Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Cái tát đau điếng - TRẦN THẾ KỶ

BÊN LY CÀ PHÊ : Cái tát đau điếng - TRẦN THẾ KỶ
1.
Tổng thống Zelensky từng chỉ trích cái gọi là “sáng kiến hòa bình” của Trung Quốc và Brazil về xung đột Nga-Ukraine.
Trong cái mà TQ và Brazil gọi là sáng kiến hòa bình này, có lời kêu gọi “không leo thang thù địch” và “thảo luận công bằng” về các kế hoạch hòa bình. Đó là các câu từ bóng bẩy song lại rất vô lý và vô duyên. Nga xâm lược Ukraine thì Ukraine phải khãng cự mạnh mẽ, thế thôi. Sự leo thang thù địch, nếu có, hoàn toàn là lỗi của Nga, nước đã xâm lược Ukraine. Không thể xem sự leo thang chống trả xâm lược của Ukraine là leo thang thù địch.
Và thế nào là “thảo luận công bằng”? Nga xâm chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraine thì Nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ đó, thế thôi. Brazil và TQ hiểu thế nào về cụm từ “thảo luận công bằng”? Hay là hai nước này muốn Ukraine phải nhượng đứt cho Nga các vùng Nga đã chiếm của Ukraine thì mới là công bằng?
Khi đưa ra cái gọi là sáng kiến hòa bình này, dường như TQ và Brazil muốn tỏ ra có trách nhiệm với xung đột Nga-Ukraine. Trách nhiệm một cách vô trách nhiệm. TT Zelensky hoàn toàn đúng khi gọi cái sáng kiến hòa bình của TQ và Brazil chỉ là một tuyên bố chính trị. Cái tuyên bố đó chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine cả.
TT Zelensky cũng có lý khi nói TQ và Brazil hoặc ùng hộ chiến tranh hoặc là không ủng hộ chiến tranh. Và rằng nếu hai nước này không ủng hộ chiến tranh thì hãy giúp Ukraine ngăn chặn Nga.
Rốt cuộc, TQ và Brazil tuyên bố như thế chỉ để mà tuyên bố. Thà ngậm miệng, không nói gì còn hơn mở miệng nói những điều vớ vẩn.
2.
Chính quyền Đài Loan luôn khẳng định hòn đảo này là một quốc gia có chủ quyền. Nhưng Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ dùng vũ lực để sáp nhập.
Hiện chỉ có 14 nước có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, trong đó có Paraguay. TQ trước đây đã thuyết phục được một số nước cắt quan hệ với Đài Loan và chuyển sang lập quan hệ với TQ như Panama, El Salvador, Nicaragua… bằng những hứa hẹn về cho vay và đầu tư.
Mới đây Paraguay đã trục xuất một nhà ngoại giao TQ với cáo buộc ông này “can thiệp nội bộ”. Đó là Xu Wei, đặc phái viên cao cấp của TQ tại Mỹ la tinh đang ở Paraguay để dự một cuộc họp của UNESCO.
Cụ thể là Paraguay cho rằng ông Xu tới nước họ để phá hoại mối quan hệ của Paraguay với Đài Loan. Ông Xu không hề dự cuộc họp của UNESCO mà lại tới tòa nhà Quốc hội của Paraguay ở thủ đô Asuncion để bày tỏ sự quan tâm của TQ đối với việc lập bang giao với Paraguay. Nhưng ông Xu lại muốn Paraguay là “bên có hành động trước”. Khi nói như thế, ông Xu đã gần như ra điều kiện cho Paraguay là phải cắt quan hệ với Đài Loan nếu muốn lập bang giao với TQ.
Và Paraguay đã ngay lập tức có “hành động trước”. Đó là cho ông Xu Wei 24 tiếng đồng hồ để rời khỏi nước này. Có thể xem việc trục xuất ông Xu là một cái tát đau điếng mà Paraguay dành cho TQ, để TQ tỉnh ra rằng không phải cứ có nhiều tiền là có quyền kênh kênh tự đắc, chẳng coi ai ra gì để ra điều kiện này, điều kiện nọ.
Đất nước nào cũng có lòng tự trọng. Nhận cái tát từ Paraguay, TQ đã biết lòng tự trọng của quốc gia Mỹ la tinh này là như thế nào.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Cái tát đau điếng - TRẦN THẾ KỶ

BÊN LY CÀ PHÊ : Cái tát đau điếng - TRẦN THẾ KỶ
1.
Tổng thống Zelensky từng chỉ trích cái gọi là “sáng kiến hòa bình” của Trung Quốc và Brazil về xung đột Nga-Ukraine.
Trong cái mà TQ và Brazil gọi là sáng kiến hòa bình này, có lời kêu gọi “không leo thang thù địch” và “thảo luận công bằng” về các kế hoạch hòa bình. Đó là các câu từ bóng bẩy song lại rất vô lý và vô duyên. Nga xâm lược Ukraine thì Ukraine phải khãng cự mạnh mẽ, thế thôi. Sự leo thang thù địch, nếu có, hoàn toàn là lỗi của Nga, nước đã xâm lược Ukraine. Không thể xem sự leo thang chống trả xâm lược của Ukraine là leo thang thù địch.
Và thế nào là “thảo luận công bằng”? Nga xâm chiếm các vùng lãnh thổ của Ukraine thì Nga phải rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ đó, thế thôi. Brazil và TQ hiểu thế nào về cụm từ “thảo luận công bằng”? Hay là hai nước này muốn Ukraine phải nhượng đứt cho Nga các vùng Nga đã chiếm của Ukraine thì mới là công bằng?
Khi đưa ra cái gọi là sáng kiến hòa bình này, dường như TQ và Brazil muốn tỏ ra có trách nhiệm với xung đột Nga-Ukraine. Trách nhiệm một cách vô trách nhiệm. TT Zelensky hoàn toàn đúng khi gọi cái sáng kiến hòa bình của TQ và Brazil chỉ là một tuyên bố chính trị. Cái tuyên bố đó chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine cả.
TT Zelensky cũng có lý khi nói TQ và Brazil hoặc ùng hộ chiến tranh hoặc là không ủng hộ chiến tranh. Và rằng nếu hai nước này không ủng hộ chiến tranh thì hãy giúp Ukraine ngăn chặn Nga.
Rốt cuộc, TQ và Brazil tuyên bố như thế chỉ để mà tuyên bố. Thà ngậm miệng, không nói gì còn hơn mở miệng nói những điều vớ vẩn.
2.
Chính quyền Đài Loan luôn khẳng định hòn đảo này là một quốc gia có chủ quyền. Nhưng Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ dùng vũ lực để sáp nhập.
Hiện chỉ có 14 nước có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, trong đó có Paraguay. TQ trước đây đã thuyết phục được một số nước cắt quan hệ với Đài Loan và chuyển sang lập quan hệ với TQ như Panama, El Salvador, Nicaragua… bằng những hứa hẹn về cho vay và đầu tư.
Mới đây Paraguay đã trục xuất một nhà ngoại giao TQ với cáo buộc ông này “can thiệp nội bộ”. Đó là Xu Wei, đặc phái viên cao cấp của TQ tại Mỹ la tinh đang ở Paraguay để dự một cuộc họp của UNESCO.
Cụ thể là Paraguay cho rằng ông Xu tới nước họ để phá hoại mối quan hệ của Paraguay với Đài Loan. Ông Xu không hề dự cuộc họp của UNESCO mà lại tới tòa nhà Quốc hội của Paraguay ở thủ đô Asuncion để bày tỏ sự quan tâm của TQ đối với việc lập bang giao với Paraguay. Nhưng ông Xu lại muốn Paraguay là “bên có hành động trước”. Khi nói như thế, ông Xu đã gần như ra điều kiện cho Paraguay là phải cắt quan hệ với Đài Loan nếu muốn lập bang giao với TQ.
Và Paraguay đã ngay lập tức có “hành động trước”. Đó là cho ông Xu Wei 24 tiếng đồng hồ để rời khỏi nước này. Có thể xem việc trục xuất ông Xu là một cái tát đau điếng mà Paraguay dành cho TQ, để TQ tỉnh ra rằng không phải cứ có nhiều tiền là có quyền kênh kênh tự đắc, chẳng coi ai ra gì để ra điều kiện này, điều kiện nọ.
Đất nước nào cũng có lòng tự trọng. Nhận cái tát từ Paraguay, TQ đã biết lòng tự trọng của quốc gia Mỹ la tinh này là như thế nào.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )



639259472897679541.jpg)
.639259627740823607.png)



639259472897679541.jpg)
.639259627740823607.png)







