đã móc túi ra tính “bồi dưỡng” cho chúng tôi uống nước. Dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ nhận.

Sáng ngày 28/1 chúng tôi gặp gỡ trao quà cho 4 TPB sống ở Tam Kỳ là các ông Trương Thanh Dũng, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Lư và Lê Cao Hạnh. Riêng ông Huỳnh Tấn Thiên ở huyện Phú Ninh do ghi sai địa chỉ nên sáng nay mới đến Tam Kỳ nhận.

Bốn TPB ở Tp. Tam Kỳ là Lê Cao Hạnh, Nguyễn Lư, Trương Thanh Dũng và Nguyễn Đức Hòa

Bốn TPB ở Tp. Tam Kỳ là Lê Cao Hạnh, Nguyễn Lư, Trương Thanh Dũng và Nguyễn Đức Hòa

Buổi chiều chúng tôi tiếp các TPB sống ở huyện Tiên Phước tại Nhà thờ Tiên Phước. Đó là các ông Nguyễn Mỹ, Nguyễn Viết Hường, Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Nhị.

TPB Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1953, SQ 53/523.276

TPB Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1953, SQ 53/523.276

Ngày 29/1 chúng tôi lên đường vào huyện Núi Thành để gặp gỡ 15 ông TPB sống tại huyện này. Ông Hoàng Đắc Ánh bị mù cả 2 mắt nói trong vui mừng: “Tôi nghe tin sắp được nhận quà Tết mà mừng kinh (khủng) luôn!” Tại nhà ông Ánh chúng tôi gặp được các ông Bùi Viết Hải và Phan Thanh Đông. Riêng ông Nguyễn Tuyền năm nay 85 tuổi, bị cụt chân trái sát háng, lãng tai không nghe được điện thoại nên chúng tôi phải vất vả mới tìm được nhà ông.

Thăm hỏi một TPB tại Núi Thành, Quảng Nam

Thăm hỏi một TPB tại Núi Thành, Quảng Nam

Bùi Viết Hải-Đông-Ánh

Ba TPB Bùi Viết Hải, Phan Thanh Đông và Hoàng Đắc Ánh tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Tuyền

TPB Nguyễn Tuyền năm nay 85 tuổi, bị cụt chân trái. Vợ ông mới qua đời vài tháng…

Ngày 30/1 tại Đà Nẵng chỉ gặp được 3 TPB Nguyễn Bình, Vĩnh Long và Cao Văn Bảy. Ông còn lại không liên lạc được vì không có số điện thoại.

Chúa Nhật 31/1 cha Thoại tiếp 2 TPB đến Nhà thờ Tiên Phước là Huỳnh Phong và Nguyễn Nho Thanh.

Vợ chồng TPB Cao Văn Bảy hiện tại Đà Nẵng

Vợ chồng TPB Cao Văn Bảy hiện tại Đà Nẵng

Huỳnh Phong

TPB Huỳnh Phong, sinh năm 1948, SQ NQ/117.014, hiện sông tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

TPB Nguyễn Nho Thanh, sinh năm 1954, SQ 54/494.460, hiện sống tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Một thiện nguyện viên của chúng tôi sẽ đến thăm 9 TPB sống tại tỉnh Quảng Ngãi trong vài ngày tới. Mặc dù đã cố gắng liên lạc nhưng vì không có người thân đưa đi nên có 14 ông chúng tôi phải gửi qua đường bưu điện.

123 TPB VNCH thuộc 3 tỉnh miền Trung nhận quà Tết lần này nằm trong số những vị không thể vào tham gia những ngày họp mặt cuối năm vừa qua tại DCCT Sài Gòn.

Hiện có hơn 3000 hồ sơ TPB VNCH đã ghi danh tham gia Chương trình Tri ân Anh-TPB VNCH do Phòng CLHB DCCT Sài Gòn đảm trách từ hơn 2 năm nay.

GNsP

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Trao quà Tết cho 123 TPB VNCH thuộc ba tỉnh miền Trung

Ngày 26/1/2016 chúng tôi quyết định thay đổi cách thức gặp gỡ và trao quà. Mỗi huyện chúng tôi chọn một hoặc vài địa điểm trung tâm và hẹn các ông đến gặp và trao quà.

Trao quà Tết cho 123 TPB VNCH thuộc ba tỉnh miền Trung

Đăng ngày 

GNsP (01.02.2016) – Từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2015 cha Giuse Đinh Hữu Thoại cùng với hai thiện nguyện viên Huỳnh Phương Ngọc và anh Quang Minh đã gặp gỡ và trao quà của Phòng Công lý-Hòa bình DCCT cho 123 quý ông TPB VNCH thuộc 3 tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng.

