Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Ai đang nói dối ? - Trần Thế Kỷ

BÊN LY CÀ PHÊ : Ai đang nói dối ?
Không thể phủ nhận rằng khủng hoảng Trung Đông đang phủ bóng xung đột Nga – Ukraine, bởi nó làm suy giảm đáng kể những động lực chính trị, ngoại giao và những nguồn lực nhằm giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm này.
Vào lúc này, do Mỹ phải tập trung xử lý những vấn đề liên quan tới cuộc khủng hoảng Trung Đông nên những cuộc đàm phán về xung đột Nga – Ukraine cũng bị gián đoạn. Đây là điều có thể hiểu được. Vấn đề là ngay cả khi khủng hoảng Trung Đông chưa bùng nổ, chính quyền Trump đã tỏ ra mất kiên nhẫn trước việc xung đột Nga – Ukraine kéo dài do cả Moscow và Kyiv đều quyết không nhượng bộ nhau trong vấn đề lãnh thổ, cụ thể là vùng Donbas.
Washington và Kyiv đã có những cuộc đàm phán liên quan tới cuộc xung đột. Song thảy đều kết thúc với đánh giá quen thuộc của Mỹ là “mang tính xây dựng”, mà ai cũng hiểu là chẳng gặt hái được gì, chỉ tốn nước bọt vô ích khi Kyiv cương quyết không chịu làm hài lòng Washington bằng việc nhượng Donbas cho Nga để cuộc chiến mau kết thúc.
Dù Washington chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng ai cũng hiểu một điều, đó là Washington muốn Kyiv nhượng đứt Donbas cho Nga nếu muốn hòa bình. Về phần mình, Tổng Thống Zelensky cảnh báo việc Mỹ muốn Uraine rút quân khỏi Donbas sẽ tạo ra nhiều nguy cơ an ninh với cả Ukraine và Châu Âu. Mới đây, TT Zelensky nói thẳng rằng TT Trump đang gia tăng sức ép đối với Ukraine khi Tòa Bạch Ốc tìm cách nhanh chóng kết thúc xung đột bằng việc muốn Ukraine rút quân khỏi Donbas. Việc Ukraine nhượng Donbas cho Nga vốn là một phần của kế hoạch 28 điểm mà Washington đã gởi tới Kyiv và Moscow năm ngoái.
Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng ông Zelensky đã nói dối, và rằng “ những bảo đảm an ninh cho Ukraine chỉ được thực hiện sau khu xung đột chấm dứt và không kèm theo điều kiện là ông Zelensky phải từ bỏ lãnh thổ”.
Không rõ ai đang nói dối, nhưng có điều chắc chắn là Washington chưa bao giờ dám nói thẳng vào mặt Moscow rằng Nga phải rút quân ra khỏi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine để kết thúc xung đột.Trong khi đó, Washington lại không ít lần buông ra những lời bực bội với Kyiv, thể như chính Kyiv mới là kẻ đang khiễn xung đột kéo dài, chứ không phải Moscow.
Đành rằng khủng hoảng Trung Đông có thể sẽ khiến nguồn cung vũ khí cho Ukraine theo cơ chế PURL không nhiều thì ít sẽ bị hạn chế. Song nhiều người có cảm tưởng rằng Washington không lấy gì là băn khoăn về điều đó. Ngược lại, rất có thể Washington còn hí hửng xem đó là cơ hội để ép Kyiv sớm từ bỏ cuộc kháng chiến của mình bằng việc chấp nhận nhượng Donbas cho Nga.
Có một điều mỉa mai là trong khi Washington tỏ ra mềm mỏng với Moscow nhưng không che giấu sự bực dọc với Kyiv trong vấn đề Ukraine, thì chính Moscow lại được cho là đang hỗ trợ Tehran trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel. TT Zelensky tuyên bố : “Kyiv có bằng chứng không thể chối cãi” về việc Nga đang giúp Iran tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông. Giám Đốc CIA là John Ratcliffe cũng xác nhận rằng Iran đã tìm kiếm thông tin tình báo từ những đồng minh của mình, bao gồm cả Nga.
Thế nhưng TT Trump, thể như muốn bênh vực Nga, lại cho rằng việc chia sẻ thông tin tình báo không làm thay đổi khả năng Iran đáp trả Mỹ. Điều này khiến nhiều người một lần nữa lại đặt câu hỏi rằng phải chăng Moscow đang nắm thóp TT Trump với việc họ nắm giữ những tài liệu có thể làm tổn hại đến ông.
Dù Washington có nói gì đi nữa, họ không thể phủ nhận rằng Nga đang đứng về phía Iran để chống lại Mỹ. Dù Washington có biện bạch gì đi nữa, thì việc Ukraine nhượng Donbas cho Nga, nếu xảy ra, sẽ không bao giờ mang lại sự thỏa mãn cho kẻ xâm lược, mà chỉ làm tăng thêm sự tham lam của kẻ xâm lược bành trướng.
Hoàn toàn đúng nếu cho rằng không có giải pháp thay thế khả thi nào khác ngoài một thỏa thuận hòa bình khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, mang lại những bảo đảm an ninh thực sự cho đất nước này, và buộc Điện Kremlin. phải chịu trách nhiệm về các tội ác của mình.
Đó là điều Washington phải làm. Bằng không thì trong chừng mực nào đó, chính Washington cũng là kẻ đồng lõa với những tội ác mà Điện Kremlin đã phạm với đất nước và nhân dân Ukraine.
