Lịch Sử, Quân Sử & Huyền Thoại

“Nhận xét bộ phim THE VIETNAM WAR” - LS. Lê Trọng Quát

Bộ phim tài liệu này cũng như nhiều phim khác trước đây về Chiến Tranh Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của các khuynh hướng chính trị thiên Cọng, thiên tả,chống Mỹ, bất lợi cho Miền Nam VN, Việt Nam Cộng Hòa.






“Nhận xét bộ phim  THE VIETNAM WAR” 
 -  LS. Lê Trọng Quát

      Nhận xét tổng quát :
1-Đề tài Chiến Tranh Việt Nam nhưng đa số các tài liệu liên hệ trực tiếp đến người lính Mỹ chiến đấu ở VN và phong trào phản chiến ở Mỹ ………rất ít nói đến Quân Dân VNCH,rõ ràng dụng ý bỏ qua những hình ảnh và tài liệu về những chiến tích oanh liệt của quân lực VNCH chống quân xâm lược CSBV .
Cũng không phỏng vấn những nhân chứng và tác nhân quan trọng của Miền Nam để có tiếng nói của VNCH,một phe chính trong cuộc chiến …………….và nhất là không trình bày những hình ảnh và tài liệu về những vụ Việt Cọng sản tàn sát thường dân ở Miền Nam (vụ tàn sát trong tết Mậu Thân ở Cố Đô Huế chẳng hạn) xem như những tội ác chống nhân loại nhưng lại nhấn mạnh đến những thiệt hại cho thường dân khó tránh khỏi trong những cuộc giao tranh trong vùng đất địch để bôi nhọ quân đội Mỹ và VNCH.
2-Khuyết điểm lớn nhất của bộ phim là không đề cập đến nguyên nhân đích thực của cuộc chiến tranh khiến cho khán giả xem phim chỉ được xem “ chúng nó đánh nhau tơi bời” mà không biết những điều cần phải biết: ai gây cuộc chiến, trách nhiệm về ai, rỏ ràng hai nhà làm phim cố tình che đậy .
3-Tệ hại hơn nữa là không nói đến điều cốt lõi của cuộc chiến về phe Hoa Kỳ : binh thuyết “chiến tranh tự chế không chủ trương thắng địch mà chỉ ngăn địch không thắng mình “, binh thuyết của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ McNamara, bộ trưởng QP lâu nhất của nước này ,7 năm tại chức. Và kết quả là địch quân CS” không bị để thua”, nên đã” chiến thắng ”.
4-Hậu quả khốc liệt và dai dẳng của nó tại Việt Nam, nơi cuộc chiến tranh tiếp diễn trong hai mươi năm, cũng không được trình bày đầy đủ để minh chứng tội ác tầy trời của Việt Cọng đối với dân tộc VN…………………..

Tóm lại , bộ phim tài liệu “ Chiến tranh Việt Nam” với 10 năm thực hiện và 30 triệu đô- la có tương xứng được chút nào với  công sức và tiền bạc bỏ ra hay không ?  Có soi sáng được phần nào lịch sử của cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ 20 hay không ? Chắc các khán giả đã trả lời .

Phân tách các nhận xét nêu trên

1-Đáng lẽ trước hết phải trình bày nguyên nhân cuộc chiến tranh thứ hai này, “The VN War” : Hiệp định Genève 1954 (HĐG) bị CS vi phạm trầm trọng như để lại ở Miền Nam VNCH nhiều cán binh CS, đột nhập VNCH, mở lại cuộc chiến xâm lăng VNCH cách công khai với sự trợ giúp lớn lao của CS quốc tế. ……………………..
Chính Phủ quốc gia VN Ngô Đình Diệm không ký HĐG vì hiệp định này chia đôi đất nước, hợp thức họá chế độ CS trên một nửa đất nước…… và vì vậy không chấp nhận tổng tuyển cử 2 năm sau ngày HĐG ký kết. Một chế độ độc tài, phản dân chủ ngự trị ở Miền Bắc VN ( điển hình là cuộc đấu tố cải cách ruộng đất giết hơn 150 000 người)không thể nào tổ chức một cuộc bầu cử tự do được………………
Mở đường mòn Hồ Chí Minh, vượt sông Bến Hải,Cộng sản Bắc Việt khởi động cuộc chiến tranh thứ hai, còn muốn bằng chứng nào nữa về nguyên nhân của cuộc chiến tranh xâm lăng do CS gây nên ?
Và tiếp theo,CS bất chấp Hiệp Định Paris 1973 mà mục đích là tái lập hòa bình, khẳng định và tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của Miền Nam VN (VNCH),chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN v.v….………….. xâm lăng trắng trợn VNCH tháng tư 1975.
Bên nào gây chiến The Viet Nam War 1955-1975? Sao bộ phim không nói rõ cho khán giả ? Tài  liệu cả đống sờ sờ ra đấy !