Các TPB này hầu hết là những TPB ghi danh sau tháng 6/2015, thời điểm Phòng CLHB thực hiện chuyến viếng thăm gia đình TPB các tỉnh miền Trung từ Phú Yên đến Quảng Trị. Do những trở ngại khách quan mà lần này chưa thực hiện được việc thăm viếng 123 gia đình các TPB đây. Để quà đến kịp với các ông trong dịp Tết Bính Thân, cha Giuse Đinh Hữu Thoại và các thiện nguyện viên đã lên kế hoạch gặp gỡ và trao quà từ ngày 25/1 đến ngày 01/02/2016. Trong số 123 TPB đã gặp và trao quà, có 9 ông đang sống tại tỉnh Quảng Ngãi, 111 ông tại tỉnh Quảng Nam và 3 ông tại Đà Nẵng.

TNV Huỳnh Phương Ngọc đang gọi điện thoại cho các TPB VNCH

TNV Huỳnh Phương Ngọc đang gọi điện thoại cho các TPB VNCH

Khởi hành đến Tp. Tam Kỳ ngày 25/1 là một ngày mưa và lạnh. Sau khi tập trung gọi điện thoại cho từng ông TPB để xác minh địa chỉ và báo tin, chúng tôi chỉ đi thăm được 3 gia đình của các ông Đinh Tấn Tài, Nguyễn Phú Ninh và Nguyễn Mai ở TP. Tam Kỳ thì trời đã về chiều. Tìm nhà trong hoàn cảnh trời mưa khiến cho việc thăm gặp của chúng tôi bị chậm lại.

Đinh Tấn Tài

TPB Đinh Tấn Tài, sinh năm 1948, SQ 68/207.812

Nguyễn Mai

TPB Nguyễn Mai, sinh năm 1950, Số quân 70/201.999

Nguyễn Phú Ninh

TPB Nguyễn Phú Ninh, sinh năm 1935, SQ 55/203.992

Ngày 26/1/2016 chúng tôi quyết định thay đổi cách thức gặp gỡ và trao quà. Mỗi huyện chúng tôi chọn một hoặc vài địa điểm trung tâm và hẹn các ông đến gặp và trao quà. Chính vì thế mà chỉ trong một buổi chiều ngày 26/1, chúng tôi đã gặp được 26 TPB của huyện Phú Ninh tại chợ Tam Dân. Mỗi món quà dành cho TPB là một phong bì 1.000.000 đồng. Chỉ có 3 TPB không ngồi xe máy được thì người nhà đến nhận thay.

 

TPB Huỳnh Lãnh, sinh năm 1948, SQ NQ/136.620

TPB Huỳnh Lãnh, sinh năm 1948, SQ NQ/136.620

Chúng tôi dành trọn ngày 27/1 để đi từ huyện Thăng Bình dọc theo quốc lộ 1 lần lượt qua các huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn và Đại Lộc. Tại huyện Thăng Bình chúng tôi đã gặp và trao quà cho 22 TPB tại chợ Quán Gò và bưu điện Quán Gò. Đến ngã ba Cây Cốc, chúng tôi gặp được 2 TPB đến từ huyện Quế Sơn và Hiệp Đức. Tại bưu điện Nam Phước, chúng tôi gặp 2 TPB của huyện Duy Xuyên và Thăng Bình do đến trễ.

Ra đến ngã ba Vĩnh Điện, chúng tôi hẹn gặp được 5 ông TPB vùng này. Trạm dừng cuối cùng tại huyện Đại Lộc, có 10 TPB đã gặp chúng tôi trước của bệnh viện ở Thị trấn Ái Nghĩa. Trên đường về lại Tam Kỳ, ông TPB Lê Văn Luyện bị mù cả hai mắt cùng với phu nhân của ông đón gặp chúng tôi ở ngã ba Vĩnh Điện để nhận quà và chụp tấm ảnh lưu niệm.