BÊN LY CÀ PHÊ : Ai đang nói dối ? - Trần Thế Kỷ

BÊN LY CÀ PHÊ : Ai đang nói dối ?
Không thể phủ nhận rằng khủng hoảng Trung Đông đang phủ bóng xung đột Nga – Ukraine, bởi nó làm suy giảm đáng kể những động lực chính trị, ngoại giao và những nguồn lực nhằm giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm này.
Vào lúc này, do Mỹ phải tập trung xử lý những vấn đề liên quan tới cuộc khủng hoảng Trung Đông nên những cuộc đàm phán về xung đột Nga – Ukraine cũng bị gián đoạn. Đây là điều có thể hiểu được. Vấn đề là ngay cả khi khủng hoảng Trung Đông chưa bùng nổ, chính quyền Trump đã tỏ ra mất kiên nhẫn trước việc xung đột Nga – Ukraine kéo dài do cả Moscow và Kyiv đều quyết không nhượng bộ nhau trong vấn đề lãnh thổ, cụ thể là vùng Donbas.
Washington và Kyiv đã có những cuộc đàm phán liên quan tới cuộc xung đột. Song thảy đều kết thúc với đánh giá quen thuộc của Mỹ là “mang tính xây dựng”, mà ai cũng hiểu là chẳng gặt hái được gì, chỉ tốn nước bọt vô ích khi Kyiv cương quyết không chịu làm hài lòng Washington bằng việc nhượng Donbas cho Nga để cuộc chiến mau kết thúc.
Dù Washington chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng ai cũng hiểu một điều, đó là Washington muốn Kyiv nhượng đứt Donbas cho Nga nếu muốn hòa bình. Về phần mình, Tổng Thống Zelensky cảnh báo việc Mỹ muốn Uraine rút quân khỏi Donbas sẽ tạo ra nhiều nguy cơ an ninh với cả Ukraine và Châu Âu. Mới đây, TT Zelensky nói thẳng rằng TT Trump đang gia tăng sức ép đối với Ukraine khi Tòa Bạch Ốc tìm cách nhanh chóng kết thúc xung đột bằng việc muốn Ukraine rút quân khỏi Donbas. Việc Ukraine nhượng Donbas cho Nga vốn là một phần của kế hoạch 28 điểm mà Washington đã gởi tới Kyiv và Moscow năm ngoái.
Ngoại Trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng ông Zelensky đã nói dối, và rằng “ những bảo đảm an ninh cho Ukraine chỉ được thực hiện sau khu xung đột chấm dứt và không kèm theo điều kiện là ông Zelensky phải từ bỏ lãnh thổ”.
Không rõ ai đang nói dối, nhưng có điều chắc chắn là Washington chưa bao giờ dám nói thẳng vào mặt Moscow rằng Nga phải rút quân ra khỏi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine để kết thúc xung đột.Trong khi đó, Washington lại không ít lần buông ra những lời bực bội với Kyiv, thể như chính Kyiv mới là kẻ đang khiễn xung đột kéo dài, chứ không phải Moscow.
Đành rằng khủng hoảng Trung Đông có thể sẽ khiến nguồn cung vũ khí cho Ukraine theo cơ chế PURL không nhiều thì ít sẽ bị hạn chế. Song nhiều người có cảm tưởng rằng Washington không lấy gì là băn khoăn về điều đó. Ngược lại, rất có thể Washington còn hí hửng xem đó là cơ hội để ép Kyiv sớm từ bỏ cuộc kháng chiến của mình bằng việc chấp nhận nhượng Donbas cho Nga.
Có một điều mỉa mai là trong khi Washington tỏ ra mềm mỏng với Moscow nhưng không che giấu sự bực dọc với Kyiv trong vấn đề Ukraine, thì chính Moscow lại được cho là đang hỗ trợ Tehran trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel. TT Zelensky tuyên bố : “Kyiv có bằng chứng không thể chối cãi” về việc Nga đang giúp Iran tấn công vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông. Giám Đốc CIA là John Ratcliffe cũng xác nhận rằng Iran đã tìm kiếm thông tin tình báo từ những đồng minh của mình, bao gồm cả Nga.
Thế nhưng TT Trump, thể như muốn bênh vực Nga, lại cho rằng việc chia sẻ thông tin tình báo không làm thay đổi khả năng Iran đáp trả Mỹ. Điều này khiến nhiều người một lần nữa lại đặt câu hỏi rằng phải chăng Moscow đang nắm thóp TT Trump với việc họ nắm giữ những tài liệu có thể làm tổn hại đến ông.
Dù Washington có nói gì đi nữa, họ không thể phủ nhận rằng Nga đang đứng về phía Iran để chống lại Mỹ. Dù Washington có biện bạch gì đi nữa, thì việc Ukraine nhượng Donbas cho Nga, nếu xảy ra, sẽ không bao giờ mang lại sự thỏa mãn cho kẻ xâm lược, mà chỉ làm tăng thêm sự tham lam của kẻ xâm lược bành trướng.
Hoàn toàn đúng nếu cho rằng không có giải pháp thay thế khả thi nào khác ngoài một thỏa thuận hòa bình khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, mang lại những bảo đảm an ninh thực sự cho đất nước này, và buộc Điện Kremlin. phải chịu trách nhiệm về các tội ác của mình.
Đó là điều Washington phải làm. Bằng không thì trong chừng mực nào đó, chính Washington cũng là kẻ đồng lõa với những tội ác mà Điện Kremlin đã phạm với đất nước và nhân dân Ukraine.

