2-Trong diển tiến của “Cuộc chiến tranh VN “ 20 năm, vì sao rất ít trình bày các tài liệu không thiếu về cuộc chiến đấu hào hùng của quân lực VNCH trước và sau khi Mỹ và các đồng minh khác rút khỏi VNCH ??? Nhiều giới chức quân sự và chính trị Mỹ cũng như một số tác giả và báo chí khách quan đã ca ngợi tinh thần và khả năng chiến đấu của quân lực VNCH ……. Những trận chiến thắng lẫy lừng như tái chiếm Cỗ Thành Quảng Trị, tái chiếm Cố đô Huế, tiêu diệt Việt Cọng trong các thành phố bị CS bất ngờ tấn công trong Têt Mậu Thận 1968, trận An Lộc ……………….Ngay cả lúc quân Mỹ và không lực Mỷ hổ trợ trước HĐParis nhưng phần lớn bộ binh  chiến đấu là quân lực VNCH và trong  các  cuộc chiến “ bộ binh  luôn luôn là Nữ Hoàng của cuộc chiến ( la Reine de la bataille)”, tổn thương của quân lực VNCH trong suốt cuộc chiến nhiều gấp bội lần tổn thương của quân đội HK.  
   
3-Vì sao bộ phim không nhấn mạnh đến nguyên nhân chính của sự thất bại phía Mỹ và VNCH là: chính sách chỉ đạo chiến tranh của Mỹ trong suốt 7 năm làm Bộ Trưởng Quốc Phòng của MCNamara (1961-1968) và tiếp tục sau đấy, chính sách : “chiến đấu tự chế” không chủ trương thắng địch mà giới hạn tới mức “ địch không thắng ta là đủ” !!! Bộ óc điện toán của McNamara ……đã không thấu hiểu con người Cộng Sản và chính sách lãnh đạo phi nhân và tàn bạo của Đảng CS đối với quân và dân của chúng, cũng không biết đến mục đích tối hậu của CS là phải nhuộm đỏ Đông Dương bằng mọi giá. Điển hình của chính sách tự chế này là vụ ngưng oanh tạc tháng 12, 1972 các trục quân sự, kỷ nghệ, tiếp liệu, giao thông vận chuyển của Bắc Việt khi chúng gần kiệt sức kháng cự mà Hoa Kỳ chỉ  lo kết thúc hòa dàm với chúng thay vì đánh gục chúng để kết thúc vĩnh viển chiến tranh.Một học thuyết chiến tranh phi lý mà có lẽ một phần do sự tính toán sai lầm về phản ứng từ Trung Cọng nếu đánh gục Việt Cọng. Quên rằng TC không bao giờ dám đánh nhau với Mỹ, nhất là chỉ để cứu đàn em VC. Do sự thất bại trong chiến tranh VN mà sau này, học thuyết chiến tranh của Mỹ là “ phải đánh mạnh để sớm kết thúc cuộc chiến” bất cứ ở chiến trường nào.
4- Phong trào phản chiến - Các gia đình người Mỹ có con em bị gọi nhập ngủ để sang đánh ở VN thấy con em họ chết mà chiến tranh kéo dài nên họ chống chiến tranh, đòi phải chấm dứt . Phải công nhận trong địa vị và hoàn cảnh của họ, họ có lý do để đòi hỏi như vậy . Lỗi lầm lớn chính là chính sách chỉ đạo chiến tranh của Mỹ.: “đánh mà không muốn thắng” nên phải kéo dài cuộc chiến, con em hy sinh càng nhiều.Từ đấy phong trào phản chiến lan rộng khắp thế giới với sự tiếp tay của CS quốc tế và bọn thiên tả Tây phương vốn chống đối Hoa Kỳ. Cuối cùng, tổng thống Nixon phải chấm dứt lệnh động viên thanh niên………………..