Phạm Đình Chiểu-Đỗ Thế Châu

Hai TPB Phạm Đình Chiểu và Đỗ Thế Châu ở huyện Thăng Bình-Quảng Nam

Trần Cảnh Nhân

TPB Trần Cảnh Nhân, sinh năm 1957, SQ 57/880.275 bị cụt cả 2 chân, hiện sống tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Trần Doan

TPB Trần Doan, sinh năm 1954, SQ 54/697.465, hiện sống tại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Một ngày thật vất vả trôi qua và chúng tôi đã trao gửi đến 42 ông TPB VNCH món quà là tấm lòng của rất nhiều anh chị em trong và ngoài nước tin tưởng giao cho Phòng CLHB DCCT Sài Gòn. Như một truyền thống bất thành văn, hầu hết các TPB sau khi nhận quà đều nghĩ rằng phải viết thư cám ơn chương trình Tri ân Anh do DCCT Sài Gòn khởi xướng. Chúng tôi đáp lại: chính mọi người đang muốn tri ân các chú chứ các chú đừng nghĩ ngợi và áy náy gì cả. Viết hay không là tùy các chú chứ việc đó không có tính bắt buộc. Thậm chí có một bà vợ TPB sau khi chồng nhận quà đã móc túi ra tính “bồi dưỡng” cho chúng tôi uống nước. Dĩ nhiên chúng tôi không bao giờ nhận.

Sáng ngày 28/1 chúng tôi gặp gỡ trao quà cho 4 TPB sống ở Tam Kỳ là các ông Trương Thanh Dũng, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Lư và Lê Cao Hạnh. Riêng ông Huỳnh Tấn Thiên ở huyện Phú Ninh do ghi sai địa chỉ nên sáng nay mới đến Tam Kỳ nhận.

Bốn TPB ở Tp. Tam Kỳ là Lê Cao Hạnh, Nguyễn Lư, Trương Thanh Dũng và Nguyễn Đức Hòa

Bốn TPB ở Tp. Tam Kỳ là Lê Cao Hạnh, Nguyễn Lư, Trương Thanh Dũng và Nguyễn Đức Hòa

Buổi chiều chúng tôi tiếp các TPB sống ở huyện Tiên Phước tại Nhà thờ Tiên Phước. Đó là các ông Nguyễn Mỹ, Nguyễn Viết Hường, Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Nhị.

TPB Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1953, SQ 53/523.276

TPB Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1953, SQ 53/523.276

Ngày 29/1 chúng tôi lên đường vào huyện Núi Thành để gặp gỡ 15 ông TPB sống tại huyện này. Ông Hoàng Đắc Ánh bị mù cả 2 mắt nói trong vui mừng: “Tôi nghe tin sắp được nhận quà Tết mà mừng kinh (khủng) luôn!” Tại nhà ông Ánh chúng tôi gặp được các ông Bùi Viết Hải và Phan Thanh Đông. Riêng ông Nguyễn Tuyền năm nay 85 tuổi, bị cụt chân trái sát háng, lãng tai không nghe được điện thoại nên chúng tôi phải vất vả mới tìm được nhà ông.

Thăm hỏi một TPB tại Núi Thành, Quảng Nam

Thăm hỏi một TPB tại Núi Thành, Quảng Nam

Bùi Viết Hải-Đông-Ánh

Ba TPB Bùi Viết Hải, Phan Thanh Đông và Hoàng Đắc Ánh tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Nguyễn Tuyền

TPB Nguyễn Tuyền năm nay 85 tuổi, bị cụt chân trái. Vợ ông mới qua đời vài tháng…

Ngày 30/1 tại Đà Nẵng chỉ gặp được 3 TPB Nguyễn Bình, Vĩnh Long và Cao Văn Bảy. Ông còn lại không liên lạc được vì không có số điện thoại.

Chúa Nhật 31/1 cha Thoại tiếp 2 TPB đến Nhà thờ Tiên Phước là Huỳnh Phong và Nguyễn Nho Thanh.

Vợ chồng TPB Cao Văn Bảy hiện tại Đà Nẵng

Vợ chồng TPB Cao Văn Bảy hiện tại Đà Nẵng

Huỳnh Phong

TPB Huỳnh Phong, sinh năm 1948, SQ NQ/117.014, hiện sông tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

TPB Nguyễn Nho Thanh, sinh năm 1954, SQ 54/494.460, hiện sống tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Một thiện nguyện viên của chúng tôi sẽ đến thăm 9 TPB sống tại tỉnh Quảng Ngãi trong vài ngày tới. Mặc dù đã cố gắng liên lạc nhưng vì không có người thân đưa đi nên có 14 ông chúng tôi phải gửi qua đường bưu điện.

123 TPB VNCH thuộc 3 tỉnh miền Trung nhận quà Tết lần này nằm trong số những vị không thể vào tham gia những ngày họp mặt cuối năm vừa qua tại DCCT Sài Gòn.

Hiện có hơn 3000 hồ sơ TPB VNCH đã ghi danh tham gia Chương trình Tri ân Anh-TPB VNCH do Phòng CLHB DCCT Sài Gòn đảm trách từ hơn 2 năm nay.

GNsP

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm