Thân Hữu Tiếp Tay...
BÊN LY CÀ PHÊ : Cản trở lớn nhất -Trần Thế Kỷ

BÊN LY CÀ PHÊ : Cản trở lớn nhất - TRẦN THẾ KỶ
Phát biểu tại Florida hôm 7 Tháng Ba 2026, Tổng Thống Trump cho rằng mối hận thù sâu sắc giữa TT Nga Putin và TT Ukraine Zelensky đang là cản trở lớn nhất đối với các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình trong cuộc chiến ở Ukraine.
Có thể nói TT Trump đã vừa đúng lại vừa sai khi tuyên bố như thế. Đúng, là vì một điều ai cũng thấy, đó là các ông Putin và Zelensky dành cho nhau một mối căm thù vô cùng lớn. Bởi ông Zelensky không thể không căm thù ông Putin, kẻ đã xâm lược và quyết chiếm đất đai của Ukraine cho bằng được. Và ông Putin làm sao có thể yêu ông Zelensky, người quyết lãnh đạo toàn dân Ukraine chống lại cuộc xâm lược của người Nga.
Còn sai, là vì sự thù hận sâu sắc giữa hai ông Putin và Zelensky không phải là cản trở lớn nhất đối với các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình. Mà cản trở lớn nhất chính là tham vọng của Putin đối với lãnh thổ của Ukraine. Chính cái tham vọng đó đã gây ra cuộc chiến đẫm máu, và chính tham vọng đó mới là cản trở lớn nhất cho các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Khi tuyên bố như vậy, TT Trump đã vô tình hoặc cố tình không phân biệt được kẻ ác với người thiện, bên xâm lược với bên bị xâm lược. Cũng phải nói thẳng ra rằng chính cái thái độ trung lập nửa vời của chính quyền Trump đối với cuộc chiến đang góp phần vào sự cản trở việc đạt được một thỏa thuận hòa bình. Chính cái thái độ đó đã và đang hỗ trợ tinh thần cho một nước Nga đang kiệt sức của Putin. Nếu chính quyền Trump đứng hẳn về phía Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga thì nhiều khả năng cuộc chiến sẽ sớm tiến gần đến kết thúc với bên thua cuộc là Nga.
Trong bài phát biểu của mình ở Florida, TT Trump cho rằng cuộc chiến ở Ukraine không ảnh hưởng trực tiếp tới Mỹ ở mức độ như với Châu Âu, vì Mỹ được ngăn cách bởi đại dương. Tuy nhiên theo ông, việc thúc đẩy hòa bình vẫn là điều cần thiết. Vấn đề là khi cho rằng Mỹ cần tham gia vào việc thúc đẩy hòa bình, TT Trump cần thấy rằng việc Mỹ giữ vai trò trung lập nửa vời với cuộc chiến như hiện tại không phải là điều hay. Vì nó chỉ khiến Moscow thêm hiếu chiến. Chính sự hiếu chiến của Moscow đang làm cuộc chiến kéo dài, chứ không phải tinh thần quật cường, quyết chống giặc ngoại xâm của người Ukraine.
Tốt nhất là TT Trump đừng bao giờ nuôi trong đầu cái suy nghĩ rằng Ukraine là bên cố chấp khi cứ khăng khăng không chịu nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình. Bởi với cái suy nghĩ đó, ông đã xem lãnh thổ của một quốc gia giồng như một bất động sản đơn thuần, thích bán là bán, thích bỏ là bỏ. TT Zelensky đâu có gì sai khi khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của Moscow buộc Kyiv phải từ bỏ những vùng lãnh thổ mà quân Nga chưa kiểm soát được sau hơn 4 năm chiến tranh.
Và ông Trump cũng không đúng khi cho rằng dù đã nhiều lần tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình, các cuộc đàm phán vẫn thất bại. Sự thật là các bên chưa bao giờ tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình. Chưa bao giờ, là vì lập trường của Nga và Ukraine còn quá khác biệt trong vấn đề lãnh thổ, khi Moscow cứ đòi Ukraine phải nhượng Donbas cho Nga, còn Kyiv thẳng thừng từ chối.
Vấn đề chủ quyền đối với Donbas chính là cái 10m mà tướng Keith Kellogg nhắc tới khi tuyên bố : “Thỏa thuận kết thúc xung đột Nga-Ukraine chỉ còn cách đích 10m”. Tiếc rằng cái 10m của tướng Kellogg thực ra lại là 10 ngàn km, xa lắc xa lơ.
Rốt cuộc, mối thâm thù giữa các ông Putin và Zelensky không phải là lý do chính khiến hòa bình chưa thể đạt được như TT Trump nhận định. Chính cái tham lam của Putin đối với lãnh thổ Ukraine mới là tảng đá ngăn cản việc kết thúc chiến tranh. TT Trump cần thấy rõ điều này.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )
BÊN LY CÀ PHÊ : Cản trở lớn nhất -Trần Thế Kỷ

BÊN LY CÀ PHÊ : Cản trở lớn nhất - TRẦN THẾ KỶ
Phát biểu tại Florida hôm 7 Tháng Ba 2026, Tổng Thống Trump cho rằng mối hận thù sâu sắc giữa TT Nga Putin và TT Ukraine Zelensky đang là cản trở lớn nhất đối với các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình trong cuộc chiến ở Ukraine.
Có thể nói TT Trump đã vừa đúng lại vừa sai khi tuyên bố như thế. Đúng, là vì một điều ai cũng thấy, đó là các ông Putin và Zelensky dành cho nhau một mối căm thù vô cùng lớn. Bởi ông Zelensky không thể không căm thù ông Putin, kẻ đã xâm lược và quyết chiếm đất đai của Ukraine cho bằng được. Và ông Putin làm sao có thể yêu ông Zelensky, người quyết lãnh đạo toàn dân Ukraine chống lại cuộc xâm lược của người Nga.
Còn sai, là vì sự thù hận sâu sắc giữa hai ông Putin và Zelensky không phải là cản trở lớn nhất đối với các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình. Mà cản trở lớn nhất chính là tham vọng của Putin đối với lãnh thổ của Ukraine. Chính cái tham vọng đó đã gây ra cuộc chiến đẫm máu, và chính tham vọng đó mới là cản trở lớn nhất cho các nỗ lực đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Khi tuyên bố như vậy, TT Trump đã vô tình hoặc cố tình không phân biệt được kẻ ác với người thiện, bên xâm lược với bên bị xâm lược. Cũng phải nói thẳng ra rằng chính cái thái độ trung lập nửa vời của chính quyền Trump đối với cuộc chiến đang góp phần vào sự cản trở việc đạt được một thỏa thuận hòa bình. Chính cái thái độ đó đã và đang hỗ trợ tinh thần cho một nước Nga đang kiệt sức của Putin. Nếu chính quyền Trump đứng hẳn về phía Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga thì nhiều khả năng cuộc chiến sẽ sớm tiến gần đến kết thúc với bên thua cuộc là Nga.
Trong bài phát biểu của mình ở Florida, TT Trump cho rằng cuộc chiến ở Ukraine không ảnh hưởng trực tiếp tới Mỹ ở mức độ như với Châu Âu, vì Mỹ được ngăn cách bởi đại dương. Tuy nhiên theo ông, việc thúc đẩy hòa bình vẫn là điều cần thiết. Vấn đề là khi cho rằng Mỹ cần tham gia vào việc thúc đẩy hòa bình, TT Trump cần thấy rằng việc Mỹ giữ vai trò trung lập nửa vời với cuộc chiến như hiện tại không phải là điều hay. Vì nó chỉ khiến Moscow thêm hiếu chiến. Chính sự hiếu chiến của Moscow đang làm cuộc chiến kéo dài, chứ không phải tinh thần quật cường, quyết chống giặc ngoại xâm của người Ukraine.
Tốt nhất là TT Trump đừng bao giờ nuôi trong đầu cái suy nghĩ rằng Ukraine là bên cố chấp khi cứ khăng khăng không chịu nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình. Bởi với cái suy nghĩ đó, ông đã xem lãnh thổ của một quốc gia giồng như một bất động sản đơn thuần, thích bán là bán, thích bỏ là bỏ. TT Zelensky đâu có gì sai khi khẳng định Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của Moscow buộc Kyiv phải từ bỏ những vùng lãnh thổ mà quân Nga chưa kiểm soát được sau hơn 4 năm chiến tranh.
Và ông Trump cũng không đúng khi cho rằng dù đã nhiều lần tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình, các cuộc đàm phán vẫn thất bại. Sự thật là các bên chưa bao giờ tiến gần đến một thỏa thuận hòa bình. Chưa bao giờ, là vì lập trường của Nga và Ukraine còn quá khác biệt trong vấn đề lãnh thổ, khi Moscow cứ đòi Ukraine phải nhượng Donbas cho Nga, còn Kyiv thẳng thừng từ chối.
Vấn đề chủ quyền đối với Donbas chính là cái 10m mà tướng Keith Kellogg nhắc tới khi tuyên bố : “Thỏa thuận kết thúc xung đột Nga-Ukraine chỉ còn cách đích 10m”. Tiếc rằng cái 10m của tướng Kellogg thực ra lại là 10 ngàn km, xa lắc xa lơ.
Rốt cuộc, mối thâm thù giữa các ông Putin và Zelensky không phải là lý do chính khiến hòa bình chưa thể đạt được như TT Trump nhận định. Chính cái tham lam của Putin đối với lãnh thổ Ukraine mới là tảng đá ngăn cản việc kết thúc chiến tranh. TT Trump cần thấy rõ điều này.
TRẦN THẾ KỶ ( HNPD )












639114041096852812.jpg)