5- Bộ phim không nói lên đủ hậu quả của cuộc chiến tranh về
phía VN mà sự thiệt hại về nhân mạng cả hai miền Nam Bắc, quân nhân và thường dân lên đến khoảng 3 triệu người. Một nước VN tụt hậu, một sự trả thù tàn bạo, một quốc gia đáng lẽ phải giàu mạnh, dân chủ, tự do vì VNCH lâu trước 1975 đã được xem như Hòn Ngọc của Viễn Đông .

6-Nếu không có cuộc đảo chính 1963 đánh sập nền Đệ Nhất Cộng Hòa do Mỹ dựt giây ngay trong lòng cuộc chiến tranh, nếu VNCH không bị Đồng Minh bỏ rơi trong giai đoạn quyết định của cuộc chiến dưới thời Đệ Nhị VNCH 1973-1975 thì VNCH đã trở thành một con Rồng Á Châu như Đại Hàn và có thể đã thống nhất như nước Đức trong hòa bình,dân chủ, tự do. Hai nhà đạo diễn chỉ phớt qua vụ đảo chính
Một giả thuyết không có gì huyền hoặc khi so sánh VNCH với Đại Hàn năm 1962 - mà tôi tận mất chứng kiến trong chuyến công du ở nước này - đang còn kém phát triển hơn VNCH dù Việt Cọng đã tiến hành cuộc chiến tranh dưới hình thức khủng bố, phá hoại, du kích và phần nào vận động chiến.
Sao bộ phim này không đề cập đến sai lầm lớn lao này của Mỹ và ảnh hưởng tai hại đến toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam và số phận của Miền Nam VN nói riêng và VN nói chung.

7-Thật là một sự mù quáng xuẩn động hay ác ý đến bây giờ với bao nhiêu bằng chứng và thực tại trước mắt mà bọn truyền thông thiên tả còn cho rằng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và đồng bọn đã chiến đấu cho độc lập, tự do của dăn tộc Việt Nam !!!
Chiến tranh chống Pháp “giành độc lập,tự do cho VN 1945-1954, chiến tranh chống Mỹ-Ngụy, giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất Nước 1955-1975” chỉ là 2 giai đoạn của một cuộc chiến tranh 30 năm nhằm thiết lập chế độ cộng sản ở 3 nước Đông Dương, đứng đầu là Việt Nam, do Hồ Chí Minh lãnh nhiệm vụ thi hành trong khuôn khổ chiến lược nhuộm đỏ Đông Nam Á Châu của Cộng sản Quốc tế do Nga Sô và Trung Cọng quyết định và lãnh đạo. Bằng chứng là ngay sau khi Nhật lật đổ Pháp ở Đông Dương ngày 9 tháng 3, 1945 Nhật đã trao chính quyền Việt Nam cho Vua Bảo Đại và sau khi đầu hàng Đồng Minh tháng 8, 1945 đã hoàn trả độc lập hoàn toàn cho VN. CS ( Việt Minh) thừa cơ nhà Vua và chính phủ VN độc lập đầu tiên chưa kịp chỉnh đốn quốc gia, đã cướp chính quyền, áp lực Vua Bảo Đại phải thoái vị.Thảm kịch VN bắt đầu từ đấy !
CS lại bất chấp Hiệp Định Genève 1954 phát động cuộc chiến tranh thứ hai tấn công VNCH. Sau cùng, chúng bất chấp Hiệp Định Paris 1973 xâm lăng Miền Nam, VNCH, tháng tư 1975. .

Tóm lại, hai nhà đạo diển Lynn Novick và Ken Burns của bộ phim tài liệu The Vietnam War- Chiến Tranh Việt Nam dài dòngvới những pha đánh nhau mà ai cũng đã thấy quá nhiều lần trong hơn 40 năm qua, lại không đưa ra những tài liệu quan trọng dẫn chứng rõ ràng nguyên nhân của cuộc chiến tranh do CSVN gây nên, không đề cập đến những sai lầm nghiêm trọng của chính sách chỉ đạo chiến tranh của Mỹ, không lượng giá đúng mức hậu quả vô lường đến chiến tranh  Việt Nam do cuộc đảo chính 1 tháng 11, 1963 đánh sập nền Đệ Nhất Cộng Hòa, sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lãnh tụ chống Cọng hữu hiệu nhất được gần khắp thế giới công nhận, không trình bày những chiến công oanh liệt của quân lực VNCH, những hy sinh lớn lao của họ, chính nghĩa của cuộc chiến đấu của họ để bảo vệ Miền Nam tự do, dân chủ, hạnh phúc của đồng bào họ, không trình bày các cuộc chạy loạn thê thảm của hàng triệu người Miền Nam trên đường tiến quân của quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt vì họ đã có quá nhiều kinh nghiệm thương đau với chúng, không trình bày sau cùng kết quả của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam là một đất nước hoàn toàn suy sụp, một cuộc trả thù tồi bại đối với những người đã chiến bại, một tương lai mù mịt không lối thoát cho cả dân tộc Việt Nam.
Bộ phim tài liệu này cũng như nhiều phim khác trước đây về Chiến Tranh Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của các khuynh hướng chính trị thiên Cọng, thiên tả,chống Mỹ, bất lợi cho Miền Nam VN, Việt Nam Cộng Hòa. Ngay cả một số đông báo chí truyền thông không thiên tả hoặc thiên hữu cũng rất dè dặt không dám nói lên sự thật của cuộc Chiến Tranh Việt Nam.
Vì vậy, đánh động dư luận thế giới là nhiệm vụ lâu dài của cộng đồng hải ngoại chúng ta vì bọn truyền thông thiên tả đang còn là một chướng ngại vật trên đường tranh đấu của chúng ta cho tự do của quê hương Việt Nam.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“Nhận xét bộ phim THE VIETNAM WAR” - LS. Lê Trọng Quát

Bộ phim tài liệu này cũng như nhiều phim khác trước đây về Chiến Tranh Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của các khuynh hướng chính trị thiên Cọng, thiên tả,chống Mỹ, bất lợi cho Miền Nam VN, Việt Nam Cộng Hòa.






“Nhận xét bộ phim  THE VIETNAM WAR” 
 -  LS. Lê Trọng Quát

      Nhận xét tổng quát :
1-Đề tài Chiến Tranh Việt Nam nhưng đa số các tài liệu liên hệ trực tiếp đến người lính Mỹ chiến đấu ở VN và phong trào phản chiến ở Mỹ ………rất ít nói đến Quân Dân VNCH,rõ ràng dụng ý bỏ qua những hình ảnh và tài liệu về những chiến tích oanh liệt của quân lực VNCH chống quân xâm lược CSBV .
Cũng không phỏng vấn những nhân chứng và tác nhân quan trọng của Miền Nam để có tiếng nói của VNCH,một phe chính trong cuộc chiến …………….và nhất là không trình bày những hình ảnh và tài liệu về những vụ Việt Cọng sản tàn sát thường dân ở Miền Nam (vụ tàn sát trong tết Mậu Thân ở Cố Đô Huế chẳng hạn) xem như những tội ác chống nhân loại nhưng lại nhấn mạnh đến những thiệt hại cho thường dân khó tránh khỏi trong những cuộc giao tranh trong vùng đất địch để bôi nhọ quân đội Mỹ và VNCH.
2-Khuyết điểm lớn nhất của bộ phim là không đề cập đến nguyên nhân đích thực của cuộc chiến tranh khiến cho khán giả xem phim chỉ được xem “ chúng nó đánh nhau tơi bời” mà không biết những điều cần phải biết: ai gây cuộc chiến, trách nhiệm về ai, rỏ ràng hai nhà làm phim cố tình che đậy .
3-Tệ hại hơn nữa là không nói đến điều cốt lõi của cuộc chiến về phe Hoa Kỳ : binh thuyết “chiến tranh tự chế không chủ trương thắng địch mà chỉ ngăn địch không thắng mình “, binh thuyết của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ McNamara, bộ trưởng QP lâu nhất của nước này ,7 năm tại chức. Và kết quả là địch quân CS” không bị để thua”, nên đã” chiến thắng ”.
4-Hậu quả khốc liệt và dai dẳng của nó tại Việt Nam, nơi cuộc chiến tranh tiếp diễn trong hai mươi năm, cũng không được trình bày đầy đủ để minh chứng tội ác tầy trời của Việt Cọng đối với dân tộc VN…………………..

Tóm lại , bộ phim tài liệu “ Chiến tranh Việt Nam” với 10 năm thực hiện và 30 triệu đô- la có tương xứng được chút nào với  công sức và tiền bạc bỏ ra hay không ?  Có soi sáng được phần nào lịch sử của cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ 20 hay không ? Chắc các khán giả đã trả lời .

Phân tách các nhận xét nêu trên

1-Đáng lẽ trước hết phải trình bày nguyên nhân cuộc chiến tranh thứ hai này, “The VN War” : Hiệp định Genève 1954 (HĐG) bị CS vi phạm trầm trọng như để lại ở Miền Nam VNCH nhiều cán binh CS, đột nhập VNCH, mở lại cuộc chiến xâm lăng VNCH cách công khai với sự trợ giúp lớn lao của CS quốc tế. ……………………..
Chính Phủ quốc gia VN Ngô Đình Diệm không ký HĐG vì hiệp định này chia đôi đất nước, hợp thức họá chế độ CS trên một nửa đất nước…… và vì vậy không chấp nhận tổng tuyển cử 2 năm sau ngày HĐG ký kết. Một chế độ độc tài, phản dân chủ ngự trị ở Miền Bắc VN ( điển hình là cuộc đấu tố cải cách ruộng đất giết hơn 150 000 người)không thể nào tổ chức một cuộc bầu cử tự do được………………
Mở đường mòn Hồ Chí Minh, vượt sông Bến Hải,Cộng sản Bắc Việt khởi động cuộc chiến tranh thứ hai, còn muốn bằng chứng nào nữa về nguyên nhân của cuộc chiến tranh xâm lăng do CS gây nên ?
Và tiếp theo,CS bất chấp Hiệp Định Paris 1973 mà mục đích là tái lập hòa bình, khẳng định và tôn trọng quyền dân tộc tự quyết của Miền Nam VN (VNCH),chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN v.v….………….. xâm lăng trắng trợn VNCH tháng tư 1975.
Bên nào gây chiến The Viet Nam War 1955-1975? Sao bộ phim không nói rõ cho khán giả ? Tài  liệu cả đống sờ sờ ra đấy !

2-Trong diển tiến của “Cuộc chiến tranh VN “ 20 năm, vì sao rất ít trình bày các tài liệu không thiếu về cuộc chiến đấu hào hùng của quân lực VNCH trước và sau khi Mỹ và các đồng minh khác rút khỏi VNCH ??? Nhiều giới chức quân sự và chính trị Mỹ cũng như một số tác giả và báo chí khách quan đã ca ngợi tinh thần và khả năng chiến đấu của quân lực VNCH ……. Những trận chiến thắng lẫy lừng như tái chiếm Cỗ Thành Quảng Trị, tái chiếm Cố đô Huế, tiêu diệt Việt Cọng trong các thành phố bị CS bất ngờ tấn công trong Têt Mậu Thận 1968, trận An Lộc ……………….Ngay cả lúc quân Mỹ và không lực Mỷ hổ trợ trước HĐParis nhưng phần lớn bộ binh  chiến đấu là quân lực VNCH và trong  các  cuộc chiến “ bộ binh  luôn luôn là Nữ Hoàng của cuộc chiến ( la Reine de la bataille)”, tổn thương của quân lực VNCH trong suốt cuộc chiến nhiều gấp bội lần tổn thương của quân đội HK.  
   
3-Vì sao bộ phim không nhấn mạnh đến nguyên nhân chính của sự thất bại phía Mỹ và VNCH là: chính sách chỉ đạo chiến tranh của Mỹ trong suốt 7 năm làm Bộ Trưởng Quốc Phòng của MCNamara (1961-1968) và tiếp tục sau đấy, chính sách : “chiến đấu tự chế” không chủ trương thắng địch mà giới hạn tới mức “ địch không thắng ta là đủ” !!! Bộ óc điện toán của McNamara ……đã không thấu hiểu con người Cộng Sản và chính sách lãnh đạo phi nhân và tàn bạo của Đảng CS đối với quân và dân của chúng, cũng không biết đến mục đích tối hậu của CS là phải nhuộm đỏ Đông Dương bằng mọi giá. Điển hình của chính sách tự chế này là vụ ngưng oanh tạc tháng 12, 1972 các trục quân sự, kỷ nghệ, tiếp liệu, giao thông vận chuyển của Bắc Việt khi chúng gần kiệt sức kháng cự mà Hoa Kỳ chỉ  lo kết thúc hòa dàm với chúng thay vì đánh gục chúng để kết thúc vĩnh viển chiến tranh.Một học thuyết chiến tranh phi lý mà có lẽ một phần do sự tính toán sai lầm về phản ứng từ Trung Cọng nếu đánh gục Việt Cọng. Quên rằng TC không bao giờ dám đánh nhau với Mỹ, nhất là chỉ để cứu đàn em VC. Do sự thất bại trong chiến tranh VN mà sau này, học thuyết chiến tranh của Mỹ là “ phải đánh mạnh để sớm kết thúc cuộc chiến” bất cứ ở chiến trường nào.
4- Phong trào phản chiến - Các gia đình người Mỹ có con em bị gọi nhập ngủ để sang đánh ở VN thấy con em họ chết mà chiến tranh kéo dài nên họ chống chiến tranh, đòi phải chấm dứt . Phải công nhận trong địa vị và hoàn cảnh của họ, họ có lý do để đòi hỏi như vậy . Lỗi lầm lớn chính là chính sách chỉ đạo chiến tranh của Mỹ.: “đánh mà không muốn thắng” nên phải kéo dài cuộc chiến, con em hy sinh càng nhiều.Từ đấy phong trào phản chiến lan rộng khắp thế giới với sự tiếp tay của CS quốc tế và bọn thiên tả Tây phương vốn chống đối Hoa Kỳ. Cuối cùng, tổng thống Nixon phải chấm dứt lệnh động viên thanh niên………………..

5- Bộ phim không nói lên đủ hậu quả của cuộc chiến tranh về
phía VN mà sự thiệt hại về nhân mạng cả hai miền Nam Bắc, quân nhân và thường dân lên đến khoảng 3 triệu người. Một nước VN tụt hậu, một sự trả thù tàn bạo, một quốc gia đáng lẽ phải giàu mạnh, dân chủ, tự do vì VNCH lâu trước 1975 đã được xem như Hòn Ngọc của Viễn Đông .

6-Nếu không có cuộc đảo chính 1963 đánh sập nền Đệ Nhất Cộng Hòa do Mỹ dựt giây ngay trong lòng cuộc chiến tranh, nếu VNCH không bị Đồng Minh bỏ rơi trong giai đoạn quyết định của cuộc chiến dưới thời Đệ Nhị VNCH 1973-1975 thì VNCH đã trở thành một con Rồng Á Châu như Đại Hàn và có thể đã thống nhất như nước Đức trong hòa bình,dân chủ, tự do. Hai nhà đạo diễn chỉ phớt qua vụ đảo chính
Một giả thuyết không có gì huyền hoặc khi so sánh VNCH với Đại Hàn năm 1962 - mà tôi tận mất chứng kiến trong chuyến công du ở nước này - đang còn kém phát triển hơn VNCH dù Việt Cọng đã tiến hành cuộc chiến tranh dưới hình thức khủng bố, phá hoại, du kích và phần nào vận động chiến.
Sao bộ phim này không đề cập đến sai lầm lớn lao này của Mỹ và ảnh hưởng tai hại đến toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam và số phận của Miền Nam VN nói riêng và VN nói chung.

7-Thật là một sự mù quáng xuẩn động hay ác ý đến bây giờ với bao nhiêu bằng chứng và thực tại trước mắt mà bọn truyền thông thiên tả còn cho rằng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn và đồng bọn đã chiến đấu cho độc lập, tự do của dăn tộc Việt Nam !!!
Chiến tranh chống Pháp “giành độc lập,tự do cho VN 1945-1954, chiến tranh chống Mỹ-Ngụy, giải phóng Miền Nam, thống nhất Đất Nước 1955-1975” chỉ là 2 giai đoạn của một cuộc chiến tranh 30 năm nhằm thiết lập chế độ cộng sản ở 3 nước Đông Dương, đứng đầu là Việt Nam, do Hồ Chí Minh lãnh nhiệm vụ thi hành trong khuôn khổ chiến lược nhuộm đỏ Đông Nam Á Châu của Cộng sản Quốc tế do Nga Sô và Trung Cọng quyết định và lãnh đạo. Bằng chứng là ngay sau khi Nhật lật đổ Pháp ở Đông Dương ngày 9 tháng 3, 1945 Nhật đã trao chính quyền Việt Nam cho Vua Bảo Đại và sau khi đầu hàng Đồng Minh tháng 8, 1945 đã hoàn trả độc lập hoàn toàn cho VN. CS ( Việt Minh) thừa cơ nhà Vua và chính phủ VN độc lập đầu tiên chưa kịp chỉnh đốn quốc gia, đã cướp chính quyền, áp lực Vua Bảo Đại phải thoái vị.Thảm kịch VN bắt đầu từ đấy !
CS lại bất chấp Hiệp Định Genève 1954 phát động cuộc chiến tranh thứ hai tấn công VNCH. Sau cùng, chúng bất chấp Hiệp Định Paris 1973 xâm lăng Miền Nam, VNCH, tháng tư 1975. .

Tóm lại, hai nhà đạo diển Lynn Novick và Ken Burns của bộ phim tài liệu The Vietnam War- Chiến Tranh Việt Nam dài dòngvới những pha đánh nhau mà ai cũng đã thấy quá nhiều lần trong hơn 40 năm qua, lại không đưa ra những tài liệu quan trọng dẫn chứng rõ ràng nguyên nhân của cuộc chiến tranh do CSVN gây nên, không đề cập đến những sai lầm nghiêm trọng của chính sách chỉ đạo chiến tranh của Mỹ, không lượng giá đúng mức hậu quả vô lường đến chiến tranh  Việt Nam do cuộc đảo chính 1 tháng 11, 1963 đánh sập nền Đệ Nhất Cộng Hòa, sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lãnh tụ chống Cọng hữu hiệu nhất được gần khắp thế giới công nhận, không trình bày những chiến công oanh liệt của quân lực VNCH, những hy sinh lớn lao của họ, chính nghĩa của cuộc chiến đấu của họ để bảo vệ Miền Nam tự do, dân chủ, hạnh phúc của đồng bào họ, không trình bày các cuộc chạy loạn thê thảm của hàng triệu người Miền Nam trên đường tiến quân của quân xâm lăng Cộng sản Bắc Việt vì họ đã có quá nhiều kinh nghiệm thương đau với chúng, không trình bày sau cùng kết quả của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam là một đất nước hoàn toàn suy sụp, một cuộc trả thù tồi bại đối với những người đã chiến bại, một tương lai mù mịt không lối thoát cho cả dân tộc Việt Nam.
Bộ phim tài liệu này cũng như nhiều phim khác trước đây về Chiến Tranh Việt Nam đều chịu ảnh hưởng của các khuynh hướng chính trị thiên Cọng, thiên tả,chống Mỹ, bất lợi cho Miền Nam VN, Việt Nam Cộng Hòa. Ngay cả một số đông báo chí truyền thông không thiên tả hoặc thiên hữu cũng rất dè dặt không dám nói lên sự thật của cuộc Chiến Tranh Việt Nam.
Vì vậy, đánh động dư luận thế giới là nhiệm vụ lâu dài của cộng đồng hải ngoại chúng ta vì bọn truyền thông thiên tả đang còn là một chướng ngại vật trên đường tranh đấu của chúng ta cho tự do của quê hương Việt Nam.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm